Chính sách tiền tệ đã có ??onới lỏng???... Phân tích kỹ sẽ thấy hay hơn hạ LSCB đơn thuần... và rất

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tiencua68, 30/08/2008.

665 người đang online, trong đó có 266 thành viên. 19:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1783 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Đã được thích:
    0
    http://cafef.vn/20080831044115292CA31/sau-nghi-le-thi-truong-se-thang-hoa.chn

    Chủ nhật, 31/08/2008, 16:43
    Sau nghỉ lễ, thị trường sẽ thăng hoa
    Sau nghỉ lễ, thị trường sẽ thăng hoa
    Dự báo sau kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9, nhà đầu tư tiếp tục đổ vốn mạnh vào chứng khoán, làm cho giá nhiều cổ phiếu sẽ tăng trần.


    Trước những thông tin tốt về kinh tế vĩ mô, tâm lý nhà đầu tư ngày càng ổn định. Vì vậy, dù cho hai phiên cuối tuần thị trường chứng khoán tại TP. HCM giảm điểm (còn sàn Hà Nội sau khi giảm vào ngày thứ năm đã tăng trở lại vào cuối tuần) nhưng khối lượng giao dịch rất lớn.
    Kết thúc ngày 29/8, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 539,1 điểm, tăng 12,12 điểm so với cuối tuần trước và HaSTC đạt 192,43 điểm, tăng 28,15 điểm.

    Giá trị dịch đạt kỷ lục tỷ đồng

    Việc chứng khoán giảm điểm trong khi xăng dầu giảm giá là điều trái với... suy diễn thông thường. Nhưng thực ra nó lại rất bình thường với những nhà đầu tư có kinh nghiệm.
    Lý do, vì trước đó giá cổ phiếu đã tăng khá mạnh, nhiều nhà đầu tư cần bán ra để chốt lãi, lấy tiền chuẩn bị bước vào chu kỳ ?olướt sóng? mới.
    Vì vậy, việc thị trường điều chỉnh vào những ngày cuối tuần thực sự là liều ?othuốc bổ? giúp nhà đầu tư lấy lại sự bình tĩnh. Bởi thước đo chỉ số lòng tin nhà đầu tư là khối lượng tiền đổ vào thị trường chứ không phải giá cổ phiếu tăng giảm nhất thời trong một ?" hai ngày.

    Tuần qua dòng tiền đổ vào chứng khoán tăng khá mạnh làm cho thị trường rất sôi động. Thống kê cả hai sàn cho thấy lượng giao dịch lên đến 220 triệu đơn vị, với giá trị giao dịch đạt 9.726 tỷ đồng, tăng 22,3% so với tuần trước.
    Trong đó, sàn TP. HCM đạt 6.234 tỷ đồng, sàn Hà Nội 3.492 tỷ đồng. Đây là tuần có giá trị giao dịch lớn nhất từ đầu năm đến nay. Do sức mua trong nước ngày càng tăng mạnh nên giao dịch nước ngoài ngày càng trở nên yếu thế.
    Trong tuần, khối ngoại mua vào 1.039 tỷ đồng trên sàn TP. HCM, chỉ chiếm 16,7% so với thị trường và bán ra 1.395 tỷ đồng, chênh lệch bán ròng là 356 tỷ đồng.

    Tuần tới thị trường sẽ thăng hoa

    Sau khi giảm giá xăng dầu lần 2, tâm lý nhà đầu tư càng trở nên lạc quan. Bởi giá xăng dầu giảm có nghĩa là nền kinh tế ngày càng ổn định, lạm phát trong tháng 9 hy vọng tiếp tục giảm mạnh, đi liền theo đó sẽ là cắt giảm lãi suất cơ bản, tạo điều kiện cho doanh nghiệp dễ ?othở? hơn khi vay vốn tín dụng làm ăn.
    Sáng 29/8, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định tăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc đối với VND để hỗ trợ kinh doanh cho các tổ chức tín dụng. Động thái này sẽ giúp các ngân hàng thương mại giảm chi phí đầu vào, góp phần tăng thêm lợi nhuận, tạo điều kiện giảm lãi suất vốn cho vay.
    Những thông tin tốt đó dồn dập đến càng củng cố thêm lòng tin cho nhà đầu tư, vì vậy lượng tiền đổ vào chứng khoán ngày càng lớn, làm cho không khí thị trường thêm hưng phấn.

    Kết hợp với dịp Quốc khánh, đợt này thị trường chứng khoán nghỉ giao dịch 4 ngày. Thời gian đó giúp nhà đầu tư xả bớt căng thẳng, ổn định tinh thần, lên kế hoạch chu đáo cho những quyết định mua ?" bán trong tuần tới.
    Theo kinh nghiệm của những năm trước, nếu xu hướng thị trường phát triển ổn định thì sau dịp lễ ?" tết thường là những ngày thăng hoa. Trong dịp thị trường phục hồi vừa qua, nhiều nhà đầu tư đã thu lợi nhuận khá lớn, nhiều ngàn tỷ đồng đã nằm chờ sẵn trong tài khoản.
    Với niềm tin được củng cố, sau kỳ nghỉ Lễ nhà đầu tư có thể lại tiếp tục đổ vốn mạnh vào chứng khoán, làm cho giá nhiều cổ phiếu sẽ tăng trần.

    Theo Trần Phú Minh
    NLĐ
  2. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Đã được thích:
    0
    http://www.atpvietnam.com/vn/tinkinhtenoibat/19044/index.aspx[/url]

    Nền kinh tế đang tăng trưởng theo hướng ổn định
    Thứ bảy, 30/8/2008, 22:44 GMT+7

    Sau giai đoạn sóng gió những tháng đầu năm, nền kinh tế Việt Nam đang có nhiều tín hiệu phát triển ổn định với xu hướng tích cực ở hầu hết các chỉ số về giá tiêu dùng, nhập siêu, thu hút và giải ngân vốn đầu tư nước ngoài.

    Trước hết, xu hướng tích cực tiếp tục được ghi nhận trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Nỗi lo nhập siêu đã phần nào giảm bớt khi trong tháng 8, nhập siêu chỉ ở mức 0,9 tỷ USD.

    Ảnh: ATPvietnam.com.

    Tuy có tăng so với tháng trước nhưng đây lại là tháng thứ ba liên tiếp nhập siêu được duy trì ở mức dưới 1 tỷ USD - mức bình quân cần thiết để tổng nhập siêu cả năm ở con số an toàn là bằng 30% kim ngạch xuất khẩu.

    Như vậy, mức nhập siêu của cả 8 tháng đầu nay chỉ xấp xỉ 16 tỷ USD, bằng 36,8% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong khi ở thời điểm cuối tháng 7, tỷ lệ này là lệ 40,7%.

    Đây có thể coi là một thành công đáng kể của các biện pháp kiềm chế nhập siêu mà Chính phủ đã quyết liệt thực hiện trong những tháng qua, đặc biệt là việc sử dụng công cụ thuế để hạn chế nhập khẩu các mặt hàng tiêu dùng xa xỉ. Minh chứng rõ nhất là ôtô nguyên chiếc nhập khẩu đã liên tiếp giảm từ tháng 5, sau ba lần Chính phủ tăng thuế nhập khẩu chỉ trong nửa đầu năm.

    Thành tích vượt trội về xuất khẩu cũng là tác nhân quan trọng góp phần vào xu hướng cân bằng cán cân thương mại. Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm đạt 43,3 tỷ USD, tăng hơn 39% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Cùng với tốc độ nhập siêu được kiềm chế, lạm phát cũng đang diễn biến theo chiều hướng tích cực. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 chỉ tăng 1,56% so với tháng 7, dù chịu tác động của việc điều chỉnh giá xăng dầu biên độ lớn. Đây là lần đầu tiên việc tăng giá xăng dầu tác động ít nhất tới thị trường.

    Dòng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài tiếp tục đổ vào Việt Nam cũng là một diễn biến thuận lợi của nền kinh tế. Không chỉ ấn tượng với con số trên 47 tỷ USD vốn thu hút trong 8 tháng đầu năm, gấp 4,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đáng chú ý là lượng vốn giải ngân đạt mức cao nhất từ khi ban hành Luật đầu tư nước ngoài năm 1988 đến nay, với trên 7 tỷ USD.

    Cùng với con số này, cả nước còn tiếp nhận thêm trên 1,3 tỷ USD vốn ODA giải ngân, góp phần giải tỏa áp lực lên cán cân thanh toán của nền kinh tế.

    Tiến triển tích cực này được dự báo sẽ là xu hướng của những tháng cuối năm khi Chính phủ và các ngành liên quan, các địa phương vẫn đang chung nỗ lực thực hiện triệt để 8 gói giải pháp kiềm chế lạm phát, đẩy mạnh sản xuất, ổn định kinh tế vĩ mô.

    Bộ Kế hoạch-Đầu tư và các địa phương tỏ ra mạnh tay với các dự án chậm giải ngân, Bộ Tài chính vẫn theo đuổi chủ trương dùng thuế như một công cụ hữu hiệu để kiềm chế nhập khẩu, tiêu dùng những mặt hàng xa xỉ không thiết yếu, đặc biệt với những sửa đổi trong Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ được thông qua vào tháng 11 tới.

    Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng được yêu cầu tiết giảm chi phí để không tăng giá bán sản phẩm, nỗ lực tăng nguồn cung cho thị trường những tháng cuối năm. Các chính sách tiền tệ được tiếp tục duy trì theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, tăng cường cắt giảm đầu tư và chi tiêu công.(Nguồn: TTX, 30/8)
  3. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Đã được thích:
    0
    http://www.vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2008/09/3BA05DB4/[/url]


    KINH DOANH
    Thứ hai, 1/9/2008, 10:41 GMT+7
    E-mail Bản In

    Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất cho vay

    4 ngân hàng quốc doanh cùng một số ngân hàng cổ phần đồng loạt tuyên bố hạ lãi suất cho vay tiền đồng khoảng 0,5-1 điểm phần trăm, xuống mức thấp nhất 18%, sau động thái hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước cuối tuần qua.
    > Hỗ trợ ngân hàng giảm lãi suất

    Nhanh chân nhất và giảm hào phóng nhất là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV. Vài tiếng sau khi Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc (hôm 29/8), BIDV tuyên bố giảm lãi suất cho vay lần thứ ba trong vòng hai tháng qua.

    Theo đó, tất cả các khách hàng đang có quan hệ tín dụng với BIDV đều được hưởng lãi suất 20% một năm, giảm 0,4 điểm phần trăm so với hiện nay. Các mức ưu đãi dành cho những khách hàng doanh nghiệp là tập đoàn, tổng công ty có vai trò bình ổn các cấn đối vĩ mô, doanh nghiệp xuất khẩu, lương thực... dao động trong khoảng 18-19%, giảm 0,5-0,8 điểm phần trăm. Lãi suất USD ở nhà băng này cũng giảm 0,5-1%.

    BIDV ước tính riêng đợt điều chỉnh này doanh thu sẽ sụt giảm khoảng 100 tỷ đồng và tính gộp cả hai lần trước sẽ giảm khoảng 600 tỷ đồng.
    Anh: Hoang ha
    Các ngân hàng cổ phần vẫn rất dè dặt điều chỉnh lãi suất cho vay. Ảnh: Hoàng Hà.

    3 ngân hàng quốc doanh khác là Công thương (VietinBank), Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) và Ngân hàng Phát triển Nhà ĐBSCL nối tiếp nhau hưởng ứng động thái mới của Ngân hàng Nhà nước. Lãi suất cho vay thông thường ở các nhà băng này dao động trong khoảng 20-20,2% một năm. Lãi suất cho vay đối với những lĩnh vực ưu tiên là 19,2-19,5%.

    Một số đại diện đến từ khối cổ phần cũng tham gia phong trào chung. Tại Ngân hàng cổ phần Ngoại thương Việt Nam, tất cả các khách hàng hiện hữu đều được hưởng lãi suất vay 20,5%. Những lĩnh vực ưu tiên được hưởng lãi suất thấp hơn mức phổ thông khoảng 1 điểm phần trăm.

    Cũng trong ngày 29/8, Ngân hàng cổ phần Kỹ thương - Techcombank tuyên bố tăng cường hỗ trợ cho vay xuất khẩu với lãi suất ưu đãi giảm 0,5 đến 1 điểm phần trăm so với trước. Lãi suất cho vay ngoại tệ giảm mạnh hơn, 2-2,5%. Theo Phó tổng giám đốc Phạm Quang Thắng, quyết định mới của Techcombank nhằm nhằm hưởng ứng chính sách về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước.

    "Các chính sách của Ngân hàng Nhà nước thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc thúc đẩy nền kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp trong lúc khó khăn và ổn định thị trường. Chúng tôi ủng hộ chủ trương này bằng việc giảm một phần lãi suất cho vay áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất và xuất nhập khẩu, mặc dù bản thân các ngân hàng cũng còn nhiều khó khăn", ông Thắng nói.

    Theo vị phó tổng Techcombank, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ lãi suất cơ bản 14% là hợp lý vào thời điểm này và thể hiện sự thận trọng cần thiết trong việc tiếp tục kiểm soát lượng cung tiền và khống chế lạm phát.
    Với lãi suất cơ bản 14% hiện nay, lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại không được cao hơn mức 21%.

    Song Linh
  4. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Đã được thích:
    0
    http://vneconomy.vn/home/20080901091639135P0C19/du-kien-chi-so-gia-tieu-dung-thang-9-tang-khong-qua-1.htm[/url]

    ?oDự kiến chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng không quá 1%?
    HỒNG THOAN
    01/09/2008 9:28:46 (GMT+7)
    Phản hồi (0) | In bài viết này | [+] Cỡ chữ [-]
    Tốc độ tăng của chỉ số giá tiêu dùng đã giảm dần - Ảnh: VNN.

    Để xem được Video bạn cần phải cài Flash Player
    Video:

    Theo ông Hoàng Thọ Xuân, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 9/2008 dự kiến tăng tối đa không quá 1% so với tháng 8/2008.

    Trong tháng 9/2008 có một số ngày lễ, tết như Quốc khánh 2/9, khai giảng năm học mới, Tết Trung thu nên có thể nhu cầu mua sắm cũng sẽ tăng cao hơn. Tuy nhiên, theo ông Xuân, tốc độ tăng giá tiêu dùng tháng 9 sẽ không vượt quá 1% nếu không có những đột biến như thiên tai, dịch bệnh... và diễn biến bất thường của giá dầu trên thị trường thế giới.

    Việc cung ứng hàng hóa trong tháng 9 và những tháng cuối năm sẽ được đảm bảo, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng. Bởi từ giữa năm 2008, Bộ Công Thương đã có chủ trương yêu cầu các hiệp hội, tập đoàn, tổng công ty và các địa phương tính đến bài toán cung - cầu cuối năm 2008, từ sản xuất, dự trữ đến cung ứng.

    Như vậy, ngoài yếu tố thế giới thì tình hình sản xuất trong nước, không khí chuẩn bị hàng hóa từ nay đến cuối năm và việc thực hành tiết kiệm chi tiêu công, cũng như xu thế thay đổi thói quen trong tiêu dùng sẽ góp phần đáng kể vào việc kiềm chế tăng giá trong tháng 9 và những tháng cuối năm.

    Mặt khác, diễn biến của giá tiêu dùng tháng 9/2008 còn được hưởng lợi từ việc liên Bộ Tài chính - Công Thương cuối tháng 8 vừa qua đã quyết định giảm giá bán lẻ xăng và dầu hỏa.

    Vì phương tiện vận tải cũng là 1 trong 10 nhóm hàng hóa cấu thành chỉ số CPI nên Bộ Công Thương đã và đang phối hợp với Bộ Tài chính, UBND các địa phương, các hiệp hội vận tải yêu cầu điều chỉnh lại giá cước cho hợp lý so với giá xăng, dầu hiện nay. Theo đó, giá taxi, vận tải phải giảm ít nhất từ 5 - 7%.

    Đồng thời, để đề phòng những biến động, ổn định mặt bằng giá, Chính phủ đã và đang cố gắng lường trước những vấn đề, có những phương án, giải pháp hết sức linh hoạt để đảm bảo cung ?" cầu những mặt hàng thiết yếu như thép, phân bón, xi măng, xăng dầu, lương thực... Đối với dịch vụ kinh doanh vận tải sẽ không để xảy ra chuyện gây sốt, tăng giá đột biến mà sẽ được điều tiết cục bộ.
  5. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Đã được thích:
    0
    http://www.tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=14066[/url]

    Ngày 01-09-2008, 08:34
    Huy động vốn giảm, tiền tiết kiệm chuyển sang chứng khoán
    Ảnh minh họa: VNN
    Tại địa bàn có thị phần vốn lớn nhất toàn quốc là Hà Nội, số dư vốn huy động VND giảm 6% so với cuối năm trước, mặc dù lãi suất tiền gửi vẫn ở mức cao. Một phần vốn đang chuyển sang TTCK.

    Đến cuối tháng 8/2008, tổng vốn huy động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn Hà Nội đạt hơn 388 nghìn tỷ đồng, tăng 2,1% so với cuối năm 2007 (trong số này vốn của tỉnh Hà Tây cũ chỉ chiếm 3,1%).



    Đáng chú ý là trong khi nguồn tiền gửi ngoại tệ tăng mạnh (26,57%) thì tiền gửi VND giảm (-6%) và tiền gửi các tổ chức giảm (-3%) so với cuối năm 2007.



    Nguyên nhân do tiền tiết kiệm của dân cư trong bối cảnh lạm phát cao không còn nhiều, tiền gửi thanh toán giảm vì lãi suất vay cao, khó vay ngân hàng nên doanh nghiệp cố gắng tận dụng tối đa những nguồn vốn tự có để sản xuất - kinh doanh.



    Hiện nay, tuy lãi suất tiền gửi VND cao nhất, áp dụng cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên đã hạ nhưng lãi suất ở các kỳ hạn tháng (từ 1 đến 9 tháng) vẫn ở mức khá cao, từ 17,5%-18,7%/năm. Tuy nhiên, theo một số ngân hàng thì VND vẫn ít gửi vào các tổ chức tín dụng.



    Đặc biệt trong 2 tuần nay TTCK tăng trưởng mạnh đã khiến một luồng vốn khá lớn từ ngân hàng chuyển sang kênh chứng khoán. Mặc dù vốn kinh doanh chứng khoán vẫn phải qua quỹ ngân hàng, nhưng đây là nguồn tiền gửi không kỳ hạn nên vẫn khó khăn cho các ngân hàng trong kế hoạch sử dụng vốn, đặc biệt là bố trí vốn cho vay trung và dài hạn.



    Trong những tháng cuối năm, tiền gửi VND của các tổ chức tín dụng nếu có tăng thì mức tăng cũng rất thấp. Ngoài nguyên nhân do tiền nhàn rỗi trong xã hội không còn nhiều, còn có nguyên nhân nhu cầu sử dụng vốn để chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết của doanh nghiệp cao, nhu cầu chi tiêu của người dân cao. Vì vậy, để thu hút được vốn, các ngân hàng sẽ không giảm mạnh lãi suất tiền gửi VND, kể cả khi lãi suất cơ bản tháng 9 giảm.


    Theo VNN
  6. huhu1220011

    huhu1220011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu từ " nới lỏng kỹ thuật " à ?
    .
    Tháng 7 và 8 NH Thảm bại dẫn đến quý 3 cực kỳ sa sút
  7. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Đã được thích:
    0
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=275982&ChannelID=86[/url]

    Thứ Sáu, 29/08/2008, 01:19 (GMT+7)

    Sẽ tăng thêm tiền cho repo

    TT (TP.HCM) - Ông Nguyễn Hồ Nam, tổng giám đốc Công ty chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBS), cho biết sau bốn ngày thực hiện repo (cho vay thế cầm cố bằng chứng khoán), nơi này đã giải ngân được khoảng 50 tỉ đồng.

    Ông Nam cho biết SBS cũng đã quyết định tăng lượng vốn cho repo thêm 100 tỉ, lên 300 tỉ đồng. Sau khi sử dụng hết hạn mức này, SBS sẽ đánh giá lại và có thể tăng thêm 200 tỉ đồng cho nghiệp vụ này.

    Theo ông Nam, thời hạn repo không có nhiều thay đổi, chỉ khác trước là đơn vị xây dựng danh mục chứng khoán repo chất lượng hơn.

    Trong khi đó, một số NH cũng cho biết sẽ trở lại cho vay chứng khoán hoặc bơm vốn cho các công ty chứng khoán để thực hiện nghiệp vụ repo do nguồn vốn hiện đang có dấu hiệu dư thừa.

    T.TU
  8. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Đã được thích:
    0
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=276406&ChannelID=86[/url]

    Thứ Hai, 01/09/2008, 08:20 (GMT+7)

    Sẽ được mở nhiều tài khoản chứng khoán

    Tới đây, nhà đầu tư chứng khoán sẽ được mở nhiều tài khoản - Ảnh: Thanh Đạm
    TT - Ủy ban Chứng khoán (CK) nhà nước đang tổ chức lấy ý kiến về qui chế giao dịch trong đó có cho phép nhà đầu tư (NĐT) được mở nhiều tài khoản ở các công ty CK, đồng thời có thể mua và bán một CK trong cùng một phiên giao dịch.

    Nghe đọc nội dung toàn bài:

    Hiện nay, NĐT chỉ được phép mở một tài khoản giao dịch và trong cùng phiên giao dịch không được mua và bán cùng loại CK.

    Theo thông lệ thế giới

    Một chuyên gia CK cho rằng việc cho phép NĐT mở nhiều tài khoản và "cùng mua cùng bán" là một sự thay đổi tư duy rất lớn của cơ quan quản lý thị trường, đó là thừa nhận về mặt pháp lý đối với hoạt động đầu cơ CK. Ông Hoàng Thạch Lân - trưởng phòng phân tích đầu tư Công ty CK SME - cho rằng đầu cơ CK là hoạt động phổ biến ở tất cả thị trường CK, trong đó có cả những hoạt đồng đầu cơ bình thường và đầu cơ "bóp méo" giá.

    "Những hành vi như "lướt sóng" hay "thao túng giá? chắc chắn sẽ có nhiều đất dụng võ hơn, nhưng chúng ta không thể không từng bước tiếp cận với thông lệ quốc tế khi quy mô thị trường ngày càng lớn. Vấn đề là cơ chế và công nghệ kiểm soát thế nào để hạn chế những hành vi có thể làm ảnh hưởng đến thị trường" - ông Vũ Bằng nói.

    Theo ông Bằng, mặc dù không tránh khỏi mặt tiêu cực nhưng việc cho phép NĐT mở nhiều tài khoản hay giao dịch "cùng mua cùng bán" một cổ phiếu trong cùng phiên giao dịch sẽ giúp thị trường thanh khoản tốt hơn.

    Đối với những hoạt động đầu cơ bình thường, tức là NĐT quyết định mua bán liên tục để hưởng chênh lệch giá dựa trên khả năng dự báo diễn biến CK, là hoạt động cần khuyến khích nhằm tạo sự sôi động của thị trường.

    Theo ông Lân, chính việc cấm giao dịch "cùng mua cùng bán" là một trong những yếu tố khiến thị trường CK VN thời gian qua xuất hiện tình trạng một chiều, cùng lên hoặc cùng xuống. Bởi NĐT sau khi mua hay bán một CK nào đó, muốn thay đổi quyết định cũng không thể thực hiện được.

    Ông Nguyễn Hoàng Long - phó chủ tịch HĐQT Công ty CK Âu Việt - cũng cho rằng việc cấm NĐT mở nhiều tài khoản hay giao dịch "cùng mua cùng bán" thật ra không phát huy được hiệu quả trong thời gian qua. Bởi lẽ NĐT vẫn có thể lách quy định này bằng cách mở nhiều tài khoản dưới những cái tên khác nhau (mượn tên người thân, bạn bè...), thực hiện giao dịch "cùng mua cùng bán". Trong khi đó, việc cho phép mở nhiều tài khoản không những giúp cơ quan quản lý thị trường dễ dàng giám sát hơn, mà còn tạo điều kiện cho NĐT tận dụng được tiện ích của nhiều công ty CK.

    Chẳng hạn, NĐT có thể chọn công ty CK ứng ngay tiền bán CK đầu tư vào những CK trong danh mục "đánh" ngắn hạn, đồng thời có thẻ giao dịch đối với những CK đầu tư dài hạn tại những công ty CK có dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt hơn. NĐT có thể bỏ công ty có dịch vụ kém mà vẫn được giao dịch ngay thay vì tốn thời gian cho thủ tục đóng tài khoản rồi mới được mở tài khoản ở công ty CK khác.

    Ngăn chặn "thao túng giá? như thế nào?

    "Thế nhưng, những điểm mới về giao dịch cũng dẫn đến những tiêu cực cho thị trường, đó là các hành vi thao túng, lũng đoạn giá? - ông Huỳnh Anh Tuấn, tổng giám đốc Công ty CK SJC, nói. Có thể việc thao túng giá không thể thực hiện đối với những CK có khối lượng giao dịch lớn nhưng điều này vẫn có thể xảy ra với những CK có khối lượng giao dịch thấp.

    Theo ông Hoàng Thạch Lân, có thể ngăn chặn các hành vi lũng đoạn giá CK nếu cơ quan quản lý thị trường xây dựng được bộ phận giám sát có năng lực, được trang bị công nghệ phù hợp và nhất là xác định được tiêu chí thế nào là hành vi "thao túng, lũng đoạn giá?.

    Tại các nước, một hành vi được xem là "thao túng giá? khi lệnh của một NĐT được nhập vào hệ thống có khả năng làm thay đổi về giá. Những NĐT có lệnh tạo biến động giá với xác suất càng lớn, trong một thời gian dài... đều sẽ bị đưa vào diện theo dõi và kiểm soát. Ngoài ra cơ chế xác định giao dịch bất thường, cơ quan quản lý phải có công cụ theo dõi và xử lý tin đồn bởi đây cũng là yếu tố gây biến động giá. "Dựa trên những tiêu chí cụ thể này, kết hợp với hệ thống công nghệ có thể giám sát đến từng tài khoản, cơ quan chức năng hoàn toàn có thể bóc tách được những hành vi đầu cơ thao túng làm bóp méo giá hay là đầu cơ bình thường..." - ông Lân khẳng định.

    Lộ trình mua/bán cùng phiên

    Ông Vũ Bằng - chủ tịch Ủy ban CK nhà nước - cho biết Ủy ban CK nhà nước đã tham khảo kinh nghiệm của các nước trong vấn đề giám sát và ngăn chặn các hành vi thao túng giá, nhưng không thể rập khuôn theo các tiêu chí nước ngoài do đặc thù riêng của từng thị trường. Việc theo dõi và xử lý các loại tin đồn gây ảnh hưởng đến thị trường hiện vẫn còn nhiều lúng túng. Riêng về công nghệ, theo ông Bằng, thời gian tới Ủy ban CK nhà nước sẽ thực hiện dự án nâng cấp hệ thống công nghệ Trung tâm Lưu ký CK để theo dõi, giám sát hoạt động giao dịch.

    Với hệ thống công nghệ quản lý mới này, từng NĐT sẽ được cấp mã số (dù nhiều tài khoản cũng có một mã số), việc theo dõi và giám sát đến từng tài khoản và phát hiện các hành vi thao túng giá cũng tốt hơn. Do đó, theo ông Bằng, việc cho phép NĐT mở nhiều tài khoản có thể được thực hiện sớm, riêng giao dịch "cùng mua cùng bán" trước mắt sẽ thử nghiệm với các giao dịch trên sàn OTC. Sau khi hệ thống công nghệ được nâng cấp và cơ chế giám sát hoàn thiện, các giao dịch "cùng mua cùng bán" mới triển khai thực hiện ở sàn chính thức.

    HẢI ĐĂNG
  9. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Đã được thích:
    0
    http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=142894&Catid=26[/url]

    Một loạt dự án lớn của Anh sẽ đầu tư vào Việt Nam

    Cập nhật lúc 17h30" , ngày 01/09/2008 -
    HSBC đã có mặt tại Việt Nam.


    (VnMedia) - Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, ông Mark Kent cho biết, một loạt các dự án lớn của Anh sẽ được đầu tư vào Việt Nam trong khoảng thời gian từ nay đến cuối năm 2008.

    Các dự án này sẽ tập trung vào các lĩnh vực như tài chính-ngân hàng, năng lượng, viễn thông, khai mỏ và sản xuất ô tô.

    Theo Ngài đại sứ, tài chính ngân hàng là một trong những thế mạnh của Vương quốc Anh, có ảnh hưởng quan trọng đối với việc thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI). Một khi ngành này đã phát triển thì các nguồn FDI trong đó có FDI của Anh đầu tư vào Việt Nam sẽ tăng mạnh hơn nữa.

    Mới đây, 2 ngân hàng của Anh hoạt động tại Việt Nam là Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải (HSBC) và Standard Chartered đã được phép mở chi nhánh ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Động thái này được đánh giá sẽ làm cho khách hàng cảm nhận được rõ ràng hơn sự có mặt của các ngân hàng Anh tại Việt Nam.

    Hiện Anh đứng thứ 3 trong số các nhà đầu tư thuộc khối EU tại Việt Nam.

    Các nhà kinh doanh của Anh đã đầu tư vào 105 dự án trị giá 1,9 tỉ USD tại nước ta. Ngài đại sứ cho rằng sau khi ký xong các dự án này, vị trí của Anh trong danh mục các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam sẽ được cải thiện.

    Ngài đại sứ cũng cho biết, một loạt các chuyến viếng thăm chính thức cấp cao, trong đó bao gồm chuyến viếng thăm Việt Nam của Hoàng tử Andrew, đại diện đặc biệt của Anh về đầu tư và thương mại quốc tế vào tháng 9 này sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa 2 quốc gia.


    K.C
  10. tiencua68

    tiencua68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Đã được thích:
    0
    http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=33,128127&_dad=portal&_schema=PORTAL&pers_id=91517&item_id=8470755[/url]

    Triển vọng kinh tế dài hạn tại Việt Nam rất hấp dẫn
    (01/09/2008-01:47:00 PM) In bản tin, bài viết này
    (Cổng TTĐT Chính phủ) - Trong bài viết của mình đăng trên Thời báo kinh tế Singapore vào trung tuần tháng 8, nhà báo Harish Mehta, phóng viên BT?Ts Indo-China, nhận định: Mặc dù phải hứng chịu trận lụt tồi tệ nhất trong hàng thập kỷ qua, trên thực tế Việt Nam đang rất thành công về kinh tế và đang tiến sát ngưỡng trở thành một nước có mức thu nhập trung bình.

    Việt Nam đang phát triển năng động để trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình

    ?oSự tăng trưởng của Việt Nam thật phi thường. Trong những năm đầu đổi mới, đất nước này tự tái thiết hoàn toàn dựa vào sức mình, không cần đến sự giúp đỡ từ bên ngoài. Mặc dù hứng chịu lượng bom đạn còn nhiều hơn cả Châu Âu trong Thế chiến thứ II nhưng Việt Nam không hề cần đến bất kỳ sự trợ giúp nào như Kế hoạch Marshall mà Mỹ dành cho Châu Âu,? Harish Mehta viết.

    Theo tác giả, Việt Nam sẽ đạt được mức thu nhập bình quân 1.000 USD vào năm 2010. Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, mức thu nhập bình quân của đại bộ phận người dân Việt Nam đã tăng từ 250 USD năm 1995 tới 835 USD vào năm ngoái. Trong 10 năm qua, Việt Nam luôn là một trong số những nền kinh tế thành công nhất trên thế giới, với tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình hằng năm 7,3% từ 1995-2005 và mức nhập bình quân đầu người tăng 6,2% mỗi năm.

    Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) đã tuyên bố vào tháng 6/2003 rằng Việt Nam không còn là một nước kém phát triển, căn cứ vào những nỗ lực cải thiện chỉ số con người, nhất là về dinh dưỡng, sức khỏe và giáo dục.

    Tác giả bài viết khẳng định rằng, chỉ hai năm nữa thôi, Việt Nam sẽ ở ngưỡng cửa trở thành nước có mức thu nhập trung bình, và cho rằng thành công đặc biệt này là nhờ chủ trương của ********************** mở cửa nền kinh tế để thu hút đầu tư nước ngoài và khuyến khích sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân trong nước.

    [h]Harish Mehta chỉ ra rằng, mặc dù có một vài dấu hiệu chững lại, nhưng với tốc độ tăng trưởng GDP đầu năm nay khoảng 6,7% và giá trị sản xuất công nghiệp ở mức 16,5%, Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu phát triển kinh tế 7% trong năm 2008.[/hl]

    ?oCác nhà đầu tư lớn nước ngoài đều công nhận, bất chấp những lo ngại trước mắt về kinh tế, triển vọng kinh tế dài hạn của Việt Nam vẫn rất hấp dẫn,? tác giả viết và trích dẫn nhận định mới đây của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) rằng, Việt Nam có khả năng trở thành địa điểm sản xuất tốt nhất tại Châu Á trong vòng 5-10 năm tới bởi vì có đến 9 trong số 10 doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đều khẳng định sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh tại đất nước này trong vòng 1 hoặc 2 năm tới.

    Thực tế, Việt Nam thu hút được 31,6 tỷ USD đầu tư nước ngoài trong nửa đầu năm nay, gấp 3,7 lần cùng kỳ năm 2007. Tuy nhiên, mức giải ngân thực tế thường chậm, đặc biệt các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng lớn.

    Do đó, để đạt được kết quả tốt hơn nữa, nhà báo Harish Mehta nêu lại 6 nhiệm vụ ưu tiên mà WB đã chỉ ra cho Việt Nam: (1) đổi mới toàn diện khu vực ngân hàng; (2) thiết lập các quy định quản lý phát triển cơ sở hạ tầng và khắc phục tình trạng thiếu năng lượng, nước và giao thông vận tải; (3) tạo ra một hệ thống an sinh xã hội về y tế, trợ cấp và hỗ trợ người thất nghiệp, cũng như cải thiện chất lượng giáo dục; (4) bảo vệ môi trường tốt hơn nữa; (5) xây dựng một chính quyền minh bạch, hiệu quả và có trách nhiệm; và (6) áp dụng mạnh mẽ Luật phòng chống tham nhũng.

    Tác giả đi đến kết luận: Với các giá trị về gia đình, doanh nghiệp và xã hội đậm chất châu Á còn nguyên vẹn tới ngày nay, Việt Nam cho thấy nguồn tài nguyên quan trọng nhất của mình chính là con người, những người khao khát cuộc sống tốt đẹp hơn và sẵn sàng làm việc hăng say để đạt được điều đó.

Chia sẻ trang này