===> VSH - Mỏ Kim Cương Bất Tận

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tranchung123, 07/04/2014.

2580 người đang online, trong đó có 1032 thành viên. 09:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 5219 lượt đọc và 60 bài trả lời
  1. tranchung123

    tranchung123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Đã được thích:
    115
    Hiện nay tiềm năng thủy điện của Việt Nam gần như đã cạn kiệt,trong khi nhu cầu điện năng của đất nước ngày một tăng cao (15%/năm) vì vậy việc phát triển hệ thống điện phụ thuộc hoàn toàn vào các nhà máy nhiệt điện than. Mà giá thành sản xuất than lại tăng đều hàng năm do điều kiện khai thác ngày càng khó khăn, do đó gây áp lực rất lớn lên giá điện trong thời gian tới.

    Trong hoàn cảnh đó,các nhà máy thủy điện đã đi vào vận hành lâu năm,gần hết khấu hao, sản lượng cao thực sự là những mỏ Vàng trắng bất tận cho các nhà đầu tư chứng khoán vì giá điện thì luôn tăng mà các nhà máy thuỷ điện không phải chịu cảnh tăng giá củanhiên liệu hóa thạchnhưdầu mỏ,khí thiên nhiênhaythan đá, và không cần phải nhập nhiên liệu. Các nhà máy thuỷ điện cũng có tuổi thọ lớn hơn các nhà máynhiệt điện, một số nhà máy thuỷ điện đang hoạt động hiện nay đã được xây dựng từ 50 đến 100 năm trước. Chi phí nhân công cũng thấp bởi vì các nhà máy này được tự động hoá cao và có ít người làm việc tại chỗ khi vận hành thông thường.

    Và VSH là một mỏ Kim Cương (Vàng Trắng) bất tận như vậy, không chỉ trong quá khứ, hiện tại mà cả tương lai:

    - Quá khứ: chênh lệch tiền điện 682 tỷ đồng chưa được thanh toán

    - Hiện tại:Lợi nhuận 2014 khoảng 485 tỷ đồng/600 tỷ đồng VCSH khả dụng

    - Tương lai: khi thị trường bán buôn đi vào hoạt động, thủy điện thượng KonTum khánh thành, lợi nhuận hàng năm của VSH không thể dưới 1000 tỷ/năm.

    ROE của VSH từ năm 2015 trở đi sẽ luôn ở mức trên 50%.
    duclop, lotus16, solomong3 người khác thích bài này.
  2. Sinhratubao

    Sinhratubao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2011
    Đã được thích:
    2.706
    Thôi thôi, bé bé cái mồm em còn 10k chưa khớp kệ để Tây nó đẩy tự lên thôi, F319 toàn cao thủ ăn nhiều lần PXM, PVX, SHN thôi :D
    hbtsd thích bài này.
  3. tranchung123

    tranchung123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Đã được thích:
    115
    1. Quá khứ:
    VSH bị EVN ép giá điện từ 2010 đến nay ở mức 351 đồng kWh (thấp hơn cả giá VSH bán cho EVN năm 2009: 563 đồng). Nguyên nhân chủ yếu là do EVN và VSH chưa ký được hợp đồng điện chính thức. Nhưng hiện nay theo lộ trình phát triển thị trường điện, đến năm 2015 sẽ có thị trường bán buôn (khi đó VSH có thể bán điện cho người mua khác ngoài EVN theo giá thị trường), từ năm 2013 VSH đã được chuyển cho GENCO 3 quản lý. Theo lộ trình đó trong quý II sẽ chốt giá Hợp đồng điện, tất nhiên giá không thể thấp hơn 563 đồng.

    Khi đó khoản chênh lệch giá điện từ 2010 đến 2013 EVN phải trả cho VSH trong năm 2014 sẽ vào khoảng 682 tỷ đồng, cụ thể như sau:
    [​IMG]
    0938977780, lotus16, solomong1 người khác thích bài này.
  4. tranchung123

    tranchung123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Đã được thích:
    115
    2. Hiện tại:

    Hiện nay Việt Nam đã có thị trường phát điện cạnh tranh. Trong thị trường này, các nhà máy không chỉ được thanh toán với giá hợp đồng mà còn được thanh toán phần doanh thu từ thị trường theo công thức:

    Tổng doanh thu = Doanh thu hợp đồng + Doanh thu Hợp đồng sai khác
    = Pc x Qc + (Qm - Qc) x Pm

    trong đó, Pc: là giá điện hợp đồng (của VSH đang rất thấp, ở mức 351 đồng)
    Qc: là sản lượng điện kế hoạch được EVN thông báo cho VSH hàng giờ (Qc của VSH bằng khoảng trên 70% Qm)
    Qm: là sản lượng điện phát lên lưới hàng giờ của VSH
    Pm: là giá trên thị trường điện

    Qc của VSH năm 2014 là 573 triệu kWh, mà với sức chạy như hiện nay (riêng quý I năm 2014 chạy tăng 43% so với quý I năm 2013) thì em nghĩ sản lượng VSH năm nay phải được tầm 850 triệu kWh, lúc đấy phần phát vượt Qc là hơn 300 triệu kWh sẽ ăn theo giá thị trường.

    Theo phát biểu của phó TGĐ EVN tại đây:
    http://cafef.vn/kinh-te-vi-mo-dau-t...ng-dien-canh-tranh-201403301053393008ca33.chn

    thì giá thanh toán trung bình theo cơ chế thị trường điện năm 2013 là 1.028,6 đ/kWh, thì với việc giá than đã được điều chỉnh tăng gần 10% từ 01/01/2014 thì giá thị trường điện trung bình năm nay phải ở mức 1.200 đ/kWh.

    Như vậy doanh thu năm 2014 của VSH sẽ là:

    563*573+(850-573)*1200 = 655 tỷ đồng.

    Doanh thu 2014 sẽ gấp khoảng 1,7 lần so với 2013.

    Với chi phí sản xuất điện của VSH hiện nay ở mức 200 đ/kWh thì lợi nhuận năm 2014 theo giá điện bằng năm 2009 sẽ là:

    655.000-200*850 = 485 tỷ đồng.

    Như vậy là trong năm 2014 sẽ có khoảng hơn 1000 tỷ đồng rơi vào đầu cổ đông VSH khi giá điện được điều chỉnh bằng giá năm 2009.
    lotus16, solomonghbtsd thích bài này.
  5. tranchung123

    tranchung123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Đã được thích:
    115
    3. Tương lai: Giá Điện thì ngày một tăng trong khi đó chi phí của doanh nghiệp sản xuất điện bằng nước ( Thủy điện ) thì gần như đứng im vì nguồn nước là vô tận.

    Hiện VSH đang vận hành 2 nhà máy điện tổng CS 136 MW sắp tới đưa vào vận hành Thượng Kon Tum 250MW nữa, chi phí để làm NM Thủy điện tầm 2,2 - 3 tr$/ MW tức là tính 1 cách thô thiển giá trị của 2 nhà máy đang vận hành 136 MW có giá tối thiểu ứng với 2,2 tr$/MW thì là 299 tr $ . Nếu tính thêm Thượng KT thì tương đương 849 triệu $ (tất nhiên cái này chỉ đúng vào năm 2015 khi Thượng KT đi vào vận hành)

    Vậy thị giá VSH bây giờ bao nhiêu? 206241246 cổ phiếu thị giá 17 000 đ tuơng đương 167 triệu $.

    Năm 2015 sẽ có thị trường phát điện cạnh tranh,khi đó các nhà máy điện có thể chủ động trọng người mua điện cho mình, giá điện sẽ tuân theo cơ chế thị trường, sẽ không còn cảnh EVN mua của VSH có hơn 300 đồng/kWh mà bán cho người dân gần 1.500 đồng/kWh như hiện nay.

    Theo quyết định (2165/QĐ-Ttg) của Thủ tướng Chính phủ thì giá bán lẻ điện bình quân từ năm 2013-2015 (chưa tính thuế VAT) sẽ từ 1.437-1.835 đồng/kWh. Như vậy các năm từ 2015, VSH sẽ có thể bán điện ra thị trường với giá 1800, trong khi đó chi phí sản xuất chỉ khoảng 200 đ/kWh, khi đó doanh thu và lợi nhuận của VSH sẽ thật khủng khiếp.
    lotus16, solomonghbtsd thích bài này.
  6. MaiAnTiem1

    MaiAnTiem1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Đã được thích:
    319
    Cũng đang bị kẹp bi em nài:)):)):))
  7. tranchung123

    tranchung123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Đã được thích:
    115
    Bác mua bao nhiêu mà bị kẹp. Em này chưa tăng mấy, sao gọi là kẹp được.
  8. tranchung123

    tranchung123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Đã được thích:
    115
    Hôm nay không có giá 16.x cho bác rồi
  9. Sinhratubao

    Sinhratubao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2011
    Đã được thích:
    2.706
    Uhm mình chuyển lên đặt 17 rồi đấy mà chưa khớp. Em này là cứ từ từ sắp cuối phiên lại táng ra dìm tiếp cũng nên
  10. tranchung123

    tranchung123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Đã được thích:
    115
    Em cũng đặt lệnh chờ từ 17.2 rồi,túc tắc nhặt đến hết tuần.
    hbtsd thích bài này.

Chia sẻ trang này