BỘ ĐỘI CHỦ LỰC rút về cứ điểm 330, lên phương án chặn địch ở 380-390 (huy động lực lượng du kích địa

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nqsoft2004, 20/07/2009.

806 người đang online, trong đó có 322 thành viên. 07:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1225 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. NTbonsai

    NTbonsai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Em núp sau quân chủ lực của bác cho chắc ăn
  2. nqsoft2004

    nqsoft2004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2008
    Đã được thích:
    1
    Đúng đấy, bà con nhỏ lẻ, tiểu thương khẩn trương sơ tán bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Tuy vậy, khi TW hiệu triệu khởi nghĩa thì bà con nhỏ lẻ, dù là trai hay gái, dù trẻ hay già đều phải sẵn sàng đồng lòng diệt giặc, dùng vũ khí thô sơ sẵn có như cuốc thuổng, gậy gộc, thùng mủng....thậm chí phải cầm cố thế chấp, hy sinh các quyền lợi cá nhân vì mục tiêu chung, quyết giành toàn thắng.
  3. nqsoft2004

    nqsoft2004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2008
    Đã được thích:
    1
    Trận đánh hôm nay quả thật gay cấn, ngay từ đầu quân ta đã lấy chiến thuận đánh nhanh thắng nhanh đẩy quân địch lui 4-5 dặm, tạo điều kiện tối đa cho bà con tiểu thương sơ tán an toàn. Quân địch huy động xe tăng, thiết giáp, máy bay oanh tạc dữ dội, tình thế hiểm nguy buộc phía ta phải lui về sau chiến tuyến để bảo toàn lực lượng.

    Giữa lúc tình thế hiểm nghèo ngàn cân treo sợi tóc bỗng xuất hiện một cánh quân từ phía xa kéo đến hộ trợ bộ đội ta đánh trả quân địch rất quyết liệt. Sau phút đầu bỡ ngỡ, theo tin trinh sát báo về mới rõ cánh quân trên là tập hợp có thể kể ra là: Tây lông, tây đen, tây mắt xanh, tây mũi lõ, tây ba lô, khoai tây chiên, khoai tây nướng... nói chung đội hình rất đông đủ khí thế dũng mãnh vô cùng. Đội quân này tập trung đánh mạnh vào các mặt trận STB, CTG, FPT, PVF, HPG, VNM, DPM, REE, PVT, PPC, VF1 .v.v.. làm cho địch quân vô cùng nao núng vì chúng chỉ nghĩ bộ đội ta mải lo chuyện sơ tán cho đồng bào không thể đủ lực lượng phản kháng như vậy.

    Cục diện trận chiến vì vậy mà thay đổi rõ rệt, pháo kích của ta thừa thắng xông lên liên tục nã lên đầu giặc vào những phút cuối. Theo quan sát, hỏa lực của ta kết hợp với đội quân tiếp viện dội vào đội hình địch bao gồm rất nhiều loại hoả tiễn 10K, 20K, 50K làm quân địch ôm đầu máu chạy tán loạn. Như vậy, bước đầu sau trận chiến 21/07 chúng ta đã từng bước giành lại màu xanh trên quê hương. Chiến sự có thể còn kéo dài nhưng hy vọng ngày giải phóng không còn xa, hơn nữa được sự trợ giúp rất nhiệt tình của bạn bè quốc tế, tinh thần chiến sĩ ta ngày một lên cao với quyết tâm giành lại chủ quyền, mang ấm no hạnh phúc cho toàn thể đồng bào (NĐT CK)

  4. nq9630

    nq9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Đã được thích:
    8
    Đánh chậm, tiến chắc, dành từng m đất 1, nhất định kháng chiến đã thành công

  5. nqsoft2004

    nqsoft2004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2008
    Đã được thích:
    1
    Bộ chỉ huy sau chận chiến hôm nay đã họp và đưa ra nhận định:

    + Quân địch hiện nay đã có một số rạn nứt nhất định, tuy vậy lực lượng của chúng vẫn khá hùng hậu. Theo tin trinh sát cho biết chúng đang bước đầu sử dụng âm mưu "Diễn biến hòa bình" đánh vào tư tưởng làm lung lạc ý chí của chiến sĩ đồng bào bên ta. Chúng dùng các phương tiện thông tin đại chúng đưa ra những luận điệu "che dấu cái tốt, phô trương cái xấu" làm những người nhẹ dạ thêm bi quan bán rẻ tài sản đang nắm giữ (CK) cho chúng làm chiến lợi phẩm.

    + Sau trận đánh hôm nay, TW nhận thấy có khá nhiều điểm thuận lợi là thông tin tốt từ tình hình chiến sự trên toàn cầu kết hợp với sự ủng hộ rất nhiệt tình về trang thiết bị vũ khí đạn dược của bạn bè quốc tế. Vì vậy, thế trận trước đây nghiêng hẳn về địch quân thì nay đã có phần cân bằng giữa hai bên.

    Sau khi nghiêm túc nhìn nhận tình hình, Bộ chỉ huy đã đưa ra chiến lược cho kháng chiến:

    + Trước mắt phải có biện pháp hạn chế "Diễn biến hòa bình" của địch quân như: Phát huy sức mạnh tổng hợp, kết hợp đấu tranh giành quyền chủ động trên mọi mặt trận (Bluchips) ; Xây dựng thế trận lòng dân (NĐT), giữ vững ổn định (giá cp và giá trị gdịch); Xây dựng được sự đồng thuận của mọi tầng lớp XH (BBs, NB...)

    + Theo dõi sát tình hình chiến sự, một khi thấy tình hình ổn định (giá trị giao dịch tăng lên ở mức khả quan), lập tức đẩy mạnh tổng tấn công, huy động sức mạnh tổng hợp mọi thành phần xã hội, tận dụng triệt để sự giúp sức của bạn bè quốc tế chiếm lĩnh các căn cứ, chốt chặn trọng yếu của địch tạo thế chủ động trên toàn chiến trường.

  6. nqsoft2004

    nqsoft2004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2008
    Đã được thích:
    1
    Mặc dù được các bạn khoai Tây hết lòng ủng hộ nhưng TW nhìn nhận tình hình chiến sự trong giai đoạn hiện nay hết sức gay go, đầy bất lợi cho ta. Rất dễ nhận biết tình hình giao tranh rời rạc, hỏa lực chỉ mới trên dưới 20M trong một trận đánh, quá ít so với mức trung bình cách đây 2-3 tháng.

    TW nhận định hiện nay lương thảo, đạn dược không đủ dùng để tiếp tục đẩy lui địch trong ngắn hạn (tính đến trung tuần tháng 8). Vì vậy, sau khi đạt mục tiêu hỗ trợ để bà con sơ tán an toàn trong 2 ngày 21/7 và 22/7, Bộ đội chủ lực sẽ không trực tiếp tham chiến. Một số cánh quân do du kích tiên phóng đánh vào 2 mặt trận xung yếu là VCB và CTG tạm thời chiếm ưu thế nhưng phải nhanh chóng cho quân rút về để bảo toàn lực lượng.

    Bộ chỉ huy tuyệt đối tuân thủ phương án tác chiến, trước mắt thực hiện kế "vườn không nhà trống" (100%cash) nhằm mục đích dụ địch vào nơi hiểm yếu tiêu diệt dần. Ngoài ra các đội quân du kích tinh nhuệ có thể chia địch ra để đánh, nhằm vào các mặt trận có nhiều thuận lợi cho bên ta như: Được sự hỗ trợ về thông tin tốt, có ngoại binh tham chiến hùng hậu, áp lực hỏa lực công phá của địch có chiều hướng giảm đáng kể....

  7. nqsoft2004

    nqsoft2004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2008
    Đã được thích:
    1
    Khách quan mà nói thì rõ ràng hiện tại địch quân còn quá mạnh, kế hoạch của chúng là tiến sâu vào chiến tuyến của ta, e rằng căn cứ 380 không giữ nổi trong nay mai. Tình hình khó khăn chủ yếu là do lương thao, quân trang, vũ khí hiện đại chúng ta chưa có, với thực lực như vậy thì trước mắt đành phải rút về củng cố ở tuyến sau. Quân chủ lực hiện tại đã rút quân và đồn trú tại cứ điểm 330, đang gấp rút chuẩn bị hậu cần, các phương tiện chiến tranh thiết yếu dùng cho kháng chiến trường kỳ (tối thiểu là 1,5 tháng).
    Trong cuộc họp giao ban đầu giờ chiều nay, Quân ủy TW đã phác thảo một số phương án tác chiến. Tạm thời củng cố 2 đại đội cầm cự tại cây số 390, nhằm mục đích giãn thời gian phục vụ sơ tán đồng bào và có điều kiện củng cố tuyến sau. TW đưa ra thời gian vào khoảng trung tuần tháng 9 tập trung lực lượng đánh mạnh, nếu lúc đó lực lượng địch mỏng có thể thừa thắng tổng tấn công giành toàn thắng trên toàn mặt trận.

  8. themac

    themac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ thiếu 1 loại vũ khí là vũ khí tiền
  9. nqsoft2004

    nqsoft2004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2008
    Đã được thích:
    1
    Chính là nó đấy, thiếu nó thì đánh đấm giề
  10. nqsoft2004

    nqsoft2004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2008
    Đã được thích:
    1
    Tình hình hiện nay không được manh động, tuyệt đối không được hô hào suông kiểu VTV1, bà con tiểu thương mà ham hố sớm quay lại lượm lặt chiến lợi phẩm coi chừng bị pháo kích của địch bắn cho tan xác. TW nhận thấy vũ khí đạn dược chưa đủ thôi thì linh hoạt rút lui cố thủ bảo toàn lực lượng. Hiện nay công tác dân vận đang được chú trọng để bảo toàn tính mạng và tài sản cho đồng bào.

Chia sẻ trang này