Khi các tổ chức xếp hạng đưa ra kết luận, cổ phiếu ngân hàng lại phi ầm ầm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhadautu, 11/07/2012.

3910 người đang online, trong đó có 430 thành viên. 13:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 256 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. nhadautu

    nhadautu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Đã được thích:
    9
    Đầu tháng 6, CTG và BIDV được S&P nâng triển vọng lên mức "Ổn định"

    Hum wa, Moody hạ bậc em SHB vì sáp nhập

    Hôm nay Fitch khẳng định triển vọng ổn định của CTG, ACB, STB, và Agribank.

    Không biết ngày mai S&P có công bố gì nữa không nhể.

    Lực cầu bắt đáy CTG đã xuất hiện từ hôm qua, cổ phiếu ngân hàng cũng sẽ cứ thế mà up thôi (tất nhiên là trừ các cổ phiếu bị hạ bậc). Vui đáo để [r2)]
  2. DowJones

    DowJones Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2008
    Đã được thích:
    0
    CTG đang bắt đầu tăng giá, KLGD tăng mạnh trong khi thanh khoản của tt kiệt quệ [:D]
  3. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.035
    Trên trang Daily Beast, nhà kinh tế Mỹ Zachary Karabell nhận định ba hãng xếp hạng tín dụng S&P, Fitch và Moody’s, với chỉ vài trăm nhân viên, có thể khuynh đảo sự ổn định của cả hệ thống tài chính toàn cầu.
    “Đặt sự ổn định của một hệ thống ảnh hưởng đến hàng tỉ người lên vai của những cá nhân không được ai bầu, hoạt động vì lợi nhuận tại ba công ty tư nhân là ngu xuẩn và đáng sợ” - nhà kinh tế Karabell khẳng định.

Chia sẻ trang này