Cơ hội xuất khẩu TQ mở Cửa cho Thủy Sản --- Dệt may --- Cao Su... $$$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 09/02/2023.

366 người đang online, trong đó có 146 thành viên. 00:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7913 lượt đọc và 39 bài trả lời
  1. Thotinhcuanui

    Thotinhcuanui Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2016
    Đã được thích:
    2.213
    Thuỷ sản vô đối. bọn mà ăn thì núi lở chứ cá bõ bèn chi=)):">:">:">
    BigDady1516 thích bài này.
  2. skyrocket

    skyrocket Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    1.028
    qua sấp mặt thuỷ sản
    BigDady1516 thích bài này.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    ĐTC luôn là dòng phát động HHV cũng cây sàn rũ cung nay tím táo@};-
    ANV sớm tím lại thôi sao phải xoân:drm4@};-
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Đẹp rồi TNG tít@};-
    --- Gộp bài viết, 16/02/2023, Bài cũ: 16/02/2023 ---
    P mạnh rồi kéo TT tốt quá
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    TNG tím đẹp@};-
    --- Gộp bài viết, 16/02/2023, Bài cũ: 16/02/2023 ---
    Đô la tăng lại xk ngon quá@};-
    --- Gộp bài viết, 16/02/2023 ---
    Sản xuất :drm4@};-
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Tăng mạnh @};-
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Tăng tốt sẽ tăng mạnh dòng hưởng lợi @};-
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Trung Quốc có thể "soán ngôi vương" của Mỹ trong nhập khẩu thuỷ sản Việt
    Diễn đàn doanh nghiệp
    Hiện Trung Quốc đang là thị trường lớn thứ hai sau Mỹ của xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam. Dự báo, năm 2023 có thể Trung Quốc sẽ "soán ngôi" thị trường Mỹ.

    [​IMG]

    Kỳ vọng năm 2023 xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc sẽ tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục mới có thể đạt trên 1,8 - 1,9 tỷ USD.

    Theo bà Lê Hằng, Giám đốc Truyền thông Hiệp hội Chế biến – Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, năm 2023 trong bối cảnh nhiều thị trường nhập khẩu lớn của Việt Nam đang trong nguy cơ bị suy thoái kinh tế và nhu cầu nhập khẩu sụt giảm do lạm phát thì Trung Quốc sẽ là điểm đến kỳ vọng nhất của doanh nghiệp thủy sản Việt Nam.

    Đặc biệt, khi thị trường này chính thức mở cửa từ ngày 08/01/2023, có thể xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Trung Quốc chưa bùng nổ mạnh mẽ ngay nhưng doanh nghiệp vẫn kỳ vọng năm 2023 xuất khẩu sang thị trường này sẽ tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục mới có thể đạt trên 1,8 - 1,9 tỷ USD.

    “Có thể kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc sẽ gần bằng hoặc thậm chí soán ngôi thị trường Mỹ. Điều này có thể đạt được khi các doanh nghiệp vượt qua các thách thức, trong đó có thách thức lớn nhất là Việt Nam phải cạnh tranh với các nước sản xuất, xuất khẩu thủy sản khác như Ấn Độ, Ecuador về nguồn cung và giá bán.

    Bên cạnh áp lực từ các thị trường cạnh tranh, vị chuyên gia cũng cho rằng áp lực khi xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc còn đến từ việc thị trường này áp dụng Lệnh 248 và 249 với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đến nay vẫn là điểm còn nhiều cản trở.

    Theo phản ánh của các doanh nghiệp, thủ tục đăng ký và chờ phê duyệt cấp mã số của Hải quan Trung Quốc rất lâu, mất rất nhiều thời gian chờ đợi, làm ảnh hưởng đến kế hoạch cũng như tiến độ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

    Do đó, VASEP cho biết rất mong lãnh đạo và hải quan hai nước có sự phối hợp, hỗ trợ thúc đẩy nhanh hơn cho quy trình này. Đặc biệt, vị chuyên gia cho rằng, doanh nghiệp thủy sản cần tính tới tập trung tận dụng các phân khúc mạnh về nguồn cung như tôm sú, tôm hùm, tôm tươi sống hoặc các loại thủy hải sản tươi sống và lợi thế về vị trí địa lý giữa Việt Nam - Trung Quốc”, Giám đốc Truyền thông VASEP nói.

    [​IMG]

    Áp lực khi xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc còn đến từ việc thị trường này áp dụng Lệnh 248 và 249.

    Theo bà Lê Hằng, ngoài tiếp cận về phân khúc ngành hàng thì một việc nữa cần nhấn mạnh là doanh nghiệp thủy sản Việt Nam cần tiếp cận Trung Quốc như một thị trường lớn, trong đó có các địa phương, các vùng, các tỉnh là những thị trường khác nhau và là từng thị trường nhỏ. Nhận định như vậy mới tìm được đúng và tìm được nhiều hơn nhu cầu từ thị trường này.

    Ví dụ, thủy sản xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc tới các địa phương hiện nay, như: Sơn Đông đang chiếm tỷ trọng lớn nhất là 22%; Quảng Đông đang chiếm 17%; Chiết Giang chiếm 11%, Thượng Hải, Thiên Tân, Liêu Ninh mỗi địa phương chiếm khoảng 9%; tiếp đến là Bắc Kinh 6%...

    Sau 3 năm ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, kim ngạch nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc dự báo sẽ tăng mạnh vào năm 2023, nhiều chủng loại sẽ đạt mức cao mới. Trước đó, năm 2022, xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc đạt gần 1,8 tỷ USD, chiếm 16,36% tổng xuất khẩu thủy sản cả nước. Mức tăng trưởng này đưa Trung Quốc trở thành thị trường lớn thứ hai sau Mỹ.

    Đáng lưu ý, dự báo, năm 2023 có thể Trung Quốc sẽ soán ngôi thị trường Mỹ khi theo báo cáo của Rabobank, Trung Quốc có khả năng trở thành thị trường nhập khẩu thủy sản trị giá 20 tỷ USD trong vài năm tới. Việc cải thiện sức tiêu thụ của Trung Quốc là một trong những động lực thúc đẩy sự phát triển của ngành thủy sản toàn cầu. Hiện nay, hàng thủy sản Việt Nam xuất sang Trung Quốc mới chỉ chiếm 12% thị phần.

    Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, năm 2022 là một năm bứt phá của ngành thủy sản khi xuất khẩu đạt kim ngạch 11 tỷ USD, cao nhất sau 20 năm gia nhập thị trường quốc tế.

    Tuy nhiên, nền kinh tế nói chung và thủy sản nói riêng đã xuất hiện những khó khăn, thách thức. Bộ NN&PTNT sẽ chỉ đạo Tổng cục Thủy sản thực hiện các giải pháp sát thực tiễn để đảm bảo duy trì được đà tăng trưởng và kim ngạch xuất khẩu năm 2023.

    Theo Tổng cục Thủy sản, năm 2023 sản lượng thủy sản phấn đấu đạt khoảng 8,74 triệu tấn (khai thác 3,58 triệu tấn; nuôi trồng 5,16 triệu tấn). Riêng sản lượng cá tra đạt khoảng 1,62 triệu tấn, tôm nước lợ 960 nghìn tấn… Kim ngạch XK thủy sản năm 2023 đạt khoảng 10 tỷ USD.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896
    Nông sản xuất khẩu qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn, Lào Cai tăng mạnh
    Tác giả Thế Hoàng / baodautu.vn

    20/02/2023 15:33

    Lượng hàng hóa chủ yếu là nông sản, nhất là trái cây tươi, đang được xuất khẩu mạnh mẽ qua cửa khẩu quốc tế Kim Thành (Lào Cai) cũng như các cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn.
    Từ ngày 8/1 đến nay, khi Trung Quốc giảm cấp độ phòng chống dịch Covid-19 từ nhóm A xuống nhóm B, các biện pháp kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh trong hoạt động xuất nhập cảnh và thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại biên giới được nới lỏng, một lượng hàng hóa lớn, chủ yếu là nông sản nước ta đã tăng tốc xuất khẩu qua nhiều cửa khẩu tại Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh...

    Tại Lạng Sơn, trong tháng 1/2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh đạt 250 triệu USD, bằng 6,6% kế hoạch, tăng 108,3% so với cùng kỳ, trong đó, xuất khẩu đạt 100 triệu USD, nhập khẩu đạt 150 triệu USD.

    Mặt hàng xuất khẩu chủ lực qua các cửa khẩu thuộc Lạng Sơn chủ yếu là nông sản, đạt 37,5 triệu USD. Điển hình, một số mặt hàng chủ lực như thanh long đạt 20.000 tấn với trị giá 6,5 triệu USD; mít đạt 30.000 tấn với trị giá 12 triệu USD; xoài đạt 12.000 tấn với trị giá 5,3 triệu USD; dưa hấu đạt 10.000 tấn với 3,5 triệu USD; tinh bột sắn đạt 30.000 tấn với 10,2 triệu USD...

    Hoạt động xuất khẩu nông sản qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Lào Cai cũng khá tấp nập. Cụ thể, từ đầu năm đến 15/2, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã làm thủ tục thông quan cho lượng nông sản xuất khẩu, tổng kim ngạch đạt hơn 40,2 triệu USD.

    Hàng nông sản xuất khẩu làm thủ tục tại Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai khá đa dạng, trong đó 4 nhóm hàng có lượng xuất khẩu đạt từ 10.000 tấn/nhóm trở lên gồm: sắt lát khô, dưa hấu, thanh long, chuối.

    Đáng chú ý, sau thời gian dài gặp khó trong năm 2022 do phía Trung Quốc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, hai mặt hàng trái cây chủ lực là thanh long, dưa hấu đang có dấu hiệu phục hồi tích cực với tổng lượng xuất khẩu gần 30.000 tấn.


    Trong đó, thanh long đạt 15.542 tấn, kim ngạch hơn 10 triệu USD; dưa hấu đạt 13.509 tấn, kim ngạch 2,65 triệu USD.

    Để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, Hải quan Lào Cai luôn bố trí đủ lực lượng làm thủ tục cả 7 ngày trong tuần, đặc biệt với mặt hàng nông sản xuất khẩu luôn được ưu tiên giải quyết nhanh để thông quan trong ngày.

    Tại nghị Xúc tiến Thương mại, Đầu tư và Hợp tác kinh tế Việt Nam – Trung Quốc (Vân Nam) do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương ) phối hợp với Sở Thương mại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức cuối tuần qua, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại cho biết, thương mại với Trung Quốc sẽ được cải thiện mạnh mẽ trong năm 2023 khi các chính sách nhập khẩu được nới lỏng.

    Ngay trong tháng đầu năm, dù có đợt nghỉ Tết kéo dài, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm mạnh, xuất khẩu sang nhiều thị trường chủ lực như Mỹ, EU, Nhật, Hàn Quốc đều giảm từ 11,4% đến 33,8%, nhưng xuất khẩu sang Trung Quốc lại tăng, với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 4,45 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ.

    Năm 2022, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19, nhưng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Trung Quốc đạt 175,6 tỷ USD, tăng 5,5% so với năm 2021. Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất và là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.896


    4 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam nửa đầu tháng 2


    Chia sẻĐăng lạiBình luận (3)
    [​IMG]

    Theo số liệu công bố chiều 20/2 từ Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa nửa đầu tháng 2 (1/2-15/2) của Việt Nam đạt 25,77 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2022.

    Tính từ đầu năm đến hết nửa đầu tháng 2/2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 72,3 tỷ USD, tương ứng giảm 11% so với cùng kỳ năm 2022 (cùng kỳ năm 2022 đạt 81,67 tỷ USD). Nguyên nhân chủ yếu do trong tháng 1 diễn ra hai dịp nghỉ lễ là Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán khiến số ngày làm việc ít hơn so với cùng kỳ năm 2022, dẫn tới tăng trưởng kim ngạch trong tháng 1 so với cùng kỳ giảm khoảng 25%.

    4 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất nửa đầu tháng 2

    Theo Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 2/2023, Việt Nam xuất khẩu 13,4 tỷ USD hàng hóa, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh nghiệp FDI đạt 10,1 tỷ USD, doanh nghiệp nội địa đạt 3,3 tỷ USD. Có 4 mặt hàng xuất khẩu đạt từ 1 tỷ USD, chiếm 54% tổng kim ngạch xuất khẩu với tổng 7,33 tỷ USD.

    Trong đó, điện thoại và linh kiện là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất với 2,34 tỷ USD, tương ứng tăng 43% so với cùng kỳ năm 2022. Đứng sau là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 2,04 tỷ USD; máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng khác đạt 1,73 tỷ USD; hàng dệt may đạt 1,2 tỷ USD.

    Trong số 10 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất, phương tiện vận tải phụ tùng là mặt hàng có mức tăng trưởng lớn nhất với 103% so với cùng kỳ năm 2022; liền kề là hàng dệt may với +75%; máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng khác +71%...

    [​IMG]

    Trong nhóm nông, thủy sản, thủy sản là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất với 286 triệu USD; đứng sau là cà phê đạt 197 triệu USD; hàng rau quả đạt 164 triệu USD… Trong nhóm này, sắn và sản phẩm sắn là mặt hàng có mức tăng trưởng cao nhất với 126%; tiếp đến là chè với 117%; hạt tiêu 110%...

    [​IMG]

    Nhập khẩu điện thoại giảm tới 65%

    Nửa đầu tháng 2, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 12,37 tỷ USD, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh nghiệp FDI đạt 8,19 tỷ USD, doanh nghiệp nội địa đạt 4,18 tỷ USD.

    Nửa đầu tháng 2, Việt Nam nhập khẩu 2 mặt hàng đạt trên 1 tỷ USD với tổng kim ngạch 4,79 tỷ USD, tương ứng chiếm 38% tổng kim ngạch nhập khẩu. Bao gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện có kim ngạch nhập khẩu cao nhất với 3,26 tỷ USD; máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng khác đạt 1,52 tỷ USD.

    [​IMG]

    Nhìn chung, 11 mặt hàng nhập khẩu lớn nhất đều có xu hướng giảm.về kim ngạch. Than là mặt hàng có mức tăng trưởng cao nhất với 113% so với cùng kỳ năm 2022; đứng sau là xăng với 53%. Đây cũng là hai mặt hàng ghi nhận mức tăng trưởng dương trong tổng 11 mặt hàng nhập khẩu lớn nhất.

    Ngược lại, điện thoại các loại và linh kiện lại giảm tới 65% so với nửa đầu tháng 2/2022 với 287 triệu USD; liền kề l

Chia sẻ trang này