Trump hy vọng dầu WTI sẽ giảm trong ngắn hạn!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hoanghontim2011, 21/04/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4861 người đang online, trong đó có 559 thành viên. 19:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 216125 lượt đọc và 3217 bài trả lời
  1. soigia_vungcao

    soigia_vungcao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2018
    Đã được thích:
    6.685
    :-bd ồ, giờ anh mới biết đấy :drm
    Hoanghontim2011 thích bài này.
  2. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    CHIẾN DỊCH TRỤC XUẤT CÔNG DÂN BẮT ĐẦU CHIẾN DỊCH TRỤC XUẤT CÔNG DÂN BẮT ĐẦU

    Mỹ chấp thuận hai chuyến bay của Air China để đưa công dân Trung Quốc về nước. Các chuyến bay từ Houston đến Thiên Tân vào Chủ nhật và Washington đến Thâm Quyến hôm thứ Năm đã bật đèn xanh, các cơ quan ngoại giao Trung Quốc tại Mỹ cho biết.

    - Theo tờ nhật báo New York Times, chính phủ Mỹ chuẩn bị trục xuất từ 3.000 đến 5.000 sinh viên Trung Quốc tình nghi là hoạt động gián điệp trên đất Mỹ và hạn chế visa cho các sinh viên du học ở Mỹ.

    - Các quan chức hay đã từng là Đảng viên của Trung Quốc sẽ bị trục xuất.

    - Mỹ sẽ rút hết các 4000 công ty từ Trung Quốc và 1400 công ty từ Hồng Kông về nước. Apple công bố chuyển dây chuyền sản xuất iPhone sang Ấn Độ.

    - Bãi bỏ các ưu đãi về thương mại, du lịch, hải quan và dẫn độ đối với Hồng Kông.

    - Đồng minh nối gót Mỹ: Nhật Bản đã rút khỏi TQ, công ty Olympus, Ricoh, Omron, Mitsubishi Electric, Komatstu, Toshiba đã chuyển dây chuyền sản xuất sang các nước khác. Sumitomo, Kobe Steel nhà sản xuất Thép lớn của Nhật họ đang chuyển phụ tùng máy đào thủy lực sang Thái Lan và Hoa Kỳ. Adidas, Nike và các xưởng gia công cho giầy thể thao cũng rời khỏi Trung Quốc.

    - Có hơn 20.000 công ty Nước ngoài đầu tư tại Trung Quốc, tạo ra 45 triệu công ăn việc làm cho người dân TQ, bây giờ rút lui khỏi Trung Quốc.

    - Hơn 728 triệu người dân TQ đang sống với mức thu nhập 2-5 USD/ ngày theo trung tâm nghiên cứu PEW.

    - Nợ công của chính phủ TQ đã lên đến quá 255,7% GDP của nước này (theo Ngân hàng thanh toán quốc tế BIS). Tuy nhiên con số GDP năm 2018 là 13.285 tỷ USD đơn giản là bị thổi phồng số liệu trong khi tổng nợ thực tế là khoảng 34.000 tỷ USD => ước tính nợ công thực tế của Trung Quốc đã vượt quá 400% GDP.

    - Chưa đầy 24 giờ sau khi Washington chính thức tăng thuế với 200 tỉ USD hàng Tàu, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại ra lệnh tăng thuế tiếp với tất cả số hàng còn lại trị giá hơn 300 tỉ USD.

    - Tổng Thống Donald Trump vừa tuyên bố chấm dứt mọi quan hệ và đóng góp tài chính đối với Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) và Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) vì tổ chức nay bị Trung Cộng thao túng và đã không có cải thiện đáng kể trong chiến dịch ngăn chận sự bùng phát toàn cầu của dịch viêm phổi Vũ Hán.

    Theo Bloomberg, chiến dịch “gây áp lực toàn diện” đối với Trung Quốc. Trung Quốc có thể sẽ vỡ nợ chưa từng thấy trong năm 2020 này.
    Mỹ chấp thuận hai chuyến bay của Air China để đưa công dân Trung Quốc về nước. Các chuyến bay từ Houston đến Thiên Tân vào Chủ nhật và Washington đến Thâm Quyến hôm thứ Năm đã bật đèn xanh, các cơ quan ngoại giao Trung Quốc tại Mỹ cho biết.
    - Theo tờ nhật báo New York Times, chính phủ Mỹ chuẩn bị trục xuất từ 3.000 đến 5.000 sinh viên Trung Quốc tình nghi là hoạt động gián điệp trên đất Mỹ và hạn chế visa cho các sinh viên du học ở Mỹ.
    - Các quan chức hay đã từng là Đảng viên của Trung Quốc sẽ bị trục xuất.
    - Mỹ sẽ rút hết các 4000 công ty từ Trung Quốc và 1400 công ty từ Hồng Kông về nước. Apple công bố chuyển dây chuyền sản xuất iPhone sang Ấn Độ.
    - Bãi bỏ các ưu đãi về thương mại, du lịch, hải quan và dẫn độ đối với Hồng Kông.
    - Đồng minh nối gót Mỹ: Nhật Bản đã rút khỏi TQ, công ty Olympus, Ricoh, Omron, Mitsubishi Electric, Komatstu, Toshiba đã chuyển dây chuyền sản xuất sang các nước khác. Sumitomo, Kobe Steel nhà sản xuất Thép lớn của Nhật họ đang chuyển phụ tùng máy đào thủy lực sang Thái Lan và Hoa Kỳ. Adidas, Nike và các xưởng gia công cho giầy thể thao cũng rời khỏi Trung Quốc.
    - Có hơn 20.000 công ty Nước ngoài đầu tư tại Trung Quốc, tạo ra 45 triệu công ăn việc làm cho người dân TQ, bây giờ rút lui khỏi Trung Quốc.
    - Hơn 728 triệu người dân TQ đang sống với mức thu nhập 2-5 USD/ ngày theo trung tâm nghiên cứu PEW.
    - Nợ công của chính phủ TQ đã lên đến quá 255,7% GDP của nước này (theo Ngân hàng thanh toán quốc tế BIS). Tuy nhiên con số GDP năm 2018 là 13.285 tỷ USD đơn giản là bị thổi phồng số liệu trong khi tổng nợ thực tế là khoảng 34.000 tỷ USD => ước tính nợ công thực tế của Trung Quốc đã vượt quá 400% GDP.
    - Chưa đầy 24 giờ sau khi Washington chính thức tăng thuế với 200 tỉ USD hàng Tàu, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại ra lệnh tăng thuế tiếp với tất cả số hàng còn lại trị giá hơn 300 tỉ USD.
    - Tổng Thống Donald Trump vừa tuyên bố chấm dứt mọi quan hệ và đóng góp tài chính đối với Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) và Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) vì tổ chức nay bị Trung Cộng thao túng và đã không có cải thiện đáng kể trong chiến dịch ngăn chận sự bùng phát toàn cầu của dịch viêm phổi Vũ Hán.
    Theo Bloomberg, chiến dịch “gây áp lực toàn diện” đối với Trung Quốc. Trung Quốc có thể sẽ vỡ nợ chưa từng thấy trong năm 2020 này.
    soigia_vungcaosunshine_789 thích bài này.
  3. stokhitz

    stokhitz Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Đã được thích:
    133
  4. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    8 THÁNG 6, 08:30
    Dầu thô Brent lần đầu tiên tăng vọt hơn 43 USD / thùng kể từ tháng 3

    Dầu thô WTI cũng cải thiện vị trí, giao dịch ở mức 40,22 đô la, tăng 1,7%

    [​IMG]
    © Ảnh AP / Richard Drew

    MOSCOW, ngày 8 tháng 6 / TASS /. Giá của dầu thô Brent tương lai cho nguồn cung tháng 8 năm 2020 tại sàn giao dịch ICE của London đã tăng 1,7% để đạt 43,02 USD vào cuối phiên, dữ liệu giao dịch lúc 01:58 giờ Moscow cho thấy.

    Lần cuối cùng dầu Brent giao dịch trên 43 đô la / thùng là vào ngày 6 tháng 3 năm 2020.

    Dầu thô WTI cũng cải thiện vị trí, giao dịch ở mức 40,22 đô la, tăng 1,7%.

    Các bộ trưởng của OPEC + vào ngày 6 tháng 6 đã có một cuộc họp video để kéo dài việc cắt giảm dầu thêm một tháng nữa cho đến cuối tháng Bảy. Bất chấp những hạn chế chưa từng có, Nga và Ả Rập Xê Út khẳng định rằng tất cả các thành viên của câu lạc bộ tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện thỏa thuận.
    sunshine_789soigia_vungcao thích bài này.
  5. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    8 THÁNG 6, 00:02
    Đức chịu áp lực khổng lồ từ Mỹ về chính sách năng lượng đối với Nga - nhà ngoại giao

    Trước đó, một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ đã đệ trình dự luật mở rộng lệnh trừng phạt của Mỹ đối với đường ống dẫn khí Nord Stream 2

    MOSCOW, ngày 7 tháng 6 / TASS /. Đức đang chịu áp lực rất lớn từ Hoa Kỳ, đòi hỏi Berlin phải sửa đổi chính sách năng lượng đối với Moscow, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hôm Chủ nhật.

    Rõ ràng, đó là một áp lực khổng lồ đối với các vấn đề năng lượng. Ngày qua ngày, đại sứ Mỹ tại Berlin đe dọa người dân Đức và chính phủ yêu cầu họ sửa đổi chính sách năng lượng đối với Nga, đưa ra lựa chọn có lợi cho các nguồn năng lượng của Mỹ, từ bỏ hợp tác cùng có lợi với Nga, "cô nói trong một cuộc phỏng vấn với Vecher (Buổi tối) với chương trình Vladimir Solovyov trên kênh truyền hình Rossiya-1 .

    DPA đã báo cáo vào ngày 2 tháng 6 trích dẫn thư ký báo chí của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Berlin rằng Đại sứ Richard Grenell đã từ chức sau hai năm tại vị. Vai trò của Grenell trong việc xây dựng mối quan hệ Mỹ-Đức được coi là nghi vấn ở Đức khi ông bị cáo buộc can thiệp vào các vấn đề đối nội của Đức. Do đó, vào giữa tháng 1 năm 2019, nhà ngoại giao Hoa Kỳ đã báo cáo những lá thư gửi cho các công ty Đức cảnh báo họ về các biện pháp trừng phạt có thể xảy ra trong trường hợp họ tiếp tục làm việc trong dự án Nord tream-2.

    Hôm thứ Năm, một nhóm thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã đệ trình dự luật mở rộng lệnh trừng phạt của Mỹ đối với đường ống dẫn khí Nord Stream 2. Theo hãng tin Bloomberg, các lệnh trừng phạt mới sẽ được áp dụng đối với các công ty bảo hiểm làm việc với các tàu Nga khi hoàn thành dự án.

    Klaus Ernst, chủ tịch ủy ban của Bundestag (quốc hội Đức) về các vấn đề kinh tế và năng lượng, nói với TASS trước đó Đức và Liên minh châu Âu nên suy nghĩ về các bước cần thực hiện để đáp ứng kế hoạch của Hoa Kỳ nhằm mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Nord Stream -2 . "Hành động của Hoa Kỳ về vấn đề đó không nên được coi là một hành động của tình bạn nữa, vì chúng tạo thành sự can thiệp vào chủ quyền của Đức và EU", ông nói.

    Nord Stream-2 là một dự án quốc tế để xây dựng một đường ống dẫn khí sẽ chạy qua đáy biển Baltic từ bờ biển Nga đến Đức đi qua các quốc gia quá cảnh, như Ukraine, Belarus, Ba Lan và các nước Đông Âu và Baltic khác.

    Đường ống mới dài 1.200 km, về cơ bản theo cùng tuyến đường với Nord Stream, sẽ đi qua các khu vực kinh tế và lãnh thổ của năm quốc gia, đó là Nga, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch và Đức. Công suất của đường ống sẽ là 55 tỷ mét khối khí mỗi năm. Dự án hoàn thành 93% cho đến nay.

    Nord Stream 2 AG là nhà điều hành xây dựng đường ống. Các bên liên quan duy nhất của nó là công ty khí khổng lồ Gazprom của Nga. Các đối tác dự án châu Âu của Gazprom là Uniper và Wintershall của Đức, OMV của Áo, Engie của Pháp và Royal Dutch Shell (Anh và Hà Lan).

    Allseas có trụ sở ở Thụy Sĩ, nơi đặt đường ống cho đường ống Nord Stream 2, đã đình chỉ các hoạt động đường ống và rút các tàu liên quan đến dự án do mối đe dọa trừng phạt của Mỹ vào cuối tháng 12 năm 2019.

    Giám đốc điều hành Gazprom Alexei Miller cho biết trước đó rằng Nga sẽ có thể tự mình hoàn thành việc xây dựng Nord Stream-2 vì không có trở ngại công nghệ nào cần sự hỗ trợ từ bên ngoài. Vào tháng 1, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng việc xây dựng sẽ được hoàn thành và đường ống dẫn khí sẽ được khởi động trước cuối năm nay hoặc trong quý đầu tiên của năm tới.
    sunshine_789soigia_vungcao thích bài này.
  6. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    Khoa học
    Vật thể nhân tạo nào gần mặt trời nhất
    7 tháng 6

    [​IMG]
    Parker bay đến mặt trời. Ảnh - Yandex hình ảnh.

    Ngôi sao của hệ mặt trời, được đặt tên là Mặt trời, sẽ không cho phép bất kỳ ai ở gần mình, bởi vì, trên bề mặt của Mặt trời, nhiệt độ là năm nghìn bảy trăm hai mươi sáu độ C.

    Một người sẽ không thể tiếp cận Mặt trời, gần hơn mười triệu km, nhưng tàu vũ trụ thì dễ dàng.
    Nếu chúng ta tiếp cận lõi của mặt trời, ở đó nhiệt độ sẽ cao hơn gấp ba trăm lần. Tổng cộng, khoảng cách đến Mặt trời từ hành tinh của chúng ta là một trăm năm mươi triệu km.


    [​IMG]
    Tàu thăm dò Parker bắt đầu từ quỹ đạo Trái đất. Hình ảnh - Hình ảnh Yandex

    Theo các dấu hiệu gián tiếp khác nhau, các nhà thiên văn học có thể thực hiện các phép đo như vậy và đưa ra các tính toán và kết luận thiên văn.

    Vật thể đến gần nhất với ngôi sao của chúng ta là tàu thăm dò mặt trời Parker.


    [​IMG]
    Đây là những gì thăm dò Parker Solar Solar trước khi ra mắt. Ảnh - Yandex hình ảnh.

    Tàu vũ trụ này đã xoay sở để chụp ảnh Mặt trời từ khoảng cách mười lăm triệu km. Dự kiến đến năm 2023, tàu thăm dò sẽ tiếp cận Mặt trời gần hơn nữa, cụ thể là ở khoảng cách sáu triệu km.

    Sau đó, các nhà khoa học sẽ hiểu, trong thực tế, nhiệt độ nào có thể chịu được công nghệ mà nhân loại có thể tạo ra ngày nay.


    [​IMG]
    Parker gần mặt trời. Ảnh - Yandex hình ảnh.

    Nhờ tàu thăm dò của NASA, những bức ảnh về sự phóng xạ vành trên Mặt trời lần đầu tiên được truyền đến Trái đất.

    Parker cũng sẽ nghiên cứu Heliosphere, corona ngoài của Mặt trời, trường điện từ và gió mặt trời chi tiết hơn. Dọc theo Mặt trời, nhiệm vụ của Parker bao gồm nghiên cứu về Sao Kim.
    sunshine_789soigia_vungcao thích bài này.
  7. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    Táo sáp trong cửa hàng: tại sao họ làm điều đó và nó ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào
    26 tháng 5


    [​IMG]
    Táo yêu

    Gần đây tôi đã lọt vào mắt của một video trong đó cho thấy rằng táo lưu trữ được phủ bằng sáp, có hại.

    Trong video, một cô gái trong vai Bạch Tuyết cắn một quả táo như vậy và chết. Chúng ta hãy hiểu điều gì là đúng và điều gì là thao túng trong việc theo đuổi quan điểm.

    Trước hết, chồng tôi và tôi lấy một quả táo, được trồng trong vườn làng của chúng tôi và lấy một quả táo ở cửa hàng. Nếu bạn cạo vỏ của cả hai quả táo bằng dao, thì có thể nhìn thấy sáp.


    [​IMG]
    Sáp trên táo

    Để được giúp đỡ, tôi đã tìm đến một nhà sinh vật học người bạn, ứng cử viên của khoa học sinh học và anh ấy giải thích rằng các tế bào trên của exocarp là i.e. Vỏ táo tiết ra sáp thực vật để bảo vệ thai nhi khỏi sự bốc hơi quá mức độ ẩm, bảo vệ chống lại vi khuẩn và nấm, và thiệt hại cơ học. Trong hầu hết các loại thực vật, lớp sáp rất mỏng, và, ví dụ, trong lòng bàn tay copernicus, nó dày nửa cm.

    Bây giờ chúng tôi hiểu rằng sáp trên táo có thể có nguồn gốc tự nhiên.

    Theo các quy tắc ở các nước phát triển, trước khi táo được vận chuyển từ vườn đến người mua bán buôn, chúng được rửa sạch (và ở Israel, thậm chí là thuốc tẩy). Do các quy trình như vậy, táo cần được bảo vệ, vì lớp bảo vệ tự nhiên của chúng đã bị cuốn trôi.
    Do đó, táo được phủ một loại sáp ăn được đặc biệt để bảo vệ thêm trong quá trình vận chuyển, để lưu trữ lâu hơn, v.v. Sáp tự nó không có hại, nó không bị phá vỡ bởi cơ thể và bài tiết tự nhiên.

    Để che táo, sáp mía, cây cọ sáp, phân của bọ cánh cứng Kerria lakka cái (được gọi là shellac) và sáp nhân tạo có thể được sử dụng. Hàng chục nghiên cứu, nghiên cứu và giám sát của FDA (Cơ quan an toàn thực phẩm) đã chứng minh rằng sáp hoàn toàn vô hại đối với cơ thể.

    Vâng, nên nhớ rằng táo phải được rửa, và điều này sẽ giúp loại bỏ hầu hết các lớp phủ sáp.

    Đặc biệt có kinh nghiệm bóc vỏ của một quả táo. Nhưng nên nhớ rằng sáp là an toàn, cụ thể là trong vỏ táo có chứa 2/3 tất cả các chất có lợi của táo.

    Bạn có mua táo cửa hàng không?



    [​IMG]

    Trong vườn của chúng tôi
    sunshine_789 thích bài này.
  8. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    [​IMG]
    https://chiasenhac.vn/mp3/nhu-quynh/nhung-doi-hoa-sim-ts3wssm7q9448t.html

    Những Đồi Hoa Sim
    Những đồi hoa sim ôi những đồi hoa sim
    Tím chiều hoang biền biệt
    Vào chuyện ngày xưa nàng yêu hoa sim tím
    Khi còn tóc buối vai.

    Mấy lúc xông pha ngoài trận tuyến
    Ai hẹn được ngày về rồi một chiều mây bay

    [​IMG]

    Từ nơi chiến trường Đông Bắc đó
    Lần ghé về thăm xóm hoàng hôn tắt sau đồi.

    Những chiều hành quân ôi những chiều hành quân
    Tím chiều hoang biền biệt
    Một chiều rừng mưa được tin em gái mất
    Last edited: 08/06/2020
    sunshine_789 thích bài này.
  9. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    [​IMG]
    https://chiasenhac.vn/mp3/duong-thieu-tuoc/thuyen-mo-tss5t7bbqhftqq.html

    Thuyền Mơ
    Biển rộng bát ngát xanh xanh
    Thuyền về giữa bến sông xanh
    Làn nước như đang vây quanh
    Mái chèo nhẹ lướt êm.

    Người về bỗng nhớ xa xôi Ngày nào dưới ánh trăng soi
    Hẹn ước con tim bồi hồi Khúc nhạc vườn ý thơ.

    [​IMG]

    Sóng ru êm con thuyền trôi Nước sông vờn biển khơi
    Mái chèo nhẹ lướt theo. Sóng ru êm con thuyền trôi
    Nước sông vờn biển khơi Santa Lucia, Santa Lucia.
    sunshine_789 thích bài này.
  10. Hoanghontim2011

    Hoanghontim2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    13.268
    8 THÁNG 6, 19:08
    Bộ năng lượng Nga thừa nhận gia hạn hạn ngạch OPEC + nếu tình hình thị trường cho phép

    [​IMG]
    © Alexei Andronov / TASS

    MOSCOW, ngày 8 tháng 6 / TASS /. Việc gia hạn hạn ngạch OPEC + hiện tại đến tháng 8 sẽ phụ thuộc vào sự phục hồi của thị trường, trữ lượng dầu và sự tuân thủ của tất cả các quốc gia thành viên với thỏa thuận, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak nói trong cuộc họp báo của OPEC + vào thứ Hai.

    "Điều kiện quan trọng, ngoài việc tuân thủ đầy đủ thỏa thuận, là tình hình hiện tại trên thị trường và giám sát tốc độ phục hồi nhu cầu và tình hình trong các lĩnh vực có nhu cầu được bảo đảm, Và tất nhiên, dự trữ. tăng trong nhiều tháng qua, "ông nói.

    sunshine_789 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này