DXG tăng trưởng bền vững..............................................!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ssivietnam, 24/05/2017.

5272 người đang online, trong đó có 599 thành viên. 20:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 145571 lượt đọc và 1209 bài trả lời
  1. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.084
    Kết thúc chỉnh sau khi chia cổ tức, đã tạo đáy và tiếp tục hành trình. Bán dự án GW sẽ mang lợi khoản lợi nhuận khổng lồ. Rất nhiều dự án của DXG đang triển khai rất tốt. Đặc biệt khâu bán hàng của DXG có thể nói là siêu tốt. Hàng vừa ra bán trong 1-2 tuần là hết hàng. Hàng trăm chủ đầu tư BDS tren cả nước ký hợp tác phân phối độc quyền với DXG ( ngon ơi quá là ngon). Đầu tháng 7 chia tiếp 5% cổ tức. Năm 2017 cổ tức bằng tiền 20% và có thể tăng thêm 15% nữa. Quỹ đất của DXG thuộc loại siêu hạng ở Việt Nam hiện nay, với hơn 8 triệu vuông đất ( quá khủng) nằm ở những vị trí đắc địa trên khắp đất nước VN:x
    Last edited: 28/05/2017
  2. ThanhLongPetro

    ThanhLongPetro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2017
    Đã được thích:
    4.519
    Tuần trước BBC bán hàng mấy triệu cổ DXG mà giá còn tăng (tính theo tuần) thì tuần tới DXG sẽ tăng mạnh luôn!

    Không những thông tin về quỹ đất lớn, khả năng marketting và sales cực tốt ở Miền Nam... mà nhìn chart thấy DXG rất ổn. Khả năng BBC không bán hết DXG (không bán thêm nữa) là rất cao nên dự DXG tăng ngay từ ngày mai luôn =))
    Last edited: 28/05/2017
    ssivietnam thích bài này.
  3. ProZerg

    ProZerg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2016
    Đã được thích:
    200
    BBC với NAV là công ty của chủ tịch. Chỉ đơn giản là quay tay thôi. 3.4m bán cho chủ tịch chứ ai. Anw chủ tịch vẫn cầm cp của cty thì k cần lo
    ssivietnamThanhLongPetro thích bài này.
  4. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.084
    :drm3
    --- Gộp bài viết, 28/05/2017, Bài cũ: 28/05/2017 ---
    http://m.cafef.vn/chu-tich-hdqt-cua-dat-xanh-dang-ky-mua-5-trieu-co-phieu-dxg-20170425104254345.chn
  5. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.084
    Trong thời gian qua, DXG được thị trường chú ý tới vì thực hiện khá nhiều thương vụ thâu tóm dự án và quỹ đất lớn tại một số quận trung tâm thành phố. Theo đó, với 12 dự án đã M&A trong năm qua, DXG nâng tổng số dự án đang triển khai lên 27 dự án. Dự án M&A quy mô lớn trong năm 2016 của doanh nghiệp này là tại khu trung tâm Nam Rạch Chiếc (Phường An Phú, Quận 2) - Gem Riverside với tổng vốn 1.071 tỷ đồng, quy mô 6,7ha; Luxgarden (Quận 7, 0.9 ha, 125 tỷ đồng), Lux Star – Vidoland (Quận 7, 1.1 ha, 110 tỷ đồng), Lux Riverview (Quận 7, 0.8 ha, 243 tỷ đồng)...

    Trước đó, Đất Xanh cũng đã thỏa thuận xong thương vụ chuyển nhượng cổ phần từ Công ty CP Đầu tư hạ tầng và đô thị Dầu Khí (Dầu khí Thăng Long – Petrol Land) trị giá 564 tỷ đồng để nhận quyền phát triển dự án khu nhà ở chung cư cao tầng (P.Phước Long B, Quận 9, Tp.HCM) với diện tích 8,57ha, được UBND Thành phố chấp thuận đầu tư vào năm 2014.

    Theo báo cáo tại ĐHĐCĐ, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 với doanh thu thuần 2.506 tỷ đồng, vượt 14% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế 537 tỷ đồng, vượt 6% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Trong năm qua, số dự án DXG trình hội đồng đầu tư 150 dự án, số dự án được quyết định đầu tư chỉ là 7.

    Căn cứ tình hình thực tế và kết quả sản xuất kinh doanh đạt được, HĐQT công ty thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu phân phối lợi nhuận năm 2016.

    Theo đó, mức thưởng cho HĐQT do vượt kế hoạch kinh doanh vẫn là 10%/phần lợi nhuận vượt, tương ứng trích thưởng 3,12 tỷ đồng, Ban điều hành cũng được thưởng 10%/phần lợi nhuận vượt tương ứng 3,12 tỷ đồng. HĐQT quyết định trích 2% vào quỹ khen thưởng thay vì 3% như dự kiến ban đầu, và trích 2% vào quỹ phúc lợi công ty.

    Trong khi đó, hoạt động đầu tư chuyển nhượng bất động sản đã mang lại doanh thu và các khoản lợi nhuận tương ứng là 1.484 tỷ đồng doanh thu (đóng góp 59% tổng doanh thu) và 456 tỷ đồng lợi nhuận. Tỷ suất lợi nhuận gộp của hoạt động đầu tư chuyển nhượng bất động sản năm 2016 là 31%, cao hơn so với mức 22% của năm 2015.

    Đáng chú ý, HĐQT đề xuất điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức từ 15% lên 20%. Như vậy, Địa ốc Đất Xanh sẽ dành hơn 455 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông, tương ứng dành 85% tổng lợi nhuận sau thuế chia cho cổ đông. Cổ phiếu DXG vừa lập đỉnh mới ở mức giá 18.850 đồng/cổ phiếu sau nhiều năm đi xuống. Hiện cổ phiếu DXG đang giao dịch quanh mức giá 18.500 đồng/cổ phiếu.

    Mới đây, ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT công ty đã mua thêm 3 triệu cổ phiếu DXG và trở thành cổ đông lớn nhất nắm giữ 6,87% vốn điều lệ công ty.

    Tại thời điểm 31/12/2016, Tổng tài sản của Tập đoàn Đất Xanh đạt 5.562 tỷ đồng tăng 1.989 tỷ đồng, tương đương 56% so với năm 2015. Xét về mặt cơ cấu thì tài sản ngắn hạn đã tăng 55%, chiếm 83% tổng tài sản và tài sản dài hạn tăng 60%, chiếm 17% tổng tài sản. Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn thì tiền và các khoản tương đương chiếm 33% tăng 100%, các khoản phải thu chiếm 34% tăng 102%, hàng tồn kho chiếm 16% giảm 18%, tài sản ngắn hạn khác chiếm 1% giảm 6% so với cùng kỳ.


    [​IMG]
    [​IMG]

    Lấn sân đầu tư vào BĐS nghỉ dưỡng tại Quảng Nam

    Từ năm 2017 DXG sẽ bắt đầu thực hiện dịch chuyển quy mô đầu tư và phát triển những dự án có quy mô từ 5ha-20ha (trước 2017 chỉ thực hiện những dự án có quy mô từ 2-3 ha), từ năm 2022 sẽ bắt đầu thực hiện đầu tư và phát triển những dự án, những khu đô thị có quy mô từ 20ha – 100 ha hoặc lớn hơn.

    Song song đó, DXG sẽ thực hiện chiến lược đầu tư liên tục – kinh doanh liên tục bằng việc mua quỹ đất, tạo quỹ đất dài hạn có quy mô lớn trên 100 ha – 200 ha tương đượng 6 triệu m2 – 10 triệu m2 sàn xây dựng tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng; 2.000 ha đất tại các đô thị các tỉnh thành lân cận như Quảng Nam (dự án Opal Ocean View 4.600 tỷ đồng), Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh ....Mảng hoạt động đầu tư phát triển dự án sẽ là mảng tạo ra lợi nhuận, đảm bảo lợi nhuận tăng trưởng bền vững cho DXG trong những năm tới thông qua việc cung ứng từ 6.000 – 8.000 sản phẩm ở các phân khúc sản phẩm do DXG đầu tư ra thị trường. Mảng này sẽ đóng góp 60% - 70% lợi nhuận cho tập đoàn.

    Trong năm 2017, DXG sẽ tăng vốn từ hơn 2.530 tỷ đồng lên tối đa hơn 3.032 tỷ đồng. Đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xây dựng phương án phát hành và trình ĐHCĐ thường niên năm 2017.

    Việc tăng vốn được chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 sẽ phát hành gần 32,89 triệu cổ phiếu mới trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông tỷ lệ 13%. Giai đoạn 2 sẽ phát hành khoảng 14,3 triệu cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2017 cho cổ đông tỷ lệ 5%.
    Last edited: 28/05/2017
  6. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.084
    DXG được hưởng lợi rất lớn nhờ dự án trung tâm liên hợp thể thao quốc gia 34.000 tỷ tại Nam Rạch Chiếc phường an phú Q2, tp.hcm http://svhtt.hochiminhcity.gov.vn/t...hop-the-duc-the-thao-quoc-gia-19743-1802.html ( đây là dự án của DXG ,Dự án M&A quy mô lớn trong năm 2016 của doanh nghiệp này là tại khu trung tâm Nam Rạch Chiếc (Phường An Phú, Quận 2) - Gem Riverside với tổng vốn 1.071 tỷ đồng, quy mô 6,7ha ) lồi mồm :))
  7. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.084
    TPHCM công bố đồ án Khu liên hợp thể dục thể thao Quốc gia
    (thethaohcm.vn) - Sáng 29/11, Lễ công bố kết quả cuộc thi tuyển phương án thiết kế ý tưởng đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 Khu liên hợp thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc diễn ra tại Khách sạn thể thao (HCM).

    [​IMG]
    Khu liên hợp thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc trong tương lai

    Dự án được UBND TPHCM phát động từ 10/ 9/2015 do Sở Văn hóa Thể thao TPHCM và Trung tâm nghiên cứu kiến trúc TPHCM phối hợp tư vấn và giám sát. Đến ngày 23/9/2015, đã có 3 công ty nước ngoài đăng ký tư vấn cuộc thi, bao gồm: Lessard Design International Llt, Nikken Sekkei Ltd và Nadel Architects Int. Cuối cùng, Nikken Sekkei Ltd đã được chọn bởi công ty này đã có bản đề án được lãnh đạo UNBD Thành phố đánh giá rất cao.

    Sở dĩ công ty Nikken Sekkei Ltd được lãnh đạo Thành phố TPHCM chọn bởi công ty này đã có bản đồ án đúng với chủ trương mà UBND TPHCM mong muốn. Đó là bản thiết kế có quy hoạch tổng mặt bằng rất hài hòa, sáng tạo, có tư duy quy hoạch hiện đại, mang xu hướng toàn cầu, chuyển tải được tính biểu tượng, đặc trưng văn hóa vùng miền địa phương, đáp ứng các yêu cầu xây dựng Khu liên hợp TDTT của Thành phố trước mắt và lâu dài.

    Được biết, UBND quyết định xây dựng Khu liên hợp thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc trên diện tích trên tổng thể 222ha. Trong đó, 180h sẽ dùng đầu tư vào các cơ sở hạ tầng, trang thiết bị. Phần còn lại sẽ dành cho các doanh nghiệp tư nhân đấu thầu đầu tư vào công trình phức hợp nằm trong khuôn viên của Khu liên hợp.

    [​IMG]
    Ông Nguyễn Hùng - Phó GĐ Sở VH - TT TPHCM

    Phát biểu tại Lễ công bố kết quả, ông Nguyễn Hùng – Phó GĐ Sở VH-TT TPHCM nhấn mạnh: “Hà Nội đã có Khu liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình và dù chưa hoàn chỉnh, nhưng giờ TPHCM cũng sắp có Khu liên hợp Thể thao Quốc gia tương đương với Mỹ Đình. Khu liên hợp này là nơi chúng ta hướng đến các kế hoạch đăng ký cho các giải đấu lớn trong khu vực và quốc tế như Sea Games, Asean Games. Ngoài ra, đây còn là nơi phục vụ giải trí, nhu cầu tập luyện thể dục thể thao của người dân Thành phố”.

    Đồ án sau khi hoàn thành sẽ bao gồm: khu hành chính và điều hành quản lý, sân vận động chính, nhà đua xe đạp lòng chảo, cụm 6 sân bóng đá ngoài trời, nhà thi đấu thể dục thể thao phức hợp, nhà thi đấu quần vợt, cụm sân thi đấu quần vợt, cụm hồ bơi, khu thể thao dưới nước, khu công trình dành riêng cho báo chí, học viện võ thuật, trung tâm y học và hồi phục sức khỏe, khu dịch vụ cho vận động viên… Ngoài ra còn có các khu phức hợp dành cho các doanh nghiệp tư nhân đầu tư.

    Tháng 6/2017, Sở VHTT TPHCM sẽ trình UBND TPHCM phê duyệt và sớm đưa đồ án vào thi công.

    Một số hình ảnh về đồ án:

    [​IMG]
    Bản đồ án thiết kế tổng thể của Khu liên hợp thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc

    [​IMG]
    Khu liên hợp thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc trong tương lai sẽ bao gồm rất nhiều cơ sở hạ tầng hiện đại.

    [​IMG]
    Các nhà thi đấu, tập luyện đạt chuẩn quốc tế giúp TPHCM có thể đăng cai nhiều giải đấu lớn tầm khu lực và châu lục trong tương lai.

    [​IMG]
    Ngoài ra, đây còn là nơi phục vụ giải trí, nhu cầu tập luyện thể dục thể thao của người dân Thành phố.
  8. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.084
  9. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.084
    Bộ trưởng KH&ĐT: Tăng trưởng 6,7% không bất khả thi
    “Với Việt Nam tăng trưởng có nhiều ý nghĩa như tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển, tạo việc làm, thu ngân sách để chi đầu tư, an sinh xã hội. Tất cả những vấn đề này góp phần ổn định xã hội, góp phần ổn định chính trị, điều rất quan trọng với chúng ta”, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng nói.
    Trao đổi với TBKTSG Online Online, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã giải thích rõ hơn tại sao Chính phủ vẫn kiên định giữ mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm nay và các vấn đề liên quan.

    TBKTSG Online: Trước tình hình tăng trưởng những tháng đầu năm thấp như vậy, vì sao Chính phủ lại quyết giữ mục tiêu tăng trưởng 6,7%, một mức mà nhiều chuyên gia, đại biểu Quốc hội cho là rất khó đạt?

    - Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Đây là năm thứ hai thực hiện kế hạch 5 năm. Năm ngoái tăng trưởng thấp 6,21%, năm nay mà không đạt thì sẽ khó cho kế hoạch năm năm.

    Ở khía cạnh hội hập, nước ta nếu không phát triển nhanh hơn thì tụt hậu so với các nước trong khu vực. Trên một số phương diện chúng ta đã thua kém nhiều nước trong khu vực rồi, buộc chúng ta phải tăng tốc nhanh hơn. Chúng ta phải phát triển nhanh để giữ ổn định; và giữ ổn định mới phát triển nhanh được. Mọi người nói phải ổn định kinh tế vĩ mô, giữ lạm phát là đúng rồi, nhưng khi chúng ta đã giữ ổn định rồi thì phải tăng tốc phát triển. Chúng ta duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, nhưng phải phát triển nhanh hơn. Nhận thức này là chung, mạnh mẽ và quyết liệt của Trung ương, và Chính phủ.

    Với Việt Nam tăng trưởng có nhiều ý nghĩa như tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển, tạo việc làm, thu ngân sách để chi đầu tư, an sinh xã hội. Tất cả những vấn đề này góp phần ổn định xã hội, góp phần ổn định chính trị, điều rất quan trọng với chúng ta. Vì thế giữ mục tiêu này là nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Trước yêu cầu đó, Chính phủ kiên định giữ mục tiêu tăng trưởng 6,7%.

    Cơ sở nào để ông tính toán là sẽ đạt mức tăng trưởng như vậy?

    - Thứ nhất, bối cảnh quốc tế có nhiều dấu hiệu phục hồi tích cực về kinh tế và thương mại. Dự báo của các tổ cức quốc tế đều đánh giá tình hình thế giới trong ngắn hạn tốt, có dấu hiệu phục hồi, tác động đến nền kinh tế Việt Nam đã mở cửa và hội nhập sâu rộng.

    Thứ hai, tình hình trong nước không khó khăn như năm ngoái xâm ngập mặn, lũ lụt, dịch bệnh, các vấn đề khác đã ảnh hưởng các tỉnh miền Trung. Năm nay, nông nghiệp phục hồi tốt, thị trường tiêu thụ thì tốt. Các dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đầu tư trong nước tốt lên; khách du lịch tăng nhanh; thu ngân sách tốt, xuất khẩu tăng tốt; và đặc biệt là các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng tốt. Đó là những yếu tố thuận lợi.

    Bên cạnh đó, so sánh với kết quả tăng trưởng những năm trước đây, chúng tôi thấy không có chênh lệch quá lớn, và chúng tôi tính toán để tự tin phấn đấu; là cơ sở Chính phủ thấy có thể giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

    Như vậy, quan điểm của Chính phủ về tăng trưởng đã khác đi?

    - Về dài hạn, Chính phủ xác định không tăng trưởng bằng mọi giá, hay đánh đổi môi trường. Tuy nhiên, Chính phủ muốn tận dụng triệt để cơ hội, tiềm năng mình có để phát triển. Mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô vẫn là ưu tiên hàng đầu, nhưng Chính phủ muốn đồng thời khơi dậy tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy tăng trưởng. Đó là những quan điểm chung của Chính phủ trong thời gian vừa qua.

    Tăng trưởng 6,7% là mục tiêu khó khăn nhưng không phải bất khả thi nếu có giải pháp đúng đắn, đồng bộ và triển khai quyết liệt. Đó là hai mặt của vấn đề. Vì thế, cần nỗ lực triển khai quyết liệt. Chúng tôi đang dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng với các giải pháp đồng bộ để thúc đẩy các ngành và địa phương triển khai để đạt mục tiêu.

    Theo tính toán, để đạt được tăng trưởng 6,7% thì khu vực 1 (nông, lâm nghiệp) phải đạt mức 3,05%, khu vực 2 (công nghiệp và xây dựng) là 7,91% và khu vực 3 (dịch vụ) là 7,19%. Đây là những mục tiêu cao, nhưng có thể đạt được.

    Thưa ông, dự kiến chỉ thị sẽ có những giải pháp nào để thúc đẩy tăng trưởng?

    - Chúng tôi phân ra hai nhóm giải pháp.

    Thứ nhất là các giải pháp cơ bản, dài hạn. Đó tiếp tục là duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm pháp, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế để nâng cao năng suất lao động. Đây là những điểm chốt quan trọng. Bên cạnh đó là mở rộng thị trường xuất khẩu, thị trường trong nước. Chúng ta đã có nhiều hiệp định thương mại tự do để đẩy mạnh xuất khẩu, và thị trường trong nước có hơn 90 triệu dân cũng rất lớn.

    Thứ hai là các giải pháp ngắn hạn và phải tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Trên thực tế các doanh nghiệp cả FDI và tư nhân trong nước đăng ký nhiều, nhưng làm sao để họ chuyển hóa vốn đăng ký thành vốn đầu tư là cả vấn đề. Chúng ta có năng lực để hấp thụ nguồn vốn này không? Chúng ta cần sẵn sàng về hạ tầng, thể chế, năng lượng, nguồn nhân lực,… mới có khả năng hấp thụ nguồn vốn đăng ký này. Bên cạnh đó phải tháo gỡ ách tắc về đất đai, không thì họ rất khó bỏ vốn ra đầu tư.

    Phải giảm chi phí cho doanh nghiệp. Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt để giảm chi phí đầu vào cho sản xuất. Không làm được thì hàng hóa Việt Nam rất khó cạnh tranh và tham gia vào chuỗi giá trị. Tôi rất lo lắng, vì sao hàng hóa chúng ta không nâng cao được năng suất, và có giá thành rất cao. Hàng hóa Trung Quốc, kể cả loại bán thành phẩm cũng rẻ hơn nguyên liệu sơ cấp của chúng ta thì làm sao hàng hóa Việt Nam cạnh tranh được. Chi phí vận tải, logistic rất lớn.

    Yếu tố nữa là giải ngân nhanh các nguồn vốn đầu tư. Chúng tôi giao vốn trung hạn rất sớm. Tuy nhiên còn một số nguồn khác còn vấn đề thủ tục thì chúng tôi đang tháo gỡ. Nếu không tháo gỡ thủ tục thì không giải ngân vốn đầu tư xây dựng được.

    Bộ trưởng giải thích vì sao Chính phủ lại tăng khai thác dầu thô, hay thúc đẩy ******* và Samsung để thúc đẩy tăng trưởng?

    - Năm 2016 chúng ta khai thác hơn 16 triệu tấn dầu thô, nhưng năm nay chỉ đặt kế hoạch là 12,28 triệu tấn, hụt gần 3 triệu tấn. Năng lực có thể khai thác thêm và giá dầu phục hồi tạo cơ hội khai thác thêm 1 triệu tấn dầu cho tăng trưởng. Chúng ta muốn nâng cao chất lượng tăng trưởng, giảm dần phụ thuộc vào dầu, nhưng hiện nay dầu mỏ vẫn đóng góp tốt cho tăng trưởng.

    Về ******* (Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp ******* Hà Tĩnh), chúng tôi đã báo cáo với Quốc hội. Chúng tôi kiến nghị ******* đã đầu tư 10 tỉ đô la rồi, họ đã khắc phục các điều kiện chúng ta yêu cầu. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra thấy đủ điều kiện để hoạt động lò số 1. Sau khi họ khắc phục, đảm bảo được các điều kiện về môi trường thì cho họ hoạt động. Chính ******* cũng đóng góp cho tăng trưởng.

    Còn Samsung cho biết năm nay dự kiến xuất khẩu đạt 50 tỉ đô la, tăng 20% so năm ngoái, tức tăng trưởng rất cao và chiếm tỷ trọng lớn trong kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

    Nhưng thúc ép tăng trưởng rồi sẽ phải tăng cung tiền, điều có thể làm tăng bong bóng bất động sản, chứng khoán và dẫn đến bất ổn vĩ mô?

    - Hiện nay Chính phủ chưa có chủ trương vung tiền ra, mà chỉ khuyến khích tăng trưởng tín dụng hợp lý tập trung vào các ngành, lĩnh vực đang ưu tiên như nông nghiệp, xuất khẩu. Tôi cho là không đáng ngại với dòng tiền chảy vào bất động sản.

    Vì sao Chính phủ cứ phải lo lắng cho tăng trưởng vì có tăng trưởng thêm 1 điểm phần trăm cũng không giải quyết được các vấn đề hiện nay, trong khi lẽ ra Chính phủ cần tập trung nỗ lực vào các chương trình cơ cấu lại nền kinh tế, hay phát triển các loại thị trường đang méo mó hiện nay, thưa ông?

    - Cơ cấu lại nền kinh tế là mục tiêu lớn của Chính phủ. Đó là gốc rễ của vấn đề. Chúng ta chủ trương là hướng vào chất lượng, sự bền vững của tăng trưởng chứ không chạy theo số liệu tăng trưởng. Đây là điều tôi rất quan tâm, và Chính phủ có chương trình hành động theo hai nghị quyết của Trung ương và Quốc hội. Chính phủ đang chỉ đạo điều hành để đẩy nhanh tái cơ cấu toàn bộ nền kinh tế. Đó mới là tiền đề cho phát triển nhanh và bền vững cho dài hạn. Còn trong ngắn hạn, chúng ta vẫn cần tăng trưởng 6,7%, dù không phải bằng mọi giá...
  10. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.084
    Xu hướng lãi suất ngân hàng từ nay đến cuối năm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hàng chục ngàn nhân viên ngân hàng nguy cơ mất việc

    Các ngân hàng tăng lãi suất nhằm tăng nguồn vốn trung và dài hạn, để đáp ứng yêu cầu về chất lượng nguồn vốn tín dụng.
    Vừa qua một số ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tăng lãi suất huy động. Đặc biệt là lãi suất tiền gửi trung và dài hạn, lãi suất từ 7,5% đến 8% năm. Nhiều doanh nghiệp lo ngại lãi suất huy động tăng sẽ làm lãi suất cho vay tăng.

    [​IMG]
    Ông Nguyễn Hoàng Minh (Ảnh: Bizlive)
    Phóng viên VOV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh về xu hướng lãi suất ngân hàng từ nay đến cuối năm.

    PV: Thưa ông vừa qua, một số ngân hàng thương mại tăng lãi suất huy động điều này nó tác động như thế nào đối với mặt bằng lãi suất chung của thị trường, nhất là lãi suất cho vay?

    Ông Nguyễn Hoàng Minh: Mức tăng lãi suất ngân hàng này không cao lắm so mặt bằng hiện nay, tức là so với các ngân hàng lớn thì chỉ tăng từ 0,2-0,3%. Việc tăng này, các ngân hàng nhằm tăng nguồn vốn trung và dài hạn, để đáp ứng yêu cầu về chất lượng nguồn vốn tín dụng, nhất là huy động vốn, khắc phục tình trạng mất cân bằng giữa các kỳ hạn huy động vốn và cho vay trong hoạt động của các ngân hàng thương mại, đảm bảo cho các tỷ lệ an toàn theo quy định Ngân hàng nhà nước.

    Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh lãi suất huy động tăng này chỉ diễn ra cục bộ ở một vài ngân hàng thương mại nhỏ, nó không tác lớn đến mặt bằng lãi suất chung và nó không tác động đến lãi suất cho vay.

    PV: Sau đợt đại hội cổ đông vừa qua, một số ngân hàng đã được cổ đông đồng ý tăng vốn điều lệ, điều này tác động như thế nào đối với hệ thống ngân hàng?

    Ông Nguyễn Hoàng Minh: Việc tăng vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại năm nay đến thời điểm này 35-36 ngàn tỷ. Mục đích tăng vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại nhằm nâng cao năng lực tài chính của từng ngân hàng thương mại để đáp ứng năng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập và theo đề án tái cơ cấu ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước đã duyệt. Đó cũng là cơ sở để tăng vốn cho vay trung và dài hạn và thực hiện những cam kết của ngân hàng và khách hàng. Với số vốn điều lệ tăng lên các ngân hàng thương mại cũng thực hiện 1 bước trong quá trình thực hiện tái cơ cấu lại ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

    PV: Thưa ông, lãi suất ngân hàng từ nay đến cuối năm có xu hướng như thế nào?

    Ông Nguyễn Hoàng Minh: Với nguồn lực của các ngân hàng thương mại với các tín hiệu của thị trường như thị trường chứng khoán, bất động sản và các chỉ số về kinh tế vĩ mô, sự quan tâm của Chính phủ đối với các doanh nghiệp, đặc biệt thực hiện Nghị quyết 35 của Chính phủ về hỗ trơ doanh nghiệp và các chiến lược thu hút khách hàng của các ngân hàng, tổ chức tín dụng, chúng tôi đánh giá lãi suất từ nay đến cuối năm Việt Nam đồng ổn định thì lãi suất có thể giảm từ 0,5 đến 1% ở các kỳ hạn so với năm 2016.

    PV: Xin cám ơn ông!
    --- Gộp bài viết, 29/05/2017, Bài cũ: 29/05/2017 ---
    DXG tự tin nhập thêm giá đỏ nha các bác

Chia sẻ trang này