Chấm dứt điều chỉnh, tích luỹ và bứt phá!!!..............................................

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ssivietnam, 04/08/2016.

741 người đang online, trong đó có 296 thành viên. 07:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 13062 lượt đọc và 136 bài trả lời
  1. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Ngân hàng Nhà nước: Lãi suất cho vay sẽ tiếp tục giảm



    [​IMG]

    Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thực hiện những biện pháp cân đối giữa nguồn vốn để có điều kiện giảm lãi suất cho vay.
    Hiện lãi suất cho vay trung và dài hạn không quá 10% và trong những tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thực hiện những biện pháp cân đối giữa nguồn vốn để có điều kiện giảm lãi suất cho vay.

    Tại báo cáo về tình hình tiền tệ và hoạt động ngân hàng 7 tháng đầu năm, Ngân hàng Nhà nước cho biết, từ cuối tháng 4/2016, các ngân hàng thương mại Nhà nước và một số ngân hàng cổ phần đã điều chỉnh giảm 0,5% một năm lãi suất cho vay ngắn hạn và đưa lãi suất cho vay trung và dài hạn về tối đa 10% một năm đối với các khách hàng vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

    Những tháng cuối năm, nhà điều hành cho biết sẽ bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ và hoạt động ngân hàng để điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ; điều tiết chủ yếu thông qua nghiệp vụ thị trường mở, tái cấp vốn với thời hạn, khối lượng và lãi suất hợp lý để hỗ trợ thanh khoản và nguồn vốn cho các tổ chức tín dụng nhưng đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát.

    Ngoài ra, cơ quan này sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thực hiện những biện pháp cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn duy trì ổn định lãi suất huy động, tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện giảm lãi suất cho vay.

    Riêng về huy động, Ngân hàng Nhà nước cho rằng, với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, mặt bằng lãi suất huy động sau khi tăng khoảng 0,2-0,3% mỗi năm trong 3 tháng đầu năm thì đã được một số tổ chức tín dụng điều chỉnh giảm và mặt bằng lãi suất về cơ bản tiếp tục diễn biến ổn định.

    Liên quan đến tỷ giá, nhà điều hành phân tích, với việc điều hành tỷ giá trung tâm linh hoạt trên cơ sở bám sát diễn biến cung - cầu ngoại tệ trong nước, thị trường tài chính thế giới..., thị trường ngoại tệ từ đầu năm đến nay diễn biến tích cực. Tỷ giá USD/VND giao dịch trên thị trường liên ngân hàng giảm và tương đối ổn định trên mặt bằng mới quanh mức mua ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước là 22.300 đồng, thấp hơn khoảng 0,8% so với cuối năm 2015 và thấp xa so với tỷ giá trần.

    Thanh khoản thị trường tốt, nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của khách hàng được đáp ứng đầy đủ. Tâm lý găm giữ ngoại tệ giảm, hệ thống tổ chức tín dụng mua ròng ngoại tệ từ nền kinh tế, nhờ đó, Ngân hàng Nhà nước mua được lượng lớn ngoại tệ bổ sung dự trữ ngoại hối Nhà nước.
    phambv thích bài này.
  2. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    NHTW Anh có thể tiếp tục hạ lãi suất và tăng mua trái phiếu
    Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) có thể hạ lãi suất hơn nữa và tăng cường mua vào trái phiếu nếu kinh tế nước này tiếp tục suy giảm sâu hơn, một thành viên thuộc hội đồng thiết lập lãi suất của BOE cho biết trong ngày thứ Ba.
    * Anh chính thức hạ lãi suất lần đầu tiên từ năm 2009

    http://image.*********.vn/2016/08/09/boe-ha-lai-suat-mua-trai-phieu_1810577.jpg​

    Theo CNBC, trong tuần trước, BOE đã hạ lãi suất cơ bản xuống mức thấp kỷ lục 0.25% đồng thời tuyên bố gia tăng lượng trái phiếu Chính phủ mua vào và hạ thấp dự báo về đà tăng trưởng của nền kinh tế do bất ổn gia tăng sau cuộc trưng cầu dân ý về việc rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

    “Nếu nền kinh tế suy yếu đúng như kết quả sơ bộ của cuộc khảo sát, tôi cho rằng nhiều khả năng cần phải nới lỏng chính sách hơn nữa, và điều đó có thể dễ dàng được công bố trong các tháng tới”, nhận định của Ian McCafferty, một thành viên độc lập của Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) thuộc BOE nhận định trên tờ Thời báo London (The Times).

    “Lãi suất có thể tiếp tục bị cắt giảm về sát mức 0% và nới lỏng định lượng có thể được tăng cường”, ông McCafferty cho biết và nói thêm ông sẽ ủng hộ quan điểm thận trọng hơn cho tới khi tình hình kinh tế trở nên rõ ràng hơn./.
  3. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Bước tiến dài trong quan hệ chiến lược Việt - Pháp”
    Tổng thống Pháp Francois Hollande sẽ thăm Việt Nam vào tháng 9 tới...
    [​IMG]
    Đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean-Noel Poirier.

    HỒNG NHUNG
    “Bất kể là gì, Pháp cũng muốn thắt chặt hơn mối quan hệ hợp tác chiến lược với Việt Nam và phát triển thêm các hoạt động chung khác của cả hai nước”, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean-Noel Poirier nói với VnEconomy khi trao đổi về lịch trình chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp Francois Holldande.
    Thắt chặt quan hệ hợp tác chiến lược

    Được biết, Tổng thống Pháp Francois Holldande sắp có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam. Ông có thể xác nhận thời điểm chuyến thăm này không?

    Tổng thống Pháp Francois Hollande chắc chắn sẽ thăm Việt Nam vào tháng 9 tới. Qua các chuyến thăm của các Tổng thống F. Mitterand năm 1993 và Tổng thống J. Chirac năm 1997, chuyến thăm cấp nguyên thủ lần này sẽ đánh dấu một bước tiến dài trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Pháp.

    Vậy mục đích của chuyến đi này là gì, thưa ông?

    Trước tiên, chuyến đi này sẽ tạo cơ hội để thắt chặt thêm mối quan hệ giữa Pháp và Việt Nam. Đây sẽ là thời điểm đặc biệt để thảo luận về các vấn đề trong khu vực cũng như mối quan hệ song phương giữa hai nước, tăng cường sự hợp tác trong văn hóa, chính trị cũng như kinh tế.

    Việt Nam đã có sự chuyển biến rõ rệt trong những năm qua. Đất nước đã trở nên hưng thịnh hơn, nhu cầu của Việt Nam đã thay đổi so với 20 năm trước. Những lĩnh vực như phát triển đô thị, tăng trưởng bền vững, cải tiến trong công nghệ, dịch vụ,… là những mặt mà chúng tôi có thể giúp đỡ Việt Nam rất nhiều.

    Dự kiến Tổng thống Pháp và các lãnh đạo Việt Nam sẽ thảo luận những vấn đề gì?

    Pháp mong muốn sẽ thắt chặt thêm mối quan hệ với đối tác Việt Nam. Mong muốn này đã được cụ thể hóa bằng việc Việt Nam hoan nghênh đối với những đóng góp của chúng tôi trong nhiều lĩnh vực.

    Về mặt kinh tế, Pháp muốn tham gia vào thị trường Việt Nam nhiều hơn và giúp đỡ các doanh nghiệp Pháp tại đây. Chúng tôi cũng đang cung cấp những gói hỗ trợ cần thiết cho sự phát triển của Việt Nam. Cụ thể, Pháp đang đóng góp một nửa trong tổng số tiền đầu tư tuyến số 3 của dự án tàu cao tốc trên cao của Hà Nội.

    Truyền thống và văn hóa của Pháp có mặt trên toàn thế giới. Chúng tôi mong muốn có thể đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Viện Quốc gia Pháp tại Tp.HCM.

    Chuyến viếng thăm này sẽ là một cơ hội để thảo luận về những thay đổi trong khu vực trong những năm qua, bao gồm những thách thức liên quan đến tình hình bảo an, quốc phòng và hiện tượng biến đổi khí hậu.

    Bất kể là gì, Pháp cũng muốn thắt chặt hơn mối quan hệ hợp tác chiến lược với Việt Nam và phát triển thêm các hoạt động chung khác của cả hai nước.

    Ký nhiều hợp đồng, thỏa thuận thương mại

    Liệu sẽ có thỏa thuận thương mại nào được ký kết giữa hai nước trong chuyến thăm này không, thưa ông?

    Sẽ có rất nhiều hợp đồng và thỏa thuận thương mại được ký kết trong chuyến thăm của Tổng thống Pháp lần này tại Việt Nam. Chuyến thăm cấp nguyên thủ này là một cơ hội tốt cho cả 2 nước trong việc thắt chặt và đẩy mạnh hơn mối quan hệ song phương, cả về chính trị lẫn kinh tế.

    Cụ thể, về mặt kinh tế, việc ký kết các thỏa thuận trong nhiều lĩnh vực như biến đổi khí hậu hoặc phát triển đô thị sẽ được thúc đẩy qua chuyến thăm này.

    Chúng tôi chân thành mong muốn những doanh nghiệp nổi tiếng của Pháp sẽ có thể tạo ra những dấu ấn sâu đậm hơn tại thị trường Việt Nam.

    Được biết, Pháp có thể sẽ công bố một gói hỗ trợ cho Việt Nam trong việc trùng tu cầu Long Biên. Cụ thể, sự hỗ trợ này là gì vậy, thưa ông?

    Đối với chúng tôi, cầu Long Biên tượng trưng cho lịch sử và là một di sản văn hóa có giá trị to lớn. Pháp đang đồng hành cùng Việt Nam trong việc bảo quản những di tích lịch sử nói chung và sự phát triển đô thị của Hà Nội nói riêng.

    Cụ thể, Pháp đã và đang đầu tư vào việc trùng tu và bảo quản những di tích lịch sử tại Hà Nội. Song song với đó là những nỗ lực của chúng tôi trong việc phát triển cơ sở hạ tầng tại Hà Nội bao gồm trợ giúp kinh tế cũng như tài chính vào công trình xây dựng tuyến số 3 thuộc dự án tàu điện ngầm Hà Nội.

    Pháp sẽ mong đợi gì từ Việt Nam trong bối cảnh EU bị chia rẽ vì sự kiện Brexit, đặc biệt là trong mối quan hệ thương mại song phương giữa hai nước?

    Đối với vấn đề Brexit, điều này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thương mại song phương với Việt Nam. Pháp là quốc gia có số vốn đầu tư lớn thứ 3 trong các nước EU tại Việt Nam và chúng tôi mong muốn các công ty Pháp sẽ tiếp tục phát triển tại đây.

    Trong năm vừa qua, Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) đã đạt được những kết quả trọng yếu trong việc đàm phán hiệp định FTA.

    Chúng tôi có mục tiêu để sớm đưa hiệp định này đi vào hiện thực và hy vọng các công ty thuộc EU sẽ sớm được hưởng lợi từ việc bãi bỏ thuế quan cùng với luật lệ thương mại sẽ trở nên dễ dàng hơn.

    Quan hệ song phương với Việt Nam sẽ chắc chắn bùng nổ qua FTA này. Tuy có những nghi vấn về sự bất ổn của EU đối với các cuộc khủng hoảng dân nhập cư, khủng hoảng tài chính của Hy Lạp, Brexit nhưng tôi mong rằng Brexit sẽ không được nhắc đến như lý do cho sự chia rẽ của EU.

    Những quốc gia EU khác vẫn quyết tâm đạt được thỏa thuận bãi bỏ thuế quan này. Chúng tôi mong muốn Việt Nam cũng sẽ tiếp tục mở rộng cánh cửa đối với những nhà đầu tư nước ngoài, kể cả khi việc Brexit sẽ diễn ra.

    Liệu có những hoạt động ngoài lề gì tại Việt Nam nhân chuyến thăm của Tổng thống Pháp không và nếu có thì những hoạt động này là gì thưa ông?


    Chuyến thăm nguyên thủ này sẽ được tiếp nối với hội nghị hợp tác lần thứ 10 giữa Pháp và Việt Nam tại Cần Thơ (từ ngày 14 đến 16 tháng 9/2016). Những đại diện địa phương của hai nước sẽ có cơ hội trao đổi những góc nhìn và kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực và hợp tác trong các dự án có tính đột phá. Nhiều vấn đề sẽ được thảo luận như sự hợp tác kinh tế và du lịch, giáo dục và y tế, biến đổi khí hậu và nông nghiệp
    phambv thích bài này.
  4. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Chứng khoán Việt đã hấp dẫn đến mức Bill Gates cũng không thể không mua
    [​IMG]
    Dragon Capital Vietnam Enterprise Investment Ltd
    [​IMG]
    TIN MỚI

    Không trực tiếp rót tiền mua cổ phiếu Việt Nam nhưng quỹ từ thiện của Bill Gates đã mua và trở thành cổ đông lớn của quỹ đầu tư lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
    Cách đây ít ngày, Quỹ tín thác Bill & Melinda Gates Foundation Trust thuộc quản lý của vợ chồng tỷ phú Bill Gates đã chi thêm khoảng hơn 12 triệu USD để gia tăng sở hữu tại Vietnam Enterprise Investment Ltd (VEIL) – quỹ lớn nhất đang đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Sao giao dịch này, Bill & Melinda Gates Foundation Trust là một trong những cổ đông lớn nhất của VEIL với tỷ lệ sở hữu 11,34% - tương ứng lượng chứng chỉ quỹ có trị giá gần 88 triệu USD (gần 2.000 tỷ đồng).

    Đi vào hoạt động từ tháng 7/1995 và hiện đang quản lý khối tài sản ròng trị giá 915 triệu USD, VEIL hiện là quỹ đầu tư lâu đời nhất và lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Quỹ được quản lý bởi công ty quản lý quỹ Dragon Capital.

    Danh mục của VEIL gồm hầu hết các cổ phiếu bluechips có ảnh hưởng nhất trên 2 sàn như Vinamilk, MBBank, Hòa Phát, FPT, PV Gas… Từ đầu năm đến nay, NAV của quỹ đã tăng trưởng 15,3%, cao hơn mức tăng 11,6% của VN-Index.

    Mặc dù không trực tiếp đầu tư vào các cổ phiếu Việt Nam nhưng việc lựa chọn đầu tư vào VEIL, quỹ đầu tư rất am hiểu và phản ánh khá rõ nét thị trường Việt Nam cho thấy chứng khoán Việt Nam phần nào đã nhận được sự quan tâm của Bill Gates và các cộng sự cũng như giới quản lý quỹ toàn cầu.

    Đặc biệt, các quỹ đầu tư chuyên đầu tư vào thị trường mới nổi và thị trường biên đến từ Mỹ cũng đang có xu hướng phân bổ tỷ trọng tài sản lớn hơn cho thị trường Việt Nam.

    10 khoản đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của VEIL tính đến đầu tháng 8/2016

    Quỹ từ thiện 40 tỷ đô

    Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) được thành lập từ năm 2000, hiện là quỹ từ thiện có quy mô lớn nhất thế giới với nguồn tài chính phần lớn đến từ tài sản do vợ chồng tỷ phú Bill Gates quyên góp. Mục tiêu chính của quỹ là nâng cao chất lượng y tế và giảm nghèo đói trên toàn cầu, cũng như giúp gia tăng cơ hội học tập và tiếp cận công nghệ thông tin tại Mỹ.

    Nguồn tài chính của BMGF được quản lý thông qua Bill & Melinda Gates Foundation Trust. Tính đến cuối năm 2015, tổng giá trị tài sản ròng của quỹ tín thác này đạt 39,5 tỷ USD. Chiếm gần một nửa danh mục đầu tư của quỹ tín thác này là 2 khoản đầu tư vào cổ phiếu Berkshire Hathaway – tập đoàn của Warren Buffett - trị giá 9,8 tỷ USD và 8,6 tỷ USD trái phiếu của chính phủ Mỹ.

    Sở dĩ quỹ nắm giữ rất nhiều cổ phiếu Berkshire Hathaway là do tỷ phú Warren Buffett cũng là một trong những người quyên góp chính cho quỹ, bên cạnh vợ chồng Bill Gates.

    Trong năm 2015, Bill & Melinda Gates Foundation Trust nhận được 2,9 tỷ USD tiền quyên góp nhưng bị lỗ 2,1 tỷ USD từ hoạt động đầu tư (năm 2014 lãi 2,9 tỷ). Đồng thời, quỹ đã chuyển cho Bill & Melinda Gates Foundation gần 4,7 tỷ USD để thực hiện các hoạt động từ thiện.

    Theo dữ liệu realtime của Forbes, hiện Bill Gates vẫn là người giàu nhất thế giới với khối tài sản đạt 78,2 tỷ USD tính đến ngày 9/8/2016. Phần lớn tài sản của ông được quản lý thông qua một công ty đầu tư mang tên Cascade Investment.

    Danh mục đầu tư của Cascade Investment và Bill & Melinda Gates Foundation Trust có khá nhiều điểm tương đồng.

    Tình hình tài chính của Bill & Melinda Gates Foundation Trust: Quỹ này bị lỗ hơn 2 tỷ USD từ hoạt động đầu tư trong năm 2016. Đơn vị: Nghìn USD

    KAL

    Theo Trí thức trẻ

    TỪ KHÓA
    phambv thích bài này.
  5. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Việt Nam, thành quả đã tới!
    Chuyện ở KSB - khi ông Võ Trường Thành không còn là ẩn số[/paste:font]
    Năm 2009, doanh nhân Jonathan Moreno đã lùng sục khắp thế giới để tìm địa điểm cho nhà máy sản xuất các thiết bị y tế Diversatek. Các địa điểm tại châu Âu và Mỹ quá đắt đỏ, tại Ấn Độ quá phức tạp và tại Trung Quốc thì quá lỏng lẻo. Cuối cùng, Việt Nam là ứng cử viên duy nhất đáp ứng đủ các tiêu chí của ông Moreno. Vào thời điểm đó, thị trường tại Việt Nam có vẻ khá rủi ro do mới nhận được các khoản đầu tư nước ngoài trong thời gian ngắn trở lại đây. 7 năm sau, ông Moreno tiếp tục thực hiện khảo sát để mở rộng Diversatek và cuối cùng, cũng chỉ có một kết quả được đưa ra.

    Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam đã đạt mức kỷ lục trong năm 2015 và tiếp tục cho thấy đà tăng trong năm nay. Trong nửa đầu năm 2016, vốn đăng ký FDI đã có tổng trị giá 11,3 tỷ USD, tăng 105% so với cùng kỳ năm trước, bất chấp sự chậm chạp của nền kinh tế.

    Nhìn bề ngoài, Việt Nam có thể hưởng lợi nhiều từ những thỏa thuận thương mại tự do mới/chuẩn bị được ký kết nhưng nếu nhìn sâu hơn, một số điều cốt lõi đang diễn ra. Giống như Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc trước đây, Việt Nam đang tìm được công thức chính xác cho sự tăng trưởng nhanh chóng và bên vững.

    Việt Nam có một lịch sử kinh tế mạnh mẽ nhưng thường bị đánh giá thấp. Kể từ năm 1990, tăng trưởng của quốc gia này đạt trung bình gần 6%/năm – đứng thứ 2 sau Trung Quốc. Kết quả này đã giúp Việt Nam từ vị trí của một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình. Nếu Việt Nam có thể tăng trưởng với tốc độ 7%/năm trong vòng 10 năm tới, họ sẽ đi vào con đường mà Trung Quốc và các con hổ châu Á khác đã đi trước đây.

    [​IMG]

    Tốc độ tăng trưởng GDP/đầu người của Việt Nam đang khá giống với trung Quốc cách đây 13 năm

    Tuy nhiên, không có điều gì là chắc chắn. Nếu tăng trưởng của Việt Nam giảm xuống mức 4%, họ sẽ tới với “thế giới an phận” của Thái Lan và Brazil.

    Yếu tố được cho rằng mang tới nhiều lợi thế nhất cho Việt Nam là vị trí địa lý. Việc có biên giới với Trung Quốc giờ đã trở thành lợi thế cạnh tranh của Việt Nam bởi không có quốc gia nào gần với trung tâm sản xuất tại miền Nam Trung Quốc và có đường giao thông cả trên bộ và dưới biển như đất nước hình chữ S. Khi chi phí lao động tại Trung Quốc tăng, Việt Nam nghiễm nhiên trở thành địa chỉ thay thế cho các công ty đầu tư nước ngoài khi họ cần lao động chi phí thấp hơn, đặc biệt là khi họ vẫn muốn duy trì liên kết với chuỗi cung ứng của Trung Quốc.

    Sức hấp dẫn của Việt Nam cũng được tăng thêm bởi dân số đang ở mức “Vàng”. Trong khi độ tuổi trung bình tại Trung Quốc đang là 36 thì tại Việt Nam, con số này chỉ là 30,7. Chẳng bao lâu nữa, độ tuổi của Việt Nam sẽ bắt đầu già đi nhanh chóng bởi khả năng tăng trưởng của lực lượng lao động đô thị. 70% người dân Việt Nam sống ở vùng nông thôn, con số tương đương với Ấn Độ và hơn 23% so với Trung Quốc. Lượng lớn lao động ở vùng nông thôn sẽ giúp giảm áp lực tăng lương, giúp Việt Nam có thời gian xây dựng nền công nghiệp lao động chuyên sâu – điều cần thiết với quốc gia có dân số gần 100 triệu người.

    Nhiều quốc gia khác cũng đang tận dụng nguồn nhân lực trẻ của mình nhưng họ lại không có những chính sách hữu hiệu như của Việt Nam. Kể từ những năm 90 của thế kỷ trước, chính phủ Việt nam đã mở cửa quốc gia với những đầu tư và thương mại quốc tế. Điều này cho phép các công ty nước ngoài có đủ tự tin dể xây dựng những nhà máy của mình tại Việt Nam. Các nhà đầu tư nước ngoài đang chiếm tới hơn 25% chi tiêu vốn hàng năm. Buôn bán mậu dịch tương đương 150% sản lượng quốc gia, cao hơn tất cả các quốc gia có cùng mức GDP trên đầu người.

    [​IMG]

    Các nhà đầu tư đã tỏ ra rất hài lòng về sự ổn định trong kế hoạch dài hạn của Việt Nam. Giống như Trung Quốc, Việt Nam trước đây thường đề ra kế hoạch 5 năm và coi nó như bản thiết kế phát triển của mình. Và cũng giống như Trung Quốc, Việt Nam cho phép tất cả các tỉnh cùng cạnh tranh đổi mới, qua đó giúp chính quyền các tỉnh chủ động trong việc thu hút các nhà đầu tư. Một mô hình phát triển các trung tâm công nghiệp với vốn đầu tư và quản lý nước ngoài đã được bắt đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1991 và nhân rộng tại các địa điểm khác.

    Lao động Việt Nam không chỉ trẻ mà còn có kỹ năng. Chi tiêu công dành cho giáo dục chiếm khoảng 6,3% GDP – cao hơn 2% so với mức trung bình tại các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp khác. Mặc dù một số chính phủ khác chi tiêu cho giáo dục nhiều hơn nhưng chính phủ Việt Nam lại có được sự tập trung tốt nhằm thúc đẩy tuyển sinh và đảm bảo các tiêu chuẩn tối thiểu.

    Trong bảng xếp hạng toàn cầu, một đứa trẻ 15 tuổi người Việt Nam có thể đánh bại những đứa cùng lứa tới từ Anh và Mỹ trong môn toán hoặc khoa học. Điều đó đang mang lại lợi ích cho các công ty. Tại nhà mày sản xuất denim cao cấp Saitex, các công nhân phải nắm được cách xử lý máy móc phức tạp để sản xuất được những sản phẩm bán ra thị trường phương Tây.

    Trên đỉnh của nền tảng vững chắc, Việt Nam đang gặt hái những lợi ích từ các giao dịch thương mại. Đặc biệt, Việt Nam được coi là quốc gia hưởng lợi lớn nhất từ Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) – thỏa thuận thương mại giữa 12 quốc gia, bao gồm Mỹ và Nhật Bản. Tuy nhiên, với nền chính trị tại Mỹ đang chuyển sang thù địch với các hiệp định thương mại, có nguy cơ về việc sụp đổ của thỏa thuận này.

    Nhưng ngay cả khi TPP không thành hiện thực, Việt Nam vẫn sẽ làm rất tốt công việc của mình. Ngay lúc này, TPP đã giúp Việt Nam quảng bá năng lực của mình ra đối tác quốc tế. Bên cạnh đó, Việt Nam vẫn còn thỏa thuận thương mại với các quốc gia lớn khác như thỏa thuận thương mại tự do với Liên minh Châu Âu (EU) vừa có hiệu lực và thỏa thuận với Hàn Quốc vào tháng 9.

    Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn phải đối mặt với một loạt thách thức cản trở sự tăng trưởng tại quốc gia này. Thặng dư mang tính đầu cơ trong quá khứ đã giúp thổi phồng bong bóng bất động sản. Khi quả bóng này nổ năm 2011, các ngân hàng bị các khoản nợ xấu đè nặng. Để giải quyết vấn đề này, Việt Nam đã tạo ra một tổ chức nhằm mua lại các khoản nợ xấu và hiện nay đã có những hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, luồng vốn mới đang bị chậm giải ngân vào các ngân hàng và quá trình hiện đại hóa hoạt động đang bị đình trệ.

    Một lĩnh vực Việt Nam đang tỏ ra thua thiệt hơn hẳn so với Trung Quốc đó là tận thu từ khu vực tư nhân. Các công ty tư nhân của Trung Quốc tạo ra khoảng tạo ra khoảng 70% lợi nhuận cho các tài sản họ nắm giữ trong khi các doanh nghiệp nhà nước lại khiến các tài sản thâm hụt đi khoảng 30% mỗi năm. Tại Việt Nam, năng suất của khi vực tư nhân đã giảm mạnh trong vòng 1 thập kỷ qua. World Bank cho biết tỷ suất lợi nhuận của các doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam bằng tỷ suất lợi nhuận của các doanh nghiệp nhà nước, tức âm 30%.

    Hơn thế nữa, theo số liệu của Asian Development Bank, mặc dù Việt Nam được hưởng lợi từ các khoản đầu tư nước ngoài nhưng chỉ 36% các công ty tại đây tận dụng được lợi thế đó vào công nghiệp xuất khẩu, thấp hơn nhiều con số 60% tới từ Malaysia và Thái Lan.

    Trong một vài trường hợp, Việt Nam lại hướng tới thị trường quá đẳng cấp so với vị thế của mình. Phần lớn dự án đầu tư 3 tỷ USD của Samsung tại Việt Nam đã được thực hiện nhưng những nhà cung cấp trong nước lại chỉ có thể mang tới cho gã khổng lồ Hàn Quốc rất ít những thứ họ cần. Giám đốc Nghiên cứu của Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright – ông Vũ Thành Tự Anh – cho rằng chính phủ cần phải xây dựng các chuỗi cung ứng, ví dụ như việc đào tạo các công ty sản xuất dệt may hỗ trợ ngành may mặc.

    Hoàn toàn có cơ sở để chúng ta lạc quan một cách thận trọng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cùng với World Bank vạch ra một chiến lược để thay đổi vào đầu năm nay. Báo cáo “Việt Nam 2035” của họ cho rằng các công ty nhà nước có thể thương mại hơn và tiếp thêm sinh lực cho khu vực tư nhân. Tài chính công đang ở mức yếu khi dự báo thâm hụt ngân sách năm 2016 sẽ tiếp tục đạt trên mức 6% như 4 năm trước, đặt thêm áp lực lên vai chính phủ. Để tăng trưởng doanh thu, chính phủ Việt Nam đã bán đi cổ phần tại hơn 200 doanh nghiệp nhà nước trong năm 2015 – con số lớn nhất từ trước tới nay. Hầu hết đều là các thỏa thuận nhỏ nhưng vào tháng 7/2015 đã có một bước đi táo bạo khi họ tháo bỏ giới hạn sở hữu nước ngoài tại Vinamilk – công ty sữa lớn nhất Việt Nam. Các nhà đầu tư đang hy vọng rằng điều này sẽ trở thành khuôn mẫu cho các công ty khác cải cách.

    Sau nhiều năm tăng trưởng vững chắc, Việt Nam đã gần vươn tới một cột mốc. Giờ đây, Việt Nam đã là một quốc gia có thu nhập trung bình và chuẩn bị mất đi những nguồn tài chính ưu đãi từ các ngân hàng phát triển. Vào năm 2017, World Bank sẽ bắt đầu rút bớt các khoản vốn cho vay ưu đãi tại đây. Với Việt Nam, đó là thời điểm họ nhìn lại quãng đường mình đã đi được và tìm hướng trên con đường chông gai phía trước. Việt Nam có cơ hội để trở thành con hổ châu Á tiếp theo và họ cần can đảm để đạt được điều đó.

    • Từ khóa:
    --- Gộp bài viết, 10/08/2016, Bài cũ: 10/08/2016 ---
    :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:drm3
    phambv thích bài này.
  6. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    không có gì tuyêtj vời hơn thế@};-@};-@};-@};-@};-
    phambv thích bài này.
  7. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Ngành tiêu dùng nhanh Việt Nam tăng trưởng cao nhất 3 năm
    Thứ Tư | 10/08/2016 11:59



    [​IMG]

    Ngành FMCG đã tăng mạnh mẽ trong quý II năm nay khi đạt 6,3%.
    Nielsen vừa công bố báo cáo Market Pulse về tăng trưởng ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tại 6 thành phố lớn của Việt Nam, gồm Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Cần Thơ, Nha Trang và Đà Nẵng. Cụ thể, ngành FMCG đã tăng mạnh mẽ trong quý II năm nay khi đạt 6,3%. Đây cũng mức tăng trưởng cao nhất trong suốt 3 năm vừa qua theo Nielsen. Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ mức tăng trưởng sản lượng với 5,2%.

    Quan sát kĩ hơn ở các ngành hàng lớn, sự phục hồi tăng trưởng diễn ra ở hầu hết các ngành hàng chẳng hạn như thực phẩm (4.7%), sữa và các sản phẩm từ sữa (4.0%), sản phẩm chăm sóc gia đình (4.6%)…

    Trong khi đó, ngành hàng nước uống (bao gồm bia) vẫn là “ngôi sao sáng”, tiếp tục đóng góp lớn nhất vào doanh số tiêu dùng nhanh trong quý II với 41%, đạt mức tăng trưởng 9,2%.

    [​IMG]
    Nielsen cũng cho biết, nông thôn tiếp tục là câu chuyện về thị trường tiềm năng mới cho các nhà sản xuất. Mặc dù có sự giảm nhẹ trong quý II năm nay khi đạt 5,6%, nhưng tăng trưởng của 12 tháng gần nhất (tính từ tháng 6/2015 đến hết tháng 6/2016) tại thị trường này đạt mức 7,6%. Trong khi đó, khu vực thành thị cũng đã ghi nhận sự tăng trưởng trở lại ở mức 6,3%.



    Skip in 2...
    Ad finishes in 24 seconds


    Báo cáo Market Pulse của Nielsen dựa trên kết quả đo lường bán lẻ của ngành hàng tiêu dùng nhanh, trên những nhóm sản phẩm chính, để theo dõi liên tục việc lưu thông sản phẩm thông qua các kênh thương mại và cửa hàng bán lẻ được xác định.

    Nhật Duy
    phambv thích bài này.
  8. phambv

    phambv Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Đã được thích:
    1.178
    bác quá đỉnh nhưng em buồn PDB quá nên bán tìm cơ hội khác
    ssivietnam thích bài này.
  9. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    PDB là cổ phiếu tốt. Tạm thời cứ để em nó sang một bên. em vẫn kiên nhẫn với PDB trong 6 tháng cuối năm
    phambv thích bài này.
  10. gerrard7557

    gerrard7557 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Đã được thích:
    1.473
    Haha. Ngâu mà bảo thủ=))

    Nhớ lại thời điểm này tháng 8 năm 2015 cũng vậy, dùng trụ VNM kích chỉ số 1-3 phiên j đó. Sau đó đạp ko thương tiếc

    Tựu chung lại, là lúc này nên thẳng tay bán mạnh ra!:drm

Chia sẻ trang này