HPG: Con đường thênh thang của Hòa Phát

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi mrsusumu, 23/11/2017.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5112 người đang online, trong đó có 633 thành viên. 19:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1215660 lượt đọc và 9754 bài trả lời
  1. hoangf319

    hoangf319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Đã được thích:
    4.616
    HPG se ghi ten minh tro thanh doanh nghiep sx thep lon nhat the gioi.
    mrsusumu thích bài này.
  2. mrsusumu

    mrsusumu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/11/2014
    Đã được thích:
    3.006

    Quan trọng là HIỆU QUẢ thôi bạn ơi,

    Vốn hóa của Hòa Phát hiện nay chỉ hơn 60K tỷ, vấn đề mấu chốt là những dòng tiền, dòng lợi nhuận trong vài năm tới có quy mô lớn, tăng nhanh là OK rồi,

    Không cần phải lọt top làm gì cho ồn ào, miễn là thành quả là quá lớn, quá thỏa đáng so với cái giá hiện nay là happy rồi.



    Thời của cổ đông VNM đã qua, thời của VCB đã sắp qua, đã đến lúc khởi đầu của cổ đông Hòa Phát.



    [​IMG]
  3. deptraikt

    deptraikt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/08/2013
    Đã được thích:
    3.825
    Thép Hòa Phát hoàn thành 98% kế hoạch năm 2017
    07/12/2017 08:35
    Sau 11 tháng, thép Hòa Phát đã đạt sản lượng bán hàng 1,95 triệu tấn, tương đương 98% kế hoạch năm 2017, tăng 23,7% so với cùng kỳ và cao hơn gần 10% sản lượng bán hàng cả năm 2016.

    Tính riêng tháng 11/2017, thép Hòa Phát tiêu thụ 228.000 tấn, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước và là mức sản lượng cao thứ 2 theo tháng kể từ đầu năm 2017, chỉ sau kỷ lục bán hàng 242.000 tấn vào tháng 2. Cũng trong tháng 11/2017, sản lượng thép cán của các nhà máy cán thép Hòa Phát đã ghi nhận mức sản lượng cao nhất khi đạt hhơn 196.000 tấn, vượt mức bình quân 10 tháng đầu năm 2017 gần 10%.

    Tại thị trường trong nước, Hòa Phát tiếp tục khẳng định vị thế số 1 về thị phần với 24%. Việc tiêu thụ sản phẩm ở khu vực miền Trung và miền Nam đang ngày càng tăng trưởng mạnh. Nếu như 11 tháng của năm 2016, tổng lượng thép Hòa Phát ở các thị trường này dao động trong khoảng 300-320.000 tấn thì con số này đã tăng lên 430.000 tấn, tương đương mức tăng 34,3%.

    Ngoài thép thành phẩm, Hòa Phát đã xuất bán ra thị trường trong và ngoài nước gần 50.000 tấn phôi thép. Tổng lượng phôi thép do Tập đoàn tự sản xuất từ đầu năm đến hết tháng 11 đã vượt con số 2 triệu tấn và điều này có nghĩa, Hòa Phát đang hoạt động vượt công suất thiết kế để đáp ứng nhu cầu thị trường.

    [​IMG]

    Thép Hòa Phát đã hoàn thành 98% kế hoạch năm 2017

    Ông Kiều Chí Công – Giám đốc Công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát cho biết, nhu cầu về thép xây dựng trong năm nay, đặc biệt là tháng 11 vừa qua tăng cao là do hoạt động đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, các dự án bất động sản sôi động hơn năm trước, nhu cầu khu vực dân dụng cũng tăng mạnh. Hầu hết các dự án lớn trên cả nước đều lựa chọn thép Hòa Phát như cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, Cảng Hàng Không Quảng Ninh, Thủy điện Thanh Sơn (Thanh Hóa), dự án của Tập đoàn LG tại Hải Phòng, khu đô thị Ecopark, cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, dự án Casino Hội An (Quảng Nam),…

    Về xuất khẩu, Hòa Phát đã xuất hơn 147.000 tấn thép thanh, thép cuộn tới các thị trường như Mỹ, Canada, Úc, Malayxia, Campuchia,…Sản lượng xuất khẩu ngày càng tăng mạnh tới các thị trường khó tính cho thấy khả năng cạnh tranh cao của Thép Hòa Phát. Đặc biệt mặt hàng thép cuộn chất lượng cao dùng cho rút dây với các mác thép SAE1006, SAE1008… đang được thị trường nước ngoài đón nhận rất tích cực.

    Một tin vui khác liên quan đến hoạt động xuất khẩu thép Hòa Phát trong tháng 11 vừa qua là Ủy ban Chống bán phá giá Úc (ADC) đã ra báo cáo dữ liệu trọng yếu đối với thép dây cuộn nhập khẩu từ một số nước, trong đó kết luận Thép Hòa Phát sẽ không phải chịu thuế chống bán phá giá khi xuất khẩu sang Úc. Trong vụ việc này, Tập đoàn Hòa Phát đã chủ động, tích cực phối hợp với phía ADC trong việc cung cấp tài liệu, làm rõ các thông tin liên quan.

    Nghi Trần
    Namdnbidvmrsusumu thích bài này.
    mrsusumu đã loan bài này
  4. phatom83

    phatom83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2009
    Đã được thích:
    166
    Nghe giọng @mrsusumu giống anh Long thế :D. Cẩn trọng nhưng nhanh là rất nhanh.
    mrsusumu thích bài này.
  5. CCIE2008

    CCIE2008 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Đã được thích:
    1.433
    HPG đầu năm ra chỉ tiêu thấp sau lại điều chỉnh kế hoạch, rất thận trọng, nhưng lãnh đạo đã nói là làm được. Đó cũng là khí phách của lãnh đạo HPG.
    mrsusumu thích bài này.
  6. mrsusumu

    mrsusumu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/11/2014
    Đã được thích:
    3.006

    Ôi mẹ ơi ! huhuhu

    228K tấn, cao ngoài sức tưởng tượng của tôi :((

    thanks @The_Godfather , hy vọng sau này được trao đổi nhiều hơn với bạn :D
  7. deptraikt

    deptraikt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/08/2013
    Đã được thích:
    3.825
    nói đi thì phải nói lại là tháng 10 sản lượng bán ra thấp nên tháng 11 và 12 phải bán bù, nhưng được cái biên ln cao hơn các quý trước :)
    mrsusumu thích bài này.
  8. tay_ho

    tay_ho Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/07/2015
    Đã được thích:
    18.161
    Vượt 42 con đường phía trước lại thênh thang.
    mrsusumu thích bài này.
  9. hunghm999

    hunghm999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2015
    Đã được thích:
    6.242
    Đã bảo bác rồi đầu tư dài hạn có 2 con là HPG và MWG. Để TK khác không thèm xem ngắn hạn. HPG để đến 2020 lên 120 mới bán.:)
  10. tuthu999

    tuthu999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    2.170
    Tháng 10 gần 130k đúng bọt
    Giả sử tháng 12 tiêu thụ 200k tấn => tổng 550k quý 4
    Giá thép cứ tăng 1k thì lợi nhuận thêm 500 tỏi
    Tính thế có đúng không nhỉ
    Last edited: 07/12/2017
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này