1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Cổ phiếu ngành ngân hàng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhadautu, 27/10/2011.

1071 người đang online, trong đó có 428 thành viên. 15:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 16591 lượt đọc và 178 bài trả lời
  1. DowJones

    DowJones Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay CTG là giao dịch không hưởng quyền để nhận quyền mua cổ phiếu phát hành thêm các bác ợ. Thế mà tính theo giá tham chiếu mới thì em nó vẫn tăng mới hay chứ
  2. nhadautu

    nhadautu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Đã được thích:
    9
    Thông tin về đợt phát hành thêm của CTG này các bác

    Thông tin đợt phát hành:
    · Số cổ phiếu phát hành: 337.162.027 cổ phiếu
    · Hình thức phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu (right issue)
    · Tỷ lệ phát hành là: 20%, tức là cổ đông hiện tại cứ sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu ở mức giá 10 ngàn đồng/cổ phiếu.
    · Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/11/2011.
    Đây là đợt phát hành trong kế hoạch tăng vốn lên 1 tỷ USD trong năm 2011 của Vietinbank. Kế hoạch này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/5/2011, bao gồm đợt 1: phát hành cho cổ đông hiện hữu 3.372 tỷ đồng và đợt 2: phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược nước ngoài 3.570 tỷ đồng (15% vốn điều lệ).

    Thay đổi cơ cấu sở hữu:
    Nếu như phát hành thành công đợt 1, Vietinbank sẽ vượt qua Vietcombank để trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn thứ 2 (sau Agribank: 21.300 tỷ đồng). Và nếu kế hoạch phát hành đợt 2 cho Ngân hàng Nova Scotia thành công, Vietinbank sẽ là ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất trong hệ thống 43 ngân hàng thượng mại cổ phần, ngay cả khi Vietcombank hoàn thành bán 15% cho Mizuho Bank.

    Đánh giá về giá điều chỉnh dự kiến:
    Có nhiều ý kiến thảo luận và hỏi về phương pháp điều chỉnh giá cổ phiếu CTG sẽ diễn ra vào đầu phiên giao dịch ngày 29/11/2011, chúng tôi đã tính toán dựa trên giá đóng cửa ngày 25/11/2011 thì giá điều chỉnh của CTG sẽ là 20.500 đồng/cổ phiếu. Giá thực tế điều chỉnh là bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào giá đóng cửa của CTG vào ngày 28/11/2011, ngay trước ngày giao dịch không hưởng quyền 29/11/2011.
    Bảng 3: Tính toán giá điều chỉnh sau ngày chốt quyền CTG
    TÍNH TOÁN GIÁ ĐiỀU CHỈNH CTG SAU NGÀY CHỐT QUYỀN 29/11/2011



    Giá cổ phiếu CTG trước ngày chốt quyền (VND)

    22,600
    Số cổ phiếu lưu hành hiện tại (triệu cổ phiếu)

    1,686
    Giá trị vốn hóa trước ngày phát hành (Tỷ VND)

    38,099
    Số tiền dự kiến thu được (Tỷ VND)

    3,372
    Giá trị Vietinbank sau khi thu tiền phát hành (Tỷ VND)

    41,471
    Số cổ phiếu lưu hành sau ngày phát hành (triệu cổ phiếu)

    2,023
    Giá điều chỉnh sau ngày 1/12 (VND)

    20,500
    Nguồn: StoxPlus. Tính toán giá điều chỉnh sau ngày chốt quyền sẽ thay đổi theo giá đóng cửa thực tế của phiên giao dịch trước đó.
    Đánh giá đợt phát hành:
    · Khả năng thành công khả năng ở tỷ lệ rất cao: Đã có nhiều ý kiến cho rằng trong bối cảnh thị trường chứng khoán khủng hoảng niềm tin này thì việc phát hành của Vietinbank sẽ có độ rủi ro rất cao cho sự thành công. Tuy nhiên theo phân tích số liệu trên Bảng 1 cho thấy phần lớn số tiền 3.372 ngàn tỷ đồng sẽ được Chính phủ và nhóm cổ đông IFC và cổ đông nội bộ đóng góp. Việc Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan phê duyệt phương án phát hành này cũng có nghĩa là việc mua đủ số vốn tăng thêm từ Nhà nước sẽ được thực hiện.
    Thực tế,Theo Công văn số 563/TTg-KTTH ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại NHTMCP, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước, cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Vietinbank và thực hiện mua phần vốn phát hành cho cổ đông Nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3813/VPCP-KTTH ngày 09/6/2011 của Văn Phòng Chính phủ.
    Số tiền thu hút từ thị trường chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ và với số tiền là 232 tỷ đồng. Theo chúng tôi, khả năng thành công đăng ký thực hiện quyền mua này là cao bởi hầu hết các cổ đông của 116 triệu cổ phiếu chuyển nhượng tự do này đều ít gánh chịu những tổn thất lớn do CTG là một trong các cổ phiếu giữ được ổn định về biến động giá kể từ khi niêm yết.
    · Tầm quan trọng của đợt phát hành: Tổng cộng số tiền mà Vietinbank dự kiến thu được từ đợt phát hành này 3.372 tỷ đồng. Đây là số vốn quan trọng để Vietinbank tăng khả năng an toàn vốn. Số tiền này dự kiến, theo kế hoạch sử dụng vốn phát hành, sẽ giúp Vietinbank đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, chiến lược mở rộng kinh doanh tại nhiều thị trường nước ngoài, đầu tư góp vốn, liên doanh, v,v,. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn, số tiền này có thể sẽ giúp Vietinbank tăng cường nguồn lực tài chính để xử lý những rủi ro của hệ thống nếu như bối cảnh ngành ngân hàng Việt nam diễn biến xấu hơn (mất vốn do nợ xấu).
    Và nếu cộng với 7.140 tỷ đồng dự kiến thu được từ việc phát hành 15% cho đối tác chiến lược thì Vietinbank sẽ có thêm nguồn tiền khoảng 10.512 tỷ đồng (tương đương 513 triệu USD). Đây là nguồn tiền vô cùng quan trọng, nhất là trong bối cảnh nguồn vốn khan hiếm và thanh khoản thấp trên hầu hết các loại thị trường vốn của Việt Nam.
    Tỷ lệ CAR của Vietinbank tại 30.9.2011 là 9.86% (yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước là 9%) và với số vốn tăng thêm này, tỷ lệ CAR của Vietinbank sẽ tiệm cận với mức yêu cầu tối thiểu của các chuẩn mực quốc tế (12%).
    · Đánh giá về khả năng pha loãng cổ phiếu: 9 tháng đầu năm 2011, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của CTG đạt 4.501 tỷ đồng, tức tăng 57% so với cùng kỳ năm 2010 và tăng 32% so với cả năm 2010 cũng như vượt xa kế hoạch 3.825 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2011 của Vietinbank. Do đó, việc phát hành 20% cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu sẽ không làm pha loãng đáng kể lợi ích của cổ đông hiện hữu cũng như cổ đông thiểu số. Hay nói cách khác, việc phát hành tăng vốn của Vietinbank không làm cho lợi ích của cổ đông bị giảm đi do theo kế hoạch kinh doanh năm 2011-2013 thìVietinbank duy trì được tăng trưởng EPS.
    Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Vietinbank duy trì một chính sách cổ tức cổ tức khá cao: 1500-1600 VND/cổ phiếu cho các năm tài chính 2011-2013 và do đó các cổ đông hiện được hưởng một tỷ suất cổ tức cố định khoảng 7.5% - 8% hàng năm.
    Rủi ro đợt phát hành:
    Yếu tố rủi ro lớn nhất vốn đang được cộng đồng đầu tư và thị trường chú ý như rủi ro về nợ xấu gia tăngdo những khó khăn của rất nhiều doanh nghiệp trong nhiều ngành trong bối cảnh kinh tế hiện tại mà khả năng có cả những khách hàng của Vietinbank.Cũng giống như các thị trường tài chính nước ngoài, đây sẽ là một ẩn số lớn mà bất kỳ một hệ thống sổ sách, báo cáo kế toán thống kê nào có thể phản ánh chính xác. Và cũng như nhiều ngân hàng khác thì đây là rủi ro hệ thống mà cổ đông và các nhà đầu tư vào CTG có lẽ đang theo dõi sát sao. Đến 30/9/2011, nợ xấu của Vietinbank là 3.931 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ 1,44%, đây là mức thấp hơn trung bình của ngành ngân hàng là khoảng 3,4% và thấp nhất trong khối NHTMNN.
    Bên cạnh những rủi ro chung thì giống như nhiều đợt phát hành cổ phiếu ở Việt Nam, cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư sẽ khá lo ngại về thời gian chờ đợi cổ phiếu phát hành thêm này được hoàn tất các thủ tục để có thể được niêm yết bổ sung nhằm tạo thanh khoản cho khoản đầu tư của họ. Thông thường các thủ tục này kéo dài khoảng 3 tháng và có nhiều trường hợp kéo dài 6 tháng, cổ đông và nhà đầu tư hi vọng và mong chờ Vietinbank sẽ hoàn tất nhanh chóng nhất có thể khi họ hoàn tất và đóng tiền đầy đủ cho đợt phát hành thêm.
    Kết luận:
    Sự thành công của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu này và thương vụ 15% cho đối tác chiến lược Ngân hàng Nova Scotia có tầm quan trọng rất lớn trong việc nâng cao tiềm lực tài chính của Vietinbank và triển khai các dự án công nghệ thông tin, mở rộng kinh doanh ở các thị trường tài chính những ngoài, v.v. cũng như đối phó với những rủi ro có thể xảy ra do bối cảnh kinh tế khó khăn hiện tại của Việt Nam.Xét trên số liệu công bố mới nhất thì Vietinbank vẫn đảm bảo tăng trưởng lợi nhuận và chất lượng tài sản ở mức tốt. Do đó khả năng pha loãng cổ phiếu CTG cho cổ đông hiện hữu theo chúng tôi là thấp. Tuy nhiên, bối cảnh khó khăn hiện tại của rất nhiều doanh nghiệp trong nhiều ngành và trong đó có khách hàng của Vietinbank là những rủi ro tiềm tàng lớn mà cổ đông và thị trường kỳ vọngban lãnh đạo Vietinbank sẽ chủ động có những biện pháp hạn chế rủi ro.
    Bộ phận Phân tích Độc lập, StoxPlus Corporation
  3. meoluoi09

    meoluoi09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Đầu tư em này không phải lo, rủi ro ít, cổ tức cao
  4. DowJones

    DowJones Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Thư Vietinbank gửi cho em này các bác. Lãi khủng thật

    Kính gửi Quý cổ đông,

    VietinBank xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông một số thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng như sau:

    Tính đến ngày 30/11/2011, Tổng tài sản Ngân hàng đạt 411 nghìn tỷ đồng, Nguồn vốn tăng 17%, Tín dụng và đầu tư tăng 19% so với cuối năm 2010.

    Về hiệu quả hoạt động, tỷ lệ ROE đạt 29.3%, ROA đạt 2.03%, Tỷ lệ CAR đạt trên 10%.

    Dự kiến cuối năm 2011, VietinBank phấn đấu Tổng tài sản đạt 445 nghìn tỷ đồng, Tín dụng và đầu tư tăng khoảng 23%, Lợi nhuận trước thuế đạt 8.500 tỷ đồng, LNST đạt khoảng 6.500 tỷ đồng. Chia cổ tức 20%.

    Mặc dù hoạt động kinh doanh trong năm 2011 gặp nhiều khó khăn nhưng Ban lãnh đạo VietinBank luôn chú trọng nhiệm vụ chính trị được Nhà nước giao phó. Ngân hàng dành 720 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội.

    Trân trọng kính chào Quý cổ đông.
  5. nhadautu

    nhadautu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Đã được thích:
    9
    Thông tin mới nhất từ CTG này các bác

    http://stox.vn/News/ctg-du-kien-lai-lon-trong-nam-2011.html

    CTG: Dự kiến lãi lớn trong năm 2011
    [​IMG] 07:33 | 14/12 [​IMG] 0 Bài bình luận

    [​IMG] Lợi nhuận trước thuế dự kiến là 8.500 tỷ đồng, tăng 84,86% so với năm 2010 và vượt 66,67% so với chỉ tiêu ĐHĐCĐ đặt ra. Lợi nhuận sau thuế của CTG cũng được dự đoán sẽ đạt 6.500 tỷ đồng, tăng 75% so với năm 2010

    Mặc dù với những bất ổn của nền kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế, hoạt động kinh doanh của VietinBank (CTG) trong năm 2011 dự kiến sẽ đã đạt kết quả rất khả quan. Các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt xa chỉ tiêu của ĐHĐCĐ đề ra.
    Kết quả kinh doanh ấn tượng. Theo thông tin mới nhất gửi cổ đông, tổng tài sản của CTG dự kiến đến cuối năm 2011 là 450.000 tỷ đồng, tăng 22,4% so với năm 2010 và vượt chỉ tiêu do ĐHĐCĐ đặt ra là 2,4%. Lợi nhuận trước thuế dự kiến là 8.500 tỷ đồng, tăng 84,86% so với năm 2010 và vượt 66,67% so với chỉ tiêu ĐHĐCĐ đặt ra. Lợi nhuận sau thuế của CTG cũng được dự đoán sẽ đạt 6.500 tỷ đồng, tăng 75% so với năm 2010. Như vậy, CTG là ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất trong các ngân hàng niêm yết. Ngoài ra, CTG còn là ngân hàng đạt được lợi nhuận trước thuế cũng như lợi nhuận sau thuế ở mức cao nhất trong ngành ngân hàng.
    Đơn vị: Tỷ đồng

    2009
    2010
    3Q2011
    Dự kiến 2011
    % 2011
    so với 2010
    Chỉ tiêu 2011
    % so với kế hoạch
    Tổng tài sản
    243.785
    367.712
    414.985
    450.000
    22,38%
    441.000
    102,04%
    Lợi nhuận trước thuế
    3.373
    4.598
    5.956
    8.500
    84,86%
    5.100
    166,67%
    Lợi nhuận sau thuế
    1.284
    3.414
    4.501
    6.500
    75,75%
    -
    -
    Nguồn: Vietinbank
    Lợi nhuận của CTG trong năm 2011 vẫn chủ yếu đến từ hoạt động tín dụng. Tính chung cho 11 tháng, trong điều kiện thị trường khó khăn và các ngân hàng khác bị sụt giảm nghiêm trọng về nguồn vốn huy động từ dân cư, CTG vẫn đạt mức tăng trưởng huy động là 17% vào thời điểm cuối tháng 11 và dự kiến sẽ đạt 20% vào thời điểm cuối năm 2011. Hoạt động tín dụng và đầu tư của CTG cũng tăng trưởng 19% vào cuối tháng 11/2011 và ước tính sẽ đạt 23% vào thời điểm cuối năm. So sánh với các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ đưa ra, hoạt động huy động vốn và cho vay của CTG năm 2011 đều đạt và vượt. Điều này thể hiện nỗ lực và thành công vượt bậc của CTG trong mảng tín dụng mà CTG vốn có lợi thế so với các ngân hàng khác.
    Tỷ lệ nợ xấu của CTG vào cuối tháng 11/2011 đã được giảm xuống mức dưới 1% (thấp nhất trong ngành ngân hàng) và dự kiến sẽ vẫn ở mức dưới 1% vào thời điểm cuối năm. Điều này cho thấy khả năng và kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của CTG rất tốt khi so sánh với tỷ lệ nợ xấu trung bình của ngành ngân hàng là 3,4% vào thời điểm cuối tháng 11/2011 và dự kiến ơ mức 3,6-3,8% vào thời điểm cuối năm.
    Hoạt động huy động vốn và cho vay của CTG

    2009
    2010
    11M2011
    Dự kiến 2011
    Chỉ tiêu 2011
    % so với kế hoạch
    Tăng trưởng huy động vốn
    26%
    54%
    17%
    20%
    20%
    Đạt
    Tín dụng và đầu tư
    25,5%
    53%
    19%
    23%
    20%
    Vượt 3%
    Nợ xấu
    -
    0,66%
    10%
    >10%
    >9%
    Vượt
    ROE
    22,1%
    29,3%
    >32%
    16-18%
    Vượt
    ROA
    1,50%
    2,03%
    > 2%
    1,2%
    Vượt
    Cổ tức
    17%
    -
    20%
    16%
    Vượt
    [/CENTER]
    Nguồn: Vietinbank
    CTG dự kiến chia cổ tức năm 2011 đạt 20% cho cổ đông. Đây là mức cổ tức rất cao của một doanh nghiệp niêm yết trả cho cổ đông trong điều kiện kinh tế khó khăn của năm 2011. CTG cũng là ngân hàng luôn đứng trong Top10 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam và ngân hàng đã dành 720 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội.

  6. DowJones

    DowJones Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2008
    Đã được thích:
    0
    CTG lãi đậm thật. Nghe nói sắp hoàn thành việc bán cho cổ đông chiến lược nước ngoài thì phải
  7. nhadautu

    nhadautu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Đã được thích:
    9
    Vụ này sắp xong rồi mà
  8. nhadautu

    nhadautu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Đã được thích:
    9
    Thủ tướng: 3 năm nay lúc nào tôi cũng lo ngân hàng đổ vỡ, mất thanh khoản






    Ghi nhận ngân hàng là huyết mạch của nền kinh tế, song Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chưa hoàn toàn yên tâm về an toàn và hiệu quả trong hoạt động ngân hàng
    Ngành ngân hàng tổ chức hội nghị tổng kết sớm hơn mọi năm và được Thủ tướng đặc biệt quan tâm, tới dự. Ông dành hơn một tiếng cuối buổi tổng kết sáng 17/12 để đánh giá về tình hình vĩ mô và góp ý thẳng thắn với Ngân hàng Nhà nước cũng như hệ thống ngân hàng thương mại, sau khi lắng nghe phần trình bày của Thống đốc Nguyễn Văn Bình cùng lãnh đạo 3 ngân hàng lớn nhất hệ thống (BIDV, Vietcombank và Vietinbank).


    Một nhiệm vụ khác rất quan trọng với ngành ngân hàng, theo Thủ tướng, là phải có chiến lược phù hợp để tái cấu trúc toàn bộ hệ thống, nâng cao hiệu quả và an toàn trong hoạt động, đồng thời phát triển phù hợp với nhu cầu đa dạng của nền kinh tế. Thủ tướng cũng yêu cầu khắc phục tình trạng nợ xấu, đặc biệt ở những ngân hàng có nguy cơ đổ vỡ, để không còn những ngân hàng mà ngày nào cũng gây ra nỗi nơm nớp lo sợ mất thanh khoản, đổ vỡ.
    Theo Thủ tướng, mọi ngân hàng thương mại cần tái cơ cấu, tự mình kiện toàn chính mình và không làm khó cho hệ thống.
    "Nói thật 3 năm nay lúc nào tôi cũng lo ngân hàng đổ vỡ, mất thanh khoản. Tôi đã phải bỏ dở một cuộc họp quan trọng để ngồi nghe phương án hợp nhất 3 ngân hàng vừa rồi. Các anh đừng để Chính phủ phải lo lắng nhiều, để Chính phủ còn dành thời gian quan tâm tới những công việc quan trọng khác", Thủ tướng nói.


    =======================


    Nghe nói Vietinbank sẽ đóng vai trò quan trọng trong đề án tái cơ cấu hệ thống, các bác ah.
  9. nhadautu

    nhadautu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Đã được thích:
    9
    NHNN nâng tiêu chuẩn thành lập ngân hàng, các ngân hàng nhỏ sắp bị tái cơ cấu và về tay các NH lớn -->Chỉ béo cho BIG 3 ngân hàng CTG, VCB và BIDV thôi

    ============

    Ngân hàng lập ngân hàng: Phải có 100.000 tỷ đồng!


    Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư quy định về việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.

    Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/2/2012, trong đó bổ sung và sửa đổi một số điều kiện nhằm nâng cao hơn các rào cản kỹ thuật trong việc thành lập các ngân hàng mới.
  10. DowJones

    DowJones Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Cứ như thế này thì chỉ béo mấy ngân hàng lớn thôi, em CTG đang có lợi thế về NIM thì thu nhập sang năm 2012 "cứ gọi là". Năm 2011 đã lãi khủng đến 8.500 tỷ trước thuế và cao nhất ngành ngân hàng rồi. Các bác xem, em này sẽ lãi như thế nào khi có quyết định của Thống đốc


    http://www.saigondautu.com.vn/Pages/20111219/Phan-bo-chi-tieu-tin-dung-theo-4-nhom.aspx
    2012: Phân bổ chỉ tiêu tín dụng theo 4 nhóm


    Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành nh năm 2012 tổ chức cuối tuần qua, Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Văn Bình cho biết trong năm 2012 sẽ điều hành linh hoạt và đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, kiểm soát tổng phương tiện thanh toán ở mức 14-16%, tăng trưởng tín dụng 15-17%. Đặc biệt, sẽ phân bổ chỉ tiêu tăng tín dụng theo chất lượng NH.
    An toàn chưa bền vững
    Báo cáo của NHNN cho biết trong năm 2011 tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 10%, tín dụng tăng khoảng 12% (trong đó VNĐ tăng 10,2%, ngoại tệ tăng 18,7%). Các mức lãi suất điều hành đã được điều chỉnh hợp lý hơn, phát huy công cụ điều hành với vai trò NH trung ương là người cho vay cuối cùng.
    Tuy nhiên, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến thừa nhận: “Năm 2011 vẫn còn một số điểm cần tiếp tục khắc phục và xử lý.


    Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, NHNN đã kiểm soát tăng trưởng tín dụng dưới 20%, nhưng việc áp dụng chung cho tất cả các TCTD chưa thật sự phù hợp giữa TCTD hoạt động lành mạnh (có thể tăng trưởng cao hơn) với các TCTD hoạt động yếu kém (cần phải hạn chế tăng trưởng tín dụng).
    Bên cạnh đó, tỷ trọng dư nợ cho vay phi sản xuất được quy định áp dụng chung cho tất cả các loại hình TCTD, chưa phù hợp với một số trường hợp có hoạt động kinh doanh đặc thù; dư nợ cho vay phi sản xuất bao gồm cả các nhu cầu vay vốn phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân (như mua nhà để ở, xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp, cho công nhân lao động thuê, nhà ở tái định cư...).
    Thanh khoản của toàn hệ thống các TCTD được đảm bảo, tuy nhiên một số NHTM cổ phần gặp khó khăn tạm thời về thanh khoản đã ảnh hưởng tới hoạt động của các TCTD khác, gây biến động trên thị trường liên NH và tạo ra dư luận không tốt đối với hoạt động kinh doanh của hệ thống TCTD.
    Tuy nhiên, NHNN đã thực hiện các biện pháp để ổn định thị trường liên NH, giám sát chặt chẽ các NHTM gặp khó khăn về thanh khoản và hỗ trợ kịp thời qua cho vay tái cấp vốn, tăng cung trên nghiệp vụ thị trường mở.
    Đánh giá cao sự cương quyết của NHNN trong việc thiết lập lại trật tự trên thị trường tiền tệ, nhưng đại diện một số NHTM lớn cảnh báo kết quả này chưa thật bền vững.
    Ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT BIDV, cho biết từ đầu tháng 12 đến nay, hiện tượng vượt trần lãi suất lại nở rộ, nếu không tăng cường kiểm soát sẽ rất nguy hiểm.
    TS. Phạm Huy Hùng, Chủ tịch HĐQT VietinBank cũng kiến nghị NHNN cần tiếp tục tăng cường công tác thanh tra kiểm soát, bởi theo ông Hùng, hiện đã xuất hiện tình trạng một số TCTD “kích” lãi suất huy động lên 16-17%/năm. Ông Hùng cho rằng trong trung hạn cần bỏ trần lãi suất huy động, lập trần lãi suất cho vay.
    Điều hành bám sát kinh tế vĩ mô
    Bất cập về việc cào bằng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong năm 2011 được nhiều NH thừa nhận và cho rằng đây là vấn đề cần tháo gỡ trong năm 2012. Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến cho biết, một điểm mới trong chính sách tín dụng năm 2012 là sẽ giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với các nhóm TCTD trên cơ sở xếp loại TCTD của cơ quan thanh tra giám sát NH.
    Theo đó, sẽ có 4 nhóm TCTD được phân bổ chỉ tiêu tăng tín dụng khác nhau: nhóm hoạt động lành mạnh (loại A), nhóm hoạt động ở mức trung bình (loại B), nhóm hoạt động dưới mức trung bình (loại C) và nhóm TCTD hoạt động yếu kém. NHNN yêu cầu các TCTD xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng cả năm và từng quý trong năm 2012, phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng tối đa mà NHNN phân bổ.
    Về công cụ lãi suất, Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến cho biết trong năm 2012 các mức lãi suất điều hành của NHNN sẽ được điều chỉnh phù hợp, bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô và xu hướng giảm của lạm phát.
    Khi thị trường chưa ổn định, NHNN tiếp tục áp dụng trần lãi suất (huy động hoặc cho vay), đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người gửi tiền, NH và người vay. NHNN cũng khẳng định sẽ giữ mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VNĐ, và lãi suất tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ như hiện nay.

Chia sẻ trang này