Báo cáo nước ngoài - Cập nhật và bình luận (HOT)!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sirifin, 28/05/2008.

2063 người đang online, trong đó có 825 thành viên. 08:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 18427 lượt đọc và 170 bài trả lời
  1. nitatqng

    nitatqng Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Đã được thích:
    361
    Quả thật là xấu bác ạ
    Chưa có năm nào mà VN xấu như năm nay là hậu quả của vịêc bưng bít từ những năm trước.
    Bác đánh giá cao bỏ trần lãi suất, một con bệnh bị cho uống nhầm thuốc giờ cho uống thuốc lại thì nó cũng đã sắp ngỏm rồi.
    Tình hình bây giờ ko phải chỉ là kinh tế khôgn thôi, mà là cái ghế ngồi nữa, các bác lớn giờ lo giữ cái ghế chứ không phải là lo cải cách kinh tế.
    Dòng vốn FII bác bảo là hiệu quả à, Bộ KHĐT, TC, NHNN hiện cũng ko biết đc vốn vào ra như thế nào nữa là.
    FDI đăng ký thì có vẻ là tốt, cộng với nguồn ODA có thể tạm xem là tài trợ cho đc thâm hụt cán cân XNK đi. Nhưng em thì vẫn chưa tin lắm FDI tụi nó cứ đăng ký chứ bỏ ra thực hiện có là bao.
    Chưa khi nào lòng dân lại mất niềm tin ở chính phủ như lúc này, mất niềm tin thì tâm trạng có tốt đâu mà để làm ăn.
  2. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Lí do Tây nó sẽ chạy hết đây này ! nó đập để rồi nó cứ chạy vào hết đây này !
    Hãy nhìn lại lịch sử;
    - GMD tăng vốn DL từ 6 tỷ lên 200 tỷ =33 lần. giá cp 18x một con tính ra tăng giá 500 lần
    - SJS tăng vốn 50 tỷ lên 400 tỷ gía 320k 1 cp tình ra tăng giá 250 lần.
    - DQC tăng vốn từ 23 tỷ lên 154 tỷ giá 300k 1 cp tính ra tăng giá khoảng 150 lần
    Còn nhiều lắm !
    Chỉ mất có vài năm thôi.
    đó là lí do tại sao bọn nước ngoài nó thèm doanh nghiệp VN lắm, cổ phần hoá định giá thấp mà. Bây giờ nhiều cổ hứa hẹn tương lai như thế đấy. Lịch sử sẽ lặp lại.
  3. modep4

    modep4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Đã được thích:
    14
  4. botaydotcom

    botaydotcom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Đã được thích:
    19
  5. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Đã được thích:
    248
    Nhiều Cty CK có hoạt động repo ở mức nguy hiểm

    30/05/2008


    Đây là thông tin được bà Vũ Thị Kim Liên, Phó chủ UBCKNN đưa ra trong cuộc tọa đàm với các công ty chứng khoán về những giải pháp cứu thị trường tổ chức tại Hà Nội chiều 29/5.



    Một trong những vấn đề đáng chú ý, theo đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), thời gian qua, qua phân tích báo cáo tài chính của các công ty chứng khoán nổi lên một vấn đề là rất nhiều công ty chứng khoán có hoạt động cầm cố tới mức nguy hiểm.

    ?oThậm chí tôi không tin số tiền này đến hàng ngàn tỉ đồng. Trên những phân tích trên và hoạt động thị trường hiện nay nên Ủy ban đã có công văn yêu cầu các công ty chứng khoán dừng ký hợp đồng mới đối với loại hợp đồng giao dịch kỳ hạn (repo chứng khoán).

    Thực sự có một số không nhỏ các công ty, đặc biệt là các công ty chứng khoán mới, đã triển khai hoạt động này quá mức và có vấn đề. Đây cũng là khyến cáo của Ủy ban đối với các công ty để cân nhắc thực hiện hoạt động này?-Bà Liên cảnh báo.

    Bà Liên cũng cho biết diễn biến của thị trường đã có sự thay đổi rất nhanh đến mức bản thân bà cũng không ngờ được.Hồi tháng 3 UBCKNN còn nhận định tình hình rất lạc quan nhưng đến nay tình hình đã thay đổi hoàn toàn dẫn đến tình thế các giải pháp kỹ thuật đưa ra khó phát huy tác dụng, thậm chí không có tác dụng gì cả.

    Trước diễn biến của thị trường trong thời gian qua, UB đã nhiều lần kiến nghị lên cấp cao hơn về các giải pháp đối với thị trường, có những giải pháp kiến nghị không dưới 3, 4 lần.

    Thậm chí Ủy ban còn kiến nghị Ngân hàng Nhà nước muốn thực sự chung tay cứu giải chấp thì không chỉ đưa ra khuyến cáo mà cần phải dành ngân khoản để tái chiết khấu các hồ sơ cầm cố của ngân hàng, thậm chí phải phát hành trái phiếu để hoán đổi các hồ sơ đó và đề xuất SCIC dành một khoản tiền cho phép để repo lại cho các công ty chứng khoán gặp khó khăn.

    Liên quan đến vấn đề mở room cho nước ngoài thì Chính phủ cho định hướng sẽ phải xây dựng theo hướng hạn chế những ngành nghề nhất định còn đâu là mở.

    ?oChúng tôi đã kiến nghị rất cụ thể và làm tất cả những gì có thể. Vấn đề này Bộ Tài chính cũng giao cho Cục Tài chính Doanh nghiệp nhưng nó quá khó để làm nên giờ vẫn chưa thể làm được?- Bà Liên cho biết.

    Khó quyết định mở biên độ hay không?

    Có nên nới, bỏ biên độ hay áp dụng một hình thức tương tượng như các nước đã làm là một trong những vấn đề nóng được đại diện nhiều công ty chứng khoán và Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam (VASB) đưa ra.

    Ông Nguyễn Thanh Kỳ, Tổng Thư ký VASB cho biết thời gian gần đây có nhiều ý kiến khác nhau về việc có nên mở lại biên độ cho thị trường hay không.

    Ông Lê Đình Ngọc, Tổng Giám đốc Cty chứng khoán Thăng Long cho biết thị trường niêm yết sau 3 tháng đã giảm tới 40% còn thị trường OTC trong 1 tuần đã giảm tới 50% là một thách thức lớn đối với các nhà đầu tư. Chính vì vậy việc nới biên độ là cần thiết để tạo tính thanh khoản cho thị trường.

    Cùng chung quan điểm này, đại diện công ty chứng khoán Bảo Việt cũng cho rằng nên nới biên độ về mức trước đây. Nếu để biên độ hiện tại tính thanh khoản của thị trường không có. Hơn nữa thời gian qua thị trường đã quen với cú sốc giảm giá. Chính vì vậy cần điều chỉnh biên độ trở lại để tạo tính thanh khoản cho thị trường.

    Liên quan đến vấn đề có nên mở lại biên độ hay không hiện nay cũng là vấn đề ?ođau đầu? với Ủy ban. Điều này do biên độ là biện pháp hành chính chứ không phải biện pháp thị trường. Mà biện pháp hành chính là mang tính áp đặt dù hình thức này cũng phổ biến ở các nước.

    ?oThực sự chúng tôi đang đứng giữa các luồng xoáy nên việc này phải được cân nhắc rất thận trọng. Bản thân tôi cũng yêu cầu Sở GDCK TP.HCM và Trung tâm GDCK Hà Nội nghiên cứu và đề xuất giải pháp biên độ. Hiện việc áp dụng biên độ lệch trong thời điểm hiện nay, cá nhân tôi cho rằng, có thể có ích nhưng chưa hẳn đã hay.

    Còn việc mở về biên độ cũ là hợp lý nhất nhưng gặp vấn đề là kinh tế vĩ mô đang xấu nếu mở ra mà thị trường xuống quá thì sẽ là cú sốc và lúc đó sẽ có ý kiến lên án.

    Theo luật dù đây là thẩm quyền của Ủy ban CKNN nhưng theo quy định vẫn phải báo cáo xin phép Bộ Tài chính thông qua trước khi thực hiện các biện pháp như vậy nhằm tránh ảnh hưởng tới thị trường"- Bà Liên cho biết.

    Ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ mỗi nơi có cách giải quyết khác nhau khi thị trường có những diễn biến như ở Việt Nam trong thời gian qua. Theo đó, Ba Lan bỏ hẳn biên độ; Trung Quốc mở rộng biên độ (Thượng Hải hiện áp dụng biên độ 10%); Đài Loan khi thị trường nóng cũng xử lý biên độ để hạ nhiệt.

    Đối với thị trường Việt Nam hiện nay có nhiều ý kiến cho rằng nên nới rộng biên độ hoặc xử lý biên độ lệch. Tuy nhiên có ý kiến cho rằng nên bỏ hẳn biên độ hoặc nên xử lý biên độ ngắt mạch, khi thị trường lên nhiều cũng như thị trường xuống quá nhiều thì sẽ thực hiện việc ngắt mạch.

    -----------------------
    Cty ck yêu cầu mở biên độ để xả nhanh cp cầm cô bằng mọi giá roài đòi nhà đầu tư bán nhà bù tiền ?
  6. chonloc

    chonloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Đã được thích:
    248
    FED có thể đảo ngược chính sách lãi suất
    30/05/2008

    Hai nhà hoạch định chính sách thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hôm 28-5 đã cảnh báo rằng có thể cần phải tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát trước khi quá chậm trễ

    Nhận định trên củng cố thêm hy vọng rằng Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC) kết thúc một chiến dịch cắt giảm lãi suất ồ ạt và có thể bắt đầu thay đổi hoàn toàn chính sách của mình vào cuối năm nay. Hai chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang ở thành phố Dallas- Richard Fisher và ở thành phố Minneapolis- Gary Stern (hai trong số 12 chủ tịch ngân hàng khu vực của FED) nói họ đang theo dõi sát tình trạng kỳ vọng lạm phát đang lăm le các thị trường tài chính. ?oNếu sự phát triển gây lạm phát, hệ trọng hơn, là sự kỳ vọng lạm phát, tiếp tục diễn biến xấu hơn, tôi sẽ chờ sự thay đổi phương hướng trong chính sách tiền tệ diễn ra càng sớm càng tốt?- Richard Fisher nói ở San Francisco.

    Tăng lãi suất có thể được tiến hành ?othậm chí trước một viễn cảnh kinh tế sút kém?, ông Fisher nói và nhấn mạnh thêm rằng đối với FED, sự chịu đựng các mức lạm phát cao hơn là ?okhông thể chấp nhận được?. Và theo ông, đó là một nguy cơ đặc biệt khi tác động chậm chạp của việc cắt giảm lãi suất của FED bắt đầu bộc lộ, nó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vào thời điểm mà lạm phát đã ?oquá cao? và giá cả hàng hóa đang bị đẩy lên bởi nhu cầu to lớn toàn cầu. Trước đó, ông Gary Stern đã hứa rằng FED sẽ hành động một cách ?othích hợp và đúng lúc?.

    ?oChìa khóa để kiềm chế lạm phát và kỳ vọng lạm phát ở mức thấp có thể sẽ là sự đúng lúc và tính chất quan trọng của các quyết định mà chúng ta đưa ra nhằm đảo ngược đường lối về lãi suất", Gary Stern nói.

    FED đã hạ lãi suất cho vay xuống 2% hồi tháng 4-2008, đợt giảm mới nhất trong một chuỗi 7 lần cắt giảm kể từ giữa tháng 9 năm ngoái, khi lãi suất còn ở mức 5,25%, nhằm bảo vệ nền kinh tế Mỹ trong cơn khủng hoảng nhà ở và tín dụng.

    --------------- ----------
    Học hỏi từ VN, FED dư tính tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát trước khi quá chậm trễ!
  7. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    Các bác dọa nhau khiếp quá..
    Nhưng có một điều ai cũng nhận ra, đó là sự hoang mang, em thì không suy nghĩ nhiều, nhưng cà chua mà lên 10.000 /kg thì đúng là hơi sốc.. trứớc đây độ 3 tháng chĩ độ 6,000/kg.

    Những người chỉ sống bằng đồng lương đang thực sự lao đao đây..
  8. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    Àh, có bác nào hiểu biết rõ cách tính CPI post lên cho anh em tham khảo chút.
    Em tìm trên mạng thấy vẫn chưa rõ ràng, cụ thể là danh sách các mặt hàng có trong rổ hàng hóa, bác nào biết xin giúp đỡ, cảm ơn trước..
  9. kiemtientuCK

    kiemtientuCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Đã được thích:
    138
    Lạm phát, CPI:
    - T1, T2 do những năm trước để lại vì cung tiền quá lớn !
    - T3 : Do TT thế giới biến động
    - T4 : Do tăng giá xăng
    - T5 : Do lời đồn làm tăng giá gạo !!
    - T 6 : ....Tôi dự đoán là do tỷ giá VND/USD tăng nên các doanh nghiệp nhập khẩu đầu vào nguyên vật liệu sẽ phải tăng giá !!!...Vẫn ko kìm được CPI...
    - T 7 : Lại do tăng giá xăng...
    - T 8 : ....

    Tổng cộng cả năm lạm phát sẽ là 2X or 3X...chủ yếu là do tình hình thế giới biến động, thiên tai, dịch bệnh là chính, điều hành chưa có kinh nghiệm....Hoà cả làng !!!! Không một Bộ trưởng nào tự cảm thấy kém cỏi, xấu hổ với nhân dân và xin từ chức !!! Đây là một trong những vấn đề lớn nhất của công tác nhân sự hiện nay !! khi chọn người có tài và đức vào vị trí BT !
  10. sirifin

    sirifin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Vietnam Economy May Improve, Stemming Concern, JPMorgan Says

    By Jason Folkmanis

    May 30 (Bloomberg) -- Vietnam''s inflation may start to cool and the trade deficit could widen at a slower pace in the third quarter, stemming a plunge in confidence in the economy and the currency, JPMorgan Chase & Co. said.

    ``We expect to see modest improvement in the second half,'''' Matthew Hildebrandt, an economist at JPMorgan Chase Bank in Singapore, said in a note today. ``The key in the near term is local depositor confidence. If this does not hold up, better data on the macro front will be too little, too late.''''

    The Southeast Asian country''s inflation rate is the highest since at least 1992, while the trade deficit has more than tripled. Two credit-rating companies downgraded the outlook on Vietnam''s debt this month, and Morgan Stanley has warned of a possible currency crisis.

    An improvement in economic indicators is critical to preventing investors from fleeing Vietnamese dong-denominated assets, JPMorgan said.

    Inflation, which reached 25.2 percent this month, and the widening trade gap have heightened investors'' sense of perceived risk in Vietnam, Hildebrandt said.

    Rice prices, one of the key drivers of Vietnamese inflation, have started to ease with expectations of a strong global harvest, he said. Inflation may slow after June, he added.

    An increase in imports that pushed Vietnam''s trade deficit to $14.4 billion in the first five months of the year should ease as higher borrowing costs, lower spending on public projects and surging prices curb demand, Hildebrandt said.

    Dong Devaluation

    Morgan Stanley said in a May 28 note the dong is poised to weaken in a manner similar to Thailand''s baht in 1997 because Vietnam''s current-account deficit may widen this year to an ``unsustainably large'''' 7.5 percent of gross domestic product.

    A large devaluation of the dong due to foreign capital flight is unlikely in part because Vietnam has negligible levels of short-term external debt, said Hildebrandt at JPMorgan.

    ``This is not 1997,'''' he said. ``The quick and sharp retrenchment in credit from foreign banks that occurred in the 1997-1998 crisis is not a material risk in Vietnam today.''''

    Still, concern about a loss of stability in the economy may hurt local confidence in the dong and prompt Vietnamese residents to buy other currencies, reducing foreign-exchange reserves, Hildebrandt said. That may force Vietnam to look abroad for capital.

    ``The region''s central banks are flush with reserves and the International Monetary Fund has been hard-pressed to find borrowers in recent years,'''' Hildebrandt wrote. ``A $25 billion transfer from the IMF or another central bank in the region, or smaller contributions from several, is certainly a possibility.''''

    Bank Issues

    Bad loans for equity and property investment have also caused ``issues at a handful of small domestic banks'''', which account for about 1 percent of total banking assets, according to JPMorgan.

    ``Reportedly, a few banks have been brought under control of the central bank,'''' Hildebrandt said. ``This action actually serves to instill confidence that banks will not be closed during a time of macroeconomic stress.''''

    Được sirifin sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 30/05/2008

Chia sẻ trang này