Tâm sự: Niềm tin vào thị trường chứng khoán trong kì downtrend

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Laogia80, 10/11/2022.

2475 người đang online, trong đó có 105 thành viên. 05:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 13780 lượt đọc và 42 bài trả lời
  1. Laogia80

    Laogia80 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2020
    Đã được thích:
    285
    Thị trường chứng khoán khởi đầu năm 2023 bằng 1 phiên giao dịch tăng đột biến. Phiên tăng hôm nay cũng khá bất ngờ, mặc dù chưa rõ lý do là gì nhưng với phản ứng của thị trường lần này mình thấy tích cực hơn hẳn các đợt tăng điểm trước với các đặc điểm sau:

    + Có dòng dẫn dắt đầu tiên là nhóm đầu tư công. Nhóm này tăng trước INDEX 2-3 phiên. Sau nay đã lan qua thép, ck, bank.

    + Thị trường tăng đồng thuận, không để lại nhóm nào phía sau. Hầu như ai cũng có giá tím hoặc xanh.

    + Thanh khoản cải thiện hơn cả tuần trước nghỉ lễ, mặc dù nay chưa bùng nổ lắm. Nhưng 2-3 phiên nữa thanh khoản tăng dần đều là ổn.

    + Đóng nến break kênh trendline giảm ngắn hạn, vượt EMA10 và MA20 tín hiệu.

    + Khối ngoại mua ròng ít chỉ tầm 241 tỷ, chủ yếu nay mua ròng mạnh từ dòng tiền nội trong nước 457 tỷ đồng. Như Hà có chia sẻ giai đoạn trước về câu truyện tay to nội và P-notes. Có vẻ như hôm nay tiền tay to nội đang ngụ ý rằng họ đã đè giảm để gom hàng xong xuôi và đang có tín hiệu đẩy lên một cách đồng thuận với khối ngoại.

    Nếu giả thiết này là đúng thì đợt tới sẽ là một sóng tăng khá tốt để chúng ta tận dụng.

    Đây mới là phiên đầu tiên break, vẫn có xác xuất break giả lừa. Nhưng với các tín hiệu kể trên theo mình thị trường đã tích cực hơn và khả năng đạp thấp. Hãy cùng để 1 – 2 hôm tới nếu các yếu tố trên vẫn được duy trì không bị bán bật ngửa trở lại thì sẽ tự tin hơn sẽ có sóng dài để tham gia.

    Các mã nào ổn Hà sẽ chia sẻ trên nhóm để anh chị em tham khảo như VCG BAF hôm nay, mọi người theo dõi ở các phiên tiếp nhé. Thị trường tốt dần thì các điểm mua sẽ có nhiều thôi.
  2. Laogia80

    Laogia80 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2020
    Đã được thích:
    285
    Thị trường đã khởi đầu năm 2023 hứng khởi và tích cực, tuy nhiên thị trường sắp bước vào kỳ nghỉ tết âm lịch và thường nhà đầu tư có tâm lý giảm tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục ở khoảng thời gian nghỉ lễ nên vận động của thị trường giai đoạn hiện tại là khá khó lường. Phiên nay nến doji có thanh khoản cao hơn hôm qua, cho thấy áp lực bán chốt lời ngắn hạn xuất hiện khá mạnh. Điều tích cực là VNI và nhiều mã break được MA20, EMA10 sau đó chỉnh vẫn nằm trên các hỗ trợ này.

    Với góc nhìn trung hạn, mình nghĩ nửa đầu năm 2023 sẽ là giai đoạn tích lũy để chờ thời cơ bùng nổ ở từ nửa năm sau. Mình nghĩ có thể kiểu diễn biến của thị trường sẽ tương tự 2019, sau năm 2018 giảm sâu thì 2019 tiến vào giai đoạn tích lũy khá khó chịu. Sẽ có hiện tượng khi số đông đổ vào mua mã nào thì mã đó giảm nhưng các mã khác tăng, còn bán mã giảm đổ qua mã tăng thì ngược lại. Không ai mua thì giá cứ tăng nhưng khi vào thử thì lại bị chỉnh t+2. Sẽ có hiện tượng “phân hóa” từng nhóm để lúc nào cũng có cảm giác cầm tiền bị bỏ lỡ cơ hội, nhưng dân tình vào đông là nhóm đang khỏe chỉnh liền.

    Giống như có người “soi tài khoản” để đánh ngược lại quyết định của đám đông vậy. Thị trường chỉnh nhưng sẽ không sập quá sâu thủng đáy tháng 11/2022, và tăng cũng không bốc và tăng mạnh. Nên tạm thời nửa đầu năm chúng ta ưu tiên chiến thuật giữ vốn và thận trọng. Làm sao để kể cả khi mua phải các cú break giả lừa phải cắt lỗ, thì vẫn còn tiền và niềm tin để nửa cuối năm có nhịp tăng mạnh còn đủ lực tham gia. Mọi người có thể để 1 phần tiền gửi không kì hạn dự phòng, ở các nhịp sập sâu của thị trường có thể nạp tiền tham gia ở khu vực chán nản hoảng loạn.
  3. Laogia80

    Laogia80 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2020
    Đã được thích:
    285
    Mặc dù thị trường chốt phiên cuối tuần đỏ nhẹ nhưng tuần giao dịch đầu tiên trong năm 2023 là tuần giao dịch tích cực khi VNINDEX tăng +43,54 điểm, chốt tuần VNINDEX đóng cửa ở 1.051,44 điểm và bật lên thành công từ đường EMA10 tuần hỗ trợ.
    [​IMG]
    Trước tuần giao dịch tích cực vừa qua, thị trường đã có 4 tuần liên tiếp điều chỉnh giảm sau đợt hồi phục đầu tiên nhưng các tuần điều chỉnh giảm đều giữ được ngưỡng hỗ trợ 1.000 điểm, do đó nếu VNINDEX thoát khỏi kênh dowmtrend trong thời gian tới có thể kỳ vọng VNINDEX sẽ bước vào một đợt tăng điểm mới tiếp theo với mục tiêu hướng tới khu vực 1.150 điểm. Tuy nhiên, dù VNINDEX có thoát khỏi kênh dowtrend thì thị trường chưa thể bước vào giai đoạn uptrend ngay, thị trường sẽ vận động trong các đợt sóng hồi với biên độ sẽ hẹp dần để tích lũy chặt chẽ thêm trước khi giai đoạn Uptrend thực sự xuất hiện.

    Với góc nhìn trung - dài hạn, rõ ràng sau một năm vận động trong downtrend đã làm mặt bằng giá cổ phiếu giảm mạnh và vùng thấp so với 5 năm gần đây, mặc dù thị trường trong năm tới sẽ còn phải đối diện với nhiều thách thức như lãi suất tăng cao, nguồn tiền rẻ cạn dần, kinh tế toàn cầu vẫn chưa có tín hiệu tích cực.....nhưng mặt bằng giá cổ phiếu đã chiết khấu về mức thấp sẽ mở ra những cơ hội đầu tư trong năm 2023 mỗi khi thị trường bị đạp giảm sâu.

    Trong ngắn hạn VNI đã vượt được các đường trung bình và dù chỉnh trong phiên vẫn giữ nằm trên các đường này. MACD cũng đã từ âm chuyển về dương, nên ngắn hạn theo mình vẫn duy trì đà tăng trong tuần sau. Nhưng tới tuần sau nữa khi sát giai đoạn nghỉ tết âm đà tăng sẽ chững lại, thậm chí điều chỉnh khi dòng tiền rút ra trước nghỉ lễ như tâm lý thông thường của NĐT.

Chia sẻ trang này