Bơm Xiền -----Giải ngân vốn đầu tư công dồn dập cuối năm có thể khiến Kho bạc và mạng 'nghẽn'$$$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 30/10/2022.

1968 người đang online, trong đó có 787 thành viên. 13:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 8105 lượt đọc và 36 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.875
    Giải trình dc mà Covid lạm phát giá sắt vật liệu tăng ! Giờ sắt thép vật liệu giảm rồi chiến thôi\:D/\:D/\:D/@};-
    --- Gộp bài viết, 30/10/2022, Bài cũ: 30/10/2022 ---
    Ace nào dài hạn với VCG vào đây đường dài với em nó @};-
    http://f319.com/threads/vcg-trung-goi-thau-340-ty-mo-rong-nha-ga-noi-bai.1783759/
    timhoasim thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.875
    Thu ngân sách nhà nước tiếp tục tăng mạnh, chính thức vượt dự toán cả năm
    Tới hết tháng 10, ngân sách nhà nước bội thu hơn 245 nghìn tỷ đồng nhờ tăng trưởng mạnh của nguồn thu (ước đạt 1.464,3 nghìn tỷ đồng), bằng 103,7% dự toán năm và tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước.

    0:00/0:00
    0:00
    Nam miền Bắc
    [​IMG]
    Ảnh minh họa
    Tình hình thu chi ngân sách nhà nước (NSNN) trong tháng 10 và 10 tháng của năm 2022 vừa được Tổng cục Thống kê (GSO) công bố trong báo cáo cập nhật về tình hình kinh tế – xã hội trong giai đoạn.

    Theo GSO, tổng thu NSNN tháng 10/2022 ước đạt 130,3 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu NSNN 10 tháng năm 2022 đạt 1.464,3 nghìn tỷ đồng, bằng 103,7% dự toán năm và tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước.

    Về một số khoản thu chính, thu nội địa tháng 10/2022 ước đạt 110,1 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng năm 2022 đạt 1.157,7 nghìn tỷ đồng, bằng 98,4% dự toán năm và tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước.

    Thu từ dầu thô tháng 10/2022 ước đạt 6,2 nghìn tỷ đồng; lũy kế 10 tháng năm 2022 đạt 65,5 nghìn tỷ đồng, bằng 232,4% dự toán năm và tăng 95% so với cùng kỳ năm trước.

    Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 10/2022 ước đạt 14 nghìn tỷ đồng; lũy kế 10 tháng năm 2022 đạt 236,1 nghìn tỷ đồng, bằng 118,6% dự toán năm và tăng 21,9% so với cùng kỳ năm trước.

    [​IMG]
    Tình hình thu chi ngân sách nhà nước sau 10 tháng. Nguồn: GSO

    Về chi ngân sách, tổng chi NSNN tháng 10/2022 ước đạt 136,9 nghìn tỷ đồng; lũy kế 10 tháng năm 2022 ước đạt 1.219,2 nghìn tỷ đồng, bằng 68,3% dự toán năm và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước.

    Trong đó, chi thường xuyên 10 tháng năm 2022 đạt 841,3 nghìn tỷ đồng, bằng 75,7% dự toán năm và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt 297,8 nghìn tỷ đồng, bằng 56,6% và tăng 16,8%; chi trả nợ lãi 78,3 nghìn tỷ đồng, bằng 75,5% và giảm 9,1%.

    Như vậy, tới hết tháng 10, ước tính NSNN bội thu hơn 245 nghìn tỷ đồng, tăng thêm hơn 4.000 tỷ đồng so với thống kê của tháng liền kề.

    Về tổng thể, GSO tiếp tục đánh giá hoạt động thu chi ngân sách vẫn đang đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.875
    Còn 49% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trong năm nay chưa được thực hiện
    6 phút

    Theo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công tháng 10 đạt 44.626 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với mức trung bình giải ngân bình quân 9 tháng. Song áp lực giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn rất lớn, 3 tháng cuối năm phải giải quyết 49% kế hoạch Chính phủ giao.

    [​IMG]

    Tại kỳ họp Chính phủ tháng 10, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết giải ngân vốn đầu tư công tháng 10 tiếp tục có chuyển biến với 44.626 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với mức trung bình giải ngân bình quân 9 tháng khoảng 28.127 tỷ đồng/tháng.

    Tuy nhiên, Bộ trưởng cho rằng giải ngân vẫn chưa đạt yêu cầu do nhiều nguyên nhân liên quan đến giải phóng mặt bằng; lập kế hoạch vốn chưa sát khả năng giải ngân. Mặt khác, năng lực nhà thầu, ban quản lý dự án còn hạn chế; quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư công còn nhiều bất cập...

    Tính từ đầu năm đến ngày 31/10, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước đạt 51,34% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Nếu không tính 38.155 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, tỷ lệ giải ngân đến hết ngày 31/10 ước đạt 54,95% kế hoạch.

    Trong đó, số tuyệt đối giải ngân năm 2022 khoảng 298.000 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2021 (tương đương 40.387 tỷ đồng).

    Bộ trưởng KH&ĐT cho biết thêm tính đến ngày 28/10, tổng số vốn ngân sách nhà nước các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã giao là 549.081 tỷ đồng, đạt 94,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

    Số vốn ngân sách nhà nước còn lại chưa phân bổ khoảng 30.965,2 tỷ đồng (bằng 5,3% kế hoạch; chủ yếu là vốn cân đối ngân sách địa phương, 5/63 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch).

    “Nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 rất nặng nề, chỉ còn hơn 3 tháng trong khi khối lượng giải ngân còn lại của năm là rất lớn, khoảng 49% kế hoạch”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói.

    Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương đã nêu nhóm giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm, theo TTXVN.

    Trong đó, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, ngành, địa phương phải đôn đốc các chủ đầu tư cũng như các ban quản lý dự án, đặc biệt các nhà thầu thực hiện để có khối lượng giải ngân.

    Đồng thời, chuẩn bị các thủ tục hành chính kịp thời giải ngân vốn đầu tư công, tránh tình trạng dồn dập giải ngân vào thời điểm cuối tháng 12 hoặc cuối tháng 1/2023.

    Cùng với đó, kế hoạch ngân sách và đầu tư công đã trình Quốc hội với lượng vốn năm 2023 cao hơn năm 2022 hơn 100.000 tỷ đồng nên áp lực giải ngân của năm 2023 rất lớn.

    “Cần chuẩn bị từ sớm, từ xa để bước sang năm 2023 có thể thực hiện được ngay và đây là điều tốt nhất để giảm nhẹ gánh nặng cũng như sức ép vào thời điểm cuối năm”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nói.
    Last edited: 30/10/2022
    Tran Nam thích bài này.
  4. Pomelooo

    Pomelooo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2021
    Đã được thích:
    94.375
    lại phải múc đầu tư công hả bác :D
    BigDady1516 thích bài này.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.875
    Hàng doanh nghiệp xây dựng nhà nước hưởng lợi cả việc làm không hết và ưu đãi lãi suất ĐTC múc mạnh !!!!!
    2023 còn thoái vốn các tổng nhà nước Bộ xây dựng đã lên tiếng @};-
    Last edited: 30/10/2022
    PomeloooTran Nam thích bài này.
  6. toi yeu chung khoan

    toi yeu chung khoan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2014
    Đã được thích:
    2.929
    thế này thì Đầu tư công, khu công nghiệp ,BDS lại CE hàng loạt nhiều phiên
    Tran Nam thích bài này.
  7. BiBi140683

    BiBi140683 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    27/10/2021
    Đã được thích:
    4.302
    :drm:drm1
    BigDady1516 thích bài này.
  8. moingay3cai

    moingay3cai Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/03/2021
    Đã được thích:
    1.065
    Theo dõi đầu tư công vì nó là qtrong nhất cho thị trường giai đoạn này
    BigDady1516 thích bài này.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.875
    TP.HCM: Sở Giao thông Vận tải đề xuất bổ sung 71.700 tỷ đồng vốn ngân sách cho giao thông
    Lê Quân - 30/10/2022
    đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với số vốn 71.700 tỷ đồng đồng để xây dựng các tuyến đường cao tốc, vành đai, quốc lộ, các tuyến giao thông trục chính, cầu lớn.

    Với số vốn 71.700 tỷ đồng, Sở GTVT TP.HCM dự kiến bố trí hơn 66.800 tỷ đồng cho 61 dự án đường bộ; khoảng 1.700 tỷ đồng thực hiện 2 chương trình đầu tư công, gồm tăng năng lực khai thác an toàn giao thông và phòng chống sạt lở sông, rạch trên địa bàn.

    Số còn lại hơn 3.100 tỷ đồng sẽ đầu tư các công trình xây kè, chống sạt lở và nạo vét luồng đường thuỷ.

    [​IMG]
    Nút giao thông Mỹ Thủy đang được đầu tư giai đoạn 2 để giải quyết ùn tắc giao thông dẫn vào cảng Cát Lái
    Để thực hiện được các mục tiêu đã đề ra, Sở GTVT kiến nghị UBND Thành phố chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các Sở ngành liên quan, tham mưu bố trí bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn thành phố.

    Theo đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông TP.HCM giai đoạn 2020 – 2030 đã được UBND thành phố đã phê duyệt, Thành phố dự kiến đầu tư khoảng 454 km bao gồm các tuyến đường cao tốc, vành đai, quốc lộ, các tuyến giao thông trục chính, cầu lớn….

    Tổng kinh phí dự kiến trong giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 266.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách 92.000 tỷ đồng, vốn đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) là 174.00 tỷ đồng.

    Do nguồn vốn ngân sách còn hạn chế, trong giai đoạn này thành phố mới chỉ bố trí cho lĩnh vực giao thông là 52.744 tỷ đồng, đạt 19,8% so với nhu cầu.

    Hiện nay, việc đầu tư các dự án hạ tầng giao thông tại TP.HCM được thực hiện chủ yếu bằng nguồn vốn ngân sách. Các hình thức đầu tư khác như BOT, PPP ở thời điểm hiện tại không thu hút được nhà đầu tư tham gia.

    TP.HCM dự kiến đấu giá các khu đất dọc một số tuyến đường giao thông để lấy vốn đầu tư trở lại cho hạ tầng, tuy nhiên đến nay việc này vẫn chưa được thực hiện.

    Từ tháng 4/2022, TP.HCM chính thức thu phí hạ tầng cảng biển để có thêm vốn bổ sung cho xây dựng hạ tầng. Tuy nhiên, khoản thu này cũng đang gặp nhiều phản đối của doanh nghiệp vì mức thu quá cao.
    moingay3cai thích bài này.
  10. P_BBS

    P_BBS Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2020
    Đã được thích:
    4.298
    thanks cụ chủ... hôm qua đi trên đường thấy công trường nhộn nhịp khắp mọi nơi.
    moingay3caiBigDady1516 thích bài này.

Chia sẻ trang này