Bà con hiểu sai báo cáo của HSBC rồi, em dịch lại nguyên văn đây này

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi XimangSaiSon, 09/04/2008.

2843 người đang online, trong đó có 1137 thành viên. 15:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3604 lượt đọc và 44 bài trả lời
  1. Kyjuto

    Kyjuto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Kính các bác,

    Bà con nhà ta quen ăn dày (toàn thấy đặt tỉ suất lợi nhuận >20%), nên nhìn thấy quả VNI 600 nên nản thôi. Chứ với chú HSBC, thấy VN có tỉ suất sinh lời dự đoán cỡ 17% là nó thấy đáng quý rồi.
  2. GiaReBatNgo

    GiaReBatNgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Đã được thích:
    343
    Thiếu điện à? Vậy bà con chúng ta lại đầu tư vào ngành nghề chuyên SX máy phát điện đê. Giờ mua cái máy nổ cũng không đắt lắm, người người mua máy nổ, nhà nhà chơi "chứng" ==> "nổ"
  3. MyHeartOnYourLip

    MyHeartOnYourLip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy
  4. bibau2911

    bibau2911 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Đã được thích:
    3
    Tây không có ng..u dâu :)



    Giám đốc quỹ ĐTNN : "Đầu tư tại Việt Nam cần kiên nhẫn"
    (Vanginfo.com.vn)
    Ông Slim Feriani, Giám Đốc quỹ Progressive Asset Management''''s Advance Frontier Markets Fund mới đây đã cho biết rằng: ?oĐầu tư tại thị trường vốn Việt Nam, thành quả chỉ đền đáp cho những người kiên nhẫn?.

    Ông Feriani cho biết thêm, cho dù thị trường chứng khoán Viêt Nam đã giảm giá 40% từ đầu năm tới nay ông vẫn tin tưởng rằng sẽ thuyết phục được các cổ đông của quỹ rằng tình hình kinh tế của Việt Nam sẽ có những tiến triển tốt.

    Được biết Progressive Asset Management''''s Advance Frontier Markets Mund là một dạng quỹ đầu tư của các quỹ trị giá 90 triệu Đô la Mỹ với sự đóng góp của các quỹ Trung Đông, hiện đang niêm yết tại Alternative Market - thuộc thị trường chứng khoán London. Đây là một quỹ đầu tư vào các nền kinh tế đang nổi và khoản 3% danh mục của quỹ đang được đầu tư tại Việt nam

    link đây http://www.vanginfo.com.vn/?MNU=1246&Chitiet=807&Style=1
  5. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    Đề nghị các Bác giỏi tiếng Anh góp ý, phê bình cụ thể lược dịch cho ATPVietNam : atpvietnam.gmail.com
  6. damtri

    damtri Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Tôi đánh giá báo cáo kia là vớ vẩn, ko đáng xem. Lươĩ ko xương. Cái thằng Gàri Eván là thằng dog nào mà lươn lẹo thế. Tẩy chay bọn ngân hàng đấy đi. Bà con cũng đừng dính dáng tiền bạc với nó làm giề. Bản thân nó kinh doanh tài chính cũng lỗ 17 tỷ đô năm vừa rồi tại Châu Á thì khuyên được ai.
    Cút mẹ về nước đi!
  7. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    IEM vô cùng bối rối & buồn tủi khi NĐT trong nước bán tháo cổ cánh ngược lại NĐT nước ngoài gom hàng cực mạnh, cực nhiều trong 100 ngày đầu tiên 2008 ! Chỉ vì không rành tiếng Anh về lỉnh vực Tài Chính nên mới có phản ứng tai hại trong 2 ngày qua !

    Mong mọi người góp ý, phe bình đến atpvietnam.gmail.com
  8. doidumuc_onnet

    doidumuc_onnet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Đã được thích:
    0
    ơ...Bản tin Vn& Index VTV1 nói cái jì nhảy ! >? Cụ qua trường quay S9 vả vô ...mấy thằng BTV đi ! Đến VTV1 còn vậy thì hỏi sao TTCK VN không điên loạn vậy !!


    Pay it Forward !
  9. embupbehong

    embupbehong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Cổ đông đừng làm ?oông nghị gật? !

    Mùa đại hội cổ đông (ĐHCĐ) của các công ty cổ phần đang bắt đầu. Đây là lúc mà các nhà đầu tư (NĐT) cần phát huy vai trò cổ đông của mình đối với các quyết sách của công ty.

    Chọn cổ tức bằng tiền hay cổ phiếu?

    Trong tình hình giá cả các mặt hàng như sắt thép, than, xăng dầu, nhân công... đang gia tăng, chi phí hoạt động sản xuất của các công ty chắc chắn cũng sẽ tăng theo. Điều này sẽ tác động đến lợi nhuận cuối cùng của công ty. Việc áp dụng nhiều biện pháp để cắt giảm chi phí đã và đang được các công ty đẩy mạnh thực hiện. Đây cũng là một yêu cầu bắt buộc để doanh nghiệp tồn tại và đứng vững trên thị trường. Giám đốc một công ty cổ phần đang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM cho biết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 đã được xây dựng từ cuối năm 2007. Bước sang tháng 4, kế hoạch này mới trình ĐHCĐ và ông đang rất lo lắng cho chỉ tiêu lợi nhuận khi giá thành sản xuất đang tăng nhanh. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị và Ban điều hành không thể điều chỉnh giảm chỉ tiêu lợi nhuận xuống được vì sẽ làm cho các cổ đông thất vọng. Trong khi đó, đứng trước hiện tượng giá cổ phiếu (CP) ngày càng giảm mạnh, việc chia cổ tức bằng CP không còn hấp dẫn với NĐT nữa.

    Một số công ty niêm yết đã thay đổi kế hoạch như Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI) dự kiến xin ý kiến ĐHCĐ trả 50% cổ tức bằng tiền mặt trong khi trước đó, SSI dự kiến sẽ trả cổ tức bằng CP theo tỷ lệ 5:1 trong tháng 4.2008. Theo ông Trương Duy Khiêm - Trưởng phòng môi giới Công ty chứng khoán ACBS - việc chia cổ tức bằng CP hiện nay có nhiều nguy cơ làm giảm mạnh giá CP đó trên thị trường. Việc chia cổ tức bằng tiền mặt sẽ tạo nên tính hấp dẫn hơn cho CP đó đồng thời làm gia tăng niềm tin cho NĐT. Bên cạnh đó, chương trình phát hành CP ưu đãi cho cán bộ nhân viên của công ty, tiền thưởng cho nhân viên hay kế hoạch trích các quỹ lương, thưởng, phúc lợi... của doanh nghiệp cũng phải được xem xét thỏa đáng vì điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của NĐT.

    Cổ đông cần phải đọc kỹ hồ sơ họp để có thể chất vấn hiệu quả và tập trung vào việc công ty có bị thất thoát không, lãnh đạo công ty có cấu véo nhiều không. Nếu bạn không nhận được tài liệu họp trước ngày đại hội cổ đông thì cần có thái độ phản ứng gay gắt trong đại hội để ban lãnh đạo công ty lâm vào thế bị động
  10. XimangSaiSon

    XimangSaiSon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác nào làm ở VTV mà đọc thấy bài này làm phóng sự đính chính trên VTV. Em có bà bạn làm bên Info TV cũng sẽ thử liên hệ xem, dịch phân tích của HSBC thế này dở quá, làm bà con hoảng loạn hết cả.

    Chả hiểu mấy thằng nhà báo dịch sai hay cố tình dịch sai báo cáo của HSBC. Thứ nhất, HSBC ko hề khuyên ngừng đầu tư vào VN, thậm chí còn khuyến nghị tăng tỷ trọng đầu tư vào VN từ 0% vào cuối năm 2007 (tỷ trọng này trong báo cáo tháng 2 là 0.5%) lên 1% vào Q2/2008. Thứ hai, HSBC ko hề khuyến nghị ngừng đầu tư vào ngân hàng và BDS mà chỉ khuyến nghị ko nên đầu tư vào các công ty rời xa ngành nghề kinh doanh chính mà đa dạng sang ngân hàng và BDS. Tây nó có phải là ko biết Tiếng Anh đâu, vậy mà đọc xong báo cáo HSBC nó vẫn mua ầm ầm đấy thôi. Đúng là trong báo cáo HSBC có điều chỉnh nhận định VN-Index về 600 vào cuối năm, nhưng mọi người lưu ý thời điểm Gary Evans viết báo cáo này là trước 28/3, lúc đó VN Index đang ở đáy 496 do vậy Gary cũng bị ảnh hưởng và nghĩ rằng Index khó quay lại 1.100 như các báo cáo trước đây của chính Gary.

    Cùng với VN, 1 số thị trường khác cũng được khuyến nghị tăng tỷ trọng (overweight) như Trung Quốc (8.3% lên 10%), Hàn Quốc (8% lên 9.5%), Ấn Độ (4.1% lên 4.5%), Singapore (2.3% lên 4%), và Thái Lan (1% lên 2.5%). Nhìn vào tỷ trọng này ACE sẽ hiểu tại sao việc HSBC khuyến nghị tăng tỷ trọng VN lên 1% lại là trường hợp ngoại lệ (off-benchmark) vì quy mô TTCK VN chỉ bằng 1/20 Singapore (khoảng 400-450 tỷ USD) và 1/100 Ấn Độ (khoảng 2000 tỷ USD tính cả 2 sàn Mumbai và Bombay) nhưng weight lại bằng 1/4. Lý do tỷ trọng của VN trong rổ Asia Pac tăng đột biến như vậy là do tính hấp dẫn đặc biệt về dài hạn của VN (long-term value for exciting story) bất chấp việc chính phủ VN hiện đang bối rối trong các quyết sách vĩ mô được trình bày như sau:

    Việt Nam (vượt quá tỷ trọng thông thường chút): Các cơ quan chính quyền VN gần đây đã phớt lờ động thái trên TTCK. Việc IPO với giá quá cao, đồng thời với chính sách tiền tệ và hối đoái bất hợp lý và rắc rối cũng như các quyết sách sai lệch khiến TT bị bóp méo đã khiến VN Index giảm 45% trong Q1. Nền kinh tế cũng bắt đầu cho thấy những hạn chế. Chính sách tiền tệ thắt chặt (nhằm đối phó với lạm phát ở mức 19%) cũng khiến kinh tế tăng trưởng chậm lại ở mức 7.8% trong Q1 2008 và dưới 8% trong 2009. Một lo ngại nữa là thâm hụt thương mại đã ở mức 17% GDP trong 2007. Tuy nhiên chúng tôi (HSBC) tin rằng đầu tư giá trị bắt đầu xuất hiện trên TT. P/E 2008 (dựa trên giả định EPS tăng 20% trong năm nay sau khi tăng 49% trong 2007) đã về mức 12x (so với đỉnh 33x vào T3/2007). SCIC sẽ bắt đầu mua cổ phiếu blue-chip (theo quan điểm của chúng tôi là biện pháp hữu hiệu về ngắn hạn nhưng về dài hạn thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của TT). Chúng tôi cho rằng TT trong ngắn hạn sẽ còn biến động nhưng với các nhà đầu tư nắm giữ CP từ 1 năm trở lên thì TT đã lại trở nên hấp dẫn. Câu chuyện VN là điểm đến tiếp theo của dòng vốn FDI vẫn chưa kết thúc (hãy tưử hỏi các công ty ở Đài Loan, Nhật Bản và Thái Lan xem họ định đầu tư ở đâu tiếp theo là bạn thấy rõ điều đó). Các công ty tốt trong lĩnh vực hàng tiêu dùng hoặc hạ tầng - luôn gắn chặt với ngành nghề kinh doanh cốt lõi, không đa dạng hóa đầu tư sang lĩnh vực khác như BDS và ngân hàng là những cơ hội đầu tư dài hạn rất hấp dẫn ở mức giá hiện nay.



    Vietnam (slightly raise off-benchmark weight). The Vietnamese authorities have made a pig?Ts ear of their stock market recently. A combination of over-greedy pricing for privatisation IPOs, behind-the curve monetary policy, confusing currency policy, and ill-considered measures to prop up the market have caused the Vietnam index to crash 45% in Q1. The economy is starting to show some strains too. Tight monetary policy (to tackle inflation, which has risen to 19%) is likely to slow growth to, in our economists?T view, 7.8% in Q1 2008 and below 8% in 2009. Another worry is the trade deficit, which hit 17% of GDP in 2007. But we believe value is starting to emerge in the stock market. The 12-month forward PE (based on our assumption of 20% EPS growth this year, following 49% in 2007) has fallen to 12x (compared to a peak of 33x in March 2007). The State Capital Investment Corp will start to buy blue-chip stocks (in our view, a useful short-term palliative, but a worrying long-term development). We expect significant further volatility in the short-term but for investors willing to hold for a year or more, this market is starting to look interesting again.
    The fundamental story of Vietnam as the next major FDI destination is not over (try asking companies in Taiwan, Japan, and Thailand where they intend to invest next). Good-quality
    companies in consumer or infrastructure-related businesses that have stuck to their knitting and not diversified into banking or real estate ought to be attractive long-term buys at these levels.

Chia sẻ trang này