Chính sách đồng Đô la yếu, cái bẫy đối với nền kinh tế Việt Nam

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stiirliz17, 20/03/2008.

861 người đang online, trong đó có 344 thành viên. 23:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3536 lượt đọc và 30 bài trả lời
  1. stiirliz17

    stiirliz17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Bước 1: Đưa ra chính sách tạo điều kiện cho cả nước Mỹ lao vào vay nợ ngân hàng để mua nhà đất. Điều này làm cho Mỹ chuyển khối bất động sản khổng lồ của mình thành tiền tệ và đem ra đầu tư. Động thái này kèm theo những biện pháp thổi giá nhà đất tăng lên 3 lần.


    Bước 2: Phát động chiến tranh làm giảm nguồn cung dầu lửa. Giá dầu thế giới tăng từ30 đến 60 rồi 100 USD/1 thùng.

    Bước 3:Đầu cơ làm giá vàng tăng theo giá dầu. Vàng đã tăng phi mã từ 600 đến 800 USD/1 ounce.

    Hoàn thành 3 bước này, chính sách "đô la yếu hình thành"
  2. chickenboy07

    chickenboy07 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Hay! Mấy ống lãnh đạo VN không đọc cái này chắc mọt kiếp không nghĩ ra....
  3. cai_cun

    cai_cun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Đã được thích:
    629
    Tiếp tục đi bác
  4. hahanhi

    hahanhi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Đã được thích:
    1
    tình hình hiện tại là đã ở buớc thứ 3 rùi ...
  5. stiirliz17

    stiirliz17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Hậu quả đối với nước Mỹ:

    Mọi người tưởng rằng kinh tế Mỹ sẽ khủng hoảng sau những hoạt động cho vay thế chấp vào nhà đất, sẽ đi vào lạm phát, hàng hoá sẽ tăng giá, thị trường chứng khoán sụp đổ....

    Thực tế không phải như vậy, kể từ lúc thực hiện chính sách "đồng đô la yếu", ở nước Mỹ chỉ có 3 mặt hàng tăng giá mà không ảnh hưởng đến đại đa số cư dân Mỹ:

    - Nhà đất tăng giá rồi giảm giá, nhưng phần lớn đối tượng mua đều được tạo điều kiện mua nhà với lãi suất thấp vay ổn định vài chục năm tương ứng với thu nhập của họ, do đó hầu như không bị ảnh hưởng.

    - Xăng dầu tăng giá liên tục, mỗi người dân Mỹ phải trả thêm trung bình 6000 USD/ 1 năm. Tuy nhiên, chi phí này lại được chính phủ Mỹ hoàn thuế. Như vậy, khi chính sách "đồng đô la yếu" thực hiện, nền kinh tế Mỹ thu hồi hàng ngàn tỷ USD so với trích ra vài trăm tỷ USD hoàn thuế bù thiệt hại cho dân Mỹ.

    - Giá vàng tăng cũng chẳng ảnh hưởng đến người Mỹ do họ không có thói quen dùng vàng làm trang sức hay dự trữ tài sản.

    Chỉ cần 3 yếu tố này không tác động thì nền kinh tế Mỹ sẽ vẫn ổn định. Trong khi đó dự trữ các quốc gia có dự trữ bằng USD lại bị mất theo. Món nợ của Mỹ đối với thế giới và với các quốc gia teo dần.

    Do đó, chính sách "đô la yếu" chỉ gây ra hậu quả lạm phát mạnh ở những quốc gia đang dùng đồng USD làm ngoại tệ mạnh.
  6. stiirliz17

    stiirliz17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Tác động tới Việt Nam:

    - Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến lạm phát trong thời gian vừa qua là do "chính sách đồng đô la yếu" của Mỹ tác động đến nước ta, đồng đô la mất giá kéo theo VND mất giá. Sự lạm phát này tất yếu xảy ra, tuy nhiên đó là lạm phát có giới hạn chứ không phải là lạm phát phi mã.

    - Những năm vừa qua, nguồn vốn ngoại đã và đang đổ ngày càng nhiều vào Việt Nam. Nhưng đó là đồng Đô la yếu.

    - Cần cảnh giác, khi nào đồng đô la mạnh nó sẽ tìm cách rời khỏi VN mang theo tài nguyên, trí tuệ và mồ hôi của nhân dân ta.
  7. stiirliz17

    stiirliz17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Kinh tế Mỹ khủng hoảng ư ?

    Câu trả lời là không. Kể từ khi đồng đô la suy yếu, khủng hoảng cho vay nhà đất, lạm phát tăng cao và rất nhiều dự báo về hậu quả xấu được đưa ra cho đến nay thì 3 chỉ số chứng khoán chính của kinh tế Mỹ vẫn duy trì được sự cân bằng chắc chắn.

    Mức sụt giảm lớn nhất trong vòng 6 tháng qua cũng chỉ lên đến 10%. Thậm chí những ngày gần đây đang có xu hướng hồi phục mạnh mẽ

    Dow 12654 +391.47 (+3.19%)
    Nasdaq 2363 +83.65 (+3.67%)
    S&P 1370 +47.48 (+3.59%)

    Kinh tế Mỹ khủng hoảng hay đó chỉ là trò chơi chính trị trong giới tư bản Mỹ, sự chỉ trích lẫn nhau và cuộc chạy đua vận động tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ mới giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hoà.

    Thị trường chứng khoán Việt Nam còn non trẻ quá. Mức sụt giảm đến 50% trong vòng 3 tháng có thể đưa vào kỷ lục Guiness.

    Các bác ơi, cố gắng lên nắm chắc cổ phiếu trong tay cho đến khi nào Vni trở về quỹ đạo cân bằng bền.
  8. stiirliz17

    stiirliz17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Thứ Sáu, 25/04/2008, 13:07

    Mỹ nợ Liên Hiệp Quốc hàng trăm triệu USD

    TP - Mỹ đang mắc nợ LHQ số tiền gần 300 triệu USD - con số được nêu lên trong bản thông báo mới đây của LHQ gửi cho Bộ Ngoại giao Mỹ và Tiểu ban kinh tế thuộc Ủy ban đầu tư của Thượng viện nước này.


    Cuộc họp Hội đồng Bảo an LHQ
    Cụ thể, Mỹ chưa thanh toán hết khoản tiền tài trợ cho các chiến dịch kiến tạo hòa bình của LHQ (còn thiếu 159 triệu USD) và chưa đóng đủ hội phí, tức khoản đóng góp thường niên cho LHQ (còn thiếu 51,2 triệu USD).

    Theo điều 19 Bản Điều lệ LHQ, quốc gia nào mắc nợ một khoản tiền bằng hay vượt quá tổng số hội phí của 2 năm trước đó thì sẽ bị mất quyền phát biểu và bỏ phiếu tại Đại hội đồng LHQ.

    Nếu cứ mắc nợ LHQ theo đà hiện nay thì chỉ sau vài năm nữa, Mỹ có thể bị tước thứ quyền quan trọng bậc nhất đối với bất kỳ quốc gia hội viên nào.

    Tuy nhiên, đấy không phải tất cả các khoản tiền mà Mỹ mắc nợ các tổ chức quốc tế.

    Theo số liệu của Hãng Thông tấn ITAR-TASS, hiện nay Mỹ còn nợ Tổ chức Lương nông quốc tế (FAO) 9,9 triệu USD, nợ Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) 8,7 triệu USD, nợ Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa của LHQ (UNESCO) 7,2 triệu USD, nợ Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (không nằm trong cơ cấu của LHQ) 4,5 triệu USD.

    Như ta đã biết, ngân sách hằng năm của LHQ được hình thành chủ yếu là từ các khoản đóng góp thường niên của 15 quốc gia thành viên lớn nhất của tổ chức này.

    Đó là các quốc gia thuộc khối ?oG-8? (Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Italia và Canada) cùng một số quốc gia khác như Australia, Brazil, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mexico, Hà Lan và Thụy Sĩ.

    Khoản đóng góp hằng năm của Mỹ là nhiều nhất - 500 triệu USD, tức là 22% tổng ngân sách LHQ. Khoản đóng góp của Nga khiêm tốn hơn nhiều - chỉ là 21 triệu USD.

    Cách đây ít lâu, TTK LHQ Ban Ki-Moon đã đến thăm Moskva. Theo tin của một số báo chí Nga và nước ngoài, một trong những vấn đề được nêu lên trong các cuộc hội đàm giữa ông Ban Ki-Moon và các nhà lãnh đạo Nga là tăng khoản đóng góp hàng năm của Nga để Nga có thể trở thành một trong những quốc gia tài trợ nhiều nhất cho LHQ.

    Vậy phần đóng góp hằng năm của các quốc gia được quy định như thế nào? Hồi cuối năm 2006, Đại hội đồng LHQ đã chuẩn y bản quy định về mức đóng góp của các quốc gia thành viên vào ngân sách LHQ cho những năm 2007 - 2009.

    Theo bản quy định này, số tiền phải đóng góp tương ứng với khả năng thanh toán của từng nước (dựa trên giá trị Tổng sản phẩm quốc nội GDP và có tính đến một loạt yếu tố điều chỉnh, chẳng hạn mức vay nợ nước ngoài và mức thu nhập thấp tính theo đầu người).

    Trên cơ sở đó, Đại hội đồng LHQ xác định mức đóng góp tính theo phần trăm của mỗi quốc gia vào ngân sách LHQ. Mức đóng góp đó dao động từ 22% đến 0,001%.

    Quốc gia đóng góp nhiều nhất là Mỹ còn những nước được phép đóng góp ở mức tối thiểu (0,001%) là Mondova, Kyrgystan và Tadzhikistan. Dĩ nhiên, nếu nền kinh tế một quốc gia nào đó phát triển thành công thì phần đóng góp của quốc gia đó cũng tăng lên.

    Cũng nên biết thêm là trong lịch sử LHQ chỉ có một quốc gia duy nhất đã từng bị ?otrừng phạt? vì không đóng đủ số tiền quy định cho LHQ. Đó là Gruzia.

    Cách đây vài năm, chỉ vì mắc lỗi này mà Tổng thống Gruzia Saakashvili đã không được phép phát biểu tại Đại Hội đồng LHQ. Nhưng rồi, sau khi đã thanh toán khoản nợ, Gruzia lại được khôi phục quyền này.

    Đồng thời, LHQ cũng chiếu cố đến khả năng có hạn của Gruzia nên đã đồng ý giảm tỷ lệ đóng góp của nước này từ 0,003% xuống còn 0,001%.

    --------------
    Chừng nào Mỹ còn nợ nhiều như thế này thì chừng đó Mỹ còn làm cho kinh tế thế giới điên đảo
  9. Iaminblue

    Iaminblue Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Đã được thích:
    1.860

    Em thấy khổ thân cho bọn Tàu, mấy năm hùng hục như trâu mả mãi mới tích lũy được 1000 tỷ USD, thì USD mất toi 50% giá trị
  10. choethan

    choethan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Mỹ: Hoàn thuế cho người tiêu dùng sớm hơn dự đoán
    Tin ngày: 04/25/2008 03:29:06 PM

    Bộ Tài chính Mỹ sẽ bắt đầu gửi chi phiếu hoàn thuế đến người tiêu dùng trong nước vào tuần tới. Mục đích của hành động này là nhằm bơm thêm lượng tiền khổng lồ khoảng 50 tỉ USD vào nền kinh tế Mỹ trước tháng 5/2008.

    Thông tin trên vừa được Bộ trưởng Bộ tài chính Mỹ Henry Paulson công bố ngày hôm qua (24/4).

    Theo dự đoán từ trước, Sở thuế IRS sẽ gửi chi phiếu cho dân Mỹ cuối tháng 6 năm nay. Nhưng trong cuộc phỏng vấn với tờ Reuters, ông Paulson khẳng định: ?oChúng tôi sẽ bắt đầu kế hoạch này sớm hơn. Thứ hai (28/4) tới, kế hoạch sẽ được thực hiện đối với những khoản tiền gửi trực tiếp?.

    Bộ Tài chính Mỹ đã có kế hoạch bắt đầu phát hành chi phiếu này từ tháng năm năm nay. Tuy nhiên, việc phát hành chi phiếu này còn phải đợi sau khi Sở thuế IRS hoàn thành cuộc điều tra về tổng số lượng hồ sơ những người khai thuế.

    Ông Paulson cũng cho biết thêm, hiện nay nền kinh tế Mỹ đang phải đối mặt với ?ocơn gió ngược? từ việc giá dầu leo thang và cuộc khủng hoảng nhà đất kéo dài. Chính phủ muốn sử dụng chi phiếu này để kích thích tiêu dùng nhằm kìm hãm tình trạng nền kinh tế tiếp tục xuống dốc.

    Cũng theo ông này, ước tính số tiền được trả lại vào khoảng 100 tỉ USD và có thể được hoàn tất vào cuối tháng sáu năm nay.

    Theo ước tính, khoảng hơn 800.000 giao dịch điện tử sẽ được lưu vào tài liệu thuế trong các ngày từ thứ hai đến thứ tư tuần tới. Vào thứ năm (02/5) khoảng 5 triệu giao dịch khác sẽ tiếp tục được gửi thêm vào.

    Theo thống kê, có khoảng 8 triệu người sẽ nhận được khoản hoàn thuế trong tuần tới.

Chia sẻ trang này