Ngày mai tháng 6, phiên d9iều chỉnh để tăng nhẹ mở hàng cho tháng trỗi dậy của bầy thú chứng khoán!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sorosyud, 31/05/2007.

2475 người đang online, trong đó có 105 thành viên. 05:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1838 lượt đọc và 39 bài trả lời
  1. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    Chứng khoán Trung Quốc phục hồi sau ngày giảm dữ dội
    14:54'' 31/05/2007 (GMT+7)
    Chứng khoán Trung Quốc hôm nay đã phục hồi được chút ít sau khi giảm dữ dội vì chính phủ áp dụng quy định mới là tăng thuế tem đánh vào các giao dịch mua bán cổ phiếu.

    Chỉ số CSI 300 Index tăng 8,68 điểm, tương đương 0,2% so với ngày giao dịch liền trước, lên mức 3.895,14 điểm trong chiều 31/5 tại thị trường Thượng Hải.

    Theo nhận định của giới chuyên gia, chính nhờ ?osức trẻ? của mình mà đã gượng dậy được như vậy ngay sau khi có biến động lớn bởi chính sách thắt chặt từ trên xuống.

    Dân chơi chứng khoán ở đây vẫn quyết tâm bỏ tiền của thêm vào thị trường, với niềm tin rằng quãng thời gian rất dài của những ngày đẹp trời ở xứ sở này chỉ mới bắt đầu.



    Dân chơi chứng khoán ở đây vẫn quyết tâm bỏ tiền của thêm vào thị trường, với niềm tin rằng quãng thời gian rất dài của những ngày đẹp trời ở xứ sở này chỉ mới bắt đầu. Ảnh AFP.


    Trước đó, thị trường đã giảm tới 6,5% chỉ trong một ngày, sau hôm 29/5, khi Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết nước này sẽ tăng thuế tem đánh vào các giao dịch mua bán cổ phiếu từ mức 0,1% lên mức 0,3%. Mức thuế mới sẽ áp dụng kể từ ngày 31/5. Việc tăng thuế tem đã làm cho chi phí giao dịch tăng lên một cách đáng kể khiến các nhà đầu tư chứng khoán thận trọng hơn và giao dịch đã giảm đi trông thấy, khiến chỉ số tại đây tụt mạnh khi đó.



    Hầu hết các thị trường lớn nhất châu Á đều tăng trong ngày hôm nay.

    Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index đã tăng nhẹ 3,6 điểm (tương đương tăng 0,33%) lên 1.081,48 điểm. Như dự đoán trước đó của giới chuyên gia về triển vọng thị trường, chứng khoán Việt Nam đang có nhiều cơ sở để tiếp tục đi lên.

  2. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    [Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử

    31/05/2007 -- 9:51 AM

    Hà Nội (TTXVN) - Theo Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020, vừa được Thủ tướng *************** phê duyệt, ngành công nghiệp này sẽ đạt doanh thu từ 4 đến 6 tỷ USD vào năm 2010.

    Với tốc độ tăng trưởng từ 20 đến 30%/năm, ngành công nghiệp điện tử dự kiến sẽ đạt kim ngạch xuất khẩu từ 3 đến 5 tỷ USD, tạo việc làm cho 300.000 lao động.

    Công nghiệp điện tử Việt Nam sẽ là ngành phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của đất nước, có khả năng cạnh tranh trên thị trường khu vực và thế giới.

    Để đạt được mục tiêu trên, Quyết định này cũng đưa ra những nhóm giải pháp thực hiện như cơ chế chính sách; vốn đầu tư; sản phẩm trọng điểm; thị trường; công nghệ; nguồn nhân lực; công nghiệp phụ trợ.

    Trong đó nhóm giải pháp về cơ chế chính sách sẽ thực hiện những nhiệm vụ như hoàn thiện môi trường pháp lý; hoàn thiện các chính sách thuế theo hướng tạo điều kiện và tính đến lợi ích cho cả các doanh nghiệp lắp ráp và sản xuất, tạo môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh, bình đẳng; thực hiện đúng cam kết trong các thỏa thuận quốc tế; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng./.





    Việt Nam hướng vào phát triển các ngành kỹ thuật cao

    31/05/2007 -- 9:16 AM

    Hà Nội (TTXVN) - Tờ "Nhật báo Phố Uôn", Mỹ ra ngày 29/5 đăng bài viết về sự hấp dẫn của thị trường công nghệ cao của Việt Nam trong đó nhận xét Chính phủ Việt Nam và các nhà đầu tư nước ngoài đang hướng vào các ngành kinh doanh kỹ thuật cao, lãi suất cao hơn và giành thị trường buôn bán từ các nước đang ở vị thế tốt hơn.

    Theo báo này, khi hãng tuyển dụng của Anh Harvey Nash PLC bắt đầu công việc tìm kiếm nguồn lực cho hoạt động kinh doanh phát triển phần mềm của hãng cách đây 6 năm, Việt Nam vẫn chưa phải là một sự lựa chọn rõ ràng, nhưng đến nay Việt Nam đã trở thành đối thủ cạnh tranh hàng đầu.

    Các yếu tố như mức lương thấp, khả năng tiếng Anh tốt hơn và năng lực kỹ thuật đã góp phần làm nghiêng cán cân cạnh tranh về phía Việt Nam. Việc hãng này liên kết làm ăn với công ty phần mềm FPTsẽ làm tăng thêm lợi thế của Việt Nam trong cuộc cạnh tranh này.

    Bài báo nhấn mạnh kể từ khi bắt đầu mở cửa vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chủ yếu dựa vào hoạt động xuất khẩu nông sản và các ngành chế tạo trả lương thấp, nhưng nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang làm ăn tại đây đã sớm nhận ra Việt Nam có tiềm năng lớn hơn.

    Trong chuyến thăm Hà Nội mới đây, tỷ phú Bill Gates - người sáng lập công ty phần mềm khổng lồ của Mỹ, Microsoft, nhận xét không có lý gì Việt Nam lại không thể theo bước Ấn Độ trong việc phát triển phần mềm hay cung cấp nguồn lực cho các công ty nước ngoài.

    Quyết định của tập đoàn Intel xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện bán dẫn trị giá 1 tỷ USD gần Thành phố Hồ Chí Minh hồi năm ngoái là một dấu mốc trong những nỗ lực đó. Đây là dấu hiệu cho cộng đồng đầu tư quốc tế thấy rằng các công ty lớn trong ngành công nghệ cao đang đổ những khoản tiền đầu tư lớn vào Việt Nam.

    Kể từ khi Intel cam kết đầu tư, nhiều công ty kỹ thuật cao trên thế giới đã quan tâm nhiều hơn đến Việt Nam với hy vọng đi theo con đường của công ty sản xuất linh kiện bán dẫn này./.
  3. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    61 mã lên giá, VN-Index tăng trở lại
    31/05/2007 12:18
    (HNMĐT) - Sau 2 phiên giảm liên tiếp, kết thúc phiên giao dịch ngày cuối cùng của tháng 5 (31/5), chỉ số chứng khoán VN-Index đã tăng trở lại nhờ 61/109 mã chứng khoán được niêm yết tại Trung tâm GDCK TP.HCM tăng giá.

    Thực ra, trong phiên này, VN-Index đã tăng lùi dần. Nếu như đợt khớp lệnh đầu tiên, VN-Index tăng 9,67 điểm (+0,9%) thì đến đợt 2, VN-Index tăng 6,2 điểm (0,6%), và kết thúc thúc phiên giao dịch, nhiều mã cổ phiếu blue-chips tăng yếu, thậm chí có mã giảm giá, nên VN-Index chỉ tăng 3,6 điểm (+0,3%), dừng ở mức 1.081,48 điểm.




    VN-Index tăng nhẹ sau 2 phiên giảm liên tiếp.



    Ngược lại với chỉ số chứng khoán, lượng giao dịch lại tăng mạnh theo từng đợt khớp lệnh. Cụ thể, khối lượng giao dịch đợt khớp lệnh đầu tiên đạt gần 2 triệu đơn vị thì đến đợt khớp lệnh 2 là 3,611 triệu đơn vi. Sang đợt khớp lệnh thứ 3-đợt kết thúc phiên giao dịch, con số này là 8,676 triệu đơn vị.



    Như vậy, lượng giao dịch tại sàn TP.HCM tăng tới 67% so với hôm qua. Nhờ lượng giao dịch lớn, cộng với nhiều mã chứng khoán tăng giá, giá trị giao dịch trong phiên này đạt tới 1,047 tỷ đồng-con số thị trường không đạt được trong những phiên giao dịch gần đây.



    Cả thị trường ghi nhận 60 mã cổ phiếu tăng giá, 23 mã giảm giá và 24 mã đứng giá. Trong 2 quỹ chứng chỉ, PRUBF1 giảm 100 đồng, xuống còn mức 13.500 đồng; VFMVF1 tăng 200 đồng, lên mức 34.600 đồng. Với đa số mã tăng giá, màu xanh lại chiếm áp đảo trên bảng giao dịch.



    Vẫn theo "thông lệ", BMC là mã dẫn đầu thị trường về tăng giá khi tăng 19.000 đồng/cổ phiếu, lên mức kịch trần là 412.000 đồng/cổ phiếu. Nói là theo "thông lệ" bởi trong những phiên giáp ngày giao dịch không hưởng quyền của BMC (22/5) và sau ngày đó đến nay, BMC liên tục tăng giá mạnh nhất thị trường.



    Tiếp đến là mã TCT (tăng 13.000 đồng/cổ phiếu, lên mức kịch trần là 278.000 đồng/cổ phiếu) và SFI 9tăng 10.000 đồng/cổ phiếu, lên mức kịch trần 223.000 đồng/cổ phiếu.



    57 mã cổ phiếu tăng giá còn lại tăng từ 6.000 đồng/cổ phiếu trở xuống; trong đó, mã chủ chốt PVD tăng 3.000 đồng/cổ phiếu, lên mức 265.000 đồng/cổ phiếu; KDC tăng 5.000 đồng/cổ phiếu, lên 230.000 đồng/cổ phiếu.



    Những mã giảm giá đều giảm nhẹ. Cụ thể, giảm nhiều nhất là ALT cũng chỉ giảm 6.000 đồng/cổ phiếu, xuống mức kịch sàn là 118.000 đồng/cổ phiếu; tiếp đến là TDH (giảm 4.000 đồng/cổ phiếu, xuống còn 221.000 đồng/cổ phiếu).



    Những mã giảm giá còn lại giảm 100 đồng-2.000 đồng/cổ phiếu. Trong phiên này, "đại" gia FPT giảm 1.000 đồng/cổ phiếu, xuống mức 349.000 đồng/cổ phiếu.



    STB tiếp tục là mã cổ phiếu được nhiều nhầ đầu tư quan tâm khi đạt khối lượng khớp lệnh lớn nhất thị trường với 828.810 cổ phiếu. Mã này vẫn đứng giá ở mức 161.000 đồng/cổ phiếu.



    Tại sàn Hà Nội, với 51 mã cổ phiếu tăng giá, 26 mã giảm giá, còn lại là đứng giá, chỉ số HASTC-Index cũng tăng trở lại. Kết thúc phiên giao dịch, HASTC-Index tăng 1,43 điểm, lên mức 337,27 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 1,309 triệu cổ phiếu; tương ứng giá trị giao dịch 144,982 tỷ đồng.




  4. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    CPI tháng 6 sẽ chỉ bằng một nửa tháng 5
    31/05/2007 10:34
    Giá tiêu dùng liên tục tăng mạnh từ đầu năm, gây lo ngại có thể vượt quá mục tiêu đã dự đoán. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, trong tháng 6, mức tăng chỉ số giá tiêu dùng sẽ giảm, có thể chỉ bẳng một nửa của tháng 5.

    Tại cuộc họp thường kỳ của Tổ điều hành thị trường trong nước mới đây, các chuyên gia về giá cả thuộc Bộ Thương mại và Tài chính đã nhận định, trong tháng 6, chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng khoảng 0,3-0.4%. Thấp hơn nhiều so với mức tăng thực tế trong tháng 5 ở mức 0,77%.



    Theo các chuyên gia, trong 5 tháng đầu năm 2007, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng cao đến 4,32% cao hơn mức 3,6% của cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính bên cạnh yếu tố giá cả đầu vào trên thế giới tăng, tình hình dịch bệnh trong nước biến động phức tạp thì còn có một nguyên nhân quan trọng khác do từ đầu năm một số mặt hàng quan trọng đã được điều chỉnh giá tăng như điện, xăng dầu, cước vận chuyển đã khiến chi phí đầu vào cho sản xuất tăng, tạo sức ép tăng giá nhiều mặt hàng trong nước.



    Trong tháng 6, các yếu tố bất lợi cho điều hành giá cả là thời tiết diễn biến phức tạp, cả nước chuẩn bị bước vào mùa bão lũ. Dịch bệnh nhất là cúm gia cầm bùng phát mạnh mẽ có thể khiến nguồn cung thực phẩm bị ảnh hưởng. Giá cả thế giới biến động, trong đó nhiều nhóm mặt hàng quan trọng dự báo vẫn còn tăng như xăng dầu... sẽ gây sức ép lên giá cả trong nước.



    Tuy nhiên, ở trong nước vẫn có những yếu tố thuận lợi để giảm mức tăng giá, trước hết đó là nguồn cung lương thực sẽ được bổ sung khi các tỉnh miền Bắc chuẩn bị thu hoạch lúa đông xuân; mặt hàng đường kính ổn định và nguồn hàng tồn kho còn lớn nên không thể tăng giá. Trong khi đó các nhóm hàng khác như: xi măng, sắt thép. thuốc chữa bệnh... được dự đoán sẽ ổn định hơn.



    Theo VNN


  5. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    VN-Index tăng nhẹ trở lại, lên 1.081,48 điểm
    Thứ năm, 31/5/2007, 14:01 GMT+7
    Theo số liệu thống kê chính thức của TTGDCK TP.HCM, trong phiên giao dịch sáng ngày 31/5, có 60 mã cổ phiếu tăng giá, 23 mã giảm giá và 24 mã còn lại đứng giá. Sau khi giảm 2 phiên liên tiếp với tổng mức giảm hơn 20 điểm, chỉ số VN-Index đã tăng nhẹ 3,6 điểm (tương đương tăng 0,33%) lên 1.081,48 điểm.

    Sau khi giảm rất mạnh trong phiên giao dịch trước, khối lượng và giá trị giao dịch trong phiên giao dịch hôm nay đã tăng nhẹ trở lại. Khối lượng giao dịch tăng 10,03% lên 5.168.490 đơn vị; giá trị giao dịch cũng tăng 10,53% lên mức 662.582.627.000 đồng.

    Theo một hãng cung cấp thông tin chứng khoán, hầu hết các cổ phiếu tăng giá mạnh hôm nay đều là các cổ phiếu của các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa trên thị trường với các cái tên như LBM, CLC, SDN, FPC, TCT, HMC, UNI, BMC?

    Trong số các cổ phiếu tăng giá mạnh hôm nay, cổ phiếu TCT của Công ty Cổ Phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh đã tăng điểm phiên thứ 26 liên tiếp (hầu hết các phiên tăng kịch trần) lên mức giá cao kỷ lục là 278.000 đồng. Tính từ đầu tháng Năm tới nay, cổ phiếu này đã tăng 157%. Còn nếu so với khi cổ phiếu này lên sàn (ngày 28/12/2006) thì mức tăng còn cao hơn nhiều, bởi giá chào sàn của cổ phiếu này chỉ có 50.000 đồng/cp.


    Hầu hết các cổ phiếu tăng giá mạnh hôm nay đều là các cổ phiếu của các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa trên thị trường. (Ảnh: LAD)


    Trong khi đó, BMC của Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định tiếp tục giữ ngôi vị cổ phiếu có thị giá cao nhất thị trường ở mức 412.000 đồng/cp (mặc dầu đã tách cổ phiếu theo tỷ lệ 1: 2 và giá đã giảm từ 847.000 đồng/cp xuống 296.000 đồng vào ngày 22/5 - ngày giao dịch không hưởng quyền).

    Hai cổ phiếu TCT và BMC đều có vốn điều lệ dưới 50 tỷ đồng.

    Cùng với BMC, TCT còn có 20 cổ phiếu khác cũng tăng kịch trần.

    TIN LIÊN QUAN:
    Những ?oBMC mới? trên sàn TPHCM
    Cổ phiếu OTC: Thông tin giả, mất tiền thật!
    Khối ĐTNN giảm mạnh mua cổ phiếu trên cả hai sàn
    72 mã cổ phiếu giảm giá, VN-Index mất 15,89 điểm
    Cổ phiếu lại lũ lượt giảm giá, nhà ĐTNN tăng mua
    Sống chung với ''làm giá'' cổ phiếu?

    Một số cổ phiếu đạt mức giá cao kỷ lục mới trong ngày hôm nay bao gồm: HAX (lên 67.000đ/cp), HBC (120.000đ/cp), LBM (46.300đ/cp), TCT (278.000đ/cp). Và nếu tính đến cả việc chia tách cổ phiếu thì BMC cũng ghi mức giá kỷ lục hôm nay.

    Hầu hết các cổ phiếu lớn khác đều đứng giá, hoặc giảm giá nhẹ. Ba cổ phiếu chủ chốt trên thị trường và cũng là 3 cổ phiếu có tính thanh khoản cao là STB, SJS và PPC đều đứng giá.

    STB đứng đầu thị trường với khối lượng giao dịch đạt gần 830.000cp, tiếp theo là SJS với hơn 360.000cp và PPC với hơn 250.000cp.

    Các cổ phiếu có khối lượng giao dịch đáng kể khác là KHA, ITA, REE, FPT, PVD, VNM, VSH, KHP với trên 100.000cp mỗi loại. Trong số này, đại gia VNM cũng đứng giá, trong khi các đại gia VSH giảm nhẹ 1,4%, FPT giảm 0,3%, còn đại gia PVD tăng 1,2%, REE tăng 0,6%, và ITA tăng 2,8%.

    Ngược lại, ALT là cổ phiếu giảm giá mạnh nhất. Cổ phiếu này giảm 6.000đ, tức 4,8% xuống mức kịch sàn là 118.000đ.

    Trong số 2 chứng chỉ quỹ, PRUBF1 giảm nhẹ 0,7% xuống mức 13.500đ, còn chứng chỉ quỹ VFMVF1 lại tăng 0,6% lên mức 34.600đ. Tổng khối lượng giao dịch 2 chứng khoán này đạt trên 570.000 đơn vị

  6. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    [Cùng nhau "vào cuộc"
    Thứ sáu, 25/5/2007, 11:41 GMT+7
    Các quý ông thường muốn tạo ?oấn tượng mạnh? trong lần gần gũi đầu tiên. Vì quá nung nấu về ?omàn dạo đầu? nên họ đâm ra lo lắng không biết có đảm nhiệm xuất sắc được chuyện ấy.

    Trừ khi đám đàn ông giấu kín những bí mật, còn nếu họ thật thà nhớ lại thì mỗi người ít nhất phải có hơn một lần gặp phải xác suất nói trên.

    Phái nữ cũng có những mặc cảm trong lần ?oyêu? đầu tiên, họ thường tìm một số cách trì hoãn và hy vọng trong lúc kéo dài sự chờ đợi họ sẽ lấy lại tinh thần.



    Phái nam ngược lại, họ lo đấy, run đấy, nhưng càng mong cho cuộc yêu diễn ra sớm vì biết đâu đối tác có thể đổi ý hoặc nếu xảy ra muộn hơn họ không còn đủ điều kiện để vào cuộc.

    Chính vì tâm lý cuống cuồng, cập rập mà ?oshow? của phái mạnh dễ bị bể hơn. Ngoài nguyên nhân tâm lý căng thẳng, rủi ro thất bại cũng chịu ảnh hưởng bởi một số lý do khác như: Mệt mỏi sau công việc, uống rượu quá chén, ám ảnh thua cuộc...

    Trong đa số trường hợp lúc bắt đầu, nếu người nam đang lo lắng thì người nữ cần sớm động viên, khuyến khích anh ta vượt qua lo lắng để hoàn thành ?onhiệm vụ?. Nếu phía nữ đưa ra sự động viên chậm trễ thì tình hình sẽ tệ mất.

    Riêng trong cuộc sống vợ chồng, có những thời điểm tạm thời người vợ ?othăng tiến? hơn, thì số lần ?obể show? của chồng cũng tăng hơn.

    Với những trường hợp bị thất bại liên tiếp cần phải tìm đến bác sĩ tâm sinh lý. Ngoài việc tìm ra loại thuốc thích hợp, người đàn ông cần được chữa trị những vết thương tâm lý.


  7. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    hôm qua các bạn, thấy kakalotta đoán thgị trường Mỹ hay ko vẫn tăng như thường vì ủptend của nó hichic, mai chỉ cần các bạn tăng mua hay du kích thì " đường lên đỉnh vinh quang" sẽ thuộc về các bạn, nhác thì các bạn canh du kích
  8. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_319/924000.ttvn
  9. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Chốt 1 phát là múc thằng nào ngon nhất. 1 thôi nhá.
    bác tư vấn đi nào?
  10. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    REE

Chia sẻ trang này