Các yếu tố khác nhau cơ bản giữa thời điểm sau Tết âm lịch năm ngoái với năm nay.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vo_thuong_81, 01/02/2008.

166 người đang online, trong đó có 66 thành viên. 05:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7524 lượt đọc và 103 bài trả lời
  1. shrekhn

    shrekhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Đậu rim đúng là óc bã đậu
    nói ng...u như ch...o

    Thương trường như chiến trường,đã tham gia thì thằng nào khôn thì sống, ngu thì chết
    toàn thằng nhai lại từ bã nhả ra của thằng khác mà cũng to mồm
    toàn đi sau vuốt đuôi, hứng phâ......n

    Đầu năm đã khốc liệt thế này thì năm nay chắc sẽ chiến trường rực lửa, thanh lọc bớt mấy thằng "còi"
  2. EROCAPITAL

    EROCAPITAL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Bang chủ thích nhất câu này !!

    [​IMG]
  3. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Chủ Nhật, 03/02/2008 - 8:06 AM


    Tiền VND lại thiếu nặng


    Hiện NHNN cho phép các ngân hàng hoán đổi ngoại tệ lấy VND để chi trả.

    Thị trường liên ngân hàng tại Việt Nam lại lập kỷ lục khi lãi suất cho vay qua đêm vọt lên đến trên 20%/năm vào ngày thứ tư vừa qua - phản ánh một thực trạng bi đát về tính thanh khoản của thị trường cũng như việc thiếu tiền đồng (VND) nghiêm trọng.


    Đặc biệt, khi nhu cầu rút tiền của doanh nghiệp và dân cư trong dịp Tết Nguyên đán này tăng cao, tình hình càng trầm trọng hơn, một số ngân hàng đã khó khăn thực sự trong đáp ứng nhu cầu chi trả.

    Cách đây đúng hai tháng, khi NHNN tiếp tục thực hiện chính sách hạn chế lưu thông tiền đồng để thực hiện giảm lạm phát, cộng với việc quản lý thanh khoản một số ngân hàng lớn có vấn đề đã từng khiến cho thị trường liên ngân hàng lập nên một kỷ lục với mức lãi suất chưa từng có trong lịch sử là 17%/năm (thứ Tư, 21/11/2007). Nhưng so với thời điểm này, mức lãi suất đó chưa "thấm vào đâu".

    Trên thực tế, lãi suất liên ngân hàng bắt đầu "nóng" vào cuối tuần trước khi vào thời điểm cuối tuần, lãi suất tăng lên lần lượt từ 11%/năm rồi 12,6%/năm rồi13%/năm và 14%/năm, qua các phiên của thị trường mở.

    Mức tăng này chủ yếu do các ngân hàng thương mại cổ phần chào vay, thay vì ngân hàng thương mại nhà nước như cách đây hai tháng.

    Mặc dù liên tục chào vay với lãi suất cao, nhưng các ngân hàng còn dư vốn khả dụng vẫn không cung cấp đủ số tiền cần vay khiến lãi suất tiếp tục được đẩy lên, và chính thức vượt ngưỡng 20% vào ngày thứ Tư (30/1/2008).

    Theo một lãnh đạo của ngân hàng thương mại nhà nước, mặc dù NHNN đã mở hai phiên giao dịch thị trường mở hàng ngày để bơm vốn ra thị trường nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của ngân hàng.

    NHNN cho biết sẽ tiếp tục bơm vốn tiền đồng ra cho các ngân hàng từ nay tới sát Tết Nguyên đán, hiện NHNN đã sử dụng công cụ hoán đổi ngoại tệ (SWAP), cho phép các ngân hàng hoán đổi ngoại tệ lấy VND để chi trả.

    Theo lãnh đạo một ngân hàng thương mại, nguyên nhân của việc tăng lãi suất trên thị trường này là do tình trạng khan hiếm tiền đồng của các ngân hàng, nhằm vừa thực hiện yêu cầu mới của NHNN về tăng dự trữ bắt buộc vào cuối tháng, nhu cầu tiền mặt chi tiêu vào dịp Tết và cả nhu cầu bán USD của các doanh nghiệp xuất khẩu để lấy VND về.

    Tính riêng trong việc tăng dự trữ bắt buộc từ 10% lên 11% đã hút của bốn ngân hàng thương mại nhà nước lớn nhất thị trường hiện nay khoảng hơn 4.000 tỷ đồng, chưa kể các ngân hàng thương mại cổ phần.

    "Chúng tôi đã dự báo trước về tình hình khan hiếm tiền đồng cách đây hơn 2 tuần, và lãi suất đang ở mức 9%/năm tại thời điểm đó. Tuy nhiên, ngay cả chúng tôi cũng không có cách nào xử lý trước được," vị lãnh đạo trên cho biết.

    Việc thiếu hụt VND còn tác động lên cả tỷ giá và TTCK, nguyên nhân là do các ngân hàng thiếu VND để mua USD. Theo một số dự báo, VND sẽ tiếp tục tăng giá so với USD tức là tỷ giá còn giảm và có thể ở mức 15.500 đồng/USD vào thời gian giáp Tết này.

    Tỷ giá sụt nhanh khiến nhà ĐTNN khi giải ngân cũng bị thiệt hại khi chuyển đổi từ USD sang VND để đầu tư.

    Theo số liệu các ngân hàng thương mại nhà nước, tại thời điểm ngày thứ Tư, tỷ giá niêm yết là 15.900 đồng/1USD, tuy nhiên tỷ giá mua vào thực tế là 15.700 đồng/1USD. Đây là mức xa kỷ lục giữa tỷ giá niêm yết và tỷ giá thực hiện tại Việt Nam.

    Như vậy, hiện nay nếu giữ 1 triệu USD, các nhà xuất khẩu Việt Nam và nhà ĐTNN đang bị mất 200 triệu đồng nếu chuyển sang VND vào thời điểm này.

    "Tôi chưa từng chứng kiến một mức cách xa thế trong lịch sử, giữa tỷ giá niêm yết và tỷ giá thực hiện vì chưa từng bao giờ có giao dịch ở thời kỳ nào mà tỷ giá còn thấp hơn cả giá sàn, thay vì trước đây tỷ giá lại thường cao hơn giá trần", một lãnh đạo ngân hàng cho biết.

    Lãi suất qua đêm căng thẳng

    Lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng hôm 30/1 lên tới 25%, nguyên nhân khan hiếm tiền đồng do nhu cầu của cả doanh nghiệp và cá nhân tăng rất cao; đơn cử có một vài ngân hàng tại TPHCM, khách hàng cá nhân rút tới vài chục tỷ đồng.

    Bản thân NHNN phải can thiệp bằng cách bơm thêm tiền đồng ra thị trường. Năm nào nhu cầu vốn vào cuối năm cũng tăng mạnh, nhưng lãi suất qua đêm không quá căng thẳng như năm nay.

    Hiện tại, ngân hàng quốc doanh chưa quá khó khăn, nhưng đã có ngân hàng thương mại cổ phần ở trong tình huống khá nguy hiểm, kêu trời vì thiếu tiền chi trả. (Ông Lê Xuân Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Chiến lược chính sách, Ngân hàng Nhà nước).


    Toàn là các yếu tố tiêu cực dồn dập đánh vào thị trường chứng khoán thế này thì sống thế nào được đây. Hic hic hic, mỗi ngày lại thấy vắng bớt, vơi dần các giọng điệu "lạc quan" của những người còn trót đang ôm "cổ". Đành nhìn thẳng vào thực tế là sau Tết thị trường sẽ cực kỳ bất ổn và nguy cơ nghiêm trọng
  4. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Chưa hết đâu. Đồng USD đang bị ghẻ lạnh, xa lánh này. Tây đang ôm mớ USD lo vãi hàng ra kia kìa, sắp tới chắc chả ở đâu nhận thanh toán bằng đồng $ cả. Thằng Iran thế mà cao tay, nó đã ko nhận thanh toán tiền dầu mỏ bằng đồng USD cách đây mấy tháng rồi.

    Thứ Bẩy, 02/02/2008 - 11:55 AM


    Ngân hàng chê tiền USD


    USD giảm giá, ngân hàng "chê", dân giữ USD lỗ.

    Sau động thái cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED), USD lập tức giảm giá mạnh khiến một số ngân hàng chê ngoại tệ này.


    Mặc dù Ngân hàng (NH) Nhà nước Việt Nam (SBV) đã công bố việc mua ngoại tệ, nhưng tình trạng dư thừa USD tại các NH thương mại vẫn đang diễn ra và có xu hướng trầm trọng hơn khi FED cắt giảm 0,5% lãi suất.

    Tỉ giá hối đoái USD ngày càng giảm. Ngày 1-2, NH Ngoại thương niêm yết 1 USD chỉ đổi được 15.968 đồng, giảm 2 đồng/USD so với hôm trước.

    Bên mua và bán đều thiệt hại

    Sáng 1/2, ông Võ Văn Hùng (Việt kiều Canada) đến một NH tại TPHCM đề nghị đổi 50.000 USD. Nhân viên tại đây từ chối và đưa ra lý do NH tạm ngưng mua vào ngoại tệ này với số lượng lớn.

    ?oTôi đành phải ra ngoài đổi dù tỉ giá có thấp hơn tỉ giá của NH. Đây là lần đầu tiên tôi thấy USD bị chê!? - anh Hùng nói.

    Chị Mai Phương nhận tiền thanh toán hàng hóa bằng USD qua NH nhưng sau 4 ngày thủ tục mới hoàn tất, khi đó tỉ giá USD/VNĐ giảm khiến chị thiệt hại.

    Vì tại thời điểm giao dịch, giá USD là 15.984 đồng/USD. Khi lấy được tiền thì USD chỉ còn 15.968 đồng/USD (ngày 1/2). Cứ đà này thì không ít đơn vị nhận thanh toán tiền hàng hóa bằng ngoại tệ không mặn mà với USD.

    Ông Bùi Trung Dũng, Tổng Giám đốc NH Đông Nam Á (SeABank), cho biết hiện nay nhu cầu bán ngoại tệ của người dân và doanh nghiệp quá lớn. Hầu hết các NH không muốn thu vào USD. Trong trong bối cảnh USD mất giá dài hạn, NH có mua giá thấp cũng lỗ.

    Ngày 29/1, ban giám đốc SeABank phải họp 2 lần để quyết định giá mua - bán ngoại tệ, vì đầu giờ sáng NH đã mua vào một lượng lớn USD với giá 15.980 đồng/USD nhưng đến chiều đã giảm 7 đồng/USD, khiến mảng kinh doanh ngoại tệ khó khăn.

    Một số NH cho biết, trung bình mỗi ngày các NH mua vào khoảng 2-3 triệu USD nên lượng USD ?oứ đọng? USD là rất lớn.

    NH tiến thoái lưỡng nan

    Hiện nay lãi suất của FED chỉ còn 3%/năm, trong khi các NH huy động USD với lãi suất 4,5% - 5%/năm. Điều này làm lượng ngoại tệ của NH gửi tại NH nước ngoài giảm lời.

    Mặt khác, các doanh nghiệp chỉ vay USD khi thực sự có nhu cầu thanh toán và phần lớn đều đã chuyển sang vay tiền đồng. Cũng theo ông Dũng, các NH đang xem xét điều chỉnh lãi suất huy động USD trong thời gian tới.

    Phần lớn các NH cho biết sẽ giảm lãi suất USD phù hợp với mặt bằng lãi suất trên thị trường. Tuy nhiên, NH đang đứng trước tình thế rất khó. Nếu NH giảm lãi suất thì có nguy cơ mất thị phần ngay khi USD hồi phục.

    Trường hợp không giảm lãi suất USD thì chênh lệch đầu vào và đầu ra quá lớn, kinh doanh USD mất hiệu quả. Đặc biệt, từ tháng 2/2008 tỉ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi USD tăng lên 1% khiến chi phí của NH càng tăng lên tương ứng.

    Theo các chuyên gia kinh tế, USD chỉ phục hồi khi nền kinh tế Mỹ có dấu hiệu hồi phục. Thế nhưng, kinh tế của quốc gia này phải mất thời gian khá dài mới lấy lại ?ophong độ?. Hiện nhiều người đã dùng vàng làm kênh đầu tư chính thay cho USD.

    Đồng thời, giá vàng tăng cao khiến người dân không giữ USD, mua vàng tích trữ. Như vậy vô tình làm cho tỉ giá USD/ VNĐ tiếp tục giảm. Nhà đầu tư nên chọn cách chuyển đổi USD sang ngoại tệ khác hoặc xoay qua các kênh đầu tư đang tăng trọng hiện nay.

    Quỳnh Chi - Thy Thơ
    Báo Người lao động

    Nguồn: http://dantri.com.vn/kinhdoanh/Ngan-hang-che-tien-USD/2008/2/217315.vip

    Tin xấu chồng chất lên thị trường CK thế này thì ai mà yên tâm ăn Tết nổi đây?
  5. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Cầm toàn tiền hay sao mà bất an thế
    Tết không nghỉ ngơi đi lại còn vào đây làm gì
    Đợi nó lên đỉnh 1.100 thì anh bán lại cho mà cầm nhé
  6. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Nếu mà đang cầm toàn tiền thì người có kinh nghiệm phải mong cho thị trường ở XU THẾ tăng lên sau Tết mới đúng chứ. Nói thật là sau Tết mà thị trường có tụt giảm mạnh, VNI về 600, HA về 200 thì bố bảo các cao thủ cầm tiền cũng chẳng dám nhảy vào mua cổ phiếu rớt giá. Thà chấp nhận mua cao hơn một vài giá khi thấy rõ xu hướng tăng bền vững, ổn định còn hơn là mua khi giá liên tục giảm theo kiểu "bắt dao đang rơi". Mua khi giá lên và bán khi giá xuống cũng là một trường phái đầu tư khôn ngoan cơ mà (vấn đề quan trọng là phải biết đánh giá, nhìn nhận, phân tích chuẩn xu hướng).

    Các bác đang ôm cổ phiếu và chắc chắn là sẽ bị kẹp nặng, lỗ nặng sau Tết xin cho vài đường lý luận cơ bản để newbies bớt lo lắng với:

    - Sau Tết lạm phát có nguy cơ tiếp tục tăng cao. Trước Tết chính phủ đã phải cố gắng lắm để kiềm chế ko để bùng phát tăng CPI giúp bà con ăn Tết đỡ vất vả quá. Giá xăng dầu, than, điện vẫn đang phải cố hãm, nhưng ra Tết khó có thể không "buông" hay "thả" lắm

    - Tiền VND đang thiếu trầm trọng. Ai mà rơi vào cảnh tiền đầy trong tài khoản mà không thể rút được ở bất kỳ điểm ATM nào thì chắc là thấu hiểu nhất.

    - Tiền USD thì mất giá từng ngày, đang rơi vào tình trạng bị tẩy chay khắp nơi. Các NH Việt nam đang rơi vào tình trạng quá dư thừa đồng USD và thiếu tiền VND

    - lãi suất NH đang phải tăng lên kỷ lục từng tuần. Nhất là trước Tết, lãi suất đi vay "qua đêm" mà các NH thương mại phải gánh lên đến 20% và vẫn chưa phải là con số cao nhất;

    - Sau Tết , rất nhiều các NH TM CP sẽ phải tiếp tục ép chặt lại các khoản tín dụng cho vay liên quan đến chứng khoán và BĐS. Nguồn tiền đổ vào CK sẽ lại càng bị bóp chặt, thắt chặt. BĐS mà đóng băng, tiền phải chết dí ở đấy ko thanh khoản đc, áp lực giả nợ NH lại càng đè nặng nữa thì khối đại gia phải bán tháo chứng khoán để giả nợ NH mất thôi.

    - Chứng khoán Mẽo và thế giới sẽ còn nhiều bất ổn lắm, khó có thể hồi phục sớm trong ngắn hạn. Việc FED liên tục cắt giảm lãi suất cho thấy một tín hiệu cực xấu chứ không phải khả quan gì đâu. Đồng USD đang suy yếu từng ngày, từng giờ, chưa bao giờ nền kinh tế Mẽo lại thê thảm ảm đạm đầy bi quan đến thế. Giờ đây các nhà đầu tư thế giới cũng chỉ mong có Bull Trap mà tháo hàng cho thật nhanh giống như hôm 30/1 các thị trường CK thế giới tăng đầu phiên khi có tin FED cắt giảm tiếp lãi suất và bị bán tháo cuối phiên

    Cái gay go nhất vẫn là nguy cơ lạm phát cao sẽ khiến các nỗ lực tăng trưởng kinh tế bị xoá sổ. Giữa một bên là giảm thiểu lạm phát với một bên là cứu thị trường chứng khoán, chỉ có thể chọn một. Mà đã lựa chọn thì dù là người ngu ngốc nhất cũng thừa biết là chính phủ phải tạm thời "hy sinh" cái gì để cứu cả nền kinh tế và cuộc sống của đại bộ phận người dân lao động và công chức làm công ăn lương rồi. Đừng có coi thường lạm phát nhé. Đơn giản là Tết năm ngoái chỉ cần 20 triệu là có cái Tết bình dân tương đối tươm roài. Nhưng năm nay, để mua cùng một lượng những thứ giống y hệt năm ngoái, các bác phải xì ra ít nhất 30 triệu, tức là phải bỏ thêm 50% so với số tiền năm ngoái, ke ke ke. Lãi chứng khoán sau một năm đầy biến động có lẽ cũng chỉ được 30% là giỏi lắm, cực kỳ xuất sắc, chứ chưa nói là đa phần bà con nhỏ lẻ bị thua lỗ đậm

    Sợ nhất là sau Tết còn nhiều đại gia bị kẹp nặng chưa thoát ra được và ngửi thấy mùi máu nên sẽ tìm mọi cách để tạo Bull Trap tiếp và xả hàng vào đầu bà con nhỏ lẻ như chúng từng làm mấy phiên trước nghỉ Tết vừa rồi thì khối bà con nhỏ lẻ sẽ phá sản mất
  7. danhkem

    danhkem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Đã được thích:
    1
    Nói chung em ủng hộ quan điểm là sau tết chỉ lêm vài phiên là Tèo, rồi lình xình bét nhè chứ ko lên vùn vụt giống năm ngoái. Lên là do tâm lí bà con mua bán lấy may đầu năm chứ ko phải tin tưởng vào nền kinh tế phát triển vững chắc cũng như nguy cơ giá cả bị chặn đứng. ĐÚng là sau Tết còn vô số những khó khăn, nhất là duy trì dc lạm phát, vì năm nay giá xăng dầu sẽ ko còn bao cấp nữa, cứ theo giá thị trường, rồi việc xiết chặt BDS...
  8. conmasg

    conmasg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    8
    Chứng rán đậu rim sao dạo này đanh đá thế.. mồm loa mép giải quá....
  9. shrekhn

    shrekhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Nghe đậu rim phân tích xong, mình thấy sợ hãi vô cùng
    Nhưng mình giải ngân từ 15/01 thì lỗ làm sao được
    mình chỉ lỗ khi sập sàn

    chán đậu rim vô cùng, đúng là óc bã đậu
    bác hô tèo như thế thì ra tết ai dám mua hàng của em
  10. chubeTay

    chubeTay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Đã được thích:
    0

    Thị trường có thể lên được đến 900 điểm ngay sau Tết vì những lý do sau: (Phân tích theo tâm lý và luồng tiền)

    + Thị trường đã rất dễ dàng tuột từ 900 xuống đến 760 !! vì rất nhiều người "sợ", nên việc lên lại 900 cũng sẽ dễ dàng và nhanh như vậy vì còn rất nhiều người "tham"--------- ĐÃ SỢ và bị KẸP sao còn THAM được.+ FED cũng như CP Mỹ đã cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới một thông điệp là họ sẽ làm tất cả để cứu TT tài chính Mỹ cũng như TT tài chính trên toàn thế giới, do vậy không đến mức phải lo lắng rằng TTCK thế giới sẽ khủng hoảng.--------- Các Quỹ đầu tư nước ngoài lớn đã ngừng mua và tăng bán từ lâu rồi. Chỉ còn lại những quỹ đầu cơ nhỏ lướt sóng thôi... Càng lên cao họ càng bán+ Cái gốc của TTCK là nền kinh tế:
    - Kinh tế Mỹ cũng như các Công ty ở Mỹ đều thua lỗ nặng nên CK Mỹ đi xuống là điều dễ hiểu.--------- Mỹ tăng vừa rồi nhưng VN lại giảm thì sao.- Kinh tế VN vẫn tăng trưởng tốt, các CTY niêm yết ở VN vẫn có mức tăng trưởng về lợi nhuận tốt---------- Năm nào KT VN chả tăng trưởng tốt, các công ty niêm yết cũng đều tốt cả.
    - Vậy tại sao TTCK Việt nam đi xuống:
    => TTCK VN đi xuống không phải do nền kinh tế VN hay các CTY làm ăn kém hiệu quả, mà vì 2 lý do cơ bản :
    + Lượng "sữa" từ NĐTNN đổ vào CKVN có phần ít đi từ tháng 11 đến tháng 1/08-------- Không phải vậy mà vì nhiều người đã bị kẹp ở T3, T5, T10 nên không còn tiền smart nữa mà chỉ còn tiền cut loss để mua lại thôi.+ Cung hàng dồn dập, nhưng số người chơi CK ở VN vẫn còn ít, chưa gánh được lượng hàng cung---------- Cái này đúng.
    => TTCK Việt nam đi xuống vì cung và cầu chứ không phải do nền kinh tế hay giá CK đã quá cao. Cái này sẽ được khắc phục khi có những luồng tiền mới vào TT----------- Buồn cười quá, không lẽ lại có TTCK đi xuống mà không do cung cầu sao.
    + Dự đoán luồng tiền đổ vào CK sẽ tăng dần sau Tết:
    - Từ NN : Sau khi Credit sue đua Việt nam vào top 10 nền kinh tế mới nổi, hiển nhiên sẽ có thêm luồng tiền đầu tư gián tiếp đổ vào VN.--------- Đừng ảo tưởng vào NN. Các quỹ đầu tư lớn đã giảm nhiều lượng mua rồi, dù đôi khi cũng trợ giá chút ít cho CP của họ. Chỉ còn các quỹ đầu cơ nhỏ mà thôi.
    - Các đại gia như Citi group, Merry linch, Dauche Bank AG...mà năm ngoái đã đồng loạt đổ vào TTCK VN rất nhiều tiền làm bà con CK trở nên giàu có, nhưng họ đã gần như tạm dừng đầu tư vào VN từ tháng 10 vì công ty mẹ bị thua lỗ và nhân sự thay đổi. Đến nay, các công ty đó đã cơ bản hoàn thiện lại bộ máy nhân sự (thay CEO) và lại tiếp tục chiến đấu !!! => Họ sẽ lại đổ tiền vào VN vì đầu tư là nghề của họ, không thể không đầu tư mà mong sinh ra lợi nhuận được.-------------- TTCK 2007 khiến họ chết khiếp đi được... DB mua VNM ở 88x T8 mà còn phải bán cut loss thì đủ hiểuTừ VN : Thì dòng tiền thông minh thừa hiểu là BĐS đã đến mức đỉnh và cần phải thoát ra => dòng tiền này sẽ đi đâu !!, phần lớn nên vào CK thì tốt hơn, vì kinh doanh đất đai phải đợi 1, 2 năm là chuyện thường thì chuyện CK ai cũng nhìn ra được là sau 2 năm nữa, khi IPO xong thì TT sẽ tăng lên mạnh mẽ...nên dòng tiền thông minh sẽ chuyển vào CK hơn là vàng !!!------ Dòng tiền thông minh đổ vào TT nhưng đã đỗ rồi mà bác không biết đấy thôi khi VNI xuống dưới 800.
    Vẫn đồng ý là còn rất nhiều yếu tố cản trở VNi có thể tăng mạnh...tuy nhiên mức 900 thì không phải là qúa sức so với cung cầu hiện tại !!!--------Hmm, cái này được vì nhiều cụ bị kẹp BCs ở 90x .

    Chúc ăn tết vui vẻ !!

Chia sẻ trang này