2008 Mậu tý: Chuột sa chĩnh gạo-Cơ hội vàng cho các nhà đầu tư trung và dài hạn.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi futureprecedor, 12/02/2008.

2598 người đang online, trong đó có 1039 thành viên. 10:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4227 lượt đọc và 57 bài trả lời
  1. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Với tình hình hiện tại future cho rằng khả năng rất lớn là thị trường sẽ đi vào giai đoạn tích luỹ trong quý II và III.

    Với dài hạn:
    Đây sẽ là giai đoạn lý tưởng để nhập hàng đối với các nhà đầu tư dài hạn sau khi đã chấm được các cổ phiếu sẽ bứt phá trong giai đoạn sau đó. Lựa chọn đúng ngành hàng là điều tối quan trọng. Bản thân future đang nghiên cứu ngành gỗ, khoáng sản, tiêu dùng thiết yếu và 1 số ngành khác để lựa chọn.

    Với ngắn hạn:
    Các kỳ BCTC tháng 4 và 7 luôn là tháng lướt sóng lý tưởng cho các nhà đầu cơ sở hữu thông tin nội gián siêu hạng.

    Giấc mơ về một thời kỳ vàng son sắp quay trở lại với tất cả các nhà đầu tư chúng ta.
  2. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Quý II/2008: Nắm bắt lợi nhuận?

    Các nhà đầu tư thế giới đang bước vào quý II/2008 với hai luồng suy nghĩ trái ngược: một là tiếp tục giữ tiền trong túi, để mọi chuyện tiếp diễn bình thường; hai là tung tiền ra mua vào các loại cổ phiếu có giá trị.




    Đối với những người lạc quan, việc TTCK đã giảm giá nhiều, USD suy yếu và các nhà hoạch định chính sách tiền tệ cố gắng cải thiện sự suy giảm của thị trường, đã mở ra các cơ hội.

    Bức tranh nhiều màu sắc

    Wayne Bowere - phụ trách lĩnh vực đầu tư thị trường quốc tế của Cty Northen Trust Global Investment cho rằng kinh tế thế giới là một bức tranh nhiều màu sắc với các cơ hội làm ăn và nguy cơ thất bại xen lẫn, tiềm ẩn.

    Bỏ qua sự khác biệt giữa hai khuynh hướng trên, có thể thấy chắn chắn rằng nếu sự dễ biến động của thị trường đã diễn ra trong ba tháng đầu năm 2008 thì nó sẽ tiếp tục trong ba tháng tiếp theo. Tuy nhiên các nhà đầu tư đã quen với xu hướng đó. Ví dụ, chỉ số MSCI (chỉ số của 23 thị trường chứng khoán phát triển thế giới do Cty Morgan Stanley tổng họp) đã được giao dịch theo hướng giảm tới hơn 11% kể từ giữa tháng 1/2008. Tính tổng thể trong quý I/2008 MSCI đã giảm khoảng 9% trong khi chỉ số của các loại chứng khoán chính khác còn thua thiệt nhiều hơn. Trái phiếu chính phủ cũng không ổn định và đi theo xu hướng mất giá dù các nhà đầu tư vẫn mua vào vì mục đích an toàn. Trong khi đó, USD cũng xuống giá liên tục so với một rổ các loại tiền tệ khác và tính trong quý I/2008 giảm hơn 6%.

    Cơ hội hiếm có

    Một số nhà đầu tư nghĩ rằng điều đó đồng nghĩa với việc lợi nhuận đã xuất hiện tại một số thị trường và giờ là lúc để tranh thủ cơ hội hiếm có. Peter Branner - Trưởng bộ phận đầu tư của Cty Fortis Investments cho rằng các nhà đầu tư dài hạn nên trở thành những người ngược đời, tức là bỏ tiền mua các loại cổ phiếu có giá trị. Michala Marcussen - Giám đốc chiến lược của Cty Societe Generale Asset Management cũng nhìn thấy những cơ hội như vậy khi cổ phiếu của các tập đoàn tài chính trở nên hấp dẫn, theo bà thì các cổ phiếu trên thị trường hiện nay nhìn chung đều rất đáng quan tâm. Nhưng dù lạc quan như vậy cả Branner và Marcussen đều thận trọng. Ông Branner khuyến cáo rằng chủ những ai có đủ khả năng về tài chính mới có thể thực hiện các thương vụ mang tính mạo hiểm trong thời điểm này, trong khi bà Marcussen khẳng định sẽ thâm nhập thị trường từng bước chắn chắn.

    Đối với những người khác, quý II/2008 được coi là đỉnh của tảng băng chìm với một số lượng lớn các vấn đề của nền kinh tế toàn cầu và cuộc khủng hoảng tài chính vẫn chưa được giải quyết triệt để. Giám đốc đầu tư của quỹ Standard Life Investment, ông Richard Batty nhận xét vẫn còn hàng loạt vấn đề mà thị trường tiếp tục phải vật lộn, chống đỡ, bao gồm các khoản nợ nguy hiểm, lòng tin vào Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ và cảm giác rối loạn của người tiêu dùng. Thị trường vẫn có những khả năng lợi nhuận dù rằng mạo hiểm vì thế nhà đầu tư phải có quyết định đúng. Kết hợp các điều trên, tình trạng chung là thị trường tiếp tục bất ổn trong thời gian tới và có xu hướng đi xuống. Cùng với đó là hàng loạt cơ hội làm ăn xuất hiện, chúng vừa hấp dẫn nhưng cũng rất mạo hiểm.

    Guy Wagner - Giám đốc quản lý của Banque de Luxembourg nhấn mạnh rằng trong những thị trường dạng như thế này người ta có thể thành công hoặc thất bại rất nhanh nhưng đó mới là thời thế thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư biết tính toán, mạo hiểm, vươn tới thành công lớn.



    Theo DDDN
  3. embupbehong

    embupbehong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Cổ đông đừng làm ?oông nghị gật? !

    Mùa đại hội cổ đông (ĐHCĐ) của các công ty cổ phần đang bắt đầu. Đây là lúc mà các nhà đầu tư (NĐT) cần phát huy vai trò cổ đông của mình đối với các quyết sách của công ty.

    Chọn cổ tức bằng tiền hay cổ phiếu?

    Trong tình hình giá cả các mặt hàng như sắt thép, than, xăng dầu, nhân công... đang gia tăng, chi phí hoạt động sản xuất của các công ty chắc chắn cũng sẽ tăng theo. Điều này sẽ tác động đến lợi nhuận cuối cùng của công ty. Việc áp dụng nhiều biện pháp để cắt giảm chi phí đã và đang được các công ty đẩy mạnh thực hiện. Đây cũng là một yêu cầu bắt buộc để doanh nghiệp tồn tại và đứng vững trên thị trường. Giám đốc một công ty cổ phần đang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM cho biết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 đã được xây dựng từ cuối năm 2007. Bước sang tháng 4, kế hoạch này mới trình ĐHCĐ và ông đang rất lo lắng cho chỉ tiêu lợi nhuận khi giá thành sản xuất đang tăng nhanh. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị và Ban điều hành không thể điều chỉnh giảm chỉ tiêu lợi nhuận xuống được vì sẽ làm cho các cổ đông thất vọng. Trong khi đó, đứng trước hiện tượng giá cổ phiếu (CP) ngày càng giảm mạnh, việc chia cổ tức bằng CP không còn hấp dẫn với NĐT nữa.

    Một số công ty niêm yết đã thay đổi kế hoạch như Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI) dự kiến xin ý kiến ĐHCĐ trả 50% cổ tức bằng tiền mặt trong khi trước đó, SSI dự kiến sẽ trả cổ tức bằng CP theo tỷ lệ 5:1 trong tháng 4.2008. Theo ông Trương Duy Khiêm - Trưởng phòng môi giới Công ty chứng khoán ACBS - việc chia cổ tức bằng CP hiện nay có nhiều nguy cơ làm giảm mạnh giá CP đó trên thị trường. Việc chia cổ tức bằng tiền mặt sẽ tạo nên tính hấp dẫn hơn cho CP đó đồng thời làm gia tăng niềm tin cho NĐT. Bên cạnh đó, chương trình phát hành CP ưu đãi cho cán bộ nhân viên của công ty, tiền thưởng cho nhân viên hay kế hoạch trích các quỹ lương, thưởng, phúc lợi... của doanh nghiệp cũng phải được xem xét thỏa đáng vì điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của NĐT.

    Cổ đông cần phải đọc kỹ hồ sơ họp để có thể chất vấn hiệu quả và tập trung vào việc công ty có bị thất thoát không, lãnh đạo công ty có cấu véo nhiều không. Nếu bạn không nhận được tài liệu họp trước ngày đại hội cổ đông thì cần có thái độ phản ứng gay gắt trong đại hội để ban lãnh đạo công ty lâm vào thế bị động
  4. luanquangchien

    luanquangchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Đã được thích:
    0
    OKie, cám ơn bác.
  5. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Cổ phiếu Việt nam quá "rẻ"!

    Do bị bán tháo để giải chấp cầm cố vay ngân hàng nên thị trường chứng khoán Việt Nam đã bị đẩy xuống quá đà, làm cho giá của hầu hết các loại cổ phiếu trở nên khá rẻ


    Theo thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) công bố ngày 8-4, trên HoSE hiện có 150 mã cổ phiếu niêm yết, nhưng trong đó đã có 121 mã có hệ số P/E (thị giá/thu nhập) dưới 15 lần (chiếm hơn 80%), còn lại 29 mã P/E từ 15 lần trở lên.

    Đặc biệt, trong đó có hàng chục mã cổ phiếu có mức thu nhập năm vừa qua bằng 30% - 140%/vốn điều lệ nhưng hiện nay P/E chỉ có 6 ?" 10 lần. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, tại các thị trường mới nổi như Việt Nam, những cổ phiếu có P/E ở mức dưới 15 lần là hấp dẫn để mua vào.

    Mặc dù nền kinh tế đang đối mặt với nhiều khó khăn nhưng trong năm nay, các doanh nghiệp niêm yết vẫn kỳ vọng đạt kết quả kinh doanh khả quan. vì vậy trong kỳ đại hội đồng cổ đông năm nay, doanh nghiệp vẫn xây dựng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cao hơn năm trước.

    Những thông tin ban đầu cho thấy nhiều đơn vị như: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (STB), Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư công nghệ FPT (FPT)... trong 3 tháng đầu năm nay lợi nhuận tăng từ 35% - 40% so với cùng kỳ năm trước.

    Theo khuyến cáo của các chuyên gia, nếu đầu tư lâu dài thì nên tranh thủ những phiên điều chỉnh giảm để mua vào những cổ phiếu có chỉ số tài chính tốt, hệ số P/E thấp, mức tăng trưởng lợi nhuận cao, doanh nghiệp vay nợ ít, cổ đông nội bộ hạn chế bán ra.

    Ông Dominic Scriver, Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital, cho biết sau khi loại trừ yếu tố lợi nhuận do đầu tư tài chính và đầu cơ bất động sản, nếu cổ phiếu có hệ số P/E thấp hơn mức tăng trưởng thu nhập thì nó xứng đáng để mua.
    Theo NLĐ
  6. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Chúng ta lại cùng chờ con sóng tiếp theo nào bà con ơi
  7. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Biến động của giá dầu và giá đồng USD trên TG sẽ là kim chỉ nam cho các nhà đầu tư dài hạn ra quyết định.



    Được futureprecedor sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 19/04/2008
  8. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975
    ......

    DPM mua 52, lên tới 53 roài phải không futureprecedor...

    Tớ thấy futureprecedor đúng chuột sa chĩnh gạo trong thời buổi khó khăn này...

  9. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Tớ đang đãi cát tìm vàng đây. Cả OTC nữa, Trananh có công ty nào tiềm năng tư vấn dùm future với nhé
  10. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Các biện pháp quyết liệt của chính phủ đã từng bước có tác dụng trong việc ngăn chặn đà tăng của lạm phát.
    Từ tháng 3 tới tháng 4 CPI đã có dấu hiệu giảm dần.
    Tuy nhiên thách thức của chúng ta vẫn còn là rất lớn.
    Nếu chỉ tiếp tục dựa vào nguồn nhân công giá rẻ và các ưu đãi của chính phủ như hiện nay thì e rằng các doanh nghiệp của chúng ta sẽ khó lòng tiếp tục đứng vững trong cơn bão giá hiện nay.
    Tuy nhiên cũng cần lưu ý 1 điều là nếu việc tăng giá CPI là đồng đều ở các quốc gia ASEAN+TQ+Ấn Độ thì việc lo ngại về giảm sức cạnh tranh của hàng hoá VN cũng sẽ được giảm đi khá nhiều.

    Việc tìm ra thế mạnh quốc gia và tập trung mọi nguồn lực kinh tế vào những ngành nghề đó là con đường chúng ta bắt buộc phải đi và ngay từ bây giờ.

    Nhiều khả năng quý II năm nay là thời điểm KT Mỹ tăng trưởng trở lại nhưng ngược lại với những nền KT mới nổi thì lúc này đáy mới thực sự xuất hiện.

    Trong giai đoạn sắp tới từ tháng 5 tới tháng 9 nếu bạn đã tìm được những hũ vàng để gửi gắm thì cũng không nên đắn đo, hãy mạnh dạn giải ngân. Cơ hội quả là to lớn.

    G.L

Chia sẻ trang này