PPI - NGÀY TRỞ LẠI.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Taybalo7878, 29/01/2018.

1923 người đang online, trong đó có 769 thành viên. 19:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 8498 lượt đọc và 111 bài trả lời
  1. Taybalo7878

    Taybalo7878 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2016
    Đã được thích:
    753
    Nhà đầu tư lại “săn” bất động sản Bình Dương

    Thị trường bất động sản Bình Dương trở nên nhộn nhịp khi nhiều doanh nghiệp tung ra dự án mới đáp ứng nhu cầu đầu tư đang tăng trở lại dịp cuối năm.
    Được xem như "sân sau" của TP.HCM, Bình Dương là địa phương có hệ thống hạ tầng, tiện ích phát triển nhanh và hiện đại, tập trung nhiều khu công nghiệp sạch sản xuất hàng hóa cung cấp cho TP.HCM. Theo các chuyên gia, đây là những lợi thế lớn của Bình Dương so với các tỉnh, thành giáp ranh với TP.HCM.

    Những ưu thế của Bình Dương

    Tuy nhiên, trên thực tế, Bình Dương còn có nhiều lợi thế khác như thế đất cao ráo, môi trường sống trong lành, môi trường làm việc hấp dẫn và kết nối hiệu quả với TP.HCM. Đây cũng chính là lý do Bình Dương trở thành điểm đến an cư ưa thích của đông đảo người dân khắp nơi, thậm chí không ít người làm việc tại TP.HCM nhưng lựa chọn sinh sống tại Bình Dương. Đặc biệt, nhu cầu nhà ở của lực lượng lao động này rất lớn chính là nền tảng để đặt niềm tin về sự phát triển bền vững của bất động sản Bình Dương.

    [​IMG]
    Môi trường sống tốt, đầy đủ tiện ích đang giúp Bình Dương thu hút người dân khắp nơi đến sinh sống

    Theo thống kê, hiện nay đang có hơn 50% lao động tại Bình Dương là người nhập cư từ các tỉnh, thành khác và người nước ngoài. Không những thế, mỗi năm Bình Dương còn cần thêm khoảng 30.000 - 40.000 lao động và kéo theo sự phát triển mạnh của các lĩnh vực như thương mại, dịch vụ, giáo dục, vui chơi giải trí… Gần đây, Bình Dương đã xác định phát triển kinh tế theo hướng gia tăng tỷ trọng thương mại và dịch vụ để mời gọi thêm các nhà đầu tư. Có thể dễ dàng nhận thấy ở Bình Dương xuất hiện đầy đủ các dịch vụ tiện ích, từ các trung tâm thương mại như Aeon Mall, Lotte Mart, Metro, BigC, trường Đại học Quốc tế Việt Đức, Đại học Quốc tế Miền Đông, bệnh viện quốc tế cho đến khách sạn 5 sao, trung tâm hội nghị - triển lãm, sân golf, trường đua ngựa, khu du lịch sinh thái…

    [​IMG]
    Hơn 200 khách hàng đã làm chủ sản phẩm College Town 3 tại lễ giới thiệu dự án vào cuối tuần qua


    Bất động sản lại nhộn nhịp

    Tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Bình Dương, nhiều doanh nghiệp bất động sản vẫn đang âm thầm triển khai dự án tại đây để đón đầu cơ hội. Trong đó, không chỉ có các chủ đầu tư trong nước mà cả các chủ đầu tư có vốn nước ngoài từ Malaysia, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc…

    Trong phân khúc căn hộ, nổi bật là các dự án như The Habitat Bình Dương của Công ty TNHH Phát triển VSIP - Sembcorp Gateway làm chủ đầu tư, ECO Xuân của Setia, Sora Gardens của Becamex Tokyu, Roxana Plaza của Navi Land, Citadines Central, First Home Premium và Metro Tower của NHO, Marina Tower của Đất Xanh hay Samsora của Samland… Với phân khúc đất nền, nhà phố và biệt thự xây sẵn, thị trường nhộn nhịp với các dự án như Golden Center City và Golden Center City 2 và Mega City của Kim Oanh Group, Midori Park của Becamex Tokyu…

    [​IMG]
    Rất đông các khách hàng đến tham quan dự án Mega City (thị xã Bến Cát) vào cuối tuần

    Từ đầu tháng 11 vừa qua, khi có thông tin thành phố Thủ Dầu Một được công nhận đô thị loại 1, một số chủ đầu tư cho biết đang đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án để tung sản phẩm ra thị trường để nắm bắt cơ hội. Số lượng khách hàng tìm đến các dự án tại Bình Dương cũng đông hơn, tạo nên sự sôi động thấy rõ. Đơn cử, ông Tôn Thất Khiêm, Phó tổng giám đốc truyền thông – marketing Công ty cổ phần Địa ốc Kim Oanh, cho biết công ty đang chào bán giai đoạn 2 khu đô thị Mega City tại trung tâm thị xã Bến Cát với giá từ 465 triệu đồng/nền 100m2 và dự án College Town 3 tại khu đô thị Mỹ Phước 4, với giá từ 550 triệu đồng/nền 150m2. Cả hai dự án này đều đang thu hút khách do mặt bằng giá hợp lý trong khi pháp lý và hạ tầng đều đã khá hoàn chỉnh. "Mỗi cuối tuần chúng tôi đón bình quân vài trăm khách đi tìm hiểu và mua đất dự án tại Bình Dương, tăng 40% so với mấy tháng trước", ông Khiêm tiết lộ.

    Báo cáo tình hình thị trường bất động sản 10 tháng đầu năm 2017 và dự báo năm 2018 của HOREA cho thấy bất động sản vẫn đang là kênh đầu tư hấp dẫn và phân khúc đất nền tại các khu vực vùng ven như Thủ Đức, Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè… đang có dấu hiệu sốt trở lại. Theo một số chuyên gia, đây chính là nguyên nhân lý giải việc một số nhà đầu tư đang xoay chiều, quay trở lại những khu vực giàu tiềm năng như Bình Dương vì có nhiều thông tin tích cực liên quan đến thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, nhu cầu nhà ở của người dân đang tăng cao cũng như thị trường minh bạch và an toàn hơn.

    • Vì sao các “đại gia” Vingroup, Vạn Thịnh Phát, Thaco Trường Hải liên tục đổ bộ vào bất động sản Long An?
    • (NDH) Với lợi thế nằm kế cận TP HCM, sự hình thành Khu đô thị cảng quốc tế Long An và giao thông kết nối liên vùng được quan tâm đầu tư. Tỉnh Long An đang trở thành điểm ngắm mới của các các “đại gia” bất động sản như Vingroup, Vạn Thịnh Phát, Thaco Trường Hải...
      Năm 2018 hoàn thành cao tốc Bến Lức – Long Thành

      Nhận thức tầm quan trọng của hạ tầng giao thông và thực trạng nhiều cầu đường còn yếu kém, thiếu kết nối nên tỉnh Long An đã ưu tiên đầu tư khoảng 46% nguồn vốn vào lĩnh vực này. Cùng với đó là kêu gọi nguồn vốn Trung ương và vốn đầu tư tư nhân vào các dự án trọng điểm.

      Cụ thế, cuối năm 2014, tuyến đường cao tốc Bến Lức – Long Thành, dự án trọng điểm quốc gia đi qua địa bàn các huyện Bến Lức, Cần Giuộc của tỉnh Long An, huyện Bình Chánh, Cần Giờ của TPHCM và huyện Nhơn Trạch, Long Thành của Đồng Nai đã chính thức được khởi công.

      [​IMG]

      Quy hoạchtuyến đường cao tốc Bến Lức – Long Thành,

      Dự kiến sau khi hoàn thành vào cuối năm 2018, tuyến cao tốc này sẽ giúp giao thông liên vùng miền Tây và vùng Đông Nam Bộ không cần quá cảnh qua TPHCM, kết nối trực tiếp với mạng lưới cao tốc – quốc lộ, hệ thống cảng biển Cái Mép – Thị Vải, Sao Mai Bến Đình và với sân bay quốc tế Long Thành, rút ngắn thời gian đi từ tỉnh Long An đến TPHCM, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu.

      Bên cạnh đó, Long An cũng thừa hưởng giá trị của các dự án hạ tầng lớn kết nối với lõi đô thị lớn nhất nước là TP HCM. Ví dụ dự án mở rộng đường Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Tạo thành đường 6 làn xe nối thông với KCN Long Hậu; tuyến Metro số 4 nối quận 12 – Tân Bình – Phú Nhuận – Quận 1 – Quận 4 – Quận 7 – Khu đô thị Cảng Hiệp Phước; tuyến đường Lê Văn Lương sẽ được mở rộng 30m trong thời gian sắp tới để nối thông quận 7 và Cần Giuộc – Long An; nâng cấp và mở rộng tuyến Quốc lộ 22; nâng cấp và mở rộng Tỉnh lộ 830... đi qua các huyện Bến Lức, Đức Hòa, Cần Giuộc.

      [​IMG]

      Cảng quốc tế Long An

      Về giao thương quốc tế, sau khi luồng tàu biển Soài Rạp nạo vét xong giai đoạn 1, đảm bảo cho tàu 50.000 tấn lưu thông thì dự án Cảng quốc tế Long An nằm luồng tàu này chính là cảng biển được hưởng lợi nhiều nhất.

      Nắm bắt được lợi thế này nên ngày 9/9 vừa qua, Công ty Cổ phần cảng Long An – thành viên Tập đoàn Đồng Tâm Long An đã tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu cảng số 2 Cảng quốc tế Long An (LAIP). Khi hoàn thành sẽ nâng tổng chiều dài cầu cảng của LAIP lên 420m và dự kiến quý 3/2018 có thể tiếp nhận được tàu có tải trọng trên 50.000 DWT.

      Dự án Cảng quốc tế Long An nằm trong tổng thể dự án Cảng - Khu công nghiệp - Khu dịch vụ và đô thị với diện tích 1.935 ha. Trong đó riêng khu cảng là 147ha, cùng với đó là 5 bến sà lan tiếp nhận tàu tải trọng 2.000 DWT, Khu công nghiệp Đông Nam Á với diện tích 1.048 ha và Khu trung tâm logistics 239 ha.

      Cảng quốc tế Long An hoàn thành sẽ mang đến lợi ích là giảm bớt chi phí và thời gian vận chuyển, nâng cao sức cạnh tranh cho hàng nông sản, khai thác được các tuyến đường sông của toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Lợi ích lớn nữa là giảm áp lực giao thông đường bộ về TP.HCM, giảm kẹt xe và tai nạn vì mỗi ngày có hàng ngàn lượt xe vận tải hàng hóa vào các cảng thuộc địa bàn TP.HCM.

      Dự án “ngàn tỷ” đổ bộ

      Tại một hội nghị xúc tiến đầu tư gần đây, ông Trần Văn Cần - Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết hiện quỹ đất dành cho phát triển đô thị - công nghiệp của tỉnh khá lớn, với hơn 13.500 ha đến năm 2020. Trong đó có 5.000ha “đất sạch” sẵn sàng tiếp nhận dự án đầu tư.

      Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) nhận định, theo đề án Quy hoạch vùng TP HCM thì 3 huyện Cần Giuộc, Bến Lức, Đức Hòa tỉnh Long An sẽ là đô thị vệ tinh của thành phố. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông và đô thị phát triển mạnh mẽ sẽ là động lực để thị trường bất động sản của tỉnh tăng trưởng bền vững trong tương lai gần.

      Đánh giá được tiềm năng phát triển của địa phương này, hiện nhiều nhà đầu tư lớn đã quyết định rót vốn vào Long An. "Khủng" nhất có thể phải kể đến đầu tiên là Tập đoàn Vạn Thịnh Phát của nữ đại gia Trương Mỹ Lan. Theo đó, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cần Giuộc cho biết hiện đã tiếp nhận hồ sơ đất đai 36 dự án với diện tích 2.086ha do Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đầu tư.

      Trước đó, tỉnh này cũng đã xem xét về đề nghị chấp thuận chủ trương và địa điểm đầu tư dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao Hoàn Cầu Long An tại địa phương trong thời gian tới. Theo đó, qui mô diện tích của dự án là 2.165,52 ha với tổng kinh phí đầu tư dự kiến là 8.716,11 tỷ đồng. Về hình thức sở hữu dự án, Công ty TNHH MTV Hoàn Cầu Long An sẽ cùng liên doanh liên kết với các nhà đầu tư thứ cấp để cùng sở hữu dưới hình thức các công ty cổ phần.

      Tại khu vực huyện Đức Hoà, Trần Anh Group được đánh giá là doanh nghiệp bất động sản hàng đầu và năng động với nhiều dự án như Khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia, Mỹ An, Mỹ Khang, Mỹ Thịnh, Mỹ Vượng, Bao Ngoc Residence, khu đô thị Bella Vista, khu nhà ở chuyên gia Vista Land, khu nhà ở kết hợp viện dưỡng lão Solar City, Tran Anh Riverside...

      [​IMG]

      Khu đô thị Phú An City của Trần Anh Group

      Tại thành phố Tân An, UBND tỉnh Long An đã chấp thuận việc Công ty CP Bến xe Long An không tiếp tục thuê diện tích đất khoảng 5.845m2 tại vị trí bến xe hiện hữu tại, di dời đến một vị trí khác để hoạt động. Thay vào đó, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim sẽ thuê lại khu vực này để đầu tư xây dựng dự án trung tâm thương mại – dịch vụ.

      Cũng tại Tân An, Tập đoàn Vingroup đang đầu tư dự án xây dựng Trung tâm thương mại Vincom Center Tân An, bao gồm hai phân khu chức năng là trung tâm thương mại 3 tầng và một dãy phố thương mại cho thuê 3 tầng. Tổng kinh phí xây dựng dự kiến khoảng 400 tỷ đồng.

      Tập đoàn ô tô Trường Hải cũng đang đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại- dịch vụ tại khu đô thị Trung tâm Hành chính, thành phố Tân An với tổng vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng, quy mô 3 tầng, mật độ xây dựng 46,02% tại khu đất có diện tích hơn 20.000m2 đất.

      Sau khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm trưng bày và giới thiệu sản phẩm ô tô của Trường Hải lớn nhất tại Việt Nam. Ngoài ra, Tập đoàn này cũng được tỉnh Long An chấp thuận đầu tư KCN Quốc tế Trường Hải tại ấp 1, xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ với diện tích 162 ha.
    Giới thiệu và Báo cáo dự án: Đường trục kết nối giữa Thị trấn Đức Hòa và Thị trấn Hậu Nghĩa
    [​IMG]

    Tại cuộc họp ngày 10 tháng 06 năm 2017 tại Huyện uỷ Đức Hoà do Bí thư Tỉnh ủy Long An chủ trì về việc đầu tư 2 dự án Đường trục kết nối giữa thị trấn Đức Hòa và thị trấn Hậu Nghĩa và Dự án Xây dựng tuyến Đường ĐT 823 – ĐT 825 – Hải Sơn – Tân Đô.

    Sau khi nghe Công ty tư vấn Tedi South báo cáo về dự án và các nhà đầu tư phát biểu, Bí thư Tỉnh uỷ kết luận như sau:

    - Việc đầu tư hai tuyến đường này là thực sự cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong hạ tầng giao thông đầu nối huyện Đức Hoà của Tỉnh Long An.

    - Giao cho Công ty PPI chủ trì, đề xuất đầu tư tuyến nối giữa Thị trấn Đức Hòa và Thị trấn Hậu Nghĩa và quy hoạch phân khu chức năng 4000 ha đất xung quanh tuyến đường đi qua.

    - Giao cho Công ty Phúc Lộc nghiên cứu lập đề xuất tuyến Đường ĐT 823 – ĐT 825 – Hải Sơn – Tân Đô.

    Để triển khai kết luận của Bí thư Tỉnh uỷ, Huyện uỷ đã có thông báo giao UBND huyện ra các văn bản xin chủ trương UBND tỉnh để có cơ sở triển khai thực hiện kết luận của Bí thư Tỉnh uỷ.

    Ngay sau đó, Công ty PPI đã ký hợp đồng với Công ty tư vấn Tedi South để nghiên cứu đề xuất phương án thực hiện.

    Sáng nay, ngày 11/7/2017, tại Văn phòng Công ty cổ phần đầu tư & phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương, Tổng Giám đốc Công ty đã chủ trì cuộc họp "Giới thiệu và Báo cáo dự án: Đường trục kết nối giữa Thị trấn Đức Hòa và Thị trấn Hậu Nghĩa"
  2. thequy1978

    thequy1978 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Đã được thích:
    16.636
    tiền giờ chỉ đánh 10 mã lớn kiếm ăn bác ơi.... em đã đề nghị ubck cho dừng 1000 mã lại cho đỡ tắc đường để kéo 10 mã lớn để vn hóa rồng đỏ
  3. Taybalo7878

    Taybalo7878 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2016
    Đã được thích:
    753
    1. Quý II đã thu hồi được 36 tỷ công nợ của Sở GTVT Long An, 9 tỷ từ Dự án Bến Lức

    [​IMG]
    2. Đã trả được gần 91 nợ gốc cho Ngân hàng nên giảm được chi phí lãi vay; hoạt động tín dụng đã được mở tiếp cận được nguồn vốn tín dụng

    [​IMG]
    3. Thực hiện chuyển toàn bộ 29 tỷ quỹ đầu tư phát triển sang LNST do đó xoá lỗ và ghi nhận 13,7 tỷ LNST tính đến hết quý 2
    Cổ đông hoàn toàn có thể chắc chắn về NQ của HĐQT về chia cổ tức 5% cash cho 2017.
    Chỉ cần 2 quý cuối năm PPI không lỗ ( hoàn toàn khả thi vì đến quý 2 PPI đã lãi trở lại) là toàn bộ khoản LN này sẽ dành chia cổ tức theo nghị quyết.

    [​IMG][
    Chia sẻ tại đại hội, ông Lê Chí Hiếu, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (mã: TDH) cho biết ông luôn đánh giá cao PPI ngay từ lúc lên sàn.

    “Anh Tấn (tức ông Phạm Đức Tấn, chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc PPI - pv) là một người tâm huyết và có nhiều mối quan hệ tốt giúp PPI mang về nhiều dự án lớn, ông Hiếu chia sẻ và cho biết: “Vấn đề hiện nay tại PPI là việc cơ cấu lại tài chính, bộ máy điều hành và giảm dự án phụ thuộc quá nhiều vào chính sách giúp doanh nghiệp chủ động hơn. Kỳ vọng, sau đại hội này TDH và PPI sẽ tăng cường gắn kết thông qua liên doanh liên kết thực hiện dự án và không loại trừ khả năng TDH sẽ tăng tỷ lệ sở hữu tại PPI trong thời gian tới”.

    Được biết, CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH) hiện đang là cổ đông lớn sở hữu hơn 8% vốn tại PPI. Người sáng lập đồng thời là cổ đông lớn nhất PPI là ông Phạm Đức Tấn hiện nắm giữ khoảng 1/3 vốn điều lệ PPI.

    ĐHCĐ thường niên năm 2017 của PPI đã thông qua một số chỉ tiêu chính với doanh thu 402 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 29 tỷ đồng dù năm 2016 lỗ hơn 37 tỷ đồng.

    Năm 2017 PPI dự kiến chia cổ tức 3%-5% lợi nhuận, lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2017 sau khi trích lập các quỹ, theo đó Đại hội đã thông qua việc chuyển 29,6 tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận chưa phân phối năm 2016 để bổ sung nguồn tiền trả cổ tức cho cổ đông.

    Chắc cú quỹ chia cổ tức đã có 29,6 tỷ từ quỹ đầu tư. Với KLCP lưu hành hiện nay là 48.000.000 thì ae đã ăn chắc 5% cổ tức rồi nhé.

    Công ty PPI được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: khu dân cư nông thông mới tại Huyện Đức Hòa – Tỉnh Long An
    [​IMG]
    Công ty cổ phần đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương (PPI) được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: khu dân cư nông thông mới tại Huyện Đức Hòa – Tỉnh Long An (do Công ty con đứng tên)
    Ngày 23 tháng 3 năm 2017 vừa qua, UBND Tỉnh Long An chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương làm chủ đầu tư “Khu dân cư nông thôn mới” (do Công ty con đứng tên) theo quyết định số 1048/QĐ-UBND tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.
    - Qui mô Dự án “Khu dân cư nông thôn mới” dự kiến sử dụng đất khoảng 15,1 ha.
    Trong đó:
    + Đất nhà ở (khu nhà ở công nhân, khu nhà ở thu nhập thấp…) với diện tích khoảng 80.875 m2;
    + Đất công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật 23.899 m2;
    + Đất cây xanh, dất giao thông có diện tích 46.326 m2.
    - Tổng vốn đầu tư của dự án là 120 tỉ đồng từ nguồn vốn tự có và vốn huy động của nhà đầu tư.
    - Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày được UBND Tỉnh Long An phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư.
    - Tiến độ thực hiện dự án: Từ tháng 5/2017 – tháng 01/2019.
    - Mục tiêu dự án nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho Công nhân, người có thu nhập thấp tại khu công nghiệp Đức Hòa 3. Đồng thời kết hợp với việc thi công, đầu tư nâng cấp, đấu nối giao thông các khu công nghiệp góp phần phát triển đô thị trong vùng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (Huyện Đức Hòa) cũng như các vùng lân cận.
    Dự án khu nhà ở công nhân và người có thu nhập thấp là nhu cầu bức thiết tại khu công nghiệp Đức Hoà, đây là thực hiện chủ trương lớn của Huyện Uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện Đức Hoà.
    Đối với công ty PPI, dự án sẽ góp phần tăng doanh thu lợi nhuận nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua. Dự án nằm ở vị trí thuận lợi, giáp Quốc lộ N2, cách TPHCM (huyện Củ Chi) không xa, có thể tiếp cận nguồn tín dụng từ Quỹ đầu tư phát triển của tỉnh.
    Để thực hiện dự án này, công ty PPI đã chuẩn bị nhiều năm từ khảo sát địa điểm, làm việc với Huyện Uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện, Ban quản lý các khu công nghiệp và đã được sự đồng thuận cao. Đây là những nỗ lực rất lớn của công ty vượt qua khó khăn ổn định SXKD, phát huy nội lực và thế mạnh của mình.
  4. Goahead_88

    Goahead_88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2016
    Đã được thích:
    346
    PPI, múc khỏi nghĩ. Bèo cũng 4.x bằng CCL
  5. Taybalo7878

    Taybalo7878 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2016
    Đã được thích:
    753
    3.X là ngon lắm rồi cần gì 4.X đâu
  6. Goahead_88

    Goahead_88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2016
    Đã được thích:
    346
    4.x mới bán nhé. Nhiều khả năng PPI bán bớt 2 dự án BDS thu về 280 tỷ cash đó
    --- Gộp bài viết, 29/01/2018, Bài cũ: 29/01/2018 ---
    Bác Taybalo7878 xuất hiện là PPI lên mệnh mất :-bd
  7. Taybalo7878

    Taybalo7878 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2016
    Đã được thích:
    753
    tớ chỉ mong lên được 3.x thôi k mong lên mệnh đâu :))
  8. Taybalo7878

    Taybalo7878 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2016
    Đã được thích:
    753
    Hạ tầng giao thông tại Long An đang chuyển mình mạnh mẽ, liệu thị trường BĐS có sôi động?
    19-10-2017 - 09:05 AM | Bất động sản


    [​IMG]
    Theo nhận định của người dân cũng như các nhà đầu tư đóng trên địa bàn tỉnh, chưa bao giờ hạ tầng giao thông của Long An được đầu tư mạnh mẽ như hiện nay. Đây chính là "đường băng" giúp địa phương này sớm cất cánh và luôn nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư trong và ngoài nước.



    Ông Phạm Văn Cảnh - Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải (GTVT) tỉnh Long An cho biết, trong hơn 5 năm qua mỗi công trình giao thông khi được chọn thực hiện luôn đặt mục tiêu tận dụng những thuận lợi từ việc phát triển hạ tầng phục vụ cho sự phát triển bền vững của địa phương. Hầu hết các công trình giao thông hiện nay đã kết nối liên hoàn, thống nhất, là động lực thúc đẩy phát triển KT-XH trong tỉnh, nhất là phát triển trên lĩnh vực công nghiệp.

    Trong những năm qua, một số tuyến đường như: Cao tốc TP.HCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành, QL 1, N2, QL50, tuyến hành lang đường thủy số 2,... qua địa bàn tỉnh được Trung ương đầu tư xây dựng. Ngoài việc xây mới, một số tuyến được nâng cấp, mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương giữa các tỉnh với nhau, từ đó, mối liên kết vùng được kết nối, phát triển.

    Ông Cảnh cho biết thêm, từ lâu, tuyến QL1 qua địa bàn trở thành con đường huyết mạch, gắn kết Long An với các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long và TP.HCM. Tuyến QL1 ngày nay được mở rộng, các cầu trên tuyến này cũng được sửa chữa, nâng cấp để bảo đảm việc vận chuyển hàng hóa, đi lại của người dân các tỉnh. Ngoài ra, tuyến tránh QL1 đoạn qua TP.Tân An được xây dựng cũng đáp ứng yêu cầu của sự phát triển, liên kết vùng.

    Bên cạnh tuyến QL1, QL50 có vai trò vô cùng quan trọng, là nơi kết nối TP.HCM qua các huyện phía Đông của tỉnh Long An, Tiền Giang với vùng Đồng bằng sông Cửu Long và ngược lại. Tuyến đường có tổng chiều dài gần 90km, được nâng cấp, mở rộng trong nhiều năm qua. Ngoài ra, việc khánh thành cầu Mỹ Lợi bắc qua sông Vàm Cỏ giúp thông tuyến QL50, từ đó, việc giao thương, buôn bán của người dân trong tỉnh với các tỉnh khác dễ dàng hơn so với trước đây.

    Tại huyện Đức Hòa, các tuyến Đường tỉnh (ĐT): 824, 825 sẽ được cải tạo, nâng cấp để việc trao đổi, vận chuyển hàng hóa đến TP.HCM và ngược lại thuận lợi, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo mối liên kết vùng với TP.HCM.

    Tuyến ĐT824 sẽ được cải tạo, nâng cấp mặt đường đoạn Km12+000 (ngã ba Mỹ Hạnh) đến Km15+200 (cuối tuyến) với vận tốc thiết kế 60km/h, tải trọng 12 tấn với tổng mức vốn khoảng 71 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, bắt đầu thực hiện trong năm 2016 và hoàn thành vào năm 2018. Còn tuyến ĐT825 sẽ được nâng cấp (từ Km0+942 đến Km3+676), đoạn từ đường Hải Sơn-Tân Đức đến Cầu Xáng với mức vốn trên 55 tỉ đồng, khoảng tháng 7-2016 sẽ khởi công công trình.

    Trong đó đáng chú ý, tuyến ĐT830 từ huyện Đức Hòa đến cảng Long An (huyện Cần Giuộc) đang được tỉnh triển khai thực hiện. Đây là tuyến đường quan trọng qua các huyện: Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế của tỉnh và kết nối vùng. Tuyến ĐT830 gồm 3 đoạn: Đoạn 1 từ huyện Đức Hòa đến Bến Lức, đoạn 2 từ huyện Bến Lức đến QL50, đoạn 3 từ QL50 đến cảng Long An (huyện Cần Giuộc) với tổng chiều dài khoảng 55km, với tổng mức đầu tư trên 626 tỉ đồng.

    Ngoài ra,tỉnh Long An cũng đã công bố 4 dự án sẽ được đầu tư xây dựng tại Long An với số vốn lên tới 14.300 tỷ đồng và 2,5 tỷ USD. Những dự án gồm Dự án Trục giao thông Tiền Giang - Long An - TP.HCM với vốn đầu tư 230 triệu USD theo hình thức PPP do liên doanh Qeenland (Hồng Kông) - Thái Sơn (Bộ Quốc phòng) làm chủ đầu tư; Dự án Cụm công nghiệp Mekong, tổng vấn đầu tư 2,5 tỷ USD do Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Mekong làm chủ đầu tư.

    Dự án đường Vành đai TP. Tân An theo hình thức PPP do Tập đoàn Phúc Lộc làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 3.300 tỷ đồng; Dự án trục giao thông kết nối với đường Mai Bá Hương (TP.HCM), đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn 2 huyện Bến Lức và Đức Hòa, tổng vốn đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng.


    Hạ tầng giao thông đang thay đổi mạnh mẽ được xem như lợi thế lớn để thị trường bất động sản tỉnh Long An phát triển mạnh hơn trong thời gian tới. Hiện tại, Long An đã có rất nhiều dự án lớn, từ 300 ha đến trên 1.000 ha, được chủ đầu tư thực hiện, như dự án khu đô thị sinh thái Nam Long tại Bến Lức với trên 380 ha, dự án Khu đô thị Sinh thái Năm Sao của Tập đoàn Quốc tế Năm Sao tại Cần Giuộc có diện tích quy hoạch trên 419 ha, dự án Happy Land của Khang Thông với diện tích trên 1.200 ha… Các dự án này đang trở thành những điểm nhấn quan trọng của thị trường bất động sản Long An.

    Một chuyên gia địa ốc độc lập cho rằng căn cứ vào tình hình thị trường cũng như những định hướng phát triển trong tương lai, đặc biệt là trên cơ sở đồ án quy hoạch vùng 2020-2050, có thể nhận định từ năm 2017, thị trường bất động sản ở Long An sẽ bước vào giai đoạn bùng nổ. Theo đồ án này, vùng TP.HCM sẽ gồm 8 tỉnh, thành phố trọng điểm phía Nam: Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang với TP.HCM là hạt nhân.

    Với quy hoạch đó, những hạng mục hạ tầng giao thông quan trọng như hàng loạt tuyến vành đai và đường xuyên tâm kết nối từ trung tâm thành phố tới các quốc lộ, cũng như những tuyến kết nối giữa các tỉnh, thành sẽ dần được hình thành.



    Nguyên Minh

    Theo Trí thức trẻ
  9. Taybalo7878

    Taybalo7878 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2016
    Đã được thích:
    753
    PPI đã về 2k - Giá đáy lịch sử
    Giá trị số cách vẫn còn 10k.
    Năm 2017 hiện tại lũy kế vẫn không lỗ nếu trích 26 tỉ quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận
    Ông vua hạ tầng với quỹ đất sạch khủng khiếp.
    Quỹ đất của PPI là mong ước của nhiều đại gia BĐS
    Nhiều Tay to BĐS là đối tác của PPI như DXG, TDH
    Quý 4 Dự kiến doanh thu lợi nhuận khủng
    Lão Tấn bán thoả thuận 3 triệu cổ ngày 07.07.2017 với giá gấp 2 lần giá hiện tại. Ai mua ?

    [​IMG]

    Topic về PPI thì nhiều lắm rồi
    Mời các cao thủ cho nhận định về con này

    http://f319.com/threads/dinh-gia-co-phieu-ppi-31-000-dong-co.996335/
    http://f319.com/threads/ppi-lai-khung-dot-bien-39-8-ty-6-thang-cuoi-nam-2017.1012233/
    http://f319.com/threads/ppi-tra-co-tuc-5.1051681/
    http://f319.com/threads/tin-khung-p...at-tien-tuyen-duong-duc-hoa-hau-nghia.979793/
    http://f319.com/threads/ppi-su-hoi-sinh-cua-1-de-che-ha-tang.975253/
    http://f319.com/threads/du-an-moi-cua-ppi-tdh-sau-khi-m-a.998895/
    http://f319.com/threads/ppi-tdh-da-ve-chung-1-nha.992477/
    http://f319.com/threads/ppi-khoi-dong-game-m-a.1006167/
  10. Taybalo7878

    Taybalo7878 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2016
    Đã được thích:
    753
    PPI có mấy điểm cần lưu ý

    1. PPI nó chơi kiểu IDI
    Làm động tác bán ra của HĐQT khối lượng lớn bằng thỏa thuận
    Cổ đông lớn mua hết.
    4 triệu cổ của Tấn già chắc chắn TDH mua hết

    2. năm 2016 4 quý đều lãi, tuy nhiên lại phải trích lập dự phòng 20 tỉ và giảm doanh thu 40 tỉ do chưa lấy được tiền ( có thể DXG và TDH nợ tiền mua đất chăng ) dẫn đến lỗ
    Vậy 40+20=60 tỉ đó khi hoàn nhập dự phòng sẽ chuyển thành lãi

    3. Lợi nhuận chưa phân phối của PPI thực thế vẫn dương do một phần lợi nhuận chưa phân phối của các năm 2014.2015 đã chuyển và quỹ phát triển nay lấy ra dùng thì vẫn bình thường
    và như HĐQT đã thống nhất sẽ chia 5% cổ tức trong quý 4

    http://www.ppigroup.com.vn/CBTT-Ngh...i-dong-co-dong-thuong-nien-2017_c211_d413.htm

    4. PPI bản chất là 1 doanh nghiệp hạ tầng mạnh, tài sản lớn
    Nhiều bạn cũng đã biết là PPI ký được những hợp đồng cả gần 1000 tỉ, vậy năng lực và tài sản đảm bảo phải rất lớn mới có khả năng làm được điều này

    5. Cổ phiếu đã về đáy 2k từ khi lên sàn. Các thông tin lỗ đã phản ánh vào giá
    Tỉ lệ thua thấp mà nếu thắng ( 1 trong các tin trên ra ) có thể nhân 3 tài khoản

    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này