Chứng khoán năm mới quá nhiều bất ổn VNI sẽ ra sao ???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi caothu2008, 01/02/2009.

1517 người đang online, trong đó có 607 thành viên. 20:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1471 lượt đọc và 39 bài trả lời
  1. songoku138

    songoku138 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Túm lại là nếu giảm đến thứ 6 thì bác có nhảy vào không
  2. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Có giảm cả 1 tháng em cũng không vào . TT đang đình trệ suy thoái sẽ diễn ra ngày 1 tồi tệ hơn .

    Phiên hôm này nhiêu pác lao vào đây ! Sẽ khổ sau khi đã mua
  3. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Ra Tết không có việc, công nhân ngược đường về quê
    14:24'' 04/02/2009 (GMT+7)
    - Đầu năm, công nhân mất việc trước Tết đã bắt đầu đi tìm việc làm mới. Trước cảnh người nhiều việc ít, không ít người vừa chân ướt chân ráo lên Hà Nội đã bắt đầu tính chuyện về quê...


    Theo ghi nhận của PV tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội), vào ngày mùng 9, mùng 10 Tết, công nhân từ các địa phương đã trở lại làm việc nhưng thưa thớt. Ban Quản lý KCN Bắc Thăng Long cho biết, chỉ trong 2 tháng trước Tết Kỷ Sửu, toàn khu công nghiệp đã có gần 1.000 công nhân phải thôi việc do các công ty cắt giảm nhân lực nên đầu năm công nhân trở lại làm việc giảm đi rất nhiều.


    Khu KTX của công nhân KCN Bắc Thăng Long đầu năm vắng bóng công nhân đến ở. Ảnh: Vũ Điệp.




    Tại KTX của khu CN vẫn rất ít người đến ở. Khu KTX của Công ty Canon trước Tết có khoảng 7.000 người ở, nhưng đến ngày 3/2 mới chỉ có chưa đầy 1/2 công nhân quay lại nơi ở để đi làm.



    Trong khi đó, tại nhiều dãy nhà trọ trong làng Bầu, làng Sáp Mai, xã Võng La (huyện Đông Anh), công nhân đến ở sau Tết cũng thưa dần. Ông Thuỷ, chủ nhà có 45 phòng trọ ở làng Bầu cho biết, so với năm trước, sau dịp Tết năm nay công nhân quay lại phòng trọ nhà ông chậm hơn nhiều. Mọi năm, vào mùng 5 mùng 6 Tết công nhân đã có mặt và đi làm ổn định, nhưng năm nay do không có việc làm nên hiện hơn 100 công nhân ở trọ nhà ông thì mới có 45 người trở lại ở trọ.



    Nhiều khu nhà trọ quanh KCN mùng 9 Tết vẫn thưa thớt người đến trọ. Ảnh: Vũ Điệp.

    Tại khu nhà trọ của ông Thuỷ, chị Trần Thị Lê, 20 tuổi, công nhân của Công ty Canon cũng mới vừa đáp chuyến xe từ quê Yên Khánh, Ninh Bình ra KCN Bắc Thăng Long và đang dọn lại phòng trọ.

    Lê cho biết, bình thường như năm trước, Lê và nhiều chị em phải có mặt tại công ty đi làm từ mùng 5 Tết, nhưng năm nay công ty ít việc nên hôm nay Lê mới có mặt để ngày mai đi làm.


    Lê bảo, trước Tết phòng Lê còn có 2 người cùng làm ở Công ty Canon. Một người quê ở Thanh Hoá, một người quê Hà Nam, nhưng cả hai đều đã nghỉ việc trước Tết nên không quay lại nữa.

    Để đỡ bớt tiền phòng, Lê đã rủ Lê Thị Lương, 21 tuổi, quê Tuyên Quang, làm công nhân ở Công ty Denso sang ở cùng. Nhưng hiện tại, Lương cũng đang nghỉ việc hưởng 70 % lương và chưa biết hôm nào mới quay trở lại KCN.



    TIN LIÊN QUAN
    Đầu năm, công nhân TP.HCM lang thang tìm việc
    Bài 4: Ngày về hoang mang, ngày trở lại mịt mùng
    Bài 3: Đêm đêm nằm lo... Tết
    Bài 2: "Ngụp lặn" kiếm tiền về quê ăn Tết
    Công nhân bị "đẩy" ra đường: Ác mộng giữa ban ngày!

    Do công nhân trở lại KCN ít, nên trong những ngày đầu năm, hoạt động buôn bán của nhiều cửa hàng tạp hoá cũng như các khu chợ xung quanh KCN Bắc Thăng Long cũng ế ẩm. Chị Thanh, chủ một cửa hàng tạp hoá ngay trung tâm khu trọ của công nhân ở làng Bầu cho biết: Mọi năm vào thời điểm này, các mặt hàng thường dùng như bàn chải, kem đánh răng, xà phòng, dầu ăn? cửa hàng nhà chị bán rất chạy. Nhưng năm nay, dù đã mùng 9 Tết nhưng hàng nhà chị lấy về từ năm ngoái vẫn chưa bán hết, vì sức mua của công nhân ít.



    Ngồi bán rau ở chợ Bầu, từ sáng đến trưa nhưng gánh rau của bà Xuân vẫn chưa bán hết. Bà Xuân bảo: Mọi năm vào ngày mùng 5 mùng 6 sau Tết công nhân đã ra đi làm ổn định hết nên mỗi ngày bà bán được từ 3 đến 4 gánh rau, nhưng năm nay do công nhân mất việc nhiều nên dù đã mùng 9 nhưng một gánh rau bà bán từ sáng đến chiều vẫn không hết rau.



    Sau Tết, tìm không ra việc



    Dãy nhà trọ đầu làng Sáp Mai, xã Võng La gần Khu CN Bắc Thăng Long ngày mùng 9 Tết chỉ có hơn chục công nhân đến ở trọ, nhưng trong số đó có 3 người đang phải loay hoay đi tìm việc, số còn lại thì cũng đang bấp bênh với công việc hiện tại.


    Xuống Hà Nội muộn vì năm nay công ty ít việc. Ảnh: Vũ Điệp.




    Trước Tết, chị Lê Ngọc Thu, 19 tuổi, quê ở Phú Thọ đã phải nghỉ việc ở Công ty Nissei và phải tìm việc ở quán cafe ngay đầu làng Sáp Mai để làm. Sau khi ăn Tết xong, ngày mùng 7 Thu đã có mặt lại ở khu nhà trọ với hành trang 4 bộ hồ sơ chuẩn bị trước để đi xin việc làm mới.



    Nhưng suốt 2 ngày qua Thu đã đi khắp khu công nghiệp nhưng vẫn không thấy một công ty nào có nhu cầu tuyển công nhân. Cầm bốn bộ hồ sơ xin việc trên tay, Thu tâm sự: ?oCông nhân thất nghiệp ngày càng nhiều, trong khi việc làm lại ít nên em chưa biết phải xoay xở ra sao nữa. Trước Tết mất việc phải đi bán cafe rồi, bây giờ cố đi tìm việc mà tìm suốt 2 ngày vẫn chưa có nơi nhận hồ sơ. Cứ đà này chắc lại xin đi bán cafe thôi!?.


    Sau khi mất việc, Lê Ngọc Thu, cầm 4 bộ hồ sơ đi xin việc nhưng tìm mãi vẫn không thấy công ty nào trong KCN tuyển công nhân. Ảnh: Vũ Điệp.




    Cùng ở xóm trọ với Thu, Nguyễn Thị Thuỷ, 20 tuổi, quê ở Hoà Bình, Tết này không về quê mà ở lại làm nhân viên phục vụ tại quán cafe đầu làng có tên Sáp Mai.

    Thuỷ cũng làm công nhân cho Công ty Nissei, sau khi phải nghỉ việc, Thuỷ đã nhiều lần đi xin việc mới, nhưng tìm mãi mà vẫn không có công ty nào tuyển.



    Đầu năm mới ra, để giải quyết tình trạng không có việc trước mắt, Thuỷ tạm thời vẫn phải đi bán cafe với mức lương chưa đầy 1 triệu đồng/tháng. Thuỷ bảo, lương bán cafe chỉ vừa đủ tiền chi tiêu ăn uống, thuê nhà trọ? nên nếu cứ làm lâu dài thế này thì cũng không ổn.



    Ra Hà Nội đã được 5 ngày, nhưng Lê Thị Thanh suốt cả ngày chỉ luẩn quẩn ở các bảng tin trong khu công nghiệp để xem có công ty nào thông báo tuyển dụng công nhân không, nhưng đều không thấy. Là công nhân của Công ty Hoya, Thanh đã hết hợp đồng lao động sau một tháng nghỉ việc hưởng 70% lương từ trước Tết. Sau Tết trở lại KCN, Thanh vẫn muốn làm công nhân nhưng công việc hiện tại của Thanh là nhân viên phục vụ quán nhậu trong làng Bầu.



    Thanh kể, sau khi nghỉ việc được 1 tháng, thì cũng vừa hết thời hạn hợp đồng một năm, và công ty thông báo khi nào có nhu cầu sẽ liên hệ trở lại. Chính vì thấp thỏm chờ ký thêm hợp đồng nên mùng 5 Tết Thanh đã ra Hà Nội, chờ quyết định của công ty để rồi lại tất tả đi tìm việc tạm để có tiền sống qua ngày chờ xin việc.



    Đã tính chuyện về quê



    Đầu năm tìm không ra việc, nhiều công nhân tại KCN Bắc Thăng Long đã phải nghĩ tới chuyện quay về quê lánh tạm khi chưa tìm được việc. Lê Minh Trúc, 19 tuổi, ở Kim Bôi, Hoà Bình làm công nhân ở Công ty FCC đã nghỉ việc trước Tết khi đã kết thúc hợp đồng với công ty.

    Sau Tết trở lại KCN, Trúc đã đem hồ sơ đi nhiều công ty xin việc nhưng không có công ty nào tuyển dụng. Trước tình cảnh không có việc, trong khi tiền ăn, tiền ở trọ khá tốn kém nên Trúc đã quyết định sẽ về quê một thời gian rồi sau này khi có công ty tuyển dụng Trúc sẽ quay xuống nộp hồ sơ xin việc lại.




    Nhiều công nhân đầu năm ra đi làm không có việc phải rút những đồng tiền cuối cùng để lấy tiền chi tiêu chờ tìm việc. Ảnh: Vũ Điệp.


    Trúc bảo: ?oVề quê cũng không có việc gì làm, nhưng cứ ở đây chịu cảnh thất nghiệp phải chịu tiền ăn, tiền ở trọ thì cũng quá chết nên trước mắt đành phải lánh tạm về quê ở đã rồi sau đó tính sau?.



    Thẫn thờ bước ra khỏi điểm rút tiền ATM, Thọ quê ở Thanh Hoá làm công nhân ở Công ty HAL đành phải rút những đồng tiền cuối cùng của mình để lấy tiền quay lại quê nhà. Trước Tết, Thọ phải nghỉ việc hưởng 70% lương rồi sau đó phải thôi việc do công ty không nhận thêm được đơn hàng. Đầu năm quay ra KCN, Thọ hy vọng sẽ xin được việc làm mới, nhưng cũng như hàng nghìn công nhân mất việc trở lại KCN tìm việc, Thọ cũng chưa thể tìm được việc làm.



    Chán vì không tìm được việc, Thọ buồn rầu: ?oTưởng đầu năm ra các công ty sẽ tuyển công nhân nhiều nên em ra sớm hy vọng nộp được hồ sơ. Ai ngờ công việc vẫn ảm đạm như trước Tết nên không còn lựa chọn nào khác, em đành phải về quê để tìm việc làm khác thôi?.

    Vũ Điệp
  4. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Các quỹ đầu tư dần rút vốn ra khỏi TT Việt Nam:

    LCG: Vietnam Investment đăng ký bán 500.000 cổ phiếu từ 6/2
    Thứ tư, 4/2/2009, 17:14 GMT+7
    (ATPvietnam.com) -CTCP Licogi 16 (mã chứng khoán: LCG) thông báo, cổ đông Vietnam Investment Limited đã đăng ký bán 500.000 cổ phiếu.


    Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 6/2/2009 đến 6/2/2010.


    Hiện Vietnam Investment Limited đang nắm giữ 728.200 cổ phiếu (chiếm 5,35% vốn). Nếu thực hiện giao dịch thành công nhằm cơ cấu danh mục đầu tư thì Vietnam Investment Limited còn nắm giữ 228.200 cổ phiếu (chiếm 1,68%).


    Theo báo cáo kết quả kinh doanh, trong năm 2008 Công ty đã đạt 438,828 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 151,29 tỷ đồng, hoàn thành 126,07% kế hoạch năm 2008, tỷ lệ chia cổ tức 2008 là 25% tính trên mệnh giá, lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 11.124 đồng.


    Kế hoạch năm 2009 Công ty đề ra mục tiêu đạt 584 tỷ đồng doanh thu, tăng 33,3% so với thực hiện năm 2008, lợi nhuận sau thuế đạt 160 tỷ đồng, tăng 5,76% so với thực hiện năm 2008 và tỷ lệ chia cổ tức 2009 là 25% tính trên mệnh giá.


    Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/2/2009, cổ phiếu LCG giảm 1.800 đồng (4,81%) ở mức 35.600 đồng/cp với 41.550 cổ phiếu được chuyển nhượng.

    Theo *********
  5. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Và thế giới :

    Ucraina khủng hoảng kinh tế - tài chính trầm trọng Thứ tư, 4/2/2009, 15:04 GMT+7
    Kể từ đầu năm 2009, khủng hoảng kinh tế và tài chính ở Ucraina ngày càng trầm trọng. Giá những mặt hàng thiết yếu chỉ tăng nhẹ, song một số vấn đề mới xuất hiện: Nợ lương nhân viên khối hành chính-sự nghiệp, kinh doanh quy mô nhỏ đình đốn, sa thải công nhân trong khối doanh nghiệp phi nhà nước.


    Các chỉ số kinh tế vĩ mô tháng 1/09 không mang lại hy vọng về việc tình hình sẽ được cải thiện trong thời gian tới, mặc dù Thủ tướng Yulya Tymoshenko cho rằng thời kỳ khó khăn sẽ chỉ kéo dài trong 3-4 tháng tới.


    Theo "Báo Độc lập" của Nga, các nhà xã hội học Ucraina khẳng định rằng nước này đang trải qua thời kỳ bi quan nghiêm trọng, khi người dân tự đánh giá về mức sống hiện nay còn tồi tệ hơn cả thời đại lạm phát và thiếu thốn hàng hóa vào đầu thập niên 90 của thế kỷ trước và hơn một nửa dân số không tin là đất nước họ có thể vượt qua cơn khủng hoảng kinh tế, khiến tình trạng phản đối chính phủ gia tăng. Tuy nhiên, hiện tại các hoạt động phản kháng ở Ucraina chỉ mang tính chất nhỏ lẻ và gần như mới chỉ mang tính chất "khoa trương".


    Phe đối lập đã phê phán chính quyền trong việc tạo ra những ưu đãi đối với việc mua hàng ngoại, dẫn đến tình trạng nhập siêu trong cán cân thương mại. Ucraina nhập siêu 6,7 tỷ USD trong năm 2006, 11,3 tỷ USD năm 2007 và gần 16 tỷ USD năm 2008. Điều này đã "bóp chết" ngành sản xuất trong nước, với việc cắt giảm 3.000 công nhân mỗi ngày.


    Tại thủ đô Kiép, các nhân viên y tế và giáo viên bị nợ lương từ những ngày đầu năm mới. Tình trạng nợ lương ở các địa phương còn kéo dài trong nhiều tháng. Tính đến ngày 19/1, Chính phủ nước này đã nợ lương giáo viên hơn 100 triệu grivna (gần 12,5 triệu USD).


    Thủ tướng Yulia Tymoshenko hiện đang tìm cách tháo gỡ tình hình. Bà cho rằng vấn đề trở nên trầm trọng là do các yếu tố chính trị như việc tại một số địa phương, lương ngân sách bị "găm" lại, nhằm gây nên sự bất bình đối với chính phủ. Bà cam đoan rằng tình hình sẽ được cải thiện sau vài ba tháng nữa, ngân sách năm 2009 sẽ được thực hiện, thậm chí còn vượt kế hoạch.


    Tinh thần lạc quan của Thủ tướng Tymoshenko chẳng những không được nhiều người dân Ucraina chia sẻ mà cả phương Tây cũng nghi ngờ. Các tổ chức tài chính quốc tế dự đoán, năm 2009, GDP và sản lượng công nghiệp của Ucraina sẽ giảm, tỷ lệ lạm phát tăng. Trong khi Chính phủ Ucraina hạ dự báo mức tăng GDP năm 2009 từ 6% xuống còn 0,4%, Quỹ Tiền tệ quốc tế điều chỉnh con số từ tăng 2,5% xuống giảm 5%.


    Theo nguồn tin từ Bộ Tài chính Ucraina, nguồn thu ngân sách của nước này trong tháng 1/09 chỉ đạt 22% so với kế hoạch, trong khi Tổng cục thuế đề nghị Bộ Tài chính và chính phủ giảm thuế nhằm giúp người dân khắc phục khó khăn. Điều này đã khiến quỹ lương bị "thủng", khiến chính phủ nước này phải khẩn cấp bổ sung từ các nguồn khác.


    Hiện tại chính phủ vẫn kiểm soát được tình hình nhờ các biện pháp hành chính. Tuy nhiên, doanh nghiệp tư nhân có thể phải ra hầu tòa nếu nợ lương công nhân, các doanh nhân có thể bị thu hồi giấy phép kinh doanh nếu tăng giá thực phẩm và thuốc men. Nếu điều này xảy ra sẽ khiến giá cả tạm thời bị "nén" lại và chỉ chờ dịp là "bung" ra. Bắt đầu từ năm ngoái, mặc chính phủ và các mạng lưới thương mại lớn đã ký thỏa thuận hạn chế phần phụ thu bán lẻ đối với những sản phẩm thiết yếu nhất nhưng giá cả vẫn tiếp tục tăng, đặc biệt là giá đồ kỹ thuật dân dụng tăng gần gấp đôi.(Nguồn: TTX, 4/2)


    -------------

    Motorola lỗ lớn, Giám đốc Tài chính ra đi
    Thứ tư, 4/2/2009, 10:51 GMT+7
    Tập đoàn Motorola vừa thông báo lỗ lớn trong quý 4/2008 buộc Giám đốc Tài chính (CFO) phải ra đi chỉ sau một năm làm việc.

    Trong quý 4/2008, Motorola lỗ 3,6 tỷ USD tức mất 1,57 USD mỗi cổ phiếu. Cùng kỳ năm ngoái, Motorola còn kiếm được 100 triệu USD, tức 5 cent/cổ phiếu.

    Doanh thu trong quý 4/2008 của Motorola chỉ đạt 7,14 tỷ USD, tức giảm 26% so với cùng quý năm trước. Tính trong cả năm 2008, Motorola lỗ 4,16 tỷ USD tức 1,84 USD mỗi cổ phiếu.

    Motorola không đưa ra lý do sự ra đi của Giám đốc Tài chính Paul Liska, người vừa được chỉ định hồi tháng 2/2008. Edward J. Fitzpatrick, Phó Chủ tịch sẽ tạm quyền CFO trong khi hãng tìm người thay thế.

    Do tình hình khó khăn, Motorola cho biết đặt mục tiêu cắt giảm chi phí 1,5 tỷ USD trong năm nay, chủ yếu là từ bộ phận điện thoại di động.

    Motorola chỉ bán được 19,2 triệu điện thoại di động với tổng trị giá 2,35 tỷ USD trong quý vừa qua. Giảm một nửa so với quý 4/2007, nhưng Motorola cảnh báo sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới.

    Người đứng đầu bộ phận điện thoại di động, Sanjay Jha, cho biết Motorola sẽ chuyển hướng sang sản xuất điện thoại thông minh, nơi mà iPhone của Apple và BlackBerry của RIM.

    Trong tháng 1, hãng cũng đã sa thải 4.000 nhân viên, và sẽ sa thải thêm 3.000 nhân viên vào tháng 10 tới. (Nguồn: TP, 4/2)
  6. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Lo ngại thành hiện thựcLao Động số 23 Ngày 04/02/2009 Cập nhật: 8:22 AM, 04/02/2009

    Thị trường chứng khoán vẫn trong giai đoạn ảm đạm.
    (LĐ) - Theo thống kê từ hai sàn, tính đến ngày 3.2.2009, đã có khoảng trên 130 DN sàn HoSE và 70 DN sàn HaSTC công bố báo cáo hoạt động kinh doanh quý IV/2008 và lũy kế cả năm. Nhiều con số lãi lũy kế "đẹp" cũng không che lấp được sự sụt giảm mạnh, thậm chí là lỗ đậm của quý cuối năm.
    Gánh lỗ cuối năm

    Những thông tin đến muộn nhất của đợt báo cáo tài chính quý IV lại là những thông tin xấu nhất: CP TRI của Cty Nước giải khát Sài Gòn -TRIBECO bị HoSE đưa vào diện kiểm soát từ ngày 3.2.2009 vì kết quả kinh doanh năm 2008 phát sinh âm, vượt quá cả vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31.12.2008.

    Suốt 4 tháng ròng liên tục, cổ đông lớn của TRI là Citigroup (chiếm trên 10% vốn hồi tháng 9.2008) đã mải miết tháo hàng, mà mới đây nhất là lần bán ngày 18.1.2009, hạ tỉ lệ nắm giữ xuống còn 2,94%.

    Theo thông tin được đăng tải, TRI lũy kế 2008 lỗ gấp đôi VĐL, dù 9 tháng vẫn lãi trên 500 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện HoSE vẫn chưa công bố báo cáo tài chính (BCTC) quý IV của TRI và nhiều CTCK cũng chưa có số liệu chính xác trong tay.

    Theo đánh giá sơ bộ, kết quả kinh doanh quý IV của đa số DN phải gánh chịu sự sụt giảm mạnh, thậm chí số DN lỗ khá cao. Nhưng điểm thú vị là tính chung cả năm, nhiều DN vẫn đạt mức lãi.

    Điều đó cho thấy NĐT cần chú ý hơn tới "điểm mờ" trong BCTC lũy kế: Nhiều DN thực sự khó khăn vào thời điểm cuối năm và mức lỗ được "gánh" bởi mức lãi những quý khác, mà chủ yếu là thời điểm đầu năm khi DN đầu cơ được hàng hóa với nguyên liệu rẻ từ năm 2007 hay giá bán hai quý đầu năm 2008 tăng mạnh.

    Tuy nhiên, không ít DN cũng phải chịu đòn "hồi mã thương" khi lỡ đầu cơ nguyên liệu, hàng hóa đúng lúc giá cao chót vót để rồi trích lập dự phòng như một số DN lĩnh vực thép và caosu. TMC (Cty thương mại XNK Thủ Đức) là ví dụ khi lãi gộp hàng bán giảm 57% so với quý III do giá sắt thép giảm 42% so với hàng tồn kho đầu quý. Cty đã giải phóng trên 60% hàng tồn và cuối năm vẫm trích dự phòng giảm giá hàng hóa tồn kho trên 4 tỉ đồng. Dù vậy, tính chung TMC vẫn lãi vượt năm 2007 gần 30%.

    Một thực tế khó khăn mới đối với các DN là xu hướng khách hàng xin khất nợ. Đây là điều ít người quan tâm trước đó, nhưng không ít DN bắt đầu chịu hậu quả của tình hình kinh tế khó khăn chung.

    Chẳng hạn Cty Sonadei Long Thành quý IV/2008 có doanh thu giảm gần 77%, lợi nhuận giảm trên 99% chỉ còn hơn 239 triệu đồng. Nguyên nhân là do tình hình khủng hoảng tài chính toàn cầu nên các NĐT gặp khó khăn, đã gửi văn bản xin gia hạn các khoản thanh toán trên hợp đồng sang năm 2009. Rõ ràng khó khăn mang tính dây chuyền có thể tác động đến nhiều DN khác nhau trên các lĩnh vực.

    Phản ứng ngược

    Trong suốt tháng 1.2009, cả hai sàn CK giao dịch với nhịp điệu buồn ngủ và biến động giá chung hiếm khi vượt quá 1%/phiên. Đó có thể là biểu hiện của sự thờ ơ đối với thị trường, nhưng cũng có thể là một sự chờ đợi thông tin.

    Hai phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết đã có diễn biến khác thường: Biên độ giảm giá tăng mạnh rõ rệt và khối lượng giao dịch cũng tăng theo. Đóng cửa ngày 3.2, VN-Index chỉ còn 288,69 điểm và HaSTC-Index còn 94,5 điểm. Khối lượng giao dịch tăng trong bối cảnh thị trường chuyển từ trạng thái đi ngang sang trạng thái giảm cho thấy sự lo lắng bắt đầu mạnh lên và NĐT quyết định chấp nhận hạ giá bán.

    Lúc này, những chuyện lỗ do trích lập dự phòng đầu tư tài chính đã trở nên quá bình thường và mối lo ngại lớn hơn là với con số kinh doanh ảm đạm quý IV/2008, liệu DN sẽ xoay xở như thế nào trong những tháng tới. Ngay cả những DN sản xuất hàng cơ bản, mà CP vốn là chỗ trú chân trong lúc thị trường đi xuống cũng không thoát khỏi cảnh khó khăn.

    Số liệu kinh tế vĩ mô tháng 1.2009 có thể dự báo các con số báo cáo của quý I/2009 của DN niêm yết sẽ rất tồi tệ. Tăng trưởng sản xuất công nghiệp ở những địa bàn trọng điểm như Đồng Nai, TPHCM chỉ chưa tới 2% so với cùng kỳ, trong khi Vĩnh Phúc, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương đều giảm mạnh. Kim ngạch xuất khẩu giảm 18,6% so với tháng 12.2008 và giảm 24% so với cùng kỳ. Hoạt động tiêu dùng nội địa có tốc độ tăng chậm: Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ theo giá thực tế tăng 27,1% so với cùng kỳ nhưng nếu bỏ đi yếu tố tăng giá thì chỉ tăng 8,2%.

    Khá nhiều phân tích của các tổ chức tài chính cả trong và ngoài nước đều nhận định hai quý đầu năm 2009 sẽ là thời điểm khó khăn nhất đối với DN trong bối cảnh thị trường bị thu hẹp. TTCK đang phản ứng rất hợp lý khi mối lo về tương lai lớn hơn những con số hiện tại. Kết quả kinh doanh cả năm 2008 được công bố mang phản ứng ngược: Không những không tạo nên "sóng tăng" hay sự phân hóa CP đáng kể nào, mà còn tác động tiêu cực đến tâm lý thị trường.

    Một thống kê đơn giản trên cơ sở BCTC năm 2008 chưa kiểm toán dựa vào những tiêu chuẩn phổ biến để chọn CP tốt được CTCK SME thực hiện thì trong 100 Cty sàn HoSE đã có số liệu 4 quý, chỉ có 25 Cty có tỉ suất sinh lời/vốn chủ sở hữu (ROE) cao hơn 25%, nếu thêm tiêu chí tỉ lệ nợ/vốn tối đa bằng 2 thì chỉ còn lại 18 CP.

    Nếu thêm tiếp một số tiêu chuẩn như thu nhập ròng/CP (EPS) tối thiểu 2.000đ, đầu tư tài chính không quá 40% hay khả năng thanh toán tối thiểu thì số lượng chỉ còn lại vài mã CP. Điều đó cho thấy mặc dù giá giảm vài chục phần trăm nhưng chưa chắc đã tương xứng với chất lượng trong quá khứ chứ chưa nói đến tiềm năng ngắn hạn sắp tới.
    Nam Nguyễn
  7. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Doanh số bán ô tô của Mỹ giảm thấp nhất trong 27 năm
    Lao Động Điện tử Cập nhật: 3:41 PM, 04/02/2009

    Doanh số bán ô tô của Mỹ giảm thấp nhất trong 27 năm.
    (LĐĐT) - Đối mặt với nguy cơ mất việc, người Mỹ đã bỏ thói quen lui tới các showroom ô tô trong tháng 1 vừa qua khiến cho doanh số bán xe ở Mỹ giảm 37%, một dấu hiệu không khả quan cho ngành công nghiệp ô tô Mỹ trong cả năm 2009.
    Cụ thể, doanh thu bán hàng trên thị trường nội địa của Chrysler trong tháng 1 đã giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm trước. General Motors giảm 49% và Ford giảm 40%. Toyota và Nissan giảm ít nhất 30%. Theo đó, tổng doanh thu của toàn ngành công nghiệp sản xuất ô tô tại Mỹ trong tháng 1.2009 giảm 35% và là tháng thứ 4 giảm liên tiếp.

    Với sự sụt giảm trong tháng 1, doanh số bán ra của ngành công nghiệp ô tô đã giảm liên tiếp 15 tháng. Riêng trong tháng 1, lượng xe bán ra chỉ đạt 10 triệu chiếc, mức thấp kỷ lục trong 27 năm qua kể từ mức 9,9 triệu ô tô được bán ra tháng 8.1982. Đây cũng là lần đầu tiên số lượng ô tô bán ra trên thị trường Mỹ thấp hơn Trung Quốc.

    Hiện nay tất cả các hãng sản xuất ô tô của Mỹ và nước ngoài đang phải chống chọi với nạn thất nghiệp tăng nhanh, chỉ số niềm tin của người tiêu dùng giảm và giai đoạn khó khăn hơn trong việc tiếp cận với nguồn vốn vay của ngân hàng.

    Trước đó, trong tháng 12.2008 và tháng 1.2009, General Motors Corp. và Chrysler LLC đã nhận được 13,4 tỷ USD từ nguồn vốn vay của chính phủ. Hai hãng này vẫn tiếp tục hy vọng chính phủ sẽ rót thêm vốn sau khi họ đệ trình kế hoạch tiếp nhận nguồn vay mới vào ngày 17.2.

    Vân Anh (Theo AP)
  8. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Thứ Tư, 04/02/2009, 17:59

    Panasonic lỗ lớn, sa thải 15.000 nhân viên
    TPO - Để đối phó với khủng hoảng kinh tế trên toàn thế giới, hãng Panasonic sẽ cắt giảm 15.000 nhân công vào tháng 3/2010, hãng điện tử khổng lồ Nhật Bản thông báo chiều nay.



    Panasonic cho biết, một nửa trong số nhân công bị cắt giảm là tại các nhà máy ở Nhật Bản, và phần còn lại là giảm lực lượng nhân viên trên toàn cầu, nhưng không thông báo chi tiết thêm.

    Bên cạnh đó, Panasonic cũng thông báo kết quả tài chính quý ba, lỗ thực 63,1 tỷ yen tức 710 triệu USD.

    Hãng điện tử khổng lồ cũng dự báo lỗ cả năm tài khóa kết thúc vào ngày 31/3 là 380 tỷ yen tức 4,25 tỷ USD.

    Như vậy, sau Sony, đến lượt Panasonic thông báo sẽ lỗ trong năm tài khóa này. Tháng trước, Sony cảnh báo sẽ kết thúc năm tài khóa lỗ 260 tỷ yen tức 2,9 tỷ USD, lần đầu tiên sau 14 năm. Cuối năm 2008, Panasonic đã đạt được thỏa thuận mua lại Sanyo với giá 800 tỷ yen, tức 9 tỷ USD. Vụ sát nhập này sẽ tạo ra tập đoàn điện tử lớn nhất thế giới, và cho phép Panasonic có thêm sức mạnh thống trị thị trường hàng điện tử toàn cầu.

    Tuấn Đức
    Theo CNN
  9. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Thứ Tư, 04/02/2009, 15:09

    Malaysia sẽ sa thải lao động nước ngoài trước thời hạn TPO - Các công ty sử dụng lao động nước ngoài có thể sẽ được phép chấm dứt hợp đồng sớm theo quy định để đối phó với khủng hoảng, Bộ trưởng Nhân lực Malaysia Subramaniam nói đêm qua.


    Lao động nước ngoài sẽ như thế nào nếu mất việc? Ảnh: Reuters

    "Tôi đã thảo luận với Phó Thủ tướng Najib Tun Razak và Chính phủ sẽ giúp các công ty đang bị ảnh hưởng bởi kinh tế suy thoái thoát khỏi khó khăn", ông Subramaniam phát biểu.

    Các công ty cắt giảm lao động nước ngoài có thể đòi lại bất cứ khoản thuế nào mà họ đã nộp cho chính phủ về việc sử dụng lao động này khi chấm dứt hợp đồng sớm.

    Trước đó, các công ty đã gặp khó khăn về pháp lý khi muốn sa thải lao động nước ngoài vì vướng hợp đồng đã ký.

    Tính đến thời điểm này, Bộ Nhân lực đã nhận được hồ sơ từ các công ty cắt giảm 9.000 lao động trong đó có 6.000 lao động nước ngoài, ông Subramaniam nói thêm.

    Tính đến ngày 31/1, tổng số 15.000 lao động đã mất việc trên toàn Malaysia, phần lớn trong số họ là từ các nhà máy sản xuất.

    Tuấn Đức
    Theo Xinhua/Reuters
  10. caothu2008

    caothu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    12
    Các pác mua xong giờ nếu giữ lại thì lỗ bao nhiêu % > Hãy đứng ngoài cuộc chơi rủi ro ngày càng đầy ắp và VNI sẽ còn trượt dài đó .
    Nếu VNI đi lên chúc các pác thắng lợi nhưng thử hỏi VNI lên thế nào được đây hay lên 1 -2 phiên giảm hàng chục phiên . KINH tế TG ngày càng u ám và chưa có dấu hiệu kết thúc

Chia sẻ trang này