Hậu Brexit và PCA

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 13/07/2016.

2573 người đang online, trong đó có 1029 thành viên. 13:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 133256 lượt đọc và 714 bài trả lời
  1. Ongeo

    Ongeo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2014
    Đã được thích:
    11.155
    Bác ý nói đúng đấy! JVC đang có một anh tên là Y Tế Việt quan tâm! Người ngợm bây h của JVC thì ban lãnh đạo cũ đã thay hết bằng ng của y tế Việt, nhân viên vẫn giữ lại phần lớn vì thực tế họ là những ng làm đc việc và có năng lực, chỗ làm việc thì hiện h đã chuyển chứ ko ở chỗ cũ, cái này em đã test :D ! Chị Hằng là ng cũa quỹ nên đương nhiên vẫn còn. Trong y tế JVC là đại diện một số hãng lớn như Hitachi... Và nếu ko có vụ anh H thì nó còn ngon.
    Công ty mà định làm gỏi JVC có chị P, dòng dõi nhà đó hình như có chữ Phạm Gia thì phải, chốt lại nếu mua lại cty với giá rẻ mạt như hiện tại thì... Ai thích vẫn có thể mạo hiểm :D
    Em nghe tin vỉa hè nó vậy nên hóng hớt hầu các bác! :)
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.611
    Thật thế à?
  3. dinhmao

    dinhmao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2009
    Đã được thích:
    1.954
    Bác cho đánh giá về GMD sau khi SCIC thoái với a
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.611
    ROs :

    Theo yêu cầu của rất nhiều bác muốn em đánh giá về cp ROs và những phiên đầu của nó em đưa ra ý kiến chủ quan như sau:

    Ai cũng biết QC sau khi PHT thành công đã lấy tiền đi đầu tư BDS nhưng vì Vốn CSH tăng vọt trong khi doanh thu ngắn hạn và Ln chưa thể có ngay nên vẫn phải book DS và LN lòng vòng.Vốn rất to nên kiểu gì cũng phải book LN cho tương xứng khốn nỗi cứ book Ln là bị thuế đè ngửa ra thu. Lợi nhuận có thể là ảo nhưng thu thuế hoặc nợ thuế chắc chắn là thật khi đã chấp nhận mạo hiểm ghi nhận LN.

    Nếu không có phương án xử lý thì nội lực DN sẽ bị bào mòn rất nhanh vì thuế và các khoản phí. Do vậy cần có 1 công cụ xử lý và đúng như em dự con ROs xuất hiện để làm việc này.

    Các khoản đầu tư, các khoản chi phí khổng lồ lỗ lãi sẽ được FLC chuyển qua ở ROs.

    Nhiều bác phân tích BCTC Ros rồi em không nhắc lại vì ai cũng thấy nó sinh ra để làm công cụ nên thắc mắc làm gì cho mất công. Giờ chỉ cần dự nó sẽ GD kiểu gì để đáp ứng mục đích sinh ra nó?

    Theo em nó sẽ tăng trong ngắn hạn kể cả hết t3. Phiên đầu mà đóng Ce tăng 30% ( em thiên về khả năng này ) thì đội đeo bám tàu sẽ không ai dám mua nhiều cả. Giá tăng mạnh, đeo bám ít là mục tiêu GD 1.

    Bất chấp NDT có chửi bới, kêu gào tẩy chay nó vẫn sẽ tăng mạnh thậm trí đóng Ce. NDT có dám đua Ce số lượng lớn? Em nghĩ không nhiều vì nếu mua sl lớn nó táng thật chứ không doạ và sẽ ôm bom luôn.

    Trường hợp đu bám ít nó vẫn mua tay trái và đánh tăng thật.

    Hiện các đầu lái chính cho repo đã xong phần nào nhưng chắc chắn họ còn đi xin deal repo thêm là chắc.

    Như vậy sau phiên mở cửa T2 sẽ đánh tăng tiếp bất chấp có 1 lượng đu bám t1 với giá + 10-30% là có.

    T3 vẫn thế nhưng hàng mua hôm chào sàn cao hơn TC 30% về mới là phiên bản lề. Các phiên đầu chưa có hàng thì đẩy dễ bất chấp NDT kêu gào tẩy chay tuyệt vọng.

    Hàng về chốt lãi sẽ khó vì nó sẽ táng chủ động trước gần sát giá sàn. Lúc đó NDT ôm cũng dở, bán thì tiếc. Để thì thương mà vương thì nợ sẽ là tình trạng hôm đó.

    Nhưng do repo được các đầu lái nên nó sẽ chấp nhận bỏ vốn cover lại khi NDT bán ra và đánh tiếp. Chi phí vốn bắt đầu tăng.

    Tốn phí nhưng NAV tổng thể tăng và sức mua MG các đầu đã deal được gia tăng và lại có sức để đẩy.

    Bài PR và Ir chắc chắn đã chuẩn bị rồi và sẽ tung ra đồng thời với lực đánh các đầu repo.

    Lòng tham Ndt sẽ trỗi dậy và mong lướt hàng T về có lãi. 1 bộ phận cò gỗ lẫn cò thật sẽ đi lệnh thật sôi động. Tốn phí GD nhưng chấp nhận.

    Cứ thế vừa bán xả vừa cover đẩy giá dần lên bất chấp 1 bộ phận nhỏ dân DT có thể chốt lời. Quan trọng là đẩy được giá và tiết cung để giảm chi phí vốn.

    Sau T+ giá đến vùng mong muốn mới tạo thành khoản thực sự và ra hàng để thu hồi vốn. Lúc này cua trong hang sẽ phải bò ra phần nào để bắt trói.

    Do vậy em cho là nếu liều mua sớm trước khi nó đẩy Ce phiên chào sàn thì T3 về có thể ăn mỏng nhưng sau đó phần đông không ăn được vì T1,T2 lãi T3 hàng só lượng lớn về lại bị nhốt gần sàn. Kẹp lớp này đè lên lớp kia.

    Tin vẫn đều đặn ra kiểu ký được HD thi công lớn và hàng quay tay các đầu nhịp nhàng xả kéo. Xả là chủ đạo và kéo là thứ yếu.

    Sau 2 quý Ros vẫn sẽ ghi nhận lãi để trở thành cp đủ điều kiện cho ký quỹ cho dù lúc đó giá có lẽ giảm tối thiểu 50% số với đỉnh.

    Nào chờ xem.
    khongquen25 đã loan bài này
  5. Thuan Hoa

    Thuan Hoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2014
    Đã được thích:
    1.381
    Hình như thay đổi lãnh đạo xong thì lòi ra lỗ nghìn tỉ, nhưng đó vẫn chưa đủ đâu vì chưa có số bồi thường cho việc "lừa dối khách hàng"!

    Chủ nó giàu nó có thể chấp nhận và dính rủi ro, còn mấy bác coi chừng lại nướng số tiền còm!
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.611
    bi04virgo thích bài này.
  7. orenburg

    orenburg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2012
    Đã được thích:
    560
    Thuyết âm mưu vụ TTF chả khác nào vụ án VNCB Phạm công danh nhỉ.
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.611
    CP ngày hôm nay: PVX

    PVX : Do tự nhiên PVX thu hồi được 1 đống nợ xấu đã trích lập dự phòng sau vụ anh TXT bị gọi. Có lẽ các DN công nợ sợ liên đới.
    khongquen25 đã loan bài này
  9. otckanu2009

    otckanu2009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    1.032
    Còn móc ra tiếp, chắc là phải trả PVX thôi.
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.611
    Thủ tướng yêu cầu đưa Sabeco, Habeco lên sàn trước khi thoái vốn

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo để bảo đảm công khai, minh bạch, phải tiến hành niêm yết Sabeco, Habeco trên thị trường chứng khoán trước khi bán vốn Nhà nước.

    Ngày 29/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các bộ ngành về chủ trương tiếp tục bán vốn Nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), Tổng công ty cổ phần Bia rượu nước giải khát Hà Nội (Habeco); chủ trương bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại 10 công ty, trong đó có Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk).

    Các thành viên Chính phủ đã thảo luận, đi tới thống nhất về các vấn đề liên quan tới việc xác định giá trị doanh nghiệp, định giá cổ phiếu, phương thức bán cổ phần, việc bảo toàn các thương hiệu sau khi bán vốn…

    "Tinh thần bán vốn Nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty này phải theo cơ chế thị trường, công khai, minh bạch, đưa lên sàn chứng khoán, đấu giá quốc tế trong nước, công khai cả nhà đầu tư để chống tiêu cực, lợi ích nhóm, bảo toàn tối đa tài sản Nhà nước", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

    [​IMG]
    Sabeco phải niêm yết trên sàn chứng khoán trước khi thoái vốn Nhà nước.

    Lấy ví dụ về việc đấu giá cổ phần Khách sạn Kim Liên tại Hà Nội đã thu được hơn 1.000 tỷ đồng so với mức giá khởi điểm 122 tỷ, Thủ tướng nhấn mạnh, phải quán triệt những quan điểm rất rõ ràng nói trên, thực hiện cho được quyết tâm xây dựng một Chính phủ liêm chính, minh bạch, nói không với tham nhũng, tiêu cực.

    “Các bộ, cơ quan liên quan phải thực hiện nghiêm túc chủ trương này trong cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước”, Thủ tướng chỉ rõ.

    Sabeco, Habeco là những doanh nghiệp lớn, đã cổ phần hóa nhưng Nhà nước vẫn nắm giữ cổ phần chi phối. Còn phần vốn Nhà nước tại Vinamilk, dù chỉ còn dưới 50% nhưng có giá trị rất lớn.

    Với việc bán vốn Nhà nước tại Habeco và Sabeco là những doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng chưa niêm yết, Thủ tướng chỉ rõ, để bảo đảm công khai, minh bạch, bảo đảm có lợi nhất cho Nhà nước, phải tiến hành niêm yết trên thị trường chứng khoán trước khi bán vốn Nhà nước.

    Ngay cả việc định giá cổ phần cũng phải khẩn trương tổ chức đấu thầu công khai để lựa chọn đơn vị tư vấn uy tín, có năng lực, kinh nghiệm, tránh trường hợp định giá không sát, không đúng, làm thất thoát phần vốn Nhà nước. Việc định giá cụ thể dựa trên các quy định pháp luật, nguyên tắc thị trường và ý kiến đơn vị tư vấn.

    "Khi bán cổ phần tại các doanh nghiệp này, phải đấu giá cạnh tranh, không phân biệt đối tác trong nước và nước ngoài, giá trị quyền sử dụng đất tính riêng. Đồng thời, có biện pháp pháp lý để giữ các thương hiệu quốc gia như bia Sài Gòn, bia Hà Nội, Vinamilk sau khi bán vốn Nhà nước", Thủ tướng dứt khoát.

    Sau cuộc họp, Thủ tướng giao Bộ Công Thương trên cơ sở các quy định hiện hành, các ý kiến bộ, ngành, các ý kiến của Thường trực Chính phủ, xây dựng phương án bán tiếp cổ phần tại Habeco, Sabeco, bảo đảm hiệu quả cao nhất, từ đó rút bài học kinh nghiệm cho việc bán vốn tại các doanh nghiệp khác.

    Thủ tướng cũng giao Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp giám sát quá trình SCIC tìm kiếm cơ hội tốt nhất để bán được với giá cao nhất, chống thất thoát vốn Nhà nước, nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng.

    Nguyễn Hoài
    --- Gộp bài viết, 30/08/2016, Bài cũ: 30/08/2016 ---
    Đóng CE tiếp rùi

Chia sẻ trang này