$$$$$$ Bonjovi : MUA cho tháng 1$$$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bonjovijp, 29/11/2009.

2458 người đang online, trong đó có 983 thành viên. 10:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2195 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. bonjovijp

    bonjovijp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Đã được thích:
    196
    Cảm ơn bác vì đã chia sẻ quan điểm! Đồng ý lựa chọn nghỉ ngơi quan sát ở thời điểm này là một lựa chọn chắc chắn. Tuy vậy, em hy vọng rằng bác sẽ sớm thay đổi quan điểm.

    Còn dưới đây là quan điểm của anh QMH.
    -----------------

    Trong tuần qua, thị trường đã giảm điểm từ 555.84 xuống 490.62 điểm. Thị trường gần như rơi tự do trong cả tuần trừ ngày Thứ Sáu cuối tuần biên độ dao động lên tới 40 điểm (9%), khởi đầu giảm khoảng 20 điểm, sau đó tăng 20 điểm và cuối cùng đóng cửa tăng hơn 8 điểm. Các con số thống kê của chúng tôi tuần này cho thấy thị trường tổng thể tiếp tục trong trạng thái cao giá khoảng 0.26-0.59%, chủ yếu do tâm lý sợ rủi ro của phần lớn nhà đầu tư. Chỉ số niềm tin nhà đầu tư tuần giảm nhẹ từ 30.14% xuống 29.35%, trung bình 4 tuần gần nhât giảm từ 38.75% xuống 31.17%. Như vậy, những con số cho thấy rằng tuần tới vẫn sẽ là một tuần ảm đạm, nhưng nhiều khả năng thị trường sẽ tạo thành các dấu hiếu mua lớn trong tuần này.



    Trong tuần qua có nhiều tin tức vi mô quan trọng được đưa. Tại Việt nam, Ngân hàng nhà nuớc (SBV) tăng tỷ giá chính thức từ 17,034 lên 17,961 và đồng thời giảm biên độ dao động từ 5% xuống 3%. Chính phủ cũng đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước lớn và các doanh nghiêp xuât khâu bán lại đô la Mỹ cho ngân hàng. Bên cạnh đó, ngân hàng nhà nước cũng nâng lãi suât cơ bản đồng Việt nam từ 7% lên 8%. Tất cả những bước đi này theo quan điểm của chúng tôi là một điều tích cực đối với nền kinh tế va thị trường chứng khoán.



    Cụ thể, việc can thiệp vào tỷ giá là thông điệp cho thấy rằng SBV sẵn sàng hướng tới một có chế tỷ giá linh hoạt, đưa tỷ giá chính thức gần với tỷ giá giao dịch trên thị trường cho đen, làm giảm nhẹ những lo ngại về cầu đồng đô la. Sự can thiêp đó về lý thuyết cũng đồng thời giúp cải thiện cán cấn thương mại, ước tính thâm hụt khoảng 9 tỷ USD trong 10 tháng đấy năm và riêng tháng 10 là 2 tỳ USD. Việc tăng giá đồng đô la cũng là giải pháp làm giảm những đôn đoán xung quanh việc rút vốn về nước của các quỹ đầu tư nhanh (hedge funds), bởi tỷ giá cao hơn sẽ làm hạn chế dòng vôn ra nhưng sẽ khuyến khích dòng vốn vào, ít nhất là những dòng vốn ngắn hạn. Tỷ giá trên thị trường chợ đen thực tế đã giảm dần, tư sát mưc 19,900 xuống còn khoảng 19,400 ở thời điểm hiện tại.



    Trước khi có động thái nâng lãi suất cơ bản, các tổ chức tín dụng rõ ràng đã gặp những bất ổn về thanh khoản. Điều này được thể hiện rất rõ qua diễn biến lợi tức trái phiếu doanh nghiệp và chính phủ. Mức lợi tức cao 14-16% với trái phiếu doanh nghiêp và trên dưới 12% với trái phiếu chính phủ trong điều kiện lãi suất trần ở mức 10.5% là dấu hiệu cho thấy có sự mất cân bằng về dòng tiền trong ngắn hạn ở cấp các tổ chức tài chính. Do vậy, việc nâng lãi suất cơ bản là một giải pháp ******** hình ?obớt xấu? đi so với trước. Việc nâng lãi suất cơ bản cũng là một dấu hiệu tốt nâng cao khả năng thành công của chính phủ nếu phát hành trái phiếu tài trợ cho các gói hỗ trợ kinh tế trong năm 2010.



    Ngoài hai vấn đề về tỷ giá và lãi suất, thị trường tuần qua cũng đón nhận thông tin về việc UBCK yêu cầu các CTCK dừng việc bán chứng khoán trước ngày T+4 từ ngày 1/12 và đồng thời mở ra khả năng rút ngắn thời gian bán chứng khoán. Dù thị trường sẽ dịch chuyển theo hướng nào, quy định này cũng mang lại một luật chơi công bằng hơn cho thị trường, vốn bị sai lệch trong thời gian qua do những khách hàng lớn được lợi thế trong việc bán chứng khoan trước ngay T+4. Điều này ít nhất sẽ thu hút những nhà đầu tư nhỏ trở lại thị trường.



    Tại thị trường thế giới, tin tức về việc Dubai World xin khất trả các khoản lãi trong khoản nợ lên tới gần 60 tỷ USD trong ít nhất 6 tháng là một tín hiệu không tích cực vê triên vọng phục hồi của nền kinh tế toàn cầu. Những tin tức mới nhất cho thấy quan chức của Dubai World vừa từ chối bán lại tài sản như là một giải pháp cho tình hình hiện tại, cho thấy rằng tập đoàn này vẫn tin tưởng vào khả năng sẽ giải quyết được vân đề. Dù vậy, diễn biến này vân cần phải theo dõi chặt chẽ bởi chung chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới thị truờng toàn cầu trong thời gian tới.



    Tâm điểm trong tuần qua có thể là các tranh luận liên quan tới các mô hình kỹ thuật với tiêu điểm là mô hình đỉnh đầu vai. Những người theo trường phái này kêu gọi mức điểm thấp nhất rơi vào vùng 420-430 điểm như là vùng đáy. Một trường phái khác là những người theo đuổi ly thuyết sóng Elliot. Những người này cho rằng thị trường hiện đang bị chi phối bởi nhóm sóng điều chỉnh, và sóng điều chỉnh c hiên tại và cũng là sóng cuối có đích đến vào khoảng 450điểm. Trong hai đồ thị dưới, tôi mô phỏng mô hình đỉnh đầu vai theo ngày nhìn cho hiện tại và mô hình đỉnh đầu vai theo tuần nhìn cho một xu hướng. Nếu chúng tai tin vào mô hình này, thì một cách logic kết luận sẽ là: thị trường đã giảm điểm và thi trường tiếp tục trong và đang sẵn sàng cho một xu thế lớn. Tuy nhiên, bạn cũng nên nhớ răng các chuyên gia PTKT trên thế giới cũng từng bị việt vị khi dự báo Dow Jones giảm mạnh hồi tháng Bảy theo mô hình đỉnh đầu vai. Thực tế, Dow Jones đã tăng mạnh mẽ trở lại sau khi vừa rơi khỏi đường cổ (neckline) ?" điều tương tự như Vn-Index trong hai phiên gần nhất. Nếu bạn đếm sóng Elliot, bạn sẽ thấy rằng trong ngắn hạn thị trường đang điều chỉnh, nhưng nhìn dài hạn, rất có thể chúng ta đang nằm ở bước sóng số 4 và chúng toan hoàn toàn có thể chờ đợi một bước sóng số 5.



    Dù thị trường chạy theo hay không theo trương phai nào, chúng ta không thể phủ nhận mục thực tế là thị trường đã rơi điểm chủ yếu bởi tâm lý lo sợ vấn đề giải chấp, vốn được đồn đoán là đang rất nặng nề trên thị trường. Điều này rõ ràng phục thuộc nhiều vào tỷ lệ cho vay mà các công ty chứng khoán áp dụng và do vậy quy mô giải chấp của những nhà đầu tư tại các công ty này (nếu đúng) cũng sẽ tương đương với tỷ lệ họ vay. Tôi tin rằng với một sự sụt giảm khoảng 20-25%, những người muốn bán nhất có thê đã bán xong.



    Tóm lại, một tuần với quá nhiều sự thay đổi đã qua và chúng ta lại phai đối mặt với môt tuần mới với rất nhiều hồi hộp. Tôi xin nhắc lai quan điểm đã được cập nhật trong các bản tin MTV hàng ngày rằng: vùng đáy của thi trường nằm đâu đó quanh 470 điểm, thi trường nhiều khả năng sẽ chuyển động trong tháng Mười Hai và cao trong tháng Một (tôi tin vào tác động tháng Giêng cho cả thị trường toàn cầu và Việt nam). Về chiến lược thị trường, mua cho một chu kỳ lớn luôn là có thể. Với những người giao dịch hàng ngày, tiêp tục quan sát KLGD, nếu tăng có thể mua vào. Thời điểm tốt nhất có thể sẽ rơi vào giữa tháng 12.
  2. sbfm2008

    sbfm2008 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Đã được thích:
    416
    Mua tầm này hơi rủi ro. Nên đợi thị trường tuần tới ra sao rồi mới quyết định.
    Không sợ muộn! Chỉ sợ mất!
  3. redbull77

    redbull77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Đã được thích:
    3
    Bác đang cầm hàng nên hơi mất khách quan một chút, RB xin góp ý thế này:
    - Đồng ý với bác, 440 là mốc để 100% CP;
    - Bác xem lại mục tiêu vào tháng 1, trong quá khứ tháng này ít khi có sóng;
    - Sang 2010 có một số chính sách được delay từ 2009 có thể được áp dụng, đây ko thể nói là thuận lợi cho giai đoạn đầu 2010: Đáo hạn gói 1, thuế TNCN, thuế CK, thâm hụt ngân sách, mất giá của VND, bất ổn ngành,...;
    - Với CK thế giới chu kỳ tăng sau gói kích cầu đang chậm lại, một số vùng trống chưa được lấp đầy. Nếu coi DJ là tham chiếu cho CK thế giới thì mô hình chữ W vẫn đang được vẽ khá chuẩn, mốc 10338 hiện chưa có yếu tố mạnh để phá vỡ và tạo nên mặt bằng mới.
    RB đã giải ngân từ 480 như đã xác định, ko phải RB ko nhìn thấy khả năng Vni về 440. Nhưng đứng trên trói buộc T+ tôi đành phải vào trước.
    Sóng này tạm thời xác định từ 440-480, tuy nhiên với trạng thái thị trường như hiện nay việc thay đổi quan điểm, độ thích nghi phải cao và dứt khoát hơn.
  4. tranhoanglong

    tranhoanglong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì Bonjovi nói đúng đấy, giờ không giải ngân dần thì đến bao giờ, kết quả quý IV của ngành BĐS đẹp như mơ
  5. bonjovijp

    bonjovijp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Đã được thích:
    196
    Tất cả đều là Gia Cát Dự. Nhưng nếu tuần này VNI ổn định quanh mốc 500+/-10 điểm, có cổ tăng cổ giảm thì người cầm xèng sẽ hành xử thế nào? Cho em tham khảo phát.
  6. bonjovijp

    bonjovijp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Đã được thích:
    196
    Update nhận định cá nhân : trong 1-2 phiên tới, thị trường có thể nhập nhằng quanh 51x-520. Tuy nhiên target cho tháng 12 tối thiểu 550.
  7. ngabangabay

    ngabangabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2009
    Đã được thích:
    0
    hế hế
  8. bonjovijp

    bonjovijp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Đã được thích:
    196
    Nghe đồn là hôm nay TT tèo vì tin đồn DTBB. Nghe đồn là tin đồn này chỉ là tin đồn lởm. ĐỊCH VÀO ĐỒN!

Chia sẻ trang này