Bình tâm lại nào ....Cùng nhau chia sẻ và phản biện....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phicong, 07/07/2009.

263 người đang online, trong đó có 105 thành viên. 05:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3436 lượt đọc và 48 bài trả lời
  1. phicong

    phicong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Báo chí bắt đầu được PR mạnh đến các động thái rút tiền ra khỏi thị trường sắp tới
    Gay go rồi....
     
    Chứng khoán thêm khó?


    Các NĐT đang lo ngại việc tăng cường thanh tra, kiểm tra chất lượng tín dụng và siết chặt cho vay tiêu dùng chỉ là bước đầu trong các biện pháp phòng ngừa tái lạm phát của NHNN, các biện pháp tiếp theo sẽ là kiềm chế mức tăng tín dụng chung và đến thời điểm cần thiết sẽ rút tiền từ lưu thông. Những biện pháp này tuy cần thiết để kiểm soát lạm phát, nhưng không tránh khỏi làm ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.


    Mặc dù NHNN cho đến hôm nay vẫn chưa đưa ra yêu cầu chính thức nào (ngoài việc nhắc nhở) về hạn mức tín dụng, nhưng những động thái yêu cầu các NHTM phải đánh giá tình hình hoạt động tín dụng và chấp hành các tỉ lệ an toàn (quy mô, tốc độ, cơ cấu, chất lượng tín dụng) 6 tháng đầu năm và đề xuất các biện pháp kiềm chế tín dụng trong những tháng cuối năm phù hợp với định hướng điều hành của NHNN... là một tín hiệu buộc các NHTM phải tự kiềm chế tốc độ tăng dư nợ của mình. Trong cơ cấu dư nợ thì việc cho vay HTLS là việc các NH phải thực hiện vì yêu cầu không được từ chối các đối tượng vay vốn thuộc diện HTLS. Như vậy, chỉ có thể hạn chế mức tăng dư nợ cho vay tiêu dùng, cho vay kinh doanh CK.


    Cho dù đến nay, chưa có thống kê chính thức nào về việc vốn vay các mục đích khác "đổ... sang kênh CK, nhưng thông tin về việc NHNN thêm một lần nữa chính thức nhắc nhở các NHTM về kiềm chế tín dụng 6 tháng cuối năm sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến TTCK trong bối cảnh thanh khoản của thị trường ngày càng giảm. Cho dù cách đây một tuần, nhiều dự đoán cho rằng, TTCK đang chuẩn bị con sóng thứ năm nhưng một số chuyên gia phân tích CK cho rằng, cho dù có phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật thị trường giỏi đến đâu đi chăng nữa thì những yếu tố rủi ro chính sách đôi khi cũng làm đảo lộn mọi dự báo.(Nguồn: LĐ, 15/7)

    [/size=4]
  2. phicong

    phicong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Đúng như dự đoán, một loạt động thái thắt chặt tín dụng đã được SBV tung ra .

    Quả thật , rủi ro lớn nhất của TTCKVN là RỦI RO CHÍNH SÁCH .

    Màn 1 : Hạ tăng trưởng tín dụng bằng cách chặn dư nợ phi sản xuất như cho vay chứng khoán, BĐS , tiêu dùng v.v...


    Thủ tướng yêu cầu hạ mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2009 xuống 25-27%.
    Thống đốc NHNN yêu cầu các TCTD điều chỉnh cơ cấu đầu tư tín dụng để tập trung cho vay sản xuất, xuất khẩu, giảm vốn tín dụng đối với lĩnh vực kinh doanh CK, BĐS và tiêu dùng.


    Màn 2 : Hạ lãi suất gởi tiền đồng . Buộc các ngân hàng phải hạn chế cho vay để cân đối chi phí.

    Lãi suất tiền gửi bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng giảm từ 3,6% xuống còn 1,2%. Áp dụng từ ngày 01/08/2009.
    Theo thông báo từ Ngân hàng nhà nước, ngày 17/7/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1681/QĐ-NHNN về mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với tổ chức tín dụng.
    Theo đó, kể từ ngày 01/08/2009, mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng là 1,2% thay vì 3,6%/năm (theo 174/QĐ-NHNN).

    Màn 3 ( chưa có) : Hai biện pháp trên chưa đủ ép-phê thì sẽ chơi biện pháp mạnh hơn, toàn diện hơn : Nâng LSCB

    Ngoài ra chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh lãi suất cơ bản và các mức lãi suất khác theo hướng ổn định và ở mức hợp lý (Lời bình : khả năng nâng LSCB lên 0.5% là rất lớn), kết hợp với điều hành linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở và các công cụ chính sách tiền tệ khác để kiểm soát mức tăng các chỉ tiêu tiền tệ phù hợp với mục tiêu kinh tế vĩ mô.


    Khuyến nghị :

    Các cụ nào đã kinh qua 2 lần VNI đổ đèo do Thông tư 03 + dự luật thuế thu nhập CK chắc đã biết thế nào là tác động kinh khủng của chính sách . Máu và nước mắt ....

    Bán ngay toàn bộ , không bắt đáy, không chơi hàng nóng, không trade để lấy cảm giác gì ráo...

    Chúc các cụ sáng suốt để bảo tồn thành quả trong 3 tháng qua .



    Được phicong sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 17/07/2009
  3. NTbonsai

    NTbonsai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Đã được thích:
    0
  4. phicong

    phicong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Đã đặt lệnh bán toàn bộ một ít STB mua hồi 32.9 .
    Thứ 2 15k ITA về tài khoản là xả luôn.

    Xả hết , để cho chuyến đi nghỉ hè ở Châu Âu được trọn vẹn .

    Dành hết thời gian cho gia đình, con gái .....,thề không ngó đến VNI , tạm thời cho hết quý 3 .
  5. phicong

    phicong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Hệ lụy tất yếu của chuỗi động thái này là :

    Các công ty CK , banks bán tháo chứng khoán tự doanh --> NDT nhỏ lẻ đua nhau bán theo---> Giá giảm ---> Làn sóng giải chấp bắt đầu...

    Chậm phút nào, thiệt lúc ấy các cụ ơi . Không ai thích làm chim lợn lúc này cả , nhưng quả thật CHẠY nhanh thôi !!!
  6. nokia6600

    nokia6600 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi, em còn 10 triệu cổ ACB. Thứ hai xả nốt. Hế hế!
  7. tienthieusac

    tienthieusac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2008
    Đã được thích:
    214
    Họp Chính phủ, làm việc với ngân hàng NN, Thủ tướng nhắc đi nhắc lại giữ ổn định lãi suất cơ bản, anh Giàu cũng khẳng định nhiều lần giữ ổn định lãi suất cơ bản đến hết năm, sao các bác cứ bàn đi bàn lại chuyện tăng LSCB.

    Mức tăng tín dụng được Chính phủ đưa vào nghị quyết là từ 25-27%, các bác thắc mắc thì vào trang web CP đọc lại. Lạm phát đã được chỉ đạo ở mức 1 con số, tăng LSCB làm sao được.
  8. phicong

    phicong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Cụ không biết, cả tuần rồi SBV họp rất căng xung quanh vụ nâng LSCB này .
    Nâng hay không phụ thuộc vào báo cáo định kỳ tháng 8 của các banks đó .


    Được phicong sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 17/07/2009
  9. phicong

    phicong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Siết kiểu này, mốc 350 Phi Công thấy còn lạc quan chán .
    Quý 3 các định chế tài chính ăn cám rồi, còn đâu mà thành tích với thành tiếc để kéo VNI từ đáy .

    Khả năng Test đáy 236 rất lớn....

    Ụ ẹ , nghĩ lại bóng ma 2008 thấy còn rùng mình...
  10. modep4

    modep4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Đã được thích:
    14
    Chờ em gỡ xong 2008 cái đã.Chưa bán từ 1/7 nhe.72,5% gửi 0 kh để ...........PC gt dùm tại sao LSCB lên 7,5 thì VNI 550 ma lscb 8 thì VNI về 300 ?
    Khác gì đâu ?



    Được modep4 sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 17/07/2009

Chia sẻ trang này