Chính sách mới của Ngân hàng Nhà nước!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Iaminblue, Jan 17, 2008.

83 người đang online, trong đó có 33 thành viên. 05:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. buiduclong4

    buiduclong4 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 17, 2007
    Likes Received:
    2,073
    Một trong những rủi ro mà khoai Tây kinh nhất trên TTCK Việt Nam là rủi ro chính sách.
    Nay cơ quan quản lý bảo thế này, mai cơ quan quản lý bảo thế khác. Thuế TNCN kinh doanh CK, chỉ thị 03 và nhiều nhiều văn bản khác nữa là ví dụ.
    Điều tiết thị trường kiểu đó thì bố Tây cũng kinh !
    Nó không chuột rút mới là chuyện lạ. !
    ===========
    bác nói đúng quá,cơ chế lởm và mất lòng tin của nhà đầu tư là điều rất đáng kể...
  2. lucky-girl

    lucky-girl Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 14, 2007
    Likes Received:
    0
    Chưa bao giờ thấy bọn nó kêu ca gì, chứng tỏ nó hài lòng đấy chứ?
  3. Saola

    Saola Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 20, 2002
    Likes Received:
    106
    Thông tin của bác khá tốt! Nguồn ở đâu vậy bác?
  4. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 19, 2007
    Likes Received:
    0

    Thương quá !

    Thực ra các chính sách đưa ra cần phù hợp với tình hình TT, đem lại ích lợi cho nền kinh tế chứ không phải chỉ cho Tây.

    Bất kỳ TT mới phát triển nào cũng thường gặp sự thay đổi chính sách, vì mỗi TT có những đặc điểm riểng nên không thể áp dụng chính sách từ chổ này cho chổ khác, chính vì vậy phải "chỉnh sửa" các chính sách để hổ trọ TT phát triển, đem lại ích lợi cho toàn nền KT chứ không chỉ một thiểu số nào.

    Còn phương tiện truyền thông ít nhiều bị chi phối lợi ích bởi các thành phần tham gia TT nên thông tin họ đưa ra lúc hổ trợ TT, lúc đem lại cảm giác bi quan, mơ hồ, ảnh hưởng đến đám đông. Điển hình như các "chiên gia" CK lên bản tin hô hào cutloss, rồi thì các biện pháp chưa rõ ràng, rồi lại mua USD thế chưa đủ, TT chưa rõ xu hướng, ... toàn là nhảm nhí, CP đã đưa ra biện pháp và quyết tâm vực dậy TT để các cuộc IPO thành công, không lặp lại vết xe đổ VCB. Chính sách đã phát biểu rõ ràng trên báo chí, vậy mà còn nghi ngờ, tháo chạy tán loạn vào các phiên Bear Trap để người ta nhặt dép. Hôm trước NHNN mua USD, hôm sau NHNN tăng dự trữ bắt buộc, thế là TT có một phiên tăng điên và một phiên chạy loạn. Trong khi 2 động thái này là những bước kế tiếp nhau để hiện thực việc mua USD mà không gậy áp lực lạm phát như NHNN đã phát biểu, thế mà lên thông tin đại chúng lại thành chính sách không rõ ràng !!!

  5. elnino2008

    elnino2008 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 28, 2007
    Likes Received:
    0
    Năm nay chúng ta nhiều $$$ quá vì các nguyên nhân (chủ yếu khách quan)

    + Nguồn xuất khẩu: Dầu thô, Dệt May, Thuỷ Sản, Than đặc biệt do giá nhiên liệu tăng nhanh nên nguồn thu về cũng nhiều hơn dự kiến 1,27 lần (giá giá cả tăng chứ lợi nhuận thì chưa chắc)

    + Do nguồn kiều hối Việt Kiều tăng gần gấp 2: Tăng do họ tin tưởng chính sách của đảng và nhà nước, do cởi mở hơn trong việc đầu tư và mua bán bất động sản cũng như khả năng sinh lời khi mang tiền về Việt Nam kinh doanh cao hơn nhiều so với đầu tư tại Mỹ (nền kinh tế mỹ có dấu hiệu suy thoái từ tháng4,5)

    + Nhà nước đã phải giảm lượng dự trữ ngoại tệ bằng cách đi giải ngân phải những thứ xa xỉ và đắt tiền nhất - Mua máy bay . Cụ thể chúng ta mua khoảng 60 chú thì phải, mua cả AIRBUS (lấy lòng EU) và mua cả BOING cho đẹp cả đôi bên. Tiền đặt cọc đã chuyển đi và từ nay đến năm 2020 sẽ nhận đủ số máy bay trên , số tiền không công bố chính xác nhưng cũng cỡ ngót nghét 6 tỷ USD). Theo nội dung hợp đồng, VNA đặt mua 10 chiếc A350-900 XWB và 10 chiếc A321-200. Công ty cho thuê máy bay VALC đặt mua 10 chiếc A321, 20 chiếc máy bay B787-8 Dreamliners cũng được bác DŨng mua khi sang Mỹ chơi hồi tháng 9.

    + Nửa cuối năm 2007, NHNN buộc phải tăng mua $$$ dự trữ so sợ các quỹ bán tháo CP rút $$$ về nước, nếu NH ko có tiền thì có thể sụp đổ cả TTCK và gây nên khủng hoảng kinh tế như bài học từ Thái Lan năm 1997. Nói chung nguy kịch đã qua.

    (còn nữa)
  6. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 19, 2007
    Likes Received:
    0

    Em đã vote cho bác, bài viết nhiều thông tin thú vị, tiếp tục đi bác !

    Bà con mà biết những trăng trở và vật lộn này giữa CP và các quỹ Tây chắc sẽ không hoan mang.

    Điều cuối cùng bác vừa nói đã giải thích hành động mua bán của Tây trong thời gian qua.

    [​IMG]

    Đúng là trong giai đoạn từ tháng 9 đến đầu tháng 1 họ bán ra rất nhiều, chỉ một tuần trở lại đây họ bắt đầu mua mạnh vào, trùng khớp với thời gian NHNN triển khai mua USD.



    Được TrendVsTrap sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 17/01/2008
  7. elnino2008

    elnino2008 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 28, 2007
    Likes Received:
    0
    Phân tích cho thấy Tây chưa có dấu hiệu rời khỏi thị trường mà chỉ có dấu hiệu cho thấy Tây đang sàng lọc , cơ cấu lại danh mục đầu tư và tạm trú ở nơi an toàn qua:

    + Tây mua cực nhiểu trái phiếu (cỡ trên 1000 Tỷ), hôm trước 400tỷ, hôm nay cũng tầm 50Tỷ. Ai cũng biết khi thị trường chưa có dấu hiệu tích cực thì trái phiếu là thứ an toàn nhất. Thậm chí Tây còn múc cả 200K MAFPF1 . Nếu Tây chuột rút khỏi TTCK thì nó quy ra xèng và ra ngân hàng gửi về cho mẹ nó giữ hộ. Thống kê cho thấy từ đầu năm đến nay bên sàn HO tây mua bán vẫn cân bằng 616,342,094.00 / 679,753,027.00

    + Tây bán chủ yếu các CP của các công ty dậm chân tại chỗ như SAM (mua 12 tỷ, bán 21 tỷ) , VNM (mua 25 tỷ - bán 101 tỷ), FPT (mua 61 tỷ bán 123 Tỷ ( BC''s hết thời) và mua cực nhiều CP của các công ty vẫn tăng trưởng tốt (như SSI mua 56 tỷ bán 29 tỷ) và có nhiều triển vọng (như HPG mua 122 tỷ bán 2 tỷ, MPC , DHA mua 30 tỷ bán 16 tỷ) ( Thống kê năm 2008)

    + Thị trường sắp đến tết nên có thể khó có bất ngờ, tuy nhiên xu thế tăng trở lại của TTCK Việt Nam chắc sẽ sớm trở lại, tuy nhiên thời điểm lúc nào thì thật khó nói trước.

    + Riêng theo tôi phân tích thì nguyên nhân kéo TTCK Việt Nam đi xuống chính la do ảnh hưởng mạnh nhất của CP FPT & DMP, bắt đầu từ ngày 21/05 đến nay CP của FPT đã giảm liên tục từ 372 điểm xuống còn 198 điểm .và DPM (~4%) từ ngày 06/11 đạt 95 điểm nay còn 63 điểm Với khối lượng giao dịch trung bình chiếm khoảng 10% thị trường thì phiên nào FPT giảm, STB (cũng chiếm cỡ 10%) đứng yên (quá nhiều phiên) mà không có VIC (~4%), SSI (~6%), PPC(5%) và sau này là HPG đỡ 1 số phiên thì vnindex còn giảm nữa. Toàn bộ số giao dịch các cổ phiếu còn lại không thể đỡ được sự giảm giá của 2 đống phân ( 1 nghĩa bóng 1 nghĩa đen ) trên TTCK việt Nam.

    Không tin các bạn mở Metastock và remove FPT, DPM rồi tính lại vnindex mà xem nhé.

  8. xstocks

    xstocks Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 26, 2007
    Likes Received:
    1
    Số liệu thống kê rất chuẩn,hình như elnino2008 cùng trường phái với nano9 thì phải.
  9. locphat6899

    locphat6899 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 20, 2007
    Likes Received:
    206
    are youleducthuy?
  10. locphat6899

    locphat6899 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 20, 2007
    Likes Received:
    206
    Tốt như nào phải biểu anh em chứ sao lại khi đã găm đủ rồi mới tát nước theo mưa?

Share This Page