Báo cáo nước ngoài - Cập nhật và bình luận (HOT)!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by sirifin, May 28, 2008.

143 người đang online, trong đó có 57 thành viên. 02:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. thuoc243

    thuoc243 Thành viên mới

    Joined:
    May 25, 2008
    Likes Received:
    0
    Khủng hoảng kinh tế là điều chắc chắn sẽ diễn ra. Tỷ giá ngoại tệ ngoài thị trường nói lên điều đó , mặc dù NHNN đã ra tay nhưng tỷ giá hoàn toàn không giảm
  2. sirifin

    sirifin Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 23, 2007
    Likes Received:
    0
    Một bài phản biện rất hay và có tầm nhìn. Sẽ hồi đáp bác sau
  3. vietnamreader

    vietnamreader Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Oct 28, 2005
    Likes Received:
    171
    Là một công dân VN chẳng ai muốn đất nước mình phải lâm vào hoàn cảnh bi đát vì nó ảnh hưởng đến cuộc sống của chính mình, của những người thân trong gia đình họ hàng mình...
    Tuy nhiên đã đến lúc chúng ta cần phải nghiêm túc nhìn nhận về tương lai của nền kinh tế VN. Trong 2 năm lại đây hàng loạt những vấn đề nghiêm trọng đã sảy ra và như các nhà kinh tế học nói VN chúng ta chỉ thiếu mỗi một yếu tố nữa " Ngân hàng mất tính thanh khoản " là đầy đủ 10 yếu tố dẫn đến khủng khoảng tài chính như Thái Lan.

    Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng hôm nay tôi chỉ đưa ra ý kiến cá nhân mình về một nguyên hân mà tôi nghĩ là quan trọng, đó là việc định giá quá cao Việt Nam đồng.

    Một nền kinh tế vận hành theo những quy luật thị trường thì tỉ giá cũng phải nằm trong quy luật đó. Để nói một cách dễ hiểu cho việc định giá quá cao đó có thể nhìn nhận đơn giản thế này:
    Cách đây 2 năm 5/2006 1USD = 16.000 VND
    và đến ngày hôm nay 5/2008 1 USD = 16200 VND như vậy là chỉ tăng khoảng +1%.

    tuy nhiên lạm phát 2 năm vừa qua của VND là gần 40%, trong khi đó của USD là 5%. Với những kĩ năng toán học đơn giản các bạn có thể tính ra giá trị của ngày hôm nay 1USD phải bằng bao nhiêu VND mới hợp lý.

    Đấy là tôi tính cho 2 năm thôi, còn nếu tính từ năm 2002 tới nay thì độ chênh lệch này còn lớn như thế nào nữa ?

    Việc định giá quá cao VND dẫn tới một hậu quả rất nguy hiểm, đó chính là dẫn tới nhập siêu. Tôi lấy VD một chai dầu gội vào năm 2005 là 16.000đ, tương ứng với 1 USD nhưng vào năm 2008 do trượt giá , giá của trai dầu gội là 24.000 VNĐ. Do tỉ giá gần như là không đổi nên vào năm 2008 giá của trai dầu gội đó khoảng 1,6 USD.

    Tất nhiên trên TT thế giới do USD chỉ mất giá khoảng 6% nên giá trai dầu gội đó chỉ khoảng 1,06USD vào năm 2008.

    Việc định giá sai này làm giá cả VN trở nên đắt đỏ hơn so với thế giới, làm giảm khả năng xuất khẩu và gia tăng nhập khẩu. Chính nó là một phần nguyên nhân dẫn tới nhập siêu khủng khiếp như thời gian vừa qua.

    Đi sai với những quy luật kinh tế thị trường sớm muộn rồi cũng thấy những hậu quả không mong muốn, chính phủ cần phải cân nhắc thật kỹ lưỡng trước những diễn biến trên thị trường tiền tệ gần đây.

    Có vài lời như vậy, nếu có gì không đúng mong các bạn giúp đỡ không nên nói những lời khó nghe ở đây. Mình xin cám ơn.
  4. I_miss_you

    I_miss_you Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 3, 2005
    Likes Received:
    0
    Có một bài phát biểu của bác Hà (BIDV) nói rằng tỷ giá USD hiện đang cao và nếu đầu tư vào thì nguy cơ bị rủi ro là rất cao. Tuy nhiên nếu các bác thử ký hợp đồng Future mua ngoại tệ để thanh toán với khách hàng sau vài tháng nữa các bác sẽ thấy choáng luôn. 17750 VND. Ngoài ra các tổ chức nước ngoài thoả thuận mua USD sau vài tháng nữa với giá là 18000 VNĐ. Đừng có quá kỳ vọng vào chính sách của ngân hàng nhà nước sẽ cứu mà hãy nhìn thẳng vào sự thật là thâm hụt cán cân thương mại ngày càng tăng, thời gian tới 1 loạt mặt hàng lại tăng giá tiếp,...Vậy theo các bác lý do gì mà USD lại giảm được cơ chứ. USD giảm hôm nay chỉ do bài phát biểu của bác Huy đưa ra ngày hôm qua thôi. Tin tôi đi. Sau khi xả ra 1 lượng cực lớn khoảng vài triệu USD ở giá 17500VND thì các đại gia lại chuẩn bị mua vào với giá 17000 VNĐ đấy. Bảo là ổn định sao tỷ giá bán ra của thằng VCB ngày hôm sau bao giờ cũng tăng hơn ngày hôm trước thế. Hôm qua đã là 16231 rồi. Ngày mài không khéo lên 16240 VNĐ thôi. Đừng quá chủ quan vì nếu khủng hoảng tiền tệ thực sự xảy ra thì nếu bác cầm VNĐ nó sẽ giống như 1 tờ giấy vì bị mất giá nghiêm trọng. Tốt nhất mua vàng và mua USD, chấp nhận rủi ro 1 chút nhưng lúc nào cũng có thể thanh khoản được kể cả ra nước ngoài.
  5. up_and_down

    up_and_down Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 16, 2006
    Likes Received:
    436
    ngưỡng mộ bác viết ra đc những dòng này
  6. tintucotc

    tintucotc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 8, 2007
    Likes Received:
    145
    Chốt lại một câu là: Không tin những lời Lờ Đờ nói, minh chứng là vụ lừa kinh điển: "Nếu tôi là NĐT lúc này tôi sẽ mua cổ phiếu vào" - SH. Hãy tin vào cảm nhận và quyết định bản thân mình.
    Có lẽ để phòng thủ tốt hơn nên rút nốt tiền VNĐ gửi từ NH về đổi sang USD cho đỡ đau đầu.
    Giờ ko nghe những gì chúng nói nữa, hãy tự hành động cứu mình trước đã.
  7. ke-doc-hanh

    ke-doc-hanh Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 5, 2002
    Likes Received:
    0
    Ngưỡng mộ làm lìn gì mấy thằng bảo thủ này, Cãi nhau với chúng nó suốt từ 900 rồi nên k muốn nói nhìu nữa.
    Thằng này két nhà nó tích trữ đủ $ rồi đấy. Sống ở cái xh này mà *** phòng thân thì có mà bốc mịa đất mà ăn
  8. dangusac

    dangusac Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 17, 2006
    Likes Received:
    28
    Theo cá nhân tôi hiện tại việc đồng đô la đang tăng lên tới mức 16.6 là hợp lý do mục đích duy trì khả năng nhập khẩu thấp và đẩy mạnh xuất khẩu để đạt mục tiêu tăng trưởng đã thông qua trong kỳ họp quốc hội gần nhất. Tuy nhiên chỉ trong vài ngày tỷ giá biến động và tăng tới hơn 1000 đồng là một điều phi lý nhất là ngay sau khi công bố CPI của 5 tháng đầu năm. Nếu các bạn có thời gian để kiểm chứng sẽ thấy không phải chỉ có vietnam đang phải đối mặt với nguy cơ lạm phát dữ dội, ngay cả trung quốc với tiềm lực kinh tế hùng mạnh hơn chúng ta rất nhiều hay như singapore với hệ thống tài chính lành mạnh thuộc hạng nhất nhì châu á cũng đang phải đối mặt với lạm phát khủng khiếp trong nhiều năm trở lại đây. Như vậy cho thấy việc tăng bất thường của đồng đô la cho thấy việc đầu cơ tạo cơn sốt đô la giống như hiện tượng gạo và xi măng vừa qua. Nên chăng chúng ta phải có những chế tài để xử lý những vấn đề về thông tin cũng như có những cơ quan để sẵn sàng đương đầu với giới đầu cơ. Quá trình hội nhập là quá trình chúng ta phải trải qua những biến động kinh tế khắc nghiệt , nhất là từ những quỹ đầu cơ có bề dày và để không bị sốc khi đối diện với họ chúng ta phải chủ động hơn trong cuộc tranh đấu này- điều này phải tham khảo những quốc gia như Trung Quốc hay Nhật bản ( chắc các nhà hoạch định chính sách đã biết). Trở lại về vấn đề tỷ giá, tiền USD không thiếu như chúng ta nghĩ, ngay cả khi quỹ dự trữ ngoại hối trong nước bị giới đầu cơ tấn công đi chăng nữa thì với những quan hệ quốc tế hiện tại chúng ta hoàn toàn có thể có những sự trợ giúp rất nhanh chóng từ các quốc gia hùng mạnh. Hình ảnh một việt nam đang lớn dần lên trong con mắt của các quốc gia nhất là nhóm các quốc gia hùng mạnh. Chỉ ngày mai đây thôi chúng ta sẽ thấy hình ảnh của một vietnam lớn mạnh trong hội đồng bảo an liên hợp quốc, chỉ ngày mai đây những người lính của chúng ta cũng sẽ cùng tham gia bảo vệ an ninh trên toàn thế giới. Con số FDI ấn tượng đăng ký vào việt nam là minh chứng cho một vietnam đang rất rất ổn định về chính trị, một môi trường đầu tư thân thiện và an toàn thuộc hàng nhất nhì trên thế giới. Chính những điều đó tạo ra một uy tín và vị thế của Vietnam trên trường quốc tế do vậy trong bất cứ điều kiện nào thì khả năng để xảy ra một cuộc khủng hoảng tài chính như thái lan 97 là không thể. Tỷ giá sẽ tăng và chắc chắn tăng nhưng tăng do cầu tư nhiên hoàn toàn khác với tăng với đầu cơ trục lợi. Những kiểu tăng giá như hiện nay không phản ánh được đúng bản chất cũng như cung cầu thực tế của đồng đô la. Hãy thử tưởng tượng khi người người giữ đô la nhà nhà giữ đô la ! Có bao giờ chúng ta tự hỏi ai là người bán tiền đô cho chúng ta không? Ai sẽ là người thay chúng ta ômg tiền đồng 1 khi nền kinh tế đang u ám thật sự. Tiền đồng sẽ đi đâu ? Khi trả lời được những câu hỏi đó thì bạn sẽ tự nhận thấy mình có nên tranh cướp mua đô là ngay vào ngày hôm nay như một tài sản tích trữ không. Nên nhớ rằng lãi suất cơ bản ở Mỹ chỉ là 2% trong khi lãi suất huy động đồng tiền này ở vietnam đang là 7-8%. Dòng tiền sẽ có sự chuyển dịch từ từ và chúng ta sẽ nhận thấy dấu hiệu thay đổi trong 1 vài tháng tới. Tôi tin tưởng nguồn cung tiền đô rồi sẽ rất dồi dào trong những tháng cuối năm. Và dường như tỷ giá trong những tháng tới sẽ trả lời cho lập luận trên.
  9. 4so9

    4so9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 5, 2005
    Likes Received:
    442
    Ủng hộ bác luôn ! Nhưng sẽ còn khó khăn nhiều từ Q4/2008 đến hết Q2/2009 là ít, đặc biệt nếu CP phải thả nổi giá xăng dầu, tăng giá điện nước ... thì còn khó nữa !
  10. minhchausi

    minhchausi Thành viên mới

    Joined:
    Dec 7, 2007
    Likes Received:
    0
    Gia đình mình phải lo cho hơn 20 miệng ăn cho nên mình cảm nhận được cái nóng lên từng ngày của giá cả . Tính từ đầu 2008 đến nay giá thịt gạo rau cải cứ tăng dần ... nói nữa thêm rối nhưng số tiền chợ phải chi mỗi ngày so với đầu năm thực sự đã tăng gấp đôi . Đấy không phân tích dài dòng , các anh em xem lại mức sống gia đình mình thế nào rồi ước lượng con số lạm phát thực tế nhé

Share This Page