?-'?-'?-"?-?Bằng quyết định sáng nay, LS cơ bản chính thức hạ 0,264% (hehe, vừa tính lại, chú ý nói

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi langbavibo, 29/08/2008.

665 người đang online, trong đó có 266 thành viên. 19:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1819 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. zigary

    zigary Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn không phải là 1 chuyên gia như Lăng huynh thì hãy bước ra đầu ngõ nhìn ngắm con người xung quanh bạn, cuộc sống xung quanh bạn và cảm nhận sự chuyển mình của nền kinh tế. Không quá khó để nhận ra sự khác biệt so với cách đây 2 tháng.
  2. congkinhcong

    congkinhcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Đã được thích:
    3
    Chỉ được cái nói đúng
  3. deep_mind28

    deep_mind28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Đã được thích:
    68
    Dễ thở hơn rồi đây này

    Dân trí) - Sau khi Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên lãi suất cơ bản 14%/năm và tăng lãi suất dự trữ bắt buộc lên gấp 3 lần, các ngân hàng đã dồn dập giảm lãi suất cho vay. Mặt bằng lãi suất này sẽ dao động trong khoảng 19 - 20% kể từ ngày 1/9 tới.

    Quyết định ?ohai trong một?

    Chính quyết định ?ohai trong một? giữ nguyên lãi suất cơ bản VND, đồng thời nâng lãi suất tiền gửi bắt buộc lên gấp 3 lần của Ngân hàng Nhà nước là ?ođòn bẩy? khiến các ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất cho vay.

    Theo thông báo từ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), kể từ ngày 1/9 tới, ngân hàng này đồng loạt áp dụng mức lãi suất 20% đối với tất cả khách hàng hiện đang có quan hệ tín dụng tại BIDV (giảm 0,4% so với mức lãi suất 20,4% hiện tại).

    Bên cạnh đó, BIDV còn giảm lãi suất cho vay đối với những lĩnh vực ưu tiên theo chính sách khách hàng là: 19%, 18,8% và 18% đối với Tổng Công ty lương thực miền Nam để thực hiện công tác thu mua lúa gạo ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

    Một trong những ngân hàng ?omạnh tay? trong việc giảm lãi suất cho vay lần này là Ngân hàng Liên Việt (LienVietBank). Ông Nguyễn Đức Hưởng, Tổng Giám đốc ngân hàng cho hay: ?oHưởng ứng quyết định tăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ?omột quyết định: hai trong một? tốt cả vi mô lẫn vĩ mô?, kể từ ngày 1/9, LienVietBank sẽ hạ lãi suất cho vay ưu đãi xuống 19%/năm đối với khách hàng?.

    Cũng kể từ ngày 1/9, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chính thức điều chỉnh giảm lãi suất cho vay VND, với mức giảm lớn nhất lên tới 1,525%/năm. Các khách hàng truyền thống, kinh doanh trong lĩnh vực trọng yếu, có tác động tích cực đến việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi là 19,475%/năm.

    ?oNhanh tay? hơn, trong chiều 29/8, Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã áp dụng ngay chính sách lãi suất ưu đãi cho các doanh nghiệp nhập khẩu các nguyên vật liệu, trang thiết bị phục vụ mở rộng sản xuất kinh doanh. Mức lãi suất ưu đãi giảm so với trước đây từ 0,5% - 1% đối với cho vay VND.

    Ông Phạm Quang Thắng, Phó Tổng Giám đốc Techcombank chia sẻ: ?oCác chính sách của Ngân hàng Nhà nước thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc đẩy mạnh hỗ trợ thúc đẩy nền kinh tế, hỗ trợ các doanh nghiệp và ổn định thị trường.

    Chúng tôi ủng hộ chủ trương này bằng việc giảm một phần lãi suất cho vay áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất và xuất nhập khẩu, mặc dù bản thân các ngân hàng cũng còn nhiều khó khăn?.

    Không chỉ đua nhau giảm lãi suất cho vay bằng VND, nhiều ngân hàng còn giảm mạnh lãi suất cho vay bằng USD như: Techcombank giảm từ 2 - 2,5%; BIDV áp dụng cho những khoản vay ngắn hạn mới, giảm tối đa là 1%, tối thiểu là 0,5%, xuống còn 6,5 - 7,5% tùy thời hạn.

    Chưa có quyết định cụ thể nhưng một số ngân hàng TMCP đang tính toán mức giảm lãi suất cho vay phù hợp với ?osức khỏe? của chính mình.

    Ông Lưu Đức Khánh, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) nói: Với quyết định trên của Ngân hàng Nhà nước, ABBank đang xem xét giảm lãi suất cho vay để góp phần chia sẻ cùng doanh nghiệp và thúc đẩy đầu tư sản xuất kinh doanh; đặc biệt đối với nhóm khách hàng chiến lược của chúng tôi là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các doanh nghiệp xuất khẩu?.

    Lạm phát cả năm 2008 có thể từ 29 - 33%?

    Có thể nói rằng, quyết định trên của Ngân hàng Nhà nước đã là câu trả lời xác đáng nhất đối với những dự đoán về khả năng giảm lãi suất cơ bản trong khoảng 1 tuần vừa qua.

    Một số chuyên gia tài chính bày tỏ: Việc Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên lãi suất cơ bản trong thời điểm hiện nay là điều cần thiết và thể hiện sự thận trong trong điều hành chính sách của một cơ quan ngang Bộ (theo Nghị định số 96/2008/NĐ-CP của Chính phủ).

    Ông Phạm Quang Thắng, Phó Tổng Giám đốc Techcombank nói: ?oLãi suất cơ bản giữ nguyên 14% là hợp lý vào thời điểm này, thể hiện sự thận trọng cần thiết của Ngân hàng Nhà nước trong việc tiếp tục kiểm soát lượng cung tiền và khống chế lạm phát?.

    Công bố của Tổng cục thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 1,56%, đưa tổng mức lạm phát 8 tháng đầu năm lên tới 22,14%. Đây chính là lý do vì sao lãi suất cơ bản giữ nguyên trong tháng 9.

    Theo Trung tâm thông tin và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (Bộ KH & ĐT), từ nay đến cuối năm, CPI của cả nước sẽ có 2 kịch bản:

    - Kịch bản khả quan nhất, dựa trên cơ sở kinh tế Mỹ phục hồi, giá lương thực ổn định, mặt hàng then chốt không tăng giá, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chính sách tiền tệ thắt chặt? thì dự báo lạm phát trung bình sẽ khoảng 1,2 - 1,8%/tháng. Tính chung lại, lạm phát cả năm sẽ ở mức 29 - 30,5%.

    - Kịch bản bi quan, căn cứ trên nguy cơ dịch bệnh, giá gạo thế giới duy trì ở mức cao, giá dầu diễn biến phức tạp; tại Việt Nam, vốn FDI vào mạnh, chưa kể nguồn kiều hối dồn dập cuối năm làm tăng mạnh lượng tiền trong lưu thông, gây áp lực cân đối tiền - hàng... Trong bối cảnh bất lợi này, các nhà dự báo cho rằng, CPI các tháng còn lại sẽ ở mức 1,7 - 2,2%, đẩy lạm phát cả năm lên 31,% - 33%.
  4. Thanglongtelecom

    Thanglongtelecom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Đã được thích:
    0
    Các ngân hàng lớn ồ ạt giảm lãi xuất cho vay sau quyết định của NHNN

    (Dân trí) - Sau khi Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên lãi suất cơ bản 14%/năm và tăng lãi suất dự trữ bắt buộc lên gấp 3 lần, các ngân hàng đã dồn dập giảm lãi suất cho vay. Mặt bằng lãi suất này sẽ dao động trong khoảng 19 - 20% kể từ ngày 1/9 tới.

    Quyết định ?ohai trong một?

    Chính quyết định ?ohai trong một? giữ nguyên lãi suất cơ bản VND, đồng thời nâng lãi suất tiền gửi bắt buộc lên gấp 3 lần của Ngân hàng Nhà nước là ?ođòn bẩy? khiến các ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất cho vay.

    Theo thông báo từ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), kể từ ngày 1/9 tới, ngân hàng này đồng loạt áp dụng mức lãi suất 20% đối với tất cả khách hàng hiện đang có quan hệ tín dụng tại BIDV (giảm 0,4% so với mức lãi suất 20,4% hiện tại).

    Bên cạnh đó, BIDV còn giảm lãi suất cho vay đối với những lĩnh vực ưu tiên theo chính sách khách hàng là: 19%, 18,8% và 18% đối với Tổng Công ty lương thực miền Nam để thực hiện công tác thu mua lúa gạo ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

    Một trong những ngân hàng ?omạnh tay? trong việc giảm lãi suất cho vay lần này là Ngân hàng Liên Việt (LienVietBank). Ông Nguyễn Đức Hưởng, Tổng Giám đốc ngân hàng cho hay: ?oHưởng ứng quyết định tăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ?omột quyết định: hai trong một? tốt cả vi mô lẫn vĩ mô?, kể từ ngày 1/9, LienVietBank sẽ hạ lãi suất cho vay ưu đãi xuống 19%/năm đối với khách hàng?.

    Cũng kể từ ngày 1/9, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chính thức điều chỉnh giảm lãi suất cho vay VND, với mức giảm lớn nhất lên tới 1,525%/năm. Các khách hàng truyền thống, kinh doanh trong lĩnh vực trọng yếu, có tác động tích cực đến việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi là 19,475%/năm.

    ?oNhanh tay? hơn, trong chiều 29/8, Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã áp dụng ngay chính sách lãi suất ưu đãi cho các doanh nghiệp nhập khẩu các nguyên vật liệu, trang thiết bị phục vụ mở rộng sản xuất kinh doanh. Mức lãi suất ưu đãi giảm so với trước đây từ 0,5% - 1% đối với cho vay VND.

    Ông Phạm Quang Thắng, Phó Tổng Giám đốc Techcombank chia sẻ: ?oCác chính sách của Ngân hàng Nhà nước thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc đẩy mạnh hỗ trợ thúc đẩy nền kinh tế, hỗ trợ các doanh nghiệp và ổn định thị trường.

    Chúng tôi ủng hộ chủ trương này bằng việc giảm một phần lãi suất cho vay áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất và xuất nhập khẩu, mặc dù bản thân các ngân hàng cũng còn nhiều khó khăn?.

    Không chỉ đua nhau giảm lãi suất cho vay bằng VND, nhiều ngân hàng còn giảm mạnh lãi suất cho vay bằng USD như: Techcombank giảm từ 2 - 2,5%; BIDV áp dụng cho những khoản vay ngắn hạn mới, giảm tối đa là 1%, tối thiểu là 0,5%, xuống còn 6,5 - 7,5% tùy thời hạn.

    Chưa có quyết định cụ thể nhưng một số ngân hàng TMCP đang tính toán mức giảm lãi suất cho vay phù hợp với ?osức khỏe? của chính mình.

    Ông Lưu Đức Khánh, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) nói: Với quyết định trên của Ngân hàng Nhà nước, ABBank đang xem xét giảm lãi suất cho vay để góp phần chia sẻ cùng doanh nghiệp và thúc đẩy đầu tư sản xuất kinh doanh; đặc biệt đối với nhóm khách hàng chiến lược của chúng tôi là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các doanh nghiệp xuất khẩu?.

    Lạm phát cả năm 2008 có thể từ 29 - 33%?

    Có thể nói rằng, quyết định trên của Ngân hàng Nhà nước đã là câu trả lời xác đáng nhất đối với những dự đoán về khả năng giảm lãi suất cơ bản trong khoảng 1 tuần vừa qua.

    Một số chuyên gia tài chính bày tỏ: Việc Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên lãi suất cơ bản trong thời điểm hiện nay là điều cần thiết và thể hiện sự thận trong trong điều hành chính sách của một cơ quan ngang Bộ (theo Nghị định số 96/2008/NĐ-CP của Chính phủ).

    Ông Phạm Quang Thắng, Phó Tổng Giám đốc Techcombank nói: ?oLãi suất cơ bản giữ nguyên 14% là hợp lý vào thời điểm này, thể hiện sự thận trọng cần thiết của Ngân hàng Nhà nước trong việc tiếp tục kiểm soát lượng cung tiền và khống chế lạm phát?.

    Công bố của Tổng cục thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 1,56%, đưa tổng mức lạm phát 8 tháng đầu năm lên tới 22,14%. Đây chính là lý do vì sao lãi suất cơ bản giữ nguyên trong tháng 9.

    Theo Trung tâm thông tin và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (Bộ KH & ĐT), từ nay đến cuối năm, CPI của cả nước sẽ có 2 kịch bản:

    - Kịch bản khả quan nhất, dựa trên cơ sở kinh tế Mỹ phục hồi, giá lương thực ổn định, mặt hàng then chốt không tăng giá, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chính sách tiền tệ thắt chặt? thì dự báo lạm phát trung bình sẽ khoảng 1,2 - 1,8%/tháng. Tính chung lại, lạm phát cả năm sẽ ở mức 29 - 30,5%.

    - Kịch bản bi quan, căn cứ trên nguy cơ dịch bệnh, giá gạo thế giới duy trì ở mức cao, giá dầu diễn biến phức tạp; tại Việt Nam, vốn FDI vào mạnh, chưa kể nguồn kiều hối dồn dập cuối năm làm tăng mạnh lượng tiền trong lưu thông, gây áp lực cân đối tiền - hàng... Trong bối cảnh bất lợi này, các nhà dự báo cho rằng, CPI các tháng còn lại sẽ ở mức 1,7 - 2,2%, đẩy lạm phát cả năm lên 31,% - 33%.

    Được thanglongtelecom sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 01/09/2008
  5. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Đã được thích:
    0


    Được _arwen_ sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 31/08/2008
  6. stocking

    stocking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ tính 0,264 phần trăm gì đó, em chả hiểu phần trăm của cái giề. Em chỉ tính xem lợi nhuận của các NH tăng thêm được bao nhiêu từ điều chỉnh này thôi. Như ACB vốn huy động 80 ngàn tỷ thì được thêm khoảng 70 tỷ, STB vốn huy động 60 ngàn tỷ được thêm khoảng hơn 50 tỷ, MB được thêm khoảng 24 tỷ. Tất nhiên đây là ước tính, không chính xác hoàn toàn

    Còn chuỵện các ngân hàng hạ lãi suất cho vay, nói thật hạ 1 phần trăm vào lúc này chẳng có ý nghĩa gì mấy. Nếu đang cho vay lãi suất 5 phần trăm, hạ 1 phần trăm thì kinh. Chứ đang cho vay 21 phần trăm, hạ 1 phần trăm thì hê hê.
  7. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Đã được thích:
    0
  8. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Đã được thích:
    872
    nghe vấn đề lãi suất thấy hay hay em thử tính thế này có gì sai mong các bác chỉ giáo

    Ví dụ ngân hàng XXX huy động 1000 tỷ với lãi suất 18% năm
    tính cho lúc chưa nâng dự trữ bắt buộc là 10% với lãi suất là 1,2
    tức là với 1000 tỷ cần dự trữ 100 tỷ nhỉ
    nợ = 18%*100 = 18 tỷ
    có = 1,2%*100= 1,2 tỷ
    vậy là -15,84 tỷ

    tính cho lúc nâng dự trữ bắt buộc là 11% với lãi suất là 3,6
    tức là với 1000 tỷ cần dự trữ 110 tỷ nhỉ
    nợ = 18%*110 = 19,8 tỷ
    có = 3,6%*110= 3,96 tỷ
    vậy là -16,2 tỷ

    KL: việc nâng lãi suất tiền dự trữ bắt buộc giúp ngân hàng lợi được bao nhiêu các bác cho em xin ý kiến
  9. satthubbs

    satthubbs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Lãi suất cơ bản nên giảm hay tăng thêm?
    02:12'''' 30/08/2008 (GMT+7)

    - Trước khi Ngân hàng Nhà nước có văn bản quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản (ngày 29/8) Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã trao đổi với một số NH thành viên việc có nên hạ lãi suất cơ bản xuống còn 13% hay không.

    Chưa ổn định, không thể giảm lãi suất cơ bản

    Tổng giám đốc một NH được tham khảo ý kiến, đã nêu rõ quan điểm là không nên hạ lãi suất cơ bản. Theo ông TGĐ này, một số tín hiệu khá lạc quan của nền kinh tế trong tháng 8/2008 không có nghĩa là tất cả đã tốt, nên không thể vội vàng điều chỉnh ngay lập tức lãi suất cơ bản.

    Cả DN và NH đều có nhu cầu vay và cho vay, nhưng hoạt động này vẫn diễn ra khó khăn. Ảnh: Ngân hàng Sacombank

    ?oChưa có dấu hiệu gì để khẳng định là bền vững cả. Vàng còn dao động, dầu có thể sẽ lại tăng, đó là điều cần nên cân nhắc?, vị lãnh đạo NH này nói.

    Vị lãnh đạo này cho rằng cần phải chờ đợi thêm một thời gian. Nếu tháng 9 và 10 tới đây, CPI tiếp tục giữ được như tháng 8/2008 thì mới có thể khẳng định là kinh tế có khả năng ổn định, bền vững.

    Tuy nhiên hiện tại, đa số các NH đã giảm lãi suất huy động. Hiện nay mức lãi suất huy động bình quân của các NH còn ở mức 17,5%/tháng, cá biệt một số NH nhỏ còn huy động ở mức 18% đến 18,4%.

    Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Á châu Nguyễn Thanh Toại khẳng định việc ngân hàng giảm lãi suất huy động vì xét thấy tình hình kinh tế từ nay về cuối năm đã có dấu hiệu dần đi vào ổn định.

    Ông Toại cũng cho rằng, việc giảm lãi suất huy động phụ thuộc tâm lý người bán chứ không phải người mua. Khi người gửi tiền chấp nhận thì việc giảm lãi suất là đương nhiên. Người gửi sẽ nhận ra rằng, về sau này khi kinh tế ổn định, lãi suất còn tiếp tục giảm nữa chứ không được mức cao như hiện tại, nên vẫn chấp nhận được mức lãi suất NH đưa ra.

    Giảm lãi suất huy động để đón đầu giảm lỗ

    Tổng giám đốc một ngân hàng khác cho rằng, việc giảm lãi suất huy động là đón đầu tình thế có khả năng thời gian tới sẽ giảm lãi suất cơ bản. Ông tính, hiện tại lãi suất cơ bản là 14%, lãi suất huy động cao nhất là 21% và lãi suất cho vay cũng 21%. Giả sử sau này lãi suất cơ bản hạ xuống chỉ cần 1%, thì lãi suất cho vay chỉ còn 19,5%.

    ?oNhư vậy nếu không chặn ngay từ bây giờ thì sẽ lỗ liểng xiểng. Giảm lãi suất để hỗ trợ DN chỉ là một cách nói?, TGĐ này nói.

    TGĐ này nói thêm rằng, hiện nay các NH không có lãi nhiều về tín dụng, thậm chí càng cho vay càng bị lỗ, chưa kể sẽ tăng thêm rủi ro.

    Chính vì điều này mà dù DN và NH đều có nhu vầu vay và cho vay rất lớn, song các NH vẫn hạn chế cho vay. Lĩnh vực cho vay bất động sản gần như hoàn toàn bị đóng cửa, đến mức nhân viên NH máy móc đánh đồng giữa việc vay tiền mua bất động sản với cầm cố bất động sản để vay tiền, và từ chối như nhau!

    Vẫn còn đề nghị tăng lãi suất cơ bản?

    Trái với thực tế là lãi suất NH đang giảm, hiện nay vẫn có nhiều ý kiến cho rằng cần tăng lãi suất cơ bản lên với hai mục tiêu là để lãi suất thực dương và chống lạm phát.

    ?oKhông thể chủ quan. Nhiệm vụ hút tiền trong lưu thông về vẫn còn phải thực hiện. Nếu chỉ thấy một chút tín hiệu có vẻ lạc quan đã buông rơi nhiệm vụ chống lạm phát là mất cảnh giác?, một chuyên gia tư vấn về tài chính NH nói.

    Một thăm dò hiện đang thực hiện trên trang Kinh tế Báo Điện tử VietNamNet, ý kiến của 170 bạn đọc gửi về cho kết quả: 40,8% cho rằng cần tăng lên để lãi suất thực không bị âm, 28,5% cho rằng cần giảm xuống để giúp các DN, 23,2% giữ nguyên lãi suất cơ bản 14% như hiện tại, và còn lại là để thị trường quyết định. Như vậy, phần lớn vẫn cho rằng cần phải tăng lãi suất cơ bản.

    Đặng Vỹ

    Gượng ép quá vì bệnh hình thức và thành tích thì sớm muộn lôi nhau xuống bùn đen hết thôi.

    Tuy nhiên, nhìn vào thực tế để thấy rằng các NH có giảm lãi suất đến 17% hay giữ nguyên 21% cũng có gì khác nhau đâu? Bởi đối tượng được tiếp cận vay với lãi suất ưu đãi đấy cực kỳ hiếm hoi ít ỏi. Tuyên bố là giảm lãi suất, nhưng hạn chế ko cho vay. Suy ra cũng vẫn chỉ là "hình thức" thôi. Mức lãi suất 19% 1 số ngân hàng mau mắn tuyên bố giảm sau khi có quyết định giảm lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc đấy chỉ là để "đánh bóng tên tuổi" và nịnh bợ các quan lớn NHNN thôi. Ngay cả cho vay thực tế với lãi 19% thì cũng ko có nhiều doanh nghiệp dám vay đâu, làm ăn lãi gì cho lại để trả lãi ngân hàng?
  10. stocking

    stocking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu bác tính cái gì, , so ri bác trước.

    Nào, giả sử NH huy động được 1000 tỷ, lãi suất 18 phần trăm, tổng chi phí huy động vốn 1 năm sẽ là 180 tỷ.

    Lấy tròn dự trữ bắt buộc là 10 phần trăm, như vậy phải vứt ra 100 tỷ gửi NHNN, 1 năm đuợc 3,6 tỷ. Cứ giả sử chỗ 900 tỷ còn lại NH cho vay được hết, mà trên thực tế thì không có chuyện này đâu, vì phải giữ lại một phần để đảm bảo khả năng thanh khoản, thì 1 năm thu lãi cho vay được 189 tỷ tiền lãi với lãi suất 21 phần trăm.

    Như vậy, tổng số lãi thu được là 189 + 3,6 = 192,6 tỷ.

    Chỗ thu nhập từ hoạt động tín dụng = 12,6 tỷ này chưa hề được khấu trừ trích lập dự phòng, chưa hề trừ chi phí hoạt động của NH. Mà năm nay thì dự phòng chắc chắn là trích lập khủng rồi, cho nên có thể càng cho vay càng lỗ đóa.

    Bổ sung tý, theo QD 493 của NHNN thì dự phòng chung là 0,75 phần trăm tổng dư nợ. Với quả dư nợ 900 tỷ này thì dự phòng chung sẽ là
    6,75 tỷ. Vậy hơn 5 tỷ còn lại có đủ trích lập dự phòng cụ thể và chi phí hoạt động không



    Được stocking sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 31/08/2008

Chia sẻ trang này