♠♣♥♦♪♫♫ 20/5/2010: Tạm thời thoát khỏi thị trường tại vùng 590-610 ♠♣♥♦♪♫♫

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi broker_pro, 03/04/2010.

2973 người đang online, trong đó có 26 thành viên. 04:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 61022 lượt đọc và 301 bài trả lời
  1. broker_pro

    broker_pro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là sau phiên hôm nay bên HNX đã thấy tự do[r24)]

    Mục tiêu 178.5 thẳng tiến

    Thật sai sót nếu thời gian tới chúng ta không chú ý đến chỉ số HNX khi phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam [r2)][r2)]
  2. broker_pro

    broker_pro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay tôi đã thấy tín hiệu tăng điểm tốt của HNX trong tháng tư khi chỉ số này vượt qua mức 168 thành công. Trong thời gian tới HNX sẽ hướng đến mốc 180 một cách nhanh chóng và có thể vượt đỉnh cũ trước Vn-index khi dòng tiền của các NĐT đổ mạnh vào đây để khai thác chú bé mới lớn này

    giao dịch của Vn-index tiếp tục xoay quanh mốc 516.6 điểm với giá trị giao dịch ở mức cao. Chỉ số tâm lý NĐT tiếp tục nhích lên. Ngày mai VNI sẽ đứng trước áp lực lớn, hoặc breakout lên 520 hoặc phải lùi về 509 để lấy đà mới bật lên, dù kịch bản nào thì tôi vẫn không thấy có tín hiệu tiêu cực nào trong giao dịch của VNI trong những ngày gần đây. Quan điểm của tôi là VNI sẽ có diễn biến tích cực hơn từ tuần sau và đà tăng điểm này sẽ kéo dài đến cuối tháng năm khi SBV thể hiện những điểm mới trong chính sách tiền tệ [r2)][r2)]
  3. broker_pro

    broker_pro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    0
    NHNN: Chưa đưa vàng ra khỏi thống kê xuất nhập khẩu

    Thanh Thương
    Thứ Tư, 7/4/2010, 18:35 (GMT+7)










    NHNN chưa nghĩ đến việc đưa vàng ra khỏi thống kê xuất nhập khẩu. Ảnh: TT.
    (TBKTSG Online) - Mặc dù Hiệp hội kinh doanh vàng đang có ý định kiến nghị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc đưa vàng ra khỏi danh sách các mặt hàng xuất nhập khẩu để tránh tình trạng nhập vàng ảnh hưởng đến cán cân thương mại, nhưng theo Thống đốc Nguyễn Văn Giàu thì NHNN chưa tính đến việc này.
    Ông Giàu cho rằng việc nhập vàng phải dùng đến ngoại tệ, như vậy thì vẫn có ảnh hưởng đến cán cân thanh toán. Theo ông, quản lý nhập siêu phải nhìn từ nhiều phía chứ không nên cho rằng vàng là nguyên nhân chính; còn để ổn định thị trường vàng thì NHNN sẽ tùy theo thời điểm mà tính toán chứ không nhất thiết phải đưa vàng ra khỏi thống kê xuất nhập khẩu.

    Trong một lần trả lời báo chí, ông Giàu cũng khẳng định rằng việc nhập vàng khiến nhập siêu có thể tăng lên nhưng không ảnh hưởng nhiều tới cán cân tổng thể. Vì không bao giờ Việt Nam có nhu cầu lớn đến mức "toàn dân nhập vàng về tiêu dùng". Hơn nữa, vàng tăng giá như hiện nay chủ yếu là do yếu tố tâm lý chứ không phải cung vàng khan hiếm.

    Đại diện một công ty kinh doanh vàng lớn cũng cho rằng vàng chỉ được xem là tiền tệ khi được nhập về để Ngân hàng Nhà nước đa dạng rổ dự trữ quốc gia, để bình ổn thị trường hay để các ngân hàng đa dạng hóa rổ dự trữ ngoại hối. Còn nếu doanh nghiệp, hay ngân hàng nhập vàng về với mục đích kinh doanh vàng miếng hay nữ trang thì đó là hàng hóa, phải đưa vào rổ tính cán cân thanh toán và tính thuế xuất nhập khẩu bình thường, vị này nói thêm.

    Cùng ý kiến này, theo tổng giám đốc một ngân hàng thì trên thế giới vàng đúng là một loại tiền tệ, nhưng Việt Nam nhập vàng chủ yếu là để sản xuất, kinh doanh chứ không mua bán, trao đổi quốc tế như các loại tiền tệ khác. Bên cạnh đó, Việt Nam vẫn chưa dự trữ vàng như một loại tiền tệ nên việc xem vàng là một loại hàng hóa là hợp lý.

    Một chuyên gia tài chính cũng cho rằng vàng nên chịu sự quản lý của NHNN, vì thực ra, tại Việt Nam vàng là công cụ thanh toán và định giá của người dân từ trước đến nay. Bất cứ động thái nào liên quan đến vàng cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Vì vậy, vị này cho rằng nên để vàng trong rổ tính toán cán cân thương mại để dễ kiểm soát và quota xuất nhập do NHNN tính toán như hiện nay vẫn tốt hơn.

    Trong khi đó, Hiệp hội kinh doanh vàng cho rằng trong năm 2009, chính phủ đã có thông tư ghi rõ vàng là một loại hàng hóa đặc biệt, vì vàng vừa là nguyên liệu để chế tác nữ trang, chế tạo máy móc điện tử, công nghệ; tuy vậy vàng cũng là một loại tiền tệ. Và theo hiệp hội thì nên rút vàng ra khỏi rổ tính toán cán cân thương mại, để mỗi lúc nhập vàng, chính phủ và NHNN sẽ không phải cân nhắc vì ảnh hưởng trực tiếp đến nhập siêu, đến cán cân thanh toán, và cũng là để cho việc xuất, hay nhập được diễn ra bình thường nhằm liên thông giữa thị trường trong nước và thế giới.
  4. broker_pro

    broker_pro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    0
    5 công ty Việt đến Mỹ quảng bá thị trường chứng khoán


    Đại diện của SSI, STB, PVD, Elcom và đại diện của Sở giao dịch chứng koán TP.HCM đã tham dự hội thảo tại hai thành phố San Francisco và New York để quảng bá về TTCK Việt Nam.


    Vừa qua, Công ty Chứng khoán Daiwa (Nhật) đã tổ chức loạt hội thảo tại Mỹ nhằm giới thiệu về thị trường chứng khoán Việt Nam.
    Trong các hội thảo tại hai thành phố San Francisco và New York, Daiwa đã mời đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE), Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB), Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD) và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (Elcom), một doanh nghiệp đang có kế hoạch niêm yết trên HOSE.
    Bà Lê Lệ Hằng, Giám đốc Khối phân tích và tư vấn đầu tư, một trong những thành viên tham gia các hội thảo này, cho biết, nhìn chung các quỹ đầu tư ở Mỹ rất quan tâm tới thị trường chứng khoán Việt Nam vì là thị trường mới nổi và có mức tăng trưởng cao.
    Tuy nhiên, mức độ hiểu biết về thị trường chứng khoán Việt Nam của các quỹ vẫn còn hạn chế, nên các doanh nghiệp của Việt Nam phải dành nhiều thời gian để giải thích với nhà đầu tư ở Mỹ về tiềm năng của thị trường Việt Nam.
    “Phần lớn các quỹ đầu tư quan đến đầu tư dài hạn hoặc đầu tư trên sàn niêm yết với chiến lược mua và nắm giữ. Họ quan tâm đến ngành có tiền năng tăng trưởng như bất động sản, dầu khí, ngân hàng, hàng tiêu dùng… Ngoài ra, cũng có quỹ đầu tư quan tâm đến hoạt đầu tư theo chỉ số, tuy nhiên với loại hình đầu tư này thì mức độ quan tâm không nhiều như đầu tư cổ phiếu”, bà Hằng nói.
    Bà Hằng cũng cho biết, đối với những quỹ đã mở tài khoản và đầu tư tại Việt Nam thì họ đặc biệt quan tâm tới các hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp. Họ muốn các công niêm yết tập trung nhiều vào hoạt động kinh doanh cốt lõi và ít đầu tư chứng khoán.
    Điểm đáng chú ý là các quỹ đầu tư rất quan tâm đến vấn đề tại sao nhà đầu tư chỉ được phép mở một tài khoản giao dịch chứng khoán. Đối với một quỹ hưu trí - với mức độ chịu rủi ro thấp - thì họ không đầu tư vào những thị trường như vậy vì mức độ rủi ro cao. Một vấn đề nữa mà họ thấy bức xúc là việc thủ tục mở tài khoản ở Việt Nam rất lâu và đòi hỏi nhiều các thủ tục phiền hà.
    Đối với SSI, bà Hằng cho rằng, Mỹ là thị trường mà SSI đã thâm nhập và tiếp tục phát triển mạng lưới khách hàng ở thị trường này.
    “Năm 2009, quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam mới bằng 39% GDP, năm 2010 dự kiến tăng lên 50% và tiến tới năm 2020, quy mô thị trường chứng khoán sẽ tăng bằng 100% GDP. Đây sẽ là cơ hội cho nhiều quỹ đầu tư vì sẽ có nhiều công ty niêm yết, thanh khoản tốt hơn và quy mô thị trường cũng lớn mạnh hơn”, bà Hằng nói.
    Theo Duy Cường
    VnEconomy
  5. vni368

    vni368 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    1.148
    Phải chăng đây là sự PR cho nhóm Tài chính - CK?
  6. broker_pro

    broker_pro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    0
    :-??:-??
  7. broker_pro

    broker_pro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    0

    Kịch bản nào cũng ngon [r32)]




    Hai kịch bản cho kinh tế Việt Nam năm 2010

    Nếu giữ lạm phát ở mức thấp (8,5%), kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng ở mức 6,3% trong năm nay. Trong khi đó, nếu chấp nhận lạm phát ở mức cao hơn (10,5%), GDP cả nước có thể gia tăng 6,8-6,9%.


    Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành công bố Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2010. Ảnh: N.M
    Hai kịch bản kinh tế này đã được tiến sĩ Nguyễn Đức Thành và các đồng nghiệp tại Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đưa ra trong báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2010 được công bố sáng 8/4.

    Trong báo cáo, VEPR nhận định kinh tế Việt Nam trong năm 2010 có cơ hội để thoát khỏi chu kỳ thu hẹp, hướng tới tăng trưởng cao hơn. Tuy nhiên, Chính phủ, các doanh nghiệp và mỗi người dân vẫn phải đối mặt với những bất ổn vốn tồn tại từ lâu trong nền kinh tế.

    Những vấn đề này bao gồm: thâm hụt thương mại, phát triển kinh tế dựa vào thâm dụng tài nguyên và lao động, gia tăng vốn đầu tư cho nền kinh tế chủ yếu dựa trên quá trình mở rộng tín dụng, đánh đổi lạm phát để tăng trưởng...

    Riêng với năm 2010, hai vấn đề đáng quan tâm nhất với kinh tế Việt Nam là áp lực tỷ giá (liên quan trực tiếp tới lạm phát) và thâm hụt ngân sách.

    Báo cáo của VEPR chỉ ra rằng lạm phát cao là một trong những lý do khiến đồng Việt Nam tiếp tục phải chịu áp lực giảm giá trong thời gian tới (kỳ vọng chung về lạm phát trong năm 2010 là 10%). Trong khi đó, quá trình phục hồi kinh tế thế giới chưa thực sự bền vững khiến xuất khẩu và đầu tư nước ngoài chưa thể có nhiều đột biến. Nếu nguồn cung ngoại tệ trong năm nay được cải thiện thì việc tái lập quỹ dự trữ ngoại hối quốc gia cũng sẽ diễn ra và tạo áp lực giữ cho đồng Việt Nam luôn trong trạng thái yếu.

    Bên cạnh rủi ro tỷ giá, thâm hụt ngân sách cũng là một vấn đề được VEPR đánh giá là nguy cơ lớn đối với kinh tế. Bội chi ngân sách trong năm 2009 ước bằng 7% GDP. Con số này dự kiến sẽ tiếp tục ở mức cao trong năm 2010 khi nền kinh tế vẫn còn tương đối yếu.

    Trong hoàn cảnh đó, việc tăng thuế đánh vào doanh nghiệp nhằm bù đắp thâm hụt là không khả thi do Chính phủ vẫn phải thúc đẩy tăng trưởng. Dư địa duy nhất để tăng thuế là khu vực thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, quy mô thuế tại khu vực này hiện không lớn (chỉ khoảng 8.000 - 10.000 tỷ một năm).

    Vì nguyên nhân này, Chính phủ sẽ buộc phải tìm kiếm nguồn bù đắp thâm hụt thông qua vay nợ (quốc tế và nội địa). Việc vay nợ nước ngoài thường xuyên và với quy mô lớn có thể dẫn tới rủi ro cao như trường hợp của các nước Mỹ - Latin trong những năm 1980 - 1990. Trong khi đó, việc vay nợ nội địa cũng đang có xu hướng tăng, khiến cho mặt bằng lãi suất trong nước bị giữ ở mức cao, khó có thể thúc đẩy mạnh sản xuất.

    Hai nhân tố tỷ giá và thâm hụt ngân sách, theo đánh giá của VEPR, sẽ tác động trực tiếp tới vấn đề lạm phát và tăng trưởng của kinh tế Việt Nam trong năm 2010. Ở kịch bản lạm phát “thấp” (8,5%), GDP của Việt Nam trong năm 2010 có thể đạt khoảng 6,3% trong điều kiện Chính phủ thận trọng trong chính sách tiền tệ.

    Trong khi đó, nếu chấp nhận mức lạm phát cao hơn, khoảng 10,5%, mức tăng trưởng có thể đạt 6,8-6,9%. Ở kịch bản này, Chính phủ có thể lựa chọn không quyết liệt trong công tác chống lạm phát khi cho rằng thắt chặt tiền tệ có thể gây ra những chi phí không cần thiết cho nền kinh tế trong ngắn hạn như lãi suất cao và cung tín dụng thấp. Đổi lại mức tăng trưởng xấp xỉ 7% nói trên có thể phải đánh đổi bằng những bất ổn vĩ mô như lạm phát 2 con số, thâm hụt thương mại tăng cao. Riêng thâm hụt ngân sách có thể không thay đổi đáng kể so với năm 2009.

    Về diễn biến tỷ giá so với USD, VEPR cho rằng đồng Việt Nam sẽ tiếp tục mất giá khoảng 5,5% trong năm 2010.

    Dự báo kinh tế Việt Nam 2010 của VEPR

    Năm Lạm phát GDP Tăng trưởng
    2006 7,5% 425.372 8,23%
    2007 8,3% 461.443 8,48%
    2008 23% 489.833 6,15%
    2009 (*) 6,9% 515.909 5,32%
    2010 (1) 8,5% 548.360 6,29%
    2010 (2) 10,5% 551.321 6,86%
    Đơn vị tính GDP: tỷ đồng, giá cố định 1994
    Nguồn: Số liệu 2005 - 2009 của Tổng cục Thống kê

    (*) Ước tính
    (1) Kịch bản 1 do VEPR đưa ra
    (2) Kịch bản 2 do VEPR đưa ra

    Nhật Minh
  8. broker_pro

    broker_pro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    0
    HNX thời gian tới sẽ có những bước tiến ngoạn mục làm ngạc nhiên tất cả các NĐT. Sẽ tiến về đỉnh cũ nhanh hơn Vn-index
  9. MONSTERS

    MONSTERS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay đọc báo cáo ngày 8/4 của HSC, có phải bác viết phần TA cho VNINDEX và HNXINDEX ko ạ? Em cũng thấy chart HNXINDEX đang ngon hơn chart VNINDEX.

    Về VNINDEX, cửa về 509, em giống bác nhokyeu cho rằng cực khó xảy ra. Cửa lên 520 có vẻ sáng hơn khi mọi thứ đang thuận lợi: chính sách đang thuận, dòng tiền đang vào, hàng giá rẻ cạn và tâm lý tốt. Mai cùng kiểm chứng! >:D:D:D<
  10. broker_pro

    broker_pro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Down Jone đang tăng gần 40 điểm sau khi có thông tin tốt từ doanh số bán lẻ [r2)]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này