Báo cáo nước ngoài - Cập nhật và bình luận (HOT)!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by sirifin, May 28, 2008.

2863 người đang online, trong đó có 1145 thành viên. 15:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Oct 23, 2007
    Likes Received:
    0
    Nó đúng với tất cả những thằng đang tuyên truyền chống lại
    những cố gắng của chính phủ nhằm cứu dân VN thoát qua khó khăn, khủng hoảng.
    DCM ! Chúng mày hô hào khủng hoảng, kích động ôm USD .chúng mày lãi được mấy đồng sau khi trừ chi phí mua vào bán ra 500VND ??
    Nhưng chúng mày đang đầu cơ vận mệnh dân tộc đấy các thằng ngu ạ. Ai cũng hô hào khủng hoảng, ai cũng mua USD để ôm đầu cơ thì cả cái dân tộc này về thời kì đồ đá đấy lũ chó.

    Tao nói ngu và chó là nói những thằng không có trong mình ý thức ,tinh thần dân tộc.
  2. hqnam1981

    hqnam1981 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 22, 2008
    Likes Received:
    69
    Cái nằm trong tay toàn lũ bảo thủ và ngu dốt!
    Cuối cùng toàn chết dân ngu cu li thôi!!!!!!!!!!
  3. diendienkhungkhung

    diendienkhungkhung Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jul 28, 2006
    Likes Received:
    515
    Bài báo này cũng đáng để xem đấy các bác ạ.
    Tay lông đang bán tháo trái phiếu và gom USD đấy.
    Phải chăng đang có sự chuẩn bị cho 1 đợt tháo chạy, trước khi phá giá VNĐ như đã cảnh báo.
    http://www.thesaigontimes.vn/epaper/TB-KTSG/So23-2008(911)/17562/
  4. diendienkhungkhung

    diendienkhungkhung Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jul 28, 2006
    Likes Received:
    515
    ''Giá USD tăng là do nhập siêu''

    Theo các chuyên gia kinh tế, giá đôla nhiều biến động trong hai ngày qua là do tình trạng nhập siêu tăng nên doanh nghiệp cần ngoại tệ để thanh toán, tạo nên cơn sốt đầu cơ ở thị trường chợ đen.
    > Thị trường vàng tạm dừng bước, đôla tiếp tục giảm

    Chuyên gia kinh tế cao cấp Lê Đăng Doanh cho biết, cung cầu ngoại tệ mất cân đối có nguồn gốc từ thâm hụt cán cân thương mại, nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu.

    Theo ông, từ nay cho đến tháng 6, doanh nghiệp phải thanh toán một khoản tín dụng lớn để nhập khẩu. Hơn nữa còn có yếu tố đầu cơ do lo ngại tình hình kinh tế biến động đã khiến nhiều người thu gom, chuyển sang tích trữ vàng, đôla như những ngày qua.

    Diễn biến này, theo nhận xét của ông Doanh, là phù hợp với quy luật cung cầu của nền kinh tế. Do nhập siêu, thị trường thiếu ngoại tệ nên mới có hiện tượng này.
    Theo chuyên gia kinh tế Trần Tô Tử, người dân lo ngại tiền đồng mất giá trước tình hình lạm phát nên đã chuyển sang kênh đầu tư "truyền thống" là vàng và USD. "Tình hình này có thể kéo dài đến hết năm nay do tâm lý người dân lo ngại", ông này nhận định.

    Không loại trừ nguyên nhân đầu cơ đôla, một chuyên gia kinh tế khác tại TP HCM cũng nhận định, tình hình nhập siêu ở mức cao đã khiến đồng đôla tăng giá. Hiện lượng ngoại tệ Việt Nam chi cho hàng hóa nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm đạt hơn 30 tỷ USD. Vì nhập khẩu phải có USD để trả khách hàng, doanh nghiệp quay sang ngân hàng vay USD để thanh toán cho đối tác.

    Ông nói: "Như vậy, nhu cầu cao với đồng đôla hiện tại là có thật". Tuy nhiên ông những cho rằng những biến động USD/VND hai ngày nay là khá bất thường khi giá bán ra từ 16.700 đồng, có thời điểm đội lên 17.500 đồng rồi đột ngột giảm xuống.
    ewqxc34rcv
    Nhiều doanh nghiệp cần đôla để nhập nguyên phụ liệu sản xuất.
    Ảnh: Hồng Phúc

    Trong khi đó việc mua bán USD qua ngân hàng đối với doanh nghiệp cũng không dễ dàng gì.

    Trong những ngày qua, tại các ngân hàng, giá đô bán ra ghi trên hợp đồng khoảng 16.000 đồng một đôla nhưng doanh nghiệp phải mua theo giá thị trường, cao hơn đến 1.400 đồng một USD.

    Tại một ngân hàng thương mại cổ phần chi nhánh ở quận 3, nhân viên quầy giao dịch cho biết giá USD tại đây đang ở mức bán ra 16.221 đồng một USD. Tuy nhiên, đó chỉ là giá ghi trên hợp đồng, các doanh nghiệp muốn mua loại ngoại tệ này phải chịu giá 17.600 đồng/USD.

    Chuyên viên thanh toán quốc tế của một nhà băng ở quận 1, TP HCM, cho biết thêm, muốn mua USD tại các ngân hàng hiện nay, doanh nghiệp phải nêu rõ mục đích sử dụng để ngân hàng xem xét. Hiện nay, ngân hàng chỉ xét bán cho những doanh nghiệp xuất nhập khẩu đang có cần đồng tiền này để thanh toán, giải quyết các hợp đồng với đối tác.

    Ông Lê Công Thắng, giám đốc công ty TNHH sản xuất thương mại Tín Đạt cho biết, giá đôla tăng đã tác động tốt đến các doanh nghiệp xuất khẩu, thu ngoại tệ về. Công ty này vừa qua cũng đã được lợi không nhỏ nhờ xuất khẩu từ tình hình đôla tăng giá.

    "Nhưng sắp tới công ty phải nhập mới một loạt thiết bị máy móc để mở rộng nhà xưởng. Nguyên vật liệu, phụ liệu đầu vào để sản xuất hầu hết phải nhập từ nước ngoài lúc này cũng đã gần đến kỳ phải thanh toán cho các công ty cung cấp. Vì vậy, giá đôla mà tăng cao nữa thì đúng là lợi bất cập hại", ông Thắng lo lắng.

    Chủ tịch hội đồng thành viên công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ may mặc Đạt Minh Thịnh, ông Nguyễn Văn Dậu cho biết: Trước mắt, để giải quyết khó khăn, nhiều doanh nghiệp trong ngành may mặc đã tính toán giảm thiểu đến mức thấp nhất việc sử dụng nguyên vật liệu đầu vào sản xuất nhập từ nước ngoài.

    Theo ông Dậu, nhiều doanh nghiệp trước đây sử dụng đến hơn 80% nguyên phụ liệu ngoại nhập để sản xuất. Nhưng trong tình hình giá đôla biến động như hiện nay, doanh nghiệp đã tính toán lại, tìm kiếm những sản phẩm trong nước đạt tiêu chuẩn chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng để thay thế. Như vậy mới mong giảm được ảnh hưởng từ tỷ giá đồng đôla.

    Vi Vi - Bạch Hường


    http://www.vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2008/05/3BA02C0B/
  5. emxinh18

    emxinh18 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jul 6, 2007
    Likes Received:
    0
    Trước khi họ vào họ nghe CP nói, Sau khi họ vào họ xem CP làm. Khi biết CP làm thì họ sợ, khi họ quá sợ thì họ thốt lên lời. Thế thôi có gì đâu mà lạ, nhưng họ đang nói đúng đó.

    Ai hiểu đến đâu thì hiểu
  6. TaczangHN

    TaczangHN Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 23, 2008
    Likes Received:
    0
    Các bác có tin là cái con ( thằng ) viết bài báo này mai bị ******* hỏi thăm ko?

  7. haiau23

    haiau23 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Nov 22, 2003
    Likes Received:
    0
    Tôi đọc bài suốt từ trang 1, công nhận là vn không thể như thái 97, nhưng khi đó, thái nó đã có một nền tảng công nghệ sản xuất hẳn hoi. Mình bây giờ làm sao sản xuất đuợc con xe dream như của thái hồi 97, mà nói thật là cũng chẳng sản xuất đuợc cái gì như Thái. Vậy bọn nuớc ngoài nhảy vào thị truờng của mình, chỉ mua đuợc bọn ngân hàng, và bds, chứ thực ra có đẩy mạnh sản xuất đuợc gì đâu. Nhìn cơ sở hạ tầng thì rõ, mặt bằng thì không có, giá đền bù thì cao, nhân công có trình độ thì không có...
    VẬy cứ coi như không khủng hoảng, chẳng sụp đổ, nhưng để nói đến một nền kinh tế mạnh, là không có cơ sở, và cũng chẳng có nền tẳng gì cả, thì ngân hàng hay các định chế tài chính khác, cũng chẳng giúp đỡ gì chúng ta cả.
    Vài lời chia sẻ.
  8. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 14, 2007
    Likes Received:
    3
    Chỉ có dân ta mới bán rẻ CP cho họ và cuối năm lại mua đắt hơn . Không hiểu người VN theo thói bầy đàn
  9. sirifin

    sirifin Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 23, 2007
    Likes Received:
    0
    Vietnam Debt-Rating Outlook Cut to Negative by Fitch (Update4)

    By Jason Folkmanis

    May 29 (Bloomberg) -- Vietnam''s debt-rating outlook was cut by Fitch Ratings, which said today that the stability of the country''s banking system may be at risk because of a slow government response to fighting inflation running at 25 percent.

    Fitch lowered its outlook to negative from stable and affirmed Vietnam''s BB- long-term foreign currency rating, which is three levels below investment grade. The government said that Fitch''s assessment was too negative.

    Vietnam''s inflation accelerated to the highest since at least 1992, the trade deficit tripled, and the main stock market index has tumbled 55 percent this year. The situation contrasts with 2007, when Vietnam joined the World Trade Organization and posted its highest growth rate since 1996.

    ``Vietnam has become more open to the global economy and more dependent on trade, so a global economy that is facing serious problems can have a negative impact,'''' said Ly Xuan Hai, chief executive officer of Asia Commercial Bank in Ho Chi Minh City, the country''s biggest non-state-owned bank. ``We face some serious problems but we don''t think they will last long-term.''''

    Morgan Stanley said yesterday that Vietnam is heading for a ``currency crisis,'''' similar to that of Thailand''s baht in 1997 because the current-account deficit, projected to widen to 7.5 percent this year, is ``unsustainably large.'''' The banking system and inflation rate are ``additional complicating factors''''.

    Twelve-month non-deliverable forwards yesterday showed traders are betting the currency will drop to an implied rate of 22,550 against the dollar in the next year from a spot rate of 16,235.5 at the close in Ho Chi Minh City.

    `Too Slow''

    Vietnam''s policy response to accelerating inflation ``has been both too slow -- as official pronouncements have not been followed up by immediate action -- and too small,'''' Fitch said. Any sharp slowdown in economic growth would have ``negative effects on the quality of banks'' assets,'''' the agency said.

    Such assessments are ``too pessimistic,'''' according to Nguyen Thanh Do, director of external financing at Vietnam''s Ministry of Finance, who added that a 1997-baht-style devaluation ``won''t happen here.'''' The government is unhappy with Fitch''s outlook change, Do said in a phone interview today from Hanoi.

    `Slower Growth''

    ``It''s true that our economy has some issues that need to be addressed quickly and the government is focusing on measures to solve them,'''' Do said. ``We will accept a slower economic growth rate to concentrate on fighting inflation, which is our top priority now. They should give the government credit for its inflation-fighting efforts.''''

    On May 19, the State Bank of Vietnam raised its benchmark interest rate to 12 percent from 8.75 percent, allowing banks to offer lending rates of up to 18 percent. While higher interest rates may help fight inflation, they also may lead to a slowdown in economic growth, Fitch said.

    Vietnam''s banks face a ``particularly challenging environment'''' because of higher interest rates and tighter liquidity, Fitch Ratings said today in a separate report.

    Loans denominated in dollars account for about a quarter of the Southeast Asian nation''s ``system-wide loans,'''' according to Fitch. A fall in the dong against the U.S. currency ``would make repayment more expensive for these borrowers,'''' the agency said.

    Deputy Prime Minister Nguyen Sinh Hung said April 4 the economic growth target for this year may be cut to 7 percent from a previous forecast of as much as 9 percent because of the global slowdown and accelerating inflation. Growth slowed to 7.4 percent year-on-year in the first quarter after expanding 8.5 percent in the whole of last year, the quickest pace since 1996.

    `Fine Line''

    Some of Vietnam''s more ``aggressively expanding'''' banks may need recapitalization, with the State Bank of Vietnam ``trying to tread the fine line between continuing to ensure funding for the banks to prevent a crisis while trying to slow down their growth,'''' Deutsche Bank AG said in a May 19 note.

    Non-performing loans have probably increased this year, given credit growth that exceeded 50 percent last year was led by loans for securities and real estate, said Deutsche Bank.

    ``The banking system is facing greater risk now than before, caused first by inflation and second by the trade deficit, which impacts on the country''s foreign-exchange situation,'''' said Hai of Asia Commercial Bank.

    Vietnam''s main stock market, the Ho Chi Minh City Stock Exchange, has been closed since May 27 because of what the exchange says is a technical problem, and is due to reopen tomorrow. The bourse''s VN Index had declined for 16 straight trading days before its closure.

    ``Now it''s sort of a crisis situation,'''' said Wee-Ming Ting, the head of Asian fixed income in Singapore for Pictet Asset Management. ``There''s a lot the government needs to do. They need to get ahead in terms of hiking of rates. They need to show more resolve in solving the inflation problem.''''

    Standard & Poor''s cut its outlook on Vietnam''s foreign- currency debt to negative earlier this month.

    To contact the reporter on this story: Jason Folkmanis in Ho Chi Minh City at folkmanis@bloomberg.net or
    Last Updated: May 29, 2008 05:57 EDT

    http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601080&sid=aPM1JJXTpIu4&refer=asia

    Buồn quá, Bloomberg lại tổng hợp 1 số tin xấu về VN.
  10. u_m_a

    u_m_a Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Nov 3, 2006
    Likes Received:
    0
    Chưa biết thực hư vụ mua kỳ hạn 22.5K VND/ 1 USD thế nào, nhưng những thông tin kiểu này đã đẩy tỷ giá lên một mức cao mới. Trước mắt sẽ có lợi hơn cho những nguồn vốn sắp lên tàu vào VN. Bên cạnh đó là lợi nhuận cho những người đầu cơ USD, đa số là dân tài chính, ngân hàng.

    12 tháng nữa, nếu cán cân thanh toán VN mất cân đối nặng, tỷ giá tăng lên đúng như cảnh báo, luồng vốn nước ngoài tiếp tục đổ vào VN lúc đó sẽ tiếp tục được lợi... Nếu không phải, dòng vốn ngắn hạn đổ vào VN lúc này lúc đó rút ra sẽ được lợi.


    Theo tôi những nhận định, thông tin kiểu này sẽ dễ tạo ra những đợt sóng hối đoái, chỉ có lợi nhất cho hội tài phiệt quốc tế, nhưng sẽ đẩy nhanh nguy cơ bất ổn cho nền kinh tế sở tại....

    Nếu VN kiềm chế được nhập siêu, đẩy mạnh XK, cán cân thương mại sẽ được kiểm soát, và nếu những người điều hành cán cân thanh toán, điều hành chính sách tiền tệ sáng suốt, công tâm, sẽ chủ động điều chỉnh tỷ giá có lợi nhất cho nền kinh tế vn, cho ngân sách nhà nước. Tôi nghi ngờ khả năng và động cơ để điều này trở thành hiện thực.......

Share This Page