Nga đã sống nhiều năm nhờ tiền từ dầu mỏ. Chính quyền đã tìm ra một cách mới để kiếm tiền tỷ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hoanghontim2011, 18/04/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5335 người đang online, trong đó có 632 thành viên. 21:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 75130 lượt đọc và 963 bài trả lời
  1. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    10:08, ngày 16 tháng 8 năm 2019
    Các lệnh trừng phạt của Mỹ đã giúp Nga kiếm được một tỷ đô la

    [​IMG]

    Ảnh: Jonathan Ernst / Reuters

    Các lệnh trừng phạt của Mỹ do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt đối với dầu từ Iran và Venezuela đã vô tình làm tăng nhu cầu đối với nhiên liệu Urals của Nga. Về điều này viết Bloomberg.

    Theo cơ quan này, các công ty dầu khí của Nga từ tháng 11 năm 2018 đã nhận được thu nhập thêm 905 triệu đô la. Các lệnh trừng phạt đã dẫn đến sự gia tăng nhu cầu đối với Urals do sản lượng dầu của các nước OPEC và các đối tác của họ giảm.

    Do đó, dầu Nga bắt đầu thường xuyên giao dịch với giá cao hơn đối với Brent, mặc dù theo truyền thống, đó là giao dịch giảm giá. Kể từ tháng 11 năm 2018, với sự ra đời của các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ đối với dầu Iran, mức giảm giá bắt đầu giảm và đầu năm 2019, Urals bắt đầu mặc cả với phí bảo hiểm.

    Năm 2018, Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Iran sau khi đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân. Các hạn chế, đặc biệt, bao gồm lệnh cấm xuất khẩu dầu. Lúc đầu, Hoa Kỳ trì hoãn các lệnh trừng phạt đối với việc mua dầu đối với tám nhà nhập khẩu lớn, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Ý và Nhật Bản. Tuy nhiên, vào tháng 5 năm 2019, các lệnh trừng phạt bắt đầu được áp dụng cho tất cả các bang mà không có ngoại lệ.

    Vào tháng 1 năm 2019, Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Venezuela, ngăn chặn tài sản và lợi ích của công ty dầu khí quốc gia PDVSA tại khu vực tài phán của Hoa Kỳ đối với bảy tỷ đô la và cấm giao dịch với nó. Sau những hạn chế, xuất khẩu PDVSA đã giảm 40%. Vào tháng 6, Kho bạc Hoa Ky tuyên bố thắt chặt các hạn chế bằng cách cấm xuất khẩu và tái xuất các chất pha loãng dầu cho Venezuela để bán nhiên liệu nặng của Venezuela trên thị trường thế giới.


    sunshine_789 thích bài này.
  2. sunshine_789

    sunshine_789 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    18.569
    Tình hình thế giới càng ngày càng hỗn loạn :(
    Hoanghontim2011 thích bài này.
  3. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    Cái này cần đọc kỹ bạn!

    08:27, ngày 16 tháng 8 năm 2019
    Ngành dầu mỏ dự đoán sự sụp đổ sắp xảy ra

    [​IMG]
    Ảnh: Maxim Kimumming / Kommersant

    Trong mười năm tới, nhu cầu về dầu chắc chắn sẽ giảm do các nguồn năng lượng tái tạo và giá pin giảm. Tình trạng này sẽ giúp ích cho môi trường, nhưng theo cách tàn phá nhất, nó sẽ ảnh hưởng đến ngành dầu khí. Kết luận này được đưa ra trong một báo cáo hàng tháng của các nhà phân tích BNP Paribas.

    Theo họ, trong tương lai, xe điện sẽ thay thế vận tải thông thường từ thị trường. Và do sự phát triển nhanh chóng của các nhà máy năng lượng mặt trời và năng lượng gió, dầu sẽ chỉ có thể cạnh tranh với chúng với mức giá 11-12 đô la mỗi thùng.

    Tài liệu đề cập đến các dự báo, nói rằng trong năm năm nữa, xe điện sẽ bắt đầu trả cho chủ sở hữu một chiếc xe chạy xăng rẻ hơn, vì vậy các nhà sản xuất ô tô trên toàn thế giới đang đầu tư vào phát triển xe điện. Tình hình cũng bị ảnh hưởng bởi thực tế là các nước châu Âu đang tiến tới lệnh cấm bán xe truyền thống. Vì vậy, chính quyền Na Uy, Đức và Pháp đã quyết định ngày chuyển sang xe điện.

    Thực tế là giá dầu hiện được giữ ở mức trên 50 USD / thùng, các nhà phân tích giải thích hành động của các nhà đầu tư. Họ đã được đầu tư vào dầu trong nhiều thập kỷ, và sự sụp đổ của nó sẽ ảnh hưởng đến quá nhiều.

    Tuy nhiên, theo ngân hàng, lợi thế này là ngắn hạn. Báo cáo nói rằng tình hình đối với dầu liên tục xấu đi, và quá trình này là không thể đảo ngược. Nguồn tái tạo có nhiều lợi thế, ngoài môi trường. Bao gồm đây là những khoản đầu tư tối thiểu vào cơ sở hạ tầng giao thông - điện sẽ dễ dàng hơn để cung cấp cho người dùng cuối. Ngoài ra, các nhà máy năng lượng mặt trời và gió có thể được xây dựng gần nơi tiêu thụ.

    sunshine_789 thích bài này.
  4. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    15:38, ngày 16 tháng 8 năm 2019
    Tiết lộ một hình ảnh bí mật trong một bức ảnh của Leonardo da Vinci

    [​IMG]

    Ảnh: Phòng trưng bày Quốc gia, Luân Đôn

    Các nhà nghiên cứu đã tiết lộ chi tiết về một hình ảnh ẩn hiện dưới một lớp sơn trong bức tranh của Madonna in the Rocks của Leonardo da Vinci. Điều này đã được báo cáo bởi Live Science.

    Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng ban đầu, nghệ sĩ đã lên kế hoạch sắp xếp các nhân vật của Đức Trinh Nữ Maria, Chúa Giêsu Kito và John the Baptist theo một cách khác . Theo đại diện của Phòng trưng bày Quốc gia Luân Đôn, vẫn còn là một bí ẩn tại sao da Vinci quyết định thay đổi bố cục ban đầu. Được biết, ông đã tạo ra hai phiên bản Madonna in the Rocks, trong khi phiên bản được lưu trữ tại Paris Louvre được viết đầu tiên. Hình ảnh ẩn khác biệt đáng kể so với phiên bản đầu tiên, nhưng hình ảnh cuối cùng vẫn bật ra giống với hình ảnh đầu tiên.

    Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra lớp sơn cũ bằng một số phương pháp, bao gồm phản xạ hồng ngoại, quét huỳnh quang tia X và chụp ảnh siêu âm. Hóa ra là nghệ sĩ muốn đặt Đức Trinh Nữ Maria ở phía bên trái của hình ảnh, đối mặt với em bé Jesus và thiên thần. Trong phiên bản cuối cùng, người phụ nữ nhìn John the Baptist.

    sunshine_789 thích bài này.
  5. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    02:46, ngày 17 tháng 8 năm 2019
    Giá mua dự kiến Greenland cho Trump

    [​IMG]

    Ảnh: Jonathan Ernst / Reuters

    Chi phí mua đảo Greenland, nơi muốn mua Tổng thống Mỹ Donald Trump, có thể lên tới 10 nghìn tỷ USD. Điều này đã được báo cáo cho RIA Novosti bởi một giáo sư tại G.V. Plekhanova Konstantin Ordov.

    Ông đã tính toán chi phí của Greenland cho "các đảo tương tự nhỏ hơn nhiều", trong đó giá mỗi km vuông là khoảng năm triệu đô la. Chuyên gia giải thích rằng sự so sánh là với "những hòn đảo Estonia trống rỗng không phải từ những vùng biển ấm áp".

    Theo chuyên gia này, số tiền 10 nghìn tỷ đô la vượt quá một nửa GDP của Mỹ. Ngoài ra, một thỏa thuận có thể có hiệu quả chi phí rất đáng ngờ, Ordov nói thêm.

    Đồng nghiệp của ông, trợ lý giáo sư Alexander Timofeev giải thích rằng Greenland có trữ lượng vàng, bạch kim, uranium, kim loại đất hiếm và dầu. Đồng thời, hòn đảo đang trải qua sự tăng trưởng dân số tiêu cực. Chuyên gia dân số như vậy có thể ảnh hưởng xấu đến tốc độ phát triển của tiền gửi tự nhiên, chuyên gia kết luận.

    Vào ngày 16 tháng 8, người ta biết rằng Trump đang xem xét khả năng mua Greenland thuộc về Đan Mạch. Ý tưởng này, như đã lưu ý, đã được thảo luận với các cố vấn của anh ấy, những người đã xem xét kế hoạch của anh ấy về khả năng kinh tế.

    Các chính trị gia Đan Mạch đã phẫn nộ ttrớc ý tưởng của nhà lãnh đạo Mỹ mua Greenland và gọi đó là phù phiếm. Seren Jespersen, đại diện của Đảng Dân đảng Đan Mạch cho biết, ý tưởng rằng Đan Mạch có thể bán 50.000 công dân của mình cho Hoa Kỳ là hoàn toàn điên rồ. Trong tất cả những điều đáng kinh ngạc, đây là điều đáng kinh ngạc nhất. Quên đi, anh ủng hộ đại diện của đảng Bảo thủ Đan Mạch, Rasmus Yarlov.

    Sau Thế chiến II, Tổng thống Harry Truman đã đề nghị Đan Mạch 100 triệu đô la cho Greenland. Bộ Ngoại giao cũng nghiên cứu về triển vọng mua đảo vào năm 1867.

    sunshine_789 thích bài này.
  6. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    12:22, ngày 16 tháng 8 năm 2019
    Tổng thống Mỹ phá vỡ kỷ lục của Elton John

    [​IMG]

    Ảnh: Jonathan Ernst / Reuters

    Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã phá vỡ kỷ lục về số lượng khán giả trong bài phát biểu tại New Hampshire vào thứ Năm, ngày 15 tháng 8. Nhà lãnh đạo Mỹ đã viết về điều này trên trang Twitter của mình .

    Tin tức tuyệt vời! Tối nay, chúng tôi đã phá vỡ kỷ lục tham dự được thiết lập trước đó bởi Elton John [trong buổi hòa nhạc] tại SNHU Arena ở Manchester, New Hampshire, nói ông Trump. Ông không đưa ra con số chính xác.

    Tài nguyên tin tức Breitbart giải thích rằng tổng thống Mỹ đã phá vỡ kỷ lục sân vận động: nó chứa khoảng 12 nghìn người và gần như đầy đủ.

    Tổng thống đã nói chuyện với cử tri như một phần của chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020. Cuộc bầu cử trong nước sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng 11 năm 2020.

    Trước đó vào thứ Sáu, người ta biết rằng Trump đang xem xét ý tưởng mua Greenland thuộc sở hữu của Đan Mạch. Trước đó, có thông tin rằng nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng cần phải tăng số lượng bệnh viện tâm thần ở nước này.

    ***
    --- Gộp bài viết, 17/08/2019, Bài cũ: 17/08/2019 ---
    Đừng Ví Em Là Biển!

    --- Gộp bài viết, 17/08/2019 ---
    Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ!

    sunshine_789Win_2017 thích bài này.
  7. Win_2017

    Win_2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2017
    Đã được thích:
    85.128
    Là con gái thì đơn jan thôi E. Đọc nhiều làm ji cho mệt :x
    Có cần A phím hàng ko ;))
    Hoanghontim2011 thích bài này.
  8. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    Chỉ con trai được đọc hả anh. Anh nằm trong thế hệ cổ hủ rồi anh. (Chiếm hữu nhưng bỏ mặc)...:))
    --- Gộp bài viết, 17/08/2019, Bài cũ: 17/08/2019 ---
    Anh có cần em phím hàng không ạ! :))
    Win_2017 thích bài này.
  9. Win_2017

    Win_2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2017
    Đã được thích:
    85.128
    Vợ A trước cũng hay đọc như e lám. Mà jo ko đọc nữa. Đọc mà hỏi ji cũng ko biết toàn biết mấy cái ko liên quan ko ah ;))
    --- Gộp bài viết, 17/08/2019 ---
    =)) cỡ A thì ko cần.
    Hoanghontim2011 thích bài này.
  10. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    Cỡ em cũng không cần ạ :))
    --- Gộp bài viết, 17/08/2019, Bài cũ: 17/08/2019 ---
    LỜI TÌNH BUỒN!

    sunshine_789Win_2017 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này