Ánh sao mai

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi WanBes, 25/05/2024.

8190 người đang online, trong đó có 1236 thành viên. 13:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 18510 lượt đọc và 139 bài trả lời
  1. WanBes

    WanBes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2019
    Đã được thích:
    13.702
    https://doanhnghiepkinhtexanh.vn/th...-day-500-kv-mach-3-truoc-ngay-306-a23838.html
    Quyết tâm hoàn thành đóng điện đường dây 500 kV mạch 3 trước ngày 30/6


    Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đến nay dự án đường dây 500 kV mạch 3 Phố Nối (Hưng Yên)-Quảng Trạch (Quảng Bình) đã hoàn thành giải phóng, bàn giao mặt bằng tại 100% vị trí móng cột, 93% khoảng néo; 7 tỉnh chưa hoàn thành bàn giao hành lang tuyến.

    Công tác thi công được thúc đẩy, hoàn thành đúc móng 1.162/1.177 vị trí móng cọc; hoàn thành lắp dựng 398/1.177 vị trí cột, đang lắp dựng 222 vị trí; hoàn thành kéo dây 10/513 khoảng néo, đang thực hiện kéo dây 7/513 khoảng néo. Cùng với đó, đã cung cấp, bàn giao 667/1.177 cột thép, còn 510 cột đang vận chuyển vào vị trí.

    Các thiết bị, vật tư nhập khẩu như sứ, phụ kiện… dự kiến đầu tháng 6/2024 về đến Việt Nam. Dự kiến kết thúc dựng cột vào ngày 15/6, hoàn thành kéo dây vào ngày 20/6, những ngày cuối tháng 6 sẽ tiến hành nghiệm thu, đóng điện đưa đường dây vào vận hành.

    Sau khi lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương thảo luận, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đưa dự án đường dây tải điện 500 kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối vào vận hành theo kế hoạch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, trong những tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế Việt Nam đang phục hồi, phát triển tích cực. Bên cạnh đó, nhu cầu về nguyên, nhiên liệu, trong đó có nhu cầu tiêu thụ điện cũng tăng. Theo dự báo nhu cầu điện năm 2024 tăng 9%, song trong quý 1 nhu cầu đã tăng 3%, có thời điểm tăng 17% so với cùng kỳ.

    Hiện nay, bắt đầu vào thời kỳ cao điểm nắng nóng, nhất là vào tháng 6, tháng 7, do đó nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tăng cao. Việc hoàn thành đưa đường dây tải điện 500 kV mạch 3 Phố Nối-Quảng Trạch vào vận hành có ý nghĩa quan trọng.

    ........
    Khi đóng điện đưa vào vận hành đường dây 500 kV mạch 3 cấp điện cho miền Bắc thì các nhà máy ĐMT, ĐG ở miền trung , miền Nam từ ấy trở đi sẻ không bị hạn chế công suất phát và sản lượng . Các nhà máy NLTT sẻ phát huy hiệu quả hơn nữa
    Soigia271 thích bài này.
  2. WanBes

    WanBes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2019
    Đã được thích:
    13.702
    SAO MAI GROUP “BẮT TAY” LTV GROUP CÙNG KHẢO SÁT ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG SẠCH TRÊN LÃNH THỔ LÀO
    Thứ 3, 14/05/2024, 16:33 GMT+7
    Thực hiện cam kết với ngài Sonaxey Siphandone - Thủ tướng Chính phủ Lào sau buổi diện kiến, chiều 8/5, tại trụ sở Tập đoàn LTV (thủ đô Vientiane), Sao Mai Group cùng LTV đã ký kết “Hợp tác triển khai” cùng khảo sát nghiên cứu đầu tư năng lượng sạch. Trong đó, điện gió, điện mặt trời là bước đi đầu tiên.

    [​IMG]

    Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh Duy (ngồi bên trái) - Phó Tổng giám đốc Sao Mai Group phụ trách mảng năng lượng sạch và ông Laty Sisouphannavong - Chủ tịch Tập đoàn LTV ký kết Hợp tác.



    [​IMG]
    Theo thỏa thuận mua bán điện giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ CHDCND Lào đến năm 2030 đã có hiệu lực, trên cơ sở đó, Sao Mai và LTV cùng khẩn trương xúc tiến việc khảo sát, nghiên cứu phát triển các dự án năng lượng sạch trên đất nước Lào có tổng trị giá dự kiến khoảng 2 tỷ USD. Điện mặt trời, điện gió và thủy điện là tiềm năng vô cùng lớn tại Lào mà Chính phủ sở tại đang kêu gọi nhà đầu tư chuyên nghiệp và Sao Mai đang rất sẵn sàng cho vị trí này. Sau khi tìm được dự án khả thi, Sao Mai Group sẽ trình Chính phủ Việt Nam xin phép đầu tư ra nước ngoài ở lĩnh vực năng lượng sạch.

    Sau những thành công từ đầu tư Điện mặt trời trên mặt đất, điện mặt trời áp mái tại Việt Nam, Sao Mai Group đã có những kinh nghiệm trong việc hoạch định chiến lược, chuyên nghiệp và tầm nhìn hơn khi tiếp tục thực hiện đầu tư xuyên biên giới.

    [​IMG]
    Ông Lê Thanh Thuấn - Chủ tịch Hội đồng Sáng lập & Phát triển Tập đoàn Sao Mai và ông Laty Sisouphannavong - Chủ tịch Tập đoàn LTV.

    Còn về phía LTV Group, từ chủ trương “linh hoạt” của Đảng và Nhà nước CHDCND Lào, sự ra đời và trưởng thành của LTV Group đã cho thấy chính sách khuyến khích phát triển của Chính phủ Lào ngày càng có tác dụng tạo đòn bẩy, động lực mới khơi dậy nguồn lực nội tại cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo an sinh cho quốc gia.

    LTV được thành lập vào năm 1995, hiện nay LTV đã là một Tập đoàn lớn, có tầm ảnh hưởng mạnh trong cộng đồng doanh nghiệp Lào. LTV có kinh nghiệm trong các lĩnh vực xây dựng cầu đường, kiến trúc, thi công Nhà máy thủy điện, lập - qui hoạch các dự án đô thị, vành đai quốc phòng, biển đảo, vùng nuôi trồng thủy sản và khai thác chuyên sâu về du lịch.

    [​IMG]
    Việc Sao Mai và LTV cùng hợp tác đã cho thấy hai bên rất quyết tâm cho hành trình dài hơi mang tính chiến lược. Theo chia sẻ của lãnh đạo hai Tập đoàn cho biết, họ sẽ có kế hoạch hợp tác mang tính toàn diện mở rộng ra các lĩnh vực khác từ “ Nuôi trồng - chế biến thủy sản xuất khẩu, chế biến thức ăn thủy sản, du lịch nghỉ dưỡng cho đến bất động sản như ngài Thủ tướng Chính phủ Lào đã gợi mở.
    https://saomaigroup.com/vn/sao-mai-...dau-tu-nang-luong-sach-tren-lanh-tho-lao.html
    thetaurus thích bài này.
  3. ck797979

    ck797979 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2014
    Đã được thích:
    3.290
    Hoa thanh quế bao năm vẫn vậy, hy vọng rồi 7 vọng...
    thetaurus thích bài này.
  4. WanBes

    WanBes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2019
    Đã được thích:
    13.702
    Lào có tiềm năng lớn thủy điện , điện gió , điện mặt trời ....chính sách pháp luật thông thoáng.Ai nhanh tay hơn sẻ thắng
    --- Gộp bài viết, 25/05/2024, Bài cũ: 25/05/2024 ---
    Không nên phân biệt vùng miền , chia rẻ mất đoàn kết :mad:
    thetaurus thích bài này.
  5. Vietdung9981

    Vietdung9981 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2021
    Đã được thích:
    1.270
    Thuỷ sản, bất động sản, Năng lượng... thấy gì cũng hay mà vẫn loay hoay. Vừa rồi gã đầu bạc múc thêm mấy triệu cp thành ôm gần 20 triệu cổ không biết lần này có khác
    Paladin1987 thích bài này.
  6. WanBes

    WanBes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2019
    Đã được thích:
    13.702
    Việt Nam sở hữu một mặt hàng dẫn đầu thế giới về sản lượng: Thu hơn nửa tỷ USD kể từ đầu năm, Mỹ tăng 'chốt đơn' hàng chục lần
    24-05-2024 - 11:14 AM | Thị trường

    Sản lượng mặt hàng này của Việt Nam vượt qua Ấn Độ và Trung Quốc đứng đầu thế giới.


    [​IMG]
    Ảnh minh họa

    Cá tra là một trong những đối tượng nuôi chủ lực của ngành thủy sản với sản lượng hàng năm khoảng 30% tổng sản lượng nuôi trồng trên cả nước, được mệnh danh là "mỏ vàng tỷ đô" của Việt Nam.

    Theo kết quả khảo sát của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp quốc (FAO), sản lượng cá tra toàn cầu ước tính đạt 3,13 triệu tấn vào năm 2023. Với 1,62 triệu tấn, Việt Nam đang dẫn đầu thế giới về sản lượng cá tra, tiếp theo là Ấn Độ, Indonesia, Bangladesh và Trung Quốc.

    Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu cá tra trong tháng 4 đã thu về 168 triệu USD, tăng 13% sau khi sụt giảm liên tục trong tháng 2 và tháng 3. Lũy kế 4 tháng đầu năm, cá tra đã mang về hơn 579 triệu USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023.

    Trong đó, trị giá cá tra phile đông lạnh đóng góp kim ngạch lớn nhất với 469 triệu USD, tiếp theo là cá tra tươi/đông lạnh/khô thu về hơn 100 triệu USD, cá tra GTGT thu về 11 triệu USD.

    Trong 4 tháng đầu năm, Trung Quốc & Hong Kong là thị trường xuất khẩu lớn nhất với 153 triệu USD, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2023.



    Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 với 102 triệu USD, giảm 19%. Riêng trong tháng 4, xuất khẩu cá tra sang Mỹ ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan với trị giá đạt gần 38 triệu USD, tăng 34% so với tháng 4/2023.

    [​IMG]
    Nguồn: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP)

    Kể từ đầu năm nay, Mỹ liên tục tăng mạnh nhập khẩu các sản phẩm cá tra GTGT từ Việt Nam. Tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu gần 295 nghìn USD cá tra GTGT sang Mỹ, tăng gấp 18 lần so với cùng kỳ; tháng 2/2024, giá trị này đạt hơn 114 nghìn USD, tăng gấp 2.200 lần, tháng 3/2024 tăng 76% với 150 nghìn USD. Đáng chú ý, tháng 4/2024, xuất các sản phẩm cá tra GTGT sang Mỹ đạt hơn 300 nghìn USD so với chỉ 5 USD giá trị xuất khẩu các sản phẩm này trong tháng 4/2023 (tăng gấp 67 nghìn lần). Tính đến hết tháng 4/2024, Mỹ tăng gấp 8,5 lần nhập khẩu các sản phẩm GTGT từ Việt Nam với 860 nghìn USD.

    Người tiêu dùng tại Mỹ đang tăng nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm cá thịt trắng, đặc biệt là cá tra từ Việt Nam. Vừa qua, đông đảo doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia và giới thiệu các sản phẩm cá tra Việt nam tại Triển lãm Thủy sản Bắc Mỹ. Với lợi thế của loài cá thịt trắng thơm ngon, phù hợp chế biến đa dạng món ăn từ fillet đóng gói, sản phẩm đông lạnh đến sản phẩm chế biến sẵn như fish sticks hay fish burgers,...đã hấp dẫn được các nhà nhập khẩu đến từ thị trường này.

    Bên cạnh thị trường Mỹ, khối thị trường CPTPP hiện là khách hàng lớn thứ 3 của Việt Nam với 81 triệu USD, tăng 7%.

    Thông tin Mỹ đang xem xét công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đã mang lại niềm hy vọng lạc quan cho nhiều ngành kinh tế Việt Nam, trong đó có ngành thủy sản. Dự kiến vào tháng 7/2024, DOC sẽ có quyết định về việc Việt Nam có được chuyển đổi trạng thái từ nền kinh tế phi thị trường sang nền kinh tế thị trường hay không. Nếu Việt Nam được công nhận có nền kinh tế thị trường thì đây sẽ là lợi thế cho cho các doanh nghiệp Việt Nam trong các đợt xem xét hành chính thuế chống bán phá giá tôm, cá tra trong thời gian tới.
    Như Quỳnh

    https://cafef.vn/viet-nam-so-huu-mo...chot-don-hang-chuc-lan-188240524103910249.chn
  7. WanBes

    WanBes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2019
    Đã được thích:
    13.702
    IDI có thể mang về 136 triệu USD xuất khẩu cá tra năm 2024
    IDINĂM 2024

    [​IMG]
    Một kho chứa thành phẩm của IDI. Ảnh: IDI
    IDI dự đoán năm 2024 thị trường Trung Quốc và Mỹ sẽ phục hồi, cùng với đó doanh nghiệp được hưởng thuế xuất khẩu sang Mỹ thấp hơn năm trước. Từ các yếu tố này, IDI đặt mục tiêu doanh thu xuất khẩu năm 2024 đạt 136 triệu USD, tăng 27%.
    Theo báo cáo thường niên năm 2023 vừa được công bố của CTCP Đầu tư và phát triển đa quốc gia I.D.I (HoSE: IDI), năm 2023, tổng số lượng hàng xuất bán đạt 50.616 tấn, trong đó phile chiếm 85%, sản phẩm khác từ cá tra đạt 15%. Tổng doanh thu xuất khẩu của doanh nghiệp đạt 107 triệu USD, đạt 80% kế hoạch năm và giảm 18% so với năm 2022.

    Tình hình xuất khẩu của IDI năm 2023 diễn ra trong bối cảnh ngành cá tra của Việt Nam gặp khó khăn do tác động của lạm phát, bất ổn kinh tế, chính trị thế giới (giảm 25% tổng kim ngạch xuất khẩu).

    Sang năm 2024, IDI dự đoán tình hình ngành cá tra sẽ tích cực hơn với triển vọng phục hồi từ Trung Quốc và Mỹ nhờ các chính sách hỗ trợ bất động sản/kích thích tiêu dùng ở Trung Quốc cũng như lạm phát hạ nhiệt tại Mỹ. Bộ Thương mại Mỹ cũng đã công bố kết quả thuế chống bán phá giá cho đợt rà soát POR 19, mức thuế của IDI ghi nhận giảm từ 2,39 USD/kg xuống mức 0,18 USD/kg.

    Từ những yếu tố trên, IDI dự kiến sẽ xuất khẩu cá tra với tổng kim ngạch năm 2024 là 136,3 triệu USD, tăng 27% so với năm 2023. Kế hoạch tiêu thụ đạt 45.865 tấn, giảm 9,3% so với năm trước.

    Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, IDI đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 8.499 tỷ đồng, tăng 17,6% so với năm trước. Trong đó, doanh thu của công ty mẹ IDI đạt 5.403 tỷ đồng, doanh thu của công ty con Trisedco ở mức 3.096 tỷ đồng.

    Giá vốn hàng bán của doanh nghiệp cũng dự kiến tăng thêm 17%, lên mức 7.901 tỷ đồng. Với các chỉ tiêu đặt ra cho chi phí tài chính (giảm 19%), chi phí bán hàng (tăng 12%)…, doanh nghiệp đặt kế hoạch lãi ròng hợp nhất ở mức 275 tỷ đồng, tương ứng cao gấp 3,7 lần so với mức 73,3 tỷ đồng ghi nhận năm 2023.

    Liên quan đến tình hình kinh doanh năm 2023, theo báo cáo tài chính kiểm toán mới nhất, lợi nhuận sau thuế của IDI chỉ còn 73,3 tỷ đồng, tương ứng giảm 14,4 tỷ đồng so với kết quả trước kiểm toán (đạt 87,7 tỷ đồng). Nguyên nhân do kiểm toán viên đã đề nghị trích thêm chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh và chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, chi phí thuế thu nhập của doanh nghiệp đã tăng từ 18,7 tỷ đồng (trước kiểm toán) lên 33,8 tỷ đồng (sau kiểm toán).

    Năm 2023, IDI đặt mục tiêu lãi ròng đạt 186 tỷ đồng, với kết quả sau kiểm toán, IDI chỉ hoàn thành 39% kế hoạch năm.

    Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, IDI dự tính trình cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 và năm 2023 với tỷ lệ 20%. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2023 theo báo cáo tài chính kiểm toán riêng của công ty mẹ.

    Nếu thành công, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng thêm 20%. Dù vậy chi tiết về phương án trả cổ tức chưa được công bố.

    Tại cuộc họp ĐHĐCĐ sắp tới, do HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 hết hạn, IDI dự kiến trình 5 thành viên nhiệm kỳ 2024 – 2029. Các thành viên được đề cử bao gồm Lê Thanh Thuấn với chức Chủ tịch HĐQT, Lê Tuấn Anh với chức Phó Chủ tịch HĐQT. Ngoài ra còn có 2 người được đề cử vị trí thành viên độc lập HĐQT là Tống Phi Hùng, Đinh Văn Thép và vị trí thành viên HĐQT là Lê Văn Cảnh.

    DƯƠNG AN
  8. moccong

    moccong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    19.848
    Kẹp á lão?
  9. WanBes

    WanBes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2019
    Đã được thích:
    13.702
    Sao kẹp ??? Đang về vùng giá thấp , qua tuần xem xét để mua:
    *Xk cá tra đang tăng rất tốt.
    *VN sắp Mẽo được công nhận nền KTTT
    *Đóng điện 500 kV mạch 3 , ĐMT và ĐG hưởng lợi
    *Tháng 6 chốt ds trả cổ tức.
    *KH kinh doanh/lợi nhuận năm 2024 rất OK.
    [​IMG]
    .....
    Last edited: 25/05/2024
    moccong thích bài này.
    moccong đã loan bài này
  10. WanBes

    WanBes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2019
    Đã được thích:
    13.702
    https://daibieunhandan.vn/kinh-te-xa-hoi/xuat-khau-thuy-san-vao-my-se-thuan-loi-hon-i372242/
    Dự kiến vào tháng 7.2024, DOC sẽ có quyết định về việc Việt Nam có được chuyển đổi trạng thái từ nền kinh tế phi thị trường sang nền kinh tế thị trường hay không. “Nếu Việt Nam được công nhận có nền kinh tế thị trường thì đây sẽ là lợi thế cho các doanh nghiệp Việt Nam trong các đợt xem xét hành chính thuế chống bán phá giá tôm, cá tra và điều tra chống trợ cấp trong thời gian tới. Ngoàira, các rào cản và quy định khác cũng có thể sẽ được nhìn nhận, rà soát với một phương diện nới lỏng hơn, thuận lợi hơn cho ngành thủy sản Việt Nam. Đồng thời, cũng là cơ hội thu hút hơn các nhà đầu tư từ Mỹ tới với ngành thủy sản Việt Nam, mở rộng cơ hội giao thương thủy sản giữa 2 nước”, Giám đốc Truyền thông của VASEP phân tích.

Chia sẻ trang này