chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 được dự báo "chắc chắn"sẽ thấp hơn tháng 3.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi LeaderFPT, 22/04/2008.

643 người đang online, trong đó có 257 thành viên. 18:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1018 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    Do neo chặt vào đồng USD nên USD mất giá mạnh thì VNĐ cũng vậy nghĩa là nhập khẩu lạm phát từ Hoa Kỳ. So với cùng kỳ năm ngoái thì giá GOLD tăng hơn 40% mà lương thực thực phẩm chỉ tăng ~ 25%-27% mà thôi ! Nay GOLD giảm tự nhiên hết lạm phát thôi mà rất dễ hiểu là VN may mắn thoát khỏi khủng hoảng lương thực - thực phẩm do chúng ta là cường quốc mà !

    [​IMG]

    [​IMG]
  2. nguvandot

    nguvandot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Lỡ mấy tháng nữa vào mùa bão lũ, hạn hán... lúa gạo, thực phẩm điêu đứng thì sao bác ?




    Được nguvandot sửa chữa / chuyển vào 04:05 ngày 26/04/2008
  3. happylonely

    happylonely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cuộc chiến chống lạm phát đã có kết quả.

    http://ronassociate.myminicity.com
  4. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    Cục Thống kê thành phố Hà Nội cho biết, chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn thành phố trong tháng 4 ứơc tính tăng 1,49% so với tháng 3.

    Cục Thống kê thành phố TP.HCM cho biết, chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn thành phố trong tháng 4 1,82% so với tháng 3 1,92%

    Tại sao CPI cả nước lại +2.2% ? Không thể nào hiểu nổi ! Cao Thủ trình cao vô giải thích dùm NBs em coi ?

    Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đôla Mỹ tháng 4 năm 2008
  5. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2008/4/150357/

    2 điểm sáng tăng trưởng

    Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân cho rằng ý nghĩa của các thông số nằm ở chỗ: Nếu tình hình kinh tế - xã hội quá khó khăn hay có người cho là bế tắc, thì làm sao bà con bỏ tiền ra kinh doanh, làm ăn nhiều như vậy. Còn theo cách nhìn của Cục trưởng Cục Thống kê TP Dư Quang Nam, tình hình kinh tế - xã hội TP nổi rõ 2 điểm sáng. Thứ nhất, trong 4 tháng mà ngành thực phẩm tăng trưởng đến hai con số 12,3% (cả năm 2007 chỉ tăng có 9%). Nhiều người ngạc nhiên tại sao giá cả ngày càng leo thang nhưng ngành thực phẩm lại tăng trưởng cao? Ông Nam cho biết, kiểm tra lại, là do rượu, bia, thuốc lá đã kéo cả ngành thực phẩm tăng trưởng. Thế mới rõ ?odù giá tăng nhưng? tình hình ăn chơi không giảm? ?" ông Nam nói vui. Điểm sáng thứ hai, là vốn đầu tư trong nước, vốn FDI tăng nhanh hơn năm ngoái.

    Tuy thế, Chủ tịch UBND TP cũng rất lo về chỉ số giá tiêu dùng tăng đang ảnh hưởng đến đông đảo đời sống người dân, ông đề nghị Sở Thương mại dự báo tình hình giá cả trong tháng tới. Phó Giám đốc Sở Thương mại Trương Trung Việt trả lời: ?oSắt, thép, xi măng thuộc các DN Trung ương, ngoài tầm kiểm soát của TP. Còn giá các loại thực phẩm thiết yếu nhất là gạo dù ?ocung vẫn đủ cầu? sẽ tăng nhẹ chứ không gây biến động lớn. Lý do giá tăng chủ yếu vẫn là vì giá xăng dầu, kéo theo cước phí vận chuyển tăng?. Dù chưa khẳng định chính xác các DN kinh doanh sắt, thép, xi măng, các loại vật liệu xây dựng khác có lợi dụng tình hình để tăng giá hay không nhưng Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Thị Nhơn, cho biết: đã lập tổ công tác để kiểm tra các mặt hàng này.

    Cụ thể hơn về tình hình giá, Chánh văn phòng HĐND ?" UBND TP Trương Văn Lắm phân tích thêm, với hàng loạt biện pháp kiềm chế giá của Chính phủ và UBND TP tốc độ tăng giá của tháng 4 có chiều hướng chậm lại. Trong 10 nhóm hàng, chỉ duy nhất nhóm giáo dục giảm 0,04%, 9 nhóm hàng còn lại đều có mức giá tăng. Trong đó tăng cao nhất là nhóm giao thông - bưu chính - viễn thông (2,5%), nhóm mặt hàng lương thực, thực phẩm (2,41%)... Ông Lắm cũng dự báo: Các mặt hàng nhu yếu phẩm cho cuộc sống có khả năng tiếp tục tăng mạnh trong những tháng tới do ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên đàn gia súc đang lan rộng ở các tỉnh cung cấp hàng cho TP.
  6. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) yêu cầu các doanh nghiệp thành viên tiếp tục ngừng ký các hợp đồng xuất khẩu gạo mới cho đến hết tháng 6-2008. Không ít nông dân lo lắng vì giá lúa có thể giảm. Đến nay, nông dân ĐBSCL cơ bản đã thu hoạch xong 1,5 triệu héc ta lúa đông xuân, tương đương khoảng 9,9 triệu tấn lúa. Giá lúa tại ĐBSCL đang ở mức 5.000đ/kg, là mức giá cao kỷ lục trong hàng chục năm qua. Vụ lúa xuân hè, hè thu đã bắt đầu, tuy nhiên nông dân ở vựa lúa đang lo lắng khi giá xăng dầu, phân bón, nhân công tăng vùn vụt!
  7. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    http://www.chinhphu.vn/pls/portal/PLSQL_PROVIDER.UTILS.print_preview?p_itemid=7242255&p_siteid=33&p_pageid=128127&p_dad=portal&p_schema=PORTAL&p_persid=130895

    CPI "hạ nhiệt" tháng thứ hai liên tiếp
    26/04/2008-02:02:00 PM

    (Cổng TTĐT Chính phủ) - Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, với mức tăng 2,2%, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng thấp hơn mức tăng của các tháng đầu năm (tháng 1-2,38%, tháng 2-3,56%, tháng 3-2,99%). Đây là tháng thứ 2 liên tiếp, CPI "hạ nhiệt", điều đó cho thấy các biện pháp nhằm kiềm chế lạm phát của Chính phủ đã bước đầu phát huy tác dụng.

    Con số 2,2% CPI trong tháng 4 là thấp nhất trong 4 tháng đầu năm

    Nhóm hàng có mức tăng CPI cao nhất so với tháng 3 là hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,11%; phương tiện đi lại và bưu điện tăng 2,33%; nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 2,62%.

    Hà Nội có mức tăng CPI thấp nhất (1,49%), tiếp đến là thành phố Hồ Chí Minh (1,82%). Cần Thơ là địa phương có CPI tăng cao nhất, 2,84%.

    Theo các ngành chức năng, tình hình kinh tế tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2008 phát triển theo hướng tích cực. Sản xuất công nghiệp đang có chiều hướng tiến bộ hơn, tháng 4 tăng 3,1% so với tháng 3 và 4 tháng tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước; nông, lâm, ngư nghiệp tuy có khó khăn nhưng vẫn phát triển ổn định; lĩnh vực dịch vụ diễn ra sôi động; xuất khẩu đạt khá, tháng 4 ước đạt 5,1 tỷ USD, tăng 5,6% so với tháng 3 và 4 tháng đầu năm ước đạt 18,26 tỷ USD, tăng 27,6% so với cùng kỳ; thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng cao; lạm phát từng bước được kiềm chế với tốc độ tăng giá đã chậm lại so với các tháng đầu năm.

    Mai Linh

    (Nguồn: Tổng cục Thống kê)
  8. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    Đồng đôla có thể tăng giá so với đồng euro

    Đồng đôla có thể tăng giá so với đồng euro do các nhà đầu tư dự đoán rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ dừng việc cắt giảm lãi suất.

    Hôm qua đồng euro giảm giá mạnh nhất so với đồng đôla kể từ tháng 12 năm ngoái sau khi các bản báo cáo cho thấy chỉ số lòng tin kinh doanh tháng này tại Đức và Pháp đã giảm. Đồng USD tăng do các đơn đặt hàng đối với các hàng hoá dùng lâu bền (không tính các trang thiết bị vận tải đi lại) đã tăng cao hơn dự báo. Điều này cho thấy nền kinh tế Mỹ đang dần thoát khỏi cuộc khủng hoảng nhà đất.

    Win Thin, một nhà chiến lược về tiền tệ của Brown Brothers Harriman & Co. tại New York nói: ?oĐang ngày càng có nhiều người tin rằng FED sẽ dừng việc giảm lãi suất. Các yếu tố kinh tế đang hỗ trợ nhiều hơn cho đồng đôla?.

    Vào lúc 6g03 sáng nay tại Tokyo, đồng đôla giao dịch ở mức $1,5681/euro, trong khi hôm qua đồng đôla cũng đã tăng 1,3%.Đồng đôla giao dịch ở mức 104,24 yên sau khi đã tăng 0,9%.

    Các loại hàng hoá trên bảng giao dịch Chicago ngày hôm qua cho thấy rằng có khoảng 18% cơ hội cho việc Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 2,25% vào ngày 30/4 tới. Trong khi đó cách đây 1 tuần cơ hội là 0%. Như vậy, hiện còn khoảng 82% khả năng cho rằng FED sẽ giảm lãi suất xuống 2%. Lợi tức của trái phiếu kho bạc đã tăng 0,19%, tức lên 2,38% do dự đoán thời gian tới là thời gian FED sẽ kết thúc chu kỳ cắt giảm lãi suất.



    Mỹ Hương

    (Theo Bloomberg)

    Ngày 25/04/2008
  9. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    954
    Giá bán gạo của VN lên đến 1.200 USD/tấn

    26-04-2008 00:33:35 GMT +7

    (NLĐ)- Chính phủ Philippines vừa chính thức công bố các doanh nghiệp của VN đã trúng thầu cung cấp cho quốc gia này 102.000 tấn gạo với giá trúng thầu lên đến 1.200 USD/tấn (gạo 25% tấm). Toàn bộ lượng gạo trên được giao từ nay đến tháng 6-2008. Theo Hiệp hội Lương thực VN, đây là giá bán gạo cao nhất của VN kể từ năm 1973 đến nay.

    Cũng theo Hiệp hội Lương thực VN, dự kiến trong năm 2008, VN chỉ xuất khẩu 3,5 triệu tấn gạo theo chỉ đạo của Chính phủ, giảm so với năm 2007 khoảng 1 triệu tấn. Đến nay các hợp đồng xuất khẩu gạo do các doanh nghiệp ký kết ở mức 2,4 triệu tấn, trong đó đã giao cho khách hàng 1.380.000 tấn, đạt kim ngạch 566 triệu USD.
  10. SSILeader

    SSILeader Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này sang tuần là up rồi

Chia sẻ trang này