Vượt 600 giòi làm giề đây

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi luotchung, 02/07/2015.

848 người đang online, trong đó có 339 thành viên. 09:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 11257 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    [​IMG]

    Đúng như dự đoán của ngưởi viết, trong vòng ba phiên VN-Index vượt ngưỡng 600 về 605.70 nhờ sự dẫn dắt của dòng Bank và Tứ Trụ. http://f319.com/threads/toi-gioi-tr...e-xuyen-thung-600.627577/page-2#post-15540173

    Dự dòng Bank tiếp tục dẫn dắt thị trường trong những phiên tới để VN-Index tiếp tục thủng mạnh về 620-630.

    Chúc các Cụ giao dịch thành công và thắng lớn!

    http://f319.com/threads/the-lay-thi-teo-rat-rat-nang-gioi.620113/#post-15139543
    http://f319.com/threads/mat-hang.610985/page-2#post-14714047
    http://f319.com/threads/chinh-den-dau.602425/page-2#post-14419667
    http://f319.com/threads/99-day-gioi.593349/
    Last edited: 02/07/2015
    cisTCM thích bài này.
  2. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 5, 02/07/2015, 17:31

    Kiều hối đổ về TP.HCM tăng mạnh

    [​IMG]

    Kiều hối chuyển về trên địa bàn TP.HCM trong sáu tháng đầu năm ước đạt 2,16 tỉ USD, tăng 18,2%.

    Ông Nguyễn Hoàng Minh, phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước TP.HCM, cho biết lượng kiều hối chuyển về trên địa bàn TP.HCM trong sáu tháng đầu năm ước đạt 2,16 tỉ USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ 2014 và bằng 42% lượng kiều hối của cả năm 2014.

    Thị trường bất động sản gần đây ấm lên khiến kiều hối đổ vào bất động sản có tăng nhưng không đột biến.

    Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước TP.HCM, trong năm tháng đầu năm kiều hối vào bất động sản chiếm khoảng 21,8% tổng số kiều hối chuyển về trên địa bàn, tăng 0,9% so với cuối năm 2014, trong khi đó kiều hối vào sản xuất kinh doanh chiếm đến 71,7%, phần còn lại là hỗ trợ thân nhân.

    Ông Minh dự đoán với tình hình hiện nay, lượng kiều hối chuyển về trên địa bàn trong năm 2015 sẽ khoảng 5,3 - 5,5 tỉ USD, tăng so với con số 5 tỉ USD của năm 2014.

    Lãi suất tăng liệu có ảnh hưởng đến xu hướng cho vay?

    Theo Tuổi trẻ
  3. Hoang Diep

    Hoang Diep Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    04/05/2014
    Đã được thích:
    1.324
    Đã có dấu hiệu dòng tiền đầu cơ dịch chuyển từ dòng Chứng khoán sang dòng BĐS hôm nay. Từ đầu năm giờ dòng BĐS chưa có sóng gió gì cả :D
    luotchung thích bài này.
  4. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 5, 02/07/2015, 17:35

    Mở kênh đối thoại với nhà đầu tư Hoa Kỳ về cơ hội tại Việt Nam:
    Nhà đầu tư hào hứng với thông điệp từ Việt Nam

    [​IMG]
    Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng (ngồi giữa) chủ trì Hội nghị

    Hai điểm được ông Wibur L. Ross cho rằng, nhà đầu tư Mỹ đáng quan tâm vào Việt Nam là nỗ lực cải cách nền kinh tế, trong đó có việc cải cách chính sách thuế và nới room cho nhà đầu tư ngoại đã được Chính phủ Việt Nam thực hiện mạnh mẽ.

    Hơn 100 nhà đầu tư quốc tế đã đến dự sự kiện Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Việt Nam tại Hoa Kỳ do Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chủ trì ngày 1/7/2015 tại New York. Tại đây, thông điệp về nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc cải thiện môi trường đầu tư và thu hút nhà đầu tư nước ngoài cùng mong muốn tìm nhà đầu tư chiến lược từ nhiều doanh nghiệp lớn như SCIC, Vinatex, BIDV, Vinacomin… đã tạo nên một ấn tượng đẹp cho các nhà đầu tư Mỹ. Một Việt Nam đầy tiềm năng, thân thiện, mong muốn xây dựng quan hệ đối tác toàn diện và sâu rộng trong lĩnh vực tài chính, là điều đọng lại trong cảm nhận của các nhà đầu tư dự sự kiện này.

    Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, sau 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia, Hoa Kỳ là một trong những đối tác kinh tế - thương mại – đầu tư lớn nhất của Việt Nam. Tính đến tháng 2/2015, Hoa Kỳ có 729 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng nguồn vốn khoảng 11 tỷ USD, đứng thứ 7 trong 101 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Trên thị trường vốn, nhiều tập đoàn tài chính lớn của Hoa Kỳ đã có mặt tại Việt Nam. Tổng số nhà đầu tư Hoa Kỳ hiện nay là 995 nhà đầu tư, trong đó có 565 nhà đầu tư tổ chức, 430 nhà đầu tư cá nhân, chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong các nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch. Thực tế này cho thấy, nhà đầu tư Hoa Kỳ đã rất quan tâm, đóng góp và có vai trò quan trọng với nền kinh tế và tài chính Việt Nam. Chính phủ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao vai trò và sự hiện diện của các tập đoàn tài chính, các nhà đầu tư Hoa Kỳ tại Việt Nam, tuy nhiên, Bộ trưởng cũng thẳng thắn chia sẻ, đầu tư gián tiếp của Hoa Kỳ vào Việt Nam hiện còn khá khiêm tốn so với tiềm năng của nhà đầu tư Hoa Kỳ và so với khả năng hấp thụ vốn đầu tư của thị trường Việt Nam. Như vậy, mảng thị trường vốn còn rất nhiều dư địa mới cho hợp tác hai nước và còn nhiều tiềm năng cho nhà đầu tư Hoa Kỳ.

    Cùng với chia sẻ về sự phát triển của kinh tế Việt Nam với mức tăng trưởng trong 10 năm qua thuộc nhóm 3 nước có mức tăng trưởng đứng đầu châu Á (6,4%/năm), Bộ trưởng khẳng định, Chính phủ Việt Nam kiên định phát triển nền kinh tế theo cơ chế thị trường, đồng thời hướng tới một Chính phủ hiện đại qua việc cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và cam kết đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Đến nay, Việt Nam đã ký kết Hiệp định thương mại tự do FTA với nhiều nước và khu vực lớn như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và sắp tới đây là Hiệp định Đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP, sẽ mở ra cơ hội rất lớn cho nền kinh tế Việt Nam và các nhà đầu tư quan tâm đến Việt Nam.

    Liên quan đến tiến trình cải cách DNNN, Bộ trưởng cho biết, Việt Nam đã thực hiện nỗ lực này gần 20 năm, gắn liền với quá trình sắp xếp, đổi mới và cổ phần hóa khu vực DNNN. Từ năm 2011 đến nay, nhiều quyết sách mới đã được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả của DNNN, thúc đẩy các DN hoạt động theo cơ chế thị trường, đồng thời phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Nhiều DN sau cổ phần hóa đã lên niêm yết trên TTCK và điều đáng mừng là hầu hết các DN đều có sự tăng trưởng qua các năm, tổng tài sản tăng bình quân 12%/năm, tổng vốn chủ sở hữu tăng 16%/năm. Trong năm 2015, Bộ trưởng cho biết, Việt Nam sẽ tiếp tục cổ phần hóa 289 DNNN và thoái vốn tại trên 300 DN, trong đó có nhiều DN quy mô rất lớn. Ước tính, tổng giá trị các DNNN sẽ cổ phần hóa vào khoảng 25 tỷ USD với số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài khoảng 3,75 tỷ USD. “Chính phủ Việt Nam mong muốn nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có nhà đầu tư Hoa Kỳ quan tâm đến cơ hội tại Việt Nam, nhất là cơ hội từ tiến trình cổ phần hóa và đầu tư trên TTCK”, Bộ trưởng nói và chia sẻ một quyết sách đặc biệt quan trọng vừa được Chính phủ ban hành, đó là Nghị định số 60/2015/NĐ-CP, chính thức nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong các công ty đại chúng, ngoại trừ những lĩnh vực hạn chế, kinh doanh có điều kiện, nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu không hạn chế theo cam kết WTO.

    [​IMG]
    Nhà đầu tư Hoa Kỳ hào hứng với thông điệp từ Việt Nam

    Chia sẻ thêm về Nghị định số 60/2015/NĐ-CP, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) Vũ Bằng cho biết, quyết sách này được Chính phủ ban hành trước 3 ngày diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ thể hiện sự đánh giá cao của Chính phủ Việt Nam với nhà đầu tư Hoa Kỳ và hoan nghênh các nhà đầu tư đến Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp. “TTCK Việt Nam khi mở cửa hoạt động có quy định tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài là 30%, sau đó được nâng lên 49% và nay là 100% thể hiện quyết tâm đổi mới nền kinh tế và hội nhập”, Chủ tịch UBCK nói. Nhiều nhà đầu tư Hoa Kỳ quan tâm đến việc quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam, và thắc mắc này được Chủ tịch UBCK giải thích, trước đây, khi room ở mức 49%, tức là cho phép nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tối đa 49% vốn tại các DN, cũng loại trừ ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nay room là 100% cũng thực hiện việc loại trừ ngành nghề kinh doanh có điều kiện. “Điểm khác là trong việc nới room lên 100%, chỉ những ngành nghề kinh doanh có điều kiện liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài mới bị loại trừ, còn các ngành kinh doanh có điều kiện khác sẽ không hạn chế tỷ lệ sở hữu của khối ngoại”, Chủ tịch UBCK nói.

    Cũng theo Chủ tịch UBCK, với quyết tâm của Chính phủ trong việc cổ phần hóa DNNN gắn với niêm yết, quy mô TTCK Việt Nam sẽ tăng rất mạnh trong giai đoạn 2015-2020. Cùng với quyết sách nới room của Chính phủ, trong nội tại TTCK sẽ tiếp tục thực hiện hoạt động tái cấu trúc và các giải pháp hỗ trợ, như rút ngắn thời gian thanh toán từ T+3 xuống T+2, áp dụng giao dịch trong ngày, giảm thủ tục đăng ký giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài, triển khai TTCK phái sinh… sẽ tạo ra động lực thúc đẩy TTCK, thị trường vốn phát triển về chất trong 5 năm tới. Chủ tịch UBCK cũng thể hiện quyết tâm nâng hạng TTCK Việt Nam từ thị trường cận biên hiện nay lên mức thị trường mới nổi để tăng sức hấp dẫn với các nhà đầu tư quốc tế.

    Thông điệp từ Việt Nam đã nhận được phản hồi rất tích cực của các nhà đầu tư Hoa Kỳ. Tỷ phú Mỹ Wibur L. Ross, người có tài sản trên 3 tỷ USD, xếp thứ 200 tại Mỹ và 600 trên toàn cầu phát biểu, Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư, nhất là đầu tư vào TTCK và DNNN cổ phần hóa. “Tôi đến Việt Nam lần đầu tiên là năm 2001, khi đó, các gia đình ở đây chủ yếu đi bằng xe đạp. Vừa qua, tôi có dịp đến thăm Việt Nam và nhận thấy, nhiều gia đình ở đây sở hữu ô tô, thậm chí cả những khách sạn rất lớn. Rõ ràng, Việt Nam có các bước tăng trưởng kinh tế ấn tượng và trong cảm nhận của tôi, đây là quốc gia an toàn nhất thế giới”, tỷ phú Wibur L. Ross nói. Hai điểm được ông Wibur L. Ross cho rằng, nhà đầu tư Mỹ đáng quan tâm vào Việt Nam là nỗ lực cải cách nền kinh tế, trong đó có việc cải cách chính sách thuế và nới room cho nhà đầu tư ngoại đã được Chính phủ Việt Nam thực hiện mạnh mẽ. Vị tỷ phú 78 tuổi này cho rằng, những ngành có thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam và ngành bất động sản là những ngành sẽ phát triển mạnh và đáng quan tâm đầu tư.

    Chủ tịch Quỹ Harbinger, ông Philip A Falcone chia sẻ, 8 năm trước đã quyết định chọn Việt Nam để đầu tư một dự án lớn về du lịch nghỉ dưỡng, dự án Hồ Tràm tại TP. Vũng Tàu. “Nhiều nhà đầu tư khi ấy hỏi tôi, tại sao chọn Việt Nam, một đất nước xa xôi và có sự khác biệt về kinh tế, văn hóa kinh doanh so với Mỹ?”, ông Philip A Falcone nhớ lại. “Khi ấy tôi chọn Việt Nam vì chúng tôi tin vào sự phát triển của một nền kinh tế với gần 90 triệu dân, chủ yếu là dân số trẻ, nhiệt huyết và chăm chỉ vượt khó”, ông Philip A Falcone nói.

    Chủ tịch Quỹ Harbinger chia sẻ, 8 năm qua, dự án tại Việt Nam cũng phải trải qua những giai đoạn thăng trầm, nhưng ông rất hạnh phúc là người Mỹ tiên phong đầu tư lớn vào ngành du lịch, nghỉ dưỡng tại Việt Nam và luôn tin rằng, dự án đã chọn đúng cơ hội, đúng thời điểm, đúng chỗ. “Dự án sẽ mang lại lợi ích cho các bên, chúng tôi và các bạn Việt Nam”, ông nói.

    Phó chủ tịch Manulife, ông Peter F. Wikinson, người phụ trách quan hệ với Chính phủ và cơ quan quản lý nói rằng, 16 năm trước, Manulife đã đến Việt Nam vì nhận ra môi trường kinh doanh ở đây có nhiều lợi thế và Chính phủ luôn chủ động gỡ khó cho các chủ thể kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp. “Chúng tôi đã có trải nghiệm đầu tư ở nhiều quốc gia và nhận thấy tương lai tươi sáng ở Việt Nam và mong muốn đầu tư nhiều hơn nữa vào đất nước này”, ông Peter F. Wikinson nói. Hiện tại, Manulife là công ty nằm trong TOP 3 công ty bảo hểm nhân thọ lớn nhất tại Việt Nam và đang quản lý một quỹ đầu tư có tổng tài sản đến cuối năm 2014 là 486 triệu USD.

    Cũng tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, một số doanh nghiệp lớn của Việt Nam như SCIC, Vinatex, BIDV, Vinacomin… đã chia sẻ mong muốn tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược nước ngoài để cùng hợp sức phát triển, góp phần vào mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đầu tư thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ, vì sự thịnh vượng chung của các bên.

    Theo UBCKNN
    --- Gộp bài viết, 02/07/2015, Bài cũ: 02/07/2015 ---
    =D>
  5. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 6, 03/07/2015, 14:36

    Nới lỏng cấp visa cho nhiều nước, BĐS Việt Nam sẽ phát triển mạnh


    [​IMG]

    Giá phòng bình quân của các khách sạn tại Việt Nam trong năm qua đã giảm 0,2%, trong đó khách sạn 5 sao giảm mạnh đến 6,4%.
    Tóm tắt

    - Tại Tp.HCM, công suất thuê phòng giảm 6,7% so với năm trước đó, trong khi Hà Nội lại tăng 6,7% cho khách sạn 4 và 5 sao.

    - Từ ngày 1/7/2015, Luật Nhà ở năm 2014 vừa có hiệu lực cho phép người nước ngoài mua nhà có thể thu hút người nước ngoài trở lại Việt Nam đầu tư vào BĐS sẽ tăng. Họ sẽ mua các căn hộ nghỉ dưỡng, qua đó hàng năm họ sẽ quay lại Việt Nam sinh sống một thời gian ngắn nào đấy.

    Các mặt đều giảm

    Công ty Grant Thornton Việt Nam vừa công bố báo cáo cuộc khảo sát ngành dịch vụ khách sạn trong nước năm 2014. Đây là năm thứ 12 cuộc khảo sát này được thực hiện tại Việt Nam. Lần này Grant Thornton chỉ tập trung khảo sát hệ thống khách sạn 4-5 sao.

    Theo báo cáo, giá phòng bình quân tăng cao nhất tại miền Trung và Tây nguyên với tỷ lệ 0,2%. Trong đó, tại Đà Nẵng/Hội An lại tăng cao với tỷ lệ 23%. Ngược lại, chỉ số này lại giảm ở Phan Thiết với tỷ lệ 17,2%. Cả Hà Nội và Tp.HCM đều giảm với tỷ lệ tương ứng là 13,7% và 4,7%.

    Ngoài ra, công suất cho thuê phòng bình quân giảm 2%, trong đó khách sạn 4 sao giảm 3,6% so với năm 2013. Tại Tp.HCM, công suất thuê phòng giảm 6,7% so với năm trước đó, trong khi Hà Nội lại tăng 6,7% cho khách sạn 4 và 5 sao. Chi phí và lợi nhuận trên doanh thu (EBITDA) trong năm 2014 đạt 34,0%. Trong đó, chi phí quản lý là tăng nhiều nhất chiếm 14,5%, trong khi năm 2013 chỉ chiếm 11,8%.

    Cũng theo Grant Thornton, phân khúc khách sạn cao cấp hoạt động kém hiệu quả hơn so với giai đoạn trước, EBITDA còn 34%, tức giảm 5,5% so với năm 2013. Sự sụt giảm này là do thay đổi chi phí, có thể là chi phí quản lý tăng 2,7% và chi phí khác tăng 1,9%. Chi phí cho các bộ phận của khách sạn cũng tăng đến 15% đã tạo nên ảnh hưởng tới EBITDA.

    Bên cạnh đó, báo cáo còn cho thấy số lượng khách quốc tế lưu trú tại khách sạn cao cấp nằm ở miền Nam tăng 10,1% trong năm 2014 so với năm trước đó. Trong khi đó, tỷ lệ ở miền Trung và Tây nguyên đã giảm 3,5% và ổn định ở miền Bắc với 85,4% tổng số khách lưu trú trong năm qua.

    Trong năm 2014, tổng số khách châu Á, trong đó bao gồm cả Việt Nam là nguồn khách lớn nhất, đạt 44,8%, tuy nhiên tỷ lệ này vẫn giảm 0,4% so với năm trước. Tỷ lệ khách châu Âu đến Việt Nam cũng giảm 1,6% so với năm 2013.

    [​IMG]
    Tổng quan thị trường khách sạn Việt Nam năm 2014. Nguồn: Grant Thornton Việt Nam

    Tạo cơ hội cho BĐS nghỉ dưỡng

    Ông Kenneth Atkinson, Giám đốc điều hành Grant Thornton Việt Nam, cho biết dự báo năm 2015, thị trường khách sạn Việt Nam không có nhiều tín hiệu tăng trưởng như mong đợi. Có nhiều yếu tố tác động đến thị trường du lịch VIệt Nam, như các chuyến bay từ Nga đến Việt Nam giảm, vấn đề cấp visa đang là rào cản bước chân du khách đến.

    Đặc biệt, từ ngày 1/7/2015, Luật Nhà ở năm 2014 vừa có hiệu lực cho phép người nước ngoài mua nhà có thể thu hút người nước ngoài trở lại Việt Nam đầu tư vào BĐS sẽ tăng. Họ sẽ mua các căn hộ nghỉ dưỡng, qua đó hàng năm họ sẽ quay lại Việt Nam sinh sống một thời gian ngắn nào đấy. Tuy nhiên, nếu Việt Nam chậm cải cách quy trình cấp visa và mở rộng đối tượng được miễn giảm visa thì sẽ đánh mất cơ hội này.

    Hiện nay du khách từ Hồng Kong, Singapore muốn đi đánh golf và du lịch cuối tuần thay vì qua Việt Nam thì họ sẽ sang Thái Lan vì nước giảm visa cho người dân nhiều nước trên thế giới.

    “Việt Nam đã có hiệp định thương mại tự do với các quốc gia thì nên bỏ quy định cấp visa có thời hạn với những nước này. Mặc dù phí cấp visa là nguồn kinh phí đóng góp cho kinh phí hoạt động của ngoại giao nhưng cần có hướng nhìn thoáng hơn, dài hơi hơn. Nếu lượng du khách đến Việt Nam tăng, họ sẽ tăng chi tiêu, khi đấy hàng hoá bán được thì nguồn thu từ thuế sẽ tăng lên, và lĩnh vực BĐS trong nước sẽ có cơ hội tốt phát triển”, ông Atkinson giải thích thêm.

    Đăng Khải

    Theo Trí thức trẻ
  6. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 6, 03/07/2015, 17:56

    Động thái nới room hấp dẫn các nhà đầu tư Mỹ


    [​IMG]
    Ảnh minh họa

    Động thái mở room tối đa cho các nhà đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ kích thích luồng vốn gián tiếp chảy vào Việt Nam.
    Một Hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề “Việt Nam của tôi, điểm đến đầu tư của bạn” do Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa diễn ra tại New York - Mỹ. Hội nghị đã thu hút khoảng 150 quỹ đầu tư nước ngoài tham dự.

    Một trong những điểm mà các nhà đầu tư Mỹ quan tâm nhất tại hội nghị lần chính là Nghị định 60 vừa được Chính phủ ban hành, hướng dẫn Luật Chứng khoán, trong đó có quy định nâng tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài trong các công ty đại chúng - thuật ngữ mà các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán vẫn gọi là “nới room” cho các nhà đầu tư nước ngoài, từ mức sở hữu 49% lên tới 100%.

    Tỷ phú Mỹ Phil Falcone đang là nhà đầu tư tại thị trường Việt Nam, với dự án Hồ Tràm trị giá 4,2 tỷ USD tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Không dừng ở đây, nhà tỷ phú này cho biết, ông đang có ý định rót một khoản vốn ban đầu khoảng 30-40 triệu USD vào một vài lĩnh vực khác khi Việt Nam chính thức mở room cho các nhà đầu tư ngoại .

    Tỷ phú Philip A. Falcone, TGĐ quỹ Harbinger, Mỹ nói: “Công nghệ, dịch vụ sẽ là những ngành hấp dẫn. Bản thân tôi quan tâm nhiều đến lĩnh vực giao thông, hay đầu tư vào các tổ hợp dịch vụ hàng không”.

    Vậy ngành nghề nào được nhà đầu tư Mỹ quan tâm nhất khi tới đây họ được tăng mức sở hữu tối đa đối với nhiều doanh nghiệp đại chúng của Việt Nam? Ông Paul Voigt, Giám đốc điều hành Quỹ HC2, New York, Mỹ cho biết: “Năng lượng, khai mỏ, cho thuê văn phòng hoặc lĩnh vực giải trí casino sẽ là những thứ chúng tôi yêu thích”.

    Ông Ed Allison, Giám đốc Quỹ đầu tư Lord Abbett, New Jersey, Mỹ nhận định: “Quỹ của tôi là quỹ đa ngành nên quan tâm nhiều lĩnh vực khác nhau. Các hiệp định thương mại tự do đang mở ra nhiều cơ hội tích cực cho Việt Nam. Dệt may là ngành được hưởng lợi, ngoài ra ngân hàng, bất động sản tôi cho là cũng rất đáng để quan tâm trong thời gian tới”.

    Động thái mở room tối đa cho các nhà đầu tư nước ngoài không chỉ được kỳ vọng sẽ kích thích luồng vốn gián tiếp chảy vào Việt Nam, mà sẽ có tác động tích cực đến tiến trình cổ phần hóa DNNN trong thời gian tới. Đây có lẽ sẽ là những hàng hóa được nhiều nhà đầu tư ngoại chờ đợi.

    Ông Joel Miller, Quỹ đầu tư Merron Group, Mỹ nói: “Công nghệ, điện lực, viễn thông vốn là ngành được quan tâm trên toàn thế giới. Dự đoán trong 10 năm tới sẽ có hàng nghìn tỷ USD được đổ vào ngành này trên toàn cầu. Thế nên, những doanh nghiệp được cổ phần hóa trong lĩnh vực này ở Việt Nam sẽ rất hấp dẫn các nhà đầu tư Mỹ”.

    Ngày 1/9 tới, Nghị định 60 sẽ chính thức có hiệu lực. Sau Hội nghị, hầu hết các nhà đầu tư Mỹ cho biết, đang thực sự chờ đợi những hướng dẫn cụ thể tiếp theo từ Bộ Tài chính.

    Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết: “Hướng dẫn của Nghị định 60 sẽ rất nhanh, chúng tôi sẽ làm trong vòng tháng 7. Không những các công ty niêm yết, kể cả các công ty bảo hiểm cũng sẽ được nới room đến 100%. Tôi cho rằng, đây là những điều kiện tốt thúc đẩy các dòng vốn gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam, qua đó tái cơ cấu lại thị trường tài chính, tiền tệ của Việt Nam trong thời gian tới”.



    Theo Trần Hà

    VTV
  7. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 2, 06/07/2015, 18:34

    Quan hệ kinh tế Việt Nam – Hoa Kỳ phát triển vượt bậc


    [​IMG]
    Theo các chuyên gia kinh tế, xuất khẩu của Việt Nam vào Hoa Kỳ sẽ còn tăng mạnh trong những năm tiếp theo. (Ảnh minh họa: KT)

    Trao đổi thương mại giữa hai nước đã có bước tăng trưởng ngoạn mục và hiện Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.
    Việt Nam và Hoa Kỳ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 12/7/1995. Trải qua 20 năm, quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ đã được tăng cường trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt, quan hệ hợp tác về kinh tế - đầu tư - tài chính - thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ không ngừng được đẩy mạnh.

    Quan hệ hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ những năm qua đã có bước tiến tốt đẹp. Kim ngạch thương mại hai chiều luôn được duy trì và phát triển. Nếu như năm 2002, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Hoa Kỳ mới đạt 2,89 tỷ USD thì đến năm 2014 tăng lên 35 tỷ USD (tăng gấp 12,1 lần).

    Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam vào Hoa Kỳ tăng trưởng liên tục trong suốt 15 năm qua. Từ tỷ lệ khiêm tốn là 1% tổng giá trị xuất khẩu của ASEAN vào Mỹ năm 2000, kết thúc năm 2014, Việt Nam đạt 22% tổng giá trị xuất khẩu của khu vực vào thị trường này (tăng gần 36 lần). Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam vượt qua các đối thủ trong khu vực để trở thành quốc gia xuất khẩu lớn nhất khu vực vào thị trường Hoa Kỳ.

    Theo các chuyên gia kinh tế, xuất khẩu của Việt Nam vào Hoa Kỳ sẽ còn tăng mạnh trong những năm tiếp theo. Đến năm 2020, xuất khẩu của Việt Nam vào Hoa Kỳ dự kiến đạt xấp xỉ 57 tỷ USD và chiếm 34,1% tổng giá trị xuất khẩu của khu vực ASEAN vào thị trường này.

    Ông Cù Chí Lợi, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Mỹ cho biết: “Nền kinh tế Mỹ đã bắt đầu vượt qua giai đoạn khủng hoảng và đi vào giai đoạn phục hồi, phát triển. Những cơ hội cho xuất khẩu hàng hóa Việt Nam vào Hoa Kỳ sẽ rất lớn, lớn hơn rất nhiều so với những năm trước, bởi vì kinh tế họ phát triển, tiêu dùng sẽ gia tăng thì điều kiện đó sẽ hỗ trợ cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận vào thị trường Mỹ trong năm 2015 sáng sủa hơn so với những năm trước”.

    Bên cạnh quan hệ thương mại, Hoa Kỳ cũng là một trong những đối tác đầu tư lớn của Việt Nam. Tính đến tháng 2 năm nay, Hoa Kỳ có 729 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn khoảng 11 tỷ USD, đứng thứ 7 trong 101 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp vào Việt Nam.

    Hiện nhiều tập đoàn lớn của Hoa Kỳ như Intel, Microsoft, IBM, Ford, Cocacola, PepsiCo, Cargill, P&G… đã có mặt tại Việt Nam. Trong đó, 2 tập đoàn công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ là Intel và Microsoft đang có những dự án lớn để đẩy mạnh hơn nữa hoạt động đầu tư tại Việt Nam, biến nơi đây thành cứ điểm sản xuất quan trọng của mình trên toàn cầu.

    Bà Sherry Boger, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam cho rằng: Việt Nam là điểm đến hấp dẫn hàng đầu đối với giới đầu tư nước ngoài ở khu vực Đông Nam Á khi nằm trên tuyến giao thương huyết mạch, chi phí nhân công rẻ và triển vọng tăng trưởng tích cực. Tiềm năng hợp tác thương mại – đầu tư giữa hai nước còn rất lớn và có nhiều cơ hội để nâng kim ngạch song phương trong thời gian tới thông qua các Hiệp định thương mại tự do cũng như nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam.

    Bà Sherry Boger cho biết: “Quốc hội Mỹ đã và đang tiến gần tới việc phê duyệt Quyền xúc tiến thương mại để nhanh chóng phê chuẩn TPP. Chúng tôi hy vọng rằng Việt Nam và Hoa kỳ sẽ có cuộc đàm phán thành công. Chúng tôi ủng hộ TPP vì Hiệp định này sẽ đặt nền móng cho hội nhập khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Hợp tác trong TTP sẽ trở thành cơ sở và động lực cho quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ được công bố vào tháng 7/2013. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang rất mong muốn TPP sớm đàm phát thành công. Đồng thời, các doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng đã và đang tìm kiếm các cơ hội đầu tư, phát triển ở Việt Nam”.

    Có thể thấy, trong 20 năm qua, quan hệ kinh tế Việt Nam – Hoa Kỳ đã có bước phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, quan hệ này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Nhìn tổng thể, tiềm năng và cơ hội cho các doanh nghiệp của cả 2 nước trong việc khai thác thị trường của nhau và hợp tác đầu tư còn rất lớn.

    Hiện, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang đi đến những vòng đàm phán cuối cùng và Việt Nam đang tiến gần tới việc ký kết và phê chuẩn TPP. Hiệp định này được kỳ vọng sẽ kết thúc trong năm nay, mở ra nhiều cơ hội về thị trường cũng như mức độ hợp tác giữa các nhà đầu tư của Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian tới.

    Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng: với việc tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, Việt Nam có nhiều thuận lợi trong việc mở rộng hơn nữa thị trường xuất khẩu đối với các mặt hàng có thế mạnh đến các thị trường trong khối TPP, trong đó có Hoa Kỳ. Đồng thời, Việt Nam cũng là một thị trường đầy tiềm năng đang chờ đón dòng đầu tư mới từ Hoa Kỳ.

    Trong thời tới, hy vọng Hoa Kỳ sẽ trở thành nhà đầu tư số 1 cũng như đối tác xuất nhập khẩu số 1 của Việt Nam. Sắp tới, xu hướng Hoa Kỳ tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, cũng như trong lĩnh vực công nghiệp, tin học, điện tử, nông nghiệp, thương mại, du lịch… sẽ tăng lên nhanh chóng”.

    Các chuyên gia kinh tế dự báo thương mại hai chiều giữa Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2015 sẽ vượt xa con số 35 tỷ USD của năm 2014. Lý do là Việt Nam đang ngày càng làm tốt hơn việc cải cách các thủ tục hành chính, cải tiến về kỹ thuật, nâng cao chất lượng hàng hóa xuất khẩu. Ngoài ra, sẽ có một làn sóng đầu tư lớn của các nhà đầu tư từ Hoa Kỳ vào Việt Nam trong thời gian tới.

    Nhìn tổng thể, quan hệ hai nước trong 20 năm qua đã phát triển tích cực, tạo đà để hai bên tiếp tục đưa quan hệ đối tác toàn diện đi vào chiều sâu trong năm 2015 và những năm tiếp theo. Tuy nhiên, năm 2015 sẽ là thời điểm quan trọng, mang tính đột phá và là cơ hội tốt để thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, nhất là trong lĩnh vực thương mại và đầu tư./.

    Theo Cẩm Tú

    VOV
  8. luotchung

    luotchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    1.861
    Thứ 2, 06/07/2015, 16:22

    Dệt may tăng tốc đón đầu cơ hội từ các hiệp định thương mại


    [​IMG]
    Tại thời điểm này, số lượng các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào ngành Dệt May Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng.

    Nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá, năm nay là một năm khá thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam.

    Trước một loạt các Hiệp định Thương mại tự do mà Việt Nam sẽ gia nhập như: Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại Việt Nam- EU, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á-Âu, ngành dệt may của Việt Nam đang đứng trước những cơ hội to lớn để hội nhập, chinh phục thị trường thế giới.

    Nhằm tận dụng tốt lợi ích mà các hiệp định mang lại, đến nay ngành đã đặt ra nhiều giải pháp để nắm bắt cơ hội, giảm rủi ro, giữ vững đà tăng trưởng.

    6 tháng qua, xuất khẩu dệt may Việt Nam tiếp tục đạt kim ngạch 12,8 tỷ USD. Trong đó, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất, với 42% so với tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may.

    Tại các thị trường Liên minh Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, kim ngạch đều đạt ở mức cao. Có thể nói, dệt may đã và đang là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn được Nhà nước ưu tiên nhiều chính sách phát triển. Đặc biệt, trong quá trình đàm phán các Hiệp định thương mại tự do, Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương...

    Nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá, năm nay là một năm khá thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam, khi quá trình đàm phán một số hiệp định thương mại kết thúc, cơ hội cho ngành dệt may ngày càng nhiều hơn. Trong đó, Liên minh Châu Âu được đánh giá là thị trường trọng điểm của dệt may Việt Nam, khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU được ký kết sẽ tạo ra sức cạnh tranh lớn cho hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường này.

    Với thị trường Hoa Kỳ, khi Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương được ký kết, thuế suất sẽ giảm dần và tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng thị phần.

    Với Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á-Âu vừa được ký kết hồi cuối tháng 5 vừa qua, hiện, Việt Nam đang đứng thứ 8 trong số các nước xuất khẩu Dệt may vào Liên minh kinh tế Á-Âu, với kim ngạch xuất khẩu trên 300 triệu USD. Khi Hiệp định có hiệu lực, kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam được kỳ vọng tăng trưởng khoảng 50% trong năm đầu tiên, và khoảng 20% trong năm tiếp theo. Trong vòng từ 3 đến 5 năm tới, Việt Nam có thể vươn lên đạt mức kim ngạch xuất khẩu tương đương với các nước Bangladesh, Ấn Độ và nằm trong Top 5 các nước xuất khẩu dệt may vào Liên minh kinh tế Á-Âu.

    Nhằm đón đầu cơ hội từ các hiệp định thương mại đa phương, song phương, cùng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng, các doanh nghiệp dệt may đã chủ động cải tiến chất lượng sản phẩm, mẫu mã thiết kế, tiếp cận thị trường, chuẩn bị tâm thế, nội lực để bước vào sân chơi lớn toàn cầu.

    Ông Nguyễn Minh Hòa, đại diện công ty may xuất khẩu DHA cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị nhiều bước. Về sản phẩm, chúng tôi đã nghiên cứu các sản phẩm phù hợp với thị trường Nga cũng như ưu thế, lợi thế của mình. Chúng tôi đã chuẩn bị các kênh mà sẽ mua vật tư, có thể mua trong nước cũng như nhập khẩu nước ngoài để có thể làm ra những sản phẩm đạt được yêu cầu về chất lượng cũng như yêu cầu về xuất xứ, đáp ứng được yêu cầu của nước bạn và đạt được mức thuế thấp”.

    Theo ông Lê Tiến Trường, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam, cùng với sự tích cực tham gia đàm phán ký kết các hiệp định thương mại tự do, sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm thị trường, đã mở ra cơ hội tăng kim ngạch và thị phần xuất khẩu của ngành dệt may. Điều này giúp cho sản phẩm dệt may không những có chỗ đứng vững chắc trên thị trường truyền thống, mà còn mở ra nhiều cơ hội ở các thị trường mới. Với những tín hiệu vui như vậy, mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 28,5 tỷ USD trong năm nay có thể sẽ đạt được.

    Ông Trường cũng cho biết, để có thể tận dụng tốt cơ hội từ các Hiệp định Thương mại tự do trong thời gian tới, Tập đoàn dệt may Việt Nam đã đề nghị Bộ Công Thương nhanh chóng triển khai việc phổ biến các Hiệp định Thương mại mới được ký kết; tạo điều kiện cho các chuyên gia của ngành nghiên cứu sâu các nội dung của Hiệp định để triển khai đến doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hiểu, tiếp cận Hiệp định và hiện thực hóa các nội dung của Hiệp định hiệu quả....

    Về triển vọng phát triển của ngành dệt may trước một loạt các Hiệp định Thương mại tự do, đặc biệt là Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á-Âu vừa được ký kết, ông Lê Tiến Trường cho biết: “Mỗi năm, Liên minh Kinh tế Á-Âu là một thị trường đã nhập khẩu khoảng 13 tỷ USD hàng hóa dệt may. Năm 2014, Việt Nam xuất sang khối này chỉ có 320 triệu USD, thị phần của ta ở đó khoảng hơn 2%. Nếu xử lý tốt lợi ích của hiệp định bao gồm cả hàng rào thuế quan, đơn giản hóa thủ tục hải quan chắc chắn Việt Nam có thị phần khoảng 10% tại thị trường Liên minh kinh tế Á-Âu trong 5 năm tới là khả quan”.

    Tại thời điểm này, số lượng các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào ngành Dệt May Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội, ngành dệt may Việt Nam cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Đó là các Hiệp định thương mại tự do ngày càng có nhiều quy định ràng buộc chặt chẽ, đòi hỏi phải có mức độ cam kết sâu rộng cả về thương mại, dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ...

    Cùng với đó, Việt Nam phải chịu ảnh hưởng trực tiếp khi mức lương tối thiểu, giá cả nguyên phụ liệu, vốn đầu tư, tạo sức ép cho doanh nghiệp gia tăng chi phí sản xuất. Áp lực cạnh tranh đã đặt các doanh nghiệp dệt may trong nước trước nguy cơ tụt hậu khi bộc lộ một số điểm yếu về khâu dệt, nhuộm, hoàn tất...

    Về hướng khắc phục khó khăn và chuẩn bị cho việc gia nhập các Hiệp định Thương mại tự do, bà Đặng Kim Dung, Tổng thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết: “Chúng tôi sẽ nỗ lực để kêu gọi các doanh nghiệp kể cả nước ngoài cũng như trong nước đầu tư vào những điểm yếu nhất của chúng ta. Phải tăng cường mối liên kết trong ngành giữa các nhà sản xuất may với các nhà sản xuất nguyên phụ liệu, phụ trợ để làm sao chúng ta tận dụng được các thành phẩm của nhau để làm nguyên liệu sản xuất cho dệt may. Như vậy, chúng ta mới đáp ứng được xuất xứ và được hưởng lợi từ FTA cũng như TPP”.

    Hiệp định Thương mại tự do với những ưu đãi lớn đã mở ra nhiều cơ hội cho ngành dệt may Việt Nam trong việc hội nhập và chinh phục thị trường thế giới. Đây là bước ngoặt và là cú hích lớn cho ngành công nghiệp chủ lực của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

    Để tận dụng tối đa lợi thế mà các hiệp định mang lại, ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, các doanh nghiệp dệt may cần nỗ lực hơn nữa và không ngừng đầu tư, cải tiến công nghệ, mẫu mã, chất lượng sản phẩm để có thể vươn xa và có chỗ đứng vững chắc trên thương trường quốc tế./.

    Theo Chung Thủy

    VOV
  9. InZin

    InZin Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    27/06/2015
    Đã được thích:
    1.357
    Nói ngắn gọn là : Ngon
    luotchung thích bài này.
  10. cisTCM

    cisTCM Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    1.712
    "Thủng" 630 nữa thì tnao bác chủ top?
    luotchung thích bài này.

Chia sẻ trang này