Các tin tức tốt hổ trợ TTCK

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by TrendVsTrap, Jan 13, 2008.

76 người đang online, trong đó có 30 thành viên. 04:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 19, 2007
    Likes Received:
    0
    Hô hô, Sabeco chẳng thơm ngon gì nên không ảnh hưởng đến TTCK như VCB (cụ thể là giới hạn tổ chức chỉ được mua tối đa 500.000cp, có lẽ Sabeco chú trọng bán cho đối tác chiến lược hơn là IPO vì ngành nghề sx bia đặc thù cần mở rộng TT tiêu thụ chứ không cần các chuyên gia tài chính từ các quỹ). VCB là cp ngân hàng, lại thuộc loại lớn nhất nên tính thanh khoản trên TT là rất lớn, vì vậy mà các quỹ mới thi nhau đạp TT xuống để mua VCB với giá tốt nhất có thể. T.3 tuần sau là chấm dứt ảnh hưởng VCB, TT sẽ được cởi trói và phát triển mạnh để phản ánh giá trị tăng lên của các` công ty niêm yết, vốn có kết quả kinh doanh quý 4 năm 2007 rất tốt.

    Sở dĩ Sabeco giãn thời hạn nộp tiền (chứ không phải thời hạn đăng ký) là để không gây áp lực lên luồng tiền trên TT (thực ra là áp lực tâm lý thôi).

    Động thái này một lần nữa cho thấy CP, các quỹ Tây Ta, BBs, thực sự muốn đẩy TT lên để khuyến khích sự phát triển của các doanh ngiệp niêm yết và đem lại tính thanh khoản tốt cho TTCK (hay chính là khối lượng giao dịch hàng ngày), vốn là tiêu chí cực kỳ quan trọng để các quỹ lớn có thể tiếp tục giải ngân cho các cuộc IPO tiếp theo.

    Bà con lưu ý là việc đạp TT xuống trước mỗi cuộc IPO lớn chỉ có khi lộ trình IPO cứng ngắt, nay CP đã quyết định các cuộc IPO phải phù hợp với điều kiện thực tế của TT, tức là thời gian IPO sẽ được điều chỉnh sao cho hổ trợ qua lại giữa TTCK và IPO đem lại lợi ích tốt nhất cho nền Kinh Tế như một tổng thể, chứ không chỉ vì một thiểu số lợi ích nào.



    Được TrendVsTrap sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 20/01/2008
  2. yyy

    yyy Thành viên mới

    Joined:
    Feb 1, 2002
    Likes Received:
    0
    Theo tôi được biết các đại gia đang âm thầm múc như điên, nếu ko có gì thay đổi gần đến tết sẽ ủn TT đi lên.
  3. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 19, 2007
    Likes Received:
    0
    Ngày 19-01-2008, 11:52

    Lãnh đạo DowJones Indexes tìm hiểu về Việt Nam


    [​IMG]

    Bà Sybille Reitz.

    (ĐTCK-online) Ngày đầu tiên đặt chân đến Việt Nam trong chuyến công tác dài 4 ngày, Giám đốc Đối ngoại toàn cầu của Dow Jones Indexes, bà Sybille Reitz, đã đến thăm và làm việc tại Báo Đầu tư.


    Bà Sybille Reitz cho biết, bà muốn tìm hiểu về sự phát triển của TTCK và các chỉ số chứng khoán. "Việt Nam là một trong những nước cần được ưu tiên trong kế hoạch phát triển thị trường của Dow Jones Indexes, đó là thông điệp mà Giám đốc Khu vực châu Á - Thái Bình Dương của chúng tôi đã đưa ra tại cuộc họp gần đây bàn về chiến lược của Tập đoàn", bà Reitz nói.

    Bà Reitz cũng cho biết, các nhà đầu tư quốc tế đang đa dạng hoá danh mục đầu tư bằng việc đầu tư vào những thị trường mới nổi như Việt Nam. Vì vậy, Dow Jones Indexes muốn tìm hiểu cơ hội để tham gia vào thị trường này. Tuy nhiên, hiện Tập đoàn vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nào.

    Hiện nay, Dow Jones Indexes đã mở văn phòng tại nhiều nước thuộc khu vực châu Á, châu Âu, Nam Mỹ và đang cung cấp hơn 130.000 loại chỉ số chứng khoán, gồm nhiều loại, chỉ số dành cho cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản... Tại Mỹ, Dow Jones Indexes là một bộ phận của Dow Jones&Company - một tập đoàn hàng đầu thế giới cung cấp thông tin kinh doanh và thông tin dịch vụ toàn cầu. Tại Trung Quốc, Dow Jones Indexes đã hợp tác với China Business Network cùng xây dựng nên chỉ số Dow Jones CBN Index, gồm 600 loại chứng khoán. Tại Tây Ban Nha, Tập đoàn này cũng đã tính toán chỉ số chứng khoán để cung cấp cho một tờ báo từ cách đây 2 năm. Dow Jones Indexes cũng có thể giúp các sở giao dịch chứng khoán xây dựng chỉ số hoặc hợp tác với các tổ chức tài chính để làm nên những chỉ số chứng khoán.

    Trao đổi về chỉ số VIR-Index của Báo Đầu tư, Tổng biên tập Nguyễn Anh Tuấn cho biết, kể từ đầu năm 2008, Báo Đầu tư Chứng khoán của cơ quan Báo Đầu tư đã chính thức công bố một chỉ số chứng khoán riêng, có tên gọi VIR-Index, được tính toán cho 50 loại cổ phiếu có giá trị vốn hoá và tính thanh khoản lớn nhất trên TTCK niêm yết tại Việt Nam. Trong buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về khả năng hợp tác để hoàn thiện chỉ số này, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu của các nhà đầu tư.


    Nguồn : ĐTCK online
  4. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 22, 2002
    Likes Received:
    2
  5. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 19, 2007
    Likes Received:
    0
    Thị trường cần vốn để tăng tính thanh khoản

    19/01/2008 09:27 PM

    [​IMG]

    Sau thời gian dài TTCK Việt Nam chịu sự suy giảm mạnh do nhiều yếu tố tác động, trong đó có tác động từ việc Ngân hàng Nhà nước ban hành Chỉ thị 03 yêu cầu các ngân hàng chỉ được cho vay cầm cố chứng khoán ở mức 3% tổng dư nợ, tuần qua, cơ quan này đã đưa ra thông điệp sẽ sửa Chỉ thị 03 theo một trong hai cách. ĐTCK đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Ngọc Thanh, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán VNDirect về vấn đề này.

    Bà cảm nhận như thế nào về tác động của Chỉ thị 03/NHNN đến TTCK?

    Theo tôi, một TTCK hoạt động lành mạnh, yếu tố quan trọng nhất là phải có tính thanh khoản. Tính thanh khoản phải được tạo ra từ các NĐT nội địa là chính, còn nếu phụ thuộc quá lớn vào NĐT nước ngoài là không hợp lý, không an toàn. Hiện nay, ở Việt Nam có tình trạng NĐT cá nhân thiếu vốn để đầu tư, còn các tổ chức lớn chưa có nhu cầu hoặc chưa trực tiếp tham gia vào TTCK. Với việc ban hành Chỉ thị 03, NĐT cá nhân gần như bị chặn đứng nguồn tín dụng để đầu tư chứng khoán, trong khi các CTCK ở Việt Nam hiện chưa được thực hiện nghiệp vụ tín dụng. Đây là lý do chính khiến TTCK rơi vào tình trạng mất cân đối cung - cầu và hệ quả trực tiếp của tình trạng này là giá cổ phiếu giảm mạnh, TTCK thiếu thanh khoản. Việc NHNN cũng như các cơ quan chức năng xem xét để sửa Chỉ thị 03 theo hướng phù hợp hơn, theo tôi, là một thông tin tích cực với thị trường.

    NHNN đang có ý định sửa Chỉ thị 03 theo 2 cách. Một là, để các NHTM thực hiện cho vay nhưng không chốt chặn tỷ lệ 3% mà theo các tiêu chí về giám sát rủi ro và an toàn tín dụng. Hai là ngân hàng sẽ cho vay đối với các CTCK để CTCK thực hiện chiết khấu, repo đối với NĐT. Theo bà phương án nào khả thi hơn?

    Trước hết, cần hiểu là cho vay kinh doanh chứng khoán là loại hình cho vay rất đặc thù, theo một chu kỳ hết sức nhanh chóng. Thời gian từ lúc xét duyệt phương án cho vay đến lúc giải ngân được là rất ngắn mới đáp ứng được nhu cầu của người vay, vì cơ hội kiếm tiền trên TTCK đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh. Nếu để các NHTM cho vay trên cơ sở áp dụng quy trình tín dụng như hiện nay đối với cho vay kinh doanh chứng khoán là không phù hợp. Do đó, tôi ủng hộ quan điểm các NHTM sẽ cấp hạn mức tín dụng cho từng CTCK để thực hiện cung ứng vốn ra thị trường thông qua những nghiệp vụ được phép thực hiện, như repo chứng khoán.

    Ngân hàng thương mại có thế mạnh về nguồn vốn nhưng họ không trực tiếp kinh doanh chứng khoán. Còn CTCK là những tổ chức hiểu và quản lý tốt nhất rủi ro thị trường và có thể đưa ra những khuyến cáo đầu tư để hạn chế rủi ro. Việc hợp tác giữa ngân hàng và CTCK để cung ứng vốn ra TTCK là một hướng đi thích hợp trong bối cảnh quy định pháp lý tại Việt Nam hiện chưa cho phép CTCK được làm nghiệp vụ tín dụng.

    Nhưng nhiều lo ngại rằng, nếu để CTCK được cấp vốn ra thị trường là rất rủi ro và hiện chưa có tổ chức nào đứng ra bảo hiểm cho loại rủi ro này, thưa bà?

    Đúng là có rủi ro vì không phải CTCK nào cũng có năng lực thẩm định các cơ hội đầu tư của đối tượng vay vốn. Tuy nhiên, chúng ta nên nhìn nhận rằng, rủi ro thị trường là tất yếu, nó tồn tại ở bất cứ thị trường nào và điều quan trọng là những tổ chức tham gia vào quá trình này phải kiểm soát tốt rủi ro, hay nói cách khác là người có tiền phải biết giữ gìn và sinh lợi đồng tiền của mình.

    Trong trường hợp NHNN chọn giải pháp cho phép các NHTM cho vay đầu tư chứng khoán qua CTCK, theo bà, có cần thiết khống chế một tỷ lệ cho vay cụ thể nào không?

    Theo tôi, NHNN không nên khống chế việc cho vay chứng khoán bằng một tỷ lệ cụ thể nào. Các ngân hàng chính là người đưa ra hạn mức cho vay đối với từng CTCK dựa trên tiêu chí an toàn về vốn của mỗi công ty. Ở tầm quản lý vĩ mô, NHNN nên đưa ra một quy trình tín dụng/hoặc định hướng trong quản lý rủi ro tín dụng cho ngân hàng và CTCK. Những hạn mức tín dụng giữa ngân hàng và CTCK phải được áp dụng một cách linh hoạt dựa vào "sức khoẻ" của các bên tham gia, chứ không nên để 3% hay 5%. Hiện nay, các ngân hàng có quy định về tỷ lệ an toàn vốn, nhưng CTCK thì chưa có. Tôi cho rằng, khối CTCK cũng cần có tỷ lệ an toàn vốn phù hợp để tạo sự yên tâm và bền vững khi hoạt động trong ngành này.



    Nguồn: ĐTCK



    Được TrendVsTrap sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 20/01/2008
  6. yellowbirdn

    yellowbirdn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 8, 2006
    Likes Received:
    201
    DN mua lại cổ phiếu - Lợi cả đôi đường





    Khi thị giá xuống thấp hơn giá trị thực, nếu doanh nghiệp mua lại cổ phiếu của mình với số lượng nhiều thì sẽ gom hết hàng của mình trên thị trường, vì thế sẽ thúc đẩy giá cổ phiếu tăng lên

    Trước tình hình thị trường chứng khoán ảm đạm, giá cổ phiếu đã xuống mức rất thấp, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ?ogợi ý? các doanh nghiệp (DN) nên dùng nguồn vốn thặng dư (tiền chênh lệch có được do phát hành vốn điều lệ) để mua lại cổ phiếu của chính mình...

    Đã có hai đơn vị ?ora tay?

    Ngày 18-1, Công ty Cổ phần Nam Việt (ANV) đã ra thông báo sẽ mua lại 1 triệu cổ phiếu ANV và Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu (COM) cũng sẽ mua lại 200.000 cổ phiếu COM theo hình thức khớp lệnh và thỏa thuận. Việc mua này cả hai đơn vị sẽ thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng này cho đến cuối tháng 7-2008. Ngay sau khi thông tin trên được đưa ra, nhiều nhà đầu tư cho rằng động thái trên của DN sẽ củng cố niềm tin cho nhà đầu tư trên thị trường và hai mã cổ phiếu này sẽ khó giảm giá thêm nữa.

    Do mới bán một số lượng lớn cổ phần cho các đối tác chiến lược nên ANV có nguồn vốn thặng dư dồi dào. Vì vậy đơn vị này có thể can thiệp mua vào bất cứ lúc nào khi thấy giá cổ phiếu của mình xuống thấp. Do mua lại nhằm mục đích kinh doanh và làm quỹ nên chỉ những khi giá thật hấp dẫn, ANV mới gom hàng. Trong tuần qua, số lượng cổ phiếu ANV chào bán trung bình khoảng 105.000 đơn vị/phiên. Với kế hoạch mua vào 1 triệu cổ phiếu (cao gấp gần 10 lần số chào bán hằng ngày), nếu ANV ?ora tay? thì sẽ vét sạch toàn bộ cổ phiếu này chào bán trên thị trường chứng khoán. Do được nâng đỡ như vậy nên cổ phiếu ANV đã có giới hạn khá an toàn. Trong phiên giao dịch cuối tuần qua (18-1), trong khi các mã chứng khoán cùng ngành thủy sản đều giảm mạnh thì cổ phiếu ANV đã tăng khá ấn tượng.

    ?oBuôn? hàng nhà sẽ có lãi?

    Việc tự bỏ tiền nhà để mua lại cổ phiếu của mình chỉ là tình thế bất đắc dĩ buộc DN phải làm. Nhưng chính điều đó sẽ mang lại hai điều lợi ích lớn cho cổ đông. Thứ nhất, khi thị giá xuống thấp hơn giá trị thực, nếu DN mua vào với số lượng nhiều sẽ gom hết cổ phiếu trên thị trường, vì vậy giá cổ phiếu này trên thị trường sẽ có cơ hội tăng lên. Thứ hai, nếu để làm quỹ, DN có thể bán ra sau này cho các tổ chức với giá phải chăng cũng sẽ thu lợi nhuận hấp dẫn cho DN, làm cho hệ số thu nhập/cổ phiếu ngày càng cao thêm. Hơn ai hết, lãnh đạo DN là những người biết rõ nhất về tình hình làm ăn của công ty, vì vậy nếu DN tự đứng ra ?obuôn? cổ phiếu của mình thì chắc sẽ thu lãi lớn. Chính vì điều đó nên lãnh đạo ANV đã nói rõ mục đích mua lại cổ phiếu lần này là: nhằm tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu.

    Năm 2008, thị trường chứng khoán sẽ tăng trưởng tốt

    Việc dùng vốn thặng dư mua lại cổ phiếu của mình để làm quỹ (hoặc kinh doanh) nhiều đơn vị đã có kế hoạch chuẩn bị từ lâu. Trước khi lên sàn, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank - STB) cũng đã chuẩn bị 500 tỉ đồng sẵn sàng tung ra để mua lại cổ phiếu đơn vị mình khi khủng hoảng xảy ra. Kế hoạch này vừa có tác dụng nâng đỡ thị giá cổ phiếu, vừa có thể tăng nguồn thu nhập cho DN hoặc có thể làm quỹ để chia cho cổ đông sau này.

    Do có nguồn thặng dư lớn, nhiều DN có thể can thiệp nên cổ phiếu trên thị trường sẽ khó xảy ra khủng hoảng thừa. Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) hiện có nguồn thặng dư vài ngàn tỉ đồng nhưng họ vẫn chưa muốn đổ tiền ra gom cổ phiếu nhà. Theo ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc SSI, giá cổ phiếu trên sàn hiện đã xuống tới mức hấp dẫn, nhiều nhà đầu tư đã muốn mua vào, chủ trương kích cầu của Chính phủ đã bắt đầu được triển khai thực hiện, xu hướng tăng giá cổ phiếu đã hình thành, vì vậy SSI chưa cần mua lại cổ phiếu của đơn vị mình. Do cơ chế ngày càng thông thoáng, thị trường có thêm nhiều cổ phiếu chất lượng cao, nên tin chắc năm 2008 thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tăng trưởng tốt.
  7. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 19, 2007
    Likes Received:
    0
    Các công ty mà bắt đầu tự mua cp của mình trên TT chứng tỏ họ biết giá đã thấp hơn giá trị thực, nên thu về và làm giảm số lượng cổ phiếu lưu hành trên TT.


    Chiêu gom cổ phiếu nhà còn có tác dụng tăng EPS của doanh nghiệp lên. Đồng thời làm tăng kho cổ phiếu quỹ để chia thưởng cho nhân viên nhằm khuyến khích và tạo động lực làm việc.

    EPS mà tăng thì PE lại giảm, tạo động lực lớn để giá cp tăng lên giá trị thực của nó, nhân viên được thưởng cp quỹ lại có thêm sinh khí làm việc, vẹn cả đôi đường



    Được TrendVsTrap sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 20/01/2008
  8. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 12, 2007
    Likes Received:
    8,227
    Cứu thị trường, nhìn xa hơn





    Giảm cung ra TTCK, mua ngoại tệ với khối lượng ước hơn 50 triệu USD, chỉnh sửa Chỉ thị 03 theo sức khoẻ ngân hàng, là 3 động thái được cơ quan chức năng cụ thể hóa từ ngày 15/1 nhằm kích cầu và lấy lại niềm tin cho NĐT. Thị trường đã có phản ứng tích cực khi chỉ số trên cả hai sàn đồng loạt tăng mạnh trong ngày 16/1, song liệu đợt hồi phục này có thực sự bền vững, tạo đà cho thị trường bừng tỉnh sau những ngày đông kéo dài? ĐTCK-online ghi nhận một số ý kiến của các thành viên thị trường tại Hội nghị Phát triển TTCK hôm 15/1.

    Ông Nguyễn Băng Tâm, Chủ tịch HĐQT Công ty Gilimex

    Đã đến lúc cơ quan quản lý cần có chính sách hợp lý về room cho nhà ĐTNN, cần phân loại những lĩnh vực nào nhà ĐTNN được nắm giữ 49%, lĩnh vực nào 60%, 70% chứ không nên cứng nhắc như hiện nay. Ngoài ra, khi các công ty niêm yết phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn, mà room cho nhà ĐTNN vẫn còn thì không nên khống chế như Công văn 496 của UBCK (chỉ được phát hành tối đa 49% cổ phiếu mới cho nhà ĐTNN), mà nên xem xét cho phép phát hành vượt 49% miễn sao khi hòa chung với số cổ phiếu cũ thì tỷ lệ sở hữu của nhà ĐTNN không vượt quá quy định. Đơn cử như trường hợp của Bibica, hiện nhà ĐTNN mới sở hữu 29% cổ phần nhưng trong đợt phát hành tới đây, dù cổ đông chiến lược nước ngoài muốn mua cao hơn, họ cũng chỉ được mua 49% trong số phát hành thêm. Quy định bắt buộc các công ty niêm yết trên sàn HOSE có vốn điều lệ tối thiểu 80 tỷ đồng từ đầu năm 2009 nên được xem xét giãn ra để tránh tình trạng phát hành "lấy được" cho đủ quy định.



    Ông Nguyễn Thanh Kỳ, Tổng thư ký Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán

    Năm 2007 có thể coi như một năm thất bại về chính sách đối với TTCK. Thuế thu nhập đánh vào NĐT cá nhân là đòn đầu tiên giáng xuống thị trường, rồi đến ảnh hưởng nặng nề từ Chỉ thị 03, sau đó là một loạt đợt phát hành, bán đấu giá cổ phần đưa ra dồn dập cuối năm. Cũng chưa thấy có chính sách nào ổn định, ưu đãi đặc biệt cho TTCK phát triển, như vậy có thể thấy là NĐT chưa được bảo vệ và nguồn thu không được nuôi dưỡng, đây chính là lý do gây bất ổn tâm lý với NĐT. Trong năm 2008, việc cần làm trước tiên là sửa đổi sớm, nhanh chóng cụ thể hóa hướng điều chỉnh Chỉ thị 03, đưa ra chính sách chủ trương rõ ràng ngay từ đầu để thị trường vững tin. Thắt cho vay chứng khoán, còn cho vay bất động sản rủi ro lớn hơn nhiều, vì vậy cũng cần xem xét kiểm soát.



    Ông Nguyễn Quang Vinh, Tổng giám đốc CTCK Bảo Việt

    Cần nhanh chóng đưa thị trường giao dịch cổ phiếu công ty đại chúng vào hoạt động, xử lý nhanh chứng từ của thành viên lưu ký để NĐT có thể nhanh chóng mua bán chứng khoán, thực hiện quyền của mình. Thời điểm vừa qua, có DN lợi dụng phát hành huy động vốn nhưng không có kế hoạch sử dụng hiệu quả, vì thế khi xem xét hồ sơ phát hành ra công chúng, UBCK nên yêu cầu có báo cáo về sử dụng vốn của những lần huy động trước, nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn. Hiện nay, khi có kế hoạch, DN phải đưa ra giá phát hành, bảo lãnh phát hành ngay khi nộp hồ sơ lên UBCK. TTCK biến động nhanh, mạnh vì thế khi có quyết định chấp thuận thì giá đó đã lạc hậu và DN thất bại khi huy động vốn, nên chăng chỉ cần đưa giá nguyên tắc vào hồ sơ, còn giá chính thức cho đợt phát hành ấn định sát ngày thực hiện.



    Ông Phan Anh, Tổng giám đốc Công ty Quản lý quỹ Hà Nội

    Đề nghị UBCK nhanh chóng hoàn chỉnh khung pháp lý để có thể sớm cấp phép thành lập công ty đầu tư chứng khoán. Hiện nay, nhu cầu đầu tư thông qua các quỹ tăng rất mạnh nhưng chỉ khi nào chuyển đổi quỹ thành công ty thì khả năng huy động vốn mới dễ dàng hơn. Ngoài ra, có thể xem xét cho thành lập quỹ đầu tư góp vốn theo tiến độ để khuyến khích NĐT đầu tư thông qua tổ chức chuyên nghiệp.



    Ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính

    TTCK là sản phẩm của NĐT, tổ chức phát hành và CTCK, và có những lúc phải trải qua khó khăn, thử thách. Trong năm 2007, kiểm soát dòng tiền, điều hóa lưu thông tiền tệ là thách thức không nhỏ của cơ quan quản lý; thị trường tài chính, trong đó có TTCK cũng bị ảnh hưởng vì thế cuối năm là thời điểm nhìn nhận lại, đánh giá sát hơn để điều chỉnh chính sách cho phù hợp. Về khung pháp lý cho thị trường phát triển ổn định, UBCK có thể nêu rõ cần ban hành văn bản gì, văn bản nào đã ban hành rồi, điểm nào đi vào cuộc sống, điểm nào cần phải sửa. Về giải pháp khuyến khích đầu tư, Chính phủ đã công bố chủ trương giãn thuế thu nhập đánh vào kinh doanh chứng khoán, yêu cầu NHNN xem xét quy định cung cấp tín dụng cho đầu tư chứng khoán, giải quyết mua ngoại tệ... Những văn bản nào cần Bộ xem xét, phê duyệt, UBCK cần khẩn trương hoàn thành, còn những công việc đã phân cấp trong thẩm quyền thì Uỷ ban cứ chủ động ban hành.
  9. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 19, 2007
    Likes Received:
    0
    Hô hô, như đã nói, anh Sabeco này không ảnh hưởng nhiều đến luồng tiền trên TTCK, chúc mừng ai tham gia đấu giá Sabeco vì mua được giá khởi điểm

    Lượng đăng ký mua cổ phần Sabeco thấp

    Chủ Nhật, 20/1/2008, 11:14 (GMT+7)

    [​IMG]


    Hình minh họa báo cáo phân tích Công ty Sabeco của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC)

    (TBKTSG Online) - Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) - một doanh nghiệp lớn trong ngành này đang đối mặt với khó khăn trong việc cổ phần hóa khi khối lượng đăng ký mua cổ phần của công ty chỉ đạt hơn 60% lượng chào bán.

    Trong đợt phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng, Sabeco đưa ra đấu giá 128,3 triệu cổ phần với giá khởi điểm là 70.000 đồng/cổ phần. Trưa ngày 19-1 là hạn chót nộp tiền cọc và đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Sabeco.

    Nhưng ông Trần Đắc Sinh, Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán TPHCM, cho biết, tính đến trưa 18-1, nhà đầu tư chỉ đăng ký mua 78 triệu cổ phần thông qua đấu giá của Sabeco.


    Từ khi có thông tin về đấu giá Sabeco, đã có khá nhiều nhà đầu tư trong nước và kể cả nước ngoài cho rằng giá khởi điểm của Sabeco cao, làm mất đi tính hấp dẫn của loại cổ phần này.

    Và họ e ngại nếu cứ tiếp diễn việc định giá doanh nghiệp cao khi cổ phần hóa có thể làm ảnh hưởng đến tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp Việt Nam.

    THỦY TRIỀU
  10. HaiMPI

    HaiMPI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 7, 2007
    Likes Received:
    0
    Đọc hoa cả mắt

Share This Page