4/9-Cơ hội duy nhất xuống tàu giá cao!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by yellowbirdn, Sep 4, 2009.

152 người đang online, trong đó có 61 thành viên. 05:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. yellowbirdn

    yellowbirdn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 8, 2006
    Likes Received:
    201
    Gìơ thì tôi tin chắc là VNI có thể rơi xuống 525 còn 512 hay không thì chúng ta còn phải đợi ... nhưng khả năng đó rất cao...
    Bảo trọng!!!
  2. yellowbirdn

    yellowbirdn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 8, 2006
    Likes Received:
    201
    Còn những tin tức còn kinh hoàng hơn nữa mà tôi sẵn sàng post hầu các bạn..
    B
    NHƯNG THÔI CÁC BẠN CỨ CHẠY BỚT HOẶC CHẠY HẾT HÀNG ĐI ĐÃ ...
  3. yellowbirdn

    yellowbirdn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 8, 2006
    Likes Received:
    201
    Cảnh giác với phiên giao dịch thứ2 , một khi VNI chạm ngưỡng hỗ trợ 525-Đó không phải là cơ hội mua hàng mà là cơ hội thoát hàng...
  4. yellowbirdn

    yellowbirdn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 8, 2006
    Likes Received:
    201
    Tin Phân tích Chứng khoán


    Gửi cho bạn bè, đồng nghiệp In bản đẹp


    Thị trường đã bước vào nhịp điều chỉnh ngắn hạn (03/09, 20:39)

    Trên góc nhìn kỹ thuật chúng tôi đánh giá thị trường đã bước vào nhịp điều chỉnh giảm với ngưỡng hỗ trợ nằm tại 525 điểm. Những đợt tăng điểm trong phiên là cơ hội tốt để bán cổ phiếu trong tuần giao dịch sắp tới theo quan điểm của chúng tôi - VNDS


    Thời điểm tốt để đẩy mạnh IPO
    "Cổ phiếu ngân hàng có lợi thế bứt phá"
    Tháng 9, VN-Index sẽ dao động từ 550 ?" 570 điểm



    SSI ?" Một số mã bluechips sẽ tăng trở lại



    Sự giảm điểm ngày hôm nay của TTCK Việt nam có thể nằm trong dự báo của nhiều người vì TTCK thế giới đã giảm khá nhiều trong 2 ngày vừa qua. Tuy nhiên chiều nay TTCK Châu Á và Châu Âu đang có dấu hiệu tăng và điều này sẽ hỗ trợ phần nào cho tâm lý của nhà đầu tư tại Việt nam



    Tác nhân chính kéo VNIndex đi xuống hôm nay là nhóm tài chính, ngân hàng và bảo hiểm với hầu hết các cổ phiếu lớn như BVH, VCB, CTG, STB, PVF, SSI giảm điểm. Những thông tin về gói kích cầu 2 và thay đổi mục tiêu tăng trưởng tín dụng đã được phản ánh vào giá và vì vậy cần thêm những thông tin mới để tạo cú hích cho nhóm này.



    Chúng tôi nhận thấy sức cầu được duy trì tốt với KLGD ở mức cao và đây là yếu tố khiến bên bán phải cân nhắc khi bán ra. Số lượng cổ phiếu tăng trần trên HOSE nhiều hơn hẳn số lượng cổ phiếu giảm sàn. Điều này cho thấy sức mua đang tập trung vào một số nhóm cổ phiếu nhất định thay vì đầu tư dàn trải trong bối cảnh không có nhiều thông tin hỗ trợ.



    Có một số cổ phiếu thị giá thấp và đi ngang trong giai đoạn vừa qua đang được mua vào và tăng điểm khá tốt như TRI và AGC. Xu hướng mua vào các cổ phiếu chưa tăng điểm bằng mức tăng của thị trường có thể là một xu hướng trong ngắn hạn khi chưa có những thông tin hỗ trợ cho việc mua vào các cổ phiếu blue chips.



    Chúng tôi cho rằng sự giảm điểm nhẹ ngày hôm nay chưa báo hiệu cho một xu hướng điều chỉnh. Có thể sau một ngày giảm điểm của nhiều blue chips thì ngày mai một số cổ phiếu này sẽ tăng trở lại và tạo hỗ trợ cho VNIndex.



    AVSC ?" Việc mua vào lúc này sẽ gặp nhiều rủi ro



    Phiên giao dịch ngày hôm nay cho thấy tâm lý lo ngại và dè dặt vẫn bao trùm lên thị trường do việc thị trường chứng khoán Trung Quốc và Mỹ giảm điểm mạnh trong thời gian nghỉ lễ. Thị trường hôm nay mất điểm ngay từ đầu phiên giao dịch, tuy có lúc VN-Index đã xanh trở lại, nhưng tâm lý chốt lời dẫn đến áp lực bán ra mạnh khiến thị trường giảm điểm trở lại. Kết thúc phiên VNI giảm 6,88 điểm xuống còn 540,81 điểm.



    Sự giảm điểm mạnh của TTCK Trung Quốc vừa qua sẽ làm cho giá cổ phiếu của thị trường này trở nên hấp dẫn, đây có thể sẽ là lực hút làm cho các dòng tiền đầu cơ ngắn hạn chuyển hướng từ thị trường các nước khác vào thị trường nước này.



    Có thể thấy tình hình thị trường hiện nay những thông tin dù là tích cực đã không còn tác động nhiều đến thị trường, vì vậy việc mua vào lúc này sẽ gặp nhiều rủi ro nếu thị trường đón nhận một thông tin xấu nào đó. Ở mặt tích cực dòng tiền vẫn còn khá mạnh khi tổng giao dịch trên cả hai sàn vẫn đạt trên 4.080 tỷ đồng. Theo chúng tôi thị trường sẽ gặp ngưỡng hỗ trợ khi VNI về 525 điểm. AVSC tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn có thể nên xem xét chốt lời.
  5. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 13, 2007
    Likes Received:
    1,407
    Indochina Capital Vietnam tuyên bố thoái vốn (04/09, 10:33)


    Ngày 3/9/2009, với 98,5% phiếu thuận, đại hội cổ đông bất thường của Indochina Capital Vietnam Holdings Limited (ICV) đã đưa ra quyết định thoái vốn để đóng quỹ.


    Kêu gọi ngân hàng thôi chạy đua lãi suất
    Thị trường trái phiếu DN: Thiếu công cụ phát triển
    Maritime Bank vượt 10% kế hoạch lợi nhuận năm



    Thông báo của ICV cho biết, do công ty hiện đang tuần tự tiến hành thoái vốn ở hầu hết các danh mục đầu tư, Liên doanh dự kiến giữa Ban điều hành đầu tư hiện hữu của công ty và Dragon Capital sẽ không có hiệu lực.

    Thay vào đó, Ban điều hành đầu tư sẽ quản lý quá trình thoái vốn dựa trên các điều khoản về quản lý đầu tư hiện hữu, ngoại trừ việc phí quản lý sẽ được điều chỉnh giảm xuống bắt đầu từ ngày 3/9/2009.

    Theo đó, phí sẽ điều chỉnh từ 1,5% về mức 0,75% giá trị tài sản ròng (NAV) trong năm đầu tiên; 0,5% cho năm thứ hai; và 0,25% cho các năm kế tiếp, cộng thêm khoản phí 1% cho mỗi lần phân phối cho các cổ đông (cả trước và sau khi bất kỳ lần thanh lý nào được thực hiện) trong năm đầu tiên; 0,75% trong năm thứ 2; và 0,5% cho các năm kế tiếp.

    Ngoài ra, còn có khoản phí khuyến thưởng (incentive fee) tương đương 10% giá trị mà cổ đông nhận được vượt quá giá trị NAV của một cổ phiếu quỹ vào ngày 1/9/2009 - ngày cuối cùng trước khi các thay đổi trong chính sách đầu tư có hiệu lực.

    Ngay sau khi có quyết định của đại hội cổ đông, giá cổ phiếu của ICV niêm yết trên thị trường chứng khoán London đã tăng lên 4,57 USD/cổ phiếu, tương đương 11,57% so với phiên trước đó.




    Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu ICV từ tháng 3/2007 - 2/9/2009 (Nguồn: London Stock Exchange)

    Điều này có thể là do giá trị tài sản ròng (NAV) của ICV tính đến trước ngày 3/9 đang cao hơn giá cổ phiếu đang niêm yết. Theo báo cáo của ICV, tính đến ngày 31/7, NAV tính trên mỗi cổ phiếu của công ty này đạt 5,32 USD/cổ phiếu - tăng trên 110% so với cuối năm 2008. Từ 31/7 - 3/9/2009, VN-Index tăng 15,86%.

    Tính đến ngày 31/7/2009, giá trị tài sản ròng (NAV) của ICV là gần 243 triệu USD - từ mức 500 triệu USD ban đầu, tăng hơn 14% so với cuối năm 2008, trong đó danh mục đầu tư cổ phiếu niêm yết chiếm 37,9% NAV, cổ phiếu chưa niêm yết chiếm 4,3% NAV, đầu tư vào góp vốn cổ phần (Private Equity) chiếm 11,2% NAV, trái phiếu chiếm 0% NAV; tiền mặt và tài sản khác chiếm 46,7% NAV.


    Biểu đồ so sánh giá cổ phiếu ICV so với NAV/cổ phiếu (Nguồn: ICV)


    Trong danh mục đầu tư cổ phiếu, tính đến ngày 31/7/2009, ICV nắm giữ số cổ phiếu của Tập đoàn Bảo Việt (BVH-HOSE) chiếm 6,9% NAV của công ty; VCB (6,8%); FPT (5%), VNM (3,8%); DPM (2,5%); GMD (2,3%), REE (2,1%); Ninomaxx (2,2%);...

    Theo Vneconomy

Share This Page