Nắng ban mai trên thị trường chứng khoán!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kakalotta, 09/05/2007.

4498 người đang online, trong đó có 509 thành viên. 11:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2178 lượt đọc và 35 bài trả lời
  1. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    còn hỏi nữa chơi đẹp vậy thì tăng chứ, vui lại rồi
  2. hanoihaohoa

    hanoihaohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Đã được thích:
    5
    Em chưa hiểu ý của bác Kaka, sao mai stb lại rớt 38% hả bác??
  3. hanoihaohoa

    hanoihaohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Đã được thích:
    5
    À bác kaka có biết sao hôm nay tây nó lại bán ra hơn 30k STB không??
  4. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    biết rồi, kaka nói 38% là xác suất rớt, tây bán ra để mua vào ấy
  5. vneximbank

    vneximbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Đã được thích:
    0
    kakalotta Hấp dẫn nha, ngày càng hấp dẫn! lướt sóng có thể sướng nhé, mai đề ngị có đạn múc mấy thằng bank rớt nhé, sục nó liền
    Tin mới nhận : kaka đang apply vào ngân hàng phương đông bà con cho ý kiến, kaka qua đó >>> cổ phiếu ocb tăng giá
    -------------------

    bác kaka vào Eximbank làm đi cho em nhờ. OCB chưa xứng tầm với bác đâu
  6. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
  7. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
  8. NITARID

    NITARID Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Đã được thích:
    0
    40 triệu mua con gi bây giờ KAKA ơi.............!!!!
  9. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    mua ha mai đặt hết vào stb 140
  10. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    [Thứ Tư, 09/05/2007, 11:46

    64 ngân hàng lớn trong khu vực sẽ đến Việt Nam

    Lần đầu tiên Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị thường niên các định chế tài chính phát triển châu Á Thái Bình Dương (ADFIAP) với sự có mặt của hơn 100 đại biểu là tổng giám đốc, lãnh đạo cấp cao của 64 ngân hàng thành viên đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ.

    Hội nghị thường niên các định chế tài chính phát triển châu Á Thái Bình Dương sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ 9 ?" 12/5/2007. Ngoài các thành viên, sẽ có các đối tác là các viện nghiên cứu, các công ty, hiệp hội tài chính từ châu Á, châu Mỹ; văn phòng quốc gia của các tổ chức như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

    Bên cạnh hoạt động thường kỳ của ADFIAP, đây cũng sẽ là cơ hội để Việt Nam quảng bá về mình, giới thiệu những cơ hội đầu tư tại một đất nước đang phát triển, thị trường tài chính sôi động và lực lượng DN rất năng động... có nhiều cơ hội đầu tư cho các định chế đầu tư.

    Hội nghị lần này do Ngân hàng Đầu tư - Phát triển đăng cai tổ chức có chủ đề ?oCác định chế tài chính phát triển: Hướng tới chuẩn mực quốc tế và thông lệ tốt nhất".

    Hội nghị sẽ tập trung thảo luận về các thông lệ quản trị điều hành và quản lý rủi ro; các thông lệ kế toán quốc tế, các nguyên tắc đầu tư, môi trường, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ...

    Được biết, ADFIAP là diễn đàn tập trung tất cả các ngân hàng phát triển và các định chế tài chính tham dự vào công tác tài trợ phát triển trong khu vực châu Á ?" Thái Bình Dương được thành lập từ 1976 nhằm liên kết và hợp tác hỗ trợ lẫn nhau để cải thiện tình hình tài trợ phát triển.

    Sau 30 năm phát triển, ADFIAP đã trở thành một tổ chức lớn và có uy tín với 64 ngân hàng thành viên đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. ADFIAP đồng thời là thành viên sáng lập Liên đoàn Thế giới các định chế tài chính phát triển (World Federation of Development Financing Institutions). BIDV là ngân hàng đầu tiên của Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng quản trị ADFIAP từ 2001.

Chia sẻ trang này