Cô Hồn Story & Tour ............................................... Lịch sử INDEX trong tháng CÔ HỒN

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhhand10, 02/08/2016.

728 người đang online, trong đó có 291 thành viên. 07:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3581 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    "Rút ruột” hơn 8.000 lít xăng máy bay, lãnh 2 năm tù
    [​IMG]
    [​IMG]
    "Cảnh sát phòng cháy có sân sau không"?

    Lợi dụng sơ hở trong quản lý việc xả dầu và vận chuyển dầu của Công ty cổ phần hàng không Jestar Pacific, Ngụy Như Thành, Đỗ Văn Hưng, Lê Văn Hùng (tài xế xe kỹ thuật của Jestar Pacific) trộm hơn 8.000 lít xăng máy bay.
    Sáng 2-8, TAND TP.HCM đưa ra xét xử vụ án “trộm cắp tài sản” đối với Ngụy Như Thành, Đỗ Văn Hưng, Lê Văn Hùng, đồng thời xét xử các bị cáo Vũ Thế Hưng, Vũ Văn Dũng, Huỳnh Đức Dũng, Trần Văn Sửu về tội “tiêu thụ tài sản do người khác người khác phạm tội mà có”.

    Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, từ ngày 12-12-2014 đến 28-1-2015, Thành, Hưng và Hùng đang là lái xe kỹ thuật của Jetstar Pacific, chịu trách nhiệm chở các thùng xăng được xả từ máy bay đến khu kỹ thuật của công ty để bảo quản và xử lý.

    Tuy nhiên, các đối tượng trên đã lợi dụng sự lỏng lẻo trong việc quản lý để thông đồng với nhau “rút ruột” xăng máy bay, mang đi bán và chia nhau tiền tiêu xài.

    Vũ Thế Hưng, Vũ Văn Dũng làm thợ vá lốp xe trong khu vực sân bayTân Sơn Nhất, biết được Thành, Hưng và Hùng trộm được xăng máy bay nên đã mua để bán lại kiếm lời.

    Hưng và Dũng đến sân bay “lấy hàng” rồi thuê Huỳnh Đức Dũng chở đi bán cho Trần Văn Sửu (Q.7).

    Tính đến thời điểm bị cơ quan điều tra bắt quả tang thì các đối tượng trên đã trộm và tiêu thụ 8.167 lít xăng máy bay của Công ty Jestar Pacific với giá trị gần 120 triệu đồng.

    Tại tòa, đại diện nguyên đơn dân sự là công ty Jestar Pacific không yêu cầu bồi thường vì đã xin lại được phần lớn số xăng bị thất thoát từ cơ quan điều tra.

    HĐXX tuyên phạt Ngụy Như Thành, Đỗ Văn Hưng, Lê Văn Hùng 2 năm tù cùng về tội “trộm cắp tài sản” và Vũ Thế Hưng, Vũ Văn Dũng, Trần Văn Sửu mỗi người 2 năm tù treo, Huỳnh Đức Dũng 1 năm 6 thàng tù treo cùng về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

    Cần làm rõ vụ mua bán trái phép gần 9.000 lít xăng máy bay
    Theo Minh Bằng - Tuyết Mai

    Tuổi trẻ
  2. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Vụ án thất thoát 9.000 tỉ: Sẽ triệu tập ông Trần Quý Thanh ra tòa
    [​IMG]
    Đại án Phạm Công Danh
    Xem thêm »
    TIN MỚI

    HĐXX cho biết ngày mai (3-8) sẽ triệu tập ông Trần Quý Thanh ra tòa, dù trước đó ông Thanh có đơn xin cho người đại diện ra tòa thay, nhưng vì một số nội dung không thể được làm rõ nên cần phải có mặt của ông Thanh.
    Ngày 2-8, ngày tiếp theo của phiên xét xử bị cáo Phạm Công Danh và 35 đồng phạm trong vụ án làm thất thoát hơn 9.000 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB), HĐXX TAND TP.HCM tiếp tục phần xét hỏi với bị cáo Phạm Công Danh (tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh, chủ tịch HĐQT VNCB) và các bị cáo khác thuộc VNCB.

    Trả tiền mà không được nhận tài sản

    Theo đó, trả lời câu hỏi của đại diện VKS về lý do bị cáo Danh cứ phải vay lòng vòng số tiền của nhóm bà Trần Ngọc Bích để trả nợ cho chính nhóm của bà Trần Ngọc Bích chứ không phải lấy tiền của mình. Bị cáo Danh cho biết việc vay tiền của nhóm bà Bích để trả nợ cho chính bà Bích là bởi cần tiền để trả cho nhóm cổ đông cũ Danh mua lại VNCB từ nhóm của bà Hứa Thị Phấn (cổ đông cũ của VNCB).

    Mặc dù trước khi chuyển giao cho Danh thì ngân hàng này đã lỗ (vốn chủ sở hữu âm 2.854 tỉ, lỗ lũy kế hơn 6.000 tỉ) nhưng Danh vẫn chấp nhận trả cho bà Hứa Thị Phấn 4.600 tỉ đồng để được mua cổ phần ngân hàng cùng tài sản thế chấp đi kèm. Khi mua, bị cáo này hi vọng sẽ được tiếp nhận khối tài sản bất động sản kèm theo này với thỏa thuận của bà Phấn. Nhưng dù đã trả được đến 80% số tiền cần phải trả (3.600 tỉ đồng, trong đó có 850 tỉ rút từ VNCB) thì nhóm cổ đông cũ là nhóm bà Hứa Thị Phấn vẫn không chịu giao tài sản.

    “Khi đó bị cáo vay tiền của nhóm bà Trần Ngọc Bích để trả cho nhóm bà Hứa Thị Phấn, rồi hi vọng lấy được tài sản của bà Hứa Thị Phấn để thế chấp ngân hàng hoặc bán đi để trả tiền cho nhóm bà Bích, nhưng nhóm bà Phấn không chịu giao tài sản nên bị cáo không còn tiền trả cho nhóm bà Bích nên tiếp tục vay tiền của nhóm bà Bích để trả những khoản vay trước đó” - bị cáo Danh khai.

    Bị cáo Danh cũng nhờ HĐXX xem xét việc tại sao bị cáo đã trả đến 80% giá trị mua VNCB mà không được nhận tí tài sản nào, bởi theo bị cáo, tiền trả đến đâu thì tài sản phải trả tương ứng đến đấy. Ông Danh cũng cho rằng sau đó Cơ quan điều tra Bộ ******* thông báo cho VNCB biết những tài sản của bà Phấn liên quan đến ngân hàng là những tài sản (khối tài sản này trị giá khoảng 7.000 tỉ đồng) không được sang nhượng.

    “Tôi gặp bà Sáu Phấn (Hứa Thị Phấn) nhiều lần để hỏi tại sao không chuyển giao tài sản cho tôi nhưng chưa bao giờ bà ấy trả lời, đến giờ tôi cũng không được trả lời, bởi không biết tài sản này có tranh chấp gì không. Đây là sai lầm lớn của tôi. Khi tôi nhận được văn bản của cơ quan điều tra tôi không thể nào xoay xở được. Vậy nên tôi phải vay lại tiền của bà Bích để trả nợ cho chính bà Bích” - bị cáo Danh phân trần.

    HĐXX cho mời bà Hứa Thị Phấn và nhóm cổ đông Phú Mỹ (cổ đông cũ của VNCB) nhưng bà Phấn không có mặt tại tòa.

    Khi được VKS hỏi rằng nguyện vọng của bị cáo là gì đối với số tiền đã được trả cho bà Hứa Thị Phấn thì Phạm Công Danh đề nghị HĐXX cho thu hồi 3.600 tỉ này để trả lại cho ngân hàng, khắc phục hậu quả của vụ án.

    Sẽ triệu tập ông Trần Quý Thanh ra tòa

    Liên quan đến việc Danh có chỉ đạo cho các cán bộ ngân hàng (cụ thể là Hoàng Đình Quyết, phó giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn) để ngân hàng cho bà Bích vay lại tiền (để bà Bích cho Danh vay) bằng việc thế chấp các sổ tiết kiệm hay không, Danh khẳng định công việc liên quan đến nghiệp vụ ngân hàng thì nhóm ngân hàng thực hiện theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước, và việc cho vay này là không sai. Danh cũng khẳng định giữa việc ngân hàng cho bà Bích vay tiền và gửi tiền là hoàn toàn độc lập với việc bị cáo vay tiền của nhóm bà Bích.

    Tại buổi xét hỏi hôm nay, bị cáo Hoàng Đình Quyết tiếp tục khẳng định rằng việc chuyển tiền từ tài khoản của bà Bích sang tài khoản của Phạm Công Danh hoàn toàn là có sự đồng thuận của nhóm bà Bích. Bởi việc này đã được thực hiện nhiều lần chứ không phải chỉ 1 lần.

    Quyết còn khai rằng sau khi xảy ra việc nhóm bà Bích nợ chứng từ thì Quyết cùng ông Danh đã xuống Tập đoàn Tân Hiệp Phát yêu cầu trả chứng từ và tại đây hai người đã gặp ông Trần Quý Thanh, bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích. Tại buổi gặp, ông Thanh có nói bà Bích nợ chứng từ thì phải trả cho người ta kẻo phải tội.

    Tuy nhiên, đến giờ chứng từ vẫn không được trả.

    Có mặt tại tòa, bà Trần Ngọc Bích tiếp tục khẳng định không giao dịch gì với ông Phạm Công Danh mà chỉ cho Phạm Thị Trang vay (hiện Trang đã xuất cảnh).

    Tuy nhiên bị cáo Phạm Công Danh đề nghị HĐXX hỏi bà Trần Ngọc Bích trả lời về việc nhân viên của Tân Hiệp Phát đã nhận tiền lãi tại Tập đoàn Thiên Thanh là tiền gì. Bà Bích nói rằng bà Bích cần xem chứng từ mới biết.

    Nói mình bức xúc về việc bà Bích phủ nhận quan hệ vay mượn với mình, bị cáo Danh đề nghị câu hỏi với bà Bích rằng số tiền 5.100 tỉ đồng bà Trang vay bà Bích đã được trả chưa, và số tiền 5.100 tỉ đồng được chuyển từ tài khoản bị cáo Phạm Công Danh sang tài khoản của ông Trần Quý Thanh là tiền gì. Bị cáo Danh cũng nói tiền không phải được chuyển 1 lần mà rất nhiều lần.

    Bà Bích trả lời bà chỉ biết thỏa thuận cho bà Trang vay với thỏa thuận bằng miệng, và chỉ biết số tiền này được bà Trang trả, không cần biết nguồn tiền ở đâu.

    HĐXX cho biết ngày mai sẽ triệu tập ông Trần Quý Thanh ra tòa, dù trước đó ông Thanh có đơn xin cho người đại diện ra tòa thay, nhưng vì một số nội dung không thể được làm rõ nên cần phải có mặt của ông Thanh.

    Họp bàn phương án khắc phục hậu quả tốt nhất!

    Dù chưa bao giờ có tiền lệ, nhưng trong giờ nghỉ giải lao buổi sáng 2-8, ông Phạm Công Danh được tiếp xúc với vợ là bà Quách Kim Chi và người đại diện hợp pháp cho Tập đoàn Thiên Thanh để bàn cách bán tài sản khắc phục hậu quả vụ án.

    Đây là một trong những nội dung mà HĐXX, trong phạm vi pháp luật quy định, đã tạo điều kiện cho bị cáo thực hiện quyền này. Bởi HĐXX cho rằng mục đích cuối cùng là tìm giải pháp khắc phục những hậu quả nặng nề do sai phạm của ông Phạm Công Danh và đồng phạm gây ra. Cuộc gặp gỡ có sự giám sát của kiểm sát viên VKSND tối cao và điều tra viên của Bộ *******.

    Cuối chiều 2-8, đại diện nhóm luật sư, bị cáo Phạm Công Danh và đại diện Tập đoàn Thiên Thanh có văn bản về nội dung buổi làm việc gửi cho HĐXX.

    Đại diện nhóm luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh cho biết hiện tại đã có một vài đối tác muốn thỏa thuận mua lại các lô đất ở Đà Nẵng với giá cao hơn giá đã được định giá theo tố tụng, tuy nhiên tên nhà đầu tư vẫn chưa được nhóm luật sư tiết lộ. HĐXX cũng giới hạn trong khoảng 2 ngày nhóm đại diện Thiên Thanh phải có câu trả lời về việc này.

    Phiên tòa chiều 02/8: Phạm Công Danh bức xúc khi bà Bích nói không biết cho Danh mượn tiền
    Theo Hoàng Điệp

    Tuổi trẻ
    --- Gộp bài viết, 02/08/2016, Bài cũ: 02/08/2016 ---
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Khong-The-Thay-The-365DaBand/ZWZB0Z7C.html
  3. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Hoa ưu đàm
    Một số người thấy hiện tượng một số loài nấm mọc ở trên các bức tượng hay kính nghĩ rằng nó là hoa ưu đàm 3000 mới xuất hiện thường gắn liền với một vị phật hay đấng cứu thế đản sinh
    [​IMG]
    Thực chất đây chỉ là một loại nấm :D
    Hoa ưu đàm thực chất được miêu tả trong kinh phật chính là Cây Sung. Thực ra Hoa ưu đàm để ví gặp phật nó khó khăn thế nào và trân quý bao nhiêu. Vì Cây Sung vốn ở vùng nhiệt đới, khó gặp ở vùng Phật sống
    https://vi.wikipedia.org/wiki/Sung
    [​IMG]
    “Cây ưu đàm không thuộc loại hoa quả, mọc ở các nơi như núi Himalaya, cao nguyên Đê-can và nước Xây-lan… Thân cây cao hơn một trượng (theo vi.wikipedia.org, 1 trượng (市丈, zhang) = 3,33 m) lá có hai thứ: một thứ phẳng trơn, một thứ thô nhám, cả hai thứ đều dài khoảng 4,5 tấc (1tấc/ thốn (市寸, cun) = 3,33 cm), nhọn đầu.

    Hoa lưỡng tính rất bé, mọc kín ở lõm sâu trong đài hoa, nên thường nhầm là loại cây không hoa. Hoa xếp như nắm tay hoặc như ngón tay cái, thành chùm hơn chục đóa, ăn được nhưng vị không ngon”.

    Sách Huyền Ứng Âm Nghĩa, quyển 21 mô tả về ưu đàm: “Lá cây hoa này tựa như lá cây lê, quả to bằng nắm tay, vị ngọt, có hoa nhưng ít xuất hiện”.

    "Thưa Đại vương, ta nói không có sự khác biệt gì về phương diện giải thoát đối với giải thoát. Ví như, một người đem củi khô từ cây saka lại và nhen lửa, lửa sẽ xuất hiện. Và một người khác đem cây củi khô từ cây sala lại và nhen lửa, lửa sẽ xuất hiện. Rồi một người khác đem cây củi khô từ cây umdumbara (cây sung -chú thích của HT. Thích Minh Châu)lại và nhen lửa, lửa sẽ xuất hiện.
    Đại vương nghĩ sao về các loại cây dùng để nhen lửa, tuy khác nhau nhưng giữa ngọn lửa với ngọn lửa, giữa màu sắc với màu sắc, giữa ánh sáng với ánh sáng của chúng có khác biệt nhau không?"
  4. sunday1

    sunday1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    4.036
    biet the sao ko tim viec j lam co y nghia hon di. ma cu cam dau vao ck the
    thanhhoadonghunggroup thích bài này.
    thanhhoadonghunggroup đã loan bài này
  5. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Vào để giác ngộ cho chúng sanh vô minh ở đây, những người có nhiều tiền mà ko biết giá trị của cuộc đời này là gì
    Em biết chưa, có cần anh khai sáng cho không :))
  6. kylanhabac

    kylanhabac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Đã được thích:
    1.472
    Địa tạng vương bồ tát và Mục Kiền Liên bồ tát không phải là một đâu bạn nhé. Danh xưng đầy đủ của các vị ấy là:

    Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương bồ tát - khi bạn muốn cho ai nhanh siêu thoát thì hãy niệm chú câu này và hối hướng về người đó.

    Nam mô đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát - khi bạn muốn phụ mẫu (tất nhiên là đã về Tây thiên) siêu thoát hãy niệm chú câu này và hồi hướng về phụ mẫu bạn.

    Nam mô bổn sư Thích ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A DI Đà Phật.

    Tôi là một người rất tin vào luật nhân quả của nhà Phật. Và nguyện không sinh tâm, tính, khẩu, chí hãm hại bất cứ ai. Mặc dù tôi chả biết bài kinh nào, nhưng tôi vẫn tin vào đạo Phật. Chỉ đơn giản tôi thấy đó là đức tin thuần khiết nhất.
    thanhhoadonghunggroup thích bài này.
  7. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Nhật Bản chính thức khởi động gói kích thích kinh tế 45 tỷ USD
    "Quả bom" môi trường ******* lại nóng trên Quốc hội[/paste:font]
    Bên cạnh việc từ bỏ chính sách thắt lưng buộc bụng, ông Abe cũng nới lỏng chính sách tài khóa khi khởi động gói kich thích kinh tế mới trị giá 4.600 tỷ Yên (tương đương 45 tỷ USD) nhằm thúc đẩy nền kinh tế Nhật Bản đang gặp khó khăn.

    Mặc dù trước đó ông Abe tuyên bố tổng giá trị của gói kích thích kinh tế này lên tới 28.100 tỷ Yên nhưng thực tế số tiền chính phủ sẽ chi mới chỉ là 6.200 tỷ Yên, trong đó 4.600 tỷ Yên (tương đương với 0,9% GDP nước này) sẽ được giải ngân trong năm tài khóa 2016.

    [​IMG]

    Giá trị gói kích thích được công bố (màu nhạt) so với thực tế giải ngân (màu đậm) trong giai đoạn 1992-2016

    Gói kích thích kinh tế này đánh dấu sự quay trở lại với các yếu tố cơ bản trong chương trình kinh tế Abenomics của vị thủ tướng này khi nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới đang phải vật lộn với mức tiêu thụ yếu và xuất khẩu giảm do đồng Yên tăng giá bởi những biến động gần đây. Trọng tâm của Abenomics là việc kết hợp các chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa.

    [​IMG]

    Đồng Yên liên tục tăng giá trong thời gian gần đây bởi những bất ổn vĩ mô

    Khi đưa ra tuyên bố về gói kích thích này, ông Abe nói: “Mấu chốt nằm ở việc đầu tư cho tương lai”. Ông đã khuyến khích các Bộ hãy áp dụng gói kích thích kinh tế này càng sớm càng tốt.

    Nội dung chính của gói này là các biện pháp giúp đỡ người về hưu có thu nhập thấp và thúc đẩy quá trình hoàn thành tuyến tàu từ Tokyo tới Osaka thông qua việc sử dụng vốn vay chính phủ lãi suất thấp.

    Nhà kinh tế Daiju Aoki của UBS (Tokyo) cho rằng điều này không có gì là ngạc nhiên. Ông Aoku cho biết năm 2015, gói kích thích 3.300 tỷ Yên được áp dụng và năm nay tăng lên là 4.600 tỷ Yên. Đây sẽ là động lực để thúc đẩy tốc độ tăng trưởng GDP thêm 0,1-0,2% trong năm 2016 này.

    Gói kích thích kinh tế vừa được khởi động bao gồm 2.500 tỷ Yên dành cho phúc lợi, 1.700 tỷ Yên dành cho cơ sở hạ tầng, 600 tỷ Yên dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị ảnh hưởng từ việc Anh rời Liên minh Châu Âu (EU) và 2.700 tỷ Yên dùng để tái thiết đảo Kyushu sau trận động đất khủng khiếp hồi đầu năm.

    Hiện các số liệu cụ thể hơn vẫn chưa được công bố nhưng nhiều khả năng chi tiêu cho phúc lợi sẽ bao gồm cả trợ cấp chăm sóc trẻ em và một khoản trị giá 15.000 Yên cho 22 triệu người Nhật có thu nhập thấp.

    Các khoản chi tiêu trực tiếp cho các gia đình và các hộ có thu nhập thấp sẽ nhanh chóng tác động tới vấn dề tiêu thụ yếu hiện nay. Một số khoản chi cho cơ sở hạ tầng có thể sẽ cần nhiều năm để có ảnh hưởng.

    Gói kích thích kinh tế được công bố sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) khiến thị trường thất vọng bởi quyết định không thay đổi lãi suất và nâng tổng số tiền đầu tư vào thị trường chứng khoán lên con số 6.000 tỷ Yên trong năm 2016.

    Bộ trưởng Tài chính – ông Taro Aso – nhận định gói kích thích này là một nỗ lực chung giữa BOJ và chính phủ. Ông Aso đã tổ chức một cuộc họp bất thường với Thống đốc BOJ – ông Haruhiko Kuroda – vào tối ngày 2/8 để bàn luận thêm các chi tiết.

    Ông Aso cho biết chính phủ đang muốn thúc đẩy Abenomics bằng sự hợp tác với BOJ. Ông Kuroda đang tìm cách tách biệt chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ bởi ông cho rằng đó là cách duy nhất giúp tổng hợp sức mạnh của các biện pháp kích thích kinh tế và môi trường tài chính thích ứng.

    Lãi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản đã tăng mạnh tại thị trường Tokyo. Lần đầu tiên kể từ tháng 3, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng lên gần mức 0%.

    Nhà kinh tế cao cấp Masamichi Adachi của JPMorgan (Tokyo) cho biết các nhà đầu tư đã kỳ vọng BOJ sẽ nới lỏng chính sách mạnh mẽ vào cuộc họp tuần trước nhưng rồi họ đã rất thất vọng khi BOJ dậm chân tại chỗ như vậy.

    Ông Kuroda cho biết sẽ có một cuộc đánh giá toàn diện chính sách tiền tệ tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 9. Ông Adachi nhận định rằng tuyên bố của ông Kuroda sẽ được thị trường hiểu theo 2 hướng cơ bản.

    Cuộc đánh giá của BOJ có thể sẽ dẫn tới những biện pháp kích thích mới nhằm hướng tới mục tiêu lạm phát 2% càng sớm càng tốt.

    Tuy nhiên, những nhà đầu tư cũng có thể cho rằng việc đánh giá toàn diện lần này cũng có nghĩa là BOJ đã chấp nhập thất bại trong mục tiêu tăng trưởng lạm phát và sẽ cần thêm nhiều thời gian nữa để có thể đưa lạm phát tăng lên mức 2% lý tưởng.

    • Từ khóa:
  8. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    ờ phải bác, sống tốt thì đời nó đẹp
    còn cái Mục Kiền Liên thì báo nó nói vậy em biết vậy thôi, em ko phải phật tử chính thống nên cũng ko rõ :D
    theo em đọc thì Tôn giả Mục Kiền Liên là chuyển thế của Địa tạng vương bồ tát mà
    Last edited: 02/08/2016
  9. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    Tháng 'cô hồn' chưa từng có trong phong tục người Việt
    [​IMG]
    [​IMG]
    6 thực phẩm càng ăn càng trẻ

    Theo hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, rằm tháng 7 người Việt chỉ có lễ Vu lan báo hiếu và xá tội vong nhân chứ không có tháng 'cô hồn', người dân không phải kiêng cữ như lời đồn.

    Theo Duy Hiếu - Đức Quang

Chia sẻ trang này