Tâm sự: Niềm tin vào thị trường chứng khoán trong kì downtrend

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Laogia80, 10/11/2022.

6856 người đang online, trong đó có 994 thành viên. 12:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 13777 lượt đọc và 42 bài trả lời
  1. Laogia80

    Laogia80 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2020
    Đã được thích:
    285
    Khối ngoại liên tục mua ròng mạnh phiên hôm nay, các cổ phiếu đầu ngành như VCB, BID, HPG, GAS, MSN, FPT... đang vận động tốt. Mặc dù hôm nay lượng cổ phiếu chốt lời xuất hiện nhiều nên Hà cũng bị bán hớ và khuyến nghị mọi người chốt lời hơi sớm với nhóm BĐS cũng như KBC. Hơi tiếc nhưng dù sao mình nghĩ sẽ vẫn có các nhịp rung lắc để chờ cơ hội mở mua mới với các nhóm cổ phiếu khác.

    Nhà đầu tư không nên quá hưng phấn theo đà hồi phục của thị trường để bị FOMO. Các điểm mua Hà nghĩ sẽ ở mua lúc giá đỏ nhẹ hoặc tăng <=3% chứ không phải đua trần. Nếu mã nào trần liên tục rồi nên bỏ qua để chờ đợi. Cổ không thiếu và cơ hội cũng vậy khi thị trường bước vào đà tăng hồi phục.

    Tổng thể chúng ta vẫn ở 1 kênh downtrend từ đầu năm tới giờ với các đỉnh , đáy lớn thấp dần. Tuy nhiên trước mắt vui được lúc nào trong đợt hồi này cứ vui đã, hồi được NAV bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhưng qua giai đoạn vừa rồi mọi người cũng hiểu rõ sự bạo phát bạo tàn của thị trường; nên vẫn cần giữ 1 chút cẩn trọng cho dù đang ở đoạn tăng phục hồi đi chăng nữa. Để khi có biến cố mọi thứ đảo chiều vẫn cần tỉnh táo để nhận ra và thoát sớm.

    Với kiểu kéo mạnh và nhanh như này, để đạt đỉnh sóng hồi sẽ có những đợt thị trường đi ngang 3-4 phiên với thanh khoản cao thể hiện cầu vẫn vào nhưng không tăng nổi nữa. Thi thoảng xuất hiện những mã sàn bất chợt xong phiên sau được kéo lại gần trần để phân phối. Đó sẽ là dấu hiệu cần cẩn trọng nếu xuất hiện trong tương lai.

    Hiện Hà có 1 group trao đổi update góc nhìn thị trường, cổ phiếu hàng ngày và trong phiên. Bạn nào muốn tham gia thì nhắn tin hoặc pm z.alo mình nhé.
  2. Laogia80

    Laogia80 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2020
    Đã được thích:
    285
    Thị trường hiện tại có dấu hiệu khá ngược với giai đoạn trước. Khi ngày xưa tiền yếu các phiên hồi chỉ diễn ra trong phiên sau đó kết phiên cung bán ra ồ ạt đóng nến thấp nhất ngày. Còn giờ ngược lại các đợt chỉnh chỉ diễn ra trong phiên sau đó tới chiều cầu lại kéo cho đóng cửa cao nhất ngày. Nên hiện tại có thể có kịch khả năng là thị trường cứ kéo lên ồ ạt để khiến dòng tiền không chịu được nữa và quay trở lại thị trường. Còn khi có các nhịp chỉnh thì là nhịp chỉnh mạnh hẳn chứ không phải là chỉnh ngắn để tăng ngay được.

    Bởi vậy theo Hà giờ khả năng vẫn phải mua trong các lúc giá xanh chứ khó chờ được lúc đỏ. Lúc đỏ mạnh khéo lại là đúng nhịp chỉnh lớn của thị trường. Kì vọng cú hồi này sẽ kéo dài 2 tháng từ giữa tháng 11 tới giữa tháng 1, và sẽ có một đợt chỉnh mạnh giữa tháng 12 trùng vào giai đoạn FED nâng lãi suất cuối năm.

    Tới giờ không mua thì nhìn thị trường tăng sẽ khá tiếc với ai đang full tiền, nhưng mua thì có rủi ro đúng đợt chỉnh và phải cắt lỗ. Nhưng theo Hà với trạng thái thị trường và nhiều mã mạnh bất chấp như hiện tại thì vẫn có thể giải ngân chấp nhận rủi ro phải cắt lỗ nếu xui vào đúng lúc chỉnh. Nên đợt này NĐT nào chấp nhận có thể vào sai cắt lỗ ngay thì hẵng chiến, chứ kiểu đánh này là sẽ kéo bất chấp kháng cự giống đoạn rồi rơi bất chấp hỗ trợ. Và khi số đông vào hết mới chỉnh, giờ chúng ta không biết ngoài kia mọi người mua lại hết chưa nên khi nào thị trường chưa có dấu hiệu phân phối thì vẫn còn vào được.

    Hiện tại tạm thời là nhóm các NĐT cá nhân vẫn là bên bán ròng mạnh nhất, cảm ơn bạn Huy Cường đã gửi Hà tham khảo bảng thống kê này.

    [​IMG]
    Nếu mọi người đang nắm cả cổ cả tiền thì có thể ưu tiên trung bình giá các mã trong danh mục hiện tại mà đã vượt MA20, bởi giờ VNI lên đang đồng pha mã nào cũng chạy theo thị trường cả. Giống như nhịp phục hồi bù đắp cho những đợt giảm vừa qua chung toàn thị trường

    Hiện Hà có 1 group trao đổi update góc nhìn thị trường, cổ phiếu hàng ngày và trong phiên. Bạn nào muốn tham gia thì nhắn tin hoặc pm z.alo mình nhé.
  3. Laogia80

    Laogia80 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2020
    Đã được thích:
    285
    VN Index quay lại với trend Tăng ngắn hạn trong tuần qua với các cây nến tăng thân dài nối tiếp nhau trên đồ thị kỹ thuật. Việc mua ròng mạnh của nhà đầu tư nước ngoài trong giai đoạn gần đây kết hợp với nhóm cổ phiếu giải chấp hồi phục trở lại đã tạo ra hiệu ứng tốt cho thị trường. Phiên thứ 6 vừa rồi là một phiên tăng rất mạnh với cây nến thân dài hiếm có của thị trường, với cây nến lực xung tăng mạnh như hiện tại thì tuần sau xu hướng tăng sẽ vẫn được duy trì.

    Với quán tính tăng giá hiện tại đi cùng với lực mua của NĐTNN, nhiều khả năng VN Index sẽ kiểm định vùng kháng cự gần 1.100 điểm trong tuần tới. Trong kịch bản tích cực, VN Index sẽ mở rộng đà tăng lên ngưỡng 1.125 – 1.135 điểm, tương ứng với MA 20 tuần. Vùng hỗ trợ gần của VN Index là 1.070 – 1.073 điểm.

    Nhà đầu tư ngắn hạn đang nắm giữ nhóm cổ phiếu dẫn dắt như bank, ck và blue chip có thể tiếp tục nắm giữ chờ tín hiệu xấu thể hiện trong 1 phiên bị đạp sàn nhiều trụ mới bán. Với chiều mua mới thì thật sự sẽ rất khó khi thị trường và nhiều mã kéo cực nhanh và thốc như hiện tại, nhưng với kiểu đánh này Hà nghĩ vẫn có thể chấp nhận rủi ro để liều và lướt nhanh chóng trong tuần. Nhưng điểm mua ở đoạn trước đã qua đi rồi thì giờ nếu mua mới phải chấp nhận có thể phải cắt lỗ nhanh hơn so với những người có niềm tin mua trước đó.

    Tìm 1 số cổ còn chưa tăng thì cũng khá hiếm như VJC NTL QNS GAS. Nên cơ hội mua ở nền giá Hà nghĩ giờ rất khó, nếu mua thì chỉ có mua đuổi bank, ck, hiện các mã đều đâm vào mây ichi dày hi vọng sẽ có sự rung lắc trong phiên thì sẽ dễ mua hơn là kéo liên tục ngay từ sáng.
    Minhnd thích bài này.
    Minhnd đã loan bài này
  4. Laogia80

    Laogia80 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2020
    Đã được thích:
    285
    Tối nay đã có ra tin chính thức về việc NHNN tăng chỉ tiêu tín dụng thêm 1,5-2% cho toàn hệ thống các TCTD.

    https://vietnambiz.vn/nhnn-tang-chi...o-toan-he-thong-cac-tctd-2022125191745273.htm

    Nhưng khi đã ra các tin tốt thì lại là lúc chúng ta cần cẩn trọng. Nếu thị trường cứ tăng liên tục trong nghi ngờ thì niềm vui còn được kéo dài. Còn từ khi ra tin tốt để giải thích cho nhịp tăng mà ai cũng biết, thì Hà nghĩ sẽ là tin để kích thích lòng tham của các NĐT vẫn đang cầm tiền đứng bên ngoài. Còn giới thạo tin họ biết trước đã mua từ lúc khi vẫn còn 1 loạt tin xấu rồi, dân phân tích kĩ thuật cũng đã mua khi có các cây breakout của tuần trước, giờ chỉ còn ra tin để cho đội theo phân tích cơ bản, đợi tin tức vẫn đứng ngoài có điểm tựa để tham gia thị trường nốt.

    Chúng ta vân cần nhớ thị trường hồi phục mạnh giai đoạn hiện tại vẫn mang tính kỹ thuật là đợt hồi phục mạnh trong downtrend và do đó thị trường sẽ phải đối diện với các ngưỡng cản tiếp theo trong quá trình hồi phục hiện tại, trước mắt là ngưỡng 1.150 điểm, đây là ngưỡng kháng cự mạnh cần phải chú ý đặc biệt (trước khả năng điều chỉnh) khi VNINDEX đang gần tiệm cận.

    Từ hôm ra tin tốt này, chúng ta cần để ý thị trường nếu trong tuần này không có các nến tăng xanh đặc ruột mà chỉ tăng dạng mở gap xong biến động quanh ngưỡng mở cửa (như hôm nay) thì là tín hiệu không hay vì nó chứng tỏ lực bán đang ngày càng mạnh dần. Tức là thực chất thị trường tăng do được kéo từ đầu phiên mở gap chứ trong phiên đà tăng không được duy trì mạnh nên đóng nến doji mà thôi. Đối với vị thế lướt sóng ngắn, khả năng trong tuần này sẽ có phiên để mọi người chốt lời bớt số cổ phiếu sẵn có đã mua giai đoạn vừa qua , có thể ở thứ 5 hoặc thứ 6.

    Thị trường vẫn vận động tích cực nhưng sẽ dần đi vào giai đoạn tích lũy lại trước khi có thể hình thành sóng uptrend mới, vùng vận động dự kiến 1.000 -1.150 và tạo ra khu vực tích lũy thấp dần và tìm điểm cân bằng sau đợt tăng mạnh vừa rồi.
  5. Laogia80

    Laogia80 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2020
    Đã được thích:
    285
    Phiên nay thị trường có bull xanh phiên sáng sau đó lại đuối sức, may có VIC trần và 1 số trụ kéo lại trong ATC để giữ chỉ số vẫn nằm trên EMA10 để tránh đổ vỡ diện rộng. Chứ nhiều mã midcap và small cap đã đóng cửa sàn cho thấy lượng tiền đang bị rút ra từ các mã đã tăng mạnh >50% thời gian vừa qua để chờ cơ hội mới.

    Thị trường đang ở giai đoạn phục hồi với giai đoạn hồi đầu tiên và thường là sóng phục hồi mạnh nhất, tuy nhiên trong quá trình hồi phục sẽ đan xen các giai đoạn điều chỉnh là bình thường. Việc thị trường điều chỉnh trong quá trình hồi phục còn mang tính chất giúp thị trường thay máu và dòng tiền luân chuyển khắp các nhóm ngành từ ngành đã tăng nhiều tới ngành tăng ít hơn, để trở lại xu hướng hồi phục tốt hơn. Nhịp phục hồi tới 1150 thậm chí vượt trước tết âm lịch Hà nghĩ vẫn duy trì được.

    Tuy nhiên xu hướng ngắn hạn đang giảm , mặc dù tốt nhưng điều quan trọng là cần xác định thị trường sẽ có lúc dừng lại để quay lại xu hướng tăng ngắn. Trong tuần này theo Hà sẽ có cơ hội để thị trường bình tĩnh và ngừng rơi trở lại. Mai là phiên giảm mạnh và sàn các trụ về, khả năng là vẫn bị đạp tiệp một nhịp, nhưng lúc đó giá các cổ lại chiết khấu thêm về mức thấp cũng rất dễ hấp dẫn lại dòng tiền bắt đáy. Mình dự kiến khu vực 1000 tới 1020 là vùng sẽ kích hoạt tiền bắt đáy rất mạnh vào thị trường.

    Để thị trường có dấu hiệu kết thúc nhịp giảm này, chúng ta cần chú ý khi các trụ bị sàn hôm thứ 2 không tiếp tục sàn: gồm HPG STB VPB MBB GVR – những mã này mang tính chất thị trường cao chứ không phải hàng có phốt gì cả, mà thứ 3 sàn , nếu thứ 5 tiếp tục đóng sàn/gần sàn âm trên 6% thì dòng tiền vẫn đuối.
  6. Laogia80

    Laogia80 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2020
    Đã được thích:
    285
    Sau giai đoạn hồi phục bùng nổ, hiện tại thị trường đang dao động trong trạng thái điều chỉnh và phiên tăng điểm hôm nay chưa giúp thị trường bật lên để xác nhận giai đoạn tăng giá tiếp theo. Tuy nhiên trên tổng thể thị trường đang vận động trong trạng thái tích cực do các cổ phiếu bị sàn hôm thứ 3 hàng về đều được phe mua hấp thụ tốt không thấy bị bán sàn la liệt nữa.

    Ngoài ra các cổ phiếu nhạy sóng như dòng chứng khoán bật tăng trần, thậm chí có VND FTS CTS VCI tăng vượt đỉnh của đợt chỉnh đầu tuần. Các mã này đang xác nhận rằng thị trường sẽ vẫn còn một nhịp tăng nữa và nhịp chỉnh hiện tại sẽ sớm kết thúc. Bởi đã có nhiều mã rũ bỏ xong và tăng phủ nhận lại cây giảm thứ 3. Hầu như ngành nào cũng có mã dẫn dắt như vậy: BĐS KCN có KBC, BĐS có NLG, Dệt may có TCM, đầu tư công có VCG, bán lẻ có FRT,… Các mã này chạy trước nhạy hơn, thì các mã khác cũng sẽ rũ bỏ xong và chạy theo sau thôi.

    Nếu đoạn này là khu vực phân phối thì Hà nghĩ sẽ không có các mã nào dám đánh trần và vượt đỉnh như giai đoạn hiện tại cả. Những lệnh to kê mua trần cứng xuất hiện từ sáng và sẵn sàng mua xanh ở phiên chiều thì là dòng tiền lớn vẫn ở lại thị trường. Giờ chúng ta chờ thị trường điều chỉnh và rung lắc để rũ bỏ nốt và đi lên, cuối giờ các mã trụ tăng nóng bị đạp ATC cũng là để không bị kéo nóng và còn dư địa khi tất cả các mã đã cùng rũ xong để đồng thuận tăng.

    Bởi thế Hà nghĩ giai đoạn này là cơ hội tốt đối với các NĐT đã rời bỏ thị trường và đứng ngoài suốt thời gian qua. Có thể một số NĐT đã bỏ lỡ đợt sóng đầu tiên tăng 30-50% từ đáy, nhưng giờ lại đang mở ra thêm một cơ hội nữa khi thị trường rung lắc điều chỉnh. Nhất là các NĐT mới mở tài khoản chưa dám tham gia đầu tư, thì giai đoạn này Hà nghĩ có thể tự tin nạp tiền tham gia vào thị trường.

    Mọi người yên tâm vẫn còn thời gian thu xếp vốn, do thị trường chưa phải tất cả các mã đều đã điều chỉnh xong để quay lại xu hướng tăng, mới có 1 số thôi. Mặc dù sẽ có các mã tăng ngược thị trường, nhưng VNI vẫn sẽ có các phiên rung lắc và giảm để tạo cơ hội cho các NĐT chưa có cổ.

    NĐT nào muốn tận dụng cơ hội này nhưng vẫn còn bỡ ngỡ với chứng khoán thì có thể liên hệ với Hà để Hà hỗ trợ mở tk và add vào nhóm tư vấn hàng ngày nhé
  7. Laogia80

    Laogia80 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2020
    Đã được thích:
    285
    Thị trường càng gần ngày FED họp thì càng biến động khó chịu và không rõ ràng xu hướng lắm. Thực ra bên chứng khoán Mỹ 3 ngày hôm nay cũng chỉ lình xình đi ngang với biên độ hẹp khi tuần sau 13-14 là ngày FED đã họp và sau đó chúng ta mới rõ được xu hướng tiếp theo của thị trường VN cũng như thế giới là lên hay xuống. Với các dấu hiệu hiện tại Hà sẽ đưa ra góc nhìn như sau:

    Dù sao Hà nghĩ VN hay đi sau Mỹ 1 tháng, tạo đáy cũng sau 1 tháng thì giả sử trường hợp CK Mỹ tạo đỉnh thì chúng ta cũng sẽ chỉnh theo nhưng sau đó vẫn tăng tiếp, tầm 1 tháng sau nữa sẽ tạo đỉnh thật sự theo Mỹ.

    Cuối phiên chiều thứ 6, 1 số trụ bị đỏ được kéo lên xanh vào những phút cuối như CTG BID MBB VRE TCB, đồng thời các mã vượt đỉnh sớm ở thứ 5 đến thứ 6 tiếp tục tăng. Nên thường đây là dấu hiệu cho thấy sự khỏe mạnh của thị trường khi ngày càng có thêm các mã đã rũ bỏ xong để tiếp tục đà đi lên.

    Theo Hà đếm hiện tại số lượng các mã nằm trên EMA10, MA20 vẫn chiếm >60%, VNI cũng vậy nên xu hướng vẫn đang lành mạnh và chưa bị phá vỡ sau nhịp chỉnh. Từ các dấu hiệu trên, Hà thiên về kịch bản thị trường VN vẫn còn nhịp tăng nữa sau cú điều chỉnh vừa qua (dự đoán thứ 2 tăng, thứ 3,4 đi ngang chờ FED, thứ 5 và thứ 6 tăng trở lại).

    Bởi vậy ở các phiên rung lắc mạnh tuần sau dưới tác động của họp FED, những NĐT nào chưa kịp bán bớt cổ phiếu ở các giá cao tuần trước, thì giờ giá thấp hơn mình nghĩ vẫn có thể kiên trì tiếp tục năm giữ thêm và NĐT cầm tiền giờ chờ đợi cơ hội quay trở lại thị trường, có lẽ rất gần rồi cho tới thời điểm mua lại được.

    Các ngưỡng EMA10, MA20 ngắn hạn là các hỗ trợ cần chú ý nếu thị trường và đa số các mã quay đầu và có diễn biến xấu. Giờ chưa có nên tạm thời yên tâm. Ngay cả đồ thị tuần này là 1 nến chốt lời rất mạnh nhưng cũng không thủng EMA10 cho ngắn hạn xu hướng giảm đang yếu hơn rồi.
  8. Laogia80

    Laogia80 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2020
    Đã được thích:
    285
    Thị trường phiên nay đang có phiên đạp mạnh giảm phủ nhận hết 3 nến hồi phục trước đó. Nhịp điều chỉnh này chúng ta cũng đã bàn luận ở suốt các phiên vừa qua rồi, và Hà vẫn duy trì quan điểm đây cũng chỉ là nhịp chỉnh ngắn trong 1 xu hướng tăng hồi phục dài hơn. Trong tuần này có rất nhiều sự kiện như FED nâng lãi suất, đáo hạn phái sinh, cơ cấu ETF quý 4 nên thị trường phản ánh và điều chỉnh xong xuôi hết đi càng nhanh thì càng tốt. Vì sau đợt này là hết các sự kiện cần chú ý và thị trường sẽ lại tự do để đi theo quỹ đạo của riêng nó.

    Phiên hôm nay có sự tác động rất lớn bởi VIC VHM đè nặng lên chỉ số, đồng thời nhiều mã chứng khoán, BĐS lăn ra sàn trong khi trước vẫn còn ổn, thì nhịp chỉnh này chưa xong ngay được ít nhất ở 2 ngày tới. Hàng chiều nay mua về sợ NĐT mà lỗ sợ là có cung cắt đổ ra bán tiếp. Suốt thời gian qua tâm lý NĐT trong nước vẫn yếu khi liên tục bán ròng bất chấp thị trường tăng. Khối ngoại là nhân tố chính giúp cân lại lực bán trong nước, nhưng tới những phiên gần đây động lực từ khối ngoại đang suy yếu nhiều, thậm chí nay chỉ mua ròng 334 tỷ thấp nhất suốt 10 phiên vừa qua. Lực cầu chủ lực đang đuối sức và tuần này nhiều sự kiện vậy cũng tạo nên áp lực tới VNI.

    Chúng ta sẽ cùng chờ đợi các dấu hiệu cho thấy VNI tạo đáy của sóng chỉnh lần này để quay lại thị trường. Như Hà có chia sẻ ở các bài trước, đây là cơ hội để các NĐT cầm tiền chưa kịp vào đợt rồi vào mua ở nhịp chỉnh. Tới nay vẫn có các mã midcap đánh tăng xanh >3% thậm chí trần như CTD ANV IDI HVN thì nhịp chỉnh này vẫn là dạng chỉnh tích cực và thay máu chứ không phải “sập” như các lần trước. Dự đoán của Hà là ở nhịp tăng tới chúng ta sẽ thấy sự quay lại mua ròng của khối nội ngược lại với đợt bán ròng thời gian qua.
  9. handsomexcel

    handsomexcel Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Đã được thích:
    20.673
    Nên đưa hình ảnh vào sẽ dễ hiểu hơn là viết chữ bạn, như thế ndt mới hiểu và quyết định theo bạn được.
    Laogia80 thích bài này.
  10. Laogia80

    Laogia80 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2020
    Đã được thích:
    285
    Nối tiếp nỗ lực hồi phục phiên đầu tuần, thị trường tiếp tục giao dịch tích cực trong phần lớn phiên hôm nay nhưng lực cung mạnh về cuối phiên đã gây áp lực bán lên thị trường chung, khối lượng giao dịch tiếp tục giảm và thấp hơn bình quân 20 phiên. Thị trường vẫn đang giao động trong khu vực điều chỉnh sau 3 tuần phục hồi mạnh mẽ liên tiếp, và hiện tại đợt điều chỉnh đang diễn ra có tính tích cực, nó giúp cho thị trường tích lũy và củng cố lại trước khi có đợt tăng tiếp theo.

    VNINDEX vẫn vận động vững vàng trên ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.000 điểm. Xét theo xu hướng trung hạn quá trình hồi phục sẽ đối diện với ngưỡng cản mạnh khi VNINDEX tiệm cận vùng 1.150 điểm, có thể khi VNINDEX tiệm cận ngưỡng này thị trường mới đối diện rủi ro điều chỉnh thật sự mạnh.

    Ở những phiên tới chúng ta chờ thị trường có 1 số phiên rũ bỏ tương tự những phiên nến đỏ vừa rồi, sau đó xuất hiện 1 số phiên thanh khoản thấp, sự chán nản buông xuôi của NĐT xuất hiện nhiều hơn, và trong thời điểm số sẽ có các mã midcap dẫn dắt thị trường để giữ dòng tiền tiếp tục ở lại. Ở nhịp sóng 5 thì thường chỉ số tăng giảm đan xen và ở dạng sideway up ảm đạm. Mỗi hôm sẽ có một số trụ lẻ tẻ lên giữ chỉ số và 1-2 dòng midcap hút tiền, cứu thay phiên nhau cho tới khi kết thúc sóng.

    Đoạn này mình nghĩ sẽ có các phiên cảm xúc mà ảm đảm hơn và diễn biến chậm hơn, chúng ta cứ chờ cho thị trường nghỉ ngơi giai đoạn này và làm quen. Bởi Hà nghĩ sang tháng 1 vừa có nghỉ tết dương vừa nghỉ tết âm thì tâm lý dòng tiền trong dịp lễ tết còn yếu hơn và biến động chậm hơn.
    hailua63 thích bài này.

Chia sẻ trang này