CAV- CP tăng trưởng 2016 (60%)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Khanh Linh, Jan 27, 2016.

1746 người đang online, trong đó có 698 thành viên. 12:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Khanh Linh

    Khanh Linh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 19, 2014
    Likes Received:
    54
    phân phối đỉnh chứ sao bác
  2. kimsanhthuy

    kimsanhthuy Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Apr 13, 2010
    Likes Received:
    31
    I. Quá khứ:
    1. Eps core chính xây lắp 0.8k (2014); 0.5k (2015)
    2. Cổ tức 5-10% tiền mặt đều như vắt chanh

    II. Hiện tại:

    1. Đây mới là đột biến: Nhà máy điện Đăk lô3 với công suất 92 triệu KWh/1 năm
    - Quý 1/2016 đã bắt đầu hái quả 26.7 tỷ doanh thu từ nhà máy thủy điện Đăk lo3 cho lợi nhuận gộp 17 tỷ. Tỷ suất lợi nhuận gộp quá cao 17/26 = 65% (trích nguồn giải trình bctc quý 1/2016)

    Xem phần 2. Giải trình kqkd quý 1/2016

    2. Core chính: quý 1 lợi nhuận thấp hơn 2015 là do: (Giải trình kqkd quý 1/2016)
    Dự án đồng nai 5, Xekaman 1 giai đoạn chờ quyết toán
    Công trình Đăk lô 1,2,3 mới triển khai quý 1 và hoạch toán trong năm 2016

    3. Sau khi chạy 1 tổ máy cho doanh thu 26.7 tỷ lợi nhuận gộp 17 tỷ lợi nhuận sau thuế hơn 5.3 tỷ (sau khi đã trừ các chi phí), HĐQT quyết định nâng kế hoạch lợi nhuận từ 14 tỷ lên 22.7 tỷ và nâng cổ tức lên 7%. Điều này thể hiện HĐQT rất quan tâm đến quyền lợi cổ đông.

    Trong khí đó còn tổ máy thứ 2 chưa chạy . nếu chạy nữa thì cho lợi nhuận tương tự

    Như vậy eps của mảng điện là 1.3k (đang tính 1 tổ máy)

    Core chính theo giải trình trong phần 2 eps 1k

    Vậy eps 2016 là 2.3k (đang tính 1 tổ máy), cổ tức tối thiểu 7%.



    Ghi chú: đánh giá của BVSC: https://www.bsc.com.vn/Pages/DownloadReport.aspx?ReportID=999098


    Bộ phận phân tích BVSC đánh giá điểm rơi lợi nhuận đối với các doanh nghiệp thủy điện sẽ xảy ra vào quý 3/2016 do ảnh hưởng bởi El Nino, tuy nhiên đây lại là thời điểm thích hợp để đầu tư đón đầu khi La Nina sẽ diễn ra mạnh trong năm 2017.

    “Năm 2017 sẽ là năm của các doanh nghiệp thủy điện miền Trung và miền Nam. Kể cả trong trường hợp Lanina không diễn ra cuối năm 2016, thì việc Elnino kết thúc và lượng mưa trở về bình thường cũng hứa hẹn tiềm năng tăng trưởng tốt cho các doanh nghiệp thủy điện và đi cùng với sự sụt giảm về hiệu suất huy động của các nhà máy nhiệt điện trong năm 2017”, BVSC dự báo.

Share This Page