Bẫy vay tiền mua nhà dự án

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi big_hand, 23/09/2025.

116 người đang online, trong đó có 46 thành viên. 02:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7906 lượt đọc và 49 bài trả lời
  1. flyupsky

    flyupsky Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    69.608
    kẹt thì còn cái xác vô hồn :))
  2. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.263
    Mất trắng luôn đó bro.
  3. hoangquan1712

    hoangquan1712 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2017
    Đã được thích:
    669
    Chuẩn luôn, CĐT nào mà bí quá thì gọi là cắt máu, còn CĐT nào ổn thì nó cũng tính hết vào giá. Việc còn lại là khách hàng nào tận dụng được nguồn lực cá nhân và chính sách để phù hợp với mục đích của mình mà thôi :drm4
  4. tangoun

    tangoun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    1.661
    Vẫn chỉ là người mua trả lãi đó cho chủ đầu từ trong thời gian gọi mỹ miều là "ân hạn" thôi, lãi 2 năm đó tính cả vào giá bán rồi cụ ợ.
    Chính sách nằm trong tay kẻ mạnh, mục đích chỉ để đẩy được tồn kho bđs, cứu nợ xấu NH
  5. periodwave

    periodwave Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2023
    Đã được thích:
    239
    Mình cũng rất "không thích" cái kiểu phát triển của nền kinh tế mà cứ vùi đầu vào đất đai + hoang phí khi ko tận dụng được bao nhiêu khu đô thị xây sẵn ở quanh thành phố cũng có mà xa xa cũng có, mà tỷ lệ người ở như muối bỏ bể, rất hoang phí.
    Giá thì trên giời, người muốn và có khả năng trả nợ cũng ko mua nổi thì lấy đâu ra người ở, chỉ để phục vụ bộ phận giàu có (có tính chất lợi ích riêng hô hào ăn chênh lệch là chính kết hợp với sân sau ngân hàng làm loạn cả lên, ngâm đất đai xí phần...) và kiếm tiền bằng những "chất màu xám" chứ ko phải "chất xám" từ trí tuệ bền vững (tất nhiên mọi kiến thức trí thức đều có giá tuy nhiên phải biết loại nào mới là thực chất và bền vững).
    Ngoài việc lãng phí để không và tỷ lệ lấp đầy chậm (chi phí duy trì, điện đóm, nhân vật lực thành cấp số nhân...), nó còn bao hàm sự lãng phí về nguồn lực giải phóng con người, tức là nếu phần đông dành quá nhiều sức lực để có thể sở hữu nhà kiểu giá trên giời thì cả đời họ, con cháu họ vẫn quay cuồng với vấn đề nhà ở mà ko có "không gian não bộ" để phát triển cái khác.
    Còn tất nhiên ai thì cũng có lý do muốn được tăng tài sản cả thôi nhưng làm gì thì làm nếu cứ phải đi giải quyết hậu quả ngày càng lớn thì vẫn rơi vào vòng luẩn quẩn và khó tìm kiếm sự hạnh phúc đích thực của mỗi người và cả dân tộc...
    Last edited: 23/09/2025
    Colourful04, tangoun, congacity2 người khác thích bài này.
  6. chieuhoangjp

    chieuhoangjp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Đã được thích:
    16
    Khoảng năm 2027, khi vừa hết ân hạn lãi suất 2 năm cũng trùng với thời điểm thắt chặt tiền tệ. Lúc đó sẽ là 1 quả bom như kiểu 2010 :))
    quaydaulabo66132 thích bài này.
  7. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.263
    Đúng rồi bro. Tất cả chi phí trong giá thành mà.
    nguyenhong65 thích bài này.
  8. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.263
    [​IMG]
  9. theheF0

    theheF0 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/10/2020
    Đã được thích:
    777
    Bong bóng này cũng sắp nổ rồi
  10. chungkhonhonvit

    chungkhonhonvit Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2022
    Đã được thích:
    728
    KT VN quá phụ thuộc vào BĐS, từ thu ngân sách cho tới cả nền kinh tế. Hiện giá bđs vẫn tăng - làm tăng cung tiền và cũng làm tăng nhu cầu tiêu dùng, ai cũng nghĩ tự nhiên có thêm mấy tỉ nên tiêu thoải mái - kích cầu tiêu dùng hiệu quả. Cách làm này VN học từ TQ. Nhưng hệ lụy của nó là tiêu trước rồi phải trả sau, áp lực trả này đè lên vai thế hệ tương lai - đi làm kiếm tiền mua nhà không nổi - sẽ lại làm giảm cầu trong tương lai. Mấy cty bđs và bank đương nhiên chỉ muốn giá bđs tăng chứ không giảm. Hệ quả là tới một lúc nào đó giá nhà sẽ buộc phải giảm vì hết cầu. Lúc đó là khi nào? Khi giá cho thuê không đủ trả lãi bank và giá vượt quá thu nhập một đời người( 30 năm - hiện 26 năm rùi) giá không tăng thì áp lực phải bán trả lãi và cắt lỗ. Làn sóng bán tháo cả cò và bank sẽ làm banh xác cả nền kinh tế.
    salzburg thích bài này.

Chia sẻ trang này