Cổ phiếu chất và hiếm nhất 3 sàn chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi leminh02, 29/11/2017.

2279 người đang online, trong đó có 63 thành viên. 01:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 47011 lượt đọc và 700 bài trả lời
  1. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.055
    Tổng giám đốc UniCap: Khả năng lớn thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ nâng hạng

    BizLIVE - “Về thời điểm cụ thể, chúng ta chưa thể khẳng định, vì đây là quyết định cần sự đồng thuận từ nhiều phía. Tuy nhiên, với các tiêu chí mà các bạn đã đạt được, tôi nghĩ khả năng là rất lớn”, ông Thomas Felix Baden, Tổng giám đốc Công ty Quản lý quỹ Unicap nhận định.

    Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có một năm 2017 tăng trưởng ngoạn mục. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HSX đạt xấp xỉ 1 triệu tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2016.

    2017 cũng là năm mua ròng kỷ lục của khối ngoại với hơn 1 tỷ USD, xấp xỉ lượng mua ròng trong 10 năm tại HSX.

    Với hơn 20 năm kinh nghiệm trên các thị trường quốc tế như Mỹ, EU, Hong Kong (Trung Quốc), ông Thomas Felix Baden, Tổng giám đốc Công ty Quản lý quỹ UniCap bày tỏ sự lạc quan về cơ hội trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.

    "Thị trường chứng khoán Việt Nam đang tăng trưởng rất ấn tượng. Khối lượng giao dịch ngày càng cao. Nếu như 4 năm trước thanh khoản vào khoảng 50 triệu USD mỗi ngày, còn thấp hơn nhiều so với Phillipines, thì hiện nay Việt Nam đã vượt Philippines.

    Chúng ta cũng thấy có nhiều cổ phiếu lớn hơn trên thị trường. Để tiếp tục cải thiện tính hấp dẫn và phát triển thị trường, tôi nghĩ nhiều công ty cần phải tiến hành IPO hơn nữa, thu hút dòng thêm vốn ngoại", ông nói.

    Ông có đánh giá như thế nào về câu chuyện thoái vốn của Việt Nam?

    Đây là bước đi đúng đắn của Chính phủ Việt Nam với kế hoạch cổ phần hóa trong các năm tới.

    Không chỉ góp phần giải phóng nguồn vốn để Chính phủ tái đầu tư vào các dự án khác như hạ tầng, y tế, mà bước đi này sẽ còn tạo thêm sức hấp dẫn cho thị trường, tạo ra các cơ hội đầu tư mới cho cả khối nội và ngoại.

    Như trường hợp Vinamilk, sức tăng của cổ phiếu lớn này đã góp phần đáng kể giúp chỉ số chính của thị trường đi lên trong vài tháng vừa qua. Sabeco cũng có thể là một thương vụ đáng chú ý tương tự trong thời gian này.

    Theo ông, khả năng Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi có cao?

    Khi cân nhắc các tiêu chí của thị trường cận biên, Việt Nam đều đáp ứng được. Môi trường vĩ mô không có bất ổn chính trị, lạm phát cũng ở mức trung bình, thanh khoản thị trường tăng đều qua các năm. Đây là dấu hiệu tốt để hỗ trợ việc nâng hạng thị trường.

    Tuy nhiên về thời điểm cụ thể, chúng ta chưa thể khẳng định, vì đây là quyết định cần sự đồng thuận từ nhiều phía. Tuy nhiên, với các tiêu chí mà các bạn đã đạt được, tôi nghĩ khả năng là rất lớn.

    Vậy khoảng cách giữa thị trường Việt Nam và các nước phát triển trong khu vực có lớn không? Và có điều gì Việt Nam có thể học hỏi từ các quốc gia này?

    Tôi cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam đang tiệm cận giai đoạn của thị trường chứng khoán Trung Quốc 10 năm về trước, hơn nữa lại có lơi thế của người đi sau.

    Các bạn vừa có thể học hỏi những cái được mà các thị trường như Thượng Hải, Hồng Kông đã đạt được, cùng lúc vừa có thể nhìn vào các sai lầm của họ trong quá khứ để tránh.

    Một vấn đề cũng cần phải xem xét, đó là có nên hay không cân nhắc đầu tư nguồn vốn Việt Nam ra nước ngoài, như Trung Quốc đã làm 10 năm trước, hoặc Nhật Bản trước đó, để qua đó mang về các giá trị cho đất nước và phát triển thị trường nội địa. Việt Nam cũng có thể là một trong các quốc gia tiếp theo trong trào lưu này.

    http://bizlive.vn/tai-chinh/tong-gi...hung-khoan-viet-nam-se-nang-hang-3425485.html
  2. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.055
    Các rạp phim CGV thu gần 5 tỷ đồng mỗi ngày

    Với 38 cụm rạp và 247 phòng chiếu, chuỗi rạp chiếu phim CGV Việt Nam đã thu về 1.823 tỷ đồng doanh thu năm 2016, lãi gấp 3 lần cùng kỳ.

    Sau nhiều năm lợi nhuận liên tục sụt giảm, Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam (CGV VN) - đơn vị sở hữu chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất cả nước, chiếm quá nửa thị trường chiếu phim Việt Nam vừa ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2016 tăng trưởng đột biến. Hồi giữa năm ngoái, đơn vị này cùng các doanh nghiệp phát hành phim trong nước từng xảy ra khiếu nại liên quan đến tỷ lệ ăn chia doanh thu.

    Cụ thể, CGV Việt Nam đạt hơn 1.823 tỷ đồng tổng doanh thu trong năm 2016, tăng 3,3% so với kết quả đạt được năm 2015 và tương đương doanh thu thu về gần 5 tỷ đồng mỗi ngày. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 93,36 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với năm 2015, đồng thời kết thúc chuỗi thời gian sụt giảm lợi nhuận liên tục kể từ khi chia tay thương hiệu Megastar.

    Tính đến hết năm 2016, đơn vị này đã nâng tổng số cụm rạp tại Việt Nam lên 38, với 247 phòng chiếu, tăng lần lượt 8 cụm rạp và 51 phòng chiếu so với cuối năm 2015. Thương hiệu cũng chiếm quá nửa thị phần chiếu phim tại Việt Nam.

    [​IMG]
    Lợi nhuận của CGV Việt Nam năm 2016 đạt hơn 93 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ.

    Năm 2011, tập đoàn đến từ Hàn Quốc - CJ CGV đã bỏ ra 73,6 triệu USD mua lại 80% cổ phần của Megastar, chủ sở hữu hệ thống rạp phim lớn nhất tại Việt Nam khi đó và đổi tên thành CGV.

    Mức giá được đánh giá là khá cao bởi, Megastar lúc ấy chỉ mới bắt đầu có lãi và doanh thu ở mức khiêm tốn. Năm 2011, Megastar đạt gần 600 tỷ đồng doanh thu dù chiếm thị phần chiếu phim trên 50%, lợi nhuận gần 40 tỷ đồng.

    Sau khi "về tay" của CJ CGV, chuỗi rạp chiếu phim này ghi nhận mức tăng trưởng đột biến trong 2 năm 2012 và 2013. Năm 2012 doanh thu của đơn vị này tăng lên gần 870 tỷ và đạt mức 1.102 tỷ vào năm 2013. Mức lợi nhuận 2 năm này duy trì khoảng gần 120 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với trước đó.

    Mặc dù vậy, những năm tiếp sau, lợi nhuận của CGV Việt Nam đột nhiên giảm mạnh, dù doanh thu vẫn duy trì và tăng trưởng đều.Năm 2014, CGV Việt Nam đạt gần 1.100 tỷ đồng doanh thu, mức tương đồng với năm 2013 nhưng lợi nhuận giảm hơn 40% còn gần 70 tỷ đồng. Đến năm 2015, số thu tăng hơn 60%, lên 1.764 tỷ nhưng lợi nhuận tiếp tục sụt giảm tới 55% còn 31,5 tỷ đồng.

    Nguyên nhân được đưa ra là do biến động tỷ giá và việc tiếp tục đầu tư mở rộng mạng lưới cụm rạp chiếu tại Việt Nam. Đơn vị này là đại lý phát hành cho các studio tại Mỹ như UPI, Pixar, Disney hay Warner Bros, ngoài racũng được hai hãng phát hành phim lớn nhất Hollywood là United International Pictures và Buena Vista International ủy thác phát hành độc quyền tại Việt Nam. Nguồn phim chủ yếu là nhập từ các đơn vị sản xuất nước ngoài.

    Đến năm 2016, kết quả kinh doanh của CGV Việt Nam đã có sự xoay chiều đáng kể với lợi nhuận gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2015 mặc dù tăng trưởng doanh thu đã chững lại.

    Giữa năm 2016, cũng chính bởi việc chi phối và độc quyền nhiều phim "bom tấn",8 nhà sản xuất và phát hành phim trong nước đã cùng gửi đơn khiếu nại đến Hội điện ảnh, khẳng định đang bị hệ thống rạp CGV chèn ép thông qua tỷ lệ ăn chia doanh thu phòng vé và hình thức chiếu phim ở rạp.

    Đáp lại những phản ứng này, CGV cho rằng tỷ lệ này phụ thuộc vào chất lượng phim, số lượng rạp và số lượng phòng chiếu của đơn vị phát hành mà CGV và bên liên quan cùng nhau xây dựng và thống nhất áp dụng với từng đơn vị phát hành.Theo đó, đơn vị chiếu phim có số lượng rạp và phòng chiếu cao hơn, giá vé cao hơn sẽ mang về lợi nhuận cao hơn cho nhà sản xuất mặc dù tỷ lệ phân chia có thể chênh lệch 5-10%.

    Tính tới cuối năm 2016, CGV Việt Nam có vốn điều lệ 8 triệu USD, tương đương khoảng 180 tỷ đồng, trong đó một đơn vị của Việt Nam là Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam (Mã CK: PNC) đang sở hữu 20% vốn.

    Riêng trong năm 2016, lợi nhuận từ CGV Việt Nam đóng góp vào kết quả kinh doanh của Văn hóa Phương Nam, tính theo tỷ lệ sở hữu cổ phần đạt 18,67 tỷ đồng. Giá trị hợp lý cho khoản đầu tư vào đơn vị này của Văn hóa Phương Nam đến cuối năm 2016 đạt 87,39 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với giá gốc khoản đầu tư.

    http://ndh.vn/cac-rap-phim-cgv-thu-gan-5-ty-dong-moi-ngay-20170213050030288p4c147.news
    leminh02 đã loan bài này
  3. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.055
    Đây là lý do vì sao 20% cổ phần CGV mà PNC đang nắm giữ có giá trị thị trường hiện nay là 80 triệu USD (1.800 tỷ đồng).
    --- Gộp bài viết, 14/12/2017, Bài cũ: 14/12/2017 ---
    10 năm trước, 20% vốn tại CGV này PNC chỉ phải góp có 800.000 USD, và bây giờ giá trị thị trường là 80 triệu USD.
    --- Gộp bài viết, 14/12/2017 ---
    PNC vốn điều lệ chỉ 100 tỷ, 95% vốn đang nằm trong tay các tổ chức, ban lãnh đạo... nhưng đang sở hữu khoản đầu tư sinh lãi khổng lồ tới... 1.800 tỷ.
    --- Gộp bài viết, 14/12/2017 ---
    Cổ đông của PNC phải tiêu tiền thế nào đây nếu một ngày đẹp trời trong năm 2018: 1.800 tỷ kia được thực hiện hóa và đem về chia cho các cổ đông?
  4. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.055
    PNC vốn điều lệ 100 tỷ mà hạch toán khoản tiền 1.800 tỷ vào phần lợi nhuận thì chắc EPS phải lên đến tiền trăm ngàn. Khủng nhất từ xưa đến nay trên thị trường chứng khoán.
  5. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.055
    Thị trường CK VN mà được nâng hạng, tiền nội, tiền ngoại sẽ vào nhiều không kể xiết.
  6. phongtran68

    phongtran68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Đã được thích:
    4.702
    Có một nghịch lý mà các bạn quan tâm đầu tư PNC cần biết. PNC chỉ có thanh khoản khi giảm giá và cứ tăng giá là gần như mất thanh khoản. Đó là lý do có ai đó kỳ công ép xuống gom hàng là vậy :)
    leminh02 thích bài này.
  7. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.055
    Cơ hội đang rất hiện hữu cho những người chưa có PNC.
  8. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.055
    Con gà đè trứng vàng của PNC.
    --- Gộp bài viết, 15/12/2017, Bài cũ: 15/12/2017 ---
    Nên nhớ là cách đây 10 năm, PNC chỉ phải bỏ ra có 800.000 USD để mua 20% CGV, và bây giờ, giá trị thị trường của khoản đầu tư này là 80 triệu USD.
    Lãi gấp 80 lần.
    --- Gộp bài viết, 15/12/2017 ---
    PNC vốn điều lệ chỉ 100 tỷ, 95% vốn đang nằm trong tay các tổ chức, ban lãnh đạo... nhưng đang sở hữu khoản đầu tư sinh lãi khổng lồ tới... 1.800 tỷ.
    --- Gộp bài viết, 15/12/2017 ---
    Cổ đông của PNC phải tiêu tiền thế nào đây nếu một ngày đẹp trời trong năm 2018: 1.800 tỷ kia được thực hiện hóa và đem về chia cho các cổ đông?
    leminh02 đã loan bài này
  9. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.055
    Năm tới là năm bản lề của CJ khi đồng loạt thâu tóm GMD, CGV, Phương Nam Phim và 1 doanh nghiệp nữa mình chưa tiết lộ được :)Cơ hội khi lái đang rung dọa, PNC vốn điều lệ 100 tỷ, có khối tài sản khủng 1.800 tỷ chưa kể các mảng core chính.
    --- Gộp bài viết, 15/12/2017 ---
    Ai muốn xúc cứ bình tĩnh đợi cuối phiên, sẽ có giá tốt nhất.
    --- Gộp bài viết, 15/12/2017, Bài cũ: 15/12/2017 ---
    Định đạp xuống trước khi ra tin mua 1 triệu cổ phiếu quỹ chăng?
    --- Gộp bài viết, 15/12/2017 ---
    Hay đạp xuống trước khi ra tin PNC đc giao dịch bình thường trở lại vào ngày thứ 2 tới đây?
    --- Gộp bài viết, 15/12/2017 ---
    Có vẻ chi phí để đánh xuống tốn kém quá nhỉ, mà lại không gom được bao nhiêu?
    --- Gộp bài viết, 15/12/2017 ---
    PNC không được cho vay Margin, không phải lo giải chấp, đây toàn là hàng của lái đánh xuống vì mục đích cao cả thôi, cứ tiền thật, giá ngon mà quất.
    --- Gộp bài viết, 15/12/2017 ---
    Bán-Mua nhìn nhau đắm đuối, chờ phiên cuối ATC :)
    --- Gộp bài viết, 15/12/2017 ---
    Phiên cuối sẽ có giá tốt nhất cho người mua và giá rẻ nhất cho người bán :)
    --- Gộp bài viết, 15/12/2017 ---
    Căng như dây đàn.
    --- Gộp bài viết, 15/12/2017 ---
    Nay là phiên ETF Review, cả thị trường đang nín thở chờ phiên ATC, PNC cũng nín lặng chờ phiên ATC.
    --- Gộp bài viết, 15/12/2017 ---
    Sau phiên hôm nay, hai tuần cuối cùng của tháng 12 thị trường sẽ lình xình, nước ngoài cũng về nước nghỉ Noel và Tết Tây. Thị trường sẽ tiếp tục vào sóng tăng mạnh ngay từ tháng 1/2018.
    Còn 2 tuần tranh thủ thị trường lình xình để tích lũy cổ tốt.
  10. leminh02

    leminh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Đã được thích:
    1.055
    2 tuần cuối cùng của năm 2017 là thời điểm tốt nhất để tích lũy cổ phiếu tốt cho năm 2018.
    --- Gộp bài viết, 15/12/2017 ---
    Sau hôm nay, thị trường sẽ lình xình đến khoảng 26-27/12, khoảng 2-3 ngày trước kỳ nghỉ lễ Tết Tây, thị trường sẽ tăng nhẹ trở lại do dòng tiền nhảy vào mua cổ phiếu đón đầu cho năm mới.
    --- Gộp bài viết, 15/12/2017 ---
    Lái bắt đầu chiến thuật quen thuộc, chờ sát phiên ATC bắt đầu đè lệnh.
    Chiến thuật xưa như trái đất :)
    --- Gộp bài viết, 15/12/2017 ---
    Khoảng tầm 2h20, lái bắt đầu bán xuống một ít thăm dò :)
    --- Gộp bài viết, 15/12/2017 ---
    Anh em cứ bình tĩnh, cứ vào phiên ATC hãy mua.
    Sẽ có giá tốt nhất phiên.
    --- Gộp bài viết, 15/12/2017 ---
    Mỗi ngày cứ nhặt của lái một ít, mưa dầm thấm lâu, nước chảy đá mòn :)
    PNC từ 20 lên 38, rồi lại từ 38 về 25, rồi sẽ lại từ 25 lên 38
    Không việc gì phải xoắn :)
    --- Gộp bài viết, 15/12/2017 ---
    Các bác nhớ PNC là con hàng đầu tư, muốn ăn bằng nhiều lần thì hãy vào nhé.
    Còn các bác đầu cơ lướt sóng mình không khuyến nghị.

Chia sẻ trang này