Chấm dứt điều chỉnh, tích luỹ và bứt phá!!!..............................................

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by ssivietnam, Aug 4, 2016.

1261 người đang online, trong đó có 504 thành viên. 08:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Ngân hàng Nhà nước: Lãi suất cho vay sẽ tiếp tục giảm
    Thứ Hai | 08/08/2016 06:49



    [​IMG]

    Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thực hiện những biện pháp cân đối giữa nguồn vốn để có điều kiện giảm lãi suất cho vay.
    Hiện lãi suất cho vay trung và dài hạn không quá 10% và trong những tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thực hiện những biện pháp cân đối giữa nguồn vốn để có điều kiện giảm lãi suất cho vay.

    Tại báo cáo về tình hình tiền tệ và hoạt động ngân hàng 7 tháng đầu năm, Ngân hàng Nhà nước cho biết, từ cuối tháng 4/2016, các ngân hàng thương mại Nhà nước và một số ngân hàng cổ phần đã điều chỉnh giảm 0,5% một năm lãi suất cho vay ngắn hạn và đưa lãi suất cho vay trung và dài hạn về tối đa 10% một năm đối với các khách hàng vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

    Những tháng cuối năm, nhà điều hành cho biết sẽ bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ và hoạt động ngân hàng để điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ; điều tiết chủ yếu thông qua nghiệp vụ thị trường mở, tái cấp vốn với thời hạn, khối lượng và lãi suất hợp lý để hỗ trợ thanh khoản và nguồn vốn cho các tổ chức tín dụng nhưng đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát.

    Ngoài ra, cơ quan này sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thực hiện những biện pháp cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn duy trì ổn định lãi suất huy động, tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện giảm lãi suất cho vay.

    Riêng về huy động, Ngân hàng Nhà nước cho rằng, với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, mặt bằng lãi suất huy động sau khi tăng khoảng 0,2-0,3% mỗi năm trong 3 tháng đầu năm thì đã được một số tổ chức tín dụng điều chỉnh giảm và mặt bằng lãi suất về cơ bản tiếp tục diễn biến ổn định.

    Liên quan đến tỷ giá, nhà điều hành phân tích, với việc điều hành tỷ giá trung tâm linh hoạt trên cơ sở bám sát diễn biến cung - cầu ngoại tệ trong nước, thị trường tài chính thế giới..., thị trường ngoại tệ từ đầu năm đến nay diễn biến tích cực. Tỷ giá USD/VND giao dịch trên thị trường liên ngân hàng giảm và tương đối ổn định trên mặt bằng mới quanh mức mua ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước là 22.300 đồng, thấp hơn khoảng 0,8% so với cuối năm 2015 và thấp xa so với tỷ giá trần.

    Thanh khoản thị trường tốt, nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của khách hàng được đáp ứng đầy đủ. Tâm lý găm giữ ngoại tệ giảm, hệ thống tổ chức tín dụng mua ròng ngoại tệ từ nền kinh tế, nhờ đó, Ngân hàng Nhà nước mua được lượng lớn ngoại tệ bổ sung dự trữ ngoại hối Nhà nước.

    Nguồn Vnexpress
    phambv and gallant10 like this.
  2. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Quỹ của Chính phủ Singapore muốn mua 7% cổ phần VCB




    [​IMG]

    Theo nguồn tin, giá cổ phiếu Vietcombank phát hành cho GIC sẽ thấp hơn giá thị trường hiện nay.
    Reuters cho biết, quỹ đầu tư GIC Pte Ltd (GIC) thuộc Chính phủ Singapore đang tiến hành đàm phán để mua lại ít nhất 7% cổ phần Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - VCB) thông qua việc phát hành cổ phiếu mới.

    Nguồn tin thân cận với thương vụ này cho biết, giá cổ phiếu phát hành cho GIC sẽ thấp hơn giá thị trường hiện nay, tuy nhiên nguồn tin của Reuters từ chối tiết lộ mức giá cụ thể. Chốt phiên giao dịch hôm nay (5/8), giá cổ phiếu VCB ở mức 51.000 đồng/đơn vị.

    GIC từ chối đưa ra bình luận trong khi Vietcombank cũng chưa có phản hồi về thông tin này, theo Reuters. Vietcombank sẽ trình Ngân hàng Nhà nước thông qua việc phát hành cổ phiếu.

    Nếu thương vụ thành công, GIC sẽ trở thành cổ đông lớn thứ ba của Vietcombank sau Ngân hàng Nhà nước (nắm 77,11% vốn điều lệ) và ngân hàng Mizuho Nhật Bản (nắm 15%). Theo nhận xét của Reuters, khoản đầu tư này có thể xem như một lá phiếu tín nhiệm dành cho ngành ngân hàng Việt Nam.

    Vốn điều lệ hiện tại của Vietcombank là 26.650 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến tăng vốn thêm 13.000 tỷ, trong đó phát hành hơn 932,7 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn lên 35.977 tỷ đồng. Sau đó, ngân hàng này dự kiến phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài với tỷ lệ tối đa 10% vốn điều lệ tại thời điểm chào bán để tăng vốn điều lệ lên 39.575 tỷ đồng.

    Ngân hàng Nhà nước mới đây đã chấp thuận phương án tăng vốn bằng cách phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, đồng thời cho phép ngân hàng này phát hành trái phiếu với tổng mệnh giá 8.000 tỷ đồng.

    Hiện tại, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các ngân hàng tối đa là 30%, trong khi tỷ lệ này tại Vietcombank đang là 21,29%.

    Được biết, GIC là quỹ đầu tư trực thuộc chính phủ Singapore, do Thủ tướng Lý Hiển Long trực tiếp điều hành trong vai trò chủ tịch quỹ từ năm 2011 tới nay. Trước đó, chức vụ này được đảm nhiệm bởi bố của ông Hiển Long là cố Thủ tướng Lý Quang Diệu. Tổng giá trị tài sản của GIC là khoảng 344 tỷ USD, theo Sovereign Wealth Fund Institute. Hồi năm 2008, quỹ này từng bỏ ra gần 7 tỷ USD để mua 9% cổ phần tại Citigroup (Mỹ), để rồi bán lại khoảng 4,5% vào năm 2009, thu lãi 1,6 tỷ USD.

    Nếu thương vụ đầu tư vào Vietcombank của GIC thành công, đây sẽ là khoản đầu tư lớn thứ hai vào Việt Nam trong năm nay của quỹ này. Được biết, hồi tháng 3, GIC đã mua thêm cổ phiếu để nâng sở hữu lên trên 5% tại CTCP Tập đoàn Masan.

    Ngoài GIC, chính phủ Singapore còn quản lý một quỹ đầu tư lớn nữa là Temasek Holdings, đang nắm giữ lượng tài sản khoảng 180 tỷ USD dưới sự điều hành của CEO là bà Hà Tinh, vợ ông Lý Hiển Long. Quỹ này cũng đã đầu tư vào một số công ty lớn khác của Việt Nam như Kinh Đô và Minh Phú, cũng như có góp vốn vào Indochina Capital.

    Trường Văn
    phambv likes this.
  3. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    ASEAN tăng cường hợp tác toàn diện với đối tác Nhật Bản
    (TTXVN/VIETNAM+) LÚC : 07/08/16 05:26 BẢN IN

    [​IMG]Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Mekong – Nhật Bản. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

    Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM) lần thứ 48 và các hội nghị liên quan, chiều 6/8 tại thủ đô Vientiane, Hội nghị tham vấn Bộ trưởng Kinh tế ASEAN và Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) Nhật Bản đã diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Công Thương Lào Khemmany Pholsena và Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Hiroshige Seko.

    Đoàn Việt Nam, do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú làm Trưởng đoàn, đã tham dự hội nghị.

    Bộ trưởng Hiroshige Seko đã hoan nghênh việc Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) được thành lập vào cuối năm 2015 vừa qua, cho rằng điều này không chỉ sẽ giúp ASEAN trở thành một khu vực năng động và có tính cạnh tranh cao hơn mà còn giúp ASEAN hội nhập tốt hơn với nền kinh tế toàn cầu.

    Các bộ trưởng hài lòng khi nhận thấy Nhật Bản tiếp tục giữ vững ngôi vị là đối tác kinh tế lớn thứ 2 và là nguồn đầu tư nước ngoài trực tiếp (FDI) đứng thứ 2 vào ASEAN.

    Năm 2015, kim ngạch thương mại 2 chiều giữa ASEAN và Nhật Bản đạt 239,4 tỷ USD, chiếm 10,5% tổng kim ngạch thương mại của ASEAN.

    Trong khi đó, FDI của Nhật Bản trong năm 2015 đổ vào ASEAN là 17,4 tỷ USD, chiếm 14,5% tổng dòng vốn FDI của ASEAN trong năm.

    Các bộ trưởng hoan nghênh việc hoàn tất các cuộc đàm phán về Thương mại dịch vụ, bao gồm các phụ lục về Tài chính và Viễn thông và Hiệp định ASEAN về di chuyển thể nhân (Hiệp định MNP) cũng như đàm phán đầu tư trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện ASEAN-Nhật Bản (AJCEP); ghi nhận những nỗ lực tiếp diễn trong việc cải thiện việc thực thi Hiệp định AJCEP; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện cắt giảm thuế theo lộ trình AJCEP (TRS) và các Quy tắc cụ thể các mặt hàng (PSR) trong Hệ thống Hài hòa nhằm tạo thuận lợi cho thương mại giữa Nhật Bản và ASEAN.

    Liên quan tới vấn đề này, các bộ trưởng đã giao cho các quan chức kinh tế cấp cao nỗ lực và linh hoạt hết sức để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng để hoàn tất chuyển đổi việc cắt giảm thuế theo lộ trình AJCEP sớm nhất có thể.

    Các bộ trưởng đánh giá cao những tiến triển đã đạt được trong việc triển khai Lộ trình Hợp tác Kinh tế Chiến lược 10 năm ASEAN-Nhật Bản; hoan nghênh việc chỉnh sửa lại lộ trình trên cho phù hợp với thực tế và nhất trí sẽ đệ trình lộ trình sửa đổi này lên Hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản.

    Các bộ trưởng cũng chia sẻ quan điểm rằng ASEAN và Nhật Bản sẽ cùng nhau đáp ứng các mục tiêu của lộ trình thông qua việc tăng cường Hợp tác kinh tế, Hội nhập kinh tế của ASEAN và Hợp tác để hội nhập khu vực vào nền kinh tế toàn cầu; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác trong các trụ cột hợp tác khác nhau trong lộ trình như phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đổi mới và chuyển giao công nghệ, tạo thuận tiện cho thương mại, chuỗi cung cấp và kết nối…/.
    phambv likes this.
  4. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Quỹ số 1 ASEAN” muốn đầu tư thêm vào Việt Nam



    [​IMG]

    Quỹ Ton Poh có lợi nhuận cao hơn 99% các đối thủ trong vòng 5 năm qua.
    Đối mặt với tình trạng tăng trưởng chậm chạp ở Thái Lan, nhà sáng lập kiêm điều hành quỹ Ton Poh là Atikrai Chatikavanij đang xem xét việc tiến công vào các thị trường nhiều rủi ro hơn nhưng cũng đem lại lợi nhuận cao hơn.

    Atikrai đang tăng cường tập trung vào các nước láng giềng của Thái Lan là Việt Nam, Lào và Campuchia. Theo Atikrai, chiến lược này được ông học từ cuốn sách “A Zebra in Lion Country” (“Ngựa vằn trong xứ sư tử”) của nhà đầu tư nổi tiếng Ralph Wanger. Theo đó, khi một bầy ngựa vằn lớn di chuyển, phần thảm cỏ ở giữa hướng đi sẽ bị quần nát, và nếu con ngựa nào muốn tìm cỏ tươi hơn thì buộc phải đi ra phía ngoài rìa của bầy ngựa. Tuy nhiên, tại đó nó cũng sẽ chịu rủi ro nhiều hơn từ việc bị sư tử tấn công.

    “Nếu muốn có lợi nhuận phi thường thì bạn phải sẵn sàng thò đầu ra và tìm kiếm những cơ hội khác thường”, Atikrai tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg. “Chúng tôi thích tìm kiếm những cổ phiếu chưa được nhiều người nghiên cứu và săn đón. Những doanh nghiệp đó thường cũng đang đi tiên phong trong ngành của họ”.

    Chạy trước sư tử

    Được thành lập với số vốn 3 triệu USD vào năm 2005, hiện tại Ton Poh đang có tới 200 triệu USD, với tỷ lệ lợi nhuận cao hơn 99% các đối thủ trong hơn 5 năm qua, cũng như tăng trưởng nhanh hơn 7 lần so với chỉ số chứng khoán SET của Thái Lan. Vừa qua, Ton Poh cũng đã được công ty tư vấn Eurekahedge (trực thuộc Mizuho Bank của Nhật) bình chọn là quỹ tốt nhất ASEAN. Chiến lược của Ton Poh là chuyên tìm kiếm các công ty niêm yết có giá trị vốn hóa dưới 1 tỷ USD và phần lớn cổ phần vẫn nằm trong tay nhà sáng lập.

    Trong năm 2015, Atikrai đã thực hiện khoản đầu tư đầu tiên bên ngoài Thái Lan, thông qua việc mua khoảng 5,8% cổ phần tại Coteccons của Việt Nam vào tháng 3. Sau đó, ông mua tiếp 5% tại công ty tàu cao tốc Superdong Kiên Giang. Từ đầu năm 2016 tới nay, giá của 2 cổ phiếu này đã tăng lần lượt 45% và 50%.

    Cũng trong năm ngoái, Ton Poh đã thoái vốn khỏi công ty dịch vụ đầu tư Hoàng Huy chỉ sau 7 tháng đầu tư, do mâu thuẫn với đội ngũ quản lý. Theo Atikrai, Việt Nam là một trong những thị trường hấp dẫn nhất hiện nay và sẽ có nhiều cơ hội tốt trong 10-15 năm tới, nhưng việc chọn ra các doanh nghiệp thành công tại đây khó hơn so với Thái Lan.

    Nền kinh tế Thái Lan, vốn một thời từng tăng trưởng 7,8% hồi năm 2010, được Atikrai dự đoán chỉ tăng trưởng khoảng 3% trong những năm tới. Đây là con số không lấy làm khả quan so với Việt Nam (6,7%), Lào (6,8%), Campuchia (7%) và Myanmar (8,4%), theo dự báo của ADB. Cũng trong 4 năm qua, VN Index đã tăng 65%, so với mức 26% của SET.

    Hổ phụ sinh hổ tử

    Atikrai đến từ một trong những gia đình quyền lực nhất Thái Lan. Bố ông, Kraisri, từng là người đứng đầu ngành hải quan nước này và là một trong những thành viên sáng lập sàn chứng khoán Thái Lan. Ông nội của Atikrai từng lãnh đạo cả ngành cảnh sát Thái, và là thành viên của hội đồng hoàng gia. Em trai của Atikrai là Korn thì từng làm Bộ trưởng tài chính Thái Lan trong giai đoạn 2008-2011.

    [​IMG]
    Atikrai Chatikavanij, nhà sáng lập kiêm điều hành quỹ Ton Poh. Ảnh: Bloomberg
    Khởi nghiệp là một nhà buôn thiếc, Atikrai đã cùng với Korn lập ra liên doanh JF Thanakom Securities với Jardine Fleming (Hongkong). Sau đó, khi JPMorgan Chase mua lại cổ phần của họ, Korn đã sử dụng số tiền này cho mục đích chính trị, trong khi Atikrai lập ra quỹ Ton Poh.

    Khoản đầu tư đầu tiên của Atikrai là công ty nhà ở giá rẻ LPN Development, với mức giá 2 baht/cổ phiếu vào năm 2005. 10 năm sau đó, Atikrai đã bán lại các cổ phiếu LPN với giá cao hơn đúng 10 lần.

    Để đầu tư vào các thị trường láng giềng của Thái Lan, Atikrai cho biết ông sẽ mua cổ phiếu của các công ty Thái đang hoạt động tích cực ở những thị trường này. Group Lease là một trường hợp như vậy: “Họ đã chuyển từ một công ty cho thuê xe máy rất bình thường ở Thái thành ra một công ty tài chính điện tử ở Campuchia và Lào. Họ cũng vừa có thêm giấy phép hoạt động ở Indonesia. Công ty này dám chấp nhận rủi ro và tìm thấy cỏ tươi ở những thị trường mới”, Atikrai nhận xét.

    Ông cũng nhấn mạnh rằng Ton Poh không có ý định rời bỏ Thái Lan, mà là muốn dùng nơi đây làm bàn đạp tiến sang các thị trường lưu vực sông Mekong: “Các nước láng giềng đang mở cửa và tìm cách bắt kịp chúng tôi. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi quá trình phát triển của Thái Lan được lặp lại ở các nước này”.

    Tuấn Minh

    Nguồn Bloomberg
    phambv likes this.
  5. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    5 kiểu người chắc chắn sẽ thất bại



    [​IMG]

    Ở nhiều khía cạnh, trở thành doanh nhân và làm chủ doanh nghiệp vẫn là "vùng đất chưa được khai thác" và không phải ai cũng tìm được con đường của mình.
    Do vậy, khi theo đuổi niềm đam mê của bạn, một số chuyên gia cho rằng, việc biết điều gì không nên làm quan trọng hơn là cố gắng mô phỏng con đường của người khác.

    Trong cuốn "Shut Up and Do the Work", tác giả, doanh nhân Stephanie Synclair, sau 10 năm nghiên cứu các yếu tố tạo nên thành công cũng như thất bại của một doanh nhân, đã chỉ ra 5 kiểu người mãi mãi không thể thành công.

    1. Người mộng mơ

    Người mơ mộng luôn nói rằng ham muốn nhiều hơn và biết rằng chúng ta có thể có nhiều hơn. Họ có khả năng tạo dựng một viễn cảnh đẹp, nhiều cảm hứng bằng lời nói. Nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó mà thôi.

    Trừ khi bạn thực sự hành động và theo đuổi mục tiêu, bạn sẽ không bao giờ có thể biến giấc mơ thành hiện thực.

    2. Kẻ chần chừ

    Mẫu người này thường ngồi một chỗ và quan sát việc người khác làm. Họ không bao giờ bình luận, không bao giờ tham gia và chắc chắn không bao giờ hành động.

    Bạn sẽ không bao giờ có được trạng thái sẵn sàng hoàn toàn. Nếu bạn cứ chờ đợi thời điểm thích hợp, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội. Thay vào đó, hãy vận động, hành động dù chỉ từng bước nhỏ.

    3. Kẻ ghen ghét

    Về cơ bản, đây là những người tốt, họ chỉ đơn giản có một chút ghen tỵ mà thôi. Từ trong sâu thẳm, họ cảm thấy tức giận khi người khác thành công.

    Sự ghen tỵ là kẻ thù của thành công. Nếu bạn tự nhận thấy mình ghen tỵ với ai đó, hãy sử dụng nó như động lực: Học hỏi từ thành công của họ và sau đó hãy tìm ra con đường đi đến thành công của mình.

    4. Người bi quan

    Đối với người bi quan, tốt hơn hết là đừng cố gắng gì cả còn hơn là nỗ lực và thất bại.

    Nỗi sợ thất bại có thể khiến bạn tê liệt. Hãy tự hỏi mình: Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Thông thường thất bại không đáng sợ như bạn tưởng tượng đâu.

    5. Người hay phán xét

    “Bởi bạn luôn đánh giá và phán xét người khác nên bạn luôn sợ người khác phán xét mình”, Synclair nói.

    Kẻ thù lớn nhất là chính mình. Hãy theo đuổi mục tiêu công việc hay dự án làm ăn thực sự có thể giúp bạn nhận được sự tôn trọng của người khác.

    Hãy ngừng phán xét người khác và dẹp bỏ nỗi sợ trở nên xấu xí trong mắt mọi người. Hãy bắt đầu hợp tác với ai đó, học cách tôn trọng người khác, và tất nhiên, bạn cũng sẽ nhận lại sự tôn trọng.

    Nếu bạn là một trong số những kiểu người trên:

    Chẳng có gì phải giấu giếm cả. “Mọi người đều luôn cố đưa ra những lời biện minh nhưng chính họ cũng có thể cải thiện cuộc sống của họ", Synclair nói.

    “Bạn không sinh ra đã trở thành 1 trong 5 mẫu người nêu trên. Điều này có nghĩa rằng bạn có thể thay đổi điều kiện hiện nay", bà Synclair chia sẻ.

    Hãy tìm ra những điều bạn thực sự thích thú và cố gắng tích hợp niềm đam mê của bạn vào mục tiêu nghề nghiệp.

    Bản thân bà Synclair từng nghĩ rằng để có tiền trang trải cuộc sống bạn phải có việc làm trước, rồi mới tính đến niềm đam mê. Điều này hoàn toàn không đúng. “Công việc giờ đây là niềm đam mê của tôi. Tôi yêu những gì tôi làm”, Synclair chia sẻ.

    Nhật Trường
    http://www.investing.com/commodities/crude-oil-streaming-chart
    dầu đang bung lụa 3%
    phambv and gallant10 like this.
    gallant10 đã loan bài này
  6. khucngoctuyen2015

    khucngoctuyen2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 24, 2015
    Likes Received:
    11,331
    Đồng quan điểm với bác
    ssivietnam likes this.
  7. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Cám ơn bác@};-
    phambv and khucngoctuyen2015 like this.
  8. huann

    huann Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 10, 2016
    Likes Received:
    3,118
    Mua gi 6 thang cuoi nam day bac
  9. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    HPG, DBC, VNM, SKG, CTD, SJS, PDB, HAH, LHG, VCB, GMD, NT2.... đi bác
    phambv and huann like this.
  10. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2014
    Likes Received:
    4,082
    Thị trường đã tạo đáy xong, niềm vui đang quay trở lại với NDT.
    phambv likes this.

Share This Page