Chào buổi sáng đầu tuần.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NguyenVanHoa, 21/11/2011.

7327 người đang online, trong đó có 1012 thành viên. 09:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6240 lượt đọc và 120 bài trả lời
  1. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Cả nước tầm 0.2%-0.3%
  2. tigerstock6868

    tigerstock6868 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2011
    Đã được thích:
    1
    Nợ xấu của hệ thống NH và liều thuốc đặc trị: Đã tìm được bệnh cà có thuốc đặc trị thì không lo


    Tích tụ nhiều năm, nợ xấu của một số NH có thể tăng cao là điều khó tránh khỏi. Thắt chặt tiền tệ trong thời gian vừa qua đã bộc lộ ra một số NH yếu kém là một tin xấu mà ai cũng biết và đã phản chiếu qua thị trường chứng khoán trong thời gian vừa qua. Việc tái cơ cấu ngành NH, huyết mạch của nền kinh tế là cần thiết cho sự phát triển bền vững lâu dài. Do đó, trong thời gian tới nếu có giải thể hay sáp nhập 1 số NH yếu kém thì là bình thường và có tác động tốt lâu dài cho nền kinh tế.

    Bác sỹ không phát hiện được bệnh mới đáng sợ là tin xấu, nhưng bác sỹ đã phát hiện được bệnh và đang cô lập vết thương để chữa trị thì là một tin tốt. Về cá nhân thì cảm thấy hệ thống tài chính Quốc Gia lúc này là an toàn hơn vì mọi cái xấu đang dần lộ diện và đang được chữa trị kịp thời. Sự bưng bít trong những năm trước đây thì mới đáng sợ.

    Ông OBama khi lên nắm quyền tổng thống Mỹ năm 2008 đã mạnh dạng tái cơ cấu hệ thống NH, hàng loạt NH không đủ tiêu chuẩn của Mỹ thời đó và 1-2 năm sau đã giải thể. Chiến lược kiểm soát 19 NH lớn nhất nước Mỹ ( G 19) và loại trừ các NH nhỏ yếu kém của Ông Obama đã đưa hệ thống tài chính của Mỹ đến an toàn hơn trong giai đoạn hiện nay.

    NHNN hiện tại đang kiểm soát 12 NH có thị phần tổng cộng trên 80% ( G 12) nền việc tái cấu trúc các NH sẽ không gây xáo động nhiều nhiều cho hệ thống tài chính Quốc gia.

    Theo tôi hệ thống NH vẫn nằm trong tầm kiểm soát... và không có sự đổ vỡ nào xảy ra như lo ngại quá đà của nhiều người. Nhiều trang báo điện tử dẫn lời một số chuyên gia đã quá đà khi nhận định về tình hình kinh tế của Việt Nam... Tin xấu thì có nhưng tin tốt không phải không có và tình hình đang cải thiện dần chứ không quá bi đát như nhiều người đã nhận định.

    tôi thấy bác nhận định quá sơ sài và dụ gà thôi ..... bác có biết lộ trình trả nợ của vịt ngan ,,,,,,,, và hơn 100 cty ck đang ở tình trạng nào chưa . còn vụ em như nữa cũng phải bịt tin ,,, bây giờ nếu muốn chín tái lại bác có biết cần bao nhiêu siền để bỏ ra ,,,,,,,, mà phải bỏ ra đâu,,........ chứ bỏ vào sx thì cũng phải có một quá trình chứ không phẩi tập trung cho sx nó đã có lãi ngay. còn nhiều thứ bác biết nhưng chưa nói ra,,,,,,,, thôi chúc bác thành công trong tuần này đã
  3. daigiabaclieu

    daigiabaclieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    46.207
    Biết là mua hay bán là do mình.Nhưng lập những cái thớt như thế này với cái TTCK toàn mua xong rồi lổ thì ko nên bác à.Lập ra thì phải có ích,ít ra bà con mua còn lời thì nên lập.Còn lập ra để lùa gà non mua rồi lỗ thì tội cho họ quá.Cái đó bác tự hiểu.Cuộc sống đôi khi chúng ta cần phải có chử TÂM bác à.
  4. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Sơ sài thì có thể nhưng dụ gà thì không... đừng có du khống thế. Tìm được bệnh để trị dần là tốt rồi... còn hơn để bưng bít thì biết đường đâu mà lần.... Cho những ung nhọt xì ra rồi khoanh vùng chữa trị thì tôi vẫn cảm thấy an toàn hơn là cứ dấu kín.
  5. tigerstock6868

    tigerstock6868 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2011
    Đã được thích:
    1
    Nói và làm: Đại phẫu gấp những 'công tử' ốm yếu có làm được không?


    - Khi kinh tế khó khăn mới lộ ra nhiều chuyện mà từ đó, thực chất của mỗi DN được phơi rõ, hoàn toàn không phải như những dự án ngàn tỷ hay những chiến lược phát triển thần tốc mà họ đề ra.

    Kinh tế ổn định và phát triển, DN có nhiều thuận lợi để phát triển. Nhờ đó, trong những năm qua, có không ít DN đã nhanh chóng lớn mạnh, tự tin là người đứng hàng đầu thị trường, có sức cạnh tranh tốt, đi đầu về hội nhập. Bởi vậy, ai cũng thủ sẵn trong tay những kế hoạch, dự án hàng ngàn tỷ đồng; rồi tham vọng phát triển về quy mô của DN thành những tập đoàn lớn. Nhưng rồi, khi kinh tế khó khăn, mới lộ ra nhiều chuyện mà từ đó, thực chất của mỗi DN được phơi rõ, hoàn toàn không phải như những dự án ngàn tỷ hay những chiến lược phát triển thần tốc mà họ đề ra.

    Một báo cáo về thuế mới đây của quận Hà Đông - Hà Nội đã chỉ ra hàng loạt DN đang nợ thuế với số tiền lớn đến hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng. Thậm chí, có những DN nợ chây ỳ, kéo dài nhiều năm và đang thuộc diện nguy cơ khó đòi. Mở rộng ra trên toàn địa bàn Hà Nội, đó như là một thực trạng chung dễ thấy.

    Điều đáng nói, trong số đó có rất nhiều đại gia, DN lớn và cả những công ty nhà nước - vốn được xem là ông lớn trên thị trường, đang sở hữu trong tay nhiều dự án, hàng ngàn hecta đất đai... Nếu cách đây 1 năm, đó thực sự là những thế lực mà nghe đến dự án mà họ đứng tên cũng đã thấy "tầm quan trọng".

    Nhưng khi BĐS khó khăn, họ không còn là những đại gia đang nể nữa, những dự án hoành tráng không còn là cái có thể đưa ra để chứng mình năng lực và sự đảm bảo về tài chính nữa.


    Có những DN không trả nổi nợ, phải xin miễn giảm thuế hay nhiều cơ chế ưu đãi khác.
    Thay vào đó, những DN lớn đó đang trở thành những con nợ đủ đường, những dự án vốn là tài sản và sự kỳ vọng lớn một thời giờ trở thành gánh nặng khó giải đối với DN. Trong khi đó, những thống kê trên sàn chứng khoán cho thấy, hàng loạt DN lớn về BĐS đang gánh trên mình những khoản nợ khổng lồ đến hàng chục ngàn tỷ, số lỗ cũng ngày càng gia tăng trong khi lãi suất ngân hàng vẫn phải trả đều hàng tháng.

    Vì thế, mọi sự hoành tráng, tham vọng bây giờ trở nên đơn giản hơn là làm sao bán được hàng và kiếm được tiền để thoát nợ. Nhìn vào thực tế này, các chuyên gia tài chính đã khẳng định, nhiều DN Việt Nam đều có tiềm lực tài chính rất hạn chế. Dù là đại gia nhưng ai nấy đang lo chạy tiền trả lãi lần hồi, thậm chí đối mặt với nguy cơ phá sản.

    Câu chuyện hôm nay, nhớ lại những ngày kinh tế ổn định, thị trường thăng hoa sao mà mọi thứ thất dễ dàng, DN nào cũng có thể nói đến những dự án ngàn tỷ, hướng tới quy mô tập đoàn, đứng hàng đầu thị trường và vươn ra thế giới.

    Còn thực tế hôm nay đã là câu trả lời đích xác, đa số DN còn rất hạn chế về năng lực và cạnh tranh. Họ đã vẽ ra nhiều cái to lớn nhưng thực chất thì chưa đủ mạnh hay nói đúng hơn là chưa hề mạnh.

    Trong khi đó, tại một diễn đàn về doanh nghiệp nhà nước, những con số thua lỗ, hoạt động kém hiệu quả... cho đến những hạn chế của các DN lại được đem ra mổ xẻ để tìm rõ căn nguyên và bàn chuyện tái cơ cấu.

    Một thực tế được nhắc lại là đằng sau những mô hình DN như tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ - con là một thực tế không mấy vui vẻ khi hiệu quả kinh doanh của các DN này thấp, nhiều DN lớn thua lỗ kéo dài... Thậm chí, có những DN không trả nổi nợ, phải xin miễn giảm thuế hay nhiều cơ chế ưu đãi khác.

    Thế nhưng, những DN này vẫn nắm giữ một khối lượng tài sản lớn, được xác lập một vị trí nhiều lợi thế trong kinh doanh. Vì thế, họ vẫn là những ông lớn trong lĩnh vực của mình, được kỳ vọng là trụ cột mạnh về kinh tế. Tuy nhiên, những gì họ thể hiện đều chưa tương xứng. Thực chất, dù có tên gọi và quy mô được xem là lớn nhưng đây chưa hẳn là những DN, có sức cạnh tranh cao và đảm đương tốt đầu đầu phát triển và trụ cột của nền kinh tế.

    Chính vì thế, trong cơn khủng hoảng và khó khăn thì các DN này cũng phải lao đao. Không ít trong số đó đáng ra phải đứng ra gánh vác trách nhiệm ổn định, đóng góp phát triển thì lại trở thành những khó khăn khiến nhà nước phải thêm bận tâm. Và dù thế nào thì đó cũng chính là những DN lớn mà không mạnh.

    Trải qua khó khăn, các DN dù có tên gọi thế nào, đứng trong mô hình nào, trên lĩnh vực gì cuãng đều phải bộc lộ những điểm hạn chế của mình. Hạn chế cốt yếu nhất chính là năng lực yếu kém cả về tài chính, quản lý, con người...

    Chính vì thế, thời điểm này chính là lúc những ông lớn, các đại gia phải tự nhìn lại mình để thấy điểm yếu, lỗ hổng của mình để tìm cách khắc phục, mà cách tốt nhất chính là phải tự nhận ra yếu kém để tìm con đường cho mình để thực sự trở thành những DN lớn và mạnh, trở thành những trụ vững của nền kinh tế trong những lúc khó khăn.

    Làm được những việc đó, không còn cách nào khác ngoài tái cơ cấu một cách mạnh mẽ và quyết liệt. Và chỉ cần dám nhìn nhận đúng, đương đầu khó khăn, dám thay đổi để phát triển cũng đã thể hiện mình đang lớn và mạnh lên.
  6. lapthien

    lapthien Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    1
    bác lại nói bâỵ, bác kêu lơì là bao lâu, khi lập topic họ phân tích thâý ok mơí mua, bác bbít ho đâù tư bao lâu ko, tùy mọi ngươì có kỳ vong khác nhau, mức cắt lỗ cũng vâỵ, ko phải ko có Tâm nhé bác[r24)][r24)][r24)]
  7. NHANTH

    NHANTH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    38
    Cái dòng đỏ :-bd
  8. NHANTH

    NHANTH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2011
    Đã được thích:
    38
    Làm 1 cái HD bán khống đi cụ.
  9. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Mấy ông cựu Thống Đốc NH về hưu rồi nên mạnh dạng phát biểu... chứ đời mấy ổng làm tốt thì giờ ông Bình đâu phải "tái cấu trúc". Cứ bệnh phát biểu trên các Media để đánh bóng hình ảnh thôi.

    Tôi thấy , đời ông Bình cứ phanh phui ra hết những cái gì xấu, cái gì tốt rõ ràng ra ... thế mà cảm thấy an toàn hơn. Định được bệnh và có thuốc trị là tốt rồi. Có bệnh mà dấu như mấy năm trước mới là không an toàn.

    Ông Khiêm, nguyên thống Đốc NHNN, phát biểu trên Media là: "Xuất khẩu tăng là do giá lương thực thế giới tăng" là một phát biểu chưa đúng vì trên thực tế xuất khẩu tăng trong năm 2011 còn do nhiều mặt hàng xuất khẩu tăng về lượng.
  10. tuankhanh99

    tuankhanh99 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Đã được thích:
    9.087
    Cụ Hoà phát ngôn như một cái máy, thỉnh thoảng ị ra một tin dở hơi
    Nếu như tui chắc chắn sẽ không làm thế, mất uy tín lắm

Chia sẻ trang này