Chứng khoán năm mới quá nhiều bất ổn VNI sẽ ra sao ???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi caothu2008, 01/02/2009.

1517 người đang online, trong đó có 607 thành viên. 20:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1471 lượt đọc và 39 bài trả lời
  1. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Cập nhật 16:32 ngày 03-02-2009

    Tổng thống Obama: Các ngân hàng Mỹ sẽ còn tiếp tục bị phá sản---------------------------------------------------------


    NDĐT - Tổng thống Mỹ Obama vừa cảnh báo nguy cơ các ngân hàng của nước này sẽ còn tiếp tục bị phá sản, tuy nhiên nhấn mạnh tiền gửi của người dân vẫn được bảo đảm.


    Ông cho rằng hiện nay các ngân hàng vẫn chưa nắm được đầy đủ con số thua lỗ của mình. ?oCác ngân hàng, do quản lý kém và do hoạt động một cách mạo hiểm, giờ đang rất mong manh,? ông Obama phát biểu trong cuộc phỏng vấn đài truyền hình NBC.


    Ông Obama đưa ra nhận định trên trong bối cảnh các con số chính thức vừa được công bố cho thấy những thách thức đối với nền kinh tế Mỹ chưa có dấu hiệu thuyên giảm.


    Bộ Tài chính cho biết cần vay 493 tỷ USD trong ba tháng đầu năm nay. Con số này chỉ thua con số kỷ lục 569 tỷ USD mà bộ này đã phải vay từ tháng 10 đến tháng 12 năm ngoái.


    Trong khi đó, theo Bộ Thương mại, tháng 12-2008 là tháng thứ sáu liên tiếp tiêu dùng của người dân Mỹ giảm. Mặc dù điều này không gây bất ngờ, nhưng con số thực giảm 1% vẫn cao hơn con số mà giới phân tích dự đoán. Còn chi tiêu cho xây dựng cũng giảm tháng thứ ba liên tiếp, mất 1,4%.


    Trong buổi phỏng vấn, ông Obama từ chối trả lời liệu có phải ông đang lên kế hoạch lập ra một ngân hàng để mua lại nợ xấu của các định chế tài chính hay không. Ông nói sẽ chính thức công bố vấn đề này vào tuần tới.


    Mới đây, ông Obama cũng chỉ trích mạnh mẽ giới lãnh đạo ngân hàng vẫn nhận tiền thưởng, bất chấp việc ngành này đang phải nhờ chính phủ giải cứu. Thông tin tuần trước cho biết, các ngân hàng ở Phố Wall cuối năm 2008 đã chi tổng cộng 18 tỷ USD tiền thưởng, trong khi một mặt đã nhận hơn 50 tỷ USD tiền hỗ trợ của chính phủ, mà thực chất là tiền thuế của người dân. Ông Obama nói, chính phủ sẽ đặt ra các điều kiện khắt khe đối với những ngân hàng được nhận hỗ trợ thời gian tới.


    Về kế hoạch kích thích kinh tế, ông Obama bày tỏ tin tưởng nó sẽ được phe Cộng hòa ở Thượng viện ủng hộ. Kế hoạch này vừa được thông qua tại Hạ viện, mặc dù không được nghị sĩ nào thuộc phe Cộng hòa bỏ phiếu. Ông thừa nhận hai đảng đã không thể nhất trí về bất kỳ khía cạnh nào của kế hoạch.


    Nếu không được phe Cộng hòa ủng hộ thì kế hoạch kích thích kinh tế của ông Obama khó có khả năng được thông qua ở Thượng viện.


    Một nhóm các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa vừa thảo ra một kế hoạch kích thích kinh tế mới, trong đó giảm bớt phần chi cho các dự án hạ tầng cơ sở và hỗ trợ thất nghiệp để tập trung nhiều hơn vào giảm thuế và giải quyết khủng hoảng nhà đất.


    Cụ thể, kế hoạch của họ gồm 430 tỷ USD tiền giảm thuế; 114 tỷ USD cho các dự án cơ sở hạ tầng; 138 tỷ USD tăng bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thực phẩm và các dịch vụ khác cho người khó khăn; và 31 tỷ USD để giải quyết khủng hoảng nhà đất.


    Trước đó, ông Obama lên kế hoạch cho một gói kích thích kinh tế trị giá gần 800 tỷ USD, trong đó tiền giảm thuế chiếm khoảng 40% và 60% còn lại được dành để đầu tư vào cầu đường, giáo dục, y tế. Ngay lập tức, phe Cộng hòa bày tỏ lo lắng, gói kích thích này giống gói đầu tư cơ bản hơn là gói hỗ trợ cấp thời.


    Ông Obama thừa nhận, nếu trong ba năm tới mà ông không cải thiện được tình hình kinh tế thì không hy vọng gì ngồi lại ghế tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa.


    Trong tháng 1-2009, đã có sáu ngân hàng tại Mỹ phải ngừng hoạt động vì kinh doanh thua lỗ, trong đó mới nhất là Suburban Federal Savings Bank, Ocala National Bank và Magnet Bank vừa phải ngừng hoạt động từ ngày 31-1.



    THÁI THANH (Theo BBC và CNN
  2. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    4 - 2- 2009 phiên ngày mai nhiều khả năng sẽ có đợt BULL trong phiên nhiều pác tham lam sẽ hứng chọn sau đo TT sẽ rơi không phanh đó . Hãy cẩn thận với túi tiền của mình !
  3. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Cơ hội cho các pác thoát hàng ngày mai sau phiên mở cửa , đóng cửa âm - 4 point . Thị trường sẽ tuột dốc với những phiên tháo hàng khủng khiếp .
  4. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Thứ Ba, 03/02/2009, 13:22

    Dân Mỹ tiếp tục thắt chặt chi tiêu tháng thứ 6 liên tiếp

    Do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài và tình trạng thất nghiệp gia tăng, khẩu hiệu "tăng tiết kiệm, giảm chi tiêu" đã được người tiêu dùng Mỹ hưởng ứng nhiệt tình nhất, thể hiện qua chỉ số tiêu dùng tại Mỹ giảm tháng thứ sáu liên tiếp.

    Sự suy giảm chi tiêu - động lực chính của nền kinh tế Mỹ - đồng nghĩa với việc các hãng bán lẻ, xây dựng nhà cửa và sản xuất ô tô Mỹ sẽ phải tiếp tục trải qua tình trạng kinh doanh khó khăn vì "khan hiếm" khách hàng.
    Báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ ngày 2/2 cho biết chi tiêu cá nhân của người tiêu dùng Mỹ trong tháng 12/2008 giảm 1%, mạnh hơn so với mức giảm 0,8% trong tháng 11, trong khi thu nhập của người dân nước này tiếp tục giảm 0,2% sau khi giảm 0,4% trong tháng 11.

    Báo cáo còn cho thấy trong tháng 12/2008, chỉ số giá ở Mỹ chỉ tăng 0,6% và mức tiết kiệm cá nhân tăng 3,6%. Tính chung cả năm 2008, chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ tăng 3,6%, mức thấp kỷ lục trong vòng 40 năm qua và tổng thu nhập tăng 3,7%, mức thấp nhất kể từ năm 2003.

    Tuần trước, Bộ Thương mại Mỹ cũng công bố một báo cáo cho biết nền kinh tế Mỹ đang tiếp tục lún sâu vào một cuộc suy thoái do Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong quý IV/2008 giảm 3,8%, mức giảm lớn nhất kể từ quý I/1982.

    Trước đó, trong quý III/2008, GDP của Mỹ cũng đã giảm 0,5% - mức giảm trong hai quý liên tiếp đầu tiên kể từ lần suy giảm trong quý IV/1990 và quý I/1991.

    Theo TTXVN
  5. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    các quỹ đầu tư của ta đang dừng lỗ :
    PPC: Giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ





    Công ty CP Nhiệt Điện Phả Lại (PPC) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ như sau:

    Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Quỹ Đầu tư Chứng Khóan Bảo Việt (BVF1)
    Mã Chứng khóan thực hiện giao dịch: PPC
    Tên của người có liên quan: Phạm Quang Vinh
    Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên Ban kiểm Sóat
    Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 825.000 cp
    Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 400.000 cp
    Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 425.000 cp
    Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục đầu tư
    Thời gian thực hiện giao dịch: từ 12/02/2009 đến 12/05/2009
  6. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    03/02/2009 Phân tích - Nhận định N/A Tiền Phong

    -------------------------------------------------------
    Chứng khoán đối mặt khó khăn dài





    Ông Phạm Linh, Tổng GĐ Cty Chứng khoán VIS, cho rằng nếu VN-Index tiếp tục giảm trong những ngày tới thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên bởi hiện TTCK Việt Nam đang đón nhận tín hiệu xấu nhiều hơn tốt.



    Hàng loạt Cty niêm yết vừa công bố lỗ trong quý 4/2008 dù đó là những doanh nghiệp (DN) có cổ phiếu được đánh giá tốt như DPM, PVF, HPG?

    Khủng hoảng tài chính thế giới vẫn chưa có nhiều dấu hiệu sáng sủa, nhiều DN trong nước đang đối mặt với khó khăn, nguồn cung hứa hẹn sẽ tăng nhưng cầu ngày càng giảm, nhà đầu tư ngoại ngày càng vắng bóng? là những lý do chính khiến nhà đầu tư chưa dám mạo hiểm với chứng khoán những ngày đầu năm này.

    Nhà phân tích chứng khoán Trần Ngọc Nam nhận định: ?oHy vọng lãi suất hạ sẽ kéo dòng vốn sang TTCK khó thành hiện thực bởi tâm lý giữ tiền chờ thời của nhà đầu tư đang rất mạnh.

    Hơn nữa họ nhận thấy đáy của TTCK Việt Nam chưa có điểm dừng, cả người bán lẫn kẻ mua đều tỏ ra mệt mỏi, chán nản với TTCK hiện nay và phiên đầu năm tại Sở GDCK TPHCM chỉ giao dịch 110 tỷ đồng đã cho thấy rõ điều đó. Tôi nghĩ VN- Index sẽ xuống đến 250 điểm mới có thể bật lên trở lại?.

    Nhà đầu tư Vũ Ngọc Anh (sàn ACBS Mạc Đĩnh Chi) cho biết: ?oChúng tôi không hào hứng mua bán vì biết chắc giá còn giảm nữa, chưa kể đầu năm ít ai muốn thua lỗ, nhất là khi được dự báo trước?.

    Chị Trần Thị Thi Phương (sàn SSI TPHCM) thì đặt vấn đề: ?oNhiều người hiểu rõ giá nhiều loại chứng khoán đang khá hấp dẫn nhưng nếu mua được rẻ hơn thì chẳng dại gì mà không chờ thêm?. Hầu hết các nhà đầu tư mà chúng tôi gặp ngày 2/2 đều chung dự báo VN- Index sẽ còn giảm từ nay đến cuối tháng 2/2009.

    Trưởng phòng môi giới một Cty chứng khoán phân tích: ?oThời điểm này là lúc nhà đầu tư biết rõ kết quả kinh doanh không thuận lợi của nhiều DN niêm yết, nhìn lại một năm nhiều thất bát và đang lo ngại một năm đầy khó khăn nên TTCK ảm đạm cũng không có gì bất ngờ?.

    Ông này còn cho biết một số khách hàng chất vấn mình: ?oCác Cty chứng khoán vốn có đội ngũ nhân lực đầy kinh nghiệm, hiểu rõ thị trường hơn ai hết mà có đến 80% thua lỗ thì chúng tôi không dại gì nhảy vào lửa lúc này?.

    Với tình hình trên, ít nhất là trong tháng Giêng này, TTCK Việt Nam vẫn còn ?ongủ đông, nghỉ Tết? dài dài và kịch bản nửa đầu năm đầy khó khăn như Tiền Phong (số 1 năm 2009) dự báo nhiều khả năng thành hiện thực.
  7. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Nền kinh tế thực bị sụt giảm





    Có một cảnh báo rất quan trọng từ tháng khởi đầu của năm 2009 là giá trị sản xuất công nghiệp bị sụt giảm.

    Sự sụt giảm giá trị sản xuất của công nghiệp diễn ra trên cả hai mặt. Về thời gian, đã giảm cả so với tháng trước (tháng 12/2008), giảm cả so với cùng kỳ năm trước (tháng 1/2008), trong đó giảm so với trước nhiều hơn so với tháng cùng kỳ năm trước. Điều đó phản ánh xu hướng giảm xuống của công nghiệp là rõ ràng và khá sâu.

    Về không gian, đã giảm ở cả 3 khu vực, ở một số địa bàn, ở một số sản phẩm chủ yếu.

    Khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm mạnh nhất, trong đó doanh nghiệp địa phương còn giảm mạnh hơn doanh nghiệp trung ương (so với cùng kỳ năm trước, doanh nghiệp địa phương giảm 11,4%, doanh nghiệp trung ương giảm 7,7%).
    Khu vực ngoài nhà nước sụt giảm ít hơn cả, một phần do khu vực này vốn hướng vào thị trường trong nước, một phần do số lượng cơ sở tăng thêm trong thời gian qua làm tăng năng lực sản xuất.

    Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài cũng bị sụt giảm, nếu không tính dầu mỏ và khí đốt tăng lên (so với tháng trước tăng 8,2%, so với cùng kỳ năm trước tăng 14,6%), thì các ngành khác của khu vực này còn giảm mạnh hơn so với mức giảm chung của toàn ngành (các ngành khác của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài so với tháng trước giảm 11%, so với cùng kỳ năm trước giảm 4,8%), thậm chí còn giảm mạnh hơn cả khu vực kinh tế trong nước.

    Theo địa bàn, bên cạnh một số địa bàn tăng khá như Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Hải Phòng, Thanh Hóa, một số địa phương tăng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ năm trước như Đồng Nai, Tp.HCM, Cần Thơ, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương.

    Bên cạnh một số sản phẩm chủ yếu tiếp tục tăng như dầu thô, biến thế điện, điện, nước máy, xi măng, máy điều hòa, có một số sản phẩm chủ yếu khác tăng thấp thậm chí giảm như dầu thực vật, xe máy, xe chở khách, xe tải, than...

    Nguyên nhân?

    Có nhiều nguyên nhân làm cho sản xuất công nghiệp bị sụt giảm. Có nguyên nhân do các đơn vị sản xuất kinh doanh nghỉ Tết Nguyên đán, nên số ngày sản xuất ít hơn cùng kỳ năm trước. Có nguyên nhân quan trọng là do khâu tiêu thụ gặp khó khăn.

    Xuất khẩu hàng hóa giảm mạnh về tổng kim ngạch (giảm 24,2%), trong đó một số mặt hàng chủ yếu giảm mạnh như than đá, dệt may, giày dép, điện tử máy tính, dây điện và cáp điện, sản phẩm nhựa, xe đạp và phụ tùng.

    Xuất khẩu gặp khó khăn, thông thường các doanh nghiệp sẽ quay lại thị trường nội địa, nhưng ngay trong tháng Tết mà tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng sau khi loại trừ tác động của yếu tố giá cũng chỉ tăng 8,2%, thấp hơn tốc độ tăng 11,7% của cùng kỳ năm trước. Điều đó chứng tỏ người tiêu dùng tiếp tục ?obuộc bụng?.







    Những cảnh báo

    Sự sụt giảm của công nghiệp trong tháng khởi đầu năm 2009 trở thành cảnh báo rất quan trọng xét trên nhiều mặt.

    Thứ nhất, giá trị sản xuất công nghiệp đã tăng trưởng cao hai chữ số, tăng trưởng liên tục, tăng trong thời gian dài (18 năm). Sự sụt giảm ngay trong tháng khởi đầu có thể là tín hiệu tăng thấp, thậm chí là sự sụt giảm của công nghiệp.

    Thứ hai, công nghiệp tăng trưởng cao và chiếm tỷ trọng lớn trong GDP, trở thành động lực, đầu tàu của toàn bộ nền kinh tế, nếu bị sụt giảm sẽ kéo tốc độ tăng chung xuống theo.

    Thứ ba, công nghiệp là nền kinh tế thực, nay đã trực tiếp bị tác động mạnh của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu.

    Tiếp theo sẽ tác động đến lao động việc làm, đến an sinh xã hội và vẫn tiếp tục tác động đến chứng khoán, bất động sản, thu chi ngân sách, tỷ giá, cán cân thanh toán.

    Thứ tư, vấn đề lớn nhất của công nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung hiện nay là tiêu thụ, nên tác động vào tiêu thụ sẽ là mấu chốt để ngăn chặn suy giảm kinh tế. Kích cầu đầu tư và tiêu dùng cũng nhằm trước hết là tiêu thụ sản phẩm để giảm tồn kho, mới thúc đẩy sản xuất trở lại và mở rộng.
  8. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Tết Nguyên Đán kém vui vi? kinh tế yếu


    Ha?ng bán trâu đợi khách tới mua dịp trước Tết
    Du? đươ?ng phố Ha? Nội va? TPHCM được trang hoa?ng rực rơf với cơ? va? đe?n, Tết ơ? Việt Nam không náo nhiệt như mọi năm vi? kinh tế bị kém.
    Đó la? nhận định chính cu?a ba?i ?~Downcast Tet in Vietnam?T cu?a Stephen Kurczy trên báo Asia Times.

    Ba?i báo viết năm qua GDP cu?a Việt Nam chi? tăng ơ? mức đáng thất vọng 6.2% va? Quyf Tiê?n Tệ Quốc tế co?n dự báo tăng trươ?ng năm 2009 xuống chi? 5%.
    Điê?u na?y được pha?n ánh qua cách ngươ?i Việt Nam đón Tết Nguyên Đán.

    Ba?i báo trích lơ?i một ngươ?i buôn bán ngoa?i phố ơ? Huế:

    "Năm ngoái, nhiê?u ngươ?i ra phố bán ha?ng, như hoa mư?ng Năm Mới, ba?n ghế nhưng năm nay thi? trống vắng,"


    Ngươ?i nghe?o thi? nghe?o hơn, ngươ?i gia?u cufng có ít tiê?n tiêu hơn


    Một ngươ?i bán ha?ng

    Ông Nguyêfn Trung cho nha? báo hay:

    ?oNgươ?i nghe?o thi? nghe?o hơn, ngươ?i gia?u cufng có ít tiê?n tiêu hơn.?

    Ba?i báo trích nguô?n cu?a nha? nước nói tại TPHCM ngươ?i dân gia?m chi 20% tiê?n mua ha?ng ăn uống trong dịp giáp Tết.

    Ơ? tâ?m vif mô

    Ông Jonathan Pincus, chu? nhiệm Chương tri?nh Fulbright Economics Teaching Program ơ? TPHCM nói:

    "Chắc chắn la? nhiê?u gia đi?nh lo ngại vê? viêfn ca?nh kinh tế năm 2009,"

    ?oHọ chú ý kyf ca?ng hơn trong việc chi tiêu."

    Ba?n phúc tri?nh mang tên ?~The 2009 Grant Thornton International Business Report?T đaf pho?ng vấn 7000 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam va? ghi nhận ?~sự lạc quan gia?m tư? 87% năm 2007 xuống 31% năm 2008.

    Báo Asia Times cufng nói du? chính quyê?n kiê?m soát truyê?n thông chặt chef, tin xấu vê? kinh tế đang chiếm đâ?y các mặt báo.

    Ca?nh ngươ?i bán hương tại một vu?ng miê?n núi Việt Nam trước Tết

    Tơ? Vietnam Investment Review chă?ng hạn chạy tựa ?oNhi?n tới năm 2009 đen tối".

    Đa?ng va? nha? nước Việt Nam công bố gói kích câ?u một ty? USD, hạ thuế nhập va? chi cho môfi ngươ?i trong hộ gia đi?nh thu nhập dưới 60 đô một tháng khoa?ng 200 nghi?n đô?ng.

    Tiê?n thươ?ng dịp Tết tô?ng cộng sef va?o khoa?ng 200 triệu USD theo thông cáo báo chí cu?a đa?ng câ?m quyê?n nhưng có ve? như không hiệu qua? trong việc thúc đâ?y kinh tế vif mô.

    Ông Pincus được trích lơ?i nói:

    "Việt Nam phụ thuộc nặng nê? va?o nhu câ?u xuất khâ?u ma? nhu câ?u đó lại gia?m mạnh trong năm 2008,"

    "Cho nên việc bơm va?o 200 triệu USD khó có thê? thay thế được nhu câ?u tư? bên ngoa?i".

    Lạm phát cao tại Việt Nam so với các nước châu Á khác cufng la? nguyên nhân gây lo ngại.

    Asia Times trích lơ?i ông Martin Rama, trươ?ng đại diện Ngân ha?ng Thế giới tại Việt Nam nói:

    "Rất ít nước châu Á có mức lạm phát trên 20% [năm 2008] ma? Việt Nam bị lạm phát tới 28%"

    Ba?i báo kết luận bă?ng lơ?i ông Rama ră?ng "Phép thư? thực sự với Việt Nam sef chi? bắt đâ?u sau dịp Tết".



    Theo BBC
  9. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Một bài học xương máu:

    Nhà đầu tư nên tìm hiểu bề sâu của những thông tin mà công ty công bố. Nhiều nhà đầu tư cá nhân đã lỗ từ hàng trăm triệu đến bạc tỷ do mua cổ phiếu của các công ty lần đầu lên sàn có giá bị đẩy lên quá cao.

    Điển hình là giao dịch gần đây của 2 cổ phiếu bất động sản mới lên sàn là cổ phiếu của Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức và Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình. Công ty Phát triển nhà Thủ Đức (mã cổ phiếu là TDH) lên sàn vào ngày 14/12 với giá khớp lệnh phiên đầu tiên là 300.000 đồng/cổ phiếu (chỉ đứng sau 2 ?ođại gia? là cổ phiếu SJS 509.000 đồng/cổ phiếu và FPT giá 420.000 đồng/cổ phiếu), số lượng cổ phiếu được khớp lệnh là 92.900 cổ phiếu. Sang phiên thứ hai, giá cổ phiếu TDH tăng lên mức trần (315.000 đồng/cổ phiếu) với số lượng khớp lệnh tăng vọt lên 845.440 cổ phiếu. Bắt đầu từ phiên thứ ba (ngày 18/12), giá cổ phiếu TDH bắt đầu rớt xuống sàn và liên tục xuống dốc rất nhanh.

    Phiên 3/1, cả 3 đợt khớp lệnh đều ở mức sàn (174.000 đồng/cổ phiếu), phiên 4/1, đợt khớp lệnh 1 và 2 giá lại xuống sàn (166.000 đồng/cổ phiếu), đợt 3 được đẩy lên trần, phiên 5/1, giá đóng cửa đã tăng lên 200.000 đồng/cổ phiếu nhưng thấp hơn 100.000 đồng so với giá phiên đầu tiên (14/12).

    Chị Hoàng Thị Mai, một nhà đầu tư cá nhân than thở: ?oDo ?othắng? trong tháng 11 nên quyết định thế chấp một căn nhà ở quận 3 để vay tiền ngân hàng mua cổ phiếu, trong đó mua nhiều nhất là cổ phiếu TDH trong 2 phiên giao dịch đầu tiên với giá 300 và 315.000 đồng/cổ phiếu?. Tổng cộng chị Mai mua được 10.000 cổ phiếu TDH với số tiền hơn 3 tỷ đồng. Khi giá liên tục rớt xuống sàn, chị Mai quá hoảng sợ, liên tiếp đặt lệnh bán nhưng không sao bán được do nhiều nhà đầu tư ào ạt bán ra, mãi đến phiên 4/1 chị mới bán được 10.000 cổ phiếu TDH với giá sàn (166.000 đồng/cổ phiếu) và lỗ hơn 134.000 đồng/cổ phiếu (tổng lỗ hơn 1,34 tỷ đồng, chưa kể tiền lãi ngân hàng).

    "Tại sao chị lại ?ochạy đua? vào cổ phiếu TDH với giá quá cao như vậy?" Trả lời câu hỏi này, chị Mai bộc bạch: ?oQuá tin vào thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về kinh doanh của Công ty Phát triển nhà Thủ Đức cùng với đi coi một số dự án cao ốc mà Thủ Đức liên doanh với công ty của Hàn Quốc xây dựng, tôi đã quyết định vội vàng mua ngay cổ phiếu TDH với giá quá cao, tôi bị những cổ đông lớn của Thủ Đức quật ngã quá đau?.

    Những ngày đầu năm mới, tại sàn giao dịch của các công ty chứng khoán ở Tp.HCM, nhiều nhà đầu tư bàn bạc khá sôi nổi về cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép công ty này mua lại 55.900 cổ phiếu của chính mình (mã chứng khoán là HBC) theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận với thời gian thực hiện là 90 ngày kể từ ngày 4/1/2007.

    Thông báo của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM nêu rõ mục đích mua lại cổ phiếu quỹ của công ty nhằm giảm lượng cổ phiếu HBC đang lưu hành và tăng cổ tức cho cổ đông. Nhiều nhà đầu tư nhận định, trong phiên giao dịch đầu tiên (27/12/2006), giá cổ phiếu HBC đã được một số cổ đông chủ chốt đẩy lên mức quá cao (103.000 đồng/cổ phiếu) so với ?ochất lượng? thực tế và nhất là so với giá của những cổ phiếu chủ chốt được nhiều nhà đầu tư hâm mộ (phiên 2/1, giá đóng cửa cổ phiếu REE ở mức 128.000 đồng/cổ phiếu) nên trong 4 phiên liên tiếp gần đây (1 phiên cuối năm và 3 phiên đầu năm mới), giá cổ phiếu HBC liên tục rớt xuống mức sàn, nhiều nhà đầu tư bị lỗ mấy chục triệu đồng chỉ sau 6 phiên giao dịch cổ phiếu HBC.

    Nhằm ngăn giá trượt dốc nhanh, công ty đã kiến nghị mua lại cổ phiếu quỹ của chính mình và ?otung? thông tin quảng cáo (dưới dạng bài PR trọn 1 trang khổ A4) trên Bản tin thị trường chứng khoán của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM với tựa đề ?oHBC - cơ hội cho nhà đầu tư?. Đặc biệt, trong bài PR của mình, Công ty Hòa Bình đưa ra chỉ tiêu kế hoạch doanh số và lợi nhuận ròng 4 năm 2007, 2008, 2009 và 2010 tăng ?okinh hoàng? so với năm 2005 và 2006 mà nhiều nhà đầu tư cho rằng ?oquá bốc, không thể tin nổi?.

    Theo đó, năm 2005 và 2006, Công ty Hòa Bình đạt doanh số 133 tỷ và 200 tỷ đồng, lợi nhuận ròng đạt 3,1 và 8,5 tỷ đồng nhưng con số kế hoạch 4 năm tới tăng ?ochóng mặt?: doanh số theo thứ tự 4 năm là 450 tỷ, 700 tỷ, 1.000 tỷ và 1.400 tỷ đồng, lợi nhuận ròng tương tự là 23,3 tỷ, 37 tỷ, 53,5 tỷ và 76 tỷ đồng, điều này có nghĩa là chỉ trong vòng 5 năm từ 2005 đến 2010, lợi nhuận ròng tăng 24,5 lần, mức kỷ lục mà nhiều công ty nổi tiếng trên thế giới nằm mơ cũng không thấy.

    Việc mua lại cổ phiếu quỹ và tung thông tin tự mình ?odự báo? kết quả kinh doanh 5 năm tới đã phần nào đẩy được giá cổ phiếu HBC tăng lên, phiên ngày 4/1 và 5/1, giá đóng cửa cổ phiếu HBC đã tăng lên, tăng 9.000 đồng/cổ phiếu trong 2 phiên, lên 93.000 đồng/cổ phiếu theo cơn ?osốt nóng? của thị trường giao dịch cổ phiếu.

    Tuy nhiên, khi giá thị trường cổ phiếu đi xuống nhanh thì có thể giá cổ phiếu HBC sẽ giảm xuống sàn như trong 3 phiên đầu năm mới và những nhà đầu tư đã mua với giá cao trong 2 phiên giao dịch đầu tiên sẽ bị lỗ rất nặng bởi vì có đặt lệnh bán cũng sẽ không được khớp lệnh do nhiều nhà đầu tư đồng loạt bán ra cổ phiếu HBC.

    Đây là một bài học lớn cho những nhà đầu tư dễ dãi tiếp nhận thông tin ?otự đánh bóng mình? thông qua phương tiện thông tin đại chúng của các công ty chuẩn bị lên sàn, mà không chịu khó tìm hiểu bề sâu của những thông tin công ty công bố, hoặc tham khảo ý kiến tư vấn của các chuyên gia tài chính và trung tâm chứng khoán.(theo Vneconomy
  10. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Và nên học cách đầu tư sau :

    Cắt giảm thua lỗ - phương tiện để thành công

    Cho dù kinh doanh ở bất kỳ ngành nghề nào, mục tiêu cuối cùng cũng là tìm kiếm lợi nhuận. Nhưng bài học thuộc lòng đầu tiên khi bước chân vào thị trường chứng khoán chưa phải là cách tìm kiếm lợi nhuận mà chính là cách cắt giảm thua lỗ.


    Loeb, một nhà đầu tư rất thành công đã khuyên: "Hãy cắt giảm sự thua lỗ của bạn một cách nhanh nhất". Nếu bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chứng khoán thành công, đây là quy luật đầu tiên và quan trọng nhất phải thuộc nằm lòng. Nguyên tắc này càng có ý nghĩa quan trọng hơn đầu tư bằng tài khoản vay mượn. Cắt giảm thua lỗ là cực kỳ cần thiết.

    Dù mới bước chân vào thị trường chứng khoán hay đã là một nhà đầu tư giàu kinh nghiệm, bạn sẽ vẫn có những giây phút chủ quan phá bỏ nguyên tắc này. Và nếu không cắt giảm thua lỗ kịp thời, không sớm thì muộn bạn sẽ chịu những thua lỗ nặng nề hơn. Tuy nhiên những con người tự tin bước chân vào thị trường chứng khoán thường thông minh và có kiến thức, chính những điều này cộng thêm cái tôi, tính ngoan cố và niềm kiêu hãnh sẽ khiến họ không dễ dàng tuân theo nguyên tắc cắt giảm thua lỗ này.


    Khoảng cách giữa thành công và thất bại trên thị trường chứng khoán rất mong manh. Ảnh: H.H.

    Vấn đề là bạn luôn mong muốn tìm kiếm lợi nhuận khi mua một loại chứng khoán, khi giá đi xuống rất khó để bán chúng đi và chấp nhận thua lỗ. Qủa thật là rất khó để chấp nhận minh đã hành động sai lầm, người ta thường hay có xu hướng chờ đợi, hy vọng giá lên trở lại thay vì nên bán chúng đi.

    Mọi thứ còn trở nên tồi tệ hơn khi bạn vừa bán chứng khoán đi thì giá bắt đầu lên trở lại. Bạn sẽ thực sự bị bối rối và cho rằng cắt giảm thua lỗ là một chính sách tồi.

    Hãy tự hỏi mình câu hỏi sau: Bạn có mua bảo hiểm hỏa hoạn cho ngôi nhà của bạn vào năm ngoái? Ngôi nhà của bạn đã bị thiêu rụi chăng? Nếu nó không bị cháy, bạn đã làm sai vì đã lãng phí tiền bạc trong việc mua bảo hiểm? Bạn sẽ từ chối mua bảo hiểm năm sau? Tại sao bạn mua bảo hiểm hỏa hoạn cho ngôi nhà? Bởi vì bạn biết ngôi nhà của bạn sẽ cháy?

    Không! Bạn mua bảo hiểm hỏa hoạn để bảo vệ bản thân, chống lại khả năng có thể bị mất mát lớn ảnh hưởng trầm trọng đến khả năng tài chính, rất khó để hồi phục

    Đó cũng là tất cả lý do tại sao phải cắt giảm thua lỗ.

    Khi nào sẽ bán chứng khoán thua lỗ?

    Theo Loeb, đó là khi giá giảm 10% so với giá mua ban đầu, đây có lẽ là một quy luật tốt cho những nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường. Nhưng nếu bạn đã có kinh nghiệm, biết sử dụng các đồ thị để xác định thời điểm mua bán chính xác hơn, nên cắt giảm tại mức 7% hoặc 8%. Bằng cách này bạn đã mua một hợp đồng bảo hiểm để bảo vệ khỏi những thua lỗ lớn hơn.

    Như vậy, ngay cả với khả năng thành công và thất bại ngang nhau khi mua một loại chứng khoán, bạn có thể lời đến tối đa trong khi chỉ thuo lỗ một số tiền đã xác định. Nếu bạn để giá cổ phiếu rớt tới 50%, bạn sẽ phải tìm kiếm 100% lợi nhuận với số tiền còn lại. Nhưng những loại cổ phiếu tăng giá gấp đôi thì không nhiều!

    Không ai có thể đúng trong tất cả mọi quyết định của mình, bạn có biết Foster Friess, người điều hành quỹ hỗ tương Brandywine, một trong những quỹ hỗ tương đầu tư luôn được xếp hạng ưu việt nhất có tỷ lệ phần trăm sai lầm trong những quyết định của mình là bao nhiêu không? Đôi khi lên tới 40%. Vậy mà ông vẫn đạt được những kết quả kinh doanh đáng ghen tỵ vởi vì khoản thua lỗ ấy nói chung luôn thấp hơn khỏan lợi nhuận do những phi vụ thành công mang lại.

    Thị trường chứng khoán, khoảng cách giữa thành công và thất bại là rất mong manh, không một nhà đầu tư huyền thoại nào hôm qua, hôm nay và cả ngày sau nữa không gặp phải bất kỳ thất bại nào trong cuộc đời kinh doanh của mình. Họ thành công bởi vì họ biết cách cắt giảm thua lỗ tới mức tối thiểu và tìm kiếm lợi nhuận tới mức tối đa. Thế thôi!

    Tại sao chọn mức thua lỗ 8%?

    Nếu bạn cắt giảm thua lỗ tại mức 8%, điều này sẽ cho phép bạn tồn tại để tiếp tục đầu tư. Rất nhiều người đã đi tới chỗ phá sản vì họ đã quá mê muội với những loại cổ phiếu trong tay. Họ không thể đối mặt và thừa nhận sai lầm do đó cũng không thể thi hành những quyết định bán đầy khó khăn.

    Chính sự do dự khi tới thời điểm cần bán sẽ khiến họ phải chịu đựng những thất bại nặng nề hơn không sớm thì muộn. Và những thất bại nặng nề sẽ làm bạn mất đi sự tin tưởng, khiến bạn sợ hãi hoang mang, đây là những thứ tuyệt đối không thể để xảy ra nếu bạn còn tiếp tục muốn đầu tư.

    Nếu bạn cắt giảm thua lỗ tại mức 7% hoặc 8% và bán một loại cổ phiếu khi giá của nó tăng khoảng 25%, bạn có thể chỉ cần quyết định đúng một lần trong khi bạn được phạm sai lầm tới 3 lần mà vẫn không bị rơi vào tình trạng rắc rối.

    Chiến thuật đầu tư thường được áp dụng là hãy giữ các loại chứng khoán đang phát triển tốt để chờ đợi những lợi nhuận lớn, trong khi hãy bán ngay những loại chứng khoán không hiệu quả để giảm thua lỗ tới mức thấp nhất có thể.

    (Nguồn: Bí quyết thành công trên thị trường chứng khoán
    - Nhà phát hành sách Sahara)

Chia sẻ trang này