2008 Mậu tý: Chuột sa chĩnh gạo-Cơ hội vàng cho các nhà đầu tư trung và dài hạn.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi futureprecedor, 12/02/2008.

2598 người đang online, trong đó có 1039 thành viên. 10:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4227 lượt đọc và 57 bài trả lời
  1. billgatevn2

    billgatevn2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Bác nào không phải là nhà đầu tư dài hạn thì nên đọc nhé
  2. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Thứ Ba, 19/02/2008, 10:49

    Việt Nam lọt vào Top 30 nhà xuất khẩu lớn nhất vào Hoa Kỳ

    Tin từ Ủy ban Thương mại quốc tế của Hoa Kỳ (ITC) cho biết, Việt Nam đã vượt qua những đối thủ lớn như Philippines, Tây Ban Nha, Chilê, Colombia để lọt vào Top 30 nhà xuất khẩu lớn nhất vào Hoa Kỳ năm 2007.

    Theo số liệu vừa được ITC công bố, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ tăng 25 % năm 2007, đạt 10,54 tỷ USD, chủ yếu nhờ vào các mặt hàng truyền thống như: dệt may, sản phẩm gỗ, thiết bị điện tử và cà phê.

    Cụ thể, hàng dệt may từ Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ tăng 36%, lên 4,29 tỷ USD. Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết, trong suốt 3 năm qua, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam vào Hoa Kỳ luôn đứng trong Top 5.

    Theo Dự báo của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, Việt Nam sẽ vươn lên đứng thứ hai, chỉ sau Trung Quốc, về kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào Hoa Kỳ với 6,1 tỷ USD.

    Trong khi đó, theo Bộ Công thương Việt Nam, sản phẩm dệt may xuất sang Hoa Kỳ năm 2008 dự kiến đạt 5,4 tỷ USD do ngành này sẽ phải đối mặt với một thách thức chủ yếu là cơ chế giám sát của Bộ Thương mại Hoa Kỳ vẫn được duy trì cho đến hết năm 2008.

    Theo Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại TPHCM, xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam vào Hoa Kỳ vẫn bị hạn chế do thiếu cảng biển, cơ sở hạ tầng và các vấn đề liên quan đến lao động.

    Sản phẩm gỗ vươn lên đứng thứ hai trong số các mặt hàng của Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ, tăng 36%, đạt 1,23 tỷ USD so với 1,03 tỷ USD có được từ mặt hàng giày dép.

    Theo thông tin từ Bộ Công thương công bố cuối tháng 12/2007, sản phẩm giày dép xuất khẩu sang Hoa Kỳ năm 2007 đạt 900 triệu USD. Theo ITC, xuất khẩu thủy sản chỉ tăng 6%, đạt 692 triệu USD, trong khi mặt hàng thiết bị điện tử tăng 67%, đạt 350 triệu USD.

    Xuất khẩu cà phê của Việt Nam vào Hoa Kỳ cũng tăng 52%, đạt 307 triệu USD, cao hơn so với số liệu do Bộ Công thương công bố cuối tháng 12/2007 là 200 triệu USD.

    Tuy nhiên, do sản lượng dầu thô tại Việt Nam giảm, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này vào Hoa Kỳ giảm 18%, còn 446 triệu USD.

    Cũng theo ITC, kim ngạch xuất khẩu của Hoa Kỳ vào Việt Nam cũng đạt mức tăng ấn tượng vào năm 2007 với 84%, đạt 1,82 tỷ USD. Riêng mặt hàng xe ôtô tăng gấp 6 lần, đạt 217 triệu USD.

    Thâm hụt cán cân thương mại Hoa Kỳ - Việt Nam nới rộng thêm 17% năm 2007, lên mức 8,72 tỷ USD.

    Theo các chuyên gia kinh tế, Việt Nam sẽ tiếp tục vươn lên vị trí cao hơn trong Top 30 nhà xuất khẩu vào Hoa Kỳ với tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng và trong bối cảnh quan hệ hợp tác hai nước ngày càng đi vào thực chất.

    Nguy cơ suy thoái của nền kinh tế Mỹ được đánh giá không ảnh hưởng nhiều tới các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Mỹ. Bộ Công thương Việt Nam dự báo xuất khẩu sang Hoa Kỳ năm 2008 sẽ đạt 13,1 tỷ USD, tăng 28% so với năm 2007.
  3. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Thứ Ba, 19/02/2008, 11:48

    Châu Á tiếp tục là thị trường xuất khẩu chủ lực của VN

    Bộ Công Thương cho biết năm nay, châu Á sẽ tiếp tục là thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam với tổng kim ngạch dự kiến đạt 24,5 tỷ USD, tăng 16,7% so với năm ngoái.

    Xuất khẩu của Việt Nam sang khối các nước ASEAN được kỳ vọng là sẽ tiếp tục gặt hái thành công trong năm nay, với tổng giá trị dự kiến đạt 9 tỷ USD, tăng 15,4% so với năm ngoái, do hầu hết các mức thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu vào ASEAN chỉ còn từ 0-5% theo cam kết trong Hiệp định khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA).

    Năm 2007, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang các nước ASEAN đạt 7,8 tỷ USD, chiếm 37% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường châu Á, đưa ASEAN trở thành bạn hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại châu lục này. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam là dầu thô, gạo, nông sản, thủy sản, linh kiện điện tử và vi tính, trong đó gạo và dầu thô chiếm tỉ trọng lớn nhất.

    Với việc triển khai giai đoạn 3 Sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản ?" bạn hàng lớn thứ 2 của Việt Nam ở châu Á - được đánh giá là sẽ rất thuận lợi trong năm 2008 và nhiều năm tiếp theo. Dự kiến kim ngạch xuất khẩu sang Nhật Bản trong năm nay sẽ đạt 6,5 tỷ USD, tăng 14% so với năm 2007.

    Ngoài dầu thô và khoáng sản, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như thủy sản, dệt may, đồ gỗ và hàng thủ công mỹ nghệ, đang ngày càng được khách hàng Nhật Bản ưa chuộng.

    Trung Quốc cũng được đánh giá là thị trường xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam với kim ngạch buôn bán hai chiều luôn đạt tốc độ tăng trưởng cao trong thời gian qua. Hiện hai nước đang tích cực triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy quan hệ buôn bán, trong đó Trung Quốc sẽ tập trung cung cấp cho Việt Nam các sản phẩm cơ điện, thiết bị trọn gói và nhập khẩu ổn định các sản phẩm Việt Nam có ưu thế như dầu thô, cao su, cà phê, thủy sản.

    Cùng với đó, hai bên cũng đang xúc tiến việc lập Tổ liên ngành nghiên cứu mặt hàng mới và ký kết Hiệp định kiểm dịch động thực vật, hình thành chuỗi đô thị - cửa khẩu, phát triển tuyến hành lang kinh tế.

    Dự kiến, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc trong năm nay sẽ đạt 4 tỷ USD, tăng 25% so với năm 2007.

    Theo Bộ Công Thương, để đạt được mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu từ 20-22% trong năm nay, bên cạnh việc đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường châu Á, các doanh nghiệp cần chú trọng khai thác một số thị trường truyền thống hoặc mới mở có tiềm năng như Nga, Trung Đông, Mỹ Latinh và châu Phi.

    Năm 2007, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường châu Á đạt 21 tỷ USD, tăng 22,8 % so với năm trước./.

    ttxvn




    Việt Nam lọt vào Top 30 nhà xuất khẩu lớn nhất vào Hoa Kỳ - (19/02)
    Thị trường bất động sản rúng động - (19/02)
    Đóng 3 tàu chở dầu - (19/02)
    Quan hệ DN và tham tán thương mại chưa có đột phá - (19/02)
    Sơn Kova khánh thành nhà máy mới tại Campuchia - (19/02)
    Bất động sản năm 2008: Hướng đến thị trường lành mạnh, ổn định - (19/02)
    Trình Chính phủ dự án đầu tư 10 tỉ USD - (19/02)
    Xuất khẩu gạo 2008: Điều hành thận trọng - (19/02)
    Bà Rịa ?" Vũng Tàu: Hạ thủy thành công giàn khai thác đầu giếng BO- C - (18/02)
    Giá thép xây dựng tăng 700.000 đồng/tấn - (18/02)
  4. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Thứ Ba, 19/02/2008, 12:02

    Dự báo lạc quan về kinh tế Việt nam 2008

    Viện Nghiên cứu các nền kinh tế đang phát triển thuộc Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (IDE ?" JETRO) vừa công bố báo cáo thường niên về Triển vọng kinh tế Đông Á 2008. Theo báo cáo này, năm 2008 Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn và giảm được tỷ lệ lạm phát.


    Các chuyên gia của IDE khẳng định kinh tế Việt Nam tiếp tục bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong bức tranh kinh tế ảm đạm của khu vực Đông Á và thế giới. Theo đó, GDP của Việt Nam năm 2008 được IDE dự báo sẽ đạt mức 8,7%, cao hơn 0,3% so với GDP năm 2007 (8,4 %).

    Theo IDE, các nhà đầu tư cả trong nước và nước ngoài dường như đều kỳ vọng vào năm thứ hai sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nhờ đó quy mô đầu tư năm 2008 sẽ được mở rộng thêm 10% so với 2007. Kim ngạch xuất khẩu do tương ứng với đầu tư trực tiếp nước ngoài nên sẽ tăng 12%, và nhờ vậy lĩnh vực sản xuất công nghiệp sẽ tăng trưởng ở mức hai con số là 10,8%.

    Nhờ có ảnh hưởng lan tỏa của đầu tư trực tiếp nước ngoài, và với vai trò dẫn đầu của các ngành thương mại, giao thông vận tải, du lịch và bất động sản, lĩnh vực dịch vụ dự báo sẽ tiếp tục phát triển với mức 8,8% trong năm 2008.

    Nhu cầu nội địa mạnh mẽ của nền kinh tế sẽ tiếp tục là động lực phát triển kinh tế. Kết quả là lĩnh vực công nghiệp được dự báo sẽ tiếp tục đạt tỷ lệ tăng trưởng hai con số, ở mức 10,8%.

    Theo IDE, các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và dịch vụ phát triển mạnh mẽ được kỳ vọng sẽ dẫn hướng nền kinh tế Việt Nam phát triển với tốc độ cao hơn. Báo cáo cho rằng lĩnh vực nông nghiệp, lâm thuỷ sản của Việt Nam tăng trưởng ở mức 3,5% nhờ Chính phủ quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các sản phẩm xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa.

    Không chỉ dự báo lạc quan về tốc độ tăng trưởng kinh tế, các chuyên gia IDE cũng cho rằng tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam sau một năm tăng cao (2007) sẽ giảm xuống còn 8,1% mặc dù sức ép sẽ mạnh hơn từ sự bứt phá của nền kinh tế. Theo báo cáo, sự bình ổn giá cả của các sản phẩm nông nghiệp ở Việt Nam là lý do chủ yếu giúp kiềm chế tỷ lệ lạm phát trong năm 2008.

    Báo cáo Triển vọng kinh tế Đông Á 2008 được IDE-JETRO được thực hiện tại 10 nền kinh tế châu Á dựa trên mô hình toán kinh tế vĩ mô do IDE ?" JETRO đặt ra, theo đó có thể tạm chia các nền kinh tế này thành 3 dạng: (1) mô hình nền kinh tế tiêu dùng - demand-oriented (Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, và Philippin); (2) mô hình nền kinh tế cung cấp (Việt Nam); và (3) mô hình nền kinh tế tài chính (Singapore).

    Mô hình kinh tế ở Việt Nam một mặt cho thấy lợi thế to lớn của đất nước với vai trò là cơ sở sản xuất để xuất khẩu tiềm năng, nhưng mặt khác cũng bộc lộ sức tiêu thụ nội địa còn hạn chế dù quy mô dân số của Việt Nam rất lớn.

    tbktvn
  5. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Có lẽ sắp đến giờ các Quỹ đi săn hàng tốt. Chờ đến đáy mới mua sao mua nổi. Chia ngân sách ra 4 đến 5 phần túc tắc giải ngân vừa đến cỡ 30~50% ngân quỹ chắc là OK . Không biết bác nào có cao kiến gì hơn không?

    Được futureprecedor sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 20/02/2008
  6. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Ngày 20-02-2008, 15:54
    TTCK quý đầu năm: Vẫn thấy những ngôi sao hy vọng



    Khi nào TTCK VN qua cơn ảm đảm?
    Triển vọng của thị trường chứng khoán thời điểm này không phải xấu, mà là rất xấu. Tin xấu đang dồn dập đổ về thị trường. Gần như 100% đại diện các quỹ đầu tư, các chuyên gia phân tích đều cho rằng các chỉ số chứng khoán sẽ còn tiếp tục giảm mạnh trong ít nhất là nửa đầu năm 2008.




    "Khi thị trường sợ hãi thì tôi tham lam..."



    Một nhà đầu tư rất thành công người Mỹ đã tiết lộ bí quyết đầu tư của mình: ?oRất đơn giản, khi mà trên 70% chuyên gia thị trường đều nói rằng thị trường nhất định sẽ còn giảm mạnh, thì khi đó tôi cân nhắc mua vào cổ phiếu?.



    Cơ sở hợp lý của ?obí quyết? đầu tư này chính dựa theo lời của nhà đầu tư Warrant Buffet: ?oKhi thị trường sợ hãi thì tôi tham lam, và khi thị trường tham lam thì tôi sợ hãi?.



    Khi mà hầu hết giám đốc các quỹ đầu tư và công ty chứng khoán, rồi tất cả các nhà phân tích chứng khoán đều đồng thanh cho rằng thị trường đang rất xấu, thì khi đó dường như tâm lý sợ hãi của thị trường đang lên đến cực điểm. Khi sợ hãi cực độ, các nhà đầu tư rất dễ rơi vào tình trạng hoảng loạn, phản ứng quá mức và bán tháo cổ phiếu với giá rẻ.



    Đó cũng chính là thời điểm các nhà đầu tư khôn ngoan cần lạnh lùng cân nhắc thời điểm mua vào cổ phiếu. Dòng tiền ?othông minh? lúc đó sẽ rời bỏ các kênh đầu tư đã tăng quá ?onóng? khác để quay về với cổ phiếu đã giảm giá quá nhiều.



    Vậy có những lý do gì, dù nhỏ nhoi, để giải ngân vào thị trường chứng khoán trong quý 1 năm 2008 này?



    1. Chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ đang đi đúng hướng.



    Chính sách tiền tệ thắt chặt một cách nghiêm khắc đáng ra phải được thực hiện sớm hơn. Càng được thực hiện sớm và càng được thực hiện nghiêm túc, qua đó kiềm chế sớm được lạm phát.



    Lạm phát đã là một mối đe dọa nghiêm trọng, tác động trực tiếp tới hàng triệu người dân, và còn có nguy cơ tồi tệ hơn nữa. Do vậy, việc chính phủ đặt trọng tâm chính sách kinh tế vĩ mô vào chính sách tiền tệ thắt chặt, kiềm chế sự gia tăng tín dụng quá nóng như đã xảy ra trong năm 2007, là một chính sách đi đúng hướng.



    Tối thiểu, nó cũng cho thấy sự dũng cảm đương đầu trước thực tế của các nhà lập chính sách. Không thể coi lạm phát ở mức cao như vậy có nguyên nhân chủ yếu từ biến động giá cả quốc tế và là một cái giá phải trả cho tăng trưởng và hội nhập.



    Lạm phát phi mã năm 2007 và các tháng đầu năm 2008 có căn nguyên nội tại trước hết từ những yếu kém của chính sách điều hành và của cơ cấu kinh tế Việt Nam.



    Các nhà đầu tư hiện nay đang lo ngại rằng cung tiền, tức là nhu cầu đầu tư, sẽ bị sụt giảm bởi chính sách tiền tệ thắt chặt, và qua đó kéo mạnh thị trường đi xuống.



    Tuy nhiên, chính những chính sách tiền tệ nghiêm khắc đó lại tác động rất tích cực tới tương lai trung hạn của thị trường chứng khóan. Nếu chính sách chống lạm phát thành công, đó sẽ là động lực rất lớn cho sự hồi phục của thị trường chứng khoán bởi nguyên nhân sụt giảm mạnh của thị trường thời gian qua xuất phát phần nhiều từ những lo ngại về lạm phát.



    Trong trường hợp tốt đẹp, lạm phát sẽ giảm dần từ tháng 3 và tháng 4 của năm 2008, đồng nghĩa với việc thị trường sẽ hồi phục dần từ tháng 3 và tháng 4 của năm 2008.



    Đặc biệt, các nỗ lực chống lạm phát của Chính phủ tất yếu sẽ không thể chỉ dừng ở chính sách tiền tệ thắt chặt mà phải mở rộng sử dụng các công cụ tài khóa và đầu tư. Để chống tăng giá, cân bằng quan hệ cung -cầu, nhất thiết phải tăng nguồn cung, tức là phải cắt giảm luồng tiền vào thị trường bất động không tạo ra sức sản xuất mới, để hướng luồng tiền đó đầu tư vào khu vực sản xuất.



    Phát triển mạnh hơn thị trường chứng khóan chính là một công cụ hữu hiệu để hướng dòng tiền nhàn rỗi của nhân dân đầu tư dài hạn vào khu vực doanh nghiệp nhằm nâng cao tổng cung hàng hóa, dịch vụ của nền kinh tế.



    Nhìn một cách tổng thế, chính sách kinh tế vĩ mô của nhà nước phải đặt ra mục giảm nhiệt thị trường bất động sản do giá bất động sản cao vừa gây hại cho người dân, vừa gây hại cho nền kinh tế.



    Mặt khác, trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, phát triển thị trường chứng khoán để tạo kênh dẫn hữu hiệu hơn nữa dòng vốn dài hạn cho đầu tư vẫn là một mục tiêu chính sách đáng mong muốn của Chính phủ.



    Trong bối cảnh như vậy, thị trường chứng khóan sẽ rất khó giảm sâu.



    2. Nội lực của nền kinh tế và doanh nghiệp sẽ được duy trì trong năm 2008



    Ngoài mối đe dọa lạm phát, nền kinh tế Việt Nam trong năm 2007 và triển vọng trong năm 2008 vẫn đang hết sức tốt đẹp. Gia nhập WTO, cùng với hàng loạt các cải cách trong hệ thống luật pháp đầu tư ?"kinh doanh đã giúp nền kinh tế Việt Nam thu hút lượng đầu tư FDI kỷ lục.



    Hầu hết đánh giá của các tổ chức kinh tế quốc tế đều nhận định rằng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn ở mức cao trong năm 2008.



    Phản ánh sức mạnh của nền kinh tế, các doanh nghiệp niêm yết đã có kết quả kinh doanh khá tốt trong năm 2007 và nhiều khả năng sẽ duy trì được đà tiến bộ đó trong năm 2008, được thể hiện ngay ở kết quả kinh doanh quý 1 năm 2008.



    Nếu kết quả kinh doanh quý 1 năm 2008 của các doanh nghiệp niêm yết tiếp tục khả quan, đồng thời khi đó giá cổ phiếu đã giảm mạnh, khiến cho chỉ số P/E ở mức hấp dẫn, thì thời điểm công bố kết quả kinh doanh quý 1 (vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4) cũng có thể là thời điểm phục hồi đáng kể của thị trường.



    3. Thị trường chứng khoán thế giới có biến động khả quan hơn



    Sự sụt giảm của thị trường chứng khoán Việt Nam hoàn toàn phù hợp theo trào lưu sụp giảm của các thị trường chứng khóan toàn cầu. Ngay cả vấn đề lạm phát cũng không phải là khó khăn của riêng kinh tế Việt Nam. Chẳng hạn, trong năm 2007, lạm phát đã đạt mức cao kỷ lục 16 năm ở Singapore, cao kỷ lục 12 năm ở Trung Quốc và cao kỷ lục 9 năm ở Hồng Kông.



    Tâm điểm của sự bất ổn tài chính thế giới là do những khó khăn của nền kinh tế Mỹ. Đã có thời điểm, nhiều chuyên gia kinh tế quốc tế đồng loạt dự báo Mỹ có thể rơi vào suy thoái kinh tế trong năm 2008.



    Tuy nhiên, vào thời điểm nay, đáp ứng lại những phản ứng chính sách khá nhanh nhạy và kịp thời của Chính phủ Mỹ, đặc biệt là việc FED nhanh chóng cắt giảm lãi suất cơ bản (điều cũng góp phần dẫn tới lạm phát ở các nước Đông Á và Việt Nam) và chính quyền Bush ban hành các gói trợ giúp kinh tế, nền kinh tế Mỹ đang có nhiều dấu hiệu khả quan, và nguy cơ khủng hoảng dường như đã lùi xa.



    Đặc biệt, dấu hiệu khả quan nhất là mức độ tiêu dùng của người dân Mỹ đã tăng khá mạnh trong tháng 1, thể hiện qua sự gia tăng doanh số và lợi nhuận của tập đoàn bán lẻ Walmart. Nền kinh tế Mỹ là nền kinh tế dựa trên tiêu dùng. Khi tiêu dùng hồi phục, nguy cơ khủng hoảng đã được giảm thiểu.



    Nếu kinh tế Mỹ khẳng định rõ ràng hơn nữa dấu hiệu hồi phục, qua đó thị trường chứng khoán Mỹ và toàn cầu ngừng suy giảm và hồi phục, thì thị trường chứng khoán Việt Nam cũng sẽ rất khó tách khỏi xu hướng chung. Tức là khi đó khả năng hồi phục của chứng khoán Việt Nam cũng là rất lớn.



    Trên đây chúng tôi nêu sơ lược một số lý do các nhà đầu tư cần cân nhắc khi mua hoặc bán cổ phiếu thời điểm này.



    Thị trường đang rất xấu, nhưng không phải không có các ngôi sao hy vọng ở phía xa. Nhìn xa hơn nữa, với khung đầu tư từ 1-3 năm, thời điểm hiện nay (hoặc một vài tuần nữa nếu thị trường còn giảm mạnh) là thời điểm rất tốt cho việc lựa chọn các cổ phiếu tăng trưởng nhằm phục vụ hoạt động đầu tư trung hạn và dài hạn.



    Thị trường giảm rất mạnh trong cac tuần tới, tuy nhiên chính quá trình giảm mạnh đó lại bộc lộ những cơ hội rất tốt cho những nhà đầu tư tỉnh táo.




    Theo Nhóm phân tích Hà Nội ?" Boston (VNN)



  7. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467

    Mong rằng TT sẽ sớm có lực đỡ đủ mạnh để các nhà đầu tư dài hạn sớm mạnh tay giải ngân. Hàng hoá đã rẻ hơn trước quá nhiều rồi. Chưa có tổng chỉ huy nên bà con còn dè chừng.
  8. trinhdocoi

    trinhdocoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Đã được thích:
    0
    Hãy tư duy lại, đừng nghĩ thị trường xuống rồi sẽ lên! biết đâu đây sẽ khởi điểm của đợt suy thoái dài hạn!
  9. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Theo như bác nói thì có lẽ về Mo mất. Future đang hy vọng có tổng chỉ huy phất cờ mua vào. Năm 2008 các khoản đầu tư không cần tăng trưởng mà cần ổn định cơ bản và tích luỹ.
  10. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Giới đầu tư đang rời TQ để sang các TTCK lân cận
    Cập nhật cách đây 1 giờ

    Tags: Trung Quốc, Hồng Kông, Việt Nam, đầu tư nước ngoài, các quỹ đầu tư, thị trường chứng khoán, đặc biệt là, cổ phiếu, lân cận, tiền sang, chuẩn bị, đối với, thấp hơn, P/E, giới
    Các quỹ đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc đã và đang thi nhau bán các cổ phiếu Trung Quốc, kể cả những siêu blue-chips, để chuẩn bị chuyển tiền sang các thị trường lân cận, nơi có P/E thấp hơn, an toàn hơn đối với họ, đặc biệt là Hồng Kông và Việt Nam.

    Phiên cuối tuần vừa qua, chứng khoán TQ lại tiếp tục mất điểm, sau khi đã mất rất nhiều trước đó.


    Trên một sàn giao dịch chứng khoán Trung Quốc. Ảnh AP.


    Chỉ số chứng khoán chính của Trung Quốc là CSI 300 Index từ tháng 10/2007 tới nay đã giảm mất hơn 20% và giới chuyên gia và đầu tư chứng khoán nước ngoài tham gia thị trường tại đây cho rằng TTCK của TQ vẫn sẽ giảm tiếp do P/E hiện nay vẫn còn quá cao, tới 41,12 lần.

    Đơn cử, cổ phiếu Jiangxi Copper Co, đang niêm yết cả ở đại lục và Hồng Kông thì có giá đắt rẻ rất khác nhau. Giá của cổ phiếu này ở đại lục lên tới 30,26 lần so với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (P/E 30,26 lần) trong khi ở Hồng Kông hiện chỉ là 11,88.

    Còn nếu tính P/E trung bình cả thị trường thì mức P/E của Trung Quốc là khoảng 40 lần, được cho là quá cao nếu so với P/E trung bình của Hồng Kông là khoảng 19 lần hay P/E trung bình cả thị trường của Việt Nam hiện cũng chỉ là khoảng 14 lần.

    Chính vì có sự chênh lệch quá lớn về giá cổ phiếu như vậy nên giới chuyên gia và đầu tư chứng khoán quốc tế nhận định rằng, các nhà đầu tư nước ngoài có thể sẽ rút khỏi Trung Quốc để rót tiền sang các thị trường chứng khoán đang có mức P/E thấp hơn.

    "Vậy nên so với thị trường chứng khoán Trung Quốc thì các cổ phiếu ở các thị trường chứng khoán đang nổi khác, đặc biệt là Hồng Kông và Việt Nam, rõ ràng hấp dẫn giới đầu tư chuyên nghiệp quốc tế rất nhiều", một Giám đốc quản lý quỹ đầu tư ở các thị trường mới nổi của Mỹ cho biết.

    Trong mấy tháng qua, các quỹ đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc đã và đang thi nhau bán các cổ phiếu Trung Quốc. Nhiều quỹ đầu tư đang quản lý hàng chục tỷ USD cũng quyết định bán ra quyết liệt, kể cả những siêu blue-chips.

    Tất cả họ đang "tạm thời rút khỏi một thị trường đến nay đã ở mức quá nóng như Trung Quốc" để chuẩn bị chuyển tiền sang các thị trường lân cận, nơi có P/E thấp hơn, an toàn hơn đối với họ.

    Hồi cuối năm 2007, HSBC đã đưa ra nhận định rằng chứng khoán Trung Quốc "đang chuẩn bị một giai đoạn điều chỉnh xuống kéo dài" sau những động thái của Chính phủ nước này như cho phép thay đổi thuế suất đánh vào tiền gửi tiết kiệm, phát hành một lượng trái phiếu khổng lồ, và thành lập Công ty Kinh doanh Ngoại hối Nhà nước...

    Nhật Vy (Theo Bloomberg, AFP, AP)

    Việt Báo (Theo_VietNamNet

Chia sẻ trang này