THỊ TRƯỜNG PHỤC HỒI HAY CHỈ ĐẢO CHIỀU? - Bắt đầu từ THỨ 2 tuần sau mọi người sẽ tranh nhau bán - GIÁ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi suhaobapcai, 30/03/2007.

8557 người đang online, trong đó có 1327 thành viên. 10:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3689 lượt đọc và 36 bài trả lời
  1. sieuminh

    sieuminh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Đã được thích:
    14
    Bác lại quote lại bài sang đây rồi
    Ai cũng giữ như bác thì đâu gọi là thị trường
    Theo tôi, khi giá lên, đạt được kỳ vọng thì các bác nên bán đi, lấy lãi cầm tiền mặt cho sướng
    Thị trường này ko lên 1400 ngay được đâu, giữ cp ko bán để khi nó tăng 1400 điểm, rồi tụt dốc ko phanh hả bác
    Hồ đồ quá
  2. sinhkhi

    sinhkhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    0
    TTCK Việt Nam đang tiếp tục điều chỉnh. Tương ứng với VN-Index thấp dần sau mỗi đợt điều chỉnh với chu kỳ khoảng 1 tuần là việc nhiều nhà đầu tư trong nước than lỗ. Nguyên nhân được giới chuyên môn đưa ra để lý giải đợt điều chỉnh này là ?osự tăng trưởng quá nóng của thị trường?.

    Tuy nhiên, còn một nguyên nhân khác cũng rất quan trọng, đó là thông tin và ý kiến từ các chuyên gia chứng khoán nước ngoài.
    Thực tế, thông tin đánh giá thị trường trên các tờ báo trong vòng 1 tháng qua đã nhấn mạnh tới hệ quả của sự tăng trưởng nóng. Nhiều nhà đầu tư và chuyên gia trong nước coi những đợt giảm VN-Index là sự điều chỉnh. Trong khi đó, các chuyên gia nước ngoài còn ?omạnh miệng? hơn khi tuyên bố rằng, thị trường có thể giảm tới 30%. Như vậy, với mức 1.100 điểm của VN-Index vào thời điểm hiện tại thì trong vòng vài tháng nữa, chỉ số này chỉ còn khoảng 800 điểm.
    Có thể nói, những ý kiến của các chuyên gia nước ngoài đã khá sát với thực tế thị trường trong những đợt điều chỉnh vừa qua. Ngay sau khi một tờ tạp chí nước ngoài đưa ý kiến của chuyên gia thì số lượng cổ phiếu mà nhà đầu tư nước ngoài bán ra tăng thêm so với phiên hôm trước. Đáng nói là số lượng cổ phiếu họ mua vào cũng giảm đi đáng kể. Theo các chuyên gia về đầu tư chứng khoán, điều này không có gì lạ bởi hai yếu tố. Thứ nhất, phong trào của các nhà đầu tư theo hướng ?obầy đàn? trong nước chịu ảnh hưởng khá nhiều từ nhà đầu tư nước ngoài. Thứ hai, điều mà các chuyên gia nước ngoài nhận định là có cơ sở bởi sự liên kết của họ với các quỹ đầu tư chứng khoán gián tiếp, hay nói cách khác, những nhận định của họ có yếu tố của nhà đầu tư.
    Cụ thể, phiên giao dịch ngày 27/3 vừa qua đã một lần nữa khẳng định cách thức đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài. Khả năng ?ođạo diễn? thị trường đã có thể thấy rõ, khi số lượng cổ phiếu của họ bán ra nhiều hơn rất nhiều số lượng mua vào. VN-Index giảm tới 21 điểm trong đợt 1 và cuối phiên đã sụt tới 37 điểm. Tâm lý hoang mang của nhà đầu tư trong nước nhìn thấy rõ qua số lệnh đặt bán ?otháo? cổ phiếu, cũng như khả năng mua vào cổ phiếu khác cực thấp. Đây là lý do để giải thích tại sao trong các đợt điều chỉnh vừa qua, nhiều nhà đầu tư trong nước đã bị lỗ.
    Không ít người đã đặt câu hỏi tại sao một số nhà đầu tư nước ngoài lại bán nhiều cổ phiếu trong khi nguyên tắc kiếm lời trên TTCK là mua khi rẻ và bán khi đắt. Theo các chuyên gia chứng khoán, lợi dụng sự ?oyếu vía? của phần đông nhà đầu tư trong nước, nhất là những nhà đầu tư nhỏ lẻ, không loại trừ khả năng đây là ?ochiêu tung hỏa mù? của các ?oông? nước ngoài qua việc sử dụng các kênh thông tin để trục lợi. ?oViệc bán ra cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài trong những phiên gần đây chỉ là hành động nhất thời để hưởng lợi, chứ không hoàn toàn phản ảnh việc họ bán tháo cổ phiếu để rút khỏi thị trường. Mặt khác, xét về toàn cục, tình hình thị trường vẫn rất tốt. Vì vậy, tôi cho rằng, nhà đầu tư trong nước, nhất là những nhà đầu tư mới và nhỏ lẻ, hãy hết sức bình tĩnh trước việc điều chỉnh này?, giám đốc một CTCK nhận định.
    Trong lịch sử hơn 7 năm hoạt động, TTCK Việt Nam đã nhiều lần chứng kiến sự điều chỉnh tương tự như thời điểm hiện nay. Lúc đó, nhiều nhà đầu tư trong nước đã bị ?oloại? khỏi cuộc chơi khi vừa tham gia thị trường đã bị lỗ vì cổ phiếu xuống quá nhanh. Tuy nhiên, cũng không ít nhà đầu tư đã vượt qua được sự điều chỉnh nhất thời đó, cầm cự ở lại và sau đó thắng to. Thực tế hiện nay, nhiều nhà đầu tư chưa lỗ khi chưa bán được cổ phiếu của mình. Việc giá cổ phiếu giảm chỉ thực sự tác động mạnh tới những khoản tiền đầu tư chứng khoán theo kiểu ?oăn xổi?. Theo các chuyên gia kinh tế, chính với các nguồn tiền nhàn rỗi như tiết kiệm, tiền để dành trong dân và tâm lý đầu tư trong thời gian vừa qua của nhà đầu tư nội đổ vào thị trường đã có lúc át được những ảnh hưởng từ thông tin và khả năng thao túng của nhà đầu tư nước ngoài.
    Một lời khuyên chung mà nhiều chuyên gia dành cho nhà đầu tư trong nước vào lúc này là: hãy bình tĩnh và bản lĩnh, đừng để những luồng ?othông tin ngoại? tác động đến quyết định đầu tư của mình.
    Tuấn Dũng

    nguồn: ĐTCK

    Post lại cho anh em đọc chơi







    Được sinhkhi sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 31/03/2007
  3. hinhin2105

    hinhin2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Tất nhiên có mua thì phải có bán rồi. Nhưng bán vào khi nào, sau khi bán thì làm gì tiếp, mua vào cái gì tiếp... mới là quan trọng. Chẳng hạn vào lúc này giá các cổ phiếu tốt còn đang quá rẻ (sau đợt sụt giảm vừa rồi) mà bán đi để rồi sau lại phải mua với giá cao hơn thì có đáng không? Bán theo kiểu "bầy đàn" đua nhau tháo chạy ồ ạt, rồi sau đó lại tranh nhau mua khi giá lên, khiến cho thị trường luôn bất ổn, chỉ béo bở đại gia, Tây, quỹ thì có đáng không? Mấy bác nhỏ lẻ cơ hội trên này "ăn" được bao nhiêu so với các đại gia và khoai Tây đó mà suốt ngày hô hào, doạ newbies?
  4. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Lâu lâu mới đọc dc bài báo tạm nghe dc.
  5. sieuminh

    sieuminh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Đã được thích:
    14
    Vậy bác mua và bán kiểu gì? Hihi
  6. sinhkhi

    sinhkhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi các bác 1 câu nhá: " Hết 2007 thì VN index sẽ >1200 hay <1000?"
    Các bác trả lời xong rồi hãy nghĩ đến chuyện stoploss có hay hơn không?
  7. suhaobapcai

    suhaobapcai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Đã được thích:
    70
    Maybe around 1000 point only
  8. hinhin2105

    hinhin2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Phát biểu đầy cảm tính mang nặng tính chủ quan duy ý chí.

    Thị trường CK có những bước phát triển vượt bậc thời gian gần đây là một bộ phận không tách rời và ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Dự kiến năm nay kinh tế tăng trưởng đầy lạc quan ~ 10% mà thị trường CK giậm chân tại chỗ hay thụt lùi thì có hợp lý không nhỉ?
  9. sinhkhi

    sinhkhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Cẩn trọng với những cảnh báo kiểu ?ogiật gân?

    Cảnh báo nên chỉ nói đến một vấn đề cụ thể hơn là thẳng thắn nhận định rằng, thị trường là quá rủi ro, giá quá cao, tăng trưởng quá nóng?

    Sau nhiều hồi chuông cảnh báo, ngân nga trong nhiều tháng, cuối cùng thì TTCK cũng ?ođỏ loét? với 5 phiên giảm giá trong số 10 phiên giao dịch của đầu tháng 3. Tỷ lệ là 5 ăn 5 thua nhưng bầu không khí trên các sàn giao dịch mấy ngày qua có phần nặng nề hơn thường nhật. Nhiều tờ báo liên tục đưa tin về ?olần điều chỉnh lớn? của thị trường, trong khi nhiều nhà phân tích buột miệng: đấy, cảnh báo mãi rồi mà chẳng chịu nghe!

    Thấy thế chắc gì đã phải thế
    Nội trong tuần qua, VN-Index có 3 phiên giảm vào các ngày liên tiếp 14, 15 và 16/3, và ngay sau giờ giao dịch phiên ngày 14/3, một tờ báo điện tử có lượng độc giả lớn có ngay một bài bình luận với tựa đề ?oCổ phiếu tại Việt Nam tuột dốc nhanh?. Điều đáng nói là trong 3 phiên giao dịch liên tiếp trước ngày 14/3, VN-Index cũng tăng liên tục mà không ai thấy lạ. Sang ngày 15/3, một tờ báo điện tử khác mô tả tình trạng thị trường với hàng tít: ?oỒ ạt bán? để tháo chạy!?.
    Sau khi VN-Index có một phiên giảm giá mạnh, hàng loạt báo đài và các bản tin truyền hình liên tiếp đưa tin về việc TTCK đang giảm. Truyền hình đưa hình ảnh các nhà đầu tư ngơ ngác cầm phiếu lệnh bán. Trong khi đó, mới một tuần trước, giám đốc một công ty quản lý quỹ tầm cỡ lớn nhất Việt Nam khẳng định trong một hội nghị đầu tư rằng, các quỹ do công ty này quản lý đang bán ra và nhiều quỹ đầu tư khác cũng đang làm như vậy. Nếu là một nhà đầu tư cá nhân mới chân ướt chân ráo vào thị trường, thử hỏi bạn có xanh mặt không?
    Chiều ngày 15/3, ĐTCK đã liên lạc với các công ty chứng khoán SBS, BVSC, DVSC? để hỏi thăm liệu đợt giảm giá lần này có nghiêm trọng như những thông tin mà các nhà đầu tư cá nhân và dư luận nghe được hay không. Điều đáng ngạc nhiên là lãnh đạo các CTCK này đều tỏ ra rất lạc quan và dự đoán VN-Index sẽ tăng trở lại ngay vào đầu tuần này.
    Như vậy, nhà đầu tư đọc tin thì cứ đọc, nghe cảnh báo thì cứ nghe, nhưng chưa chắc TTCK đã thê thảm như thế.

    Cảnh báo mà sao giống đánh hội đồng?
    Quý độc giả chắc chưa quên việc Tổ chức Tài chính quốc tế IMF đã tính chỉ số P/E như thế nào khi tư vấn cho các cơ quan của Chính phủ. Sự cố này có thể cho thấy, ngay cả các tổ chức lớn nước ngoài cũng hoàn toàn có thể nhìn nhận thiếu chính xác, không khách quan hoặc có thể không nói thật nhìn nhận của họ về thị trường.
    Cảnh báo là rất cần thiết đối với các nhà đầu tư nhắm mắt lao vào thị trường và không quan tâm mình mua gì và mua ở giá nào. Tuy nhiên, cảnh báo nên chỉ nói đến một vấn đề cụ thể của thị trường hơn là thẳng thắn nhận định rằng, thị trường là quá rủi ro, giá quá cao, tăng trưởng quá nóng? ?oMưa dầm thấm lâu, dư luận sẽ tẩy chay TTCK nếu như những cảnh báo chỉ cho thấy mặt tiêu cực của thị trường mà không chỉ ra rằng, những tiêu cực đó chỉ là cá biệt. Rồi báo chí lại khuyếch đại những cảnh báo lên vài lần, nghe cảnh báo cứ như một kiểu đánh hội đồng?, giám đốc một công ty chứng khoán có trụ sở tại TP. HCM nói.

    Nhà đầu tư nên lạc quan
    Một vài cổ phiếu OTC được rao bán không đúng mà một bài báo đã vội kết luận ?oCơn điên OTC? thì quả là oan cho tiềm năng rõ ràng của thị trường này, nơi mà các tổ chức đầu tư nước ngoài đến nay vẫn xem là cơ hội trước mắt dành cho họ lớn hơn nhiều lần thị trường niêm yết có quy mô hàng hóa nhỏ hơn và mặt bằng giá cao hơn.
    Nhiều cổ phiếu tăng giá trở lại ngay trong phiên giao dịch cuối tuần qua cho thấy những nhà đầu tư mua bán thật trên thị trường vẫn có thái độ rất lạc quan với thị trường: VN-Index tiếp tục tăng vững, khối lượng giao dịch lớn, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục mua vào cổ phiếu.
    Những nhà đầu tư lạc quan thực sự đang nghĩ gì? Trong khi chúng ta còn ngạc nhiên về sự trở lại nhanh chóng của những mảng xanh trên thị trường thì các quán cà phê cóc bên cạnh các công ty chứng khoán đã ồn ào trở lại. Giám đốc một tập đoàn kinh tế lớn có trụ sở tại Hà Nội cho biết cảm giác của mình trong dịp trò chuyện đầu năm với ĐTCK: ?oTôi chưa thấy một sức hút nào mạnh mẽ như chứng khoán, người ta có thể nhận được điện thoại của những người 20 năm không gặp lại và câu chuyện làm quà là chứng khoán. Tôi chưa từng thấy lĩnh vực nào khiến người dân rút tiền đầu tư dễ dàng như chứng khoán, cũng chưa khi nào DN có điều kiện huy động vốn thuận lợi như qua TTCK lúc này?. Nếu là một nhà đầu tư, bạn nên lạc quan.
    Phúc Lân
    theo ĐTCK

    Bài cũ post lại anh em đọc chơi.
  10. nguyenk36

    nguyenk36 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Đã được thích:
    0
    Bài phân tích này được đấy! Rất khách quan, không như mấy tờ lá cải là Tiền Phong, Vietnamnet,... toàn tung tin vịt của bọn Tây giúp sức cho nó trục lợi trên mồ hôi công sức của đồng bào ta.

Chia sẻ trang này