1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

===================Choáng ====================

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 24/01/2016.

632 người đang online, trong đó có 253 thành viên. 19:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 8998 lượt đọc và 61 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    PVS sở hữu Cảng Hòn La

    Ngày 10/8, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí - PTSC - thành viên Tập đoàn Dầu khí VN - (HNX: PVS) và UBND tỉnh Quảng Bình đã ký hợp đồng chuyển nhượng Cảng Hòn La sang cho PTSC chính thức vận hành, khai thác, sử dụng.



    Theo hợp đồng, PTSC nhận chuyển nhượng Cảng Hòn La cùng tất cả tài sản được hình thành từ dự án đầu tư xây dựng cảng giai đoạn I tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình để vận hành, khai thác và đầu tư các giai đoạn tiếp theo. PTSC được thụ hưởng và kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, cũng như các quyền và nghĩa vụ khác phát sinh từ Cảng Hòn La giai đoạn I, được hưởng các ưu đãi từ địa phương để phát triển Cảng phù hợp với quy hoạch phát triển Cảng biển được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời được hưởng các ưu đãi đầu tư tại Khu Kinh tế Hòn La – Quảng Bình.



    Phát biểu tại Lễ ký hợp đồng, đồng chí Lương Ngọc Bính, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình nhấn mạnh tầm quan trọng và vai trò to lớn của Cảng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đánh giá cao sự hợp tác phát triển giữa PTSC và tỉnh Quảng Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Bình bày tỏ tin tưởng vào năng lực khai thác sử dụng và vận hành Cảng của PTSC.



    Ông Nguyễn Hùng Dũng- Tổng Giám đốc PTSC khẳng định, Cảng Hòn La đóng vai trò quan trọng đối với chiến lược phát triển hệ thống cảng nước sâu của PTSC. Sau sự kiện chuyển nhượng cảng này, PTSC sẽ tập trung mọi nguồn lực, thực hiện đầu tư mở rộng Cảng Hòn La, đầu tư phương tiện, trang thiết bị… để nâng cao năng lực khai thác nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu vận tải đồng thời tiếp tục đầu tư Giai đoạn 2, quyết tâm xây dựng Cảng thành một Cảng lớn, góp phần thúc đẩy việc phát triển kinh tế tại địa phương.



    Trước đó, tháng 11/2008, PTSC và UBND tỉnh Quảng Bình đã phối hợp để hoàn thiện các thủ tục công bố Cảng, đưa vào vận hành khai thác, hoàn thiện Cảng giai đoạn 1 và Tổng Công ty PTSC cũng đã thành lập Chi nhánh PTSC tại Quảng Bình để trực tiếp quản lý, vận hành và khai thác Cảng Hòn La.



    Kinh doanh dịch vụ căn cứ Cảng là một trong những lĩnh vực dịch vụ chủ chốt của PTSC. Trong thời gian gần đây, PTSC chú trọng đặc biệt vào việc phát triển, nâng cấp chất lượng dịch vụ, cũng như khai trương thêm nhiều Cảng mới. Trước đó, ngay những ngày đầu năm 2009, PTSC cũng vừa khai trương Cảng Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) và Cảng Đình Vũ (Hải Phòng).

    Bên cạnh đó, PTSC hiện cũng đang điều hành một Hệ thống căn cứ cảng phân bố khắp đất nước như Hệ thống Cảng hạ lưu tại TP Vũng Tàu, cảng Dung Quất, Quảng Ngãi, Đà Nẵng… cùng hệ thống văn phòng, kho xưởng cho thuê, các phương tiện, thiết bị vận tải nâng hạ như cẩu bánh xích, bánh lốp từ 30 đến 160 tấn, các loại xe nâng, xe vận tải siêu trường, siêu trọng…, có khả năng cung cấp đầy đủ các nhu cầu dịch vụ phục vụ các công ty và nhà thầu dầu khí trong và ngoài nước. Ngoài ra, PTSC còn ký các hợp đồng liên doanh, liên kết để khai thác căn cứ tại Đà Nẵng, Hải Phòng phục vụ tốt cho các chương trình khoan thăm dò tại khu vực Vịnh Bắc bộ hàng năm của các nhà thầu dầu khí…



    Hiện nay, PTSC cũng đang chuẩn bị các nguồn lực để sẵn sàng tiếp nhận và đầu tư Cảng Nghi Sơn tại tỉnh Thanh Hóa.



    Được công bố vào tháng 11/2008, nằm trong khu kinh tế Hòn La thuộc địa phận huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Cảng nằm dưới chân dãy núi Hoành Sơn, vịnh Hòn La có vị trí chiến lược quan trọng trên tuyến vận tải biển Bắc Nam cũng như đối với các tỉnh miền Trung và nước bạn Lào và Thái Lan, cách quốc lộ 1A 3km, cách cửa khẩu Cha Lo trên biên giới Việt-Lào 153km theo quốc lộ 12A, cách Tà Khẹt trên biên giới Lào – Thái 301km, cách tuyến hàng hải ven biển 5,5-6 hải lý, cách tuyến hàng hải quốc tế trên Biển Đông 360 hải lý và nằm ở vị trí trung tâm giữa 2 cảng lớn là Hải Phòng và Đà Nẵng. Với địa thế vòng cung, vịnh Hòn La rộng 9km2 và được che chắn các hướng sóng, gió chính trong năm (Bắc – Đông Bắc – Đông) bởi các đảo Hòn Cỏ, Hòn La và Mũi Ông.


    Với kết quả thực hiện giai đoạn 1, cảng Hòn La với cầu cảng dài 100m, rộng 25,5m, tải trọng cầu tàu 4T/m2, độ sâu trước bến -9,2m và khả năng tiếp nhận tàu đến 10.000 DWT, diện tích bãi 88.201m2 và diện tích nhà kho 2.160m2, khu văn phòng, cùng các hệ thống điện, chiếu sáng, cấp thoát nước và cứu hỏa hoàn chỉnh, đồng bộ đảm bảo cho cảng hoạt động liên tục 24/24 giờ.
    xgameno1Xuandoa thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    PVS vượt qua thách thức - Bluechip “bản lĩnh”
    [​IMG]
    Khối thượng tầng Giàn công nghệ HRD do PTSC thựchiện, bàn giao cho khách hàng Ấn độ vào tháng 11/2014

    (ĐTCK) Báo cáo thường niên (BCTN) có thể coi là một thông điệp chính thức chuyển tải tầm nhìn chiến lược hoạt động của DN. Với Tổng CTCP Kỹ thuật dầu khí Việt Nam - PTSC (PVS), chủ đề trọng tâm của BCTN năm 2014 là “vượt qua thách thức” bao hàm ý nghĩa dù những khó khăn, thử thách đặt ra trước mắt nhưng Tổng công ty quyết tâm vượt qua để tiến tới đích mới.
    Luôn giữ vững quan điểm chiến lược là tập trung vào 6 lĩnh vực chính, PTSC tiếp tục khẳng định thế mạnh tại 6 lĩnh vực mà Công ty đã tâm huyết đầu tư, đó là dịch vụ tàu chuyên dụng; dịch vụ căn cứ cảng dầu khí; dịch vụ khai thác bao gồm các dịch vụ tàu chở dầu thô, khảo sát ngầm; dịch vụ cơ khí hàng hải; dịch vụ vận hành và bảo dưỡng; dịch vụ khảo sát địa chấn, địa chất công trình ngầm, khảo sát ROV.

    Trong năm 2014, trước những cơ hội, thách thức, thuận lợi, khó khăn trong và ngoài nước, HĐQT PTSC đã thực hiện đánh giá kết quả thực hiện chiến lược phát triển và định hướng đến năm 2015. Về cơ bản, PTSC đã thực hiện được các mục tiêu đã đề ra.

    Tổng công ty cũng sở hữu hệ thống căn cứ cảng và dịch vụ hậu cần cho ngành dầu khí trải dài từ Bắc - Trung - Nam. Hơn 150 héc-ta cảng của PTSC đã đáp ứng tốt và đầy đủ các yêu cầu về dịch vụ căn cứ cảng như kho bãi, văn phòng, nhà xưởng và các dịch vụ hậu cần khác cho tất cả các công ty và nhà thầu đang hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam.

    PTSC hiện là công ty lớn nhất tại Việt Nam sở hữu và vận hành kho chứa, xử lý và xuất dầu thô, đồng thời là đơn vị Việt Nam duy nhất có khả năng thiết kế, mua sắm, chế tạo, đấu nối, chạy thử các giàn khai thác dầu khí. Mặc dù mới tham gia vào lĩnh vực dịch vụ này từ năm 2002, nhưng PTSC đã thể hiện là một nhà thầu có năng lực toàn diện.

    Trong những năm qua, PTSC đã thực hiện thành công hơn 40 dự án đúng tiến độ, nhiều công trình, dự án phức tạp cho các nhà thầu dầu khí trong và ngoài nước, đặc biệt với việc chế tạo thành công dự án giàn khoan tự nâng 90 m nước và giàn công nghệ trung tâm Hải Thạch, đưa Việt Nam vào danh sách rất ít nhà thầu có đủ năng lực chế tạo giàn khoan trong khu vực.

    Dịch vụ khảo sát địa chấn, địa chất công trình ngầm, khảo sát ROV đã được PTSC chú trọng đầu tư và đang từng bước khẳng định vị thế, năng lực số 1 tại Việt Nam. Tổng công ty đang thành lập các liên doanh nhằm mở rộng thị trường ra khu vực và trên phạm vi toàn thế giới.

    Năm 2014, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, TTCK có những biến động bất thường, đặc biệt là sự kiện Biển Đông và giá dầu đột ngột giảm mạnh, cổ phiếu PVS của Công ty cũng không nằm ngoài vùng sụt giảm, song vẫn luôn có mặt trong nhóm cổ phiếu thanh khoản tốt trên sàn Hà Nội và được nhà đầu tư đánh giá như một địa chỉ đầu tư tin cậy, bởi kết quả kinh doanh tăng trưởng ổn định qua từng năm và tình hình tài chính lành mạnh.

    Báo cáo của CTCK Dầu khí (PSI) nhận định, năm 2015, tình hình kinh tế chung vẫn khó khăn, song do tính ổn định, bền vững trong các lĩnh vực kinh doanh mà PVS đang hướng tới cùng với sự phát triển của ngành dầu khí, trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2014 và các cơ hội thị trường trong năm 2015, PVS có triển vọng đạt doanh thu hơn 27.000 tỷ đồng.

    Với biên lợi nhuận các mảng kinh doanh dự báo ổn định so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của PVS có khả năng vuợt 950 tỷ đồng. PSI cho rằng, PVS có thể là một cơ hội đầu tư sinh lợi tốt trong năm 2015.

    Không chỉ khẳng định vị thế của mình trong nước, PTSC đang tiếp tục vươn ra biển lớn. Trong năm 2015, Tổng công ty đang đẩy mạnh liên doanh, liên kết, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, trong và ngoài ngành dầu khí để phát huy các thế mạnh của mỗi đơn vị, nhằm tăng sức cạnh tranh dịch vụ. Tổng công ty từng bước tham gia cung cấp dịch vụ ra các nước như Nga, Myanmar, Indonesia, Ấn Độ, Venezuela, khu vực Đông Âu.

    Với quan điểm yếu tố con người vẫn là nền tảng cơ bản cho sự phát triển, nhiều năm nay, PTSC đã xây dựng và triển khai chương trình đào tạo cho cán bộ trong diện quy hoạch và đào tạo chuyên môn cho nhân sự thiết kế công trình dầu khí, nhằm phát triển đội ngũ thiết kế ngày càng mạnh và ngang tầm quốc tế.
    --- Gộp bài viết, 25/01/2016, Bài cũ: 25/01/2016 ---
    VNE, CEO Là những em hàng chất lượng sau P.:drm1:drm1:drm1
    xgameno1, Xuandoanhimcon2010 thích bài này.
  3. vietmoney

    vietmoney Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    2.864
    ETF điên ròii tăng gần 5%

    mai lại phải múc BVH và GAS
    XuandoaBigDady1516 thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    VNE vượt 13 mai tây múc dòng mạnh .
    --- Gộp bài viết, 25/01/2016, Bài cũ: 25/01/2016 ---
    Chặng đường đi như TTF
    xgameno1Xuandoa thích bài này.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    HĐQT Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam (VNE) vừa quyết định điều chỉnh quy mô Dự án Tổ hợp chung cư -TTTM - khách sạn VNECO Sơn Trà.
    Cụ thể, để phù hợp với quy hoạch và đảm bảo hiệu quả dự án, VNE sẽ điều chỉnh số tầng của tòa nhà từ 45 tầng xuống 41 tầng. Tổng mức đầu tư vào Dự án theo đó sẽ giảm từ 1.684 tỷ đồng xuống còn 1.300 tỷ đồng, tương ứng giảm 22,8%.

    Tuy nhiên, kế hoạch sử dụng vốn của dự án huy động từ đợt phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng không thay đổi. Trước đó, VNE cũng thông qua phương án chào bán 12 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Giá phát hành là 10.000 đồng/CP.

    Cổ đông đang sở hữu cổ phiếu VNE sẽ được mua thêm cổ phiếu mới với tỷ lệ 20%. Thời gian đăng ký đặt mua từ ngày 12/10 đến ngày 31/10/2015.

    HĐQT VNE cũng thông qua kế hoạch góp vốn thành lập Công ty TNHH Quản lý dự án Core ASIA. Giá trị vốn góp của VNE tại công ty này là 1,02 tỷ đồng, tương đương 51% vốn điều lệ.
    xgameno1 thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016 của EVN được tổ chức trong tuần này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã nhấn mạnh: “Hệ thống điện dự phòng hiện nay có thể mất đi trong vòng hai năm nên EVN cần có giải pháp đầu tư quyết liệt hơn. Mặt khác hệ thống điện Việt Nam đang rất lớn đòi hỏi phải thay đổi ngay trong công tác quy hoạch, nghiên cứu tính toán khoa học để vận hành ổn định và an toàn hệ thống”.

    Do vậy, trong g iai đoạn 2016-2020, EVN đặt mục tiêu huy động trên 600.000 tỷ đồng đáp ứng nhu cầu đầu tư các dự án nguồn điện cấp bách. Riêng năm 2016, tổng giá trị đầu tư là 132.536 tỷ đồng, tăng 2,4% so với thực hiện năm 2015.

    Với mức đầu tư trên, EVN sẽ đưa vào phát điện 9 tổ máy với tổng công suất 2.534 MW, gồm: tổ máy 2 và 3 (Thủy điện Lai Châu); tổ máy 2 (Thủy điện Huội Quảng); tổ máy 1 và 2 (Thủy điện Trung Sơn; Sông Bung 2; Nhiệt điện Duyên Hải 3). Đồng thời khởi công dự án Nhiện điện Vĩnh Tân 4 mở rộng.

    EVN cũng đảm bảo tiến độ các dự án sẽ phát điện trong năm 2017, gồm: Nhiệt điện Thái Bình, Vĩnh Tân 4, Thủy điện Thác Mơ mở rộng và các dự án cấp bách tại các Trung tâm điện lực Vĩnh Tân, Duyên Hải.

    Ngoài ra, EVN còn tập trung hoàn thành 351 công trình lưới điện từ 110-500kV với tổng chiều dài đường dây 4.800km, tổng dung lượng trạm biến áp 21.890 MVA . Khởi công 338 công trình lưới điện 110-500kV. Tiếp tục triển khai các dự án, công trình lưới điện cấp bách, đặc biệt các công trình nâng cao năng lực hệ thống truyền tải Bắc - Nam, lưới điện đồng bộ các Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Sông Hậu 1, Long Phú 1...

    Mặt khác, đảm bảo tiến độ hoàn thành các dự án cấp điện đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam), các xã đảo Lại Sơn, Hòn Nghệ (Kiên Giang)....

    Để các dự án triển khai thuận lợi, EVN đã kiến nghị Chính phủ s ớm p hê duyệt điều chỉnh Qui hoạch điện VII và cơ chế đặc thù thực hiện các dự án điện cấp bách; vay ODA làm nguồn ngân sách cấp cho các Chủ đầu tư đ ể đảm bảo nguồn vốn thực hiện các dự án điện nông thôn giai đoạn 2016-2020.

    Đồng thời c ho phép các dự án điện được vay lại của Bộ Tài chính nguồn vốn ODA và các nguồn vay ưu đãi nước ngoài theo đúng các điều kiện cho vay của Nhà tài trợ, không áp dụng cơ chế cơ quan cho vay lại chịu rủi ro tín dụng làm tăng chi phí vay vốn. Mặt khác, c ho phép các dự án điện được vào danh mục các dự án được vay vốn tín dụng ưu đãi nhà nước để thực hiện di dân tái định cư và chế tạo thiết bị trong nước.

    Về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tập đoàn cũng đề nghị t iếp tục ưu tiên bố trí các nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài cho các dự án điện; trình Chính phủ vay vốn ODA để cấp ngân sách cho EVN đầu tư các dự án đưa điện về khu vực vùng nông thôn, miền núi chưa có điện thuộc Chương trình 2081. /.
    xgameno1 thích bài này.
  7. Audi.M

    Audi.M Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    295
    BigDady1516 thích bài này.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Xanh rồi GAS tím PVD, PVS tím Choáng nhỉ.
    xgameno1 thích bài này.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    CEO tây múc choáng quá .
    xgameno1 thích bài này.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.912
    Vốn FDI cam kết đầu năm tăng hơn 100%
    Thứ Ba, 26/1/2016, 19:52 (GMT+7)
    Quốc Hùng

    [​IMG]
    Sản xuất tại một doanh nghiệp FDI - Ảnh: Quốc Hùng
    (TBKTSG Online) - Tháng đầu năm 2016, số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cam kết đạt 1,334 tỉ đô la Mỹ, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

    Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (FIA) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong tháng đầu năm 2016 (tính đến ngày 20-1), cả nước có 127 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 1,011 tỉ đô la Mỹ, tăng 157,9% so với cùng kỳ năm ngoái, và có 56 lượt dự án đang hoạt động đăng ký tăng vốn với tổng vốn tăng thêm là 323,41 triệu đô la Mỹ, tăng 19,2 % so với cùng kỳ năm 2015.

    Tính chung trong tháng 1 năm nay, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,334 tỉ đô la Mỹ, tăng 101,2% so với cùng kỳ năm 2015.

    Phần lớn vốn cam kết đầu tư của doanh nghiệp FDI là rót vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, chiếm đến 67,8% tổng vốn cam kết.

    Tháng 1 năm 2016 có 24 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là hơn 295 triệu đô la Mỹ, chiếm 22,1% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Malaysia đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 243,57 triệu đô la Mỹ, chiếm 18,2% tổng vốn đầu tư; Trung Quốc đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 179,51 triệu đô la Mỹ, chiếm 13,4% tổng vốn đầu tư.
    Lĩnh vực nghệ thuật, vui chơi, giải trí dù chỉ có một dự án đầu tư được cấp phép nhưng có số vốn cam kết lớn thứ hai với hơn 210 triệu đô la Mỹ, chiếm 15,7% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ 3 là lĩnh vực sản xuất phân phối điện, nước cũng có một dự án đầu tư mới, với 59,22 triệu đô la Mỹ, chiếm 4,4% tổng vốn đầu tư.
    xgameno1 thích bài này.

Chia sẻ trang này