Bản Tin Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi oneheartonelove, 06/03/2008.

878 người đang online, trong đó có 351 thành viên. 11:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8269 lượt đọc và 90 bài trả lời
  1. globalfinanc

    globalfinanc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Bác đà điểu nhầm một cách nghiêm trọng: 49.000 tỷ là tổng GT tài sản chứ có phải vốn ĐL, vốn chủ sở hữu đâu!
  2. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    SSI_Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ
    Thứ ba, 22.04.2008, 10:07am (GMT+7)


    Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) như sau:

    Tên người thực hiện giao dịch: Ông Nguyễn Văn Quang (anh của ông Nguyễn Văn Khải ?" Trưởng ban kiểm soát SSI)

    Mã chứng khoán giao dịch: SSI

    Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu hiện đang nắm giữ: 18.768 cp

    Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 18.760 cp

    Số lượng, tỷ lệ sở hữu sau khi thực hiện giao dịch: 08 cp

    Phương thức giao dịch: khớp lệnh

    Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch : Từ 23/04/2008
  3. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Vietcombank sẽ phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược
    Thứ ba, 22.04.2008, 06:02pm (GMT+7)
    Ngày 22.4, ông Nguyễn Hoà Bình, Chủ tịch HĐQT Vietcombank cho biết ngân hàng sẽ phát hành 3.000 tỷ đồng cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước trong năm 2008.

    Theo phương án cổ phần hoá đã được phê duyệt, vốn điều lệ của Vietcombank sẽ là 15.000 tỷ đồng, hiện nay ước đã được xấp xỉ 12.000 tỷ đồng.

    Hội nghị cổ đông lần thứ nhất Vietcombank sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 26.4. Vietcombank là ngân hàng thương mại nhà nước đầu tiên hoàn thành cổ phần hoá và đang tiến tới niêm yết cổ phần trên sàn giao dịch chứng khoán trong và ngoài nước.
    Theo ông Bình, trong quý I, mặc dù khó khăn nhưng Vietcombank vẫn bảo đảm được kết quả kinh doanh như mục tiêu kế hoạch đề ra với lợi nhuận sau thuế ước đạt trên 900 tỷ đồng.

    Mục tiêu của Vietcombank đến cuối năm là: tăng hơn 9% vốn huy động từ nền kinh tế, tăng hơn 29% vốn huy động từ thị trường liên ngân hàng so với năm 2007; thu nhập từ lãi dự kiến đạt hơn 4.500 tỷ đồng, tăng gần 14% so với năm 2007; lợi nhuận hợp nhất của toàn hệ thống ước đạt gần 3.400 tỷ đồng.

    http://tinchungkhoan24h.com/News/Tin-Chung-Khoan-VN/18250/
  4. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Financial Times: Thị trường Việt Nam đang trở về giá trị thực
    Thứ năm, 24.04.2008, 07:57am (GMT+7)
    Nhiều nhà đầu tư Việt Nam giao dịch cổ phiếu dựa trên cảm xúc tâm lý, nên việc chấp nhận một cái nhìn về giá trị thật không phải là một điều dễ dàng.

    Trong một văn phòng nhỏ của Công ty chứng khoán Mekong nằm trong một con ngõ hẻm trong trung tâm Hà Nội, các nhà đầu tư chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Giao dịch tại thời điểm hiện tại hết sức ảm đạm khiến họ vô cùng chán ngán.

    Đây là quang cảnh trái ngược hẳn với những gì người ta từng thấy tại sàn giao dịch của các trung tâm chứng khóan một năm trước đây. Các nhà đầu tư chen nhau đến sàn, người người chơi chứng khoán, nhà nhà chơi chứng khoán, không ít người trong số đó đã có một cuộc sống thật sự khấm khá hơn nhờ chứng khóan.

    Thị trường chứng khoán Việt Nam từ đầu năm cho đến nay đã sụt giảm 42,4%, những văn phòng này trở nên vắng vẻ hơn bao giờ hết.

    Chị Hà, năm 2006 đã từ bỏ vị trí nhân viên xuất nhập khẩu của một công ty để dành mọi thời gian chơi chứng khoán, số vốn chị bỏ vào thị trường khoảng 31.000USD, tuy nhiên đến nay lợi nhuận mang lại đã khiến chị không khỏi thất vọng. Tuy nhiên theo chị, lúc này đã quá muộn để chị có thể rút khỏi thị trường.

    Thị trường chứng khoán Việt Nam từ khi bắt đầu chính thức đi vào hoạt động cho đến nay mới là 08 năm. Sự lao dốc trong thời gian gần đây đã là tai họa lớn về tài chính đối với nhà đầu tư. Rất nhiều nhà đầu tư mất một lượng tiền lớn sau chỉ một khoảng thời gian ngắn, họ cố gắng bù đắp thua lỗ song càng cố gắng, họ càng thua lỗ nặng.

    Ông Dickon Verey, một đại diện của công ty chứng khoán Mekong, cho rằng việc rút bớt tiền lưu thông ra khỏi thị trường đã làm thị trường bất động sản đóng băng và nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán.

    TTCK Việt Nam sau khi tăng cao cho đến tháng 3/2007 đã sụt giảm vào cuối năm ngoái khi các ngân hàng hạn chế thắt chặt chính sách cho vay tiền mua cổ phiếu, lượng cổ phiếu mới tung ra thị trường quá nhiều và lo ngại về sự suy giảm của nền kinh tế Việt Nam. TTCK Việt Nam năm 2007 đã chỉ tăng trưởng 25%.

    Tuy nhiên, theo một số giám đốc các quỹ đầu tư tại Việt Nam, thị trường rơi tự do như hiện nay có một phần nguyên nhân từ việc Ngân hàng Nhà nước rút 20.000 tỷ đồng ra khỏi hệ thống tài chính thông qua phát hành tín phiếu bắt buộc cho các ngân hàng thương mại cổ phần.

    Các nhà đầu tư nước ngoài cũng phải dừng việc mua cổ phiếu với sự bất lực trong việc tiếp cận đồng tiền địa phương khi ngân hàng nhà nước tạm dừng việc mua vào USD. Sự khan hiếm VND trong thời gian vừa qua cũng khiến một số nhà đầu tư nước ngoài khó khăn trong việc mua cổ phiếu.

    Lê Song Lai, Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) cho rằng: ?oTrong một thời gian dài, giá của rất nhiều loại cổ phiếu đã bị thổi phồng, không phản ánh giá trị thực của các cổ phiếu đó. Hiện nay thị trường đang có xu hướng trở về với giá trị thật. Chúng tôi không gọi đó là sự suy sụp mà là các cổ phiếu trở về với giá trị thực có?.

    http://tinchungkhoan24h.com/News/Phan-Tich-Danh-Gia/18413/
  5. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Phố Wall dõi theo thông tin lợi nhuận quý 1
    Thứ năm, 24.04.2008, 03:00pm (GMT+7)
    Trong hai ngày đầu tuần, thông tin không tốt về doanh thu của Bank Of America và Texas Instrument khiến chứng khoán Mỹ sụt giảm. Đến hôm qua 23/4, thị trường này lại tăng điểm khi Boeing công bố lợi nhuận quý 1 cao hơn dự kiến.

    Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 43 điểm, tương đương 0,3% lên mức 12.763,22 điểm. Chỉ số Standard & Poor 500 đóng cửa tại 1.379,93 tăng 0,3%. Cùng tăng như hai chỉ số trên, chỉ số Nasdaq tăng 28,27 điểm, tương đương 1,19% chốt tại 2.405,21.

    Russell Lundeberg, tổng giám đốc phụ trách thông tin của Barrett Capital Management, nhận định: "Hiện các nhà đầu tư đều tập trung vào lợi nhuận do các tập đoàn công bố. Thông tin về lợi nhuận chính là những thông tin dẫn dắt thị trường trong thời gian gần đây".

    Lợi nhuận quý 1 của tập đoàn sản xuất máy bay Boeing cao hơn dự kiến. Sau khi công bố lợi nhuận tăng 38%, cổ phiếu Boeing lên điểm 3,5%.
    Lợi nhuận của Boeing tăng mạnh trong quý 1.
    Ảnh: businessweek.com.

    Cùng cho những con số lợi nhuận quý 1 ấn tượng so với dự đoán của giới phân tích, nhưng Apple và Amazon.com đều không đạt được mục tiêu doanh thu do họ tự đề ra. Cổ phiếu của hai hãng trên cùng giảm nhẹ khi ngày giao dịch kết thúc.

    Tuy nhiên theo giới phân tích, trong vài ngày tới cổ phiếu của khối công nghệ sẽ rất hứa hẹn. Các công ty của khối này đều có doanh thu từ thị trường nước ngoài rất khả quan. Ông Art Hogan, nhà phân tích thị trường của Jefferies & Co nhận định: "Những công ty nào có khả năng khai thác tốt thị trường nước ngoài sẽ được các nhà đầu tư đánh giá cao".

    Ngày 23/4, chứng khoán châu Á cũng tăng điểm. Tại thị trường Nhật, chỉ số Nikkei 225 tăng lên 13.579,16 điểm, tăng 0,23%. Chỉ số Hang Sheng của Hong Kong tăng 350,09 điểm tương đương 1,4% lên mức 25.289,24 điểm. Ấn tượng nhất trong ngày hôm qua là chứng khoán Trung Quốc. Sau khi chính phủ nước này đưa ra những biện pháp để cứu giá chứng khoán như ngăn các tổ chức bán chứng khoán, chỉ số tổng hợp Shanghai của nước này đã tăng 4,15% lên mức 3.278,33 điểm.

    http://tinchungkhoan24h.com/News/Tin-Chung-Khoan-TG/18489/
  6. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán ngày 25/4: Hé mở hy vọng mới?
    Thứ sáu, 25.04.2008, 11:25am (GMT+7)

    Thị trường đã có những chuyển biến nhất định, hé mở hy vọng mới khi có thông tin hỗ trợ.

    Nhà đầu tư vẫn dồn sự chú ý vào kết quả cuộc họp của Bộ Tài chính về định hướng phát triển thị trường chứng khoán. Thông tin cụ thể về cuộc họp này chưa được công bố.

    Thông tin bên lề cho biết những giải pháp hỗ trợ thị trường đã được đặt ra và bàn luận, dự kiến sẽ chỉ được công bố khi đệ trình lên cấp cao hơn và được phê duyệt.

    Dù đã bị kéo dãn trong suốt kỳ suy giảm từ đầu năm nhưng niềm tin vẫn đang chờ có cơ sở để trở lại.

    Một cơ sở quan trọng của phiên hôm nay là những thông tin về lạm phát xuất hiện từ nửa cuối phiên có thể đã có tác động đến diễn biến giao dịch trên cả hai sàn. Lạm phát đã tăng chậm lại, sơ bộ cho thấy chỉ tăng 2,2% (thấp hơn 3 tháng trước), nhưng cũng đủ để đưa cả 4 tháng đầu năm lên mức hai con số (11,6%).

    Nhưng đà tăng lạm phát chậm lại cũng có ý nghĩa nhất định, hợp với dự báo trước đó và khả năng các giải pháp của Chính phủ bắt đầu có hiệu quả.

    Một tin tốt khác có từ Ngân hàng Nhà nước với thông điệp tăng cường hỗ trợ vốn cho các ngân hàng thương mại thông qua hình thức tái cấp vốn. Thuận lợi này gián tiếp giảm áp lực hồi vốn, đẩy lãi suất của các nhà băng; trước mắt góp phần bình ổn thị trường tiền tệ.

    Ngoài ra, thị trường cũng đã nắm bắt tín hiệu vào cuộc của một số nguồn lực tập trung ở một số mã trong phiên hôm qua.

    Những thuận lợi trên, dù chưa rõ nét, nhưng đã tác động nhất định đến kết quả giao dịch hôm nay, đặc biệt thể hiện từ nửa cuối của phiên và sự đảo chiều trên sàn Hà Nội.

    Chỉ số HASTC-Index đã có sự chuyển màu như dự tính của nhiều nhà đầu tư, sau nỗ lực không thành ở phiên trước. Mức tăng không mạnh nhưng cho thấy xu hướng đi lên của thị trường. VN-Index đảo chiều vào cuối phiên, tăng 0,88 điểm, đạt 168,95 điểm. Đáy 166,57 điểm của đúng 1 tháng trước đó đã thể hiện sức hỗ trợ.

    Giá cổ phiếu trên sàn Hà Nội đồng loạt tăng mạnh vào cuối phiên, nhiều mã tăng trần trở lại. Tuy nhiên, cách tính giá bình quân để tham chiếu cho phiên kế tiếp tại đây đã lấy đi mức giá khá lớn của nhiều mã, tiêu biểu như ACB, cuối phiên tăng tới 1.700 đồng/cổ phiếu, nhưng bị ?okéo? lại còn 900 đồng/cổ phiếu theo cách tính trên.

    Khối lượng tại đây phiên này xuống còn 3,52 triệu cổ phiếu, trị giá gần 152 tỷ đồng.

    Không có được cú đảo chiều ấn tượng như HASTC-Index, chỉ số VN-Index trên sàn Tp.HCM hôm nay tiếp tục gây lo ngại khi đầu phiên giảm tiếp trên 4 điểm. Tuy nhiên, chuyển biến đã xuất hiện, chỉ số này giảm tốc, chung cuộc mất 2,54 điểm, còn 515,88 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 7,3 triệu đơn vị, trị giá 303 tỷ đồng.

    Sự nuối tiếc hôm nay có ở DPM, bị ?oníu? ở giá tham chiếu, dù trước đó tăng đáng kể. Trong khi STB, FPT, PBD, HPG, SJS, PPC, SSI? tiếp tục cản trở nỗ lực hỗ trợ VN-Index của loạt cổ phiếu tăng giá.

    Màu xanh đã trở lại với nhiều cổ phiếu, hé mở hy vọng mới; trong đó VNM và VIC vẫn là hai mã quen thuộc. Tốp cổ phiếu nhỏ không còn độc diễn nhưng trong những phiên liền trước; ABT cũng không còn là hiện tượng; thay vào đó là sự bất lên của nhiều tên tuổi khác.

    Tính chung, đã có 52 mã tăng giá, chỉ còn 86 mã giảm và 15 mã lưỡng lự ở giá tham chiếu.


    http://tinchungkhoan24h.com/News/Tin-Chung-Khoan-VN/18559/
  7. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Tạm dừng cấp phép thành lập CTCK và quản lý quỹ
    Thứ sáu, 25.04.2008, 05:07pm (GMT+7)
    Ngày 25/04/2008, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo sẽ tạm dừng tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ kể từ ngày 28/04/2008. Theo số liệu công bố tại website của UBCKNN, hiện nay có 87 công ty chứng khoán và 30 công ty quản lý quỹ đã được cấp phép và đang hoạt động.

    Theo UBCKNN, trong thời gian qua hoạt động của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ ngày càng lớn mạnh, đóng góp tích cực vào hoạt động chung của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, để xem xét, đánh giá lại hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức này, đảm bảo cho thị trường chứng khoán phát triển một cách bền vững, UBCKNN sẽ tạm dừng cấp giấy phép thành lập mới cho đến khi có quyết định tiếp theo. Thời hạn cấp phép trở lại không được nêu trong thông báo này.

    Đầu tháng Tư vừa qua, trong các giải pháp nhằm ổn định và phát triển bền vững, chống khủng hoảng thị trường chứng khoán, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài chính sớm nghiên cứu trình Thủ tướng khả năng cho phép thành lập chi nhánh, công ty quản lý quỹ 100% vốn nước ngoài ở Việt Nam để quản lý các quỹ đầu tư huy động vốn ở nước ngoài nhằm thu hút có hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài, tăng cường tính công khai minh bạch và quản lý tốt hoạt động này, không để các văn phòng đại diện hoạt động kinh doanh trái quy định của pháp luật. Như vậy, việc thành lập công ty quản lý quỹ 100% vốn nước ngoài sẽ còn rất lâu mới có thể thực hiện được.

    Trong thời gian kể từ đầu năm đến nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có một sự suy thoái mạnh mẽ, khiến hầu hết các mã chứng khoán niêm yết đều sụt giảm. Tính đến ngày hôm nay (25/05/2004), chỉ số VN-Index đã giảm 43,99% so với phiên giao dịch đầu năm. Như vậy sau 75 phiên giao dịch của năm 2008, chỉ số này đã mất đi 405,19 điểm, trung bình mỗi phiên chỉ số này mất đi 5,40 điểm. Đã có nhiều CTCK trong thời gian qua đã phải đổi tên, bán cổ phần cho các đối tác bên ngoài để có thể duy trì hoạt động trong lúc thị trường gặp nhiều khó khăn. Một số các CTCK đã được cấp phép nhưng chưa hoạt động do chi phí hoạt động quá cao mà doanh thu thì chắc chẳn không thể bù đắp. Điển hình là việc Cty cổ phần Cơ điện lạnh REE nộp đơn lên UBCKNN xin rút đơn thành lập CTCK REE..

    Mới đây, UBCKNN đã cấp giấy phép thành lập và hoạt động số 31/UBCK-GP ngày 14/4/2008 cho CTCP Quản lý quỹ Thép Việt (TVC) với vốn điều lệ là 25 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thép Việt được phép thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.

    http://tinchungkhoan24h.com/News/Tin-Chung-Khoan-VN/18612/
  8. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Biết vẫn cố tình ?olơ??
    Thứ hai, 28.04.2008, 07:14am (GMT+7)
    http://tinchungkhoan24h.com/News/Tin-Chung-Khoan-VN/18679/

    Theo quy định, trước khi phát hành thêm CP ra công chúng, Cty niêm yết và cả Cty đại chúng phải xin ý kiến và chờ được sự chấp thuận của UBCKNN nhưng rất nhiều DN trong khối Cty đại chúng vẫn đánh bài lơ, tức phát hành xong rồi mới có lời, để rồi lãnh ?ophạt?.

    Hình minh họa. Ảnh: Tuổi Trẻ

    ?oThà bị phạt còn hơn??

    Ngày 24/4/2008, Chánh Thanh tra UBCKNN ký Quyết định số 42/QĐ-TT về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 1.

    Công văn này nêu rõ:

    Trong thời gian từ tháng 5-6/2007, VNECO 1 đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng và phân phối chứng khoán không đúng quy định, vi phạm pháp luật về CK và TTCK. Cty VNECO 1 còn có nhiều sai phạm và thiếu sót trong quá trình thực hiện phát hành, trái với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

    Theo đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, phạt tiền 40.000.000 đồng đối với VNECO 1 do vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP.

    Trường hợp như của VNECO chỉ là một trong số rất ít các văn bản xử phạt UBCKNN liên tục công bố trong thời gian qua.

    Thống kê cho biết: Năm 2007 đã có 190 DN đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng và cũng có một số đáng kể (UBCKNN chưa thống kê) các DN bị phạt vì vi phạm phát hành.

    Phân tích ?olỗi? bị phạt cho thấy có các dạng chủ yếu sau đây: Doanh nghiệp vi phạm do thiếu hiểu biết.

    Đơn cử: có Cty mía đường do ở tận vùng sâu vùng xa chưa đủ điều kiện thành công ty đại chúng, thậm chí không có nối mạng Internet nên những thông tin, quy định của luật họ cũng không cập nhật được. Đến lúc có công văn gửi phạt thông báo họ mới biết mình sai.

    Hoặc có DN do kế hoạch huy động và sử dụng vốn cần gấp, nên cố tình chọn: thực hiện chào bán trước, xin phép sau rồi chịu phạt. Gần đây nhất là các trường hợp xử phạt của UBCKNN với Cty CP Cảng Đình Vũ và Cty CP Ngoại thương và Phát triển đầu tư T.P HCM (FIDECO).

    Còn một ?odạng? nữa rất cần nhắc đến, đó là DN có kết quả làm ăn không thực sự hiệu quả, chỉ muốn lợi dụng cổ đông tranh thủ thị trường để phát hành. Nhiều DN trong số đó thừa biết họ sẽ không ?oqua mặt? được UBCKNN nếu trình phương án phát hành lên, thế nên họ chọn cách ?osự đã rồi..!?

    Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận thẳng thắn: Lý do chính khiến tình trạng vi phạm trong phát hành chứng khoán ngày càng nở rộ đó là mức xử phạt (gồm: phạt tiền từ 5 triệu đồng vài chục triệu đồng và nhắc nhở) hiện tại là quá nhẹ.

    So với trên thế giới mức phạt tương tự sẽ là đình chỉ phát hành, Chánh thanh tra UBCKNN Hoàng Đức Long thừa nhận? hình thức xử lý ở mức hủy phát hành tuy có thể hiệu quả về mặt răn đe, nhưng khó có thể áp dụng triệt để ở Việt Nam, bởi có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến vấn đề an sinh xã hội và có thể chưa phù hợp trong điều kiện hiện nay?.

    ?oChất lượng? cổ phiếu phát hành thêm - Cần cảnh giác

    Tại CV số 500/UBCK-TTr gửi Bộ trưởng các Bộ, các cơ quan ngang Bộ; Chủ tịch HĐND,UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW về việc thực hiện quy định pháp luật về chào bán chứng khoán ra công chúng cuối tháng 3 vừa qua, UBCKNN cũng đã nhấn mạnh rất nhiều đến việc có rất nhiều DN đã tự ý thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng mà không đăng ký với UBCKNN và không tuân thủ các quy định của Luật Chứng khoán, đặc biệt là các DN nhỏ chưa đủ điều kiện để thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng, cụ thể: chưa đáp ứng điều kiện về mức vốn điều lệ tối thiểu 10 tỷ đồng; chưa đáp ứng các điều kiện quy định về kinh doanh có lãi, không có lỗ luỹ kế hoặc chưa có đủ phương án phát hành, phương án sử dụng vốn và được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định tại Điều 12 Luật Chứng khoán.

    Thực tế trong thời gian vừa qua cho thấy không chỉ nhiều Cty đại chúng mà cả không ít những DN đang niêm yết lợi dụng sự ?odễ dãi? của cổ đông và các nhà đầu tư để tranh thủ phát hành cổ phiếu tăng vốn.

    Ai cũng hiểu, trong bối cảnh nền kinh tế phát triển, việc DN tăng vốn mở rộng sản xuất kinh doanh là điều tất yếu nhưng về nguyên tắc vịêc tăng vốn sẽ làm giá cổ phiếu bị pha loãng, xuống giá. Cùng với đó, là mức lợi nhuận trên mỗi đồng vốn, cổ tức chia cho cổ đông cũng sẽ bị đe doạ giảm theo.

    Bình luận về thực tế này, một chuyên gia CK đã phân tích những hệ luỵ có thể xảy ra:

    ?oNếu DN tăng vốn mà không có lộ trình phát triển sản xuất kinh doanh, không tập trung đồng vốn huy động được từ cổ đông vào sản xuất và thế mạnh của mình; phát hành chứng khoán huy động vốn rồi đầu tư vào dự án quá dàn trải, không có sự phân tán rủi ro trong đầu tư, chẳng hạn như DN điện lạnh sau khi huy động vốn lại chủ yếu đầu tư vào tài chính dẫn đến không còn là DN điện lạnh nữa, hay DN giấy lại đầu tư vào các ngành nghề bất động sản, kinh doanh hàng hóa khác?cũng dẫn đến DN ngành giấy mà không phải giấy nữa thì trước tiên chất lượng cổ phiếu đã bị ảnh hưởng, rồi dẫn đến hệ quả kết quả kinh doanh kém và cuối cùng cả DN và nhà đầu tư đều phải gánh thiệt thòi?.


    http://TinChungKhoan.Com
  9. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    VASB tiếp tục kiến nghị giảm phí giao dịch
    Thứ năm, 08.05.2008, 09:29am (GMT+7)

    (TCK)Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam (VASB) vừa có công văn đề nghị Uỷ ban chứng khoán giảm phí giao dịch cho các công ty chứng khoán từ 0,05% như hiện nay xuống còn từ 0,01% - 0,02%.

    Đây là lần thứ hai tổ chức này đưa ra đề xuất, sau khi đã lấy ý kiến của các hội viên.

    Trả lời về đề nghị này của VASB, Ủy ban Chứng khoán đã có Công văn số 625 UBCK- PTTT nêu rõ: ?oSẽ nghiên cứu để có hướng điều chỉnh phí giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong quá trình xây dựng thông tư phí cho phù hợp với mức tăng quy mô phát triển của thị trường?.

    Theo VASB, hoạt động của các công ty chứng khoán trong thời điểm thị trường như hiện nay hết sức khó khăn.

    Bản thân nhiều công ty chứng khoán đã thực hiện việc giảm phí, thậm chí nhiều công ty không thu phí đối với giao dịch của các nhà đầu tư.

    Do vậy, VASB mong Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhanh chóng đưa ra các biện pháp nhằm bảo vệ các công ty trong bối cảnh thị trường đang rất khó khăn như hiện nay.


    http://TinChungKhoan.Com
  10. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    BIDV: Lãi suất ngân hàng vẫn đang cao hơn cổ tức chứng khoán
    Thứ ba, 13.05.2008, 02:21pm (GMT+7)

    (TCK)Ông Hoàng Huy Hà- Phó tổng giám đốc BIDV cho rằng lãi suất huy động hiện tại là đang khá hợp lý nhưng lượng huy động không cao.

    Ngày 13/05, phóng viên báo CafeF vừa có bài trao đổi với ông Hoàng Huy Hà, phó tổng giám đốc ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV về những vấn đề xung quanh việc áp dụng lãi suất trần trong thời điểm hiện nay.

    Phóng viên CafeF: Xin ông cho biết quan điểm của ông về việc áp dụng lãi suất trần ở thời điểm hiện nay?

    Ông Hoàng Huy Hà: Về trần lãi suất hiện nay đang có nhiều quan điểm khác nhau, cũng có người cho rằng không nên áp dụng mức trần này. Cá nhân tôi, tôi phải nhắc lại rằng trần lãi suất không phải bây giờ mới có mà hiệp hội đã thuận với nhau lãi suất từ nhiều năm nay (với nhiều kỳ hạn như 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng).

    Trong thoả thuận trần lãi suất đó, NHTM cổ phần trước đây bao giờ cũng huy động vốn hơn ngân hàng thương mại quốc doanh là +0.5%.

    Hiện tại khi thị phần vốn NHTM quốc doanh giảm dần từ trên 80 % xuống dưới 60 % thì rõ ràng ngân hàng thương mại cổ phần bây giờ đang lớn mạnh. Ví dụ như ACB chẳng hạn, tổng tài sản người ta đâu phải là nhỏ.

    PV: Khả năng huy động vốn thời kỳ này đang rất là thấp, liệu có khả năng tăng trần không thưa ông?

    Ông Hoàng Huy Hà : Thực ra lãi suất huy động vốn bây giờ có tăng hay không ũng có hai quan điểm: một quan điểm cứ tăng lên, đến lúc nào đó tự nó phải vào khuôn khổ. Thứ hai, là cứ giữ lại trần lãi suất.

    Theo tôi, trong điều kiện bất bình thường thì phải áp dụng những giải pháp bất bình thường, nên giữ lãi suất trần ở mức hợp lý.

    PV: Vậy theo ông, lãi suất bao nhiêu là hợp lý?

    Hoàng Huy Hà : Hợp lý là 12 % như bây giờ, vì khi tính trần lãi suất thì phải tính đến tỷ suất lợi nhuận các doanh nghiệp làm ra bao nhiêu vì như thấy trên thị trường chứng khoán suy ra cổ tức là bao nhiêu?

    Nếu cổ tức chia là 15% với mệnh giá hai lần thì bản chất cổ tức đạt được là 6%. Nếu so với gửi tiền tiết kiệm là 12% thì gửi tiền tiết kiệm so với cổ tức được trả là gấp đôi.

    Nếu lãi suất trần gia tăng thì đương nhiên lãi suất cho vay gia tăng. Vậy các doanh nghiệp có chịu nổi khi lãi suất gia tăng làm chi phí đầu vào gia tăng, mặt bằng giá đã tăng rồi, chi phí đầu vào tiếp tục tăng nữa thì liệu các doanh nghiệp có chịu nổi không?

    PV: Xin ông cho biết khi lãi suất huy động là 12 % thì lãi suất cho vay tại BIDV là bao nhiêu?

    Ông Hoàng Huy Hà : Lãi suất cho vay được áp dụng khác nhau ở từng ngân hàng. Như BIDV trước đây cam kết tối đa là 14, 75 % với trần là 11%. Khi trần huy động là 12% thì huy động sẽ gia tăng tương ứng.

    PV: Khả năng vay của các doanh nghiệp đối với ngân hàng sau khi lãi suất cho vay tăng ở mức thế nào, thưa ông?

    Ông Hoàng Huy Hà : Hiện nay các doanh nghiệp vẫn có nhu cầu tín dụng cao. Trong bốn tháng đầu năm tại BIDV, khối lượng đã tăng 15 nghìn tỷ, tốc độ tăng trưởng cỡ 12%. So với tốc độ tín dụng chung bình quân của toàn hệ thống, khoảng 15 đến 20 % thì vẫn tương đối thấp.

    PV: Vậy kể cả lãi suất trần tăng 12 % thì theo phản ánh gần đây vốn vẫn chạy ?olòng vòng? chứ không đổ vào ngân hàng. Ông có xác nhận gì về điều này?

    Ông Hoàng Huy Hà : Đó chỉ là quan điểm của người nào đó chứ ngân hàng chúng tôi vẫn tăng trưởng 6%. Việc trần huy động tăng 12 % thực ra chỉ trong hộ lớn nào đó chứ dân cư tăng bình thường.

    PV: Vừa qua việc các tập đoàn thành lập ngân hàng bị phản đối nhiều. Vậy việc ngân hàng thành lập tập đoàn theo ông thì thế nào ?

    Ông Hoàng Huy Hà : Tập đoàn thành lập ngân hàng thì chính phủ đã có ý kiến. Còn các ngân hàng thành lập ngân hàng thì bình thường. Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo là sẽ thực hiện thí điểm.

    http://tinchungkhoan24h.com/News/Vang-TienTe/19981/

Chia sẻ trang này