Năm 2020 - Tột cùng cảm xúc.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trancannam13, 30/12/2019.

4879 người đang online, trong đó có 548 thành viên. 23:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9270 lượt đọc và 62 bài trả lời
  1. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Đã được thích:
    4.838
    Virus corona 'khuấy đảo' cả nền kinh tế Trung Quốc: Tốc độ tăng trưởng có thể chỉ còn 4,5%, giới chức buộc phải cân nhắc lại toàn bộ mục tiêu đã đặt ra!
    --- Gộp bài viết, 05/02/2020, Bài cũ: 05/02/2020 ---
    Trong bối cảnh dịch bệnh do virus corona tiếp tục bùng phát, Trung Quốc đang chuẩn bị đưa ra những động thái để đối mặt với tốc độ kinh tế tăng trưởng chậm hơn nữa.
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 05/02/2020 ---
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, theo nghiên cứu, ước tính ban đầu, tăng trưởng GDP trong quí I/2020 có thể giảm khoảng 1%. Nếu kinh tế Trung Quốc giảm sâu cũng sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến Việt Nam.
  2. nguyenhung101085

    nguyenhung101085 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2019
    Đã được thích:
    26.447
    Ông Trần Tổng đà chủ này nói từ năm ngoái khi mới xuất hiện trên F là đã bảo về lo lãnh đạo Thiên Địa hội Phản Thanh Phục Minh đi rồi mà vẫn cứ loanh quanh sòng chứng :))
  3. luotcungcamap

    luotcungcamap Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/10/2017
    Đã được thích:
    4.591
    Đầu năm thảm hoạ
    Nhưng cuối năm sẽ lồi mồm
    Chờ cuối năm hãy mua
  4. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Đã được thích:
    4.838
    Nguồn tin từ Vingroup cho biết, hiện lượng khách Trung Quốc tại Vinpearl đã cắt giảm đến 95%, đặc biệt không có khách đến từ các tỉnh thành có dịch virus corona (nCoV) của nước này.
  5. eathot

    eathot Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    03/06/2019
    Đã được thích:
    3.500
    Pvd 10 đầu tư dc vì nó có ts lớn.
    Gas đã giảm thì về 40 chứ ko có giá 60 đâu. 40 hay trên 80 thôi
  6. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Đã được thích:
    4.838
    Corona không đáng lo. BĐS nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà hàng, quán cà phê, quán nhậu ....mới đáng lo.
  7. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Đã được thích:
    4.838
    Du lịch mất khoảng 7 tỷ USD
    Dù thiệt hại nặng vì dịch nCoV, nhưng ngành du lịch Việt Nam không bi quan, hầu hết đang xây dựng kế hoạch kích cầu ngay khi dịch chấm dứt.

    Chiều 6/2, Tổng cục Du lịch Việt Nam công bố ước tính thiệt hại vì virus corona trong 3 tháng sẽ ở mức 5,9 – 7,7 tỷ USD, tập trung chủ yếu ở thị trường khách Trung Quốc, quốc tế và nội địa. Với thị trường Trung Quốc, khách du lịch sẽ giảm 90 – 100%, tương ứng từ 1,7 đến 1,9 triệu lượt (1,8 – 2 tỷ USD). Các thị trường quốc tế khác được dự báo giảm 50 – 70%, tương đương 2 – 2,8 triệu lượt (2,2 – 3 tỷ USD). Thị trường nội địa giảm 50 – 70%, khoảng 10,9 – 15,3 triệu lượt (1,9 – 2,7 tỷ USD).

    Xét trên cơ cấu chi tiêu của khách du lịch theo kết quả điều tra năm 2019, các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển, tham quan, vui chơi giải trí, mua sắm đều thiệt hại trung bình 1 – 1,8 tỷ USD mỗi ngành.

    [​IMG]
    Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết ngành du lịch đã có những kịch bản để kích cầu du khách trở lại ngay sau khi dịch viêm phổi chấm dứt, dự kiến vào tháng 3/2020. Ảnh: Kiều Dương.

    Các chuyên gia y tế Việt Nam đánh giá, dịch bệnh có thể đạt đỉnh vào trung tuần tháng 2 và kết thúc vào cuối tháng 3/2020. Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết, việc phục hồi lượng khách sẽ mất rất nhiều thời gian ngay cả khi dịch bệnh chấm dứt, tuy nhiên ngành du lịch đã chuẩn bị để trở lại ngay tháng 4 năm nay. Trước mắt, ngành du lịch sẽ tập trung vào kích cầu thị trường nội địa và các thị trường xa ít bị ảnh hưởng.

    Theo ông Trần Đức Hải, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, đến 12h ngày 6/2, hơn 14.800 khách quốc tế đã huỷ tour đến Hà Nội, trong khi thị trường outbound (khách Việt Nam ra nước ngoài) cũng giảm tương đương. Với dịch vụ lưu trú, 16.288 ngày phòng bị hủy, tương ứng với 19.300 lượt khách, đã bao gồm cả lượng đặt phòng trong tháng 3, 4. Tuy nhiên, ông Hải cũng đánh giá Hà Nội ít bị ảnh hưởng hơn so với các địa phương khác bởi cơ cấu khách Trung Quốc chỉ chiếm 10%.

    Các địa phương trên cả nước cũng ghi nhận sụt giảm mạnh về lượng khách chỉ trong nửa tháng dịch bệnh bùng phát. Tại Khánh Hoà, tỉnh có lượng khách Trung Quốc chiếm 70% cơ cấu khách quốc tế hiện trống khoảng 5.000 phòng nghỉ, kéo theo 5.000 lao động trực tiếp trong ngành du lịch và hàng loạt người dân phụ thuộc vào hoạt động này rơi vào cảnh thất nghiệp. Ông Trần Việt Trung, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hoà chia sẻ, tình trạng này ảnh hưởng rất lớn đến chi phí an sinh xã hội, tạo gánh nặng cho các doanh nghiệp khi phải cầm cự trong 2 – 3 tháng tới.

    Về phía các hãng hàng không, ông Nguyễn Hồng Hà, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết, hãng đã dừng toàn bộ hơn 30 chuyến bay thẳng đến Trung Quốc hàng ngày, đồng thời điều chỉnh lại kế hoạch khai thác đến Hong Kong, Macau, Đài Loan. Các vấn đề về hoàn tiền, bồi thường chi phí do ảnh hưởng của dịch bệnh đang được hãng triển khai với các đại lý, đối tác.

    Ông Hà tin chắc sau giai đoạn dịch bệnh, thị trường sẽ bùng nổ. "Sau dịch SARS năm 2003, cả thị trường nội địa và quốc tế đều tăng mạnh. Vì vậy chúng ta cần xây dựng ngay kịch bản chi tiết", ông dự đoán.

    Theo ông Đỗ Xuân Quang, Phó Tổng Giám đốc Vietjet Air, hiện tất cả khách Việt Nam của hãng đã về nước. "Đây là thảm họa đối với ngành hàng không. Tính đến hôm qua hơn 40.000 chuyến bay giữa quốc tế và Trung Quốc đã dừng hẳn". Dù vậy, ông Quang đánh giá tình trạng Việt Nam đang gặp phải "chưa quá nghiêm trọng".

    Tất cả ý kiến trong buổi họp do Tổng cục Du lịch Việt Nam tổ chức ngày 6/2 đều tự tin về khả năng đối phó với dịch bệnh lần này, nhờ vào những thành quả y tế đã đạt được trong quá khứ. Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhận định dịch viêm phổi đang diễn ra là "tai nạn", nhưng đồng thời là cơ hội để ngành du lịch có thời gian đào tạo nhân lực, nâng cấp cơ sở vật chất nhằm phục vụ khách tốt hơn sau này. Phía Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch, Thứ trưởng Lê Quang Tùng cho biết bức tranh hiện nay không quá ảm đạm bởi nhiều thị trường khác vẫn đang tăng trưởng, trong đó có đất nước tỷ dân Ấn Độ.

    Cùng ngày, Bộ Văn hoá Thể thao Du lịch cũng cho phép mở cửa trở lại các di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, chỉ yêu cầu các bên liên quan bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh. Các doanh nghiệp lữ hành bày tỏ sự tán thành cao với quyết định này, đánh giá đây là hành động đúng đắn để duy trì hoạt động du lịch với các thị trường ít chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Ông Trần Trọng Kiên, đại diện Hội đồng Tư vấn du lịch quốc gia cũng tin rằng sẽ có đợt bùng nổ du khách sau biến cố, đề xuất Chính phủ cho các doanh nghiệp được miễn giảm thuế, gia hạn miễn, giảm phí visa để thu hút du khách quay lại.
  8. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Đã được thích:
    4.838
    SSI Research: Sự trầm lắng của TTCK có thể kéo dài sang quý II, thậm chí đến cuối năm

    Theo Báo cáo thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam tháng 2, Trung tâm Phân tích CTCP Chứng khoán SSI (SSI Research) cho biết thị trường chứng khoán trải qua 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là khoảng thời gian trước kỳ nghỉ Tết nguyên đán, chỉ số tích luỹ đi lên và giai đoạn 2 giảm điểm mạnh, lấy đi toàn bộ giá trị tích luỹ của cả năm trước do ảnh hưởng của corona.

    Trước kỳ nghỉ Tết, các nhân tố hỗ trợ cho VN-Index tăng điểm gồm thông tin tích cực của nhóm ngân hàng, khối ngoại và kết quả kinh doanh quý IV/2019. Khối ngoại chuyển từ chuyển trạng thái bán ròng hơn 5 tháng sang mua ròng trên sàn HoSE, giá trị mua ròng là 2.100 tỷ đồng. Xét riêng với dòng vốn ETF, VFMVN30 là quỹ tích cực tăng vốn nhất trong giai đoạn đầu năm. Biến động mạnh trong giai đoạn sau Tết cũng không ảnh hưởng tới hoạt đông mua ròng của quỹ này. Giá trị mua ròng trong tháng 1 của VFMVN30 đạt gần 264 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Nguồn: Bloomberg, FiinPro, SSI Research

    Giai đoạn sau Tết, chỉ số giảm mạnh do dịch viêm đường hô hấp cấp corona. Diễn biến phức tạp của dịch bệnh có thể khiến thời gian phong tỏa ở Trung Quốc kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi sản xuất của các doanh nghiệp Việt Nam. Các dự báo đều bị đảo lộn, thị trường chứng khoán (TTCK) quý I rơi vào trầm lắng, ảnh hưởng đến cả năm 2020.

    Nếu không có corona, chứng khoán quý I rất có thể đã khởi sắc nhờ thỏa thuận Mỹ - Trung và dòng vốn nước ngoài. Cho đến giữa tháng 1/2020, các nhà quản lý quỹ trên toàn cầu vẫn tỏ ra lạc quan với tỷ trọng đầu tư cổ phiếu trong danh mục đạt mức cao nhất 17 tháng. Dòng vốn vào các thị trường mới nổi liên tục tăng và cũng với đó là đà mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài tại thị trường Việt Nam.

    Tuy nhiên xu hướng dòng vốn trên toàn cầu bắt đầu đảo chiều cuối tháng 1. Corona làm giảm mạnh dự báo tăng trưởng của các nước Đông Á, đẩy các nhà quản lý quỹ phải thay đổi chiến lược. Nhóm các thị trường mới nổi ở khu vực châu Á bị rút vốn mạnh do có mức độ liên thông về sản xuất và tiêu dùng lớn với Trung Quốc. Giá trị rút vốn khỏi các quỹ đầu tư cổ phiếu ở khu vực này vào tuần đầu tháng 2 đã tăng lên mức cao nhất 19 tuần. Triển vọng thu hút vốn nước ngoài cho TTCK trong tháng 2 và kể cả các tháng tiếp theo của Việt Nam vì vậy đã giảm xuống mức thấp. Nếu khống chế dịch bệnh đạt thành công ngay trong tháng 2, cùng với đó sức cầu tiêu dùng và chuỗi sản xuất ít bị ảnh hưởng sẽ mang lại diễn biến khả quan hơn cho thị trường.

    Trong các năm trước, sóng đầu năm luôn là sự khởi đầu thuận lợi cho TTCK Việt Nam, để lại dư âm tích cực cho các tháng tiếp theo. Năm 2020 nếu không có sóng đầu năm, sức nóng của thị trường sẽ cần thêm rất nhiều thời gian để tích lũy. Với dự báo tăng trưởng kinh tế giảm và tác động tiêu cực từ dịch bệnh chưa thể tính toán đầy đủ, sự trầm lắng của quý I có thể kéo dài sang quý II, thậm chí cả nửa cuối năm nếu như không có những diễn biến mới giúp thay đổi cục diện kinh tế và TTCK.

    Hiện tại có 2 diễn biến mà các nhà đầu tư có thể trông đợi. Thứ nhất là làn sóng kích thích kinh tế, hạ lãi suất tại hàng loạt các quốc gia. Ở Việt Nam, đó là tích cực giải ngân đầu tư công và hạ lãi suất cho vay. Dịch bệnh sẽ là một động lực rất lớn để gia tăng quyết tâm tái cơ cấu, từ đó mang lại sức bật mạnh cho kinh tế Việt Nam cả ngắn hạn cũng như dài hạn. Thứ hai là kết quả xếp hạng thị trường, với một khả năng nhất định Việt Nam được FTSE cân nhắc nâng hạng. Dù khả năng thứ 2 không lớn nhưng những nỗ lực vừa qua của Việt Nam chắc chắn sẽ được ghi nhận, từ đó mang lại tâm lý tích cực cho thị trường.
  9. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Đã được thích:
    4.838
    Nền kinh tế đang trầm lắng trong quý I, sẽ tác động mạnh mẽ đến các tầng lớp xã hội. Đối tượng tác động lớn nhất là kinh doanh nhỏ lẻ, tầng lớp bình dân liên quan đến các ngành bán lẻ, ăn uống, nội thất, xây dựng, hàng không, du lịch nghỉ dưỡng, ngành cho thuê mặt bằng, may mặc thời trang nội địa, .........doanh số các ngành này khả sẽ giảm 50%-70% trong quý I..........kéo theo là các nhà cung cấp cơ bản như nuôi tôm cá, nghêu, cua, thịt.....Ngoài ra dự ngành bán lẻ như Thế giới di động, FPT bán lẻ ....cũng ảnh hưởng nặng.
    Tuy nhiên, các doanh nghiệp FDI thì ko ảnh hưởng nhiều khi thị trường xuất khẩu chủ yếu là Âu -Mỹ.
    --- Gộp bài viết, 14/02/2020, Bài cũ: 14/02/2020 ---
    VN khác với các nước đang phát triển khác : ko thể giảm lãi suất kích cầu ngay mà phải chờ xem tác động như thế nào vì lượng tiền VN bơm ra ngoài đã quá nhiều Đó là chưa kể đã ko còn dư địa đi vay.
    Chỉ có thể thúc đẩy đầu tư công để chạy chỉ tiêu GDP chứ đối tượng bị tác động trực tiếp Covi -19 như quán ăn uống, khách sạn, cà phê, cao su, tiêu, điều, cá tra, tôm., thịt... chả được gì.
    Covi 19 nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức tiêu dùng nội địa, tàn phá môi trường kinh doanh dịch vụ
    dongbui thích bài này.
  10. luotcungcamap

    luotcungcamap Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/10/2017
    Đã được thích:
    4.591
    Sọc ăn bằng lần

Chia sẻ trang này