Bình tâm lại nào ....Cùng nhau chia sẻ và phản biện....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phicong, 07/07/2009.

263 người đang online, trong đó có 105 thành viên. 05:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3436 lượt đọc và 48 bài trả lời
  1. anhnguyenvu

    anhnguyenvu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên phải thừa nhận Phi công phân tích chuẩn không cần chỉnh.

    Điều mà tôi lo ngại không phải là Khủng hoảng thế giới mà chính sách của cốp trung ương. Về LS cơ bản năm nay chính phủ sẽ cố gắng núi kéo nó lắm dưới mức 12%/năm.
    Nhưng thực tế theo nhiều tổ chức kinh tế thế giới đánh giá lạm phát VN đăng ở mức hơn 15% không như chính phủ công bố là chỉ mấy phần trăm.
    Điều gì sẽ xảy ra khi ngân sách nhà nước bị thâm hụt mạnh và quá bi đát.
    VNI chỉ có cơ hội tăng từ giờ đến tháng 9 nếu vào cuối năm vùng xoáy mạnh chưa ai đoán nổi.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. phicong

    phicong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Đã được thích:
    0
    LSCB =7.5% : bệnh nhẹ dễ trị, nhanh hồi phục .

    LSCB = 8% : bệnh nặng , thời gian điều trị kéo dài, hồi phục lâu
  3. modep4

    modep4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Đã được thích:
    14
    TKS PC .CP em kẹp lúc này sideway giá 10,8 4,5 p rồi:thấp quá + chưa có kq q2 mà
  4. cpsongda

    cpsongda Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Đã được thích:
    2.228
    Nhưng có phương án thứ 3 nữa là sẽ chưa điều chỉnh lãi suất cơ bản. Em thiên về phương án này và khả năng này là cao nhất.
    Các Cụ nhà ta bây giờ quái lắm vì đã thấy vai trò ảnh hưởng rất lớn từ các phản ứng tức thời trên internet, trên các phương tiện thông tin đại chúng khác. Tất cả chỉ là bài test tâm lý trước hoặc kiểu thử tâm lý trước xem sao !
    Còn mấy thằng nữa đang rục rịch IPO theo tiến độ thì nhiều vấn đề nữa nên khả năng cao là sẽ không áp dụng một trong 02 phương án của Bác.
    Các Bác cứ thử ngẫm về điều chỉnh tỷ giá USD mà xem, cái vụ tỷ giá còn quan trọng hơn cái vụ điều chỉnh này đấy nhưng sao tháng 6/2009 lại không điều chỉnh tỷ giá?
  5. phicong

    phicong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Đã được thích:
    0
    U ám quá các cụ ơi ....

    Siết bằng chính sách thế này, muốn nới lỏng lại,cũng mất 6 tháng là ít...

    Tiền đầu tư vào cái gì bây giờ ???

    Cụ nào có cao kiến không ?
  6. nq9630

    nq9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Đã được thích:
    8
    iem cũng đã từng chia sẻ trong tóp của bác về vứn đề rất ví mô, ở trang 2 gì đó - nào thì cùng bình tâm, bàn luận - iem tặng bác cái tích phưn của iem trên 2 cái tin mà các bác cho là xấu


    Người ta đang hoài nghi và chờ đợi xem ứng xử thế nào của CP trước nguy cơ tăng lạm phát, trước nguy cơ kích cầu không đúng chỗ...Giờ thì đã rõ. Những bước đi thận trọng, chắc chắn để giải quyết tận gốc vấn đề:

    Vấn đề 1 (VĐ1): 50% gói kích cầu tiếp tục được giải ngân để hỗ trợ nền kinh tế trong 6 tháng cuối năm. Giữ nguyên lãi suất cơ bản 7%

    Vấn đề 2: Tăng trưởng tín dụng buộc phải giảm xuống từ 25-27% thay vì 30%

    Vấn đề 3: Giảm tỉ lệ lãi suất dự trữ bắt buộc từ 3,6% xuống còn 1,2%

    --------------------------------------------
    Các kụ có suy nghĩ gì về 3 vấn đề trên không hay chỉ run, run and run mà thôi .

    VĐ1: Sự quyết tâm của CP trong việc thúc đẩy nền KT, thúc đẩy sản xuất, tạo ra của cải vật chất, giảm giá thành sản phẩm, tăng sức tiêu dùng trong dân (100 triệu dân chứ ko ít - tăng trưởng ở đó chứ ở đâu)

    VĐ2: Tại sao cứ nhất định phải cho vay thật nhiều thì mới khoái, CK mới lên, vay ít thì kinh tế đình trệ... ?. Suy nghĩ sai lầm

    Trong khủng hoảng, tăng trưởng tín dụng quá cao mà không kiểm soát - coi như tự vẫn, cứ tưởng tượng con bệnh đang ốm mà nhồi thật nhiều thịt, nhiều đạm thì chỉ có nước đi sớm

    Giảm tăng trưởng tín dụng để giảm mức độ rủi ro, kiểm chế lạm phát, tiền phải được đưa vào sản xuất, tạo của cải vật chất mới thoát khủng hoảng và tăng trưởng bền vững. Tiền đưa quay vòng BĐS, CK chỉ có gây thêm áp lực lạm phát mà thôi (iem nói cái này là trong trường hợp khủng hoảng nhá - đừng có vặn )

    VĐ3: Quá ổn, ngân hàng đã tự đứng vững, có của ăn của để, giờ tự tin rồi - chẳng nhẽ CP cứ bế ãm mãi sao.

    Ngân hàng là huyết mạch của nền kinh tế - ai cũng biết vây. Chẳng phải ngẫu nhiên mà đưa ra VĐ2,3 ra lúc này (hút máu ngân hàng), rõ dàng phải có độ tự tin nhất định. Nghĩa là chú em khỏe rồi - giờ chú phải tự thân vận động để anh lo việc khác

    Cuối cùng, các kụ chết mãi rồi mà vẫn không thấu:

    Mua khi có tin đồn

    Bán khi tin ra

    Trước đây cứ bán tín, bán nghi trong chuyện - thắt, siết - nên thằng nào chạy, chạy hết rồi (thế nên GD mới có vậy), giờ thông điệp rõ một một như thế - còn tính run away nữa sao ?

    Thị trường giờ ko còn dòng tiền nóng, chỉ còn những nhà đầu tư, đầu cơ thực thụ, gạn đục khơi trong, múc và xúc dần - chỉ chờ có tín hiệu là oánh thẳng cánh, các kụ đừng nghĩ rằng các con kền kền đứng ngoài cuộc nhé, mồm nó kêu, nhưng tay nó vợt

    Kụ nào mơ VNI về 36x, thậm chí còn hơn để trở thành tỉ phú thì phải ngẫm lại đi nhá

    Cuối cùng. Nếu thứ 2, STB giảm nhẹ theo quán tính hôm nay và cuối phiên về tham chiếu - hoặc vẫn 33.x thì tóp này của em sẽ đúng và vững như bàn thạch
  7. phicong

    phicong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Đèn vàng báo hiệu sẽ tăng LSCB đây .

    Phát hành trái phiếu: mấu chốt vẫn là thay đổi lãi suất

    Theo nguồn tin từ Bộ Tài chính, năm 2009, nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển thông qua phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) được giao cho hệ thống Kho bạc Nhà nước là 126.000 tỷ đồng.

    Ước 6 tháng đầu năm, Kho bạc Nhà nước mới huy động được 12.500 tỷ đồng, bằng 10% kế hoạch năm.

    Các chuyên gia kinh tế cho rằng, sở dĩ việc phát hành TPCP đạt tỷ lệ thấp là do bước sang năm 2009, tình hình thị trường tài chính - tiền tệ có điểm khác biệt lớn so với thời điểm cuối năm 2008.

    Trước hết, mặt bằng lãi suất chung trên thị trường có xu hướng tăng dần qua từng tháng, nên kết quả huy động vốn trong thời gian qua hết sức khó khăn.
    .......................................................................

    Cụ thể, trái phiếu phải đáp ứng được kỳ vọng của người mua trên thị trường, tức là phải có lãi. Mà lãi suất thì liên quan đến lạm phát, tức là người mua tính rằng lãi suất trái phiếu không thể thấp hơn lạm phát kỳ vọng.

    ....................................

    Đồng thời, phải tính toán quy mô, mức độ tổng thể của gói kích cầu 8 tỉ USD có thể cần hết không hoặc co hẹp, cũng coi như cách tính toán để giảm lượng phát hành trái phiếu. Và khi phát hành thì lãi suất phải mang tính thị trường hơn. Tức là tính đến thay đổi lãi suất.
  8. pennystocks

    pennystocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2008
    Đã được thích:
    1
    .
    Túm lại là u ám lắm cụ ợ.. Chưa thấy bất kỳ tia sáng nào
  9. cpsongda

    cpsongda Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Đã được thích:
    2.228
    Thế thì Bác đầu cơ USD í, lãi ít nhưng mà chắc ăn.
    Kiểu gì thì cuối năm USD cũng cao hơn giá bây giờ

Chia sẻ trang này