2008 Mậu tý: Chuột sa chĩnh gạo-Cơ hội vàng cho các nhà đầu tư trung và dài hạn.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi futureprecedor, 12/02/2008.

2608 người đang online, trong đó có 1043 thành viên. 15:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4231 lượt đọc và 57 bài trả lời
  1. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Chúng ta có thể lạc quan


    (ĐTCK-online) Ba phiên giao dịch đầu năm trôi qua không như kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư, nhất là đối với những người giàu kinh nghiệm "hái lộc" đầu năm. Nhìn ra thị trường thế giới, màu xanh hy vọng cũng đã xuất hiện tại nhiều châu lục nhưng ít ai chắc rằng, trong vòng 1 năm tới TTCK thế giới sẽ đòi cho đủ món nợ đã mất trong 3 tháng qua. Các sàn giao dịch tại TP. HCM vẫn lặng lẽ khi Tết chưa qua và người ta không muốn đến vội để nhấm nháp dư vị cay đắng của năm cũ.


    Tết này, tôi có dịp du xuân với một số nhà đầu tư tại Vương quốc chùa tháp - Campuchia. Angkor Wat (thành phố đền) và Angkor Thom (đế quốc vĩ đại) quả thật là kỳ quan của thế giới, một kỳ quan mà bất cứ ai cũng nên chiêm ngưỡng một lần trong đời. Chiều đến, hàng ngàn người thuộc khắp các quốc tịch không hẹn mà gặp trên đỉnh đồi Phnom Bakheng để ngắm hoàng hôn trên Biển Hồ, một hình ảnh của Vương quốc Campuchia bị nhấn chìm trong hố sâu của thời gian hơn là ở thực tại và tương lai.

    Sáng hôm sau, chuyến viếng thăm làng chài trên mặt Biển Hồ khiến bất cứ ai đang có một cuộc sống sung túc đều nghẹn lại trước cảnh sống bần cùng của cư dân nơi đây. Chúng tôi bắt gặp ba chị em bán hàng rong cho du khách trên một chuyếc thuyền sứt sẹo được đi thuê với giá 1 USD/ngày, với tất cả hàng hóa là 5 nải chuối. Hình ảnh những mảnh đời bên Biển Hồ mênh mông, nhưng lại khốn khó như những hình ảnh thường được nhìn thấy trên truyền hình về các nước Tây Phi, đã giải thích tại sao có hàng trăm tổ chức phi chính phủ hoạt động nhân đạo ở đây.

    Tại trung tâm Siem Riep, một trong hai trung tâm kinh tế lớn nhất của Campuchia, chúng tôi gặp một công ty bất động sản với những sản phẩm không có một chút khái niệm rõ ràng nào về giá trị của bất động sản. Giám đốc công ty này cho biết, anh có nghe nói về TTCK sẽ có mặt tại Campuchia vào giữa năm 2008 nhưng tuyệt không có ý niệm gì về nó, cũng như không có một niềm tin gì về nền công nghiệp tại Campuchia sau khi quốc gia này đã gia nhập WTO.

    Anh tài xế xe Tuk Tuk tên Sony đưa chúng tôi về ngôi nhà chắp vá, nơi anh và cô vợ mới cưới 19 tuổi và đứa con gái chỉ nửa tháng tuổi thuê của một người chủ đất. Câu chuyện của anh và người chủ nhà nghe rất giống câu chuyện của các anh Tuk Tuk tại Phnôm Pênh, đều tràn đầy nỗi niềm tiếc nuối về quá khứ huy hoàng, nhẫn nhục với thực tại và không nhìn thấy tương lai. Campuchia có nhiều du khách đến để thăm quan một hình ảnh của dĩ vãng, nhưng lại quá ít nhà đầu tư đến để tìm một cơ hội.

    Những gì nhìn tận mắt, rờ tận tay cho chúng tôi một cảm giác thấm thía về những gì mà nhà đầu tư quốc tế nhìn thấy và nói về Việt Nam: một trong ba điểm đầu tư hấp dẫn nhất trong khu vực châu Á, một nền chính trị ổn định, một con hổ trẻ, một quốc gia mà cuộc sống tốt lên mỗi ngày và tương lai rộng mở. Không có gì ngạc nhiên khi những tổ chức đầu tư lớn nhất thế giới tìm đến Việt Nam trong hai năm qua, với những con số vốn đầu tư liên tục phá kỷ lục. Với TTCK Việt Nam, sự miễn nhiễm đối với TTCK thế giới ngày càng mất đi cho thấy, Việt Nam đã thực sự hội nhập.

    Chúng ta đang ở ngay tại nơi mà các nhà đầu tư của cả thế giới tìm đến, chúng ta hoàn toàn có thể lạc quan vì ngoài giá trị của cha ông đã xây dựng trong quá khứ, chúng ta còn có một vận hội tương lai tươi sáng hơn lúc nào hết.



    Tâm Thiện
  2. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    ?oGiá trị thực rất tốt nhưng giá trị niềm tin còn rất yếu?


    "Nhìn vào những yếu tố nội tại có thể thấy, hiện tại nhiều cổ phiếu có giá trị thực rất tốt nhưng giá trị niềm tin còn rất yếu" - Ông Johan Nyvene, Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán TP. HCM (HSC)


    Cá nhân tôi khi nhìn nhận về TTCK thời điểm này muốn đề cập đến 2 dạng giá trị. Giá trị thực của cổ phiếu, NĐT phải biết giá trị thực của cổ phiếu dựa vào những chỉ số tài chính, kết quả hoạt động của DN để từ đó biết được cổ phiếu đến mức nào là rẻ và mức nào là đắt. Thứ hai là giá trị niềm tin, không thể phủ nhận TTCK dựa nhiều vào niềm tin, mà để có niềm tin thì phải có sự sáng suốt trong lãnh đạo và hiện nay có thể thấy thị trường đang mất niềm tin do chính sách, điều hành thị trường đang bị "bốn không" chi phối: không rõ ràng, không nhất quán, không thẳng thắn và không kịp thời. Nhìn vào những yếu tố nội tại có thể thấy, hiện tại nhiều cổ phiếu có giá trị thực rất tốt nhưng giá trị niềm tin còn rất yếu. Chính vì không có đường lối hướng dẫn kịp thời nên nhà đầu tư như bầy chim không có đầu đàn, họ bay tứ tung và người này tin người kia, tâm lý bầy đàn do đó vẫn ngự trị. Với nhà ĐTNN, khi quyết định bỏ tiền vào thị trường họ cũng nhìn nhận 2 yếu tố trên, chỉ có điều giá trị niềm tin được họ nhìn rộng hơn, vĩ mô hơn không chỉ có thị trường Việt Nam mà cả các thị trường khác và lộ trình của cả thế giới. Nhận định thị trường trong 3 tháng tới hay cả năm 2008 là việc quá khó khăn,còn cá nhân tôi cho rằng, những DN có core business (mảng kinh doanh cốt lõi) tốt, thanh khoản cao nên tiếp tục mua vào.
  3. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Ngày 15-02-2008, 09:37
    Sẽ có công ty quản lý quỹ 100% vốn nước ngoài


    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính) đang hoàn thiện khâu cuối cùng để trình Chính phủ đề án cho phép thành lập các công ty quản lý quỹ 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.




    Động thái này cho thấy, cơ quan quản lý nhận định Việt Nam đã đủ chín để mở cửa thị trường tài chính sớm hơn lộ trình.



    Theo cam kết WTO, sau 5 năm kể từ gia nhập (dự kiến vào năm 2012), phía Việt Nam cho phép các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán nước ngoài thành lập chi nhánh, hoặc công ty 100% vốn nước ngoài để cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. Đối với công ty quản lý quỹ thì chỉ cho phép mở chi nhánh cung cấp dịch vụ.



    Trước đó, rất nhiều tập đoàn tài chính nước ngoài bày tỏ ý định muốn thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư dài hạn vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Gần đây nhất hồi tháng 11/2007, trong buổi làm việc với UBCK, Tập đoàn Công nghiệp và Đầu tư Metropol của Nga cũng có ý định mở văn phòng đại diện vào năm 2008, đồng thời mong muốn thành lập một công ty tài chính 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.



    Hiện Việt Nam đang có hai công ty quản lý quỹ được thành thành lập theo pháp nhân Việt Nam là Công ty Quản lý Quỹ VFM, một liên doanh giữa Ngân hàng Sacombank với Dragon Capital (một pháp nhân nước ngoài) và Công ty Quản lý Quỹ Việt Thành, liên doanh giữa Ngân hàng Phương Nam, Công ty Tư vấn Đầu tư TVH cùng một vài nhà đầu tư cá nhân.



    Các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài được phép tham gia góp vốn và thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam với tỷ lệ tối đa 49%. Đồng thời, các nhà đầu tư nước ngoài được phép nắm giữ tới 49% cổ phiếu niêm yết của các doanh nghiệp và 30% cổ phiếu niêm yết của các ngân hàng thương mại.



    Theo Vnexpress
  4. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Thứ Bảy, 16/02/2008, 11:31

    Đăng ký kinh doanh chỉ năm ngày

    Sẽ thuận lợi hơn cho doanh nghiệp vì chỉ cần khai một hồ sơ mà thôi.

    Ông Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), cho biết kể từ ngày 1-4-2008, các tỉnh, thành sẽ thực hiện giải quyết đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp trong thời hạn năm ngày làm việc. Kèm trong năm ngày đó, doanh nghiệp còn được cả phần đăng ký thuế, được giảm số tờ khai và không cần mã số đăng ký kinh doanh.

    Gộp hai hồ sơ thành một

    Hiện nay, theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh giải quyết hồ sơ, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong mười ngày. Sau đó, doanh nghiệp còn phải tự đến cơ quan thuế và ******* để làm thủ tục đăng ký thuế, đăng ký dấu.

    Khi áp dụng đăng ký kinh doanh trong năm ngày thì ngoài việc được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp còn được cả mã số thuế, ông Trung cho biết. Ngoài ra, sẽ thuận lợi hơn cho doanh nghiệp vì chỉ cần khai một hồ sơ mà thôi. Theo quy trình bình thường thì doanh nghiệp khai hồ sơ đăng ký kinh doanh ở Sở Kế hoạch và Đầu tư, sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì phải sang Cục Thuế để khai hồ sơ đề nghị cấp mã số thuế. Nếu tỉnh, thành nào áp dụng ?omột cửa liên thông? thì doanh nghiệp khai luôn một lúc hai hồ sơ này, nộp một lúc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

    Ông Trung cho rằng mô hình ?omột cửa liên thông? đã tạo thuận lợi về thời gian đi lại, chờ đợi cho doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp vẫn phải khai nhiều hồ sơ. Nếu đăng ký rút gọn năm ngày thì doanh nghiệp chỉ cần khai một hồ sơ ?ogộp? của đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. Ông cho biết hồ sơ ?ogộp? này đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Tổng cục Thuế tính toán để ?otinh giản? thông tin.

    Mã số thuế ?oưu việt? hơn

    Từ 1-4-2008, khi thời hạn đăng ký kinh doanh giảm xuống còn năm ngày thì cũng không còn ?omã số đăng ký kinh doanh?, ?omã số thuế? mà chỉ có một mã là ?omã số doanh nghiệp?. Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cũng đang tính toán nhân lực, cơ sở vật chất, quy trình xử lý hồ sơ. Tuy nhiên, lấn cấn của Sở hiện nay là chưa rõ quá trình cấp mã số này như thế nào.

    Hiện nay, quy trình xử lý hồ sơ đăng ký kinh doanh đều có phần mềm hỗ trợ. Hệ thống này sẽ ?ora? mã số đăng ký kinh doanh tùy theo thông tin về doanh nghiệp được nhập vào máy (ví dụ: công ty cổ phần có ký hiệu khác công ty TNHH). Nếu bỏ mã số đăng ký kinh doanh, áp mã số thuế thì việc lưu chuyển thông tin như thế nào, cơ quan thuế hay cơ quan đăng ký kinh doanh giải quyết phần mã số... đều chưa rõ. Việc này còn đang chờ thông tư hướng dẫn cụ thể.

    Ông Nguyễn Văn Trung cho biết trước mắt sẽ bỏ mã số đăng ký kinh doanh (gồm 10 chữ số), dùng mã số thuế (gồm 13 chữ số) để làm mã số doanh nghiệp.

    Ông Phạm Duy Khương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, cho biết đây là xu hướng chung, ngay cả số chứng minh nhân dân cũng sẽ dần thay bằng mã số thuế cá nhân. Hiệu quả quản lý cuối cùng là quản lý thuế nên việc bỏ mã số đăng ký kinh doanh, dùng mã số thuế là tất nhiên. Theo ông Khương, mã số thuế là một hệ thống khoa học, nhìn vào đó có thể biết loại hình doanh nghiệp, công ty chính, chi nhánh hay văn phòng, ngành nghề kinh doanh, vùng miền... biết tất tật! Vì vậy mà dùng mã số thuế rất thuận lợi.

    Liệu có nở rộ ?odoanh nghiệp ma??

    Việc để người đăng ký kinh doanh tự khai, tự chịu trách nhiệm sẽ giúp thông thoáng quá trình giải quyết hồ sơ. Tuy nhiên, liệu có nở rộ doanh nghiệp ?oma?, đăng ký kinh doanh xong chỉ để lấy hóa đơn thuế rồi bán ra thị trường?

    Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cho rằng ?oma? hay không ?oma? thì thời nào cũng có chứ không cần đăng ký nhanh hay chậm! Nếu đã có ý ?oma? thì cơ quan đăng ký kinh doanh cũng không tìm ra sơ hở. Khi xem lại hồ sơ đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp này cũng không thấy có dấu hiệu ?ođáng ngờ? gì. ?oNếu đã có ý vi phạm thì người vi phạm không cần nhanh, thực tế thì những người có nhu cầu hoạt động thực sự mới cần giải quyết đăng ký nhanh để kịp cơ hội kinh doanh?. Do đó, việc rút thời hạn xuống còn năm ngày sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian.

    Pháp luật TP.HCM
  5. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Cập nhật 09:46 17/02/2008

    Mua cổ phần bằng ngoại tệ

    Đó là giải pháp do Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (Vafi) đề xuất trong bối cảnh các nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) gặp khó khăn khi chuyển đổi vốn để tham gia thị trường chứng khoán (TCCK).




    Theo Vafi, việc cho phép các NĐTNN mua CP bằng ngoại tệ góp phần thúc đẩy TTCK phát triển

    Theo Vafi, trong thời gian vừa qua, những giao dịch mua cổ phần (CP) của các NĐTNN có giá trị lớn từ 50 triệu USD trở lên gặp trở ngại về thời gian thu xếp và xoay xở đổi từ tiền USD sang tiền đồng. NĐTNN phải lo thu xếp đổi VND trước, sau đó mới xúc tiến mua CP dẫn đến giải ngân chậm, vốn bị ứ đọng. Nếu số tiền mua cổ phiếu trên sàn của NĐTNN hằng ngày vào khoảng dưới 20 triệu USD thì tình trạng khan hiếm tiền đồng không phải lúc nào cũng xảy ra thường xuyên, các ngân hàng lưu ký tài khoản cho NĐTNN vẫn có thể thu xếp được. Tuy nhiên, tình trạng đổi tiền đồng có lúc khó khăn, không thuận tiện cũng làm giảm tính hấp dẫn của TTCK, từ đó ảnh hưởng đến việc huy động vốn vào TTCK. Chính vì vậy Vafi đã kiến nghị 5 giải pháp cải thiện tình trạng này.

    Một là khi NĐTNN tham dự đấu giá thành công các đợt IPO sẽ được thanh toán bằng ngoại tệ theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại ngày thanh toán, và được chuyển về các Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp. Nếu thực hiện điều này thì những đợt IPO lớn có thể dễ dàng, thuận tiện trong việc thu hàng trăm triệu đến hàng tỉ USD về ngân sách nhà nước mà không làm ảnh hưởng đến thị trường tiền đồng. Tuy nhiên, để thực hiện điều này thì phải sửa đổi quy định việc thanh toán tiền mua CP đối với NĐT phải bằng tiền đồng. Việc thanh toán một khối lượng lớn ngoại tệ chỉ xảy ra tại một số Tổng công ty nhà nước có quy mô vốn lớn thực hiện cổ phần hóa và số tiền này sẽ được chuyển về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp của Tổng công ty quản lý và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Nếu giải pháp này là khả thi thì Chính phủ cho phép SCIC tiếp nhận các khoản ngoại tệ lớn này và sau đó sẽ có nhiều thời gian để chuyển đổi sang tiền đồng mà không làm ảnh hưởng đột biến đến cung tiền đồng đối với thị trường tiền tệ tại một thời điểm nào đó.

    Hai là cho phép các công ty CP, kể cả khối ngân hàng CP khi tăng vốn điều lệ và có bán CP cho NĐTNN và cổ đông nước ngoài hiện hữu thì được phép thu bằng ngoại tệ mạnh, tức là cho phép doanh nghiệp (DN) có quyền lựa chọn tiền thanh toán là tiền đồng và USD. Nếu cho phép DN được thu tiền bán CP bằng USD thì DN sẽ chủ động trong việc nhập khẩu máy móc thiết bị và nguyên vật liệu..., đồng thời không phải đi mua USD nữa. Khi xảy ra tình trạng khan hiếm tiền đồng ở thời điểm huy động vốn thì những DN phát hành sẵn sàng thu bằng ngoại tệ mạnh và gửi ở ngân hàng mà không phải chịu áp lực bán USD ngay trong các khâu thanh toán. Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quy định các ngân hàng thương mại không được nắm giữ qua ngày tổng ngoại tệ với trị giá không quá 30% vốn chủ sở hữu. Nếu ngân hàng huy động vốn từ NĐTNN bằng ngoại tệ thì có thể gặp trở ngại ở quy định này. Vì vậy Vafi đề nghị trong trường hợp NHTM huy động vốn CP từ NĐTNN bằng ngoại tệ thì phải có kế hoạch điều chỉnh trạng thái ngoại hối trong vòng 1 tháng. Do đó cần nâng trạng thái ngoại hối của các NHTM lên mức mới hợp lý nhằm giảm áp lực mua ngoại tệ từ ngân hàng nhà nước.

    Ba là giao dịch thoả thuận mua bán chứng khoán giữa các NĐTNN với nhau tại thị trường niêm yết hay không niêm yết thì không cần thiết phải thanh toán bằng tiền đồng, mà cho phép thanh toán bằng ngoại tệ mạnh, tuy nhiên chi phí giao dịch thì phải thanh toán bằng tiền đồng.

    Bốn là trong giai đoạn hiện nay, Chính phủ không nên phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế, thay vào đó là phát hành trái phiếu bằng ngoại tệ tại thị trường trong nước. Việc phát hành trái phiếu ngoại tệ tại thị trường trong nước ở giai đoạn hiện nay sẽ có chi phí thấp và lãi suất thấp, đồng thời giải quyết tình trạng dư thừa ngoại tệ từ thị trường trong nước, tạo đầu ra cho hệ thống NHTM và cũng làm cho thị trường trái phiếu phát triển.

    Năm là xem xét giới hạn NĐTNN mua trái phiếu trong nước. Bắt đầu từ quý III/2006, khi Thông tư 72 của Bộ Tài chính ra đời quy định cụ thể về thuế kinh doanh trái phiếu và thủ tục rút vốn, thì dòng vốn đầu tư khổng lồ từ các NĐTNN đổ vào thị trường Việt Nam và làm cho nhiều đợt phát hành trái phiếu Chính phủ thành công hơn trước rất nhiều.

    Theo ước tính, nhiều quỹ trái phiếu toàn cầu đã đổ một lượng tiền khoảng trên 3 tỉ USD vào Việt Nam. Trái phiếu Việt Nam trở nên hấp dẫn vì lãi suất cao cộng với xu hướng tiền đồng tăng giá so với USD. Việc NĐTNN tham gia vào thị trường trái phiếu đã làm thị trường trái phiếu VN thay đổi cơ bản. Tuy nhiên cũng góp phần tạo nên tình trạng khan hiếm tiền đồng và từ đó ảnh hưởng đến việc thu hút vốn nước ngoài vào thị trường cổ phiếu. Chính vì vậy Vafi đề nghị ngân hàng nhà nước kết hợp với Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán nhà nước cần thống kê lượng vốn nước ngoài đã mua trái phiếu trong nước là bao nhiêu kể từ tháng 9.2006 đến thời điểm hiện tại, để đánh giá mức độ ảnh hưởng đến cung tiền đồng và từ đó có những giải pháp thích hợp.

    Ngoài ra, xem xét tỷ lệ NĐTNN mua trái phiếu trong từng đợt phát hành có thể mua không quá 30% - 50% tổng giá trị của từng đợt phát hành. Giới hạn này không áp dụng đối với các quỹ đầu tư nước ngoài mà công ty quản lý quỹ đã có văn phòng đặt tại Việt Nam. Đây là một chủ trương nhằm định hướng và khuyến khích các NĐTNN đến VN đầu tư lâu dài. Giải pháp này được xem xét và có thể áp dụng sau nếu tình trạng tiền đồng vẫn khan hiếm sau khi hàng loạt giải pháp đã ra đời.

    Tổng thư ký Vafi, ông Nguyễn Hoàng Hải, cho rằng cần nhìn nhận tình trạng khan hiếm tiền đồng là biểu hiện tốt của nền kinh tế khi hấp thụ được nhiều vốn đầu tư trực tiếp (FDI) và gián tiếp nước ngoài (FII). Vốn FDI và FII sẽ ngày càng gia tăng hơn nhiều so với giai đoạn hiện nay vì kinh tế nước ta sẽ còn tiếp tục tăng trưởng trong một khoảng thời gian dài cộng với quy mô TTCK ngày càng tăng lên nhiều lần. Do vậy, cần phải có những giải pháp thích hợp hấp thụ những nguồn vốn này. Khả năng ngân hàng nhà nước mua ngoại tệ sẽ là hạn chế trong tình hình chính sách hiện nay vì chủ trương không cho tiền đồng tăng giá nhiều để khuyến khích xuất khẩu, nếu mua ngoại tệ nhiều có thể xảy ra tình trạng bao cấp giá mua ngoại tệ. Trong khi đó, khả năng hấp thụ của hệ thống NHTM cũng bị hạn chế. Bởi NHTM chỉ mua ngoại tệ phù hợp với nhu cầu bán ngoại tệ, bị khống chế ở trạng thái ngoại hối 30% so với vốn chủ sở hữu. Chính vì vậy cần cho phép DN huy động vốn bằng ngoại tệ. Khi cho phép DN được huy động vốn bằng ngoại tệ thì DN rất dễ dàng chấp nhận thanh toán ngoại tệ với tỷ giá liên ngân hàng (tỷ giá này có thể gây thiệt một chút so với thực tế nhưng DN có được rất nhiều lợi ích lớn hơn từ việc huy động được vốn). Vấn đề này cần được cân nhắc kỹ, tham vấn ý kiến từ các NHTM trong nước và ngoài nước, từ ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF)



    Nguồn tin TN
  6. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Future dự đoán dựa trên volume giao dịch ngày hôm nay thì
    mai và kia sẽ là cơ hội rất tốt cho cả nhà đầu tư lẫn nhà đầu cơ lướt sóng.
  7. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Hãy đặt mình ở con mắt của 1 nhà đầu tư dài hạn.
    Bạn sẽ thấy VN quá tiềm năng.
    Future dự đoán nếu tình hình kinh tế vĩ mô khả quan thể hiện qua 6 tháng đầu năm thì VNI sẽ chính thức khởi sắc từ tháng 7 năm 2008.

    Tháng 5,6&7 năm nay sẽ là cơ hội giải ngân lý tưởng.
    Trước mắt hãy theo dõi hàng tháng
    -Lạm phát
    -Các chỉ số tăng trưởng
    -Nhập siêu
    -Tỷ giá VND/USD.
  8. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Ngày 19-02-2008, 10:50
    Thời điểm tốt để mua vào!



    (ĐTCK-online) Thị trường chứng khoán Việt Nam bắt đầu một năm mới đầy khó khăn trái ngược với những gì đã diễn ra trong năm 2007. Trong tuần giao dịch đầu tiên của năm mới 2008 VN-Index mất 43.59 điểm so với tuần giao dịch trước Tết Nguyên Đán, khối lượng giao dịch giảm 0.92% và giá trị giao dịch giảm hơn 2.000 tỷ đồng. Trong tuần nhà đầu tư nước ngoài cũng giảm mua vào. Với việc sửa đổi từ chỉ thị 03, dường như lòng tin của nhà đầu tư càng giảm sút.


    Đặc biệt là sau khi có thông tin chính thức về việc NHNN rút 20.300 tỷ tiền mặt trong lưu thông để kiểm soát lạm phát, việc lo ngại thiếu tiền đồng quy đổi cho vốn ngoại tham gia đầu tư lại thêm căng thẳng. Tin xấu này đã tác động mạnh đến thị trường chứng khoán đầu năm và khả năng sẽ còn tạo thêm áp lực cho những phiên giao dịch sắp tới.

    Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/02/2008, cả 2 sàn Hà Nội và Tp HCM đều giảm mạnh, Vn-Index đã giảm 33,5 điểm, phá vỡ mốc 800 điểm xuống còn 782,6 điểm. Trong 150 cổ phiếu niêm yết trên sàn chỉ có 5 cổ phiếu tăng giá, 2 cổ phiếu đứng giá, còn lại 143 mã giảm giá trong đó có 73 mã giảm sàn. 5 cổ phiếu giảm giá. Các cổ phiếu blue chips như FPT, SJS, SSI, VNM, STB...đều giảm mạnh kéo theo sự sụt giảm của VnIndex. Tuy nhiên khối lượng giao dịch ngày 19/2 tăng mạnh, tổng giá trị giao dịch đạt gần 1.000 tỷ đồng.

    Trên sàn Hà Nội, chỉ số Hastc giảm mạnh 12,4 điểm, đóng cửa đạt 269,7 điểm, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 332 tỷ. Trong số 127 cổ phiếu đang niêm yết trên sàn có 5 cổ phiếu tăng giá, 4 cổ phiếu đứng giá và 118 cổ phiếu giảm giá.



    Thị trường còn lình xình

    Mặc dù trước Tết chứng khoán có tăng vài phiên nhưng đây chỉ là tăng tâm lý và không dài hạn, do nhà đầu tư ngộ nhận việc Ngân hàng nhà nước thay đổi tỷ lệ cho phép các ngân hàng thương mại cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán từ mức 3% tổng dư nợ sang tỷ lệ 20% trên vốn điều lệ là nới lỏng. Theo một số chuyên gia CK giải pháp trên của các cơ quan chức năng chỉ là một giải pháp mang tính hình thức, các giải pháp kích cầu chưa rõ ràng và đồng bộ. Điều này thể hiện sự điều hành lúng túng của cơ quan quản lý thị trường.

    Chuyên gia CK Nguyễn Ngọc Trường Chinh cho rằng, thực ra việc điều chỉnh chỉ thị 03 của NHNN mới đây nếu căn cứ vốn điều lệ thì những ngân hàng trước đây cho vay kinh doanh chứng khoán nhiều như ACB, Sacombank... thực chất đã bị hạn chế lại. Do đó thị trường chứng khoán đầu năm tiếp tục quay đầu xuống là điều dễ hiểu. Đó là chưa nói những phiên cuối năm nhà đầu tư đã ồ ạt bán ra cổ phiếu để thanh khoản lấy tiền ăn Tết. Cũng trước Tết, một số nhà đầu tư CK đã rút lui khỏi thị trường để đầu tư sang lĩnh vực khác như vàng, bất động sản?

    Thị trường vàng vẫn còn hấp dẫn do còn nhiều biết động. Trong khi đó, tình hình chính trị các nước Trung Đông còn ẩn chứa nhiều bất ổn, do vậy khả năng giá dầu có khả năng sẽ có những biến động bất ngờ. Ngoài ra, thị trường bất động sản trong nước đầu năm đã sốt cao. Mặc dù nhà nước sẽ có những biện pháp kiềm chế thị trường bất động sản, tuy nhiên phải có thời gian, không thể trong một sớm một chiều. Do vậy nguồn tiền đổ vào thị trường chứng khóan sau Tết không đúng như mong đợi.

    Bên cạnh đó, đang có một số ngân hàng mới thành lập, việc IPO sắp đến của Habeco, nộp tiền mua CP Sabeco... sẽ hút một lượng vốn khổng lồ của thị trường. Do vậy thị trường sẽ còn lình xình kéo dài nếu các cơ quan chức năng không có những biện pháp kích cầu cụ thể và đồng bộ.



    Thời điểm tốt để mua vào

    Mặc dù thị trường có sự giảm mạnh trong những phiên giao dịch đầu năm, tuy nhiên nhiều người cho rằng đây là thời điểm tốt để mua vào. Theo ông Nguyễn Vĩnh Đan, TGĐ Công ty CK, thời điểm này nhà đầu tư cần bình tĩnh trước hiệu ứng đám đông, phân tích thấu đáo, đầu tư dài hạn cho những cổ phiếu có triển vọng và chấp nhận mạo hiểm chịu lỗ ngắn hạn để thu lợi lớn lâu dài...

    Cùng quan điểm này, ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh cũng cho biết thêm; thị trường đã qua giai đoạn điều chỉnh suốt từ cuối 2007 đến nay. Thêm vào đó, đây là mùa đại hội cổ đông với những thông tin về chia cổ tức, thưởng cổ phiếu hay tăng vốn điều lệ, các doanh nghiệp công bố những thông tin tốt về kết quả kinh doanh cũng như họach định kế họach phát triển trong năm 2008 của công ty... Đây là cơ hội tốt để nhà đầu tư nghiên cứu để mua vào cho mình những cổ phiếu tốt.



    Nguyễn Quân
  9. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Future nhận định

    Nếu VNI về 700: Bà con Sẽ bắt đầu giải ngân mạnh
    Nếu VNI về 650: Cướp nhau để mua

    Hơn nữa các mốc 1000,900,800,700 luôn là ngưỡng tâm lý rất mạnh. Thế nên
    VNI rớt đến 700 và 650 là cơ hội quá lớn cho người có tiền. Chỉ sợ không đến lượt ai có ý định chờ.
  10. billgatevn2

    billgatevn2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi cả tình hình Mĩ nữa bác ạ. VN có bao nhiêu mặt hàng xuất khẩu sang Mĩ. Mĩ suy thoái thì họ ít mua hàng của ta (và các nước châu Á)

    Thị trường VN đã thực sự hội nhập với thế giới. Trước khi nhìn VNI thì cũng nên nhìn Dj, SP 500, để ý xem các chính khách Mĩ khi tranh cử tổng thống nói thế nào về kinh tế châu Á ......... Khoai tây ở VN lúc nào cũng hướng về mẫu quốc mà có hành động hợp lý ở thuộc địa

Chia sẻ trang này